1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga: Lại một vụ nổ hầm mỏ khác làm 6 người thiệt mạng



    Chỉ ít lâu sau khi 11 trong số 13 công nhân còn lại bị kẹt dưới mỏ Zapadnaya tại tỉnh Rostov được cứu thoát, lại có tin về một vụ nổ trong một hầm mỏ khác ở thành phố Partizansk, phía đông Siberia khiến 6 người thiệt mạng.
    Tai nạn xảy ra vào hồi 4:15 theo giờ Moscow sáng hôm qua (29-10). Lúc vụ nổ xảy ra có khoảng 71 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ ở độ sâu 740m. Theo những thông tin ban đầu, nguyên nhân là do khí metal đã phát nổ trong mỏ.
    Còn nhớ, hôm thứ năm tuần trước (23/10), 46 công nhân ở khu mỏ Zapadnaya đã bị cầm chân dưới độ sâu 800 mét do nước tràn vào hầm gây mất điện. Cho đến nay, 44 người người đã được cứu sống, trong số hai người còn lại: một người đã chết, còn một người mất tích.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Kremlin có chánh văn phòng mới
    Ông Alexander Voloshin.
    Người phát ngôn Kremlin Dmitry Gromov hôm qua cho biết người kế nhiệm Alexander Voloshin sẽ là cấp phó Dmitry Medvedev. Ông này là cộng sự thân tín của Tổng thống Putin từ thời hai người cùng làm việc ở Saint Petersburg cách đây 12 năm.
    Medvedev phụ trách chiến dịch tranh cử tổng thống nhiệm kỳ một của Putin. Ông này chưa bao giờ làm việc trong cơ quan an ninh. Người ta cho rằng Medvedev có tư tưởng ôn hoà với những nhân vật theo đường lối tự do hơn các quan chức chính quyền từng làm việc trong KGB. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Voloshin từng mô tả cấp phó của mình là thành viên có óc xét đoán nhất trong thế hệ nhân viên Kremlin mới.
    Voloshin, 47 tuổi, được mô tả là một nhân vật theo đường lối tự do, ủng hộ kinh doanh, hậu thuẫn Khodorkovsky và công ty dầu mỏ. Ông là một trong những nhân vật quan trọng trong điện Kremlin từ thời chính quyền Boris Yeltsin. Chánh văn phòng Kremlin đệ đơn từ chức vì tức giận trước vụ bắt giữ doanh nhân giàu nhất nước Nga Mikhail Khodorkovsky.
    Trước đó vài giờ, văn phòng công tố tịch thu 44% cổ phần của Yukos theo luật chống tội phạm có tổ chức.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Kremlin có chánh văn phòng mới
    Ông Alexander Voloshin.
    Người phát ngôn Kremlin Dmitry Gromov hôm qua cho biết người kế nhiệm Alexander Voloshin sẽ là cấp phó Dmitry Medvedev. Ông này là cộng sự thân tín của Tổng thống Putin từ thời hai người cùng làm việc ở Saint Petersburg cách đây 12 năm.
    Medvedev phụ trách chiến dịch tranh cử tổng thống nhiệm kỳ một của Putin. Ông này chưa bao giờ làm việc trong cơ quan an ninh. Người ta cho rằng Medvedev có tư tưởng ôn hoà với những nhân vật theo đường lối tự do hơn các quan chức chính quyền từng làm việc trong KGB. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Voloshin từng mô tả cấp phó của mình là thành viên có óc xét đoán nhất trong thế hệ nhân viên Kremlin mới.
    Voloshin, 47 tuổi, được mô tả là một nhân vật theo đường lối tự do, ủng hộ kinh doanh, hậu thuẫn Khodorkovsky và công ty dầu mỏ. Ông là một trong những nhân vật quan trọng trong điện Kremlin từ thời chính quyền Boris Yeltsin. Chánh văn phòng Kremlin đệ đơn từ chức vì tức giận trước vụ bắt giữ doanh nhân giàu nhất nước Nga Mikhail Khodorkovsky.
    Trước đó vài giờ, văn phòng công tố tịch thu 44% cổ phần của Yukos theo luật chống tội phạm có tổ chức.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga hy vọng kết thúc đàm phán gia nhập WTO trước 2007
       (31/10/2003 -- 22:16GMT+7)
    Ngày 30/10, phát biểu tại vòng đàm phán thứ 21 về vấn đề Nga gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) tại Giơnevơ, trưởng đoàn đàm phán Nga Mácxim Métvétcốp, Thứ trưởng Phát triển kinh tế và thương mại Nga nêu rõ Nga sẵn sàng gia nhập WTO và hy vọng tiến trình này kết thúc trước năm 2007.
    Theo ông Métvétcốp, tại các cuộc đàm phán với các thành viên WTO, các bên đã đạt được tiến bộ và tiến trình đàm phán đã được đẩy nhanh đáng kể theo hướng tích cực. Tuy nhiên, Nga còn phải tiếp tục nghiên cứu kỹ các thoả thuận song phương - một trong những bước tiến cần thiết để gia nhập WTO.
    Ông cho biết tuần qua, Nga đàm phán về việc tiếp cận thị trường hàng hoá với 22 nước thành viên WTO và đàm phán với 11 nước thành viên về thị trường dịch vụ. Như vậy, cho đến nay, Nga đã ký thoả thuận song phương về trao đổi hàng hoá với 1/3 trong tổng số 56 nước có liên quan và ký các thoả thuận tương tự về dịch vụ hàng hoá với 30 nước.
    Ông Métvétcốp nêu rõ các cuộc đàm phán song phương khó có thể hoàn tất trước lễ Giáng sinh, song Nga sẽ tiếp tục đàm phán với các thành viên này vào tháng Giêng và tháng Hai năm 2004 vì những tiến bộ trong đàm phán mà các bên đạt được đến nay là chưa đủ.
    Theo quy định của WTO, một nước muốn gia nhập tổ chức thương mại này cần phải đạt được thoả thuận trong việc tiếp cận thị trường và cắt giảm thuế với các đối tác thương mại chính của mình, sau đó mở rộng sang tất cả các nước thành viên WTO. Mặt khác, để gia nhập WTO, nước ứng cử viên phải cam kết bảo đảm áp dụng các luật thương mại theo quy định của WTO. Đây là bước cuối cùng trước khi trở thành thành viên chính thức của WTO.
    Ông Métvétcốp cho biết Nga sẵn sàng gia nhập WTO vào bất cứ lúc nào, thậm chí là vào năm 2004. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào tiến độ đàm phán và khả năng hợp tác của Nga với các thành viên khác.
    Vòng đàm phán tiếp theo về việc Nga gia nhập WTO dự kiến diễn ra vào đầu năm 2004.
    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga hy vọng kết thúc đàm phán gia nhập WTO trước 2007
       (31/10/2003 -- 22:16GMT+7)
    Ngày 30/10, phát biểu tại vòng đàm phán thứ 21 về vấn đề Nga gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) tại Giơnevơ, trưởng đoàn đàm phán Nga Mácxim Métvétcốp, Thứ trưởng Phát triển kinh tế và thương mại Nga nêu rõ Nga sẵn sàng gia nhập WTO và hy vọng tiến trình này kết thúc trước năm 2007.
    Theo ông Métvétcốp, tại các cuộc đàm phán với các thành viên WTO, các bên đã đạt được tiến bộ và tiến trình đàm phán đã được đẩy nhanh đáng kể theo hướng tích cực. Tuy nhiên, Nga còn phải tiếp tục nghiên cứu kỹ các thoả thuận song phương - một trong những bước tiến cần thiết để gia nhập WTO.
    Ông cho biết tuần qua, Nga đàm phán về việc tiếp cận thị trường hàng hoá với 22 nước thành viên WTO và đàm phán với 11 nước thành viên về thị trường dịch vụ. Như vậy, cho đến nay, Nga đã ký thoả thuận song phương về trao đổi hàng hoá với 1/3 trong tổng số 56 nước có liên quan và ký các thoả thuận tương tự về dịch vụ hàng hoá với 30 nước.
    Ông Métvétcốp nêu rõ các cuộc đàm phán song phương khó có thể hoàn tất trước lễ Giáng sinh, song Nga sẽ tiếp tục đàm phán với các thành viên này vào tháng Giêng và tháng Hai năm 2004 vì những tiến bộ trong đàm phán mà các bên đạt được đến nay là chưa đủ.
    Theo quy định của WTO, một nước muốn gia nhập tổ chức thương mại này cần phải đạt được thoả thuận trong việc tiếp cận thị trường và cắt giảm thuế với các đối tác thương mại chính của mình, sau đó mở rộng sang tất cả các nước thành viên WTO. Mặt khác, để gia nhập WTO, nước ứng cử viên phải cam kết bảo đảm áp dụng các luật thương mại theo quy định của WTO. Đây là bước cuối cùng trước khi trở thành thành viên chính thức của WTO.
    Ông Métvétcốp cho biết Nga sẵn sàng gia nhập WTO vào bất cứ lúc nào, thậm chí là vào năm 2004. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào tiến độ đàm phán và khả năng hợp tác của Nga với các thành viên khác.
    Vòng đàm phán tiếp theo về việc Nga gia nhập WTO dự kiến diễn ra vào đầu năm 2004.
    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga tuyên bố hỗ trợ thành lập Nhà nước Palextin
       (30/10/2003 -- 22:30GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN)- Ngày 30/10, trong buổi gặp gỡ Đoàn đại biểu Palextin đang ở thăm Mátxcơva, Thứ trưởng ngoại giao Nga Alếchxanđrơ Xantanốp tuyên bố Nga sẽ hỗ trợ thành lập Nhà nước Palextin tồn tại trong hòa bình và láng giềng thân thiện với Ixraen vốn là nguyện vọng hợp pháp của nhân dân Palextin. Alexander
    Thứ trưởng ngoại giao Nga Xantanốp khẳng định Nga lo ngại sâu sắc trước tình hình cuộc xung đột ở Trung Đông ngày càng trở nên xấu đi. Tình hình căng thẳng tại Irắc và khủng hoảng nghiêm trọng trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Ixraen và các nước Arập đang gây ra sự bất ổn lớn tại khu vực nóng bỏng này.
    Ông Xantanốp cho rằng tình hình tại vùng lãnh thổ của Palextin đang đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải tham gia tích cực hơn để khắc phục cuộc khủng hoảng này. Theo ông, Nghị quyết về "Lộ trình" hoà bình Trung Đông của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có ý nghĩa tích cực giúp giải quyết cuộc xung đột Palextin-Ixraen, bởi vậy cần thiết phải có sự giám sát quốc tế chặt chẽ đối với việc thực hiện nghị quyết này.
    Thứ trưởng Xantanốp phản đối các hoạt động mang tính song phương vì điều này chỉ làm cho triển vọng hòa bình Trung Đông trở nên xa vời hơn. Ông khẳng định cần nhanh chóng thành lập một chính phủ Palextin hữu hiệu, có đủ khả năng và quyền hạn để giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan tới khủng bố hiện nay trong khu vực.
    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga tuyên bố hỗ trợ thành lập Nhà nước Palextin
       (30/10/2003 -- 22:30GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN)- Ngày 30/10, trong buổi gặp gỡ Đoàn đại biểu Palextin đang ở thăm Mátxcơva, Thứ trưởng ngoại giao Nga Alếchxanđrơ Xantanốp tuyên bố Nga sẽ hỗ trợ thành lập Nhà nước Palextin tồn tại trong hòa bình và láng giềng thân thiện với Ixraen vốn là nguyện vọng hợp pháp của nhân dân Palextin. Alexander
    Thứ trưởng ngoại giao Nga Xantanốp khẳng định Nga lo ngại sâu sắc trước tình hình cuộc xung đột ở Trung Đông ngày càng trở nên xấu đi. Tình hình căng thẳng tại Irắc và khủng hoảng nghiêm trọng trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Ixraen và các nước Arập đang gây ra sự bất ổn lớn tại khu vực nóng bỏng này.
    Ông Xantanốp cho rằng tình hình tại vùng lãnh thổ của Palextin đang đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải tham gia tích cực hơn để khắc phục cuộc khủng hoảng này. Theo ông, Nghị quyết về "Lộ trình" hoà bình Trung Đông của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có ý nghĩa tích cực giúp giải quyết cuộc xung đột Palextin-Ixraen, bởi vậy cần thiết phải có sự giám sát quốc tế chặt chẽ đối với việc thực hiện nghị quyết này.
    Thứ trưởng Xantanốp phản đối các hoạt động mang tính song phương vì điều này chỉ làm cho triển vọng hòa bình Trung Đông trở nên xa vời hơn. Ông khẳng định cần nhanh chóng thành lập một chính phủ Palextin hữu hiệu, có đủ khả năng và quyền hạn để giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan tới khủng bố hiện nay trong khu vực.
    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga và Iran sẵn sàng ký HĐ về xử lý chất thải hạt nhân
       (30/10/2003 -- 22:28GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN)- Ngày 29/10, Bộ trưởng Năng lượng nguyên tử Nga AleksandrRumyantsevđã hội đàm với Đại sứ Iran tại Mátxcơva Gôlamreda Saphây và Phó Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Axađunla Xaiđi về dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của nhà máy điện nguyên tử Busê, trong đó hai bên khẳng định lập trường sẵn sàng ký hiệp định về việc Iran hoàn trả Nga nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
    Bộ trưởng Rumyantsev nhất trí sẽ đến thăm Iran vào tháng 1/2004 để đàm phán với Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hạt nhân, trong đó có dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ hai của nhà máy điện nguyên tử Busê.
    Năm 1995, Nga và Iran đã ký văn kiện hợp tác về việc Nga sẽ giúp xây dựng nhà máy điện hạt nhân có vốn đầu tư 800 triệu USD tại thành phố cảng Busê của Iran. Thời gian gần đây, việc triển khai dự án bị chậm lại do Iran và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chưa đạt được thoả thuận về việc thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ và một số nước cho rằng Iran có thể sử dụng nguyên liệu hạt nhân đã qua sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
    Đầu tháng 10, Nga đã quyết định kéo dài việc hoàn thành xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của nhà máy điện nguyên tử Busê đến năm 2005, chậm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu./.
    Chó hư
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga và Iran sẵn sàng ký HĐ về xử lý chất thải hạt nhân
       (30/10/2003 -- 22:28GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN)- Ngày 29/10, Bộ trưởng Năng lượng nguyên tử Nga AleksandrRumyantsevđã hội đàm với Đại sứ Iran tại Mátxcơva Gôlamreda Saphây và Phó Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Axađunla Xaiđi về dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của nhà máy điện nguyên tử Busê, trong đó hai bên khẳng định lập trường sẵn sàng ký hiệp định về việc Iran hoàn trả Nga nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
    Bộ trưởng Rumyantsev nhất trí sẽ đến thăm Iran vào tháng 1/2004 để đàm phán với Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hạt nhân, trong đó có dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ hai của nhà máy điện nguyên tử Busê.
    Năm 1995, Nga và Iran đã ký văn kiện hợp tác về việc Nga sẽ giúp xây dựng nhà máy điện hạt nhân có vốn đầu tư 800 triệu USD tại thành phố cảng Busê của Iran. Thời gian gần đây, việc triển khai dự án bị chậm lại do Iran và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chưa đạt được thoả thuận về việc thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ và một số nước cho rằng Iran có thể sử dụng nguyên liệu hạt nhân đã qua sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
    Đầu tháng 10, Nga đã quyết định kéo dài việc hoàn thành xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của nhà máy điện nguyên tử Busê đến năm 2005, chậm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu./.
    Chó hư
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    TT Putin: Nga sẵn sàng phát triển quan hệ với Séc
       (02/11/2003 -- 19:20GMT+7)
     
    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 1/11, tại Mátxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng phát triển và củng cố quan hệ với Séc và nhấn mạnh hai nước đã khai thông sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương mại.
    Tại cuộc hội đàm với Tổng thống CH Séc Vaclav Klaus đang ở thăm chính thức LB Nga, ông Putin khẳng định Nga và Séc đang đứng trước triển vọng tốt đẹp để tăng cường hợp tác song phương và chuyến thăm Nga lần này của Tổng thống Klaus sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
    Theo Tổng thống Putin, Nga đã khôi phục đầy đủ quan hệ với hầu hết các nước Đông Âu và nhiều đối tác ở Tây Âu.
    Tổng thống Séc Klaus cho rằng tình hình hiện nay đã khác và hai nước cần phải mở rộng hơn nữa quan hệ song phương. Ông khẳng định việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sẽ không làm thay đổi quan hệ của Séc với LB Nga. Tổng thống Klaus đánh giá Nga là đối tác rất quan trọng của Séc tại Đông Âu và Séc chủ trương thắt chặt hơn nữa quan hệ với Ng
    Chó hư

Chia sẻ trang này