1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Võ Thuật Việt Nam (Võ sĩ Cung Lê giao lưu võ giới Sài Thành - Trang 25)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 25/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Đưa Vovinam vào trường học tại ?oTây Đô?: Không phát triển một cách ồ ạt
    19.8.2010
    (LĐ) - Đó là ý kiến của võ sư hồng đai đệ nhị cấp Nguyễn Thanh Tâm ?" Chủ tịch Hội Vovinam Cần Thơ, chuyên viên phụ trách thể thao quần chúng Phòng Nghiệp vụ, Sở VHTTDL TP ?" khi đề cập đến Quyết định 4267 của Bộ GDĐT ban hành ngày 21.7.2010. Thực ra, ngay từ năm 2008, Hội Vovinam Cần Thơ đã đề ra mục tiêu mỗi quận, huyện phát triển ít nhất 4 câu lạc bộ trong trường học vào năm 2012.
    Vị thế ?oTây Đô?
    Với hơn 30 câu lạc bộ, thu hút gần 1.500 võ sinh tập luyện thường xuyên ở khắp 9/9 quận, huyện, có thể nói Hội Vovinam Cần Thơ đã xây dựng nền tảng phong trào mạnh nhất và đang giữ thứ hạng cao nhất Tây Nam Bộ qua các cuộc tranh tài.
    Tại Giải Vovinam khu vực ĐBSCL năm 2010 tổ chức ở TP.Long Xuyên vào cuối tháng 7, với sự tham dự của 99 võ sĩ đến từ 8/13 tỉnh, thành, Cần Thơ đoạt giải nhất toàn toàn (Bến Tre ?" nhì, An Giang ?" ba). Trước đó, vào cuối tháng 6 tại TP.Vũng Tàu, cuộc tranh tài giữa 291 võ sĩ thuộc 19 đoàn dự Giải Vovinam trẻ toàn quốc năm 2010 đã khép lại với kết quả Cần Thơ đoạt giải nhì toàn đoàn (sau TPHCM). Và mới đây, từ ngày 12-16.8 ở TP.Thanh Hóa, tại Giải Cúp các câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần thứ I, với 226 võ sĩ thuộc 25 câu lạc bộ của 19 tỉnh, thành, ngành tham gia, Cần Thơ đoạt giải ba toàn đoàn (sau TPHCM và Quân đội).
    Trước mắt Hội Vovinam TP là mục tiêu giành thứ hạng cao tại Giải Vô địch Vovinam - Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6 - năm 2010 sẽ diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 16-24.9 và xa hơn là Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 8- năm 2012 đưa Vovinam vào hệ thống thi đấu chính thức mà Cần Thơ là địa phương chủ nhà.
    [​IMG]
    Tập luyện Vovinam trong trường học. Ảnh: L.V.T
    85% võ sinh là học sinh, sinh viên
    Quyết định 4267 của Bộ GDĐT vạch thảo lộ trình đưa Vovinam vào chương trình thể thao ngoại khóa là tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên thể dục, tiến tới thành lập câu lạc bộ trong các trường học. Võ sư Nguyễn Thanh Tâm cho biết, Đại hội Hội Vovinam Cần Thơ nhiệm kỳ 2008-2012 đã đề ra mục tiêu thành lập từ 40-45 câu lạc bộ với từ 1.500-2.000 võ sinh tập luyện thường xuyên, trong đó mỗi quận, huyện phát triển ít nhất 4 câu lạc bộ trong trường học. Đến nay, TP đã có 2/3 số câu lạc bộ mở trong trường học và 85% võ sinh là học sinh, sinh viên. Nếu như huyện Phong Điền có phong trào Vovinam mạnh nhất (gần 10 câu lạc bộ, với hơn 700 võ sinh, cung cấp toàn bộ lực lượng cho đội tuyển và đội trẻ của TP) thì quận Thốt Nốt là nơi đưa môn võ này vào trường học nhiều nhất (gồm toàn bộ 6 câu lạc bộ, với 450 võ sinh, do nhà trường đứng ra tổ chức nhờ có huấn luyện viên là giáo viên).
    Cũng theo ông Tâm, toàn bộ sân tập Vovinam của Cần Thơ đều ở ngoài trời nên không thể hoạt động liên tục vào mùa mưa, mong muốn lớn của hội là được ngành VHTTDL hỗ trợ để có được một vài sân tập trong nhà. Chúng tôi đặt vấn đề: Phải chăng Quyết định 4267 của Bộ GDĐT là thời cơ? Chủ tịch Hội Vovinam Cần Thơ nói: ?oĐồng ý đây là thời cơ, nhưng chúng tôi sẽ không phát triển môn võ một cách ồ ạt. Cái khó hiện nay là thiếu huấn luyện viên và chương trình tập huấn giáo viên thể dục. Hội hiện có 70 huấn luyện viên, nhưng đa số đều trong độ tuổi đi học cho nên hoạt động không ổn định, lại chưa qua chương trình sư phạm. Còn giáo viên thể dục tuy có sẵn nghiệp vụ sư phạm, nhưng không phải ai cũng là võ sinh. Khi Liên đoàn Vovinam Việt Nam soạn thảo xong chương trình tập huấn giáo viên thể dục, tôi nghĩ cũng phải có sự lựa chọn đối tượng để phát triển môn võ một cách hợp lý?.
    Lê Vũ Tuấn : http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Dua-Vovinam-vao-truong-hoc-tai-Tay-Do-Khong-phat-trien-mot-cach-o-at/9871
  2. guitaristboy

    guitaristboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    CƠ HỘI NGÀN NĂM CỐ MỘT
    Cơ hội để tham gia biểu diễn võ thuật trong ngày khai mạc tháng kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long và luyện tập để có một thể hình lý tưởng.
    CLB Võ thuật Nhất Nam Thăng Long - Tp Hà nội
    Thông báo tuyển võ sinh
    Môn phái võ thuật Nhất Nam là một môn phái võ thuật cổ truyền của dân tộc Việt Nam có nguồn gốc từ rất xa xưa và gắn bó rất mật thiết với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, do đó ngày 19/05/2009 Bộ Văn Hoá - Thể Thao và Du lịch đã ra Quyết định số 1850/QĐ - BVHTTDL thành lập Ban Vận động thành lập Liên đoàn Võ thuật Nhất Nam Việt Nam nhằm mục đích bảo tồn, gìn giữ di sản văn hoá của dân tộc và tạo điều kiện cho võ thuật Nhất Nam có thể phát triển nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa ở trong nước để làm tiền đề mau chóng mang võ thuật Việt Nam giới thiệu ra thế giới.
    Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long ?" Đông Đô ?"Hà nội Môn phái võ thuật Nhất Nam đã được UBND Tp Hà nội và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lựa chọn để tổ chức biểu diễn chương trình võ thuật mang chủ đề ?oKhí phách Thăng Long? trong buổi lễ mang tên ?oDấu ấn 1000 năm? (với 1000 võ sinh cùng tham gia biểu diễn) để thể hiện tinh thần thượng võ của Dân tộc Việt Nam khai mạc tháng kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long vào ngày 11/9/2010 tại quảng trường trước cổng công viên V.I Lê Nin trên đường Trần Nhân Tông. Tham gia buổi lễ có các môn sinh Nhất Nam từ 7 tỉnh gồm Hà nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Yên Bái, Hà Tây (cũ), Tp Hồ Chí Minh.
    Để chuẩn bị cho buổi lễ, CLB Nhất Nam Thăng Long Tp Hà nội tuyển 100 thanh niên nam, nữ có độ tuổi từ 18 ?" 23; cao từ 1m6 (nữ) và 1,65 (nam), nặng từ 50kg trở lên, có thể hình cân đối, có tình yêu và niềm đam mê võ thuật để huấn luyện công pháp ?oKhung vận công và Đả quyền chân lực? tham gia biểu diễn.
    Các bạn sẽ được huấn luyện cấp tốc trong 15 ngày liên tục để biểu diễn trong ngày 11/9 và sau đó được tiếp tục tập luyện để biểu diễn trong các ngày 4,5,6,7 tháng 10 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hội diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam toàn quốc), và biểu diễn trong ngày đại lễ 10/10 tại Quảng trường Ba Đình. Sau khi kết thúc đại lễ các bạn vẫn có thể tiếp tục tập luyện võ thuật Nhất Nam nếu thực sự yêu thích môn võ thuật này.
    Toàn bộ quá trình huấn luyện trong thời gian tới và sau này sẽ do Thầy Trịnh Hồng Minh - Hiệu trưởng trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long, Chủ nhiệm Võ đường Nhất Nam Thăng Long - Trưởng ban vận động thành lập Liên đoàn võ thuật Nhất Nam Việt Nam trực tiếp huấn luyện và lựa chọn những bạn có năng khiếu để đào tạo thành các HLV võ thuật cho Liên đoàn Võ thuật Nhất Nam trong tương lai.
    ?oKhung vận công và Đả quyền chân lực? là phương pháp luyện công cơ bản, bí truyền của môn phái võ Nhất Nam nhằm huấn luyện thể lực và nội công cho các võ sĩ, chiến binh Nhất Nam xưa, là nền tảng để tiếp tục tập luyện các bí công Quyền chân lực, Đả sơn quyền, Đảo sơn quyền, Áp đả sơn quyền, Đả đảo sơn quyền, Hổ quyền, Lôi thiết quyền, Đảo sơn cước ?.và nhiều môn công phu khác. Tập luyện các công pháp này sẽ cho các bạn một thể lực và thể hình lý tưởng, phát triển tối đa sức mạnh của gân, cơ, xương, điều hòa nội tạng, nội dịch và tiêu trừ mỡ thừa, các bệnh tật về hô hấp, khí, huyết, làm cho các ổ khớp rắn chắc và linh hoạt, tăng sức chịu đòn, lực đánh va chạm vào cơ thể. Các nhóm cơ phát triển toàn diện, xuắn chắc, phân múi rõ rệt, không nổi vồng quá mức như tập thể hình mà vẫn linh hoạt, toàn thân rắn chắc như tượng đồng mà không mất đi vẻ đẹp, cân đối tự nhiên của cơ thể.
    Các bạn muốn theo tập luyện đăng ký tham gia trong 3 ngày 23,24,25 tháng 8 từ 16h đến 20h30 tại văn phòng Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long ở số 32E Kim Mã (số cũ) tức số 306B Kim Mã (số mới). (Trường nằm ở cạnh Đền Voi Phục cuối phố Kim Mã, góc công viên Thủ Lệ gần trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy, đi vào trong sân qua cổng nhà hàng Gió biển).
    Điện thoại liên lạc: 04.37668379/ 04.22004263 (văn phòng)/ 090.480.4263 (thầy Minh)
  3. dhlv

    dhlv Guest

    1.000 võ sinh biểu diễn võ thuật mừng đại lễ

    8/9/2010

    Chương trình đồng diễn võ thuật và múa lân sư của 1.000 võ sinh sẽ diễn ra vào ngày 11/9 tới tại cổng chính công viên Thống Nhất (Hà Nội).


    Màn đồng diễn võ thuật là một trong những điểm nhấn của ngày hội "Dấu ấn nghìn năm" do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. 1.000 võ sinh đến từ nhiều tỉnh thành, thuộc liên đoàn võ cổ truyền Nhất Nam Việt Nam. Ngoài trình diễn võ sẽ có múa lân sư.

    [​IMG]
    1.000 võ sinh đến từ nhiều tỉnh thành. Ảnh minh họa của Quang Xuân.

    Trong ngày hội còn có một số hoạt động đáng chú ý, như: khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người là thương bệnh binh; tặng 1.000 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1.000 lá cờ tổ quốc cho chiến sĩ Trường Sa...


    Anh Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Thành đoàn cho biết, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thành đoàn sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động như tháng đọc sách về Thăng Long - Hà Nội, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và ngày hội "Dấu ấn nghìn năm".


    Các hoạt động sẽ diễn ra từ 9/9 đến 12/9.


    Hoàng Thùy : http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Nhip-dieu-tre/2010/09/3BA20247/




    "Rước đuốc về Thăng Long lịch sử"


    02/09/2010


    VH- Hoạt động đầy ý nghĩa nhằm chào mừng Hà Nội tròn 1000 năm tuổi này được Sở VHTTDL Hà Nội tổ chức với hành trình lấy lửa từ Đền các vua Đinh (Hoa Lư - Ninh Bình) rước về chân tượng đài Lý Thái Tổ vào sáng ngày 2.9.


    3 VĐV tiêu biểu của Hà Nội được nhận đuốc là Đỗ Hữu Cường (HCV SEA Games môn đấu kiếm), Nguyễn Thị Thu Ba (HCV ASIAD môn cầu mây), Trần Tuấn Quỳnh (HCV SEA Games môn bóng bàn). Ngay sau khi ngọn đuốc được rước về chân tượng đài Lý Thái Tổ, 29 quận, huyện, thị xã của Hà Nội sẽ rước ngọn lửa thiêng về địa phương và thắp sáng ở các xã, phường... Đến ngày 3.10, ngọn đuốc từ các địa phương được hội tụ lại và thắp sáng đài lửa khai mạc Giải chạy báo HàNộimới. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.


    http://www.baovanhoa.vn/Thethao/29107.vho


    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    http://www.hanoinews.com.vn/newsdet...uoc-tu-co-do-hoa-lu-ve-thang-long-lich-su.htm


    http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201036/20100902140529.aspx
  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Ơ cái trò quấn thép vào cổ lày phái lào cũng làm nhể.

    Các điều kiện bắt buộc khi làm trò lày:
    1. Thép phải đúng phi gì đó (mua nhầm loại to hơn bị mắng té tát)
    2. Phải dài tối thiểu 4m thì uốn mới dễ (mua dưới 4 m bị mắng té tát)
    3. Khi quấn thì đầu kia phải có ít nhất 3 thằng kéo theo hướng ngược lại (ko đủ 3 thằng kéo ko làm)
    4. Vi phạm 1 trong 3 điều trên có thể...hủy diễn.=))

    Hay quá đi, hĩ hĩ
  5. dhlv

    dhlv Guest

  6. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    Khiếp , chọn mấy bác cơ bắp cuồn cuộn , săm hổ báo đầy mình ra cởi trần làm tiếp thị , kiểu này khối em tuổi teen , hoặc mấy bà sồn sồn đua nhau đăng kí học Nhất Nam, công nhận trình Maketing của mình ngày càng giỏi :D
  7. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    Câu CỞI TRẦN LÀM TIẾP THỊ sai!
    Trang phục biểu diễn truyền thống của Nhất Nam là đóng khố. Ko phải tiếp thị gì hết. Từ xưa đã vậy!
    Bạn nên tim hiểu kỹ trước khi nói!
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Muốn người ta biết đến mình thì mình phải đến với người chứ không tự nhiên người ta tìm hiểu đâu nhất là trong thời buổi này. Trên mạng tác động mạnh là hình ảnh, video clip....

    Cho nên nếu một người bình thường không biết Nhất Nam là gì? trong võ cổ truyền có những môn gì? thì đó không phải là lỗi của người ta.

    Thời đại này không phải đệ tử đi "tầm sư học đạo" trong rừng sâu, núi cao mà môn phái võ thuật phải đến với quần chúng nhất là thanh niên với hình thức trẻ trung, vui vẻ, hoà đồng-gần gũi.

    Không phải tự nhiên mà Vovinam rất chịu khó tham gia các cuộc diễu hành, mít tinh...đại loại là chỗ nào liên quan đến hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng. Cái này ngay khi từ thời VSST Nguyễn Lộc đã thực hiện rồi, qua 5 chế độ khác nhau vẫn tiếp nối.

    Tất nhiên cũng còn phụ thuộc vào quan điểm, mục đích của một hình thái, bộ môn võ thuật. Vì có người lại không muốn ồn ào, quảng cáo đại trà, thích mật truyền.

    ========================
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Họp mặt Ban Nghiên cứu khoa học lần 1-2010
    NHIỀU ĐỀ XUẤT THIẾT THỰC

    Sáng 12-9-2010, Ban Nghiên cứu khoa học (NCKH) của Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) đã tổ chức họp mặt lần đầu tiên tại Văn phòng VVF (số 2 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TPHCM).

    Các võ sư Nguyễn Văn Sen, Trần Đa (Tổ đường môn phái Vovinam-Việt võ đạo), võ sư Võ Danh Hải (Tổng thư ký VVF) cùng nhiều thành viên và cộng tác viên của Ban NCKH đã đến dự họp. Tuy đường xá xa xôi nhưng Thạc sĩ Nguyễn Anh Tú (Trưởng khoa Võ-quyền Anh Đại học TDTT Bắc Ninh), võ sư Phạm Đình Chương (Đà Nẵng), võ sư Huỳnh Thành Công (Vĩnh Long), võ sư Nguyễn Thanh Tâm (Cần Thơ)… cũng khắc phục khó khăn về góp mặt.

    [​IMG]

    Mở đầu buổi họp mặt, các đại biểu đã nghe võ sư Nguyễn Chánh Tứ - Trưởng ban NCKH - trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác NCKH từ tháng 6-2008 đến nay và kế hoạch công tác từ nay đến cuối năm 2011; tham luận “Một số suy nghĩ về định hướng công tác NCKH của môn Vovinam trong giai đoạn 2010-2015” của Thạc sĩ Lý Đại Nghĩa và “Dự thảo kế hoạch giảng dạy Việt võ đạo dưỡng sinh” của võ sư Lý Ngọc Hưng. Đặc biệt, cuộc họp cũng vui mừng đón nhận thông tin Đại học TDTT Bắc Ninh đã thành lập bộ môn Vovinam. Trong bầu không khí thân mật, bằng những trải nghiệm trong công tác NCKH và thực tế huấn luyện, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến chân tình, thẳng thắn, thiết thực. Đó là việc nghiên cứu để quy định kích thước, trọng lượng các loại binh khí khi thi quyền, bồi dưỡng lực lượng huấn luyện viên và giáo viên giáo dục thể chất… cho đến hướng dẫn các VĐV thực hiện kỹ thuật Vovinam trong đấu đối kháng, xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp cho từng đối tượng khác nhau… Nhìn chung, đó là những gợi mở khá nhiều vấn đề cần quan tâm nghiên cứu nhằm có thể đáp ứng một số yêu cầu trước mắt trong thời kỳ Vovinam đang chuyển mình từ một môn võ sang một môn thể thao phổ biến rộng rãi trong quần chúng.

    Thay mặt Thường trực VVF, võ sư Võ Danh Hải đã hoan nghênh những ý kiến mang nhiều tâm huyết của các đại biểu cùng một số đóng góp của Ban NCKH trong thời gian qua; ghi nhận những đề tài NCKH, những ý kiến đã được các đại biểu đề xuất và sẽ sớm trình Thường trực VVF quyết định.

    Theo Quyết định số 67-10/QĐ-VVF ngày 2-8-2010 của VVF, Ban NCKH hiện có 1 Trưởng ban 2, Phó ban, 8 thành viên, 5 cộng tác viên. Sắp tới, Ban NCKH sẽ tiếp tục mở rộng, thu hút thêm nhân lực để cùng góp tay phát triển môn Vovinam theo hướng khoa học, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo những giá trị truyền thống

    VĂN PHÒNG VVF : http://vovinam.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=294&Itemid=27
  10. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    em nói đùa thôi mà bác làm gì mà nóng :D , nhưng mà việc biểu diễn thế này cũng là một hình thức quảng cáo :)

Chia sẻ trang này