1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Grudia ấn định ngày bầu cử Quốc hội lại
    (03/12/2003 -- 14:09GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử Grudia (SIK) đã ấn định ngày bầu cử lại Quốc hội khóa mới vào ngày 25/1/2004 vì kết quả bầu cử ngày 2/11 vừa qua không được công nhận.
    Đến 17h ngày 2/12, thời điểm kết thúc việc nộp đơn đăng ký tranh chức tổng thống Grudia trong cuộc bầu cử ngày 4/1 tới, đã có 15 ứng cử viên nộp đơn.
    Trong số các ứng cử, có hai người được đánh giá có nhiều khả năng thắng cử nhiều nhất là Mikhail Saakashvili, 35 tuổi, thuộc khối "Phong trào Dân tộc"-Burdjanadze-các nhà Dân chủ" và Teimuras Shashiashvili, 52 tuổi, cựu đại diện toàn quyền của tổng thống Grudia tại khu vực Imereti (Tây Grudia).
    Ngày 12/12 sẽ là thời hạn để các ứng cử viên phải nộp đủ cho SIK danh sách 50 nghìn chữ ký ủng hộ của cử tri./.
    Chó hư
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga từ chối phê chuẩn nghị định thư Kyoto
    (03/12/2003 -- 10:31GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 2/12, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Andrei Illarionov, cho biết Nga không thể phê chuẩn Nghị định thư Kyoto về hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
    Đây được coi là một quyết định quan trọng đối với nghị định thư Kyoto vì nghị định này phải được Nga phê chuẩn mới có hiệu lực.
    Ông Illiarionov nói: "Với hình thức hiện nay, Nghị định thư Kyoto hạn chế đáng kể sự tăng trưởng kinh tế của Nga. Tất nhiên, Nga không thể phê chuẩn bản nghị định thư dưới hình thức hiện nay"
    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga từ chối phê chuẩn nghị định thư Kyoto
    (03/12/2003 -- 10:31GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 2/12, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Andrei Illarionov, cho biết Nga không thể phê chuẩn Nghị định thư Kyoto về hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
    Đây được coi là một quyết định quan trọng đối với nghị định thư Kyoto vì nghị định này phải được Nga phê chuẩn mới có hiệu lực.
    Ông Illiarionov nói: "Với hình thức hiện nay, Nghị định thư Kyoto hạn chế đáng kể sự tăng trưởng kinh tế của Nga. Tất nhiên, Nga không thể phê chuẩn bản nghị định thư dưới hình thức hiện nay"
    Chó hư
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga không ưa ''tam giác'' chính trị
    Quyền tổng thống Gruzia và Ngoại trưởng Nga tại hội nghị OSCE.
    Ngoại trưởng Igor Ivanov hôm qua khẳng định Matxcơva không hoan nghênh ý tưởng mà quyền tổng thống Gruzia đưa ra, về mô hình hợp tác với Mỹ. Cùng lúc, các nước châu Âu đòi hỏi Nga thực hiện cam kết rút quân khỏi hai nước thuộc Liên Xô cũ.
    Chúng tôi chủ trương hợp tác bình đẳng và phát triển. Nga không chia (các đối tác) thành ''cá to'' và cá bé''", ông Ivanov phát biểu tại Hà Lan, nơi diễn ra hội nghị 2 ngày của ngoại trưởng 55 nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
    Trước đó, quyền tổng thống Gruzia Nino Burdzhanadze đã kêu gọi thiết lập "tam giác hợp tác Gruzia - Mỹ - Nga", đồng thời tỏ ý lo ngại về việc Mat xcơva họp bàn với lãnh đạo hai khu vực ly khai của Gruzia. Tbilisi coi đó là sự can thiệp công việc nội bộ và vi phạm chủ quyền Gruzia.
    Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga khẳng định nước này sẵn sàng đối thoại tích cực và "không cần bất kỳ sự trung gian nào, chỉ cần thiện chí chính trị. Nếu Gruzia có thiện chí đó, quan hệ song phương có thể được thu xếp ổn thoả mà không cần tam giác, tứ giác nào hết".
    Cũng tại hội nghị OSCE, các nước châu Âu cùng Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Nga rút quân khỏi Gruzia và Moldova. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell còn đề nghị Matxcơva "không khuyến khích các phần tử ly khai đang muốn làm suy yếu đất nước Gruzia". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rumsfeld sẽ tới Tbilisi vào thứ sáu tuần này.
    Hiện Nga có kế hoạch duy trì hiện diện các căn cứ quân sự ở hai nước nói trên đến năm 2020. Trước đó, vào năm 1999, Matxcơva từng cam kết rút quân khỏi khu vực cuối năm nay.
    Cả Mỹ và Nga đều có lợi ích chiến lược ở Gruzia, quốc gia nằm trên tuyến ống dẫn dầu từ biển Caspian tới Đại Trung Hải, cung cấp cho thị trường phương Tây. Nga duy trì căn cứ quân sự, còn Mỹ năm ngoái đã đưa lực lượng huấn luyện chống khủng bố tới đất nước này.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga không ưa ''tam giác'' chính trị
    Quyền tổng thống Gruzia và Ngoại trưởng Nga tại hội nghị OSCE.
    Ngoại trưởng Igor Ivanov hôm qua khẳng định Matxcơva không hoan nghênh ý tưởng mà quyền tổng thống Gruzia đưa ra, về mô hình hợp tác với Mỹ. Cùng lúc, các nước châu Âu đòi hỏi Nga thực hiện cam kết rút quân khỏi hai nước thuộc Liên Xô cũ.
    Chúng tôi chủ trương hợp tác bình đẳng và phát triển. Nga không chia (các đối tác) thành ''cá to'' và cá bé''", ông Ivanov phát biểu tại Hà Lan, nơi diễn ra hội nghị 2 ngày của ngoại trưởng 55 nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
    Trước đó, quyền tổng thống Gruzia Nino Burdzhanadze đã kêu gọi thiết lập "tam giác hợp tác Gruzia - Mỹ - Nga", đồng thời tỏ ý lo ngại về việc Mat xcơva họp bàn với lãnh đạo hai khu vực ly khai của Gruzia. Tbilisi coi đó là sự can thiệp công việc nội bộ và vi phạm chủ quyền Gruzia.
    Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga khẳng định nước này sẵn sàng đối thoại tích cực và "không cần bất kỳ sự trung gian nào, chỉ cần thiện chí chính trị. Nếu Gruzia có thiện chí đó, quan hệ song phương có thể được thu xếp ổn thoả mà không cần tam giác, tứ giác nào hết".
    Cũng tại hội nghị OSCE, các nước châu Âu cùng Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Nga rút quân khỏi Gruzia và Moldova. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell còn đề nghị Matxcơva "không khuyến khích các phần tử ly khai đang muốn làm suy yếu đất nước Gruzia". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rumsfeld sẽ tới Tbilisi vào thứ sáu tuần này.
    Hiện Nga có kế hoạch duy trì hiện diện các căn cứ quân sự ở hai nước nói trên đến năm 2020. Trước đó, vào năm 1999, Matxcơva từng cam kết rút quân khỏi khu vực cuối năm nay.
    Cả Mỹ và Nga đều có lợi ích chiến lược ở Gruzia, quốc gia nằm trên tuyến ống dẫn dầu từ biển Caspian tới Đại Trung Hải, cung cấp cho thị trường phương Tây. Nga duy trì căn cứ quân sự, còn Mỹ năm ngoái đã đưa lực lượng huấn luyện chống khủng bố tới đất nước này.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga thu giữ hơn 2,5 tấn ma túy
    (03/12/2003 -- 08:59GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 3/12, phát biểu với báo chí tại Mátxcơva, Phó Giám đốc Cơ quan chống ma tuý quốc gia Nga Alếchxanđrơ Mikhailốp cho biết: kể từ khi thành lập tháng 7/2003 đến nay, Cơ quan chống ma tuý quốc gia Nga đã thu giữ hơn 2,5 tấn ma tuý.
    Theo các con số thống kê chưa đầy đủ, số người nghiện ma tuý ở Nga hiện chiếm gần 3% trong tổng số 147 triệu dân nước này. Ông này cũng cảnh báo dân tộc Nga có nguy cơ diệt vong nếu tỉ lệ này vượt quá 5%.
    Cơ quan chống ma tuý quốc gia Nga cho biết trong 5 tháng qua, cơ quan này đã phát hiện gần 10 nghìn vụ tội phạm liên quan đến ma tuý, trong đó có 3 nghìn vụ xảy ra trong tháng 11. Các ngành chức năng của Nga đã phá vỡ nhiều đường dây buôn bán ma tuý lớn từ Cadắcxtan, Tátgikixtan qua Nga sang các nước Đông Âu.
    Cơ quan chống ma tuý quốc gia Nga đã thiết lập quan hệ mật thiết với Bộ Nội vụ Tátgikixtan, phối hợp có hiệu quả trong nhiều chiến dịch chống ma tuý lớn và đã vô hiệu hóa nhiều băng nhóm buôn bán ma tuý xuyên quốc gia. Mới đây nhất, Cơ quan chống ma tuý quốc gia Nga vừa bắt giữ một nhóm buôn bán ma tuý xuyên quốc gia với tang vật thu giữ tại chỗ là hơn 140kg hêrôin cất giấu trên một chiếc xe tải hiệu KAMAZ.

    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga thu giữ hơn 2,5 tấn ma túy
    (03/12/2003 -- 08:59GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 3/12, phát biểu với báo chí tại Mátxcơva, Phó Giám đốc Cơ quan chống ma tuý quốc gia Nga Alếchxanđrơ Mikhailốp cho biết: kể từ khi thành lập tháng 7/2003 đến nay, Cơ quan chống ma tuý quốc gia Nga đã thu giữ hơn 2,5 tấn ma tuý.
    Theo các con số thống kê chưa đầy đủ, số người nghiện ma tuý ở Nga hiện chiếm gần 3% trong tổng số 147 triệu dân nước này. Ông này cũng cảnh báo dân tộc Nga có nguy cơ diệt vong nếu tỉ lệ này vượt quá 5%.
    Cơ quan chống ma tuý quốc gia Nga cho biết trong 5 tháng qua, cơ quan này đã phát hiện gần 10 nghìn vụ tội phạm liên quan đến ma tuý, trong đó có 3 nghìn vụ xảy ra trong tháng 11. Các ngành chức năng của Nga đã phá vỡ nhiều đường dây buôn bán ma tuý lớn từ Cadắcxtan, Tátgikixtan qua Nga sang các nước Đông Âu.
    Cơ quan chống ma tuý quốc gia Nga đã thiết lập quan hệ mật thiết với Bộ Nội vụ Tátgikixtan, phối hợp có hiệu quả trong nhiều chiến dịch chống ma tuý lớn và đã vô hiệu hóa nhiều băng nhóm buôn bán ma tuý xuyên quốc gia. Mới đây nhất, Cơ quan chống ma tuý quốc gia Nga vừa bắt giữ một nhóm buôn bán ma tuý xuyên quốc gia với tang vật thu giữ tại chỗ là hơn 140kg hêrôin cất giấu trên một chiếc xe tải hiệu KAMAZ.

    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga mong muốn hợp tác bình đẳng với Grudia
    (03/12/2003 -- 08:54GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 3/12, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov tuyên bố Nga mong muốn có sự "hợp tác bình đẳng" giữa Nga và Grudia và không hoan nghênh "việc xây dựng bất kỳ mối quan hệ tay ba hay một trục nào giữa Grudia-Mỹ-Nga".
    Ông Ivanov đưa ra tuyên bố trên khi bình luận về cuộc gặp ngày 2/12 giữa Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell và bà Nino Burdjanadze, Tổng thống tạm quyền Grudia tại Maxtơrích (Hà Lan). Ông cũng cho biết khi gặp bà Nino Burdjanadze trước đó một ngày bên lề Hội nghị Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông đã khẳng định rằng Nga sẵn sàng tham gia mọi cuộc đối thoại và ''''đủ kinh nghiệm và trí tuệ để tìm kiếm giải pháp xây dựng cho các vấn đề''''.
    Tại cuộc gặp ông Ivanov nói trên, bà Nino Burdjanadze nói Grudia muốn xây dựng "mối quan hệ tay ba Grudia-Mỹ-Nga" và phát triển quan hệ hữu nghị với Nga trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng giải quyết hoà bình các vấn đề tồn tại, Grudia sẵn sàng vượt qua mọi thành kiến và bất đồng trong lịch sử để xây dựng mối quan hệ mới với Nga .
    Cùng ngày, phát biểu trên kênh truyền hình "Ruxơtavi2" của Grudia, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nga tại Grudia tuyên bố Nga sẽ nỗ lực hết sức để củng cố quan hệ hợp tác thân thiện với Grudia và mong muốn thái độ hợp tác tương tự từ phía nước này./

    Chó hư
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga mong muốn hợp tác bình đẳng với Grudia
    (03/12/2003 -- 08:54GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 3/12, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov tuyên bố Nga mong muốn có sự "hợp tác bình đẳng" giữa Nga và Grudia và không hoan nghênh "việc xây dựng bất kỳ mối quan hệ tay ba hay một trục nào giữa Grudia-Mỹ-Nga".
    Ông Ivanov đưa ra tuyên bố trên khi bình luận về cuộc gặp ngày 2/12 giữa Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell và bà Nino Burdjanadze, Tổng thống tạm quyền Grudia tại Maxtơrích (Hà Lan). Ông cũng cho biết khi gặp bà Nino Burdjanadze trước đó một ngày bên lề Hội nghị Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông đã khẳng định rằng Nga sẵn sàng tham gia mọi cuộc đối thoại và ''''đủ kinh nghiệm và trí tuệ để tìm kiếm giải pháp xây dựng cho các vấn đề''''.
    Tại cuộc gặp ông Ivanov nói trên, bà Nino Burdjanadze nói Grudia muốn xây dựng "mối quan hệ tay ba Grudia-Mỹ-Nga" và phát triển quan hệ hữu nghị với Nga trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng giải quyết hoà bình các vấn đề tồn tại, Grudia sẵn sàng vượt qua mọi thành kiến và bất đồng trong lịch sử để xây dựng mối quan hệ mới với Nga .
    Cùng ngày, phát biểu trên kênh truyền hình "Ruxơtavi2" của Grudia, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nga tại Grudia tuyên bố Nga sẽ nỗ lực hết sức để củng cố quan hệ hợp tác thân thiện với Grudia và mong muốn thái độ hợp tác tương tự từ phía nước này./

    Chó hư
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga bổ nhiệm Thủ tướng tạm quyền ở Tresnia
    (03/12/2003 -- 14:45GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 2/12, Tổng thống Cộng hòa Tresnia thuộc Nga Akhmad Kadyrov đã bổ nhiệm ông Eli Isayev, 36 tuổi, làm quyền Thủ tướng nước này thay Thủ tướng đương nhiệm Anatoly Popov bị ốm.
    Theo Tổng thống Kadyrov, việc bổ nhiệm này không vì lý do nào khác ngoài việc để ông Popov chữa bệnh và ông Isayev sẽ đảm đương chức vụ này cho tới khi Thủ tướng bình phục.
    Ông Isayev trước đó là Phó Thủ tướng thứ nhất phụ trách khối kinh tế kiêm Bộ trưởng Tài chính Tresnia, nay vẫn tiếp tục kiêm chức Bộ trưởng Tài chính.
    Cùng ngày, tại phiên họp của Uỷ ban Chính phủ Nga về khôi phục Tresnia, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Tresnia của Liên bang Nga cho biết trong vòng 5 năm tới, thủ phủ Grôdơnưi của Tresnia sẽ được khôi phục hoàn toàn; đồng thời các quận và phường mới sẽ được xây dựng để trong vài năm tới có thể bố trí cho khoảng 350 nghìn người sinh sống.
    Năm 2003 chính quyền liên bang đã chi 23,5 tỷ rúp cho việc khôi phục Tresnia. Toàn bộ kế hoạch khôi phục trong năm 2003 sẽ được hoàn thành 100%

    Chó hư

Chia sẻ trang này