1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Mỹ có thể gây chiến với Nga vì Georgia

    Bà Sarah Palin, nữ ?ophó tướng? xinh đẹp của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hoà, mới đây đã kêu gọi NATO kết nạp Georgia làm thành viên đồng thời tuyên bố Mỹ có thể gây chiến với Nga nếu Moscow tấn công quốc gia Nam Caucasus này.

    Phát biểu về cuộc khủng hoảng Georgia trong cuộc phỏng vấn quan trọng đầu tiên kể từ khi được đề cử vào vị trí "phó tướng" của Thượng nghị sĩ John McCain, Nữ thống đốc bang Alaska cho biết: "Chúng tôi luôn để mắt đến Nga. Việc Nga vô cớ xâm lược một quốc gia dân chủ nhỏ hơn là điều không thể chấp nhận được."

    Trả lời phỏng vấn hãng tin ABC News bà Palin cho rằng, Georgia nên được gia nhập vào Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Khi được hỏi về việc liệu việc Georgia được trở thành thành viên của NATO có đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ có nghĩa vụ bảo vệ Georgia nếu quân đội Nga tiếp tục tấn công vào nước này một lần nữa hay không, bà Palin đã trả lời: "Có lẽ vậy. Ý tôi là đó là một thoả thuận khi bạn là một đồng minh của NATO. Theo đó, nếu một nước khác bị tấn công, bạn cần phải sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ."

    "Tôi cho rằng chúng ta cần phải phản đối việc một cường quốc lớn hơn xâm lược các quốc gia dân chủ nhỏ hơn," bà Palin nói thêm. "Vì vậy, trong trường hợp này, chúng ta cần phải thể hiện sự ủng hộ đối với Georgia."

    Bà Palin cũng kêu gọi NATO kết nạp Ukraine, một quốc gia khác thuộc Liên Xô trước đây.

    Những phát biểu trên của bà Palin được đưa ra cùng ngày với tuyên bố của Thủ tướng Vladimir Putin rằng, Moscow không có mong muốn xâm phạm chủ quyền của các nước láng giềng. "Chúng tôi không mong muốn cũng chẳng có lý do gì để xâm phạm chủ quyền của các nước thuộc Liên Xô trước đây."

    "Chúng tôi không có những tham vọng đế quốc," Thủ tướng Putin khẳng định.
    Nga đã phát động một chiến dịch quân sự kéo dài 5 ngày nhằm ?obuộc Georgia chấp nhận hoà bình" sau khi quân đội Georgia tấn công tỉnh ly khai Nam Ossetia hôm 8/8, giết chết một số binh lính gìn giữ hoà bình của Nga và hàng nghìn dân thường.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga ưu tiên phát triển hợp tác kinh tế với châu Á
    Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan tới cuộc xung đột ở Gruzia ngày càng gia tăng, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 12/9 tuyên bố Mátxcơva sẽ tăng cường hợp tác kinh tế với châu Á.
    Phát biểu tại Câu lạc bộ Valdai ở Mátxcơva gồm các nhà báo, học giả, chuyên gia của các nước phương Tây, Tổng thống Medvedev nói: "Nếu không đa dạng hóa kinh tế về hướng Đông, nền kinh tế Nga sẽ không có tương lai. Đây sẽ là một trong những ưu tiên của nước Nga."
    Tuy nhiên, ông Medvedev cũng khẳng định việc phát triển quan hệ kinh tế với các nước châu Á, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, sẽ không ảnh hưởng tới các nước phương Tây.
    Từ lâu nay Nga vẫn xuất khẩu năng lượng sang các nước châu Âu, song Nga đã và đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới ở châu Á, trong đó có các đường ống dẫn dầu khí, các trạm xuất khẩu để bơm dầu khí sang Trung Quốc cũng như một số nước có nền kinh tế phát triển mạnh ở châu Á.
    (VNA)
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga ưu tiên hàng đầu mối quan hệ với Châu Mỹ latinh

    Trong buổi tiếp đón Tổng thống Venezuela Hugo Chavez ngày 25/9/2008, Thủ tướng Vladimir Putin đã cam kết sẽ đặt mối quan hệ giữa Nga với Châu Mỹ la tinh lên ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của nước này.

    Ông Chavez hiện đang có chuyến thăm thứ hai đến Nga trong vòng hơn hai tháng qua. Tại cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Thủ tướng Putin đã đề nghị sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Venezuela đồng thời xem xét khả năng hợp tác hạt nhân giữa Nga với quốc gia Nam Mỹ này.
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga, Trung phân định biên giới phía đông
    Moscow và Bắc Kinh hôm 14/10 đã tổ chức một buổi lễ tại đảo Hắc Hạt Tử công bố việc phân định đoạn phía đông biên giới chung giữa hai nước.
    Đây là bước cuối cùng hướng tới giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước ở biên giới phía đông.
    Nga và Trung Quốc từng tranh chấp chủ quyền đối với đoạn biên giới trên vào những năm 1960 và 1970 nhưng hiện đã nhất trí về một thỏa thuận, theo đó, Nga sẽ trả lại 174km2 cho Trung Quốc.
    Buổi lễ có sự tham dự của nhiều nhà ngoại giao, quan chức quân đội, cảnh sát và địa phương. Bộ Ngoại giao Nga và Trung Quốc hôm 14/10 cũng xác nhận, nghị định thư bổ sung và các phụ lục giữa hai nước về đoạn biên giới phía đông chính thức có hiệu lực.
    Lính biên phòng Nga, Trung đã bắt đầu nhiệm vụ bảo vệ theo khảo sát và phân định biên giới của hai nước.
    Cuộc chiến gay go giữa hai nước về biên giới phía đông dài 4.300km nổ ra từ nhiều thế kỷ trước, khi Nga hoàng và Hoàng đế Trung Quốc tìm cách mở rộng lãnh thổ.
    (VNN)
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga muốn thiết lập kế hoạch dài hạn cho hạm đội phá băng hạt nhân

    Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho tâp đoàn hạt nhân quốc gia Rosatom thiết lập một kế hoạch dài hạn để phát triển hạm đội phá băng hạt nhân của Nga, người phát ngôn của Thủ tướng hôm 16/10 cho hay.
    Thủ tướng Putin nói với người đứng đầu Rosatom, ông Sergei Kiriyenko rằng kế hoạch trên cần được thiết lập để thực hiện trong giai đoạn hơn 15 năm. Ông cũng cho biết kế hoạch trêni bao gồm chương trình phát triển của Nga ở khu vực Bắc cực.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    EU đề nghị nối lại đàm phán với Nga
    Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao các nước Liên hiệp châu Âu (EU) ở Brussels đã quyết định sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Nga về Hiệp định hợp tác và đối tác mới, thay thế văn kiện cũ đã hết hạn.
    Thời gian cuộc đàm phán có thể sẽ được hai bên thống nhất tại Hội nghị cấp cao EU-Nga vào ngày 14-11 tới. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp B. Kouchner, nước Chủ tịch luân phiên EU cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao của 26 trong số 27 nước thành viên EU nhất trí rằng cuộc đàm phán nêu trên với Nga là cách tốt nhất để EU "theo đuổi các mục tiêu, đẩy mạnh các nguyên tắc và giá trị cũng như bảo vệ lợi ích của khối trên một mặt trận thống nhất".
    Nước thành viên duy nhất là Litva bỏ phiếu phản đối quyết định này. Ủy viên đối ngoại của EU nêu rõ, quyết định nối lại đàm phán với Nga cũng là quan điểm của Ủy ban châu Âu (EC).
    Hiệp định hợp tác và đối tác mới giữa EU và Nga sẽ bao gồm các vấn đề về quan hệ chính trị, kinh tế và thương mại. Nga hiện là nước cung cấp năng lượng chính cho EU và là đối tác thương mại lớn thứ ba của EU với kim ngạch buôn bán song phương tăng tới 20% mỗi năm, trong khi EU là nhà đầu tư lớn nhất tại Nga.
    Phía EU cũng muốn đưa vấn đề an ninh và năng lượng vào hiệp định này. Quan hệ Nga-EU về an ninh liên quan quan hệ giữa Nga và NATO.
    Phía NATO đang triển khai hệ thống tên lửa và mở rộng sát biên giới Nga. Ngày 10-11, Thủ tướng Ðức A. Merkel sau khi nói rằng bà muốn Ukraine và Gruzia sớm gia nhập NATO, đã nhấn mạnh, EU và Nga cần "nói chuyện" và hợp tác với nhau.
    Trong khi đó ngày 10-11, thị trưởng của 15 thành phố của Czech đã gửi thư cho Tổng thống đắc cử Mỹ B. Obama đề nghị xem xét lại kế hoạch bố trí trạm radar thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mà Bộ Quốc phòng Mỹ dự định triển khai trên lãnh thổ Czech.
    (ND)
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1

     
    Nga - Venezuela ký kết thoả thuận hợp tác hạt nhân

    Nga và Venezuela đã ký kết một thoả thuận thúc đẩy phát triển năng lượng hạt nhân dân dụng. Thoả thuận trên được ký kết trong khuôn khổ chuyến công du Venezuela của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
    Theo thoả thuận trên, Nga sẽ giúp Venezuela xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân. Ngoài ra hai bên cũng thông qua một dự án khí đốt chung.

    Vấn đề hợp tác quân sự cũng là một trong những chương trình nghị sự chính được đề cập tới trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Medvedev và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Hiện, Nga đang là quốc gia cung cấp vũ khí chính của Venezuela với các hợp đồng trị giá lên tới 4,4 tỷ USD.
    Chuyến thăm Venezuela là một phần trong chuyến công du các nước Mỹ Latinh của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhằm tăng cường sự hiện diện cũng như hợp tác của Nga với các quốc gia trong khu vực từ lâu được xem là có tầm quan trọng chiến lược đối với Mỹ.
     

    được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 28/04/2009
  8. celsious

    celsious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đặc sản Nga đến từ vùng Samara: http://rodnik.vn/index1.php?mod=home&lang=1.
    Xin hãy ghé thăm và tìm cho mình hương vị yêu thích!
  9. celsious

    celsious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    http://vodkaplaza.com.vn/
    Em có mong muốn xây dựng một thương hiệu phân phối rượu ngoại uy tín tại Việt Nam để chinh phục lòng tin của Người tiêu dùng!
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: thất nghiệp trở thành ?odiễn đàn nóng? trên một nửa dân số
    Theo một điều tra của Trung tâm nghiên cứu các ý kiến xã hội ở Nga, tình trạng thất nghiệp đang là một trong những vấn đề nổi cộm nhất tại quốc gia này. Từ tháng 01/2009, số người thất nghiệp tại Nga đã lên tới 58% so với 41% vào tháng 10/2008.
    Có tới 52% người Nga tin rằng, tại các doanh nghiệp mà họ đang làm tới đây có thể sẽ phải thực hiện cắt giảm biên chế. Phần đông số người được hỏi cho biết, tính đến tháng 01/2009 đã có tới 48% số người Nga thất nghiệp, trong khi tỷ lệ này chỉ chiếm 27% vào tháng 12 năm ngoái.
    52% số người được hỏi cho biết khả năng tình hình kinh tế tại các doanh nghiệp trở nên u ám từ 2-3 tháng nay và tình trạng này sẽ còn tiếp tục kéo dài. 34% số người được hỏi tin rằng, những khó khăn trong thanh toán tiền lương tại các doanh nghiệp là điều hoàn toàn có khả năng.
    Ngày 04/02, Thủ tướng thứ nhất của Nga Igor Shuvalov tuyên bố: số người thất nghiệp tiềm tàng ở Nga có thể lên tới 645 nghìn người, con số này trong năm nay sẽ tăng tới 1 triệu người. Thuật ngữ ?o thất nghiệp tiềm tàng? để ám chỉ những nhân công làm việc chưa đủ tiến độ hoặc nghỉ phép tại các đơn vị sản xuất.
    Cuối tháng 01/2009, số người thất nghiệp chính thức vào sổ đã lên tới 1,55 triệu người.

Chia sẻ trang này