1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Chớ dại... hôn nhau ở Moscow 08:36'' 12/11/2003 (GMT+7)




    Chính quyền Thủ đô nước Nga đang xem xét một quy định mới cấm... hôn nhau nơi công cộng. Theo một tờ nhật báo ở Moscow, khi luật mới được ban hành, những cặp tình nhân lãng mạn nào muốn thể hiện "hành động kỳ quặc" trên đường phố hay ga tàu điện ngầm nên chuẩn bị trong túi từ 10 đến 17 USD để nộp phạt.
    Theo tờ nhật báo Stolichnaya Vechernyaya, ý định trên là một phần trong chiến dịch "nâng cao văn hoá" ở Thủ đô nước Nga. Người yêu cầu đưa ra lệnh cấm này là cảnh sát và Ủy ban giáo dục thành phố. Tờ này dẫn lời thành viên Uỷ ban giáo dục Tatyana Maximova nói. "Những lớp giáo dục giới tính ở trường không giúp gì cho bọn trẻ khi hàng ngày chúng phải chứng kiến cảnh hôn hít tuỳ tiện ngoài đường phố hay trên thang cuốn ga tàu điện ngầm. Cần phải làm gì đó để chấm dứt tình trạng này".
    Thật chẳng dễ dàng gì để hôn nhau trên những chiếc thang cuốn liên tục chuyển động, vậy mà những đôi tình nhân lãng mạn vẫn cố hôn bằng được. Nhiều người đi cầu thang ngược chiều đã bị... vấp ngã vì cứ dán mắt vào các "đương sự", tưởng họ là... diễn viên đang quay phim quảng cáo.
    Theo tờ Vechernyaya, khung phạt sẽ nằm ở mức 300 đến 500 rúp (10-17 USD). Nếu đôi tình nhân "đen đủi" nào đó không mang theo tiền thì cảnh sát sẽ tạm giam họ cho đến khi họ gọi người mang tiền đến. Ngoài ra, chính quyền Moscow cũng dự định ban hành các quy định mới cấm những hành vi khác như uống rượu, say rượu, chửi thề hay khạc nhổ (nơi công cộng).
    Hiện, giới chức sắc thành phố và cảnh sát chưa đưa ra bình luận nào về luật mới lạ lùng này và bị nhiều người phản đối. Nhà hoạt động nhân quyền Valeriya Novodvorskaya - người cho rằng lệnh cấm hôn nhau là một "trò hề" - thề sẽ phản đối nếu nó được ban hành. "Nếu thực sự chính quyền thành phố đang soạn thảo một điều luật như thế thì tôi sẽ dành cả ngày đứng ngoài đường hôn nhau để phản đối. Và tôi sẽ rủ nhiều người khác cùng làm như vậy", bà này nói.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Anh từ chối yêu cầu dẫn độ Zakayev

    Akhmed Zakayev trên đường tới toà án ở London.
    Tòa án London hôm qua đã bác đề nghị dẫn độ phái viên của thủ lĩnh phiến quân Chechnya là Akhmed Zakayev, với lý do yêu cầu này có động cơ chính trị. Trước đó, cũng chính toà án này không chấp nhận trao trả tỷ phú Boris Berezovsky.
    Thẩm phán Timothy Workman nhận xét rằng Nga "đang tìm cách dẫn độ với mục đích buộc tội ông Zakayev vì quan điểm chính trị của ông ta", và cho rằng sẽ là "không công bằng" nếu buộc Zakayev về cố quốc bởi nhân vật này có "nguy cơ bị nhục hình".
    Akhmed Zakayev bị Nga cáo buộc một loạt tội danh, từ giết người tới âm mưu khủng bố. Nhan vật này bị bắt tại sân bay Heathrow năm ngoái, khi vừa từ Đan Mạch tới Anh.
    Trong số những lời cáo buộc chống Zakayev, có tuyên bố cho rằng ông ta là chủ mưu vụ bắt cóc hai phái viên của Matxcơva tới Chechnya để thương thảo việc thả các quân nhân Nga bị bắt làm tù binh.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Anh từ chối yêu cầu dẫn độ Zakayev

    Akhmed Zakayev trên đường tới toà án ở London.
    Tòa án London hôm qua đã bác đề nghị dẫn độ phái viên của thủ lĩnh phiến quân Chechnya là Akhmed Zakayev, với lý do yêu cầu này có động cơ chính trị. Trước đó, cũng chính toà án này không chấp nhận trao trả tỷ phú Boris Berezovsky.
    Thẩm phán Timothy Workman nhận xét rằng Nga "đang tìm cách dẫn độ với mục đích buộc tội ông Zakayev vì quan điểm chính trị của ông ta", và cho rằng sẽ là "không công bằng" nếu buộc Zakayev về cố quốc bởi nhân vật này có "nguy cơ bị nhục hình".
    Akhmed Zakayev bị Nga cáo buộc một loạt tội danh, từ giết người tới âm mưu khủng bố. Nhan vật này bị bắt tại sân bay Heathrow năm ngoái, khi vừa từ Đan Mạch tới Anh.
    Trong số những lời cáo buộc chống Zakayev, có tuyên bố cho rằng ông ta là chủ mưu vụ bắt cóc hai phái viên của Matxcơva tới Chechnya để thương thảo việc thả các quân nhân Nga bị bắt làm tù binh.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga và Hàn Quốc tìm giải pháp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên



    Nga và Hàn Quốc đã cam kết tiếp tục nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của bán đảo Triều Tiên, trong đó có việc xúc tiến đàm phán sáu bên.
    Phát biểu sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Yong-kwan, đang ở thăm Moscow, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov tuyên bố Nga và Hàn Quốc có lập trường chung trong việc xây dựng bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và biến bán đảo này thành khu vực hòa bình, hữu nghị và phồn vinh.
    Hai bên cũng cam kết nỗ lực để vòng đàm phán sáu bên mới (gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên) sớm được tổ chức.
    Theo ông Ivanov, để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, trước hết phải tôn trọng lợi ích an ninh chính đáng của Triều Tiên và tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.
    Nga và Hàn Quốc nhận định những tuyên bố gần đây của Mỹ sẵn sàng xem xét vấn đề bảo đảm an ninh cho Triều Tiên cũng như tinh thần sẵn sàng đối thoại của chính quyền Bình Nhưỡng cho phép hy vọng sớm tìm kiếm được giải pháp cùng chấp nhận được.
    Tuy nhiên, Bộ trưởng Ivanov cũng cho rằng việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay trước hết phụ thuộc vào thiện chí chính trị của Mỹ.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga và Hàn Quốc tìm giải pháp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên



    Nga và Hàn Quốc đã cam kết tiếp tục nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của bán đảo Triều Tiên, trong đó có việc xúc tiến đàm phán sáu bên.
    Phát biểu sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Yong-kwan, đang ở thăm Moscow, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov tuyên bố Nga và Hàn Quốc có lập trường chung trong việc xây dựng bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và biến bán đảo này thành khu vực hòa bình, hữu nghị và phồn vinh.
    Hai bên cũng cam kết nỗ lực để vòng đàm phán sáu bên mới (gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên) sớm được tổ chức.
    Theo ông Ivanov, để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, trước hết phải tôn trọng lợi ích an ninh chính đáng của Triều Tiên và tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.
    Nga và Hàn Quốc nhận định những tuyên bố gần đây của Mỹ sẵn sàng xem xét vấn đề bảo đảm an ninh cho Triều Tiên cũng như tinh thần sẵn sàng đối thoại của chính quyền Bình Nhưỡng cho phép hy vọng sớm tìm kiếm được giải pháp cùng chấp nhận được.
    Tuy nhiên, Bộ trưởng Ivanov cũng cho rằng việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay trước hết phụ thuộc vào thiện chí chính trị của Mỹ.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Grudia Shevardnadze từ chức
    07:03'' 24/11/2003 (GMT+7)
    Trước làn sóng biểu tình phản đối ngày càng dâng cao, Tổng thống Grudia Eduard Shevardnadze hôm qua (23/11) tuyên bố từ chức. Cuộc đời vinh hiển của người từng là nhân viên KGB, đảng viên Đảng Cộng sản, cựu Ngoại trưởng Liên Xô cũ kết thúc trong cay đắng và bi kịch ở tuổi 75.

    Tổng thống Grudia Shevardnadze (phải) trước giờ từ chức
    "Tôi hiểu rằng không thể giải quyết được tình hình hiện nay mà không có đổ máu. Tôi chưa bao giờ phản bội nhân dân và bây giờ cũng vậy, tôi tuyên bố tôi từ chức để tất cả được kết thúc trong bình yên, không thương vong, không đổ máu," Tổng thống Eduard Shevardnadze phát biểu trên truyền hình quốc gia.
    Vị tổng thống già tuyên bố kết thúc 11 năm cầm quyền với nụ cười khó nhọc của tuổi 75. Ông vẫy tay chào từ biệt, lặng lẽ bước đi với cái đầu bạc cúi gằm về phía trước.
    Tổng thống Shevardnadze đi đến quyết định bất ngờ này sau khi hội kiến với Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov, người đóng vai trò trung gian hoà giải, và đặc biệt là dưới sức ép đang lên đến tột đỉnh của lực lượng chống đối, những người sắp sửa "xộc vào từng căn nhà của tổng thống". Trước đó, ông nhất quyết khẳng định rằng mình sẽ không từ chức và lực lượng của chính phủ đã chiếm giữ trở lại toà nhà quốc hội vốn đã thuộc quyền kiểm soát của phe đối lập từ hôm thứ bảy.
    Mikhail Saakashvili, thủ lĩnh phe đối lập, người đứng đầu Phong trào Dân tộc, đánh giá cao động thái tích cực này. Ông nói: "Tổng thống đã đã có một hành động dũng cảm. Với quyết định từ chức, ông đã đưa đất nước tránh khỏi một cuộc huynh đệ tương tàn. Lịch sử sẽ phán xét ông một cách công bằng".
    Ông Saakashvili cho biết một thủ lĩnh đối lập khác, bà Nino Burdzhanadze, sẽ là tổng thống lâm thời cho đến khi diễn ra một cuộc bầu cử mới dự kiến sẽ được tổ chức trong vòng 45 ngày tới. Ông này cũng khẳng định sẽ sát cánh với tân tổng thống để duy trì sự ổn định và hoà bình cho Grudia với sự trợ giúp của ông Shevardnadze.
    Theo bà Burdzhanadze, người vừa mãn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội Grudia, cựu tổng thống đã rời đất nước để sang định cư ở nước ngoài. Nhưng phát ngôn viên tổng thống, ông Soso Tkebuchava lại khẳng định: "Shevardnadze hiện đang ở cùng với gia đình và không có ý định rời đất nước, ít nhất là trong thời điểm hiện tại".
    Ngay sau khi có tin tổng thống từ chức, người dân Tbilisi đã tràn ra đường phố nhảy múa, vẫy cờ, bóp còi xe inh ỏi và bật sâm banh ăn mừng.
    Từng là một chính khách được lòng dân và được ngưỡng mộ, Shevardnadze dần dần đánh mất mình khi "tiếp quản" đất nước Grudia năm 1992, lúc đó là một trong những khu vực trù phú nhất của Liên Xô (cũ). Dưới sự điều hành của ông, Tbilisi ngày càng trở nên nghèo nàn, kiệt quệ vì nạn tham nhũng và tội phạm tràn lan. Quốc gia nhỏ bé này còn liên tục bị đe doạ bởi các xung đột và mâu thuẫn nội bộ.
    Nằm giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biển Capian có nhiều dầu mỏ và quần thể cảng biển quan trọng ở Biển Đen, Grudia có một vị trí chiến lược và được sự quan tâm đặc biệt của Nga và Mỹ.
    (Tiến Dũng - Theo AP, Reuters, BBC)
    Một số sự kiện dẫn đến bất ổn chính trị tại Grudia
    2/11: Tiến hành bầu cử Quốc hội;
    4/11: Những người chống đối Tổng thống Shvardnadze bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình phản đối;
    6/11: Công bố kết quả bầu cử sau 2 tuần trì hoãn.
    18/11: Hàng nghìn người diễu hành ủng hộ Tổng thống tại thủ đô Tbilisi.
    21/11: Người phản đối Tổng thống đổ xuống đường.
    22/11: Quốc hội bị chiếm giữ, Tổng thống tuyên bố có đảo chính và áp dụng tình trạng khẩn cấp quốc gia.
    Eduard Shevardnadze

    - Sinh năm 1928;
    - Gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1946;
    - Chủ tịch Đảng Cộng sản Grudia từ năm 1972 đến năm 1985;
    - Từ năm 1985 đến năm 1990 và năm 1991 là Ngoại trưởng Liên Xô (cũ);
    - Từ năm 1992 đến tháng 11/2003 là Tổng thống Grudia;
    - Hai lần đắc cử tổng thống, năm 1995 và 2000.
    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Grudia Shevardnadze từ chức
    07:03'' 24/11/2003 (GMT+7)
    Trước làn sóng biểu tình phản đối ngày càng dâng cao, Tổng thống Grudia Eduard Shevardnadze hôm qua (23/11) tuyên bố từ chức. Cuộc đời vinh hiển của người từng là nhân viên KGB, đảng viên Đảng Cộng sản, cựu Ngoại trưởng Liên Xô cũ kết thúc trong cay đắng và bi kịch ở tuổi 75.

    Tổng thống Grudia Shevardnadze (phải) trước giờ từ chức
    "Tôi hiểu rằng không thể giải quyết được tình hình hiện nay mà không có đổ máu. Tôi chưa bao giờ phản bội nhân dân và bây giờ cũng vậy, tôi tuyên bố tôi từ chức để tất cả được kết thúc trong bình yên, không thương vong, không đổ máu," Tổng thống Eduard Shevardnadze phát biểu trên truyền hình quốc gia.
    Vị tổng thống già tuyên bố kết thúc 11 năm cầm quyền với nụ cười khó nhọc của tuổi 75. Ông vẫy tay chào từ biệt, lặng lẽ bước đi với cái đầu bạc cúi gằm về phía trước.
    Tổng thống Shevardnadze đi đến quyết định bất ngờ này sau khi hội kiến với Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov, người đóng vai trò trung gian hoà giải, và đặc biệt là dưới sức ép đang lên đến tột đỉnh của lực lượng chống đối, những người sắp sửa "xộc vào từng căn nhà của tổng thống". Trước đó, ông nhất quyết khẳng định rằng mình sẽ không từ chức và lực lượng của chính phủ đã chiếm giữ trở lại toà nhà quốc hội vốn đã thuộc quyền kiểm soát của phe đối lập từ hôm thứ bảy.
    Mikhail Saakashvili, thủ lĩnh phe đối lập, người đứng đầu Phong trào Dân tộc, đánh giá cao động thái tích cực này. Ông nói: "Tổng thống đã đã có một hành động dũng cảm. Với quyết định từ chức, ông đã đưa đất nước tránh khỏi một cuộc huynh đệ tương tàn. Lịch sử sẽ phán xét ông một cách công bằng".
    Ông Saakashvili cho biết một thủ lĩnh đối lập khác, bà Nino Burdzhanadze, sẽ là tổng thống lâm thời cho đến khi diễn ra một cuộc bầu cử mới dự kiến sẽ được tổ chức trong vòng 45 ngày tới. Ông này cũng khẳng định sẽ sát cánh với tân tổng thống để duy trì sự ổn định và hoà bình cho Grudia với sự trợ giúp của ông Shevardnadze.
    Theo bà Burdzhanadze, người vừa mãn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội Grudia, cựu tổng thống đã rời đất nước để sang định cư ở nước ngoài. Nhưng phát ngôn viên tổng thống, ông Soso Tkebuchava lại khẳng định: "Shevardnadze hiện đang ở cùng với gia đình và không có ý định rời đất nước, ít nhất là trong thời điểm hiện tại".
    Ngay sau khi có tin tổng thống từ chức, người dân Tbilisi đã tràn ra đường phố nhảy múa, vẫy cờ, bóp còi xe inh ỏi và bật sâm banh ăn mừng.
    Từng là một chính khách được lòng dân và được ngưỡng mộ, Shevardnadze dần dần đánh mất mình khi "tiếp quản" đất nước Grudia năm 1992, lúc đó là một trong những khu vực trù phú nhất của Liên Xô (cũ). Dưới sự điều hành của ông, Tbilisi ngày càng trở nên nghèo nàn, kiệt quệ vì nạn tham nhũng và tội phạm tràn lan. Quốc gia nhỏ bé này còn liên tục bị đe doạ bởi các xung đột và mâu thuẫn nội bộ.
    Nằm giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biển Capian có nhiều dầu mỏ và quần thể cảng biển quan trọng ở Biển Đen, Grudia có một vị trí chiến lược và được sự quan tâm đặc biệt của Nga và Mỹ.
    (Tiến Dũng - Theo AP, Reuters, BBC)
    Một số sự kiện dẫn đến bất ổn chính trị tại Grudia
    2/11: Tiến hành bầu cử Quốc hội;
    4/11: Những người chống đối Tổng thống Shvardnadze bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình phản đối;
    6/11: Công bố kết quả bầu cử sau 2 tuần trì hoãn.
    18/11: Hàng nghìn người diễu hành ủng hộ Tổng thống tại thủ đô Tbilisi.
    21/11: Người phản đối Tổng thống đổ xuống đường.
    22/11: Quốc hội bị chiếm giữ, Tổng thống tuyên bố có đảo chính và áp dụng tình trạng khẩn cấp quốc gia.
    Eduard Shevardnadze

    - Sinh năm 1928;
    - Gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1946;
    - Chủ tịch Đảng Cộng sản Grudia từ năm 1972 đến năm 1985;
    - Từ năm 1985 đến năm 1990 và năm 1991 là Ngoại trưởng Liên Xô (cũ);
    - Từ năm 1992 đến tháng 11/2003 là Tổng thống Grudia;
    - Hai lần đắc cử tổng thống, năm 1995 và 2000.
    Chó hư
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Cháy ký túc xá ở Matxcơva, 28 sinh viên thiệt mạng

    Khoảng 8 giờ sáng nay (giờ Hà Nội), lửa đã bùng lên tại khu ký túc xá Đại học Patrice Lumumba Friendship of Peoples, phía tây nam Matxcơva. Ngoài số tử nạn, hơn 100 người bị thương. Nạn nhân là sinh viên Việt Nam, Trung Quốc, Bangladesh và một số quốc gia châu Phi.
    Viktor Beltsov, người phát ngôn Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, công bố tin trên. Ông cũng cho hay nguyên nhân thương vong chủ yếu là ngạt khói, bỏng hoặc do nhảy xuống đất.
    Lực lượng cứu hoả dùng thang để sơ tán sinh viên, nhưng một số người lại nhảy qua cửa sổ và bị thương, gãy chân tay hoặc cổ.
    Cảnh sát cho biết ngọn lửa bốc lên từ 4 tầng trên cùng của toà nhà 5 tầng đóng tại phố Miklukho-Maklai và lan ra khoảng 1000m2. Ngọn lửa đã bị dập tắt sau 3 giờ. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Các nhân viên cứu hoả không loại trừ khả năng đây là một vụ cố ý gây hoả hoạn.
    Gần 50 đội cứu hoả tham gia dập lửa, 27 xe cứu thương đã được huy động đến hiện trường.
    Trường đại học nói trên được đặt theo tên của một nhà cách mạng Congo và do nhà lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev thành lập năm 1960. Đây là nơi học tập của 280 sinh viên đến từ 106 nước.
    (Tiếp tục cập nhật)
    Ngọc Sơn (theo AP, Interfax)
    Nguồn Vnexpress.net
    ATC
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Cháy ký túc xá ở Matxcơva, 28 sinh viên thiệt mạng

    Khoảng 8 giờ sáng nay (giờ Hà Nội), lửa đã bùng lên tại khu ký túc xá Đại học Patrice Lumumba Friendship of Peoples, phía tây nam Matxcơva. Ngoài số tử nạn, hơn 100 người bị thương. Nạn nhân là sinh viên Việt Nam, Trung Quốc, Bangladesh và một số quốc gia châu Phi.
    Viktor Beltsov, người phát ngôn Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, công bố tin trên. Ông cũng cho hay nguyên nhân thương vong chủ yếu là ngạt khói, bỏng hoặc do nhảy xuống đất.
    Lực lượng cứu hoả dùng thang để sơ tán sinh viên, nhưng một số người lại nhảy qua cửa sổ và bị thương, gãy chân tay hoặc cổ.
    Cảnh sát cho biết ngọn lửa bốc lên từ 4 tầng trên cùng của toà nhà 5 tầng đóng tại phố Miklukho-Maklai và lan ra khoảng 1000m2. Ngọn lửa đã bị dập tắt sau 3 giờ. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Các nhân viên cứu hoả không loại trừ khả năng đây là một vụ cố ý gây hoả hoạn.
    Gần 50 đội cứu hoả tham gia dập lửa, 27 xe cứu thương đã được huy động đến hiện trường.
    Trường đại học nói trên được đặt theo tên của một nhà cách mạng Congo và do nhà lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev thành lập năm 1960. Đây là nơi học tập của 280 sinh viên đến từ 106 nước.
    (Tiếp tục cập nhật)
    Ngọc Sơn (theo AP, Interfax)
    Nguồn Vnexpress.net
    ATC
  10. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Tình hình thiệt hại của người VN thế nào nhĩ??? trường đấy đông người VN lắm.
    Trong phần cháy của toà nhà có 10 người VN sinh sống, tổng dân số &gt; 250 người.
    Được Masan_1 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 24/11/2003

Chia sẻ trang này