1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Võ Thuật Việt Nam (Võ sĩ Cung Lê giao lưu võ giới Sài Thành - Trang 25)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 25/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. John_Pham

    John_Pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} · CLB Nhất Nam Thăng Long: Do võ sư Trịnh Hồng Minh phụ trách.
    + Địa điểm 1 – Số 306B (32E Voi Phục cũ) Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội – Tập thứ 2, 4, 6 từ 18h30 đến 20h30 (Trong sân trường Lê Duẩn)
    + Địa điểm 2 – Sảnh 1 nhà N03 Dịch Vọng - Cầu Giấy – HN (gần Nhà thi đấu Thể thao Quân Cầu Giấy) Đường Trần Quý Kiên. – Tập thứ 5 và thứ 7 từ 18h00 đến 20h.
    Liên hệ theo số: 0974356974 hoặc 01686955395 gặp C. Hường, số 01683551227 gặp A.Phúc

    · CLB Làng Quốc tế Thăng Long: tập thứ 2, 6 từ 18h00 đến 19h30
    · CLB Cung VHHN Việt – Xô: tập thứ 3, 5, CN từ 19h30 đến 21h30.
    (Liên hệ Võ sư Trần Mạnh Hà 04.39935984 – 0915091619)

    · CLB Chùa Cót - Số 188 phố Yên Hòa: tập thứ 4 từ 19h00 đến 21h00.
    · CLB Chùa Kim Liên, Ngõ 1 Âu Cơ: tập chiều CN từ 15h30 đến 17h30.
    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot](Liên hệ Võ sư Đỗ Quốc Thắng 0913596633[/FONT]
  3. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    thiếu CLB của thầy Hà ở đại học sư phạm ngoại ngư - đại học quốc gia rồi bạn!
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Mời các bạn tham khảo.
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Việt Nam giành HC vàng đầu tiên ở Asiad 16


    Lê Bích Phương chiều 25/11 bất ngờ đoạt HC vàng đối kháng karate hạng dưới 55 kg. Trương Thanh Hằng xuất sắc giành HC bạc thứ hai, khi về nhì đường chạy 800 m. Vũ Thị Hương cũng đoạt HC bạc chạy 200 m.

    [​IMG]Võ sĩ 18 tuổi Bích Phương cùng tấm HC vàng quý giá. Ảnh: AFP.25/11 là ngày vui nhất của thể thao Việt Nam ở Đại hội thể thao châu Á Quảng Châu. Khi lễ bế mạc cận kề (tối 27/11) Việt Nam đã kịp giải cơn khát vàng sau gần hai tuần tranh tài, đồng thời đón nhận một kỳ thi đấu thành công của môn điền kinh.
    Không được kỳ vọng cao, nhưng võ sĩ karatedo Lê Bích Phương sáng nay đã thắng một mạch ba trận để tiến vào chung kết: 4-0 trước đối thủ Hàn Quốc ở vòng đầu, 3-1 trước võ sĩ Uzbekistan ở tứ kết, và 8-0 trước đối thủ Macau ở bán kết.
    Ở trận tranh HC vàng vào 16h20 hôm nay, Phương phải đấu với đối thủ rất mạnh người Nhật Bản - Kobayashi Miki, đương kim vô địch thế giới. Nhưng Bích Phương đã xuất sắc giành chiến thắng 4-3 sau ba hiệp đấu căng thẳng, nhờ tuân thủ tốt đấu pháp phòng ngự phản đòn. Đây có thể coi là tấm HC vàng duy nhất của thể thao Việt Nam ở Asiad Quảng Châu. Bởi đội chạy tiếp sức nữ khó có thể về nhất ở nội dung 4x100m chiều thứ sáu - buổi thi đấu áp chót của Đại hội thể thao châu Á năm nay. Thiếu chút nữa thể thao Việt Nam đã phải chịu cảnh không HC vàng như kỳ Asiad cách đây 20 năm.
    Sau khi giành HC vàng, Bích Phương phát biểu: "Tôi rất hạnh phúc khi thắng được nhà đương kim vô địch thế giới để mang niềm vui về cho thể thao và người hâm mộ Việt Nam. Tôi xinh dành tặng niềm vui chiến thắng này cho thầy Lê Công, đây là chiến thắng của toàn đoàn thể thao Việt Nam chứ không chỉ của riêng tôi".
    Ngay sau khi giải được cơn khát vàng, thể thao Việt Nam tiếp tục đón tin vui với tấm HC bạc trên đường chạy 800 m nữ. Trương Thanh Hằng (đã giành HC bạc 1500 m trước đó vài ngày) bứt phá rất tốt trong hơn 10 mét cuối để vượt từ vị trí thứ ba lên cán đích thứ hai với thành tích tốt nhất trong sự nghiệp: 2 phút 00 giây 91, phá kỷ lục SEA Games. Margarita của Kazakhstan cũng nước rút tốt trong hơn 10 mét cuối để giành HC vàng với thành tích tốt nhất trong sự nghiệp: 2:00:29. Tintu của Ấn Độ dẫn đầu trong phần lớn thời gian, nhưng gần vạch đích thì đuối sức và tụt xuống vị trí thứ ba: 2:01:36. Đứng từ thứ 4 đến thứ 8 ở nội dung 800 m nữ là hai VĐV của Nhật Bản, hai VĐV của Bahrain (trong đó có Yusuf, VĐV gốc Ethiopia đoạt HC vàng 1500 m mấy hôm trước) và một VĐV khác của Ấn Độ. Kỷ lục châu Á ở nội dung này là 1:55.54, kỷ lục thế giới là 1:53.28.
    [​IMG]Thanh Hằng (trái) về nhì chạy 800m chiều nay, hoàn tất cú đúp HC bạc tại Asiad Quảng Châu đều với thành tích tốt nhất trong sự nghiệp và phá kỷ lục SEA Games. Ảnh: AFP.Vũ Thị Hương cũng xuất sắc đoạt HC bạc chạy 200 m, sau khi đã giành HC đồng 100 m cách đây vài ngày. Hương vẫn xuất phát rất chậm (phản ứng chậm nhất trong số 8 người chạy chung kết), nhưng khả năng tăng tốc đoạn giữa và nước rút về đích đã giúp cô vượt mặt đối thủ người Uzbekistan chiều nay để về nhì, chỉ chịu thua ngôi sao người Nhật Bản Chisato - người cũng giành HC vàng chạy 100 m. Fukushima Chisato giành HC vàng với thành tích 23 giây 62, Vũ Thị Hương cán đích sau 23 giây 74, Guzel của Uzbekistan đạt thành tích 23 giây 87. Kỷ lục châu Á ở nội dung này là 22.01, kỷ lục thế giới là 21.34.
    Sau khi nhận HC bạc, Vũ Thị Hương phát biểu: "Các đối thủ ở cự ly này rất mạnh, nhưng tôi đã tuân thủ tốt đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra: ẩn mình ở hơn 100 mét đầu trước khi tăng tốc và tung nước rút. Tôi xuất phát chậm nên thật sự bất ngờ khi nhanh hơn VĐV của Uzbekistan - người giành HC bạc ở cự ly 100 m. Tôi rất hạnh phúc dù lại thua VĐV của Nhật Bản, vì ở đấu trường châu Á giành được HC đồng đã là quý".
    [​IMG]Vũ Thị Hương (giữa) cán đích ngay sau Chisato của Nhật. Ảnh: AFP.Vũ Văn Huyện cũng xuất sắc giành HC đồng điền kinh 10 môn phối hợp. Huyện đạt tổng điểm cao thứ ba (7755), sau VĐV giành HC vàng người Kazakhstan (8026) và VĐV đoạt HC bạc người Hàn Quốc (7808). 10 môn phối hợp ở Asiad gồm có chạy 100 m, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao, chạy 400 m, chạy vượt rào 110 m, ném đĩa, nhảy sào, ném lao, và chạy 1500 m. Tới phần thi cuối (chạy 1500 m) chỉ còn 6 VĐV tranh tài, và Huyện đã cán đích thứ ba. Đứng từ vị trí thứ 4 đến thứ 6 là các VĐV của Nhật Bản, Trung Quốc và Uzbekistan. Lần đầu tiên điền kinh Việt Nam có huy chương ở nội dung rất khó và thi đấu rất vất vả này.
    [​IMG]Vũ Văn Huyện (phải) - đương kim vô địch SEA Games - thi đấu rất tốt ở các nội dung chạy 100 m, 400 m, nhảy sào, nhảy xa và chạy 1500 m. Anh đuối ở phần thi đẩy tạ, ném đĩa. Ảnh: AFP.Điền kinh Việt Nam đã có tổng cộng 3 HC bạc (chạy 1500 m, 800 m của Thanh Hằng; 200 m của Vũ Thị Hương), 2 HC đồng (chạy 100 m của Vũ Thị Hương, 10 môn phối hợp của Vũ Văn Huyện). Chiều mai điền kinh Việt Nam thi đấu nội dung cuối, khi đội tiếp sức nữ chạy chung kết 4x100m. Vũ Thị Hương và các đồng đội khó giành HC vàng phần thi này, nhưng kể cả không có thêm huy chương nào điền kinh Việt Nam cũng đã có một kỳ Asiad thành công. Những tấm HC bạc ở môn thể thao nữ hoàng tại đấu trường châu Á quý giá không kém HC vàng của nhiều môn khác, bởi rất khó đạt được.
    Môn vật cũng gây bất ngờ khi Nguyễn Thị Lụa giành quyền vào chung kết vật tự do hạng 48 kg. VĐV 19 tuổi này thắng võ sĩ của Thái Lan với tỷ số 3-1 ở vòng đầu, hạ VĐV của Campuchia 5-0 ở tứ kết và thắng tiếp đô vật Hàn Quốc 5-0 ở bán kết. Trong trận tranh ngôi vô địch chiều nay, Lụa đọ sức với đối thủ người Bắc Triều Tiên So Sim Hyang. Lụa từng giành HC đồng châu Á 2010, HC bạc giải trẻ châu Á 2007, 2008 nên được hy vọng có thể gây bất ngờ trước võ sĩ trẻ hơn một tuổi. Tuy nhiên So Sim Hyang đã giành chiến thắng ở chung kết với kết quả 5-0 bằng đòn khóa quyết định, khiến thể thao Việt Nam chỉ có thêm một tấm HC bạc.
    [​IMG]Nguyễn Thị Lụa nhận HC bạc. Lần đầu tiên vật Việt Nam đạt thành tích cao như vậy tại một kỳ Asiad, dù đã một vài lần có HC vàng giải tầm châu lục.Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)TTĐoànVàngBạcĐồngTổng1Trung Quốc181104913762Hàn Quốc7261852183Nhật3968861934Iran191123535Kazakhstan151832658Malaysia91713 3910Thái Lan97314711Hong Kong815153813Indonesia49122514Singapore4761717Philippines3391522Việt Nam117143227Myanmar053833Lào 00 22Danh sách huy chương của Việt Nam:
    1 HC vàng: karatedo (Lê Bích Phương).
    17 HC bạc: 3 điền kinh (Trương Thanh Hằng 1500 m và 800 m, Vũ Thị Hương 200 m); 1 cờ vua (Quang Liêm); 1 karate (Nguyệt Ánh); 2 đua thuyền rowing (đôi và bốn người); 1 cầu mây (đội tuyển nữ); 2 bắn súng (Hà Minh Thành, đồng đội nữ); 1 taekwondo (Hoài Thu); 1 vật (Nguyễn Thị Lụa); 4 wushu (Thanh Tùng, Nguyễn Thị Bích, Phan Văn Hậu, Nguyễn Văn Tuấn); 1 cờ tướng (Nguyễn Thành Bảo).
    14 HC đồng: điền kinh mười môn phối hợp (Vũ Văn Huyện); 1 bắn súng, 4 wushu, 2 billiard carom ba băng, 3 taekwondo, 1 cầu mây đồng đội nữ, 1 HC đồng chạy 100 m nữ, 1 karatedo.
    * Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Thái Lan hiện dẫn đầu với 9 HC vàng ở các môn cầu mây (4), đua thuyền (3), taekwondo (2); Malaysia đứng thứ hai với 9 HC vàng ở các môn bowling (2), đua xe đạp (1), karate (2), wushu (1) và squash (3).

    (Nguồn: Thể Thao Thứ năm, 25/11/2010)
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    Giải Vô địch Vovinam khu vực phía Bắc lần thứ I

    Thực hiện kế hoạch tổ chức giải vô địch vovinam khu vực phía Bắc lần thứ I đã được tổng cục thể dục thể thao phê duyệt .Được sự ủy quyền của Liên đoàn vovinam Việt Nam,Liên đoàn Vovinam – Việt võ Đạo Tp Hà Nội phối hợp cùng Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức khai mạc giải vào 19h30 ngày 10 tháng 12 tại nhà thi đấu số 12 Trịnh Hoài Đức. Hiện nay đã có 21 đoàn đăng ký tham dự gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hòa Bình, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Điện Biên.

    [​IMG]
    Giải sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày từ 10 đến 12 tháng 12. Kể từ năm 2005 phong trào Vovinam bắt đầu phục dựng tại miền Bắc,được sự giúp đỡ của Vụ TDTT quần chúng,Ban điều hành Vovinam Việt Nam, cộng với sự hỗ trợ và tài trợ mạnh mẽ của Vovinam – Việt Võ Đạo thành phố Hà Nội, phong trào Vovinam – Việt Võ Đạo đã nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu vực phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra. Giải lần này đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của Vovinam miền Bắc. Hiện nay ban tổ chức đang gấp rút chỉ đạo tập luyện cho đêm khai mạc giải Vovinam miền Bắc lần đầu tiên sao cho thật hoành tráng,toàn bộ màn đồng diễn sẽ do các vận động viên Vovinam đã tham ra biểu diễn tại Asian Indoor Games và chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội đảm nhận. Ngoài ra các tiết mục Văn Nghệ chào mừng đắc sắc do các môn sinh Vovinam của ĐH Văn Hóa đã từng đoạt giải trong cuộc thi “Sao mai điểm hẹn “ biểu diễn,chương trình nhạc rock của ban nhạc sinh viên ĐH FPT,Chương trình hát quan họ do các liền anh,liền chị là môn sinh Vovinam của hội Lim Bắc Ninh… Chương trình sẽ được các đài truyền hình VTV và VTC đưa tin.
    Anh em nào rảnh qua xem nhé!.

    (Coppyright vovinamhn;18243127|23:10|06/12/2010)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hội diễn Võ Thuật Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh lần thứ nhất

    http://www.upes1.edu.vn/Default.aspx?tabid=36&ctl=ViewItem&mid=365&id=1523

    [​IMG]

    (Chuyển từ bài của vovinamvn;18247239|21:58|07/12/2010)
  7. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ảnh khai mạc:

    Toàn cảnh trước giờ khai mạc:

    [​IMG]


    [​IMG]

    Tiết mục văn nghệ của sv FPT:

    [​IMG]

    Các môn sinh nhí:

    [​IMG]

    Diễu hành:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Toành cảnh:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Các tiết mục biểu diễn:

    Đồng diễn:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đòn chân tấn công và nhiều tiết mục khác toàn quay nên không có ảnh, clip sẽ up lên sau:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Văn nghệ của ĐH Văn Hóa:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Buổi lễ khai mạc đã thành công tốt đẹp. Bắt đầu từ 8h sáng mai, ngày 11/12/2010 sẽ diến ra các nội dung thi đấu đối kháng các hạng cân.

    Chúc giải thành công!
  8. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    vovinamhn post video này lên website kia. Anh gộp 2 bản tin VTV4 & VTV3 làm một (nội dung khác nhau).

    http://www.youtube.com/watch?v=UTklo1k0EUE

    Cũng có một bản tin thể thao 24/7 của VTV1 nhưng nội dung cũng thế mà thôi.
  9. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
  10. vxuandang

    vxuandang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    không có cái cờ níp đối kháng nào hả các bác?
    Nói thật là xem mấy cái biểu diễn đối luyện nhạt thếch... chán ngắt!
    Em tính thẳng thắn, nói vậy có gì các bác bỏ quá!

Chia sẻ trang này