1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Nga dự các Hội nghị OIC, APEC
       (16/10/2003 -- 22:21GMT+7)
     
    Trong khuôn khổ chuyến thăm ba nước châu Á gồm Malaixia, Thái Lan và Cưrơgưxtan từ ngày 16 đến 25/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC), Hội nghị cấp cao của Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Diễn đàn đầu tư Nga-Cưrơgưxtan.
    Ngày 16/10, Tổng thống Putin đã gặp gỡ với Thủ tướng Malaixia Mahathir Mohamad và Phó Thủ tướng AbdullahBadawivà  tham dự Hội nghị OIC, diễn ra trong hai ngày 16 và 17/10 ở thủ đô hành chính mới Putơragiaya của Malaixia. Tổng thống Putin khẳng định việc Nga tham dự diễn đàn này có lợi cho quan hệ song phương cũng như đa phương giữa Nga và các nước thành viên OIC.
    Sau Malaixia, Tổng thống Putin sẽ tới thăm Thái Lan và tham dự Hội nghị cấp cao của Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thủ đô Băng Cốc trong hai ngày 20 và 21/10.
    Tiếp đó, tại Cưrơgưxtan, Tổng thống Putin sẽ tham dự Diễn đàn đầu tư Nga-Cưrơgưxtan và lễ khai trương căn cứ không quân Nga tại thành phố Cantơ./.
    Chó hư
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Adécbaigian: đương kim Thủ tướng dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống
       (16/10/2003 -- 15:44GMT+7)
     
    Ủy ban bầu cử trung ương Adécbaigian cho biết kết quả kiểm hơn 90% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 15/10 ở nuớc này cho thấy đương kim Thủ tướng Inkham Aliép thuộc đảng cầm quyền "Nước Adécbaigian mới", con trai của Tổng thống đương nhiệm Gaiđa Aliép, đang dẫn đầu với 79,53% số phiếu ủng hộ.
    Ông Gaiđa Aliép hầu như cầm chắc chiến thắng vì theo luật bầu cử Adécbaigian, chỉ cần hơn 25% tổng số cử tri đi bỏ phiếu, thì cuộc bầu cử này là hợp lệ và ứng cử viên nào giành được 50% cộng 1 trong tổng số phiều bầu hoặc hơn sẽ là nguời thắng cử. Trong khi dó, đối thủ chính của ông Inkham Aliép là ông Ixa Gambác, Chủ tịch đảng "Muxavát" chỉ giành gần 12% số phiếu ủng hộ.
    Khoảng 3,2 triệu cử tri, chiếm 72% trong tổng số 4,38 triệu nguời có quyền bầu cử ở Adécbaigian, đã đi bỏ phiếu trước sự chứng kiến của hơn 1.000 quan sát viên quốc tế từ nhiều nước đến theo dõi cuộc bầu cử.
    Mặc dù không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng nào trong thời gian bầu cử, nhưng có tin ở thủ đô Bacu đã xảy ra vụ đụng độ giữa cảnh sát và phe đối lập sau khi các khu vực bầu cử đóng cửa. Khoảng 500 người ủng hộ đảng "Muxavát" đối lập đã tụ tập cạnh trụ sở đảng này tiến công hai nhà báo, sau đó khiêu khích cảnh sát, làm một số người bị thương và phá hỏng hơn 15 ô-tô. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã được huy động tới giải tán, bắt giữ hơn 30 người gây rối./.
    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Adécbaigian: đương kim Thủ tướng dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống
       (16/10/2003 -- 15:44GMT+7)
     
    Ủy ban bầu cử trung ương Adécbaigian cho biết kết quả kiểm hơn 90% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 15/10 ở nuớc này cho thấy đương kim Thủ tướng Inkham Aliép thuộc đảng cầm quyền "Nước Adécbaigian mới", con trai của Tổng thống đương nhiệm Gaiđa Aliép, đang dẫn đầu với 79,53% số phiếu ủng hộ.
    Ông Gaiđa Aliép hầu như cầm chắc chiến thắng vì theo luật bầu cử Adécbaigian, chỉ cần hơn 25% tổng số cử tri đi bỏ phiếu, thì cuộc bầu cử này là hợp lệ và ứng cử viên nào giành được 50% cộng 1 trong tổng số phiều bầu hoặc hơn sẽ là nguời thắng cử. Trong khi dó, đối thủ chính của ông Inkham Aliép là ông Ixa Gambác, Chủ tịch đảng "Muxavát" chỉ giành gần 12% số phiếu ủng hộ.
    Khoảng 3,2 triệu cử tri, chiếm 72% trong tổng số 4,38 triệu nguời có quyền bầu cử ở Adécbaigian, đã đi bỏ phiếu trước sự chứng kiến của hơn 1.000 quan sát viên quốc tế từ nhiều nước đến theo dõi cuộc bầu cử.
    Mặc dù không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng nào trong thời gian bầu cử, nhưng có tin ở thủ đô Bacu đã xảy ra vụ đụng độ giữa cảnh sát và phe đối lập sau khi các khu vực bầu cử đóng cửa. Khoảng 500 người ủng hộ đảng "Muxavát" đối lập đã tụ tập cạnh trụ sở đảng này tiến công hai nhà báo, sau đó khiêu khích cảnh sát, làm một số người bị thương và phá hỏng hơn 15 ô-tô. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã được huy động tới giải tán, bắt giữ hơn 30 người gây rối./.
    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga ủng hộ Iran hợp tác với IAEA
       (16/10/2003 -- 21:55GMT+7)
     
    Ngày 16/10, tại buổi hội đàm với Tổng thống Iran Mohammad Khatamibên lề hội nghị cấp cao Tổ chức hội nghị Hồi giáo, đang diễn ra tại Malaixia, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ông ủng hộ việc Iran tiếp tục và mở rộng hợp tác toàn diện với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
    Tổng thống Putin hoan nghênh tuyên bố của ông Khatami về việc Iran không có ý định phát triển các chương trình hạt nhân trái ngược với các cam kết quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân và tưởng tưởng rằng quan hệ hợp tác Nga-Iran sẽ tiếp tục phát triển không chỉ trong các lĩnh vực hợp tác song phương mà còn mở rộng sang các vấn đề khu vực và quốc tế.
    Tổng thống Iran Khatamikhẳng định Nga đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với Iran, khu vực và toàn thế giới. Ông tuyên bố quan hệ hợp tác Nga và Iran đáp ứng lợi ích của các quốc gia trên thế giới và đặc biệt là lợi ích của Iran.
    Tháng 3/2001, trong chuyến thăm chính thức Nga của Tổng thống Iran, Tổng thống Putin đã tuyên bố Nga sẵn sàng tham gia các kế hoạch phát triển năng lượng nguyên tử của Iran phù hợp với các cam kết quốc tế và quy định của IAEA. Tổng thống Putin cũng đã nhiều lần khẳng định rằng Nga luôn tuân thủ triệt để các quy định về không phổ biến vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa, do vậy Nga không có ý định chuyển giao cho các nước khác, trong đó có Iran, công nghệ hạt nhân.
    Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Iran Khatami đã tái khẳng định rằng Iran không phát triển vũ khí hạt nhân và nước này sẵn sàng ký nghị định thư bổ sung với IAEA để bảo đảm rằng các nguyên liệu hạt nhân, do Nga cung cấp, sau khi sử dụng sẽ được trả lại Nga./.
    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga ủng hộ Iran hợp tác với IAEA
       (16/10/2003 -- 21:55GMT+7)
     
    Ngày 16/10, tại buổi hội đàm với Tổng thống Iran Mohammad Khatamibên lề hội nghị cấp cao Tổ chức hội nghị Hồi giáo, đang diễn ra tại Malaixia, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ông ủng hộ việc Iran tiếp tục và mở rộng hợp tác toàn diện với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
    Tổng thống Putin hoan nghênh tuyên bố của ông Khatami về việc Iran không có ý định phát triển các chương trình hạt nhân trái ngược với các cam kết quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân và tưởng tưởng rằng quan hệ hợp tác Nga-Iran sẽ tiếp tục phát triển không chỉ trong các lĩnh vực hợp tác song phương mà còn mở rộng sang các vấn đề khu vực và quốc tế.
    Tổng thống Iran Khatamikhẳng định Nga đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với Iran, khu vực và toàn thế giới. Ông tuyên bố quan hệ hợp tác Nga và Iran đáp ứng lợi ích của các quốc gia trên thế giới và đặc biệt là lợi ích của Iran.
    Tháng 3/2001, trong chuyến thăm chính thức Nga của Tổng thống Iran, Tổng thống Putin đã tuyên bố Nga sẵn sàng tham gia các kế hoạch phát triển năng lượng nguyên tử của Iran phù hợp với các cam kết quốc tế và quy định của IAEA. Tổng thống Putin cũng đã nhiều lần khẳng định rằng Nga luôn tuân thủ triệt để các quy định về không phổ biến vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa, do vậy Nga không có ý định chuyển giao cho các nước khác, trong đó có Iran, công nghệ hạt nhân.
    Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Iran Khatami đã tái khẳng định rằng Iran không phát triển vũ khí hạt nhân và nước này sẵn sàng ký nghị định thư bổ sung với IAEA để bảo đảm rằng các nguyên liệu hạt nhân, do Nga cung cấp, sau khi sử dụng sẽ được trả lại Nga./.
    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Lập không gian KT thống nhất với EU là nhiệm vụ chiến lược
       (17/10/2003 -- 14:33GMT+7)
     
    Ngày 16/10, Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov tuyên bố việc xây dựng một không gian kinh tế thống nhất và chế độ xuất nhập cảnh miễn thị thực là những nhiệm vụ chiến lược để phát triển quan hệ giữa Nga và EU.
    Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc gặp tại Mátxcơva giữa Uỷ viên châu Âu phụ trách thương mại Pascal Lamy và một số nhà lãnh đạo Nga, trong đó có Bộ trưởng phát triển kinh tế và thương mại German Gref và cố vấn của tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế. Trọng tâm của cuộc thảo luận giữa hai bên là những vấn đề liên quan tới việc Nga gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
    Phát biểu tại cuộc gặp, ông Kasyanov nói rằng lập truờng của Nga và Liên minh châu Âu (EU) về vần đề Nga gia nhập WTO đã ''''xích lại gần nhau''''. Ông khẳng định rằng mặc dù vẫn còn tồn tại một loạt vấn đề cần giải quyết, nhưng Nga vẫn coi việc gia nhập WTO là "một trong những hướng ưu tiên" của mình và sẵn sàng giải quyết các tồn tại đó trên cơ sở các nguyên tắc chung của WTO và chiến lược cải cách kinh tế-xã hội ở nước này.
    Về phần mình, ông Lamy nói rằng hãy còn sớm để nói về thời hạn Nga gia nhập WTO và trở ngại chính trong vấn đề này là sự khác nhau trong quan điểm của hai bên về vấn đề năng lượng và khí đốt. EU không cho rằng "không cần thiết gắn việc Nga gia nhập WTO với vấn đề áp dụng các nguyên tắc của WTO vào ngành năng lượng và khí đốt" như Nga quan niệm vì việc Nga gia nhập WTO liên quan tới vấn đề trung chuyển và thuế xuất khẩu (năng lượng và khí đốt) và điều này quan trọng đối với EU.
    Tuy nhiên, ông Lamy vẫn khẳng định rằng việc Nga gia nhập WTO là một ưu tiên chủ yếu trong chính sách thương mại của EU và mặc dù cuộc thảo luận giữa hai bên nặng nề, nhưng ''''có tính chất xây dựng''''./.
    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Lập không gian KT thống nhất với EU là nhiệm vụ chiến lược
       (17/10/2003 -- 14:33GMT+7)
     
    Ngày 16/10, Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov tuyên bố việc xây dựng một không gian kinh tế thống nhất và chế độ xuất nhập cảnh miễn thị thực là những nhiệm vụ chiến lược để phát triển quan hệ giữa Nga và EU.
    Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc gặp tại Mátxcơva giữa Uỷ viên châu Âu phụ trách thương mại Pascal Lamy và một số nhà lãnh đạo Nga, trong đó có Bộ trưởng phát triển kinh tế và thương mại German Gref và cố vấn của tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế. Trọng tâm của cuộc thảo luận giữa hai bên là những vấn đề liên quan tới việc Nga gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
    Phát biểu tại cuộc gặp, ông Kasyanov nói rằng lập truờng của Nga và Liên minh châu Âu (EU) về vần đề Nga gia nhập WTO đã ''''xích lại gần nhau''''. Ông khẳng định rằng mặc dù vẫn còn tồn tại một loạt vấn đề cần giải quyết, nhưng Nga vẫn coi việc gia nhập WTO là "một trong những hướng ưu tiên" của mình và sẵn sàng giải quyết các tồn tại đó trên cơ sở các nguyên tắc chung của WTO và chiến lược cải cách kinh tế-xã hội ở nước này.
    Về phần mình, ông Lamy nói rằng hãy còn sớm để nói về thời hạn Nga gia nhập WTO và trở ngại chính trong vấn đề này là sự khác nhau trong quan điểm của hai bên về vấn đề năng lượng và khí đốt. EU không cho rằng "không cần thiết gắn việc Nga gia nhập WTO với vấn đề áp dụng các nguyên tắc của WTO vào ngành năng lượng và khí đốt" như Nga quan niệm vì việc Nga gia nhập WTO liên quan tới vấn đề trung chuyển và thuế xuất khẩu (năng lượng và khí đốt) và điều này quan trọng đối với EU.
    Tuy nhiên, ông Lamy vẫn khẳng định rằng việc Nga gia nhập WTO là một ưu tiên chủ yếu trong chính sách thương mại của EU và mặc dù cuộc thảo luận giữa hai bên nặng nề, nhưng ''''có tính chất xây dựng''''./.
    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga phóng thành công tàu vũ trụ lên ISS
       (18/10/2003 -- 21:49GMT+7)
     
    Theo Itar-Tass, vào 9h38 (giờ Mátxcơva) ngày 18/10, tại sân bay Baicônua, Nga đã phóng thành công tàu vũ trụ "Liên hợp TMA-3" đưa 3 nhà du hành vũ trụ Alếcxanđrơ Caleri người Nga, Misen Phoen người Mỹ và Pêđrô Đukê người Tây Ban Nha lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
    Đây là tàu vũ trụ có người lái thứ hai của Nga bay lên ISS sau sự cố nổ tầu vũ trụ Côlumbia của Mỹ hồi tháng 2 năm nay khiến Mỹ đình chỉ tất cả các chuyến bay tầu con thoi có người lái lên ISS. Để tiết kiệm nước, thực phẩm và nhiên liệu, hiện số nhà du hành vũ trụ làm việc trên trạm ISS rút xuống còn hai người thay vì 3 người như trước đây.
    Hai nhà du hành vũ trụ Nga và Mỹ sẽ làm việc trên trạm ISS trong 200 ngày với nhiệm vụ duy trì và bảo dưỡng kỹ thuật cho ISS. Ngoài ra họ sẽ tiến hành một loạt thí nghiệm, thử nghiêm khoa học trong lĩnh vực y-sinh học, vật lý và các lĩnh vực khác, và không có kế họach ra ngoài không gian. Riêng nhà du hành Tây Ban Nha sẽ chỉ ở trên trạm 10 ngày để thực hiện 24 thí nghiệm khoa học.
    Theo dự kiến, ngày 20/10, tầu vũ trụ "Liên hợp TMA-3" sẽ lắp ghép với trạm ISS. Ngày 28/10, Pêđrô Đukê sẽ cùng các nhà du hành của tổ bay số 7 gồm Iuri Malentrencô người Nga và Étuốt Lu người Mỹ làm việc trên trạm ISS từ 26/4 trở về Trái Đất./.
    Chó hư
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga phóng thành công tàu vũ trụ lên ISS
       (18/10/2003 -- 21:49GMT+7)
     
    Theo Itar-Tass, vào 9h38 (giờ Mátxcơva) ngày 18/10, tại sân bay Baicônua, Nga đã phóng thành công tàu vũ trụ "Liên hợp TMA-3" đưa 3 nhà du hành vũ trụ Alếcxanđrơ Caleri người Nga, Misen Phoen người Mỹ và Pêđrô Đukê người Tây Ban Nha lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
    Đây là tàu vũ trụ có người lái thứ hai của Nga bay lên ISS sau sự cố nổ tầu vũ trụ Côlumbia của Mỹ hồi tháng 2 năm nay khiến Mỹ đình chỉ tất cả các chuyến bay tầu con thoi có người lái lên ISS. Để tiết kiệm nước, thực phẩm và nhiên liệu, hiện số nhà du hành vũ trụ làm việc trên trạm ISS rút xuống còn hai người thay vì 3 người như trước đây.
    Hai nhà du hành vũ trụ Nga và Mỹ sẽ làm việc trên trạm ISS trong 200 ngày với nhiệm vụ duy trì và bảo dưỡng kỹ thuật cho ISS. Ngoài ra họ sẽ tiến hành một loạt thí nghiệm, thử nghiêm khoa học trong lĩnh vực y-sinh học, vật lý và các lĩnh vực khác, và không có kế họach ra ngoài không gian. Riêng nhà du hành Tây Ban Nha sẽ chỉ ở trên trạm 10 ngày để thực hiện 24 thí nghiệm khoa học.
    Theo dự kiến, ngày 20/10, tầu vũ trụ "Liên hợp TMA-3" sẽ lắp ghép với trạm ISS. Ngày 28/10, Pêđrô Đukê sẽ cùng các nhà du hành của tổ bay số 7 gồm Iuri Malentrencô người Nga và Étuốt Lu người Mỹ làm việc trên trạm ISS từ 26/4 trở về Trái Đất./.
    Chó hư
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Adécbaigian nỗ lực giải quyết tình hình căng thẳng
       (17/10/2003 -- 22:52GMT+7)
     
    Mátxcơva - Ngày 17/10, Thủ tướng Adécbaigian Inkham Aliép, người chắc chắn đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 15/10 vừa qua, đã triệu tập phiên họp của Hội đồng An ninh và ra những chỉ thị cụ thể cho các cơ cấu sức mạnh nhằm khắc phục tình hình căng thẳng, lập lại trật tự tại thủ đô Bacu.
    Trước mắt, tất cả các cơ quan chủ chốt và cơ sở kinh tế quan trọng đều được cảnh sát và lính đặc nhiệm bảo vệ 24/24 giờ; mọi cửa ngõ ra vào Bacu đều được kiểm soát chặt chẽ và những mưu toan nhằm gây mất ổn định trong nước đều sẽ bị giáng trả đích đáng.
    Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo ở Bacu, Bộ trưởng Nội vụ Adécbaigian Ramin Uxubốp cho biết trong các cuộc đụng độ do những người ủng hộ phe đối lập biểu tình gây ra trong ngày 16/10, khoảng 50 cảnh sát và 16 lính dã chiến Adécbaigian đã bị thương, trong đó 20 người bị thương nặng. Phía bạo loạn có 1 người chết và hơn 20 người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ 174 kẻ gây bạo loạn và Viện Kiểm sát Adécbaigian đã khởi tố vụ án hình sự đối với những kẻ gây rối.
    Trong ngày 17/10, tình hình tại Bacu đã tương đối yên tĩnh. Cảnh sát và lính dã chiến canh gác trên những đường phố và quảng trường chính cũng như tại các địa điểm quan trọng, nhất là khu vực xung quanh quảng trường Tự Do, nơi đã xảy ra cuộc xung đột giữa người biểu tình ủng hộ phe đối lập và các nhân viên bảo vệ pháp luật của Adécba-gian. Trong ngày, Quốc hội Adécbaigian họp phiên bất thường để đánh giá tình hình và đề ra các biện pháp nhằm lập lại trật tự.
    Theo kết quả kiểm 92% số phiếu do Ủy ban bầu cử Adécbaigian công bố, ông Aliép đã giành được 79,5% số phiếu ủng hộ của cử tri./.
    Chó hư

Chia sẻ trang này