1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

    Nào có bản tin bằng tiếng Nga thì cũng nên có bản tin tiếng Việt dành cho những người còn ậm ừ tiếng Nga.Bản tin có bác Has hay lém đấy.Nữa bác nhá.
    Đây là những tin lượm lặt từ các site khác của VN.Này thì đọc này:
    Nga bắt giữ 55 nghi phạm khủng bố
    13:49', 10/6/ 2003 (GMT+7)

    Vụ đánh bom trên là tác phẩm của lực lượng ly khai.
    55 thành viên thuộc tổ chức khủng bố Đảng Giải phóng Hồi giáo đã bị nhà chức trách Nga bắt giữ do liên quan tới lực lượng nổi dậy Chechnya và cư trú bất hợp pháp tại quốc gia này.

    Những đối tượng trên bị buộc tội ủng hộ việc thành lập các tổ chức vũ trang bất hợp pháp tại phía bắc Caucasus, nơi quân đội Nga đang chiến đấu với các nhóm du kích Hồi giáo tại nước cộng hoà Chechnya. Cũng trong đợt tấn công này, Cơ quan An ninh Liên bang và Bộ Nội vụ Nga đã thu giữ được một lượng nhỏ chất nổ, dây dẫn, kíp và 3 quả lựu đạn, thông tin về Đảng Giải phóng Hồi giáo.

    Trong một thập niên vừa qua, quân đội Nga và lực lượng ly khai Chechnya thường xuyên có những cuộc đụng độ và mới đây nhất là vụ tấn công liều chết nhằm vào binh sĩ Nga khiến 70 người thiệt mạng. Vừa qua, với nỗ lực lập lại hoà bình trong khu vực, chính quyền Chechnya tuyên bố ân xá cho các đối tượng tự nguyện hạ vũ khí và ra hàng song cho tới nay mới chỉ có một số lượng nhỏ quân ly khai đáp ứng lời kêu gọi của nhà chức trách. Các quan chức Chechnya cho biết, hiện nay các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

    Lệnh ân xá, một động thái quan trọng nhằm lập hoà bình trong khu vực, đã có hiệu lực ngay khi vừa được đăng tải trên tờ báo địa phương vào thứ bảy tuần trước. Rudnik Dudayev, người đứng đầu Hội đồng An ninh Chechnya cho biết, tính đến tối ngày 9/6 có 30 thành viên nổi dậy xuất hiện và nộp vũ khí. Cũng theo quan chức này, những người ra hàng sẽ được chính quyền giúp kiếm việc và trở lại cuộc sống bình thường.

    (Hoài Linh - Theo CNN, AP)


    oеня зовf, Ц<пл'нок
    ~ лZблZ я ?eнков.....
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Matxcơva sẽ bảo vệ các hợp đồng với Iraq

    Dầu của Iraq dự kiến sẽ được bơm trở lại vào hạ tuần tháng này.
    Ngoại trưởng Igor Ivanov tuyên bố sẽ bảo đảm quyền lợi của các công ty Nga làm ăn với Iraq dưới thời Saddam Hussein, đồng thời cảnh báo rằng giai đoạn cạnh tranh quyết liệt đang chờ họ ở thị trường nước vùng Vịnh sau chiến tranh.
    "Chúng tôi khẳng định rằng những hợp đồng của các công ty Nga sẽ là một trong những ưu tiên", ông Ivanov phát biểu hôm qua.
    Hợp đồng của các công ty Nga ký với Baghdad theo chương trình đổi dầu lấy lương thực trị giá khoảng 10 tỷ USD. Chương trình đã chấm dứt tháng trước, và hiện Tổng thư ký LHQ đang xem xét những hợp đồng nào là cần thiết thực hiện tiếp.
    Tại cuộc họp với các doanh nghiệp hôm qua, Ngoại trưởng Ivanov cho biết bảo vệ quyền lợi của các công ty trong nước đang là nhiệm vụ chính của hơn 30 nhân viên ngoại giao Nga ở Baghdad. Ông khẳng định chính phủ chú trọng vào "những hợp đồng lớn về đầu tư và dịch vụ trong các ngành công nghiệp nặng, nông nghiệp và xây dựng cơ sở". Ivanov nói: "Chúng ta có kinh nghiệm và những mối quan hệ cần thiết" ở Iraq.
    Một trong những mối quan tâm khác của Nga là việc Iraq sẽ trở lại thị trường dầu thô quốc tế với mức xuất khẩu bằng hoặc cao hơn nhiều so với trước chiến tranh. Khi đó, Iraq sẽ là đối thủ của bất kỳ quốc gia xuất khẩu dầu nào, và có thể gây ảnh hưởng mạnh về mức cung cùng giá dầu thô thế giới.
    "Hệ thống cũ, ưu đãi các công ty Nga, sẽ nhanh chóng mất đi", ông Ivanov nhận định, và kêu gọi các công ty Nga chuẩn bị đương đầu với cuộc cạnh tranh gay gắt ở thị trường cũ.
    Nga là một trong những nước xuất khẩu dầu lớn trên thế giới ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa. OPEC sẽ có phiên họp vào ngày mai tại Qatar và có khả năng tuyên bố cắt giảm sản lượng để đối phó với nguy cơ tăng cung do sự trở lại của Iraq trên thị trường.
    oеня зовf, Ц​
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Matxcơva sẽ bảo vệ các hợp đồng với Iraq

    Dầu của Iraq dự kiến sẽ được bơm trở lại vào hạ tuần tháng này.
    Ngoại trưởng Igor Ivanov tuyên bố sẽ bảo đảm quyền lợi của các công ty Nga làm ăn với Iraq dưới thời Saddam Hussein, đồng thời cảnh báo rằng giai đoạn cạnh tranh quyết liệt đang chờ họ ở thị trường nước vùng Vịnh sau chiến tranh.
    "Chúng tôi khẳng định rằng những hợp đồng của các công ty Nga sẽ là một trong những ưu tiên", ông Ivanov phát biểu hôm qua.
    Hợp đồng của các công ty Nga ký với Baghdad theo chương trình đổi dầu lấy lương thực trị giá khoảng 10 tỷ USD. Chương trình đã chấm dứt tháng trước, và hiện Tổng thư ký LHQ đang xem xét những hợp đồng nào là cần thiết thực hiện tiếp.
    Tại cuộc họp với các doanh nghiệp hôm qua, Ngoại trưởng Ivanov cho biết bảo vệ quyền lợi của các công ty trong nước đang là nhiệm vụ chính của hơn 30 nhân viên ngoại giao Nga ở Baghdad. Ông khẳng định chính phủ chú trọng vào "những hợp đồng lớn về đầu tư và dịch vụ trong các ngành công nghiệp nặng, nông nghiệp và xây dựng cơ sở". Ivanov nói: "Chúng ta có kinh nghiệm và những mối quan hệ cần thiết" ở Iraq.
    Một trong những mối quan tâm khác của Nga là việc Iraq sẽ trở lại thị trường dầu thô quốc tế với mức xuất khẩu bằng hoặc cao hơn nhiều so với trước chiến tranh. Khi đó, Iraq sẽ là đối thủ của bất kỳ quốc gia xuất khẩu dầu nào, và có thể gây ảnh hưởng mạnh về mức cung cùng giá dầu thô thế giới.
    "Hệ thống cũ, ưu đãi các công ty Nga, sẽ nhanh chóng mất đi", ông Ivanov nhận định, và kêu gọi các công ty Nga chuẩn bị đương đầu với cuộc cạnh tranh gay gắt ở thị trường cũ.
    Nga là một trong những nước xuất khẩu dầu lớn trên thế giới ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa. OPEC sẽ có phiên họp vào ngày mai tại Qatar và có khả năng tuyên bố cắt giảm sản lượng để đối phó với nguy cơ tăng cung do sự trở lại của Iraq trên thị trường.
    oеня зовf, Ц​
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yury Fedotov cho biết, Moscow sẽ xem xét gửi quân tới Trung Đông nếu Bộ Tứ, gồm các nhà trung gian hoà giải quốc tế, quyết định triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình tới khu vực nhằm đảm bảo việc thực thi Lộ trình hoà bình cũng như hỗ trợ các thoả thuận đã ký từ trước.
    Phát biểu trước các phóng viên, quan chức ngoại giao Moscow nói: ''''Chúng tôi muốn tiếp tục xúc tiến mọi việc trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an LHQ để đưa các bên liên quan tiến gần nhau hơn. Theo quan điểm của Moscow, chúng ta không cần thiết phải đẩy nhanh quá trình bỏ phiếu thông qua nghị quyết về vấn đề Israel và Palestine. Thay vào đó, các bên cần có thực thi những biện pháp cần thiết để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay''''.
    Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, HĐBA Liên Hợp Quốc không thể thông qua một bản nghị quyết có liên quan tới những bất đồng trầm trọng như bây giờ giữa Israel và Palestine mà việc cần làm là lập ra một nền tảng chính trị chung cho vấn đề này. Việc làm trước mắt là các bên phải thực hiện những cam kết của mình. Đề cập tới khía cạnh này, đại diện Bộ Ngoại giao Nga đã hướng tiêu điểm vào cuộc họp Bộ Tứ sắp diễn ra tại New York. Nga, LHQ, Mỹ và EU là những tác giả của kế hoạch hoà bình Trung Đông.
    Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã nói như trên sau khi Mỹ quyết định phủ quyết bản dự thảo nghị quyết lên án ý định trục xuất Tổng thống Yasser Arafat của Israel trong phiên họp vừa diễn ra hồi đầu tuần tại trụ sở chính của HĐBA Liên Hợp Quốc.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yury Fedotov cho biết, Moscow sẽ xem xét gửi quân tới Trung Đông nếu Bộ Tứ, gồm các nhà trung gian hoà giải quốc tế, quyết định triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình tới khu vực nhằm đảm bảo việc thực thi Lộ trình hoà bình cũng như hỗ trợ các thoả thuận đã ký từ trước.
    Phát biểu trước các phóng viên, quan chức ngoại giao Moscow nói: ''''Chúng tôi muốn tiếp tục xúc tiến mọi việc trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an LHQ để đưa các bên liên quan tiến gần nhau hơn. Theo quan điểm của Moscow, chúng ta không cần thiết phải đẩy nhanh quá trình bỏ phiếu thông qua nghị quyết về vấn đề Israel và Palestine. Thay vào đó, các bên cần có thực thi những biện pháp cần thiết để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay''''.
    Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, HĐBA Liên Hợp Quốc không thể thông qua một bản nghị quyết có liên quan tới những bất đồng trầm trọng như bây giờ giữa Israel và Palestine mà việc cần làm là lập ra một nền tảng chính trị chung cho vấn đề này. Việc làm trước mắt là các bên phải thực hiện những cam kết của mình. Đề cập tới khía cạnh này, đại diện Bộ Ngoại giao Nga đã hướng tiêu điểm vào cuộc họp Bộ Tứ sắp diễn ra tại New York. Nga, LHQ, Mỹ và EU là những tác giả của kế hoạch hoà bình Trung Đông.
    Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã nói như trên sau khi Mỹ quyết định phủ quyết bản dự thảo nghị quyết lên án ý định trục xuất Tổng thống Yasser Arafat của Israel trong phiên họp vừa diễn ra hồi đầu tuần tại trụ sở chính của HĐBA Liên Hợp Quốc.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng hợp tác Nga-Mỹ chinh phục sao Hỏa có thành hiện thực?

    Nga và Mỹ đang có kế hoạch hợp tác chính phục Sao Hoả. Về mặt tài chính dự án chinh phục sao Hỏa của Nga trị giá khoảng 10 tỷ USD. Kế hoạch nghiên cứu các hành tinh khác trong Thái dương hệ ở Nga bắt đầu từ năm 1962, khi chương trình chinh phục Mặt Trăng của Liên Xô bắt đầu. Sau này trên cơ sở các dữ liệu thu thập được nhờ trạm vũ trụ ?Hoà Bình? và ?oChào mừng?, các nhà khoa học Nga đã triển khai nghiên cứu một số dự án chinh phục không gian khác. Trong số các hành tinh hệ Mặt Trời, sao Hỏa được quan tâm đặc biệt bởi vì bề mặt của nó được phủ một lớp băng dày nên rất có khả năng trên đó có sự sống.
    Chương trình vũ trụ của Nga đang phải đối mặt với khó khăn cơ bản nhất là thiếu kinh phí. Tuy vậy ngành vũ trụ Nga vẫn đang hết sức nỗ lực để không bị tụt hậu. Năm 2000, Liên hiệp tên lửa vũ trụ ?oEnerghia? đã hoàn tất chế tạo trạm vũ trụ lên sao Hỏa mang tên MARPOST. Trạm có khối lượng khoảng 400 tấn, gồm một số tổ hợp chính như động cơ, khoang nạp, pin mặt trời và mô đun hạ cánh tự động. Mô đun này có nhiệm vụ lấy mẫu đất sao Hỏa đưa vào trạm vũ trụ khi lên đến nơi.
    Chuyến bay lên sao Hỏa dự kiến kéo dài hơn 2 năm đòi hỏi động cơ của trạm vũ trụ phải thật ổn định. Loại động cơ này đã được hoàn thiện và sử dụng hiệu quả trên các vệ tinh liên lạc của Nga. Đây là động cơ điện phản lực, hoạt động nhờ các dòng phân tử khí senon được nạp trong trường điện tĩnh. MARPOST sử dụng khoảng vài trăm động cơ nhỏ được gắn với nhau theo dạng tổ ong nên độ an toàn của trạm sẽ cao hơn. Theo đánh giá của ông Gorskov, trưởng công trình sư của Liên hiệp ?oEnerghia?, MARPOST sẽ ít có khả năng trục trặc kỹ thuật hơn so với các trạm bay hoạt động trên quỹ đạo gần Trái Đất.
    Kinh phí 10 tỷ USD cho chương trình thám hiểm sao Hỏa của Nga chỉ bằng một nửa so với dự án tương tự của Mỹ. Trớ trêu ở chỗ trở ngại chính cho chương trình sao Hỏa của Mỹ lại là trạm vũ trụ quốc tế đang tiêu tốn của Mỹ quá nhiều tiền của và công sức. Tới nay nhờ có tàu vũ trụ ?oLiên hợp? và ?oChào mừng? của Nga nên chương trình hoạt động của Trạm vũ trụ quốc tế mới ổn định trở lại. Khi xảy ra tai nạn tàu vũ trụ ?oCo-lom-bia? của Mỹ đã từng có ý kiến tiên đoán trạm này sẽ đình chỉ hoạt động. Dù sao hiện giờ Trạm vũ trụ quốc tế vẫn chưa đạt mức ổn định cần thiết và Mỹ buộc phải tập trung nhiều cho dự án này.
    Về phương diện kỹ thuật dự án ?oSứ mệnh chinh phục sao Hỏa? của Mỹ cũng có một số trục trặc. Một trong những vấn đề chủ yếu là lựa chọn động cơ cho các chuyến bay vũ trụ. Nhà quản lý NASA Son Ô-kíf nhận xét: ?osử dụng loại động cơ phản lực sẵn có hiện nay chẳng khác gì đi xe thùng chinh phục miền Tây hoang dã?. Loại động cơ điện hạt nhân hoạt động trên cơ sở phân rã nguyên tố plutoni-238 mà Mỹ đã lựa chọn cho chuyến bay lên sao Hỏa vẫn cần được tiếp tục hoàn thiện và thử nghiệm. Hơn nữa, vấn đề an toàn của đội bay và trạm bay có bộ phận phản ứng hạt nhân trên vũ trụ không thể được đảm bảo toàn diện.
    Một khó khăn khác nữa của phí Mỹ trong dự án này là thiếu phi công vũ trụ gia đủ kinh nghiệm cho những chuyến bay dài ngày và nắm vững kỹ thuật lắp ghép các bộ phận trong vũ trụ. Về mặt này thì Nga có lợi thế hơn Mỹ. NASA có kế hoạch bay 500 ngày trên Trạm vũ trụ quốc tế, song mãi đến năm 2012 mới bắt đầu, trong khi đó nhà du hành Nga Pô-lia-rốp ngay từ năm 1995 đã lập kỷ lục 437 ngày đêm bay trên vũ trụ.
    Căn cứ vào các luận chứng kể trên, các chuyên gia Nga không loại trừ khả năng 10 năm sau, đội bay hỗn hợp Nga-Mỹ có thể chinh phục sao Hỏa bằng mô đun MARPOST của Nga.


    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng hợp tác Nga-Mỹ chinh phục sao Hỏa có thành hiện thực?

    Nga và Mỹ đang có kế hoạch hợp tác chính phục Sao Hoả. Về mặt tài chính dự án chinh phục sao Hỏa của Nga trị giá khoảng 10 tỷ USD. Kế hoạch nghiên cứu các hành tinh khác trong Thái dương hệ ở Nga bắt đầu từ năm 1962, khi chương trình chinh phục Mặt Trăng của Liên Xô bắt đầu. Sau này trên cơ sở các dữ liệu thu thập được nhờ trạm vũ trụ ?Hoà Bình? và ?oChào mừng?, các nhà khoa học Nga đã triển khai nghiên cứu một số dự án chinh phục không gian khác. Trong số các hành tinh hệ Mặt Trời, sao Hỏa được quan tâm đặc biệt bởi vì bề mặt của nó được phủ một lớp băng dày nên rất có khả năng trên đó có sự sống.
    Chương trình vũ trụ của Nga đang phải đối mặt với khó khăn cơ bản nhất là thiếu kinh phí. Tuy vậy ngành vũ trụ Nga vẫn đang hết sức nỗ lực để không bị tụt hậu. Năm 2000, Liên hiệp tên lửa vũ trụ ?oEnerghia? đã hoàn tất chế tạo trạm vũ trụ lên sao Hỏa mang tên MARPOST. Trạm có khối lượng khoảng 400 tấn, gồm một số tổ hợp chính như động cơ, khoang nạp, pin mặt trời và mô đun hạ cánh tự động. Mô đun này có nhiệm vụ lấy mẫu đất sao Hỏa đưa vào trạm vũ trụ khi lên đến nơi.
    Chuyến bay lên sao Hỏa dự kiến kéo dài hơn 2 năm đòi hỏi động cơ của trạm vũ trụ phải thật ổn định. Loại động cơ này đã được hoàn thiện và sử dụng hiệu quả trên các vệ tinh liên lạc của Nga. Đây là động cơ điện phản lực, hoạt động nhờ các dòng phân tử khí senon được nạp trong trường điện tĩnh. MARPOST sử dụng khoảng vài trăm động cơ nhỏ được gắn với nhau theo dạng tổ ong nên độ an toàn của trạm sẽ cao hơn. Theo đánh giá của ông Gorskov, trưởng công trình sư của Liên hiệp ?oEnerghia?, MARPOST sẽ ít có khả năng trục trặc kỹ thuật hơn so với các trạm bay hoạt động trên quỹ đạo gần Trái Đất.
    Kinh phí 10 tỷ USD cho chương trình thám hiểm sao Hỏa của Nga chỉ bằng một nửa so với dự án tương tự của Mỹ. Trớ trêu ở chỗ trở ngại chính cho chương trình sao Hỏa của Mỹ lại là trạm vũ trụ quốc tế đang tiêu tốn của Mỹ quá nhiều tiền của và công sức. Tới nay nhờ có tàu vũ trụ ?oLiên hợp? và ?oChào mừng? của Nga nên chương trình hoạt động của Trạm vũ trụ quốc tế mới ổn định trở lại. Khi xảy ra tai nạn tàu vũ trụ ?oCo-lom-bia? của Mỹ đã từng có ý kiến tiên đoán trạm này sẽ đình chỉ hoạt động. Dù sao hiện giờ Trạm vũ trụ quốc tế vẫn chưa đạt mức ổn định cần thiết và Mỹ buộc phải tập trung nhiều cho dự án này.
    Về phương diện kỹ thuật dự án ?oSứ mệnh chinh phục sao Hỏa? của Mỹ cũng có một số trục trặc. Một trong những vấn đề chủ yếu là lựa chọn động cơ cho các chuyến bay vũ trụ. Nhà quản lý NASA Son Ô-kíf nhận xét: ?osử dụng loại động cơ phản lực sẵn có hiện nay chẳng khác gì đi xe thùng chinh phục miền Tây hoang dã?. Loại động cơ điện hạt nhân hoạt động trên cơ sở phân rã nguyên tố plutoni-238 mà Mỹ đã lựa chọn cho chuyến bay lên sao Hỏa vẫn cần được tiếp tục hoàn thiện và thử nghiệm. Hơn nữa, vấn đề an toàn của đội bay và trạm bay có bộ phận phản ứng hạt nhân trên vũ trụ không thể được đảm bảo toàn diện.
    Một khó khăn khác nữa của phí Mỹ trong dự án này là thiếu phi công vũ trụ gia đủ kinh nghiệm cho những chuyến bay dài ngày và nắm vững kỹ thuật lắp ghép các bộ phận trong vũ trụ. Về mặt này thì Nga có lợi thế hơn Mỹ. NASA có kế hoạch bay 500 ngày trên Trạm vũ trụ quốc tế, song mãi đến năm 2012 mới bắt đầu, trong khi đó nhà du hành Nga Pô-lia-rốp ngay từ năm 1995 đã lập kỷ lục 437 ngày đêm bay trên vũ trụ.
    Căn cứ vào các luận chứng kể trên, các chuyên gia Nga không loại trừ khả năng 10 năm sau, đội bay hỗn hợp Nga-Mỹ có thể chinh phục sao Hỏa bằng mô đun MARPOST của Nga.


    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14-9, Bộ Nội vụ Nga bắt đầu tiến hành cuộc tập trận tham mưu - chỉ huy quy mô lớn trên toàn lãnh thổ.
    Tư lệnh lực lượng dã chiến Bộ Nội vụ Nga, tướng Vi-a-tre-xláp Ti-khô-mi-rốp, cho biết mục đích cuộc tập trận kéo dài 1 tuần này là diễn tập các biện pháp đối phó với những nguy cơ và thách thức hiện nay đối với xã hội, trong đó có nạn khủng bố quốc tế, đồng thời kiểm tra công tác bảo vệ an ninh cho các công trình trọng yếu cũng như hệ thống liên lạc của cả nước.
    Trong quá trình tập trận sẽ diễn ra việc di chuyển quân bằng các phương tiện máy bay, xe lửa và ôtô.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14-9, Bộ Nội vụ Nga bắt đầu tiến hành cuộc tập trận tham mưu - chỉ huy quy mô lớn trên toàn lãnh thổ.
    Tư lệnh lực lượng dã chiến Bộ Nội vụ Nga, tướng Vi-a-tre-xláp Ti-khô-mi-rốp, cho biết mục đích cuộc tập trận kéo dài 1 tuần này là diễn tập các biện pháp đối phó với những nguy cơ và thách thức hiện nay đối với xã hội, trong đó có nạn khủng bố quốc tế, đồng thời kiểm tra công tác bảo vệ an ninh cho các công trình trọng yếu cũng như hệ thống liên lạc của cả nước.
    Trong quá trình tập trận sẽ diễn ra việc di chuyển quân bằng các phương tiện máy bay, xe lửa và ôtô.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Máy bay ném bom chiến lược của Nga gặp nạn​
    Một chiếc Tu-160
    Chiếc Tu-160 với 4 thành viên tổ lái trên khoang hôm qua đã đâm xuống khu vực Saratov, cách thủ đô Matxcơva 700 km về phía đông nam, làm toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Trục trặc ở động cơ có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.
    Theo Bộ tình trạng khẩn cấp, 2 trong số 3 chiếc máy ghi thông số chuyến bay đã được tìm thấy nhưng đều trong tình trạng hư hỏng nặng.
    Tư lệnh không lực Nga Boris Cheltsov thông báo: ?oTất cả các chuyến bay Tu-160 đều phải ngừng lại cho tới khi tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Còn quá sớm để phán đoán mọi điều, nhưng rõ ràng là có một điều gì đó rất lạ đã xảy ra trên khoang lái?.
    Đây là vụ tai nạn đầu tiên trong 17 năm qua kể từ khi thế hệ máy bay Tu-160 được đưa vào sử dụng. Hiện trong không lực Nga có khoảng 15 chiếc Tu-160.
    Loại máy bay ném bom chiến lược này được chế tạo trong thập kỷ 1980, để đối phó với B-1 của Mỹ. Tu-160 là phi cơ siêu thanh, có thể mang 12 tên lửa kể cả loại chứa đầu đạn hạt nhân, độ cao tối đa 16.000 m.
    &lt;P align=center&gt;&lt;EM&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=fuchsia face="Times New Roman" size=6&gt;oне [blue]не &lt;/FONT&gt;[red]везло &lt;/FONT&gt;[maroon]сна?ала&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;
    &lt;P align=center&gt;&lt;FONT color=fuchsia face="Times New Roman
    Được conhuighe sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 19/09/2003

Chia sẻ trang này