1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga phản đối di dời biểu tượng Xôviết tại Séc
    Ngày 28/6, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Mátxcơva kịch liệt phản đối hành động di dời biểu tượng búa liềm của Xôviết trên một đài tưởng niệm Hồng quân ở thành phố Brno, đông nam Cộng hòa Séc, nơi mai táng 326 chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã hy sinh năm 1945 trong các trận đánh giải phóng Séc khỏi ách phát xít thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
    Hãng Itar-Tass dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định hành động như vậy là trái với các điều khoản trong hiệp định liên chính phủ Nga - Séc, Nga coi đó là hành vi phá hoại và đã yêu cầu Séc cho dựng lại các biểu tượng Xôviết tại tượng đài này theo đúng nguyên trạng ban đầu, đồng thời tiến hành điều tra vụ việc và trừng phạt những người sai phạm.
    (VNA)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Anh trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga
    Chính phủ mới của Thủ tướng Anh Gordon Brown đã ra lệnh trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga hôm 16/7 sau khi Kremlin từ chối dẫn độ nghi phạm chủ chốt trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko.

    Ngay lập tức, Nga đã đe dọa trả đũa hành động của Anh. "Hành động của London là trái đạo đức. London nên hiểu rõ rằng các hành động khiêu khích của nhà chức trách Anh sẽ được đáp lại và gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhất cho các quan hệ song phương", phát ngôn viên Mikhail Kamynin của Bộ Ngoại giao Nga nói.
    (Theo tin nước ngoài)
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga thám hiểm đáy biển Bắc Cực để khẳng định chủ quyền
    Nga đang điều tàu ngầm Mir loại nhỏ đến thám hiểm đáy biển tại Bắc Băng Dương với mục đích tìm kiếm chứng cứ để khẳng định chủ quyền của nước này đối với Bắc Cực. Tham gia thám hiểm còn có 2 nghị sĩ thuộc Hạ viện Nga, trong đó có nhà thám hiểm kỳ cựu A.Chilingarov.
    Dự kiến nhóm khảo sát sẽ tiến hành các thí nghiệm khoa học và đo đạc đáy biển. Tàu Mir sẽ cắm cờ Nga và để lại ống chứa thông điệp gửi đến thế hệ tương lai sau khi hoàn thành công việc.

    được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 28/07/2007
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nổ đường ống dẫn khí đốt lớn ở Nga
    Sáng sớm ngay 26/7, một đường ống dẫn khí đốt lớn ở miền tây bắc nước Nga đã phát nổ mạnh, tuy nhiên các quan chức cho hay vụ nổ này không phải do khủng bố gây ra và nó không ảnh hưởng gì đến xuất khẩu.
    Vụ nổ lớn đã xảy ra tại một đường ống dẫn khí đốt ở ngoại ô thành phố St Petersburg lúc gần 1h sáng, làm nhiều toà nhà cách nơi xảy ra vụ nổ đến 5 km cũng bị rung chuyển.
    Các quan chức cho hay, không có ai thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ này, nhưng sức mạnh của vụ nổ làm nhiều người phải chạy đi sơ tán, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Gần 2 tiếng sau lực lượng cứu hoả mới dập tắt được đám cháy.
  5. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nga bắt kẻ tung ''video hành quyết''
    Cảnh sát Nga hôm nay bắt một người đàn ông vì nghi ngờ phát tán đoạn băng chiếu cảnh hành quyết hai người theo kiểu phát xít mới.
    Người này bị bắt tại thành phố Maikop, thủ phủ nước cộng hòa Adygeya ở phía nam Nga. Đoạn phim ba phút chiếu cảnh chặt đầu một người đàn ông và bắn chết một người khác nữa được tung lên nhiều trang web ở Nga.
    Một nguồn tin thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết: "Người bị bắt là nghi phạm phát tán đoạn băng đó trên mạng nhưng anh ta không phải là người làm ra cuốn băng đó. Chúng tôi đang điều tra xem anh ta có thuộc băng đảng dân tộc cực đoan nào hay không".
    Tính chân thực của đoạn băng chưa được xác minh. Một nhóm dân tộc cực hữu tự xưng là đảng Dân tộc Xã hội Nga tuyên bố đã thực hiện hành động giết người. Trong những năm gần đây tình trạng bạo lực nhằm vào những người Kavkaz, Trung Á và các nước khác sinh sống ở Nga tăng lên mạnh.
  6. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    35.000 vụ giết người chưa tìm ra thủ phạm tại Nga .
    tính từ năm 2001trở lại đây thì không ít hơn con số 35.211 vụ giết người chưa đươc làm sáng tỏ tại Nga . theo lời của vị bộ trưởng an ninh Nga nói với hãng RIA .
    cũng theo bộ trưởng này , thì cảnh sát Nga cũng rất tiến bộ trong các vụ phá án giết người trong 6 năm gần đây . nhưng khống nói cụ thể về các phi vụ giết người như thế nào .
    trong các vụ giết người này có cả vụ nhà báo nghiên cứu Anna Politkovskaya và nhà báo Mỹ Paul Knebnikov
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Vụ sát hại nữ nhà báo Nga: Có bàn tay của cảnh sát Nga
    Giới chức Nga hôm 27/8 khẳng định, 5 cảnh sát và nhân viên an ninh nước này nằm trong số 10 nghi can bị bắt do liên quan đến vụ sát hại nữ nhà báo Anna Politkovskaya. Báo The Moscow Times dẫn lời Tổng công tố Yuri Chaika cho biết, các nghi can gồm có 1 quan chức thuộc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB), 1 quan chức cảnh sát cùng 3 cựu cảnh sát viên khác.
    Cũng theo ông Chaika, nhà báo Politkovskaya có quen biết và đã gặp người ra lệnh giết bà. Người này đang sống ở nước ngoài.
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga giải tán CP và bổ nhiệm thủ tướng mới
    Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/9 đã chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Mikhail Fradkov và giải tán chính phủ nước này.
    Tổng thống Putin đã chọn ông Viktor Zubkov, người đứng đầu cơ quan giám sát tài chính liên bang, lên thay ông Mikhai Fradkov. Sự thay đổi trên đánh dấu một sự cải tổ chính trị lớn trước những cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống Nga sắp diễn ra.
  9. lequyen7108x

    lequyen7108x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Tổng thống Putin giải tán chính phủ?
    10:36'' 13/09/2007 (GMT+7)
    Sau khi ra quyết định giải tán Chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin đã chọn một nhân vật "ít tên tuổi" Viktor Zubkov để ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng Nga. Vậy Zubkov là ai? Tại sao phải giải tán Chính phủ?
    >>Tổng thống Nga giải tán toàn bộ chính phủ

    Tổng thống Putin và Viktor Zubkov. Ảnh AP
    Viktor Zubkov - cố vấn lão làng
    Trước tiên, chẳng có gì nghi ngờ, đó là một đồng minh thân cận của ông Putin. Tuy nhiên, rất ít người Nga biết về Zubkov cho đến ngày hôm qua.
    Tổng thống Putin và Zubkov đã gặp nhau lần đầu tiên vào đầu những năm 1990, ngay sau khi ông Putin "giải ngũ" khỏi KGB và làm trong Văn phòng Thị trưởng St Petersburg.
    Khi ông Putin đắc cử chức Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại của Thị trưởng năm 1991, ông đã bổ nhiệm Zubkov - từng là công nhân nhà máy và nông dân - giữ chức phó Chủ tịch.
    Trong những năm sau, ông Zubkov đã đóng vai trò quan trọng vạch đường hướng cho Tổng thống Putin trong những ngày đầu trong sự nghiệp chính trị. Thực sự, Zubkov đã nhanh chóng trở thành một trong những cố vấn cực kỳ quan trọng cho ông Putin và giữ vững vai trò đó đến tận ngày nay.
    Dù vậy, xét trên phương diện chính trị, ông Zubkov vẫn là một nhân vật "nhạt nhạt" và "không mấy có trọng lượng". Và tất nhiên, điều đó đã biến Mikhail Fradkov thành một thủ tướng lý tưởng trong mắt Điện Kremlin.
    Tại sao giải tán Chính phủ?
    Cho đến nay, chưa có ai biết chính xác lý do tại sao Tổng thống Putin chấp nhận đơn từ chức của Mikhail Fradkov và giải tán Chính phủ, đồng thời bổ nhiệm Viktor Zubkov.
    Tuy nhiên, có nhiều khả năng, động thái trên có lên quan đến cái ngày 2/3/2008, thời điểm theo hiến pháp Nga, ông Putin phải kết thúc nhiệm kỳ hai trên cương vị Tổng thống.
    Ông Fradkov nói rằng, ông từ chức vì muốn Tổng thống Putin "hoàn toàn tự do quyết định, trong đó có cả những quyết định về nhân sự". Nhưng, hầu hết các nhà quan sát đều nghĩ, bản thân ông Putin đã có sẵn những quyết định của riêng mình.
    Tổng thống Putin công khai mong muốn có "một cơ cấu quyền lực ứng tác tốt hơn trong thời kỳ tiền bầu cử và chuẩn bị tốt hơn cho đất nước trong thời kỳ hậu bầu cử". Và có lẽ vì vậy, ông đã bổ nhiệm Zubkov, không phải Phó Thủ tướng Sergei Ivanov như người ta đồn đoán, vào chức Thủ tướng.
    Cần để ý, quyết định từ chức của Fradkov được đưa ra ngay khi bắt đầu một "mùa mới" trong nền chính trị Nga. Các chiến dịch tranh cử vào Viện Duma quốc gia vào tháng 12 tới mới chỉ bắt đầu. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, "Một nước Nga thống nhất" của ông Putin sẽ giành thắng lợi. Hơn 80% người Nga ủng hộ ông và thể hiện mong muốn lại được bỏ phiếu cho ông vào tháng 3 tới, đồng thời hy vọng ông tiếp tục thể hiện vai trò nổi bật của mình.
    Không ít người nghĩ rằng, ông Putin sẽ "ở lại" và như vậy việc dựng lên một người kế nhiệm chỉ là "một hình thức nguỵ trang".
    Tuy nhiên, cũng có giả thiết lại cho rằng, ông sẽ trở thành Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga, một vị trí đứng ngay sau tổng thống. Như thế, đồng minh tin cậy Zubkov chính là sự lựa chọn hợp nhất.
    Trần Kiên (tổng hợp)
    http://vietnamnet.vn/thegioi/binhluan/2007/09/740351/
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: Tổng thống sa thải Tổng tư lệnh Hải quân
    Báo chí Nga hôm 14-9 cho hay Tổng thống Putin đa sa thải Tổng tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Masorin. Như vậy, kể từ khi ông Putin bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới hồi tháng 2 đến nay, đã có ít nhất 4 quan chức cấp cao bị sa thải.
    Nhật báo tiếng Anh Moscow Times, cho hay, việc đô đốc hải quân Vladimir Masorin bị sa thải có lẽ vì hồi cuối tháng 8 ông đã nhận một món quà từ phía Mỹ mà không xin phép trước. Lẽ ra ông phải hỏi ý kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov trước khi nhận huân chương danh dự tại một lễ kỷ niệm ở Washington.
    Bộ Quốc phòng Nga và người phát ngôn điện Kremli từ chối không đưa ra bình luận về những thông tin này.
    Ông Masorin năm nay 60 tuổi. Đây cũng là tuổi mà các sĩ quan quân đội Nga nghỉ hưu. Bộ Quốc phòng Nga cho hay đô đốc Vladimir Vysotsky, 52 tuổi, chỉ huy hạm đội phía Bắc Nga, sẽ lên thay ông Masorin.
    Đô đốc Vladimir Masorin trở thành tư lệnh Hải quân từ tháng 9/2005. Ngoài ông Masorin, ba quan chức cấp cao khác đã bị sa thải. Đó là Tổng tư lệnh Không quân Vladimir Mikhailov, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế Bộ Quốc phòng Anatoly Mazurkevich và Cụ trưởng Cục Quân nhu Alexei Moskovsky.
    Tờ Kommersant cho hay, rất có thể tướng Yuri Baluyevsky - Tổng tư lệnh quân đội Nga, sẽ là người tiếp theo bị sa thải.
    (Theo RIA Novosti, Reuters)

Chia sẻ trang này