1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Võ Thuật Việt Nam (Võ sĩ Cung Lê giao lưu võ giới Sài Thành - Trang 25)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 25/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Các môn Võ dân tộc sẽ sớm được giảng dạy trong trường học
    26/8/2009
    Nhằm triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2009 về việc đưa các môn Võ thuật vào trường học, Bộ VH,TT&DL giao Tổng cục TDTT thực hiện nhiệm vụ này. Hiện nay, Tổng cục TDTT đang tiến hành xây dựng đề án đưa các môn Võ dân tộc vào giảng dạy trong trường học. Tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Trang tin TDTT có cuộc phỏng vấn ông Lê Anh Thơ - Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng.
    [​IMG]
    Ông Lê Anh Thơ
    * Là một thành viên trong Ban soạn thảo, xin ông cho biết những nét khái quát về Đề án này?
    Đề án đưa các môn võ dân tộc vào giảng dạy trong trường học là một chương trình nhằm làm cho hầu hết học sinh, sinh viên trong cả nước lựa chọn các bài tập của các môn Võ dân tộc và các trò chơi dân gian khác để rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ, thể lực. Qua đó, giáo dục đạo đức, ý chí, góp phần nâng cao chất lượng học tập các môn văn hoá, đồng thời phát triển, bồi dưỡng năng khiếu võ thuật trong học sinh.
    Các môn Võ dân tộc ở đây, bao gồm: Võ cổ truyền, Vovinam, Vật dân tộc. Ngoài ra, còn có có các trò chơi dân gian khác sẽ được đưa vào giảng dạy trong trường học, bao gồm tất cả các bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân: từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đến giáo dục chuyên nghiệp. Ứng với từng độ tuổi, giới tính, đề án sẽ xây dựng chương trình tập luyện và thi đấu khác nhau cho phù hợp.
    * Dự kiến, phương thức đưa các môn Võ dân tộc này vào chương trình dạy học như thế nào, thưa ông?
    Hiện nay, ban soạn thảo cũng đã nghiên cứu, và dự kiến trước hết sẽ tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên các cấp về các môn Võ cổ truyền, Vovinam và Vật dân tộc. Việc này sẽ thực hiện theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008 và văn bản số 3955/BGDĐT-CTHSSV ngày 14/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, các trường học sẽ thực hiện một số nhiệm vụ như: Tổ chức cho học sinh toàn trường tập các bài quyền cơ bản của Võ cổ truyền hoặc Vovinam trong các giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học, có thể thay đổi luân phiên với các bài thể dục khác; hàng năm tổ chức các giải Võ cổ truyền, Vật dân tộc, Vovinam; Thành lập các đội tuyển, dự tuyển của trường về các môn thể thao đó; thành lập các CLB trong các trường...
    Các bài tập cơ bản của các môn Võ cổ truyền, Vật dân tộc, Vovinam sẽ được Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Liên đoàn Vovinam và Vụ TDTT quần chúng - Tổng cục TDTT phối hợp soạn thảo phù hợp với từng bậc học, cấp học. Các bài tập này sẽ được in thành sách, làm thành đĩa VCD, DVD.
    Đề án sẽ từng bước nghiên cứu, đưa vào chương trình chính khoá các bài tập của Võ cổ truyền, Vật dân tộc và Vovinam. Theo đó, chương trình dạy Võ dân tộc Việt Nam cho Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông sẽ được xây dựng phù hợp với từng đối tượng. Các nội dung chương trình dạy Võ này sẽ được bổ sung vào sách hướng dẫn của giáo viên Giáo dục thể chất ở trường học.
    Bên cạnh đó, sẽ mở các lớp chuyên sâu Võ dân tộc Việt Nam trong chương trình đào tại các trường Đại học TDTT, Đại học Sư phạm TDTT; Hướng dẫn các sở Giáo dục và Đào tạo, Sở VH,TT&DL trong cả nước tập huấn hè hàng năm cho giáo viên Giáo dục thể chất trong trường phổ thông về chương trình giảng dạy Võ dân tộc Việt Nam.
    * Với khối lượng công việc lớn như vậy, Đề án đã đưa ra các giải pháp thực hiện như thế nào cho hiệu quả nhất, thưa ông?
    Đúng vậy, đưa Võ dân tộc vào trường học là một chương trình cần sự phối hợp của nhiều Bộ, ngành, tổ chức cùng tham gia. Xác định được khối lượng công việc lớn và cần sự phối hợp hiệu quả nhiều đơn vị, ban soạn thảo cũng đã dự kiến đưa ra một số giải pháp chính để thực hiện kế hoạch. Trước tiên, sẽ thành lập tổ công tác liên ngành gồm các đơn vị liên quan để triển khai các nhiệm vụ nói trên. Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chủ trương này, dự kiến sẽ soạn thảo Chương trình phối hợp hoặc Thông tư liên tịch giữa Bộ VH,TT&DL và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình sẽ được đưa vào kế hoạch hàng năm của 2 Bộ, của Tổng cục TDTT để có kinh phí triển khai đồng thời tích cực vận động xã hội hoá để có thêm nguồn lực hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch.
    * Xin chân thành cảm ơn ông
    Nguyễn Siêm thực hiện
    tdtt.gov.vn
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Các bác thật có ta?i khéo xây dựng đê? án ! bấy lâu nay bộ môn giáo dục thê? chất học đươ?ng chất lượng đến mức na?o rô?i co?n lại thêm ba?y vef lắm va?o ? mọi thứ rô?i cufng sef đô? lên đâ?u các thế hệ mâ?m non va? phụ huynh học sinh.
    Chán các bác quan chức giáo dục việt nam quá !
  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ......
    Ôi nền giáo dục VN thật là..... thay đổi chóng mặt luôn....
    Nhớ không nhầm là cách đây 3 năm cải cách về sách giáo khoa, cách dạy.... bây giờ lại thêm *đưa võ thuật vào học đường*.... Ngẫm nghĩ lại cũng hay hay vì
    *. Các thế hệ trẻ mai sau có thể hiểu, biết về một môn Võ của dân tộc ta...; cũng để rèn luyện thân thể, trí tuệ, đạo đức...của mỗi học sinh.
    *. Và cũng là một lợi thế cho những ai mà trước đây yêu thích võ thuật mà không có điều kiện học hỏi, hay biết học ở đâu, .....
    .....
    **. Nhưng việc thay đổi sẽ * đổ lên đầu các thế hệ sau mà thôi* ...>> tội nghiệp thật.
    **. Học vấn đã là một chuyện lớn trên giảng đường tinh thần, nay lại thêm *một nỗi lo * thân thể ( có bầm dập gì hok đây )..
    **. Nếu võ thuật mà được truyền bá rộng rãi trong học đường.. >> thì mấy *lò luyện võ ** sẽ ra sao.....
    ....
    Võ thuật đoàn kết...
    Được Lamtieungao sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 03/09/2009
  4. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    size=4]Ý tưởng không có gì là mới lạ
    Khó khăn nhất là có đủ Trí và Lực để làm chuyện này không.
    Hoạt động các môn trong nội dung giáo dục thể chất nên chuyển hướng thành các CLB nghiệp dư Tự lưa chọn theo sở thích của người tham gia là thích hợp nhất.
    Thôi cứ đợi đấy xem tình hình sẽ theo hướng nào [/size=4]
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Tôi nhớ có danh nhân na?o đó đaf nói la? la?m bác sif dơ? thi? giết một va?i ngươ?i, la?m giáo dục dơ? thi? giết ca? một thế hệ, ma? giáo dục cu?a chúng ta có truyê?n thống rất la? tu?y tiện, điê?u na?y thi? không câ?n chứng minh, môfi ngươ?i chúng ta đê?u đaf bị nếm mu?i na?y rô?i, có thê? la? ít hay nhiê?u thi? tu?y hoa?n ca?nh !?
  6. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    Khó khăn nhất là có đủ Trí và Lực để làm chuyện này không.
    Đấy Bác lại quên chỗ này của H rồi

  7. dhlv

    dhlv Guest

    Bảo tồn và phát triển võ thuật cổ truyền Việt Nam
    14/9/2009
    ND- Ðể chuẩn bị cho Tuần văn hóa võ thuật cổ truyền Việt Nam năm 2009, một trong những hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề bảo tồn và phát triển võ thuật dân tộc.
    Tham dự cuộc tọa đàm có đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Thể dục - thể thao, Phái võ Bình Ðịnh, Khoa võ thuật Trường đại học Hồng Bàng TP Hồ Chí Minh, các nhà nghiên cứu võ thuật Việt Nam. Các ý kiến tham luận tập trung tôn vinh nền văn hóa võ thuật cổ truyền Việt Nam có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, võ thuật và du lịch góp phần khẳng định vị thế võ thuật cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế.
    PV
    nhandan.com.vn
  8. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bắt con người ta tập VOVINAM ngã gẫy cổ con nhà người ta ai bắt đền đây.
    Em thấy đối với các cháu gái thì chỉ có múa, hát hay nhẩy la tốt thôi.
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Sự đô?ng ý chương tri?nh học cu?a quý phụ huynh la? ba?o chứng khi có sự cố xa?y ra đối với con em cu?a họ !
  10. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, có bao giờ cha mẹ học sinh được góp ý về chương trình giáo dục của con cái mình đâu chứ.
    Hình như bác chưa có cháu nhỏ thì phải. Đầu mỗi năm cho cháu nhỏ đi học, chao ôi không biết bao nhiêu là thứ tiền trên f
    đời phải đóng góp. Mà đã thế ban giám hiệu và cô giáo toàn bắt bố mẹ học sinh viết đơn xin tự nguyện đóng góp mới hài chứ. Đành chấp nhận sống cùng với lũ thôi.

Chia sẻ trang này