1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Chiến dịch tranh cử vào Đuma quốc gia bắt đầu
       (07/11/2003 -- 22:18GMT+7)
     
    Đúng một tháng trước ngày bầu cử Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga, ngày 7/11, các chính đảng ở nước này đã chính thức bắt đầu chiến dịch vận động bầu cử.
    Ủy ban bầu cử trung ương Nga cho biết trong số hơn 40 chính đảng và khối đã đăng ký tranh cử vào 450 ghế Đuma quốc gia ngày 7/12 tới có 18 chính đảng và 5 khối đã đủ điều kiện tham gia tranh cử.
    Đây là cuộc bầu cử Đuma lần thứ 4 kể từ khi Liên Xô tan rã năm 1991. Hiến pháp Nga quy định các chính đảng muốn có đại diện trong Đuma phải giành ít nhất 5% số phiếu ủng hộ. Theo đánh giá của giới quan sát, hiện có 5 chính đảng nhiều khả năng giành đủ số phiếu để có đại diện trong Đuma là "Nước Nga Thống nhất", Đảng Cộng sản LB Nga, Đảng Tự do-Dân chủ, Liên minh các lực lượng cánh hữu (SPS) và "Yabloko".
    Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Thăm dò dư luận và nghiên cứu thị trường Nga tiến hành vừa qua cho thấy, 30% cử tri Nga ủng hộ đảng "Nước Nga Thống nhất", theo sát là Đảng Cộng sản LB Nga với 23%, trong khi chỉ có 6% cử tri ủng hộ SPS, Đảng Tự do-Dân chủ của nhà lãnh đạo theo đường lối dân tộc cực đoan Vlađimia Dirinốpxki được 5% và "Yabloko" 4%.
    Dư luận cũng cho rằng, cuộc bầu cử này sẽ góp phần tăng quyền lực cho Tổng thống Nga Vlađimir Putin, giúp ông dễ dàng tiếp tục nắm giữ chức Tổng thống nhiệm kỳ hai trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào tháng 3/2004
    Chó hư
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch tranh cử Nga khởi động
    Các chính khách Nga hôm qua đã tuyên bố bắt đầu chiến dịch chạy đua vào Duma quốc gia, trong bối cảnh những tranh cãi xung quanh vụ tỷ phú Khodorkovsky bị bắt và những ảnh hưởng của nó vẫn đang sôi sục.
    Đảng Nước Nga thống nhất ủng hộ tổng thống Putin và đảng Cộng sản đối lập - hai đối thủ chính đang bỏ xa các đảng nhỏ - hôm qua đều tổ chức tuần hành ở Matxcơva và các thành phố khác. Chiến dịch vận động sẽ kéo dài 1 tháng, trước ngày bỏ phiếu 7/12. Nhiều chuyên gia phân tích dự đoán rằng cuộc bầu cử sẽ củng cố vị thế của các đồng minh của ông Putin trong hạ viện Nga.
    Xóa đói nghèo, nhà ở, trật tự và luật pháp cùng cuộc chiến chống tham nhũng là những chủ đề truyền thống trong các cuộc tranh luận. Lãnh đạo các đảng phái đều không tránh khỏi thế khó khi nói về chủ đề nóng bỏng hiện nay: vụ bắt giữ tỷ phú Khodorkovsky - điều khiến giới đầu tư nước ngoài ngần ngại và từng gây chia rẽ trong nội bộ Kremlin, dẫn đến sự ra đi của chánh văn phòng Voloshin.
    Một số người cho rằng chiến dịch của viện công tố nhằm vào Yukos và các cổ đông chính của hãng được Kremlin bật đèn xanh, nhằm trừng phạt việc Khodorkovsky công khai ủng hộ các chính trị gia đối lập ngay trước cuộc bầu cử lập pháp.

    Tuy nhiên, trong một quốc gia mà mức lương tháng trung bình khoảng 200 USD, người lao động bình thường nói chung không mấy quan tâm đến Khodorkovsky.
    Lãnh đạo Cộng sản Nga, ông Gennady Zyuganov, được coi là người đại diện cho đông đảo những người thuộc tầng lớp vô sản, đã không dùng cuộc tuần hành hôm qua để lên án chính phủ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 86 năm Cách mạng tháng Mười, Zyuganov lên án "các trùm tư bản", và nói rằng Tổng thống Nga đang "thực hiện việc phân chia lại tài sản".
    Trong khi đó, một cuộc biểu tình nhỏ hơn của những người ủng hộ Yukos diễn ra dưới sự tổ chức của hai đảng tự do, Yabloko và Liên minh các lực lượng cánh hữu (SPS). Hai đảng này đều nhận tài trợ của Khodorkovsky. Ông Grigory Yavlinsky của Yabloko tuyên bố rằng nền dân chủ ở Nga là đáng xấu hổ, nhưng không trực tiếp nhắc đến tên nhà tỷ phú trong diễn văn.
    Đảng Nước Nga thống nhất hầu như không nhắc đến danh tính của cựu giám đốc tập đoàn dầu lửa. Thủ lĩnh đảng này, Bộ trưởng Nội vụ Boris Gryzlov phát biểu tập trung vào nhiệm vụ cải cách kinh tế, dẹp nạn tham nhũng và quan liêu.
    Một số chính trị gia nhận định rằng vấn đề Khodorkovsky có thể là động lực mới, khiến cuộc bầu cử đỡ bị cử tri thờ ơ lạnh nhạt. "Cho dù bạn là ai, đừng ngồi nhà... bởi điều đó đồng nghĩa với một phiếu thuận cho sự quan liêu, một phiếu phản đối tự do", lãnh đạo SPS Boris Nemtsov nói.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch tranh cử Nga khởi động
    Các chính khách Nga hôm qua đã tuyên bố bắt đầu chiến dịch chạy đua vào Duma quốc gia, trong bối cảnh những tranh cãi xung quanh vụ tỷ phú Khodorkovsky bị bắt và những ảnh hưởng của nó vẫn đang sôi sục.
    Đảng Nước Nga thống nhất ủng hộ tổng thống Putin và đảng Cộng sản đối lập - hai đối thủ chính đang bỏ xa các đảng nhỏ - hôm qua đều tổ chức tuần hành ở Matxcơva và các thành phố khác. Chiến dịch vận động sẽ kéo dài 1 tháng, trước ngày bỏ phiếu 7/12. Nhiều chuyên gia phân tích dự đoán rằng cuộc bầu cử sẽ củng cố vị thế của các đồng minh của ông Putin trong hạ viện Nga.
    Xóa đói nghèo, nhà ở, trật tự và luật pháp cùng cuộc chiến chống tham nhũng là những chủ đề truyền thống trong các cuộc tranh luận. Lãnh đạo các đảng phái đều không tránh khỏi thế khó khi nói về chủ đề nóng bỏng hiện nay: vụ bắt giữ tỷ phú Khodorkovsky - điều khiến giới đầu tư nước ngoài ngần ngại và từng gây chia rẽ trong nội bộ Kremlin, dẫn đến sự ra đi của chánh văn phòng Voloshin.
    Một số người cho rằng chiến dịch của viện công tố nhằm vào Yukos và các cổ đông chính của hãng được Kremlin bật đèn xanh, nhằm trừng phạt việc Khodorkovsky công khai ủng hộ các chính trị gia đối lập ngay trước cuộc bầu cử lập pháp.

    Tuy nhiên, trong một quốc gia mà mức lương tháng trung bình khoảng 200 USD, người lao động bình thường nói chung không mấy quan tâm đến Khodorkovsky.
    Lãnh đạo Cộng sản Nga, ông Gennady Zyuganov, được coi là người đại diện cho đông đảo những người thuộc tầng lớp vô sản, đã không dùng cuộc tuần hành hôm qua để lên án chính phủ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 86 năm Cách mạng tháng Mười, Zyuganov lên án "các trùm tư bản", và nói rằng Tổng thống Nga đang "thực hiện việc phân chia lại tài sản".
    Trong khi đó, một cuộc biểu tình nhỏ hơn của những người ủng hộ Yukos diễn ra dưới sự tổ chức của hai đảng tự do, Yabloko và Liên minh các lực lượng cánh hữu (SPS). Hai đảng này đều nhận tài trợ của Khodorkovsky. Ông Grigory Yavlinsky của Yabloko tuyên bố rằng nền dân chủ ở Nga là đáng xấu hổ, nhưng không trực tiếp nhắc đến tên nhà tỷ phú trong diễn văn.
    Đảng Nước Nga thống nhất hầu như không nhắc đến danh tính của cựu giám đốc tập đoàn dầu lửa. Thủ lĩnh đảng này, Bộ trưởng Nội vụ Boris Gryzlov phát biểu tập trung vào nhiệm vụ cải cách kinh tế, dẹp nạn tham nhũng và quan liêu.
    Một số chính trị gia nhận định rằng vấn đề Khodorkovsky có thể là động lực mới, khiến cuộc bầu cử đỡ bị cử tri thờ ơ lạnh nhạt. "Cho dù bạn là ai, đừng ngồi nhà... bởi điều đó đồng nghĩa với một phiếu thuận cho sự quan liêu, một phiếu phản đối tự do", lãnh đạo SPS Boris Nemtsov nói.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Lương của người lao động Nga:
    Bao giờ mới đuổi kịp được... ngày xưa?
    Dự luật "Tăng lương mức lương tối thiểu theo từng giai đoạn" đã được trình lên Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) lần thứ hai. Tăng mức lương tối thiểu cho người lao động Nga là một vấn đề rất quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến 15 triệu người đang làm việc trong phạm vi ngân sách nhà nước và phần lớn họ đều sống trong tình trạng quá nghèo đói. Tuy nhiên, theo báo "Lao động" (Nga) số mới đây, đa số các nhà phân tích và chính trị gia đều cho rằng ngân sách nhà nước không đủ tiền để thực hiện dự luật này.
    Hiện nay, mức lương của một giáo viên Nga từ 830 đến 1.510 rúp (tương đương với 451 - 755 nghìn VND) là thấp hơn nhiều so với mức lương của một cô thư ký không biết ngoại ngữ làm việc cho một hàng kinh doanh bất kỳ. Tình trạng của các bác sĩ và những cán bộ phục vụ trong ngành y cũng vậy. Từ ngày 1.10, những nhân viên nhà nước đã chờ đợi được tăng lương. Giờ đây, các nhà giáo được nhận mức lương từ 1.140 - 2.016 rúp, bác sĩ là từ 1.464 - 2.016 rúp. Trên thực tế, mức lương này vẫn thấp hơn mức lương tối thiểu mà Duma quốc gia Nga xác nhận là 2.328 rúp. Tình hình ngày càng xấu đi bởi khi lương tăng thì giá cũng tăng theo.
    Theo số liệu điều tra mới nhất của Uỷ ban Thống kê Nhà nước, khoảng 1 triệu người Nga nhận mức lương dưới 450 rúp, 7.820 nghìn người nhận mức lương từ 450 - 600 rúp, 1 triệu người khác nhận mức lương từ 600 - 800 rúp. Như vậy có khoảng 13 triệu cán bộ nhà nước (chiếm 1/4 số người nhận lương từ ngân sách) có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu nêu trên.
    Việc đặt kế hoạch trong vòng 4 năm tăng mức lương gấp 5 lần - từ 600 lên 3.100 rúp là việc làm không hiện thực. Tại phiên họp Duma Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Lao động Galina Parshenseva cho rằng để thực hiện dự luật nói trên vào năm 2004, ngân quỹ Liên bang cần 665 tỉ rúp, ngân quỹ khu vực cần 479 tỉ rúp. Vào năm 2005, để đạt được mục đích đề ra, cần có thêm 1,8 nghìn tỉ rúp nữa. Như vậy, theo bà Parshenseva, tại sao phải thông qua dự luật với kế hoạch không thể thực hiện được.
    Theo các nhà nghiên cứu, mức lương trung bình hiện nay của người lao động ở Nga thấp hơn 40% so với mức lương của năm 1991. Người lao động Nga đã không được trả hết mức lương. Thị phần của lương trong giá thành sản phẩm ở Nga chỉ chiếm 15,6% trong khi ở các phương Tây, thị phần này chiếm 40 - 50%. Như vậy có sự khác nhau rất lớn. (Theo TTXVN)
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Lương của người lao động Nga:
    Bao giờ mới đuổi kịp được... ngày xưa?
    Dự luật "Tăng lương mức lương tối thiểu theo từng giai đoạn" đã được trình lên Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) lần thứ hai. Tăng mức lương tối thiểu cho người lao động Nga là một vấn đề rất quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến 15 triệu người đang làm việc trong phạm vi ngân sách nhà nước và phần lớn họ đều sống trong tình trạng quá nghèo đói. Tuy nhiên, theo báo "Lao động" (Nga) số mới đây, đa số các nhà phân tích và chính trị gia đều cho rằng ngân sách nhà nước không đủ tiền để thực hiện dự luật này.
    Hiện nay, mức lương của một giáo viên Nga từ 830 đến 1.510 rúp (tương đương với 451 - 755 nghìn VND) là thấp hơn nhiều so với mức lương của một cô thư ký không biết ngoại ngữ làm việc cho một hàng kinh doanh bất kỳ. Tình trạng của các bác sĩ và những cán bộ phục vụ trong ngành y cũng vậy. Từ ngày 1.10, những nhân viên nhà nước đã chờ đợi được tăng lương. Giờ đây, các nhà giáo được nhận mức lương từ 1.140 - 2.016 rúp, bác sĩ là từ 1.464 - 2.016 rúp. Trên thực tế, mức lương này vẫn thấp hơn mức lương tối thiểu mà Duma quốc gia Nga xác nhận là 2.328 rúp. Tình hình ngày càng xấu đi bởi khi lương tăng thì giá cũng tăng theo.
    Theo số liệu điều tra mới nhất của Uỷ ban Thống kê Nhà nước, khoảng 1 triệu người Nga nhận mức lương dưới 450 rúp, 7.820 nghìn người nhận mức lương từ 450 - 600 rúp, 1 triệu người khác nhận mức lương từ 600 - 800 rúp. Như vậy có khoảng 13 triệu cán bộ nhà nước (chiếm 1/4 số người nhận lương từ ngân sách) có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu nêu trên.
    Việc đặt kế hoạch trong vòng 4 năm tăng mức lương gấp 5 lần - từ 600 lên 3.100 rúp là việc làm không hiện thực. Tại phiên họp Duma Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Lao động Galina Parshenseva cho rằng để thực hiện dự luật nói trên vào năm 2004, ngân quỹ Liên bang cần 665 tỉ rúp, ngân quỹ khu vực cần 479 tỉ rúp. Vào năm 2005, để đạt được mục đích đề ra, cần có thêm 1,8 nghìn tỉ rúp nữa. Như vậy, theo bà Parshenseva, tại sao phải thông qua dự luật với kế hoạch không thể thực hiện được.
    Theo các nhà nghiên cứu, mức lương trung bình hiện nay của người lao động ở Nga thấp hơn 40% so với mức lương của năm 1991. Người lao động Nga đã không được trả hết mức lương. Thị phần của lương trong giá thành sản phẩm ở Nga chỉ chiếm 15,6% trong khi ở các phương Tây, thị phần này chiếm 40 - 50%. Như vậy có sự khác nhau rất lớn. (Theo TTXVN)
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Almond mê đắm nhạc Nga
    Siêu ca sĩ nhạp pop người Anh Marc Almond đã hát những ca khúc dân gian Nga trong album mới nhất của mình: với Heart on Snow (Tim ta trong tuyết) giờ đây anh đã leo lên chót vót trên các bảng xếp hạng.
    Marc Almond đã lên tới thời hoàng kim vào những năm 80 với nhóm nhạc Soft Cell và với những ca khúc như Tainted Love (Tình nhơ nhuốc), với 10 triệu đĩa trên toàn thế giới. Song bộ đôi hát nhạc pop điện tử đã chia tay năm 1984 sau khi Almond và Dave Ball bắt đầu nghiện ma tuý và ghét các hãng ghi âm.
    Almond (ảnh) còn nghiện thêm 12 năm nữa cho tới lúc bị hai bạn nghiện cố lôi ra hòng ném qua cửa sổ tầng 6 - một cuộc chạm trán với cái chết khiến anh phải đi trị liệu chuyên nghiệp. Phục hồi chức năng xong, ca sĩ rực lửa trở nên "dữ dội" hơn bao giờ hết - viết nhạc, biểu diễn, hát lại cùng Soft Cell và có một ca khúc như chuyện của đời mình trong Tainted Life. Những album càn rỡ của anh có cả hộp đêm Las Vegas, những ca khúc Pháp, những bản rock mê đắm, những điệu hò kéo thuyền, những loại pop lạ lẫm.
    Thực hiện dự án mới, Almond đã đến St Petersbourg để hát những tình khúc lãng mạn truyền thống của Nga. Với sự tham gia của cả các ca sĩ bản xứ, Heart on Snow có thể sẽ là album "ghê gớm" nhất của siêu ca sĩ. "Đầu những năm 1990, khi tôi lần đầu tới Nga, mọi người đem cho tôi những băng cassette có bài hát Nga và bảo tôi nghe", Almond nói. "Dù tôi không hiểu tiếng, nhưng sự say đắm và cảm xúc trong các ca khúc tôi vẫn cảm nhận được. Sau khi lời được dịch cho tôi, và tôi biết được sự vật lộn, nhọc nhằn của các nhạc sĩ, những bài hát đã làm tôi cảm động sâu xa. Tôi biết một ngày tôi sẽ hát chúng". Ngày đó đã đến! Khi nhà sản xuất người Nga Misha Kucherenko gợi ý Almond làm một album giản dị bằng nền piano để chinh phục các fan Slave. Nhưng rút cục thì album lại chẳng giản dị chút nào do rất nhiều nghệ sĩ Nga hăng hái cộng tác, trong đó có Lyumilla Zykina - người đã hát cho cả Nikita Kruschev và Tổng thống Putin nghe.
    Heart on Snow đã dùng cả đến dàn nhạc. Thậm chí, cả sự mênh mông lẫn màn đêm của St Petersbourg cũng chưa đủ với Almond, anh còn thuê cả dàn hợp xướng của hải quân Nga để hát đệm. Almond nói thính giả Nga đã rất "tốt bụng và nhiệt tình" đón nhận "những bài hát yêu quý của họ do anh hát": "Tôi nghĩ là họ đã rộng lượng nhiều bởi họ nhận ra sự tôn trọng mà tôi đã thể hiện bằng cách cố gắng hết sức để quảng bá nhạc Nga cho một công chúng rộng lớn hơn".
    "Heart on Snow" do Hãng đĩa Blue Star sản xuất. P
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Almond mê đắm nhạc Nga
    Siêu ca sĩ nhạp pop người Anh Marc Almond đã hát những ca khúc dân gian Nga trong album mới nhất của mình: với Heart on Snow (Tim ta trong tuyết) giờ đây anh đã leo lên chót vót trên các bảng xếp hạng.
    Marc Almond đã lên tới thời hoàng kim vào những năm 80 với nhóm nhạc Soft Cell và với những ca khúc như Tainted Love (Tình nhơ nhuốc), với 10 triệu đĩa trên toàn thế giới. Song bộ đôi hát nhạc pop điện tử đã chia tay năm 1984 sau khi Almond và Dave Ball bắt đầu nghiện ma tuý và ghét các hãng ghi âm.
    Almond (ảnh) còn nghiện thêm 12 năm nữa cho tới lúc bị hai bạn nghiện cố lôi ra hòng ném qua cửa sổ tầng 6 - một cuộc chạm trán với cái chết khiến anh phải đi trị liệu chuyên nghiệp. Phục hồi chức năng xong, ca sĩ rực lửa trở nên "dữ dội" hơn bao giờ hết - viết nhạc, biểu diễn, hát lại cùng Soft Cell và có một ca khúc như chuyện của đời mình trong Tainted Life. Những album càn rỡ của anh có cả hộp đêm Las Vegas, những ca khúc Pháp, những bản rock mê đắm, những điệu hò kéo thuyền, những loại pop lạ lẫm.
    Thực hiện dự án mới, Almond đã đến St Petersbourg để hát những tình khúc lãng mạn truyền thống của Nga. Với sự tham gia của cả các ca sĩ bản xứ, Heart on Snow có thể sẽ là album "ghê gớm" nhất của siêu ca sĩ. "Đầu những năm 1990, khi tôi lần đầu tới Nga, mọi người đem cho tôi những băng cassette có bài hát Nga và bảo tôi nghe", Almond nói. "Dù tôi không hiểu tiếng, nhưng sự say đắm và cảm xúc trong các ca khúc tôi vẫn cảm nhận được. Sau khi lời được dịch cho tôi, và tôi biết được sự vật lộn, nhọc nhằn của các nhạc sĩ, những bài hát đã làm tôi cảm động sâu xa. Tôi biết một ngày tôi sẽ hát chúng". Ngày đó đã đến! Khi nhà sản xuất người Nga Misha Kucherenko gợi ý Almond làm một album giản dị bằng nền piano để chinh phục các fan Slave. Nhưng rút cục thì album lại chẳng giản dị chút nào do rất nhiều nghệ sĩ Nga hăng hái cộng tác, trong đó có Lyumilla Zykina - người đã hát cho cả Nikita Kruschev và Tổng thống Putin nghe.
    Heart on Snow đã dùng cả đến dàn nhạc. Thậm chí, cả sự mênh mông lẫn màn đêm của St Petersbourg cũng chưa đủ với Almond, anh còn thuê cả dàn hợp xướng của hải quân Nga để hát đệm. Almond nói thính giả Nga đã rất "tốt bụng và nhiệt tình" đón nhận "những bài hát yêu quý của họ do anh hát": "Tôi nghĩ là họ đã rộng lượng nhiều bởi họ nhận ra sự tôn trọng mà tôi đã thể hiện bằng cách cố gắng hết sức để quảng bá nhạc Nga cho một công chúng rộng lớn hơn".
    "Heart on Snow" do Hãng đĩa Blue Star sản xuất. P
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hai quan chức cấp cao Bộ Tài nguyên Nga bị bắt
    Những "con sói giả dạng", như lời của Bộ trưởng Nội vụ Nga Boris Gyzlov, bị tình nghi đòi 1 triệu USD hối lộ của một công ty khai thác vàng ở khu vực Khabarov, Viễn Đông. Tuy nhiên giới chức Nga cũng không loại trừ khả năng một số tài phiệt đã đổ vấy cho hai người này nhằm chạy tội.
    Hai người bị bắt gồm Vụ trưởng Viễn Đông Sergei Krupetsky và Trưởng uỷ ban tài nguyên môi trưởng vùng viễn đông Vitaly Sevrin. Vụ việc mới được công bố đêm hôm thứ hai, dù diễn ra từ ngày 6/11.
    Bộ trưởng Nội vụ Boris Gyzlov cho biết lực lượng của ông đang tiếp tục chiến dịch truy tìm "những con sói", được phát động từ hồi mùa hè. Mục tiêu của chiến dịch không chỉ là những nhân viên mặc cảnh phục biến chất, mà cả những người làm dân sự.
    Theo Deita.Ru, cơ quan thông tấn vùng Viễn Đông, Krupetsky và Servin đòi hãng ZAO Artel Staratelei Amur "cúng" 1 triệu USD, coi đó là cái giá để có được giấy phép khai mỏ platinum ở Khabarov. Amur là công ty khai mỏ hàng đầu ở Viễn Đông, có quan hệ mật thiết với chính quyền vùng Khabarov.
    Cuộc điều tra hai nhân vật này bắt đầu từ khi Amur gửi đơn tố cáo tới Bộ Nội vụ. Họ liền bị giám sát và chặn nghe điện thoại. Theo báo cáo của các điều tra viên, hai quan chức đã yêu cầu công ty trao số tiền đòi hỏi thành nhiều phần, thông qua trung gian do doanh nghiệp tự thuê. Đầu tháng 11, kẻ trung gian đã gặp và trao cho Krupetsky và Sevrin 100.000 USD, sau đó thì hai "con sói" bị bắt.
    Tuy nhiên, theo một số quan chức Kremlin, hai nhân vật nói trên có thể là vật thí tốt của một âm mưu tinh vi. Đặc phái viên của tổng thống Nga ở Viễn Đông, ông Konstantin Pulikovsky, nhận xét hôm qua rằng có khả năng vụ việc của giới chức bộ Tài nguyên đã bị "dựng lên", bởi trước đó công ty Amur từng bị điều tra những vi phạm luật pháp về tài nguyên môi trường.
    Trong một diễn biến khác trước đây, Bộ trưởng Tài nguyên Nga từng tuyên bố hãng Yukos của tỷ phú đang bị giam Khodorkovsky có thể bị tước giấy phép khai thác một số giếng dầu ở Siberia. Tuy nhiên Tổng thống Putin phát biểu cho rằng bước đi đó là "không thích hợp".
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hai quan chức cấp cao Bộ Tài nguyên Nga bị bắt
    Những "con sói giả dạng", như lời của Bộ trưởng Nội vụ Nga Boris Gyzlov, bị tình nghi đòi 1 triệu USD hối lộ của một công ty khai thác vàng ở khu vực Khabarov, Viễn Đông. Tuy nhiên giới chức Nga cũng không loại trừ khả năng một số tài phiệt đã đổ vấy cho hai người này nhằm chạy tội.
    Hai người bị bắt gồm Vụ trưởng Viễn Đông Sergei Krupetsky và Trưởng uỷ ban tài nguyên môi trưởng vùng viễn đông Vitaly Sevrin. Vụ việc mới được công bố đêm hôm thứ hai, dù diễn ra từ ngày 6/11.
    Bộ trưởng Nội vụ Boris Gyzlov cho biết lực lượng của ông đang tiếp tục chiến dịch truy tìm "những con sói", được phát động từ hồi mùa hè. Mục tiêu của chiến dịch không chỉ là những nhân viên mặc cảnh phục biến chất, mà cả những người làm dân sự.
    Theo Deita.Ru, cơ quan thông tấn vùng Viễn Đông, Krupetsky và Servin đòi hãng ZAO Artel Staratelei Amur "cúng" 1 triệu USD, coi đó là cái giá để có được giấy phép khai mỏ platinum ở Khabarov. Amur là công ty khai mỏ hàng đầu ở Viễn Đông, có quan hệ mật thiết với chính quyền vùng Khabarov.
    Cuộc điều tra hai nhân vật này bắt đầu từ khi Amur gửi đơn tố cáo tới Bộ Nội vụ. Họ liền bị giám sát và chặn nghe điện thoại. Theo báo cáo của các điều tra viên, hai quan chức đã yêu cầu công ty trao số tiền đòi hỏi thành nhiều phần, thông qua trung gian do doanh nghiệp tự thuê. Đầu tháng 11, kẻ trung gian đã gặp và trao cho Krupetsky và Sevrin 100.000 USD, sau đó thì hai "con sói" bị bắt.
    Tuy nhiên, theo một số quan chức Kremlin, hai nhân vật nói trên có thể là vật thí tốt của một âm mưu tinh vi. Đặc phái viên của tổng thống Nga ở Viễn Đông, ông Konstantin Pulikovsky, nhận xét hôm qua rằng có khả năng vụ việc của giới chức bộ Tài nguyên đã bị "dựng lên", bởi trước đó công ty Amur từng bị điều tra những vi phạm luật pháp về tài nguyên môi trường.
    Trong một diễn biến khác trước đây, Bộ trưởng Tài nguyên Nga từng tuyên bố hãng Yukos của tỷ phú đang bị giam Khodorkovsky có thể bị tước giấy phép khai thác một số giếng dầu ở Siberia. Tuy nhiên Tổng thống Putin phát biểu cho rằng bước đi đó là "không thích hợp".
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Chớ dại... hôn nhau ở Moscow 08:36'' 12/11/2003 (GMT+7)




    Chính quyền Thủ đô nước Nga đang xem xét một quy định mới cấm... hôn nhau nơi công cộng. Theo một tờ nhật báo ở Moscow, khi luật mới được ban hành, những cặp tình nhân lãng mạn nào muốn thể hiện "hành động kỳ quặc" trên đường phố hay ga tàu điện ngầm nên chuẩn bị trong túi từ 10 đến 17 USD để nộp phạt.
    Theo tờ nhật báo Stolichnaya Vechernyaya, ý định trên là một phần trong chiến dịch "nâng cao văn hoá" ở Thủ đô nước Nga. Người yêu cầu đưa ra lệnh cấm này là cảnh sát và Ủy ban giáo dục thành phố. Tờ này dẫn lời thành viên Uỷ ban giáo dục Tatyana Maximova nói. "Những lớp giáo dục giới tính ở trường không giúp gì cho bọn trẻ khi hàng ngày chúng phải chứng kiến cảnh hôn hít tuỳ tiện ngoài đường phố hay trên thang cuốn ga tàu điện ngầm. Cần phải làm gì đó để chấm dứt tình trạng này".
    Thật chẳng dễ dàng gì để hôn nhau trên những chiếc thang cuốn liên tục chuyển động, vậy mà những đôi tình nhân lãng mạn vẫn cố hôn bằng được. Nhiều người đi cầu thang ngược chiều đã bị... vấp ngã vì cứ dán mắt vào các "đương sự", tưởng họ là... diễn viên đang quay phim quảng cáo.
    Theo tờ Vechernyaya, khung phạt sẽ nằm ở mức 300 đến 500 rúp (10-17 USD). Nếu đôi tình nhân "đen đủi" nào đó không mang theo tiền thì cảnh sát sẽ tạm giam họ cho đến khi họ gọi người mang tiền đến. Ngoài ra, chính quyền Moscow cũng dự định ban hành các quy định mới cấm những hành vi khác như uống rượu, say rượu, chửi thề hay khạc nhổ (nơi công cộng).
    Hiện, giới chức sắc thành phố và cảnh sát chưa đưa ra bình luận nào về luật mới lạ lùng này và bị nhiều người phản đối. Nhà hoạt động nhân quyền Valeriya Novodvorskaya - người cho rằng lệnh cấm hôn nhau là một "trò hề" - thề sẽ phản đối nếu nó được ban hành. "Nếu thực sự chính quyền thành phố đang soạn thảo một điều luật như thế thì tôi sẽ dành cả ngày đứng ngoài đường hôn nhau để phản đối. Và tôi sẽ rủ nhiều người khác cùng làm như vậy", bà này nói.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này