1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 2-3 : Cử tri Nga đi bầu Tổng thống mới
    Hôm 2-3, hàng triệu người dân Nga sẽ đi bỏ phiếu để bầu chọn người lãnh đạo mới đứng đầu đất nước. Đây là vòng bầu cử quan trọng, mang tính quyết định trong lịch sử nước Nga. Tất cả mọi hoạt động vận động bầu cử đã chấm dứt vào ngày 1-3, để chuẩn bị cho vòng bầu cử hôm nay. Trước đó, vào ngày 29-2, trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi người dân nên đi bầu cử để lựa chọn tương lai cho đất nước.
    Mọi chú ý của dư luận đang tập trung vào Dmitry Medvedev, ứng viên hàng đầu Tổng thống Nga của Đảng Nước Nga thống nhất kiêm Phó Thủ tướng thứ nhất, người được dự báo sẽ nắm chắc phần thắng trong vòng bỏ phiếu lần này. Từ ngày 26-2, các tổ chức thăm dò dư luận Nga đã ngừng công bố kết quả khảo sát về sự ủng hộ đối với 4 ứng cử viên Tổng thống nhưng mọi cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn liên bang Nga VTsIOM tiến hành điều tra trước đây cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Medvedev đều vượt quá 70%.
    Trong thời gian gần đây, ông Medvedev đã liên tục xuất hiện trong hàng loạt chương trình đưa tin về các cuộc tiếp xúc của ông khắp đất nước. Những cuộc gặp này tập trung về các dự án quốc gia thuộc trách nhiệm quản lý của ông Medvedev trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và nhà ở. Vì vậy, khả năng chiến thắng đối với 3 ứng viên còn lại là Chủ tịch Đảng C/s Liên bang Nga Gennady Zyuganov, thủ lĩnh đảng Dân chủ Andrei Bogdanov và thủ lĩnh đảng Dân chủ tự do Nga Vladimir Zhirinovosky được dự đoán là rất mong manh.
    Để đảm bảo an ninh cho vòng bầu cử, tất cả các địa điểm bỏ phiếu đã được tăng cường bảo vệ suốt ngày đêm. Bộ Nội vụ Nga đã huy động khoảng 500.000 cảnh sát và quân đội trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc bầu cử tổng thống, tăng 25% so với cuộc bầu cử Đuma quốc gia Nga (Hạ viện Nga) hồi tháng 12-2007. Riêng tại thủ đô Mátxcơva, nơi có hơn 2.000 địa điểm bỏ phiếu, Bộ Nội vụ Nga cũng đã triển khai khoảng 23.000 nhân viên an ninh để bảo vệ cuộc bầu cử.
    Những ngày qua, nhiều cử tri Nga ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, tại các cơ quan Nga ở nước ngoài và trên các tàu viễn dương đã bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống. Địa điểm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống ở nước ngoài chiếm 354/96.000 khu vực bỏ phiếu. Ở vùng Đông Nam Á, các chuyên gia Nga làm việc tại những địa điểm xa xôi như công trường xây dựng nhà máy đúc gang ở Myanmar, căn cứ không quân của Malaysia? là những cử tri bỏ phiếu sớm nhất. Những cử tri bầu cử sớm cho biết, họ đều có chung một ước mong, nhà lãnh đạo mới của nước Nga sẽ có kế hoạch tiếp tục đưa quốc gia phát triển, kế thừa đường lối của 8 năm qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin.
    được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 14/03/2008
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: Ứng viên bại trận không phục kết quả bầu cử

    Hai đối thủ "bại trận" của ứng viên Tổng thống Nga Dmitry Medvedev là Zyuganov và Zhirinovsky đã công bố ý định phản đối kết quả bầu cử ngày 2/3 tại tòa.

    Với 99% phiếu được kiểm, phó Thủ tướng thứ nhất Medvedev, 42 tuổi, đã giành được 70,22% phiếu bầu. Tỷ lệ cử tri đi bầu là 69,6% trong tổng số 109 triệu cử tri đủ tư cách, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho hay.
    Các ứng viên còn lại, lãnh đạo đảng Cộng sản Gennady Zyuganov được 17,77% số phiếu, ứng viên theo chủ nghĩa dân tộc Vladimir Zhirinovsky có 9,37% và lãnh đạo đảng Dân chủ thân phương Tây Andrey Bogdanov 1,29%.
    Do giành được số phiếu ủng hộ cao trên 50%, ông Medvedev đã chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Sau khi kết quả được công bố, những đối thủ chính của ông Medvedev là Gennady Zyuganov và Vladimir Zhirinovsky nói sẽ phản đối kết quả tại tòa.
  3. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Carlsberg đã hoàn toàn thôn tính hãng bia lớn lớn nhất của Nga
    Cơ quan chống độc quyền Liên Bang (ФАС) đã chính thức đồng ý về các điều khoảng hợp đồng sở hữu "'ал,ика" của Carlsberg , Trước đó,ngày 5 tháng 3 tổ chức ФАС đã gia hạn thêm 2 tháng trong việc xem xét đề nghị Carlsberg được sở hữu nốt 50% cổ phần còn lại để sở hữu hoàn toàn "'ал,ика" (100%) . Tuy nhiên trong cuộc họp 3 bên chủ tịch tập đoàn Carlsberg Breweries Tо?геном Расмfссеном , chủ tịch công ty bia "'ал,ика" Ан,оном А?,емOев<м và lãnh đạo cơ quan chống độc quyền liên bang (ФАС) diễn ra hôm 14-3 đã rút ngắn thời hạn đưa ra quyết định cuối tuần .
    Được thành lập vào năm 1992 và với việc Carlsberg sở hữu 50% cổ phần công ty năm 1993 đã đưa "'ал,ика" từng bước trở thành công ty bia lớn mạnh nhất nước Nga . Tính đến cuối năm 2006 cùng với những công ty bia lớn khác như "'ена", "Я?пиво" и "Yик?а" , "'ал,ика" đã sở hữu tới 10 nhà máy bia tại 9 vùng lãnh thổ Nga với số lượng bán ra 40 triệu lít/ 1 năm (đứng thứ 2 toàn châu Âu).Nga là nước tiêu thụ bia lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Mỹ.
    Carlsberg cùng với Tuborg и Holsten и "'ал,ика"là một trong những công ty bia lớn nhất thế giới . Doanh thu của Carlsberg trong năm 2007 là 309 triệu euro tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái 252 triệu euro và được dự đoán sẽ tăng thêm 20% doanh thu trong năm 2008 bất chấp nguồn nhiên liệu (cây đại mạch) đang tăng giá
    Aliaha tổng hợp
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Grudia kêu gọi quốc tế gây sức ép với Nga

    Grudia hôm 17/4 đã yêu cầu Nga từ bỏ kế hoạch thắt chặt quan hệ với hai vùng li khai Abkhazia và Nam Ossetia, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp nước này gây áp lực với Moscow.

    "Chúng tôi yêu cầu Nga hủy mọi quyết định vi phạm chủ quyền của Grudia," Tổng thống Mikhail Saakashvili của Grudia nói tại một cuộc họp nội các.
    Sau đó, Ngoại trưởng David Bakradze đã kêu gọi Hội đồng Bảo an tổ chức một phiên họp đặc biệt để thảo luận về những động thái của Nga. Giới phân tích cho rằng quyết định của Nga chắc sẽ gây ra những căng thẳng mới không chỉ trong quan hệ Nga-Grudia mà còn với cả phương Tây.
    Hôm 16/4, Nga tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác kinh tế và xã hội tại Abkhazia và Nam Ossetia, công nhận các doanh nghiệp và tổ chức được đăng ký tại đó. Hai vùng li khai này tiếp giáp với Nga ở khu vực Caucasus.
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Lại khẩu chiến Gruzia - Nga
    Căng thẳng leo thang trong vấn đề Abkhazia và Nam Ossetia ở Gruzia không chỉ đe dọa châm ngòi cho cuộc khủng hoảng Nga-Gruzia mà còn có thể là cuộc khủng hoảng giữa Nga và phương Tây.
    Giữa lúc cuộc cãi vã giữa Tbilisi và Matxcơva về vụ máy bay do thám không người lái của Gruzia bị bắn rơi trên bầu trời Abkhazia còn chưa ngã ngũ thì Nga cho biết sẽ đưa thêm các binh sĩ hòa bình đến vùng đất đang đòi ly khai này.
    Thông báo ngày 29-4 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ triển khai thêm quân gìn giữ hòa bình đến Abkhazia và Nam Ossetia để bảo vệ công dân Nga tại hai vùng đất tự trị thuộc Gruzia.
    Phía Gruzia lập tức lên tiếng phản đối gay gắt những hành động mà họ cho là ?okhiêu khích? và ?okhông thể chấp nhận? trên của Matxcơva. Cựu Ngoại trưởng Gruzia David Bakradze cho rằng thật khó tin rằng kế hoạch tăng quân tới Abkhazia và Ossetia của Nga là nhằm mục đích gìn giữ hòa bình vì nó không được báo trước cũng như không được Tbilisi chấp thuận.
    Việc Nga đưa thêm quân gìn giữ hòa bình đến Abkhazia và Nam Ossetia chẳng những dấy lên cuộc khẩu chiến dữ dội với Tbilisi mà còn kéo thêm cả phương Tây, nhất là NATO và Mỹ vào cuộc.
    Trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ?obày tỏ thái độ quan ngại? trước hành động của Nga thì NATO lên giọng cứng rắn hơn rất nhiều. Người phát ngôn của NATO James Appathurai cho rằng việc Nga điều thêm quân gìn giữ hòa bình tới Abkhazia và Nam Ossetia là ?olàm gia tăng căng thẳng?, đồng thời cảnh báo Nga phải ?ochấm dứt hành động phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia?.
    Lên tiếng công kích Nga dữ dội song cả Gruzia và phương Tây như cùng phớt lờ thực tế rằng việc Nga điều thêm quân tới Abkhazia và Nam Ossetia là hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn năm 1994 do LHQ làm trung gian tại hai vùng lãnh thổ này.
    Hiện Nga có khoảng 2.000 quân gìn giữ hòa bình tại Abkhazia và khoảng 1.000 quân gìn giữ hòa bình khác tại Nam Ossetia. Nếu cộng thêm cả số quân tăng cường thì tổng số binh sĩ Nga tại hai vùng đất này vẫn trong khuôn khổ thỏa thuận năm 1994 cho phép.
    Chỉ trích Nga nhưng chính Gruzia trước đó đã lặng lẽ tăng cường thêm 1.500 quân tới đèo Kodori Gorge, nơi duy nhất mà Tbilisia nắm quyền kiểm soát tại Abkhazia. Chính vì thế mà trong thông báo điều thêm quân gìn giữ hòa bình tới Abkhazia và Nam Osstia, Nga tuyên bố hành động này nhằm đáp trả ?ođộng thái gây hấn của chính quyền Tbilisi?.
    Tiếp sau các cuộc tranh cãi tên lửa tháng 9-2007, máy bay do thám Gruzia bị bắn hạ trên bầu trời Abkhazia mới đây... cuộc khẩu chiến mới giữa Tbilisi và Matxcơva đang làm nóng thêm căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.
    Điều đáng lo ngại là những căng thẳng này có nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát, biến thành cuộc đối đầu giữa Nga với Gruzia và giữa Nga với phương Tây.
    Đại diện thường trực Nga tại NATO Dmitry Rogozin ngày 30-4 lên tiếng cáo buộc Gruzia đã cố tình bóp méo sự thật về việc Matxcơva tăng lực lượng gìn giữ hòa bình tại các vùng lãnh thổ Abkhazia và Nam Ossetia có đông người Nga sinh sống để đẩy Nga vào một cuộc ?okhủng hoảng leo thang?.
    (Theo ANTD)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Nga phát động chiến dịch chống tham nhũng

    Tân Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 19/5 đã phát động chiến dịch chống tham nhũng và tuyên bố ông đã ký một sắc lệnh về các biện pháp mới chống tham nhũng.
    Tuyên bố của ông Medvedev, được đăng tải trên trang web của điện Cremlin, có đoạn viết: Đương nhiên tham nhũng gây tổn hại tới môi trường kinh doanh, làm suy yếu nhà nước và gây tổn hại tới hình ảnh của nhà nước.
    Nhưng điều quan trọng là tham nhũng làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với chính phủ. Tham nhũng là tệ nạn hoành hành ở Nga suốt nhiều năm qua.
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Nga-Hàn nhất trí hợp tác về hạt nhân

    Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc điện đàm vào tối 20/5 và nhất trí hợp tác hơn nữa để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
    Ông Lee thúc giục Nga tiếp tục hợp tác trong chuyện thuyết phục CHDCND Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và gia nhập vào xã hội quốc tế. Tân Tổng thống Nga cam kết thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Hàn Quốc để giải quyết vấn đề hạt nhân.
    Hai nhà lãnh đạo nhất trí thường xuyên trao đổi và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại bằng các chuyến viếng thăm cấp cao trong tương lai gần
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Nga đến thăm Trung Quốc nhằm thắt chặt quan hệ

    Tân Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ có chuyến thăm đến Trung Quốc vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy tới (23-24/5). Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Medvedev trên cương vị tổng thống sau khi ông nhậm chức vào ngày 7/5 vừa rồi.
    Trung Quốc cũng sẽ là nước đầu tiên không thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) mà Tổng thống Medvedev đến thăm. Điều này cho thấy mối quan hệ gần gũi, thất thiết giữa Nga và Trung Quốc cũng như chính phủ hai nước.
    Quan hệ chặt chẽ này đã được tổng thống đầu tiên của Nga là Boris Yeltsin thiết lập năm 1997, sau đó được duy trì và củng cố dưới thời cựu Tổng thống Vladimir Putin.

  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga thử nghiệm thành công siêu máy bay Superjet 100

    Hôm 24/5, siêu máy bay chở khách hạng trung Superjet 100 mới của Nga vừa thực hiện thành công cuộc bay thử nghiệm lần thứ hai, người đứng đầu công ty máy bay dân dụng Sukhoi - ông Viktor Subbotin, hôm qua (28/5) cho biết.

    Ông Viktor Subbotin đã phát biểu tại Cuộc Triển lãm Hàng không Berlin ILA2008 rằng: "Thứ Bảy tuần trước (24/5), siêu máy bay Sukhoi Superjet 100 đã thực hiện cuộc bay thử thứ hai trong thời gian 2,5 giờ đồng hồ. Máy bay này đã nâng tầm bay so với mặt biển từ 1.200 mét lên tới 3.000 mét và đạt tốc độ bay lên tới khoảng 400km/giờ".
    Sắp tới, có tổng cộng 4 máy bay sẽ được thử nghiệm trong chương trình cấp chứng chỉ này. 3 máy bay còn lại đang được lắp đặt tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur.
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga sẽ sản xuất pin nhiên liệu hiđrô vào năm 2009
    Nga sẽ bắt đầu sản xuất trên quy mô công nghiệp loại pin nhiên liệu mới dùng hiđrô vào năm 2009.
    Theo Phó Giám đốc ?oChương trình khoa học kĩ thuật ứng dụng quốc gia? của Nga, ông Konstantin Surotakov, đây là sản phẩm duy nhất loại này trên thị trường thế giới hiện nay và nó đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các công ty công nghệ nước ngoài.
    Hiệu suất sử dụng nhiên liệu của các động cơ đốt trong hiện đại cũng chỉ đạt mức 12-15%, trong khi pin nhiên liệu hiđrô có hiệu suất sử dụng nhiên liệu lên tới 50%.
    Điều tuyệt vời nữa là các động cơ chạy bằng hiđrô tinh khiết chỉ tạo ra sản phẩm phụ là nhiệt và hơi nước tinh khiết, nghĩa là rất lí tưởng đối với việc bảo vệ môi trường.

Chia sẻ trang này