1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Thành lập Đảng CS Thống nhất Ácmênia
       (13/10/2003 -- 20:24GMT+7)
     
    Mátxcơva - Ngày 13/10, tại Êrêvan, ba chính đảng cánh tả của Ácmênia gồm Đảng Cộng sản Đổi mới (OKP), Liên minh những người Cộng sản (SK) và Đảng Trí thức theo xu hướng Cộng sản (PIKN) đã quyết định hợp nhất thành Đảng Cộng sản Thống nhất Ácmênia (EKPA).
    Chủ tịch OKP Iuri Manukian cho biết mục đích thành lập EKPA là động viên tất cả những lực lượng cánh tả và ủng hộ tư tưởng cộng sản tham gia cuộc đấu tranh chung vì Chủ nghĩa Xã hội. Ba đồng Chủ tịch sẽ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của EKPA.
    Được biết, Đảng Cộng sản Ácmênia (KPA) đã từ chối tham gia EKPA./.
    Chó hư
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga, TQ phối hợp tìm giải pháp cho vấn đề hạt nhân
       (14/10/2003 -- 15:41GMT+7)
     
    Nga và Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
    Lập trường này đã được khẳng định trong cuộc trao đổi ý kiến ngày 13/10 tại Mátxcơva giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thứ trướng Ngoại giao Nga Alexander Losyukov.
    Các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc trao đổi ý kiến, hai bên đã nêu rõ lập trường tương đồng của Nga và Trung Quốc về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên và tỏ ý sẵn sàng phối hợp hành động với mục đích tìm ra giải pháp chính trị-ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận tình hình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tình hình Nam Á và Trung Á, đề cập cụ thể các vấn đề hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.
    Cùng ngày 13/10, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alesei Meskov quan hệ hợp tác song phương trên trường quốc tế.
    Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các cuộc trao đổi ý kiến mới này thể hiện tầm quan trọng của quan hệ đối tác Nga-Trung đối với việc củng cố an ninh khu vực. Hai bên cùng chủ trương duy trì các cuộc đối thoại thường xuyên về vấn đề an ninh và hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.
    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga, TQ phối hợp tìm giải pháp cho vấn đề hạt nhân
       (14/10/2003 -- 15:41GMT+7)
     
    Nga và Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
    Lập trường này đã được khẳng định trong cuộc trao đổi ý kiến ngày 13/10 tại Mátxcơva giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thứ trướng Ngoại giao Nga Alexander Losyukov.
    Các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc trao đổi ý kiến, hai bên đã nêu rõ lập trường tương đồng của Nga và Trung Quốc về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên và tỏ ý sẵn sàng phối hợp hành động với mục đích tìm ra giải pháp chính trị-ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận tình hình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tình hình Nam Á và Trung Á, đề cập cụ thể các vấn đề hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.
    Cùng ngày 13/10, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alesei Meskov quan hệ hợp tác song phương trên trường quốc tế.
    Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các cuộc trao đổi ý kiến mới này thể hiện tầm quan trọng của quan hệ đối tác Nga-Trung đối với việc củng cố an ninh khu vực. Hai bên cùng chủ trương duy trì các cuộc đối thoại thường xuyên về vấn đề an ninh và hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.
    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0

    Cadắcxtan phối hợp với Nga đẩy nhanh tiến trình gia nhập WTO
       (14/10/2003 -- 15:40GMT+7)
     
    Ngày 13/10, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Cadắcxtan Adilbek Dzhaksybekov tuyên bố nước này cần phối hợp với Nga để đẩy nhanh tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
    Ông Dzhaksybekov cho biết Cadắcxtan đã đẩy mạnh tiến trình đàm phán về việc gia nhâp WTO và dự định phối hợp hành động với Nga để đạt mục tiêu gia nhập tổ chức này muộn nhất vào năm 2005.
    Cadắcxtan bắt đầu tiến hành đàm phán về việc gia nhập WTO từ năm 1996, song tiến trình này vẫn tiến triển chậm. Đến nay, Cadắcxtan đã có một số nhượng bộ nhất định về thuế đối với việc xuất khẩu mặt hàng thép và sợi bông vào thị trường Liên minh châu Âu (EU), song EU vẫn coi Cadắcxtan là nước chưa có nền kinh tế thị trường.
    Tiến trình đàm phán của Nga về việc gia nhập WTO còn phức tạp hơn và, theo các nhà phân tích, có thể kéo dài tới năm 2007.
    Tháng 2 vừa qua, Nga và Cadắcxtan cùng với Ucraina và Bêlarút đã công bố kế hoạch thành lập không gian kinh tế thống nhất, tồn tại song song với Cộng đồng Kinh tế Á-Âu gồm Nga, Bêlarút, Cadắcxtan, Tátgikixtan và Cưrơgưxtan nhưng không có Ucraina./.
    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0

    Cadắcxtan phối hợp với Nga đẩy nhanh tiến trình gia nhập WTO
       (14/10/2003 -- 15:40GMT+7)
     
    Ngày 13/10, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Cadắcxtan Adilbek Dzhaksybekov tuyên bố nước này cần phối hợp với Nga để đẩy nhanh tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
    Ông Dzhaksybekov cho biết Cadắcxtan đã đẩy mạnh tiến trình đàm phán về việc gia nhâp WTO và dự định phối hợp hành động với Nga để đạt mục tiêu gia nhập tổ chức này muộn nhất vào năm 2005.
    Cadắcxtan bắt đầu tiến hành đàm phán về việc gia nhập WTO từ năm 1996, song tiến trình này vẫn tiến triển chậm. Đến nay, Cadắcxtan đã có một số nhượng bộ nhất định về thuế đối với việc xuất khẩu mặt hàng thép và sợi bông vào thị trường Liên minh châu Âu (EU), song EU vẫn coi Cadắcxtan là nước chưa có nền kinh tế thị trường.
    Tiến trình đàm phán của Nga về việc gia nhập WTO còn phức tạp hơn và, theo các nhà phân tích, có thể kéo dài tới năm 2007.
    Tháng 2 vừa qua, Nga và Cadắcxtan cùng với Ucraina và Bêlarút đã công bố kế hoạch thành lập không gian kinh tế thống nhất, tồn tại song song với Cộng đồng Kinh tế Á-Âu gồm Nga, Bêlarút, Cadắcxtan, Tátgikixtan và Cưrơgưxtan nhưng không có Ucraina./.
    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn với máy bay tiêm kích-đánh chặn của Nga
       (14/10/2003 -- 22:28GMT+7)
     
    Hãng tin Nga ITAR-TASS cho biết hồi 14h54, một chiếc máy bay tiêm kích đánh chặn MIG-31 của không quân Nga đã bị rơi tại tỉnh Tơviôrơđơ của nước này từ độ cao 150m khi đang bay với vận tốc 330km/giờ.
    Mặc dù đã cố gắng hết sức để cứu máy bay nhưng cuối cùng hai phi công lái máy bay đã bó tay và phải nhảy dù thoát nạn theo lệnh chỉ huy từ mặt đất. Theo kết luận sơ bộ của uỷ ban điều tra của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, nguyên nhân khiến máy bay rơi là do một động cơ bị cháy.
    Máy bay tiêm kích - đánh chặn MIG-31 của Nga là loại máy bay siêu thanh có hai nguời lái bắt đầu đuợc sản xuất hàng loạt từ năm 1978. Với trọng luợng bay 4,1 tấn, MIG-31 có thể đạt tốc độ bay tối đa tới 3000 km/giờ và bay cao khoảng 20km. Cho đến nay đã có 4 tai nạn xảy ra với loại máy bay này./.
    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn với máy bay tiêm kích-đánh chặn của Nga
       (14/10/2003 -- 22:28GMT+7)
     
    Hãng tin Nga ITAR-TASS cho biết hồi 14h54, một chiếc máy bay tiêm kích đánh chặn MIG-31 của không quân Nga đã bị rơi tại tỉnh Tơviôrơđơ của nước này từ độ cao 150m khi đang bay với vận tốc 330km/giờ.
    Mặc dù đã cố gắng hết sức để cứu máy bay nhưng cuối cùng hai phi công lái máy bay đã bó tay và phải nhảy dù thoát nạn theo lệnh chỉ huy từ mặt đất. Theo kết luận sơ bộ của uỷ ban điều tra của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, nguyên nhân khiến máy bay rơi là do một động cơ bị cháy.
    Máy bay tiêm kích - đánh chặn MIG-31 của Nga là loại máy bay siêu thanh có hai nguời lái bắt đầu đuợc sản xuất hàng loạt từ năm 1978. Với trọng luợng bay 4,1 tấn, MIG-31 có thể đạt tốc độ bay tối đa tới 3000 km/giờ và bay cao khoảng 20km. Cho đến nay đã có 4 tai nạn xảy ra với loại máy bay này./.
    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Nga cam kết hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc
       (15/10/2003 -- 16:52GMT+7)
     
    Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế, khu vực, Liên Hợp Quốc và cho rằng việc đẩy mạnh phối hợp hành động chặt chẽ trên trường quốc tế giữa Nga và Trung Quốc đáp ứng lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước. 
    Ngày 14/10, phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Nga Trương Đức Quảng, nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác và được bổ nhiệm làm Thư ký chấp hành thứ nhất của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Tổng thống Putin khẳng định Nga chủ trương thực hiện mọi điều khoản cơ bản trong Hiệp ước hữu nghị, hợp tác, láng giềng thân thiện giữa Nga và Trung Quốc nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược trong thế kỷ 21. 
    Tổng thống Putin cho biết trong khuôn khổ cuộc gặp cấp cao Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Thái Lan ngày 23/10 tới, ông sẽ thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào triển vọng hợp tác song phương cũng như việc phối hợp hành động giữa hai nước trong các tổ chức quốc tế.
    Đại sứ Trương Đức Quảng nhấn mạnh Trung Quốc rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược và sự hợp tác cùng có lợi với Nga trong tất cả các lĩnh vực. Ông cho rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, nước Nga đã bắt đầu kỷ nguyên ổn định chính trị và phục hồi kinh tế. 
    Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, kim ngạch buôn bán giữa Nga và Trung Quốc đạt 12 tỉ USD năm 2002 và có thể tăng lên 14 tỉ USD năm nay. Hiện Nga đứng thứ 8 trong số các đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đứng hàng
    Chó hư
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Nga cam kết hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc
       (15/10/2003 -- 16:52GMT+7)
     
    Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế, khu vực, Liên Hợp Quốc và cho rằng việc đẩy mạnh phối hợp hành động chặt chẽ trên trường quốc tế giữa Nga và Trung Quốc đáp ứng lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước. 
    Ngày 14/10, phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Nga Trương Đức Quảng, nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác và được bổ nhiệm làm Thư ký chấp hành thứ nhất của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Tổng thống Putin khẳng định Nga chủ trương thực hiện mọi điều khoản cơ bản trong Hiệp ước hữu nghị, hợp tác, láng giềng thân thiện giữa Nga và Trung Quốc nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược trong thế kỷ 21. 
    Tổng thống Putin cho biết trong khuôn khổ cuộc gặp cấp cao Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Thái Lan ngày 23/10 tới, ông sẽ thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào triển vọng hợp tác song phương cũng như việc phối hợp hành động giữa hai nước trong các tổ chức quốc tế.
    Đại sứ Trương Đức Quảng nhấn mạnh Trung Quốc rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược và sự hợp tác cùng có lợi với Nga trong tất cả các lĩnh vực. Ông cho rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, nước Nga đã bắt đầu kỷ nguyên ổn định chính trị và phục hồi kinh tế. 
    Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, kim ngạch buôn bán giữa Nga và Trung Quốc đạt 12 tỉ USD năm 2002 và có thể tăng lên 14 tỉ USD năm nay. Hiện Nga đứng thứ 8 trong số các đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đứng hàng
    Chó hư
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Nga dự các Hội nghị OIC, APEC
       (16/10/2003 -- 22:21GMT+7)
     
    Trong khuôn khổ chuyến thăm ba nước châu Á gồm Malaixia, Thái Lan và Cưrơgưxtan từ ngày 16 đến 25/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC), Hội nghị cấp cao của Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Diễn đàn đầu tư Nga-Cưrơgưxtan.
    Ngày 16/10, Tổng thống Putin đã gặp gỡ với Thủ tướng Malaixia Mahathir Mohamad và Phó Thủ tướng AbdullahBadawivà  tham dự Hội nghị OIC, diễn ra trong hai ngày 16 và 17/10 ở thủ đô hành chính mới Putơragiaya của Malaixia. Tổng thống Putin khẳng định việc Nga tham dự diễn đàn này có lợi cho quan hệ song phương cũng như đa phương giữa Nga và các nước thành viên OIC.
    Sau Malaixia, Tổng thống Putin sẽ tới thăm Thái Lan và tham dự Hội nghị cấp cao của Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thủ đô Băng Cốc trong hai ngày 20 và 21/10.
    Tiếp đó, tại Cưrơgưxtan, Tổng thống Putin sẽ tham dự Diễn đàn đầu tư Nga-Cưrơgưxtan và lễ khai trương căn cứ không quân Nga tại thành phố Cantơ./.
    Chó hư

Chia sẻ trang này