1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga phóng tàu TMA-19 lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

    Sáng sớm 16/6, một tàu vũ trụ của Nga, cùng với 3 phi hành gia (hai người Mỹ và một người Nga) đã được phóng đi từ sân bay vũ trụ Baikonur của Kazakhstan.
    Đài Truyền hình Nga phát đi hình ảnh cho thấy, tên lửa đẩy FG đã đưa tàu TMA-19 rời khỏi bệ phóng lúc 1h35'' (giờ Moscow). Dự kiến tàu TMA-19 sẽ kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào lúc 2h25'' ngày 18/6 tới.
    Trong số 3 thành viên phi hành đoàn, có Shannon Walker, 45 tuổi, là phụ nữ duy nhất và cũng là người lần đầu tiên bay lên Trạm ISS.
    Theo kế hoạch, 3 nhà du hành vũ trụ này sẽ ở lại 161 ngày trên Trạm ISS và trong khoảng thời gian đó họ sẽ thực hiện các chuyến đi ra khoảng không vũ trụ và thực hiện các thí nghiệm khoa học.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga nóng kỷ lục trong 130 năm qua
    Người dân Nga đang trải qua một mùa hè được xem là nóng nhất trong vòng 130 năm. Hàng chục người đã phải nhập viện điều trị do say nắng.
    Thủ đô Matxcơva của Nga đang trải qua đợt nóng tồi tệ nhất trong vòng 130 năm qua với nhiệt độ có lúc lên đến 38,6 độ C. Như vậy, nhiệt độ ở Matxcơva đã vượt mức nóng kỷ lục của đợt hạn hán năm 1920 ở Nga là 36,8 độ C.
    Cơ quan khí tượng Nga cho biết, tháng 7-2010 là tháng nóng nhất từ trước đến nay. Trong hai ngày cuối tuần, những bãi biển và đài phun nước ở thành phố này luôn đông nghẹt người đến tránh nóng.
    Những người bán đồ tắm và các vật dụng bãi biển đang hốt bạc nhờ cái nóng gay gắt hiện nay. Hiện đã có hàng chục người phải nhập viện do say nắng.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga cứu trợ người bị nạn cháy rừng
    Nhiều thành phố ở Nga đã mở những điểm tiếp nhận hàng cứu trợ, từ thiện giúp đỡ những người gặp nạn trong các vụ cháy rừng tháng này.
    Người dân đóng góp quần áo, chăn màn, đồ dùng gia đình, đồ dùng dành cho trẻ em và nhiều loại vật dùng cần thiết khác. Nhiều người dân bị nạn hầu như đã mất tất cả trong ngọn lửa hung tợn, có người không kịp mang theo cả giấy tờ tuỳ thân.
    Hiện những người tình nguyện ở thủ đô đang thu nhận tất cả những gì có thể như đồ hộp, mì ống, xà phòng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, quần áo, bát đĩa ... để có thể kịp chuyển cho những người bị nạn. Người gặp nạn ở các tỉnh Vladimia, Riazan, Varonhet, Nigiegorot... đang rất cần sự giúp đỡ trong lúc này
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Nga có kế hoạch xây khách sạn trên vũ trụ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]


    [FONT=&quot]Cơ quan vũ trụ Orbital Technologies ở Mátxcơva, Nga, mới đưa ra ý tưởng chinh phục trời xanh bằng kế hoạch xây dựng Trạm Vũ trụ Thương mại, như một khách sạn cho khách du lịch và cung cấp tiện nghi đầy đủ hơn cho Trạm Vũ trụ Quốc tế và tạo khoảng không gian cho các dự án khoa học..[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Tuy nhiên đó mới chỉ là dự định. Orbital Technologies muốn phóng một trạm vũ trụ 7 phòng lên quỹ đạo vào năm 2016 và số lượng phòng của trạm vũ trụ này sẽ tăng lên giảm đi tùy theo nhu cầu du lịch.[/FONT]
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga-Nhật căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ





    Nhật Bản phản ứng mạnh mẽ khi tổng thống Nga tuyên bố sẽ viếng thăm một chuỗi đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật.


    Chuỗi đảo Kuril gồm 56 hòn đảo trải dài từ mũi bán đảo Kamachatka của Nga về phía đảo Hokkaido của Nhật. Những đảo cực nam của quần đảo chỉ cách Hokkaido vài kilomét.


    Nhật không phản đối chủ quyền của Nga ở các đảo phía bắc, tuy nhiên tranh cãi về chủ quyền của 4 hòn đảo cực nam của quần đảo Kuril. Bốn hòn đảo này có tên là Iturup, Shikotan, Habomai và Kunashir trong tiếng Nga, còn Nhật gọi chung là Vùng lãnh thổ phía bắc. Hiện các đảo này do Nga kiểm soát kể từ khi Liên Xô chiếm đóng ở đây từ năm 1945.


    Hôm 29-9, T.thống Nga Dmitry Medvedev công bố kế hoạch đến thăm quần đảo Kuril trong chuyến thăm vùng Viễn Đông.


    “Đây là một vùng lãnh thổ quan trọng của chúng ta”, Medvedev phát biểu tại thành phố chính của bán đảo Kamchatka.


    T.thống cho biết thời tiết sương mù hiện nay khiến ông chưa thể thực hiện chuyến thăm. “Nhưng chúng tôi sẽ tiến hành, chúng tôi chắc chắn sẽ đến đó trong tương lai gần”, Medvedev khẳng định. Tuy nhiên, ông không nói rõ sẽ viếng thăm những hòn đảo nào trong quần đảo.


    Đây được coi là phát ngôn mạnh mẽ nhất kể từ khi nhậm chức năm 2008 của Medvedev liên quan đến vấn đề tranh chấp Kuril với Nhật.


    Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara ngay lập tức cảnh báo rằng một chuyến viếng thăm của t.thống Nga đến quần đảo sẽ gây “tổn hại nghiêm trọng quan hệ”, AFP dẫn tin báo chí Nhật cho hay.


    “Chúng tôi đã trao đổi quan điểm của Nhật với phía Nga qua nhiều kênh”, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yo****o Sengoku phát biểu.
    Khi được hỏi có phải Nhật muốn Medvedev tránh xa quần đảo, Sengoku khẳng định: “Nói tóm lại là đúng”.


    Konstantin Kosachev, người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của hạ viện Nga, nói ông ngạc nhiên với phát ngôn của bộ trưởng Ngoại giao mới của Nhật Bản và cho rằng chúng “gay gắt và không thích hợp”.


    “T.thống Nga và công dân chúng tôi có mọi quyền để đến các hòn đảo này mà không cần bất cứ sự đồng ý nào, kể cả của phía Nhật Bản”, Kosachev nói.
    Kosachev khẳng định ông chắc chắn Medvedev sẽ thăm quần đảo Kuril ngay khi thời tiết cho phép.


    Tranh cãi chủ quyền đối với 4 hòn đảo cực nam của chuỗi Kuril là nguyên nhân khiến Liên Xô và Nhật không ký hiệp ước hòa bình, kết thúc chính thức chiến tranh thế giới II. Quan chức hai nước đều nhận định đây là vấn đề khiến quan hệ hai bên không thể đạt được hết tiềm năng, tuy nhiên các cuộc gặp thượng đỉnh trong các năm qua đều không đạt được tiến triển nào về vấn đề này.



    Mới đây, Trung Quốc và Nhật Bản cũng căng thẳng xung quanh một vụ va chạm tàu ở một chuỗi đảo tranh chấp mà Nhật gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Bắc Kinh tuyên bố cắt đứt tiếp xúc cấp cao với Tokyo vì bắt thuyền trưởng đánh cá của nước này. Nhật đã thả thuyền trưởng nhưng Trung Quốc vẫn đòi có một lời xin lỗi chính thức.


    (VNE)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nữ tin tặc gợi cảm nhất thế giới hầu toà




    Cô gái 21 tuổi người Nga được mệnh danh là "tin tặc gợi cảm nhất thế giới" hôm 13.10 đã ra hầu toà vì cáo buộc tham gia một nhóm tội phạm hòng đánh cắp 220 triệu USD từ các ngân hàng Mỹ và Anh.

    [​IMG] Kristina Svechinskaya được mệnh danh là "tin tặc gợi cảm nhất thế giới".


    Trong đôi ủng da và chiếc quần jeans bó chặt, Kristina Svechinskaya khóc sướt mướt tại toà. Hôm nay, cô tiếp tục phải xuất hiện tại toà một lần nữa vì bị buộc tội dùng thẻ ngân hàng giả và hộ chiếu giả. Nếu bị kết án, cô có thể phải ngồi tù 40 năm.

    Trong vụ này, có tất cả 37 người ở New York bị buộc tội tham gia kế hoạch sử dụng virus internet để ăn cắp tiền từ tài khoản trên mạng của các cá nhân và tổ chức kinh doanh nhỏ. Svechinskaya là một trong 4 sinh viên của Đại học New York được cho là đã mở hàng trăm tài khoản ngân hàng giả. Theo các công tố viên, Svechinskaya đã mở ít nhất 5 tài khoản ngân hàng để nhận 35.000 USD số tiền ăn cắp được.

    Cảnh sát Anh cũng đã tham gia điều tra vụ việc và bắt giữ 11 người Đông Âu ở thành phố Ess e x vào tháng trước. Họ bị buộc tội rửa tiền ngân hàng ăn cắp tới 9 triệu USD. Ngoài ra, một số nghi phạm khác cũng bị bắt giữ ở Ukraine. Theo các chuyên gia, đây là một trong những vụ tội phạm tin tặc lớn nhất thế giới mà họ đang phải điều tra.


    [​IMG] Svechinskaya được so sánh với nữ điệp viên xinh đẹp của Nga Anna Chapman.


    Nhóm tội phạm từ các nước khu vực Đông Âu như Nga, Ukraine, Kazakhstan và Belarus đang theo học tại Đại học New York đã kiếm được 3,5 triệu USD mỗi tháng bằng cách sử dụng phần mềm "Trojan horse" để ăn cắp mật khẩu đột nhập vào máy tính của cá nhân và tổ chức. Phần mềm này được bán trên Internet chỉ với hơn 450 USD.

    Svechinskaya từng được so sánh với nữ điệp viên xinh đẹp của Nga Anna Chapman.


    (Lao Động)
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Nga phát hiện bom ngay giữa thủ đô Moscow[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]

    Cảnh sát Nga hôm 7/4 đã phát hiện một quả bom chứa 400 gram thuốc nổ TNT trên một chiếc ôtô ngay giữa thủ đô Moscow, một nguồn tin Tư pháp nước này cho hay.

    Các sỹ quan cảnh sát đã chặn một chiếc ôtô con hiệu Mercedes Benz đang lưu thông trên đường Kutuzovsky Prospekt, một tuyến đường đi lại thường xuyên của các quan chức Điện Kremlin khi thấy dấu hiệu khả nghi. Sau khi kiểm tra xe, các cảnh sát đã tìm thấy một quả bom được bọc trong một chiếc hộp sắt ở cốp trước của xe.

    Cảnh sát cho biết, họ cũng tìm thấy một khẩu súng ngắn trên chiếc xe này. Hiện tài xế xe, đến từ Kalmykia đang bị giam giữ và thẩm tra.

    Trong một diễn biến khác, cũng trong hôm nay, một thiết bị phát nổ có sức công phá tương đương với 200 gram thuốc nổ TNT cũng đã được tìm thấy trong một chiếc xe ôtô đậu ở đường Ryazansky Prospekt, phía tây nam thủ đô Moscow.
    [/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    [FONT=&quot]Nga: Cháy xưởng may, bốn người Việt thiệt mạng[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]


    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    Vào lúc 23h40 ngày 6/4, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại kho chứa hàng may mặc và thực phẩm ở phố Amurskaya, Moscow (Nga) làm 4 người Việt Nam và 2 người Nga thiệt mạng.


    Đám cháy lan rộng trên diện tích trên 300m2, làm sập mái ngôi nhà xây bằng gạch. Đến 3 giờ sáng nay, lực lượng cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy và cứu được 5 người. Trong khi thu dọn đống đổ nát, người ta phát hiện 6 thi thể, trong đó 4 thi thể được xác định là người Việt Nam.
    Ban công tác cộng đồng trực thuộc Đại sứ quán nước ta tại Nga đã cử đại diện đến hiện trường gặp đại diện các cơ quan hữu quan Nga để xác định nhân thân những người bị nạn và tìm cách hỗ trợ các nạn nhân khắc phục hậu quả.
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Nga kết án điệp viên phản quốc 20 năm tù[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]


    [FONT=&quot]Tờ New York Times đưa tin, Nga đã kết án vắng mặt 20 năm tù giam đối với Đại tá Poteyev, người bị kết tội phản bội khi tiết lộ danh tính 10 điệp viên Nga hoạt động tại Mỹ vào năm ngoái.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Ông Poteyev từng giữ chức phó chỉ huy bộ phận Mỹ thuộc Cơ quan Tình báo Hải ngoại Nga (SVR) và cũng là người trực tiếp quản lý nhóm các sĩ quan tình báo Nga hoạt động trên nước Mỹ. [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Vụ scandal gián điệp Nga-Mỹ bắt đầu nổ ra từ cuối tháng 6 năm ngoái khi Washington tuyên bố bắt giữ 10 gián điệp Nga trên lãnh thổ nước này. Hai nước đã có nhiều tranh cãi gay gắt trước khi 10 gián điệp Nga được trở về nước nhờ cuộc trao đổi gián điệp lớn nhất trong lịch sử thế giới kể từ sau chiến tranh lạnh. [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Sau đó, tờ Kommersant đã điều tra vụ việc và phát hiện ông Poteyev chính là người phản bội trong nội bộ cơ quan gián điệp Nga. Ông này cùng con trai và con gái đã chạy trốn sang Mỹ. [/FONT]
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    [FONT=&quot]Chiến đấu cơ của Nga rơi, hai phi công thiệt mạng[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Hai phi công thiệt mạng hôm 23-6 khi chiếc MiG-29 của Không quân Nga bị đâm tại vùng Astrakhan, tây nam Nga.

    "Vào lúc 4h43 chiều, chiến đấu cơ mất dấu trên màn hình radar ở khoảng cách 43 km so với thị trận Akhtubinsk ở vùng Astrakhan", Ria Novosti trích lời một quan chức cho hay.
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Khu vực xảy ra tai nạn đã được xác định và một trực thăng cứu hộ Mi-8 tới hiện trường.[/FONT]

    [FONT=&quot]Akhtubinsk là nơi diễn ra các cuộc thử nghiệm và đánh giá chiến thuật của Không quân Nga, nhưng người ta vẫn chưa rõ phi cơ gặp nạn có thuộc căn cứ này không.[/FONT]

    [FONT=&quot]Sau vụ tai nạn, Không quân Nga quyết định ngừng hoạt động của tất cả phi cơ MiG-29 để kiểm tra. Theo một quan chức không quân, hai phi công thiệt mạng đều là các sĩ quan cao cấp trong lực lượng.

    [/FONT]
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Nguy cơ phóng xạ từ 2 tàu ngầm hạt nhân Nga[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]

    Trước năm 2013, Nga sẽ phải quyết định số phận của hai chiếc tàu ngầm hạt nhân bị đắm ở biển Barents và Kara để tránh nguy cơ ô nhiễm phóng xạ cho những vùng lãnh hải này, một quan chức hạt nhân cấp cao của Nga hôm 8/8 cho hay.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Ông Ivan Kamenskih, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga nói tại một hội nghị được tổ chức trên khoang của con tàu phá băng hạt nhân Yamal rằng: “Chúng ta sẽ phải quyết định xem có nâng hai còn tàu lên mặt đất hay chôn vùi nó hoàn toàn càng sớm càng tốt”.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]“Tôi nghĩ vấn đề này cần được giải quyết dứt điểm trong năm 2012… Chúng ta cần phải quyết định số phận của hai còn tàu để đảm bảo rằng trong tương lai chúng ta sẽ không gặp rắc rối về ô nhiễm phóng xạ ở những vùng lãnh hải nơi hai con tàu bị đắm”, ông Kamenskih cho biết, đồng thời nói thêm rằng mức phóng xạ hiện tại ở hai khu vực này đang trong mức giới hạn.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Hai tàu ngầm hạt nhân bị đắm nói trên bao gồm tàu ngầm hạt nhân lớp November B-159 (K-159) và tàu hạt nhân tấn công K-27.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Tàu ngầm hạt nhân lớp November B-159 (K-159) bị đắm ở Biển Barents hồi tháng 8/2003 dưới độ sâu 238 mét cùng với 9 thủy thủ đoàn và 800kg nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    Trong khi đó, K-27 là một tàu ngầm hạt nhân tấn công thử nghiệm được thiết kế và lắp đặt năm 1962 và bị tạm ngừng sử dụng vào năm 1979 do các lò phản ứng hạt nhân của nó gặp trục trặc. Đến năm 1982 khi vừa được đưa vào sử dụng trở lại, thì con tàu lại bị đắm ở phía đông vùng biển Kara ở độ sâu 33 mét.

    [/FONT]

Chia sẻ trang này