1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đuma Nga thông qua dự thảo ngân sách liên bang
    (28/11/2003 -- 21:38GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Với 245 phiếu thuận, 151 phiếu chống và 2 phiếu trắng, ngày 28/11, Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua dự thảo ngân sách liên bang năm 2004.
    Theo Dự thảo ngân sách liên bang Nga năm 2004 tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này dự kiến sẽ ở mức 5,2%, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến đạt 15,3 nghìn tỷ rúp (510 tỷ USD). Phần thu ngân sách 2004 của Nga dự kiến ở mức 2,7 nghìn tỷ rúp (91,4 tỷ USD), phần chi ngân sách dự kiến 2,6 nghìn tỷ rúp (88,6 tỷ USD) và tỷ lệ lạm phát dao động ở mức 8-10%.
    Dự thảo ngân sách liên bang Nga 2004 đặc biệt chú trọng tới các lĩnh vực xã hội. So với ngân sách năm 2003, năm 2004 Chính phủ Nga dự kiến tăng chi cho các lĩnh vực xã hội 20,7%, tăng chi cho quốc phòng 19 %, cho ngành tư pháp 30%, cho hoạt động bảo vệ pháp luật và an ninh quốc gia 27%, cho y tế và thể dục thể thao 23% và giáo dục 21%.
    Ngoài ra, ngân sách năm 2004 còn dành 83,4 tỷ rúp để thành lập Quỹ ổn định, một loại quỹ dự trữ chiến lược cho tương lai.
    Sau khi Đuma quốc gia thông qua, dự thảo ngân sách liên bang 2004 sẽ được đệ trình lên Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga phê chuẩn trước khi được Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật./

    Chó hư
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ ballet ''quá khổ'' thắng kiện nhà hát Bolshoi
    [​IMG]
    Anastasia Volochkova trên sân khấu St. Petersburg cuối tháng 9.
    Toà án Matxcơva hôm qua tuyên bố Bolshoi phải nhận lại nghệ sĩ Anastasia Volochkova, từng bị sa thải vì quá cao lớn, và phải bồi thường 6.400 USD. Tuy nhiên, Bộ trưởng Văn hoá Nga thừa nhận không thể đảm bảo rằng chị sẽ được tiếp tục lên sàn diễn.
    Luật sư của nhà hát ngay sau đó đã tuyên bố sẽ kháng cáo.
    Volochkova là một trong những nữ nghệ sĩ ballet danh tiếng của Nga, có hình thể như một người mẫu. Chị cho biết mình cao 169 cm và nặng 50 kg. Tuy nhiên, ban quản lý Bolshoi nói rằng thân hình Volochkova quá lớn nên bạn diễn nam không những khó nâng bổng chị lên trong khi biểu diễn, mà còn có nguy cơ bị chấn thương. Nhà hát viện lý do nghệ sĩ vi phạm hợp đồng để đuổi việc.
    Khi Volochkova quyết định khởi kiện, Bộ trưởng Lao động Nga Alexander Pochinok đã kêu gọi nhà hát mời chị trở lại, bởi sa thải như vậy là phạm luật. Volochkova nhận được nhiều lời chỉ trích cũng như sự ủng hộ.
    Không như những nữ nghệ sĩ ballet khác thường bị ám ảnh về cân nặng, Volochkova cho biết chị không thể nào tưởng tượng nổi một cuộc sống thiếu kem.
    Nữ nghệ sĩ bình luận cho dù đền bù thế nào, khoản tiền đó cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà thôi, và rằng những câu chuyện bàn về trọng lượng của chị là "ngu xuẩn và sỉ nhục" nền ballet Nga.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ ballet ''quá khổ'' thắng kiện nhà hát Bolshoi
    [​IMG]
    Anastasia Volochkova trên sân khấu St. Petersburg cuối tháng 9.
    Toà án Matxcơva hôm qua tuyên bố Bolshoi phải nhận lại nghệ sĩ Anastasia Volochkova, từng bị sa thải vì quá cao lớn, và phải bồi thường 6.400 USD. Tuy nhiên, Bộ trưởng Văn hoá Nga thừa nhận không thể đảm bảo rằng chị sẽ được tiếp tục lên sàn diễn.
    Luật sư của nhà hát ngay sau đó đã tuyên bố sẽ kháng cáo.
    Volochkova là một trong những nữ nghệ sĩ ballet danh tiếng của Nga, có hình thể như một người mẫu. Chị cho biết mình cao 169 cm và nặng 50 kg. Tuy nhiên, ban quản lý Bolshoi nói rằng thân hình Volochkova quá lớn nên bạn diễn nam không những khó nâng bổng chị lên trong khi biểu diễn, mà còn có nguy cơ bị chấn thương. Nhà hát viện lý do nghệ sĩ vi phạm hợp đồng để đuổi việc.
    Khi Volochkova quyết định khởi kiện, Bộ trưởng Lao động Nga Alexander Pochinok đã kêu gọi nhà hát mời chị trở lại, bởi sa thải như vậy là phạm luật. Volochkova nhận được nhiều lời chỉ trích cũng như sự ủng hộ.
    Không như những nữ nghệ sĩ ballet khác thường bị ám ảnh về cân nặng, Volochkova cho biết chị không thể nào tưởng tượng nổi một cuộc sống thiếu kem.
    Nữ nghệ sĩ bình luận cho dù đền bù thế nào, khoản tiền đó cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà thôi, và rằng những câu chuyện bàn về trọng lượng của chị là "ngu xuẩn và sỉ nhục" nền ballet Nga.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga chỉ trích Anh bao che các phần tử khủng bố Tresnia
    (30/11/2003 -- 21:29GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 29/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov đã chỉ trích chính quyền Anh về việc nước này quyết định cấp quy chế tị nạn chính trị cho trùm khủng bố Tresnia Akhmed Zakayev.
    Phản ứng của ông Ivanov được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ Anh chính thức cho biết thủ lĩnh phiến quân Tresnia Zakayev, đối tượng bị Nga buộc tội khủng bố, giết người và bắt cóc, đã được cấp quy chế tị nạn ở Anh.
    Trả lời phỏng vấn tờ "Thời báo" của Anh, ông Ivanov nói "quyết định trên của nhà chức trách Anh là sự xúc phạm tới nhiều nạn nhân của nạn khủng bố ở Tresnia và các địa phương khác của Nga". Ông cảnh báo rằng việc Anh bao che, dung túng các tội phạm khủng bố sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực chống khủng bố. Theo ông, sau hành động trên của chính quyền Anh, các phần tử khủng bố sẽ cố tìm cách khoác cho mình chiếc áo "nạn nhân chính trị" hòng thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.
    Trước đó, đầu tháng 11, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã ra tuyên bố chỉ trích chính sách hai mặt của chính quyền Anh khi từ chối đề nghị dẫn độ trùm khủng bố Zakayev về Nga.
    Thủ lĩnh phiến quân Tresnia (nước cộng hoà thuộc Nga) Zakayev từng là nhân vật thân cận của Tổng thống Tresnia tự xưng Aslan Maskhadov, đã bị cáo buộc 13 tội danh, trong đó có tội giết người, tổ chức giết người và bắt cóc. Dacaiép cũng bị coi là chủ mưu của nhiều vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ Tresnia cũng như các địa phương khác ở Nga, trong đó có vụ bắt giữ con tin tại nhà hát Đubrốpca ở Mátxcơva hồi cuối năm ngoái./

    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga chỉ trích Anh bao che các phần tử khủng bố Tresnia
    (30/11/2003 -- 21:29GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 29/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov đã chỉ trích chính quyền Anh về việc nước này quyết định cấp quy chế tị nạn chính trị cho trùm khủng bố Tresnia Akhmed Zakayev.
    Phản ứng của ông Ivanov được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ Anh chính thức cho biết thủ lĩnh phiến quân Tresnia Zakayev, đối tượng bị Nga buộc tội khủng bố, giết người và bắt cóc, đã được cấp quy chế tị nạn ở Anh.
    Trả lời phỏng vấn tờ "Thời báo" của Anh, ông Ivanov nói "quyết định trên của nhà chức trách Anh là sự xúc phạm tới nhiều nạn nhân của nạn khủng bố ở Tresnia và các địa phương khác của Nga". Ông cảnh báo rằng việc Anh bao che, dung túng các tội phạm khủng bố sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực chống khủng bố. Theo ông, sau hành động trên của chính quyền Anh, các phần tử khủng bố sẽ cố tìm cách khoác cho mình chiếc áo "nạn nhân chính trị" hòng thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.
    Trước đó, đầu tháng 11, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã ra tuyên bố chỉ trích chính sách hai mặt của chính quyền Anh khi từ chối đề nghị dẫn độ trùm khủng bố Zakayev về Nga.
    Thủ lĩnh phiến quân Tresnia (nước cộng hoà thuộc Nga) Zakayev từng là nhân vật thân cận của Tổng thống Tresnia tự xưng Aslan Maskhadov, đã bị cáo buộc 13 tội danh, trong đó có tội giết người, tổ chức giết người và bắt cóc. Dacaiép cũng bị coi là chủ mưu của nhiều vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ Tresnia cũng như các địa phương khác ở Nga, trong đó có vụ bắt giữ con tin tại nhà hát Đubrốpca ở Mátxcơva hồi cuối năm ngoái./

    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Quyền TT Grudia khẳng định chủ trương gia nhập EU, NATO
    (30/11/2003 -- 21:50GMT+7)
    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 29/11, Tổng thống tạm quyền Grudia Nino Burdjanadze tuyên bố Grudia mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây dương (NATO) và cho biết ban lãnh đạo Grudia sẽ nỗ lực hết sức vì mục đích này.
    Trước đó, bà Burdjanadze tỏ ý không hài lòng về việc phía Nga không chính thức thông báo cho chính quyền Grudia về các cuộc trao đổi ý kiến tại Mátxcơva mới đây giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov với lãnh đạo ba nước cộng hòa tự trị thuộc Grudia, gồm Átgiaria, Ápkhadia và Nam Ôxêtia.
    Bộ trưởng Ivanov khẳng định các cuộc trao đổi trên mang tính chất tự nhiên và xác đáng, xuất phát từ thực tế là có rất nhiều công dân Nga hiện đang sinh sống trên lãnh thổ Grudia. Ông cũng khẳng định Nga luôn tôn trọng và ủng hộ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Grudia.
    Trong khi đó, thủ lĩnh đảng "Phong trào dân tộc" (NM), ứng cử viên Tổng thống Grudia M. Saakashvili tuyên bố sẵn sàng tới Mátxcơva để "xúc tiến việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước". Ông cũng cho biết sẵn sàng đối thoại với người đứng đầu nước cộng hòa tự trị Átgiaria Aslan Abashidze về tình hình trong nước hiện nay.
    Theo ông Saakashvili, ông Abashidze có thể là đối thủ nặng ký trong cuộc đua tranh chức Tổng thống, sẽ diễn ra vào ngày 4/1 tới. Ngày 30/11 là ngày đăng ký tranh cử cuối cùng và ông Abashidze vẫn chưa công bố bất cứ quyết định nào.
    Thủ lĩnh liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Grudia cho rằng ban lãnh đạo Grudia (cụ thể là quyền Tổng thống Burdjanadze, Quốc vụ khanh Zurab Jvania và ông Saakashvili) phải đàm phán với lãnh đạo các nước cộng hòa tự trị Átgiaria, Ápkhadia và Nam Ôxêtia để tránh nguy cơ nảy sinh những xung đột mới.
    Ngày 30/11, Quốc hội Grudia tiếp tục họp để thảo luận việc lựa chọn ngày bầu cử Quốc hội và xem xét việc bổ nhiệm ông Duráp Triaberasvili làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử (theo chỉ định của Tổng thống).
    Trong một diễn biến khác, ngày 29/11, Bộ trưởng Quốc phòng Grudia David Tevzadze đã bác bỏ một số tin (kể cả cảnh báo của ông Saakashvili) rằng một số đơn vị quân đội Grudia có thể đang ngầm vạch kế hoạch tiến hành một cuộc binh biến ở nước này. Bộ trưởng Tevzadze khẳng định quân đội ủng hộ và tuân thủ sự chỉ đạo của ban lãnh đạo mới ở Grudia.
    Sáng 29/11, một quả bom đã phát nổ bên ngoài trụ sở đảng Lao động Grudia (đảng đã chỉ trích mạnh mẽ ông Saakashvili trong cuộc chính biến vừa qua), song không gây thương vong. Tại nhiều khu vực ở thủ đô Tbilixi cũng đã xuất hiện truyền đơn kêu gọi tẩy chay bầu cử

    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Quyền TT Grudia khẳng định chủ trương gia nhập EU, NATO
    (30/11/2003 -- 21:50GMT+7)
    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 29/11, Tổng thống tạm quyền Grudia Nino Burdjanadze tuyên bố Grudia mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây dương (NATO) và cho biết ban lãnh đạo Grudia sẽ nỗ lực hết sức vì mục đích này.
    Trước đó, bà Burdjanadze tỏ ý không hài lòng về việc phía Nga không chính thức thông báo cho chính quyền Grudia về các cuộc trao đổi ý kiến tại Mátxcơva mới đây giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov với lãnh đạo ba nước cộng hòa tự trị thuộc Grudia, gồm Átgiaria, Ápkhadia và Nam Ôxêtia.
    Bộ trưởng Ivanov khẳng định các cuộc trao đổi trên mang tính chất tự nhiên và xác đáng, xuất phát từ thực tế là có rất nhiều công dân Nga hiện đang sinh sống trên lãnh thổ Grudia. Ông cũng khẳng định Nga luôn tôn trọng và ủng hộ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Grudia.
    Trong khi đó, thủ lĩnh đảng "Phong trào dân tộc" (NM), ứng cử viên Tổng thống Grudia M. Saakashvili tuyên bố sẵn sàng tới Mátxcơva để "xúc tiến việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước". Ông cũng cho biết sẵn sàng đối thoại với người đứng đầu nước cộng hòa tự trị Átgiaria Aslan Abashidze về tình hình trong nước hiện nay.
    Theo ông Saakashvili, ông Abashidze có thể là đối thủ nặng ký trong cuộc đua tranh chức Tổng thống, sẽ diễn ra vào ngày 4/1 tới. Ngày 30/11 là ngày đăng ký tranh cử cuối cùng và ông Abashidze vẫn chưa công bố bất cứ quyết định nào.
    Thủ lĩnh liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Grudia cho rằng ban lãnh đạo Grudia (cụ thể là quyền Tổng thống Burdjanadze, Quốc vụ khanh Zurab Jvania và ông Saakashvili) phải đàm phán với lãnh đạo các nước cộng hòa tự trị Átgiaria, Ápkhadia và Nam Ôxêtia để tránh nguy cơ nảy sinh những xung đột mới.
    Ngày 30/11, Quốc hội Grudia tiếp tục họp để thảo luận việc lựa chọn ngày bầu cử Quốc hội và xem xét việc bổ nhiệm ông Duráp Triaberasvili làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử (theo chỉ định của Tổng thống).
    Trong một diễn biến khác, ngày 29/11, Bộ trưởng Quốc phòng Grudia David Tevzadze đã bác bỏ một số tin (kể cả cảnh báo của ông Saakashvili) rằng một số đơn vị quân đội Grudia có thể đang ngầm vạch kế hoạch tiến hành một cuộc binh biến ở nước này. Bộ trưởng Tevzadze khẳng định quân đội ủng hộ và tuân thủ sự chỉ đạo của ban lãnh đạo mới ở Grudia.
    Sáng 29/11, một quả bom đã phát nổ bên ngoài trụ sở đảng Lao động Grudia (đảng đã chỉ trích mạnh mẽ ông Saakashvili trong cuộc chính biến vừa qua), song không gây thương vong. Tại nhiều khu vực ở thủ đô Tbilixi cũng đã xuất hiện truyền đơn kêu gọi tẩy chay bầu cử

    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Các nước dự hội nghị OSCE cam kết 5,3 triệu euro cho Grudia
    (02/12/2003 -- 15:23GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 1/12, tại Hội nghị Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), đang diễn ra ở thành phố Maxtơrích, Hà Lan, các nước Đức, Pháp, Anh, Italia, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Canađa, đã cam kết viện trợ 5,3 triệu euro (khoảng 6,4 triệu USD) giúp Grudia tổ chức hai cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào đầu năm tới.
    Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Tổng thống tạm quyền Grudia Nino Burdjanadze cho biết sau cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 4/1 tới, bầu cử Quốc hội mới ở Grudia có thể được tiến hành vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2004. OSCE dự định cử 480 quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Grudia.
    Bên lề hội nghị, bà Burdjanadze đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov song theo bà, hai bên chưa đạt được kết quả cụ thể nào trong lần tiếp xúc cấp cao đầu tiên này. Bà khẳng định Grudia muốn khôi phục và phát triển quan hệ hữu nghị với Nga trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng giải quyết hoà bình các vấn đề tồn tại; Grudia sẵn sàng vượt qua mọi thành kiến và bất đồng trong lịch sử để xây dựng mối quan hệ mới với Nga. Bà Burdjanadze cũng nhấn mạnh rằng Grudia muốn Nga có những hành động tích cực hơn đối với vấn đề xung đột giữa chính quyền trung ương Grudia với cộng hoà tự trị Ápkhadia, vùng lãnh thổ thuộc Grudia tự tuyên bố độc lập song không được quốc tế công nhận.
    Ngày 2/12, bà Burdjanadze gặp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Colin Powell để thảo luận các vấn đề quan hệ song phương. Bà nói Grudia muốn tạo dựng "mối quan hệ tam giác Grudia-Mỹ-Nga
    Chó hư
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Các nước dự hội nghị OSCE cam kết 5,3 triệu euro cho Grudia
    (02/12/2003 -- 15:23GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 1/12, tại Hội nghị Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), đang diễn ra ở thành phố Maxtơrích, Hà Lan, các nước Đức, Pháp, Anh, Italia, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Canađa, đã cam kết viện trợ 5,3 triệu euro (khoảng 6,4 triệu USD) giúp Grudia tổ chức hai cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào đầu năm tới.
    Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Tổng thống tạm quyền Grudia Nino Burdjanadze cho biết sau cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 4/1 tới, bầu cử Quốc hội mới ở Grudia có thể được tiến hành vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2004. OSCE dự định cử 480 quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Grudia.
    Bên lề hội nghị, bà Burdjanadze đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov song theo bà, hai bên chưa đạt được kết quả cụ thể nào trong lần tiếp xúc cấp cao đầu tiên này. Bà khẳng định Grudia muốn khôi phục và phát triển quan hệ hữu nghị với Nga trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng giải quyết hoà bình các vấn đề tồn tại; Grudia sẵn sàng vượt qua mọi thành kiến và bất đồng trong lịch sử để xây dựng mối quan hệ mới với Nga. Bà Burdjanadze cũng nhấn mạnh rằng Grudia muốn Nga có những hành động tích cực hơn đối với vấn đề xung đột giữa chính quyền trung ương Grudia với cộng hoà tự trị Ápkhadia, vùng lãnh thổ thuộc Grudia tự tuyên bố độc lập song không được quốc tế công nhận.
    Ngày 2/12, bà Burdjanadze gặp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Colin Powell để thảo luận các vấn đề quan hệ song phương. Bà nói Grudia muốn tạo dựng "mối quan hệ tam giác Grudia-Mỹ-Nga
    Chó hư
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Grudia ấn định ngày bầu cử Quốc hội lại
    (03/12/2003 -- 14:09GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử Grudia (SIK) đã ấn định ngày bầu cử lại Quốc hội khóa mới vào ngày 25/1/2004 vì kết quả bầu cử ngày 2/11 vừa qua không được công nhận.
    Đến 17h ngày 2/12, thời điểm kết thúc việc nộp đơn đăng ký tranh chức tổng thống Grudia trong cuộc bầu cử ngày 4/1 tới, đã có 15 ứng cử viên nộp đơn.
    Trong số các ứng cử, có hai người được đánh giá có nhiều khả năng thắng cử nhiều nhất là Mikhail Saakashvili, 35 tuổi, thuộc khối "Phong trào Dân tộc"-Burdjanadze-các nhà Dân chủ" và Teimuras Shashiashvili, 52 tuổi, cựu đại diện toàn quyền của tổng thống Grudia tại khu vực Imereti (Tây Grudia).
    Ngày 12/12 sẽ là thời hạn để các ứng cử viên phải nộp đủ cho SIK danh sách 50 nghìn chữ ký ủng hộ của cử tri./.
    Chó hư

Chia sẻ trang này