1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng mới cho những thợ mỏ Nga kẹt dưới lòng đất
    Nhân viên cứu hộ tại hiện trường.
    Nhân viên cứu hộ Nga hôm nay cho biết, đoạn đường hầm mà họ đào chỉ còn cách chỗ 13 thợ mỏ gặp nạn còn lại 3 mét. Điều đó có nghĩa họ có thể tới chỗ nạn nhân sau vài giờ. 3 nhóm chuyên gia, mỗi nhóm gồm 5 người, sẽ xuống hầm
    Các quan chức hy vọng mức không khí dưới đất đủ để thợ mỏ tồn tại trong vài ngày, dù lượng khí CO tăng cao. Nhân viên cứu hộ sử dụng máy nén công suất lớn để bơm không khí xuống lòng đất. Tuy nhiên, mức nước trong khu vực vẫn đang tiếp tục dâng lên. Người ta đổ đá, kim loại, thậm chí cả tà vẹt xuống hầm lò đã bị phá hủy để ngăn dòng nước, nhưng tác dụng rất hạn chế.
    33 trong số 46 công nhân ở Zapadnaya, Novoshakhtinsk, đã được cứu thoát. Tai nạn xảy ra sau khi nước ở hồ ngầm tràn vào hầm lò nơi các thợ mỏ đang làm việc. Trong số 13 người vẫn mất tích, có giám đốc mỏ Vasily Avdeyev. Ông bị nạn khi vừa mới nhận chức ngày đầu tiên.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm thấy hầu hết 13 thợ mỏ Nga còn sống
    Xe cứu thương và người thân
    các thợ mỏ chờ đợi trên mặt đất

    Sáng nay, lực lượng cứu hộ tại khu mỏ Zapadnaya phát hiện 11 công nhân còn sống sau 6 ngày bị kẹt dưới lòng đất, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra họ xác nhận một thợ mỏ đã thiệt mạng và người thứ 13 vẫn mất tích.
    Các công nhân cứu hộ đã thành công trong việc đào một "đường hầm hy vọng" dài hơn 50 mét từ khu mỏ lân cận tới một đoạn hầm xương cá, nơi những thợ mỏ đang trú ẩn. Ban đầu, khi mới tới được đây lực lượng cứu hộ đã không tìm thấy ai do các công nhân đã di chuyển đến một địa điểm khác. May mắn là nhóm thợ mỏ vẫn đủ sức để lại dấu hiệu giúp các chuyên gia cứu hộ tìm ra được họ.
    Để giúp các thợ mỏ gặp nạn không bị nước nhấn chìm, lực lượng cứu hộ đã dùng hàng trăm tấn đất đá và bê tông để bịt vết thủng, ngăn nước từ hồ ngầm tràn vào hầm. Các hãng thông tấn Nga cho biết, có khoảng 800 người đã tham gia công tác cứu hộ tại khu mỏ Zapadnaya trong những ngày qua.

    Theo tính toán, đến chiều tối nay số thợ mỏ gặp nạn mới được tìm thấy sẽ được đưa lên mặt đất.
    Trong khi công tác cứu hộ còn đang tiếp tục tại Zapadnaya thuộc miền nam nước Nga, thì một khu mỏ khác ở Siberia, miền đông nước này lại xảy ra một vụ nổ làm 5 công nhân thiệt mạng. Vụ tai nạn được xác định là do khí mêtan xảy ra sáng nay ở thị trấn Partizansk, thuộc khu vực Primorye, dưới độ sâu 750 mét.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm thấy hầu hết 13 thợ mỏ Nga còn sống
    Xe cứu thương và người thân
    các thợ mỏ chờ đợi trên mặt đất

    Sáng nay, lực lượng cứu hộ tại khu mỏ Zapadnaya phát hiện 11 công nhân còn sống sau 6 ngày bị kẹt dưới lòng đất, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra họ xác nhận một thợ mỏ đã thiệt mạng và người thứ 13 vẫn mất tích.
    Các công nhân cứu hộ đã thành công trong việc đào một "đường hầm hy vọng" dài hơn 50 mét từ khu mỏ lân cận tới một đoạn hầm xương cá, nơi những thợ mỏ đang trú ẩn. Ban đầu, khi mới tới được đây lực lượng cứu hộ đã không tìm thấy ai do các công nhân đã di chuyển đến một địa điểm khác. May mắn là nhóm thợ mỏ vẫn đủ sức để lại dấu hiệu giúp các chuyên gia cứu hộ tìm ra được họ.
    Để giúp các thợ mỏ gặp nạn không bị nước nhấn chìm, lực lượng cứu hộ đã dùng hàng trăm tấn đất đá và bê tông để bịt vết thủng, ngăn nước từ hồ ngầm tràn vào hầm. Các hãng thông tấn Nga cho biết, có khoảng 800 người đã tham gia công tác cứu hộ tại khu mỏ Zapadnaya trong những ngày qua.

    Theo tính toán, đến chiều tối nay số thợ mỏ gặp nạn mới được tìm thấy sẽ được đưa lên mặt đất.
    Trong khi công tác cứu hộ còn đang tiếp tục tại Zapadnaya thuộc miền nam nước Nga, thì một khu mỏ khác ở Siberia, miền đông nước này lại xảy ra một vụ nổ làm 5 công nhân thiệt mạng. Vụ tai nạn được xác định là do khí mêtan xảy ra sáng nay ở thị trấn Partizansk, thuộc khu vực Primorye, dưới độ sâu 750 mét.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    EU coi Nga là đối tác thân thiện trong lĩnh vực an ninh
    (29/10/2003 -- 15:54GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 28/10, phát biểu trong cuộc hội đàm tại Mátxcơva với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov, Bộ trưởng Ngoại giao Italia (nước đang giữ chức chủ tịch EU), ông Franco Frattini khẳng định EU coi Nga là đối tác ''''thân thiện'''' trong lĩnh vực an ninh và cho rằng quan hệ giữa EU và Nga mang tính chiến lược.
    Theo ông Frattini, EU và Nga có chung quan điểm trong các vấn đề kinh tế, văn hoá và không gian an ninh chung. Cuộc gặp cấp cao Nga - EU sắp tới tại Rôma sẽ củng cố hơn nữa quan hệ giữa Nga và tổ chức này.
    Cùng ngày 28/10, trong cuộc gặp tại Mátxcơva, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov và Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Javier Solana đã nhất trí tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh ở châu Âu, đấu tranh chống khủng bố, không phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Hai bên cũng thảo luận tình hình Irắc, Trung Đông, Iran và Bancăng./.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    EU coi Nga là đối tác thân thiện trong lĩnh vực an ninh
    (29/10/2003 -- 15:54GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 28/10, phát biểu trong cuộc hội đàm tại Mátxcơva với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov, Bộ trưởng Ngoại giao Italia (nước đang giữ chức chủ tịch EU), ông Franco Frattini khẳng định EU coi Nga là đối tác ''''thân thiện'''' trong lĩnh vực an ninh và cho rằng quan hệ giữa EU và Nga mang tính chiến lược.
    Theo ông Frattini, EU và Nga có chung quan điểm trong các vấn đề kinh tế, văn hoá và không gian an ninh chung. Cuộc gặp cấp cao Nga - EU sắp tới tại Rôma sẽ củng cố hơn nữa quan hệ giữa Nga và tổ chức này.
    Cùng ngày 28/10, trong cuộc gặp tại Mátxcơva, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov và Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Javier Solana đã nhất trí tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh ở châu Âu, đấu tranh chống khủng bố, không phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Hai bên cũng thảo luận tình hình Irắc, Trung Đông, Iran và Bancăng./.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Vũ trụ thương mại của Nga bao giờ mới khởi sắc?
    Ngày 29 tháng 10 năm 2003

    Trên quỹ đạo của trái đất hiện nay có khoảng 9.000 vệ tinh của các nước hoạt động và phần lớn các vệ tinh này sắp hết hạn sử dụng. Chỉ sau vài năm nữa thôi thì tất cả các vệ tinh của Nga đang hoạt động trên quỹ đạo sẽ cùng chung một số phận như vậy. Thật đáng buồn vì trong thời gian tới Nga có thể sẽ không đủ kinh phí để phóng các con tàu vũ trụ mới. Theo Rai-cốp - Thủ lĩnh Đảng nhân dân Nga đồng thời là chủ tịch hiệp hội ?oHàng không vũ trụ Nga? trong nhóm các đại biểu quốc hội tại Đuma quốc gia Nga nhận xét: Ngành công nghiệp vũ trụ của Nga có thể sẽ gặp nhiều khó khăn một khi số tiền lợi nhuận thu được từ vũ trụ bị sụt giảm.
    Trên quỹ đạo của trái đất hiện nay có 98 vệ tinh của Nga đang hoạt động, đây là một con số không nhỏ. Trong năm 2002 Nga chỉ cấp kinh phí được 400 triệu USD cho các chương trình vũ trụ dân dụng, Đức 650 triệu USD, Pháp - hơn 2 tỷ USD, Trung Quốc 1,5 tỷ USD và Mỹ 12,5 tỷ USD.
    Theo Rai-cốp việc thiếu kinh phí cho các chương trình vũ trụ của Nga là một vấn đề nghiêm trọng nhưng nó không phải là vấn đề cơ bản nhất ?oKhi tiến hành cải cách ngành Hàng không vũ trụ vẫn còn nhiều cán bộ đang nắm giữ các chức vụ chủ chốt, thế nhưng họ lại am hiểu quá ít về các lĩnh vực này. Trong nước còn thiếu vắng những thông tin quảng bá về vũ trụ và công nghệ của nó. Điều cơ bản nhất là Chính phủ Nga chưa xây dựng được chiến lược phát triển toàn diện cho ngành khoa học - kỹ thuật tên lửa - vũ trụ?.
    Rai-cốp thủ lĩnh đảng Nhân dân Nga cho rằng: Ban lãnh đạo Nga thuộc thế hệ lên nắm chính quyền từ những năm 1990 vẫn còn nhiều băn khoăn và trăn trở. Theo họ thì ?oLớp trẻ ngày nay đã đánh mất đi hình ảnh tốt đẹp của nước Nga mà bấy lâu nay họ vẫn thường yêu mến, tin tưởng và tự hào về nó?.
    Nhiều nhà lãnh đạo Nga hiện nay đang muốn được cấp kinh phí nhiều hơn để phát triển ngành Hàng không vũ trụ. Điều đó là có cơ sở bởi vì thị trường vũ khí trên thế giới hiện nay ước tính khoảng 30 tỷ USD/năm, trong đó thị trường vũ khí của Nga chiếm 10% và hàng năm Nga vẫn phải giành giật thị trường từng phần trăm một. Theo nhiều nguồn tin được dự báo thì từ nay đến năm 2005 thị trường vũ trụ sẽ tăng gấp 2 lần so với thị trường vũ khí - Tương đương 60 tỷ USD khi đó thị phần của Nga chỉ chiếm gần 1%. Như vậy còn rât khiêm tốn vì thế cần phải phát triển ngành công nghiệp vũ trụ một cách thường xuyên, thật sự và nhảy vọt về kỹ thuật - công nghệ, đồng thời phải ban hành một số điều luật mới nhằm bảo vệ quyền lợi cho các nhà sản xuất và các nhà nghiên cứu khoa học - Kỹ thuật Hàng không vũ trụ của Nga. Khi đó nước Nga sẽ giành được vị trí số 1 của siêu cường quốc vũ trụ trên thế giới.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Vũ trụ thương mại của Nga bao giờ mới khởi sắc?
    Ngày 29 tháng 10 năm 2003

    Trên quỹ đạo của trái đất hiện nay có khoảng 9.000 vệ tinh của các nước hoạt động và phần lớn các vệ tinh này sắp hết hạn sử dụng. Chỉ sau vài năm nữa thôi thì tất cả các vệ tinh của Nga đang hoạt động trên quỹ đạo sẽ cùng chung một số phận như vậy. Thật đáng buồn vì trong thời gian tới Nga có thể sẽ không đủ kinh phí để phóng các con tàu vũ trụ mới. Theo Rai-cốp - Thủ lĩnh Đảng nhân dân Nga đồng thời là chủ tịch hiệp hội ?oHàng không vũ trụ Nga? trong nhóm các đại biểu quốc hội tại Đuma quốc gia Nga nhận xét: Ngành công nghiệp vũ trụ của Nga có thể sẽ gặp nhiều khó khăn một khi số tiền lợi nhuận thu được từ vũ trụ bị sụt giảm.
    Trên quỹ đạo của trái đất hiện nay có 98 vệ tinh của Nga đang hoạt động, đây là một con số không nhỏ. Trong năm 2002 Nga chỉ cấp kinh phí được 400 triệu USD cho các chương trình vũ trụ dân dụng, Đức 650 triệu USD, Pháp - hơn 2 tỷ USD, Trung Quốc 1,5 tỷ USD và Mỹ 12,5 tỷ USD.
    Theo Rai-cốp việc thiếu kinh phí cho các chương trình vũ trụ của Nga là một vấn đề nghiêm trọng nhưng nó không phải là vấn đề cơ bản nhất ?oKhi tiến hành cải cách ngành Hàng không vũ trụ vẫn còn nhiều cán bộ đang nắm giữ các chức vụ chủ chốt, thế nhưng họ lại am hiểu quá ít về các lĩnh vực này. Trong nước còn thiếu vắng những thông tin quảng bá về vũ trụ và công nghệ của nó. Điều cơ bản nhất là Chính phủ Nga chưa xây dựng được chiến lược phát triển toàn diện cho ngành khoa học - kỹ thuật tên lửa - vũ trụ?.
    Rai-cốp thủ lĩnh đảng Nhân dân Nga cho rằng: Ban lãnh đạo Nga thuộc thế hệ lên nắm chính quyền từ những năm 1990 vẫn còn nhiều băn khoăn và trăn trở. Theo họ thì ?oLớp trẻ ngày nay đã đánh mất đi hình ảnh tốt đẹp của nước Nga mà bấy lâu nay họ vẫn thường yêu mến, tin tưởng và tự hào về nó?.
    Nhiều nhà lãnh đạo Nga hiện nay đang muốn được cấp kinh phí nhiều hơn để phát triển ngành Hàng không vũ trụ. Điều đó là có cơ sở bởi vì thị trường vũ khí trên thế giới hiện nay ước tính khoảng 30 tỷ USD/năm, trong đó thị trường vũ khí của Nga chiếm 10% và hàng năm Nga vẫn phải giành giật thị trường từng phần trăm một. Theo nhiều nguồn tin được dự báo thì từ nay đến năm 2005 thị trường vũ trụ sẽ tăng gấp 2 lần so với thị trường vũ khí - Tương đương 60 tỷ USD khi đó thị phần của Nga chỉ chiếm gần 1%. Như vậy còn rât khiêm tốn vì thế cần phải phát triển ngành công nghiệp vũ trụ một cách thường xuyên, thật sự và nhảy vọt về kỹ thuật - công nghệ, đồng thời phải ban hành một số điều luật mới nhằm bảo vệ quyền lợi cho các nhà sản xuất và các nhà nghiên cứu khoa học - Kỹ thuật Hàng không vũ trụ của Nga. Khi đó nước Nga sẽ giành được vị trí số 1 của siêu cường quốc vũ trụ trên thế giới.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Những thợ mỏ trở về từ cõi chết: may mắn hay sự kỳ diệu?
    Một thợ mỏ được đưa lên mặt đất
    Những khuôn mặt đen sạm chui ra từ hầm lò. Nỗi mong chờ tuyệt vọng của người thân, bạn bè và toàn nước Nga chấm dứt. Song niềm hân hoan và nhẹ nhõm khi nhận ra khuôn mặt người thân vẫn không xoá được ý nghĩ rằng một đồng nghiệp của họ còn nằm dưới lòng đất sâu.
    Những người sống sót chưa từng mất hy vọng bởi họ vẫn nghe thấy tiếng đào bới. Đó là âm thanh mà những người cứu hộ tạo ra khi hối hả đào ?ođường hầm hy vọng?. Bạn của một công nhân nói: ?oTôi biết là anh ấy sẽ ổn nhưng tôi vẫn lo thắt ruột?.
    Đối với những người đợi thân nhân trong mưa và tuyết lạnh bên ngoài khu mỏ, biến cố này khiến họ nhớ đến thảm họa tàu Kursk và ít người hy vọng vào một kết quả khả quan. Tên của những người mất tích được dán tại trụ sở mỏ và từ đó, nỗi lo lắng của mỗi gia đình có người thân bị mắc kẹt hầm lò bắt đầu. Sự lo sợ càng tăng lên khi 24h giờ qua đi mà chỉ 16 người được cứu thoát và lượng oxy và nhiệt độ dưới lò giảm đi nhanh chóng.
    Tất cả các nhân viên cứu hộ hiểu rằng họ đang phải chạy đua với thời gian để giành lại mạng sống của những người thợ mỏ trước khi không khí cạn kiệt và nước dâng lên và nhận chìm họ.
    Thật lạ lùng là những người được cứu ra sau lại mạnh khoẻ hơn nhóm được đưa lên khỏi trước đó. Những người mắc lại trong hầm lò cho biết họ phải tụm lại cùng nhau để giữ ấm và sau đó tắt đèn để tránh tiêu tốn oxy rồi đương đầu với tình trạng thiếu nước và thức ăn. Trong khi đó, sự vô vọng của một số người dần trở nên quá mức chịu đựng và có thể người mất tích đã tách khỏi nhóm để tìm đường thoát.
    Và cuộc tìm kiếm nạn nhân cuối cùng và nỗi đau của thân nhân người đó vẫn tiếp tục.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Những thợ mỏ trở về từ cõi chết: may mắn hay sự kỳ diệu?
    Một thợ mỏ được đưa lên mặt đất
    Những khuôn mặt đen sạm chui ra từ hầm lò. Nỗi mong chờ tuyệt vọng của người thân, bạn bè và toàn nước Nga chấm dứt. Song niềm hân hoan và nhẹ nhõm khi nhận ra khuôn mặt người thân vẫn không xoá được ý nghĩ rằng một đồng nghiệp của họ còn nằm dưới lòng đất sâu.
    Những người sống sót chưa từng mất hy vọng bởi họ vẫn nghe thấy tiếng đào bới. Đó là âm thanh mà những người cứu hộ tạo ra khi hối hả đào ?ođường hầm hy vọng?. Bạn của một công nhân nói: ?oTôi biết là anh ấy sẽ ổn nhưng tôi vẫn lo thắt ruột?.
    Đối với những người đợi thân nhân trong mưa và tuyết lạnh bên ngoài khu mỏ, biến cố này khiến họ nhớ đến thảm họa tàu Kursk và ít người hy vọng vào một kết quả khả quan. Tên của những người mất tích được dán tại trụ sở mỏ và từ đó, nỗi lo lắng của mỗi gia đình có người thân bị mắc kẹt hầm lò bắt đầu. Sự lo sợ càng tăng lên khi 24h giờ qua đi mà chỉ 16 người được cứu thoát và lượng oxy và nhiệt độ dưới lò giảm đi nhanh chóng.
    Tất cả các nhân viên cứu hộ hiểu rằng họ đang phải chạy đua với thời gian để giành lại mạng sống của những người thợ mỏ trước khi không khí cạn kiệt và nước dâng lên và nhận chìm họ.
    Thật lạ lùng là những người được cứu ra sau lại mạnh khoẻ hơn nhóm được đưa lên khỏi trước đó. Những người mắc lại trong hầm lò cho biết họ phải tụm lại cùng nhau để giữ ấm và sau đó tắt đèn để tránh tiêu tốn oxy rồi đương đầu với tình trạng thiếu nước và thức ăn. Trong khi đó, sự vô vọng của một số người dần trở nên quá mức chịu đựng và có thể người mất tích đã tách khỏi nhóm để tìm đường thoát.
    Và cuộc tìm kiếm nạn nhân cuối cùng và nỗi đau của thân nhân người đó vẫn tiếp tục.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga: Lại một vụ nổ hầm mỏ khác làm 6 người thiệt mạng



    Chỉ ít lâu sau khi 11 trong số 13 công nhân còn lại bị kẹt dưới mỏ Zapadnaya tại tỉnh Rostov được cứu thoát, lại có tin về một vụ nổ trong một hầm mỏ khác ở thành phố Partizansk, phía đông Siberia khiến 6 người thiệt mạng.
    Tai nạn xảy ra vào hồi 4:15 theo giờ Moscow sáng hôm qua (29-10). Lúc vụ nổ xảy ra có khoảng 71 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ ở độ sâu 740m. Theo những thông tin ban đầu, nguyên nhân là do khí metal đã phát nổ trong mỏ.
    Còn nhớ, hôm thứ năm tuần trước (23/10), 46 công nhân ở khu mỏ Zapadnaya đã bị cầm chân dưới độ sâu 800 mét do nước tràn vào hầm gây mất điện. Cho đến nay, 44 người người đã được cứu sống, trong số hai người còn lại: một người đã chết, còn một người mất tích.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này