1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Grudia: lãnh đạo phe đối lập ứng cử chức Tổng thống
    (26/11/2003 -- 22:09GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 26/11, phát biểu tại một cuộc họp báo tại thủ đô Tbilixi, Tổng thống tạm quyền của Grudia Nino Burjanadzen tuyên bố Thủ lĩnh đảng "Phong trào dân tộc" (NM) Mikhail Saakishvili, 35 tuổi, sẽ ra tranh cử tại cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn tổ chức vào ngày 4/1/2004.
    Trước đó, ông Saakishvili đã tuyên bố với giới báo chí rằng NM và đảng "Burjanadze - những người dân chủ" của Tổng thống tạm quyền Nino Burjanadze chỉ giới thiệu một ứng cử viên chung cho cuộc tranh cử ghế Tổng thống sắp tới.
    Ông Saakishvili cho biết ưu tiên hàng đầu của Grudia hiện nay là đẩy mạnh chống tham nhũng, nhanh chóng cải thiện tình hình của đất nước, đặc biệt ở nước Cộng hoà tự trị Átgiaria, nơi chính quyền địa phương đang thi hành lệnh giới nghiêm sau khi ông Shevardnadze từ chức tổng thống và có những tuyên bố bất hợp tác với chính quyền tạm thời Grudia.
    Về đối ngoại, theo ông Saakishvili, một trong những hướng ưu tiên của Grudia là cải thiện quan hệ với tất cả các nước láng giềng, đặc biệt là Nga, đồng thời tăng cường quan hệ với các nước phương Tây./.

    Chó hư
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Duy trì ổn định thế giới là nền tảng quan hệ Nga-Mỹ
    (26/11/2003 -- 20:45GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Báo "Tin tức" (Nga) ra ngày 26/11 đã đăng bài viết về quan hệ Nga-Mỹ của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov khẳng định rằng trách nhiệm duy trì ổn định trên thế giới cần phải là nền tảng của quan hệ giữa hai nước Nga và Mỹ.
    Ông Ivanốp cho rằng được liên kết bởi những giá trị chung, hiện nay có những tiền đề thực tế để Nga và Mỹ có thể đạt tới mức độ hiểu biết lẫn nhau và đối tác chưa từng có từ trước tới nay trong các vấn đề của thế giới. Đây là đòi hỏi chủ yếu của thời đại toàn cầu hoá khi thời đại này đang đặt ra trước loài nguời những thách thức và mối đe doạ mà con người chỉ có thể giải quyết được bằng cách cùng nhau phối hợp hành động.
    Ông Ivanov coi khủng bố quốc tế là nguy cơ lớn nhất trong số các mối đe doạ này và khẳng định sự hợp tác giữa Nga và Mỹ đã trở thành nền tảng của liên minh chống khủng bố được thành lập sau sự kiện ngày 11/9/2001 ở Mỹ.
    Ông Ivanov nhấn mạnh rằng cũng như Mỹ, Nga coi việc ngăn chặn phổ biến vũ khí giết người hàng loạt và các phương tiện đưa chúng tới mục tiêu là đặc biệt quan trọng bởi lẽ việc phổ biến các loại vũ khí này đe doạ lợi ích an ninh cơ bản của Nga và an ninh toàn cầu. Nga rất lo ngại khả năng các vũ khí hủy diệt rơi vào tay các phần tử khủng bố và cho rằng chỉ có thể giải quyết cơ bản vấn đề này trên cơ sở tăng cường luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc./.

    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Duy trì ổn định thế giới là nền tảng quan hệ Nga-Mỹ
    (26/11/2003 -- 20:45GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Báo "Tin tức" (Nga) ra ngày 26/11 đã đăng bài viết về quan hệ Nga-Mỹ của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov khẳng định rằng trách nhiệm duy trì ổn định trên thế giới cần phải là nền tảng của quan hệ giữa hai nước Nga và Mỹ.
    Ông Ivanốp cho rằng được liên kết bởi những giá trị chung, hiện nay có những tiền đề thực tế để Nga và Mỹ có thể đạt tới mức độ hiểu biết lẫn nhau và đối tác chưa từng có từ trước tới nay trong các vấn đề của thế giới. Đây là đòi hỏi chủ yếu của thời đại toàn cầu hoá khi thời đại này đang đặt ra trước loài nguời những thách thức và mối đe doạ mà con người chỉ có thể giải quyết được bằng cách cùng nhau phối hợp hành động.
    Ông Ivanov coi khủng bố quốc tế là nguy cơ lớn nhất trong số các mối đe doạ này và khẳng định sự hợp tác giữa Nga và Mỹ đã trở thành nền tảng của liên minh chống khủng bố được thành lập sau sự kiện ngày 11/9/2001 ở Mỹ.
    Ông Ivanov nhấn mạnh rằng cũng như Mỹ, Nga coi việc ngăn chặn phổ biến vũ khí giết người hàng loạt và các phương tiện đưa chúng tới mục tiêu là đặc biệt quan trọng bởi lẽ việc phổ biến các loại vũ khí này đe doạ lợi ích an ninh cơ bản của Nga và an ninh toàn cầu. Nga rất lo ngại khả năng các vũ khí hủy diệt rơi vào tay các phần tử khủng bố và cho rằng chỉ có thể giải quyết cơ bản vấn đề này trên cơ sở tăng cường luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc./.

    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Grudia sẽ phục hồi chức Thủ tướng
    (27/11/2003 -- 11:39GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 26/11, Tổng thống tạm quyền Grudia Nino Burjanadze thông báo Grudia sẽ phục hồi chức Thủ tướng sau 8 năm bãi bỏ và Zurab Jvania, cựu Chủ tịch Quốc hội và là một trong những thủ lĩnh của khối đối lập trước đây, sẽ được đề cử vào chức vụ này.
    Dự kiến, sau khi bầu được Quốc hội khoá mới, cơ quan lập pháp tối cao Grudia sẽ xem xét vấn đề bổ sung vào Hiến pháp điều khoản phục hồi chức Thủ tướng Chính phủ, đã bị bãi bỏ từ năm 1995.
    Trong 8 năm qua, đứng đầu Chính phủ Grudia là Quốc vụ khanh với chức năng hạn chế, còn trên thực tế, Chính phủ do Tổng thống lãnh đạo. Hai năm trước, cựu Tổng thống Eduar Shevardnadze đã đệ trình Quốc hội dự thảo phục hồi chức Thủ tướng, nhưng chưa được xem xét thông qua.
    Bà Burjanadze đã đề cử ông Jvania vào chức Quốc vụ khanh và ông Zurab Nôgaiđêli vào chức Bộ trưởng Tài chính thay thế các Bộ trưởng cũ vừa rời bỏ chức vụ sau khi Tổng thống Eduar Shevardnadze từ chức. Việc bổ nhiệm chính thức phải chờ cho tới khi được Quốc hội Grudia phê chuẩn.
    Bà Burjanadze cũng cam kết rằng ban lãnh đạo mới của Grudia sẽ bảo đảm để cựu Tổng thống Shevardnadze sinh sống an toàn trong nước và tiếp tục được hưởng quyền miễn trừ.
    Trong một diễn biến khác, ngày 26/11, ứng cử viên tranh chức Tổng thống Grudia của khối "Phong trào Dân tộc" và "Burdjanadze-những người Dân chủ" Mikhail Saakashvili tuyên bố rằng Nga có thể trở thành nhân tố bảo đảm ổn định ở Grudia và ông sẽ đi thăm Nga trước ngày bầu cử 4/1/2004. Về phần mình, Grudia có thể đóng vai trò tích cực trong việc bảo đảm ổn định tại khu vực biên giới giữa hai nước./.

    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Grudia sẽ phục hồi chức Thủ tướng
    (27/11/2003 -- 11:39GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 26/11, Tổng thống tạm quyền Grudia Nino Burjanadze thông báo Grudia sẽ phục hồi chức Thủ tướng sau 8 năm bãi bỏ và Zurab Jvania, cựu Chủ tịch Quốc hội và là một trong những thủ lĩnh của khối đối lập trước đây, sẽ được đề cử vào chức vụ này.
    Dự kiến, sau khi bầu được Quốc hội khoá mới, cơ quan lập pháp tối cao Grudia sẽ xem xét vấn đề bổ sung vào Hiến pháp điều khoản phục hồi chức Thủ tướng Chính phủ, đã bị bãi bỏ từ năm 1995.
    Trong 8 năm qua, đứng đầu Chính phủ Grudia là Quốc vụ khanh với chức năng hạn chế, còn trên thực tế, Chính phủ do Tổng thống lãnh đạo. Hai năm trước, cựu Tổng thống Eduar Shevardnadze đã đệ trình Quốc hội dự thảo phục hồi chức Thủ tướng, nhưng chưa được xem xét thông qua.
    Bà Burjanadze đã đề cử ông Jvania vào chức Quốc vụ khanh và ông Zurab Nôgaiđêli vào chức Bộ trưởng Tài chính thay thế các Bộ trưởng cũ vừa rời bỏ chức vụ sau khi Tổng thống Eduar Shevardnadze từ chức. Việc bổ nhiệm chính thức phải chờ cho tới khi được Quốc hội Grudia phê chuẩn.
    Bà Burjanadze cũng cam kết rằng ban lãnh đạo mới của Grudia sẽ bảo đảm để cựu Tổng thống Shevardnadze sinh sống an toàn trong nước và tiếp tục được hưởng quyền miễn trừ.
    Trong một diễn biến khác, ngày 26/11, ứng cử viên tranh chức Tổng thống Grudia của khối "Phong trào Dân tộc" và "Burdjanadze-những người Dân chủ" Mikhail Saakashvili tuyên bố rằng Nga có thể trở thành nhân tố bảo đảm ổn định ở Grudia và ông sẽ đi thăm Nga trước ngày bầu cử 4/1/2004. Về phần mình, Grudia có thể đóng vai trò tích cực trong việc bảo đảm ổn định tại khu vực biên giới giữa hai nước./.

    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mátxcơva huỷ bỏ và hoãn hơn 300 chuyến bay do sương mù
    (27/11/2003 -- 15:03GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Theo tin của mạng ''''Newsru.com'''', ngày 26/11, do sương mù dày đặc, các sân bay ở thủ đô Mátxcơva của Nga đã phải huỷ bỏ và hoãn hơn 300 chuyến bay đi hoặc đến thành phố này.
    Suơng mù dày đặc đến nỗi tầm nhìn không vượt quá 200-250 mét tại hai sân bay ''''Vnucôvô'''' và ''''Đômôđêđôvô''''. Sân bay ''''Vnucôvô'''' chỉ có thể đón nhận một số máy bay hạ cánh, trong khi sân bay ''''Đômôđêđôvô'''' lại chỉ cho phép các chuyến bay xuất phát từ sân bay này.
    Tại sân bay ''''Sêrêmetievô'''', tầm nhìn khá hơn (hơn 1.500m) nên các đường băng dự trữ của sân bay này được sử dụng để đón các chuyến bay tới hai sân bay nói trên. Ngày hôm qua, sân bay này đã đón được 36 máy bay lẽ ra theo kế hoạch phải bay tới ''''Vnucôvô'''' và ''''Đômôđêđôvô'''' để hạ cánh. Các hãng hàng không có máy bay hạ cánh tại ''''Sêrêmetievô'''' bảo đảm việc đưa hành khách từ hai sân bay ''''Vnucôvô'''' và ''''Đômôđêđôvô'''' tới sân bay này để bay tiếp.
    Hiện ba sân bay ''''Sêrêmetievô'''', ''''Vnucôvô'''' và ''''Đômôđêđôvô'''' tiếp tục làm việc theo chế độ ''''tuỳ thuộc vào thời tiết'''' và tăng công suất hệ thống đèn chiếu sáng cho các đưòng băng, trong khi các trưởng cơ tự quyết định hạ cánh hoặc cất cánh tại các sân bay dự trữ.
    Có tin sương mù vẫn dày đặc suốt đêm 26 và sáng 27/11

    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mátxcơva huỷ bỏ và hoãn hơn 300 chuyến bay do sương mù
    (27/11/2003 -- 15:03GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Theo tin của mạng ''''Newsru.com'''', ngày 26/11, do sương mù dày đặc, các sân bay ở thủ đô Mátxcơva của Nga đã phải huỷ bỏ và hoãn hơn 300 chuyến bay đi hoặc đến thành phố này.
    Suơng mù dày đặc đến nỗi tầm nhìn không vượt quá 200-250 mét tại hai sân bay ''''Vnucôvô'''' và ''''Đômôđêđôvô''''. Sân bay ''''Vnucôvô'''' chỉ có thể đón nhận một số máy bay hạ cánh, trong khi sân bay ''''Đômôđêđôvô'''' lại chỉ cho phép các chuyến bay xuất phát từ sân bay này.
    Tại sân bay ''''Sêrêmetievô'''', tầm nhìn khá hơn (hơn 1.500m) nên các đường băng dự trữ của sân bay này được sử dụng để đón các chuyến bay tới hai sân bay nói trên. Ngày hôm qua, sân bay này đã đón được 36 máy bay lẽ ra theo kế hoạch phải bay tới ''''Vnucôvô'''' và ''''Đômôđêđôvô'''' để hạ cánh. Các hãng hàng không có máy bay hạ cánh tại ''''Sêrêmetievô'''' bảo đảm việc đưa hành khách từ hai sân bay ''''Vnucôvô'''' và ''''Đômôđêđôvô'''' tới sân bay này để bay tiếp.
    Hiện ba sân bay ''''Sêrêmetievô'''', ''''Vnucôvô'''' và ''''Đômôđêđôvô'''' tiếp tục làm việc theo chế độ ''''tuỳ thuộc vào thời tiết'''' và tăng công suất hệ thống đèn chiếu sáng cho các đưòng băng, trong khi các trưởng cơ tự quyết định hạ cánh hoặc cất cánh tại các sân bay dự trữ.
    Có tin sương mù vẫn dày đặc suốt đêm 26 và sáng 27/11

    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cựu Tổng thống Grudia lên án Mỹ "Phản bội"
    (28/11/2003 -- 15:03GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Cựu Tổng thống Grudia Eduard Shevardnadze ngày 27/11 tuyên bố ông đã bị chính quyền Mỹ ''''phản bội'''' và khẳng định chính Oasinhtơn đã góp phần loại ông khỏi vũ đài chính trị.
    Phóng viên TTXVN tại Mátxcơva dẫn lời ông Shevardnadze nói ông coi hành động của Mỹ ''''là sự phản bội lớn nhất'''' mà ông gặp phải trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng Đại sứ Mỹ tại Grudia Richard Miles là người đã thực hiện thành công âm mưu nói trên của Oasinhtơn.
    Cùng ngày 27/11, "Thời báo Niu Yóoc" cho biết Mỹ sẽ cử một phái đoàn sang Grudia vào tuần tới để xác định nhu cầu trợ giúp cho chính quyền lâm thời nước này. Theo báo này, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Châu Âu Linn Pasco sẽ dẫn đầu nhóm chuyên viên gồm đại diện của các bộ Tư pháp, Tài chính và Quốc phòng sang xem xét ''''nhu cầu trợ giúp'''' cải cách kinh tế và chính trị cho Grudia.
    Tờ báo cũng dẫn lời các quan chức chính quyền Mỹ đề cập tới khả năng coi cái mà họ gọi là "cuộc cách mạng" ở Grudia như là hình mẫu để thay đổi chính quyền ở một số nước trong khu vực

    Chó hư
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cựu Tổng thống Grudia lên án Mỹ "Phản bội"
    (28/11/2003 -- 15:03GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Cựu Tổng thống Grudia Eduard Shevardnadze ngày 27/11 tuyên bố ông đã bị chính quyền Mỹ ''''phản bội'''' và khẳng định chính Oasinhtơn đã góp phần loại ông khỏi vũ đài chính trị.
    Phóng viên TTXVN tại Mátxcơva dẫn lời ông Shevardnadze nói ông coi hành động của Mỹ ''''là sự phản bội lớn nhất'''' mà ông gặp phải trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng Đại sứ Mỹ tại Grudia Richard Miles là người đã thực hiện thành công âm mưu nói trên của Oasinhtơn.
    Cùng ngày 27/11, "Thời báo Niu Yóoc" cho biết Mỹ sẽ cử một phái đoàn sang Grudia vào tuần tới để xác định nhu cầu trợ giúp cho chính quyền lâm thời nước này. Theo báo này, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Châu Âu Linn Pasco sẽ dẫn đầu nhóm chuyên viên gồm đại diện của các bộ Tư pháp, Tài chính và Quốc phòng sang xem xét ''''nhu cầu trợ giúp'''' cải cách kinh tế và chính trị cho Grudia.
    Tờ báo cũng dẫn lời các quan chức chính quyền Mỹ đề cập tới khả năng coi cái mà họ gọi là "cuộc cách mạng" ở Grudia như là hình mẫu để thay đổi chính quyền ở một số nước trong khu vực

    Chó hư
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đuma Nga thông qua dự thảo ngân sách liên bang
    (28/11/2003 -- 21:38GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Với 245 phiếu thuận, 151 phiếu chống và 2 phiếu trắng, ngày 28/11, Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua dự thảo ngân sách liên bang năm 2004.
    Theo Dự thảo ngân sách liên bang Nga năm 2004 tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này dự kiến sẽ ở mức 5,2%, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến đạt 15,3 nghìn tỷ rúp (510 tỷ USD). Phần thu ngân sách 2004 của Nga dự kiến ở mức 2,7 nghìn tỷ rúp (91,4 tỷ USD), phần chi ngân sách dự kiến 2,6 nghìn tỷ rúp (88,6 tỷ USD) và tỷ lệ lạm phát dao động ở mức 8-10%.
    Dự thảo ngân sách liên bang Nga 2004 đặc biệt chú trọng tới các lĩnh vực xã hội. So với ngân sách năm 2003, năm 2004 Chính phủ Nga dự kiến tăng chi cho các lĩnh vực xã hội 20,7%, tăng chi cho quốc phòng 19 %, cho ngành tư pháp 30%, cho hoạt động bảo vệ pháp luật và an ninh quốc gia 27%, cho y tế và thể dục thể thao 23% và giáo dục 21%.
    Ngoài ra, ngân sách năm 2004 còn dành 83,4 tỷ rúp để thành lập Quỹ ổn định, một loại quỹ dự trữ chiến lược cho tương lai.
    Sau khi Đuma quốc gia thông qua, dự thảo ngân sách liên bang 2004 sẽ được đệ trình lên Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga phê chuẩn trước khi được Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật./

    Chó hư

Chia sẻ trang này