1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Putin: "Mỹ muốn thống trị thế giới"
    Hôm 11 thang 2, trong bài phát biểu trước các quan chức cấp cao, trong đó có nhiều quan chức Mỹ và NATO, tại Hội nghị An ninh lần thứ 43 ở Munich, Đức, TT Nga V. Putin cho rằng Mỹ đang biến thế giới thành một nơi nguy hiểm hơn khi theo đuổi những chính sách để thống trị thế giới.
    Một ngày sau khi phát biểu những lời chỉ trích mạnh mẽ này, TT Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến công du 3 nước Ả Rập Saudi, Jordan và Qatar hôm 11/2, nhằm gầy dựng mối quan hệ năng lượng và quân sự với các đồng minh truyền thống này của Mỹ ở Trung Đông.
    (Theo báo nước ngoài)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc
    Liên bang Nga kỷ niệm trọng thể ngày Bảo vệ Tổ quốc (23/2) tại Kremlin với sự có mặt của Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm Anatoly Serdiukov.
    Tổng thống Vladimir Putin đã đọc bài diễn văn đáng chú ý trong đó ông khẳng định Nga là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, tôn trọng đối tác, không đe dọa ai, không ấp ủ mưu đồ xâm lược.
    Ông Putin nói: Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại vẫn tồn tại những tiềm năng xung đột đẫm máu, những sự vi phạm luật pháp quốc tế nguy hiểm và những âm mưu sử dụng sức mạnh quân sự để duy trì lợi ích ích kỷ của một số thế lực.
    Do vậy, nền an ninh của nhà nước và nhân dân Nga chỉ có thể được đảm bảo thông qua việc nước Nga tăng cường tiềm lực quốc phòng, có một quân đội hiện đại đủ sức đương đầu với mọi mức độ đe dọa.
    Tổng thống Vladimir Putin khẳng định: Quân đội Liên bang Nga ngày nay được huấn luyện chuyên môn cao nhất với ý chí mạnh mẽ, hiểu rõ tầm quan trọng của nghề binh sẵn sàng phục vụ quốc gia và xã hội.
    (Itar-Tass)
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tỷ phú người Nga Abramovich ly dị vợ
    Hãng Reuters hôm 13 tháng 3 đưa tin cuộc chia tay không những có ảnh hưởng tới lợi ích của ngài Abramovich bao gồm cả câu lạc bộ Chelsea.

    Báo chí Nga đưa tin tỷ phú Roman Abramovich và vợ ông Irina đã ly dị tại Nga.
    Cả hai ông bà Abramovich đã quyết định chia tay nhau dựa trên sự đồng ý của cả hai bên trên tinh thần tôn trọng những thoả thuận về việc chăm sóc con cái và vấn đề tài chính.
    Hai vợ chồng người tỷ phú này có 5 đứa con.
    Theo tạp chí Forbes tháng này theo dự đoán giá trị tài sản của ngài tỷ phú hầu hết là thu nhập từ dầu mỏ và kinh doanh bất động sản sẽ tăng thêm 18,7 tỷUSD và vẫn là một trong 16 người giàu nhất thế giới.
    Ông đồng thời cũng là tỉnh trưởng vùng Chukotka một vùng xa nhất và hẻo lánh của Nga tính từ Alaska.
    Mồ côi cha mẹ từ nhỏ Abramovich đã vươn lên có cuộc sống như ngày hôm nay và ở độ tuổi 40 ông vẫn có thể nhân lên gấp bội khoản tiền khổng lồ của mình.
    (Dân Trí)
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga xây nhà máy hạt nhân nổi trên mặt nước
    Nhà máy hạt nhân nổi trên mặt nước đầu tiên trên thế giới được Nga bắt đầu xây dựng hôm chủ nhật 15-4-2007, bất chấp những quan ngại về nguy cơ cao gây ô nhiễm biển nếu có tai nạn.
    Tuy nhiên, GĐ cơ quan năng lượng nguyên tử Nga Sergei Kiriyenko tuyên bố, các nhà máy sẽ an toàn. "Nhà máy này an toàn hơn nhiều so với các lò phản ứng trên mặt đất", ông nói tại lễ khởi công xây dựng ở tỉnh Severodvinsk, trên bờ Bạch Hải.
  5. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bắt cóc con tin trong Đại sứ quán Nga
    Một tay súng xông vào Đại sứ quán Nga tại Costa Rica, bắt cóc một số người, trong đó có Đại sứ Valery Nikolayenko. Vụ tấn công kéo dài trong vòng vài tiếng.
    Bộ trưởng An ninh Costa Rica Fernando Berrocal cho biết có tất cả 8 con tin bị bắt cóc. 5 người được thả ngay tức khắc, tuy nhiên, đại sứ Nga vẫn bị giữ. Tuy nhiên, ông Nikolayenko thông báo qua điện thoại rằng ông không bị bắt. Ông cùng một số nhân viên sứ quán ở lại tòa nhà giúp cảnh sát giải quyết vụ việc.
    Sau vài tiếng, tay súng nói trên tự ra nộp mình cho nhà chức trách. Đài truyền hình Costa Rica chiếu đi hình ảnh kẻ bắt cóc con tin bị cảnh sát còng tay. Người này có gốc gác Kyrgyzstan và đang sinh sống ở Costa Rica.
    "Không hề có ai thiệt mạng sau vụ này", đại sứ Nikolayenko nói. "Sứ quán vẫn hoạt động bình thường".
    Báo giới trong nước này cho hay trước khi xảy ra vụ tấn công, tay súng này xô xát với một người khách ở sứ quán. Động cơ của vụ bắt cóc con tin không rõ ràng song có thể liên quan tới tiền bạc.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Chuyến công du "bão táp" của Ngoại trưởng Mỹ đến Nga

    Hôm 14/5, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đang phải đối mặt với một trong những chuyến đi ngoại giao được cho là khó khăn nhất, nhạy cảm nhất từ trước đến nay khi bà tới Moscow đã xoa dịu sự giận dữ của Nga về chính sách của Mỹ ở Đông Âu.
    Chuyến đi của bà Rice trùng đúng vào thời điểm những căng thẳng Đông-Tây đang ở mức cao nhất kể từ khi Tổng thống George W. Bush lên cầm quyền cách đây 6 năm, đáng chú ý là việc NATO và Mỹ mở rộng quân sự vào những nước thuộc khối Xô viết trước đây, việc Mỹ chỉ trích Tổng thống Putin về chế độ dân chủ và sự bất an của điện Kremlin trước việc thúc đẩy nền độc lập cho Kosovo.
    Dự kiến, ngay 14 va 15 thang 5, Ngoại trưởng Rice sẽ có cuộc gặp được các quan chức Mỹ gọi là những cuộc gặp mở rộng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, những cố vấn an ninh cấp cao của ông Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về một loạt những tranh cãi đang nổi lên gần đây.
    ***************
    Nga - Mỹ: Không có tiến triển về vấn đề phòng thủ tên lửa
    TT Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đồng ý giảm bớt căng thẳng trong quan hệ hai nước nhưng không đạt tiến triển nào trong việc giải quyết những bất đồng an ninh trong cuộc gặp hôm 15/5.
    Phát biểu sau cuộc gặp nói trên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết TT Putin ủng hộ quan điểm của Mỹ rằng hai bên cần giảm bớt công kích nhau công khai và tập trung giải quyết bất đồng. Trong khi đó, bà Rice khẳng định rằng Mỹ sẽ không đồng ý việc Nga "phủ quyết" kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu.
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Bush: Nga - Phương Tây căng thẳng vì bất đồng

    Trả lời hãng tin Reuters trên chuyến bay từ Texas về Washington ngày 21-5-2007, tổng thống Mỹ G. Bush nhận định quan hệ của Nga với phương Tây, mà chủ yếu là châu Âu đang căng thẳng, nhưng "có thể khắc phục".
    Trong khi đó, quan hệ Nga với Mỹ rất "phức tạp", và thời gian gần đây, dấu hiệu tích cực chỉ là "tiếp xúc cá nhân vững chắc" giữa hai tổng thống.
    Theo ông, Washington vẫn còn những câu hỏi về các cải cách dân chủ ở Nga. Theo lời ông Bush, Tổng thống Putin cho rằng Nga đang đi trên con đường dân chủ. Tuy nhiên, ông tỏ ý nghi ngờ và hi vọng có thể tranh luận với tổng thống Nga về điều này. Theo Tổng thống Bush, các kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa của Mỹ ở Đông Âu hoàn toàn "không nhắm vào Nga", mặc cho những chỉ trích gay gắt của Nga gần đây đối với kế hoạch này của Mỹ.
    Báo chí phương Tây tổng kết hiện nay có những bất đồng lớn sau giữa hai nước Mỹ - Nga sau khi chuyến đi của bà Rice tới Matxcơva vừa qua vẫn chưa giải quyết được: vấn đề triển khai các chi tiết lá chắn tên lửa của Mỹ ở Đông Âu, quy chế độc lập của Kosovo (dự thảo nghị quyết HĐBA LHQ dựa trên kế hoạch của đại diện TTK LHQ, cựu tổng thống Phần Lan Marti Ahtisaari đề nghị cấp quy chế độc lập cho Kosovo, đặt vùng này dưới sự kiểm soát quốc tế và sau đó, hội nhập Kosovo và Serbia vào EU) đã bị Nga cho rằng không thể thực hiện được nếu không có sự đồng ý của Serbia.
    Về quan hệ Nga - EU, Nga muốn "EU nói cùng tiếng nói", vì hiện các nhà ngoại giao đang chưa thống nhất về chính sách năng lượng EU.
    Như vậy, tổng thống Bush đã thêm "vấn đề dân chủ" vào danh sách các vấn đề căng thẳng hiện nay giữa Nga - Phương Tây.
    (TT)
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: Cựu Thủ tướng Kasyanov tranh cử Tổng thống
    Báo chí Nga cho biết cựu Thủ tướng Mikhail Kasyanov vừa được đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng Liên minh Dân chủ Nhân dân (PDU) ra tranh cử Tổng thống.
    Ông Kasyanov hứa sẽ bãi bỏ chế độ cưỡng bách quân dịch và cải tổ bộ máy cảnh sát ở Nga. Về chính sách đối ngoại, cựu Thủ tướng Kasyanov khẳng định nước Nga không có lựa chọn nào khác là phát triển quan hệ với Mỹ.
    Ông Kasyanov, 49 tuổi, làm Thủ tướng Nga từ năm 2000 cho tới khi Nội các của ông bị Tổng thống Vladimir Putin sa thải vào năm 2004.
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: Cựu Thủ tướng Kasyanov tranh cử Tổng thống
    Báo chí Nga cho biết cựu Thủ tướng Mikhail Kasyanov vừa được đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng Liên minh Dân chủ Nhân dân (PDU) ra tranh cử Tổng thống.
    Ông Kasyanov hứa sẽ bãi bỏ chế độ cưỡng bách quân dịch và cải tổ bộ máy cảnh sát ở Nga. Về chính sách đối ngoại, cựu Thủ tướng Kasyanov khẳng định nước Nga không có lựa chọn nào khác là phát triển quan hệ với Mỹ.
    Ông Kasyanov, 49 tuổi, làm Thủ tướng Nga từ năm 2000 cho tới khi Nội các của ông bị Tổng thống Vladimir Putin sa thải vào năm 2004.
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: Cựu Thủ tướng Kasyanov tranh cử Tổng thống
    Báo chí Nga cho biết cựu Thủ tướng Mikhail Kasyanov vừa được đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng Liên minh Dân chủ Nhân dân (PDU) ra tranh cử Tổng thống.
    Ông Kasyanov hứa sẽ bãi bỏ chế độ cưỡng bách quân dịch và cải tổ bộ máy cảnh sát ở Nga. Về chính sách đối ngoại, cựu Thủ tướng Kasyanov khẳng định nước Nga không có lựa chọn nào khác là phát triển quan hệ với Mỹ.
    Ông Kasyanov, 49 tuổi, làm Thủ tướng Nga từ năm 2000 cho tới khi Nội các của ông bị Tổng thống Vladimir Putin sa thải vào năm 2004.

Chia sẻ trang này