1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga bổ nhiệm Thủ tướng tạm quyền ở Tresnia
    (03/12/2003 -- 14:45GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 2/12, Tổng thống Cộng hòa Tresnia thuộc Nga Akhmad Kadyrov đã bổ nhiệm ông Eli Isayev, 36 tuổi, làm quyền Thủ tướng nước này thay Thủ tướng đương nhiệm Anatoly Popov bị ốm.
    Theo Tổng thống Kadyrov, việc bổ nhiệm này không vì lý do nào khác ngoài việc để ông Popov chữa bệnh và ông Isayev sẽ đảm đương chức vụ này cho tới khi Thủ tướng bình phục.
    Ông Isayev trước đó là Phó Thủ tướng thứ nhất phụ trách khối kinh tế kiêm Bộ trưởng Tài chính Tresnia, nay vẫn tiếp tục kiêm chức Bộ trưởng Tài chính.
    Cùng ngày, tại phiên họp của Uỷ ban Chính phủ Nga về khôi phục Tresnia, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Tresnia của Liên bang Nga cho biết trong vòng 5 năm tới, thủ phủ Grôdơnưi của Tresnia sẽ được khôi phục hoàn toàn; đồng thời các quận và phường mới sẽ được xây dựng để trong vài năm tới có thể bố trí cho khoảng 350 nghìn người sinh sống.
    Năm 2003 chính quyền liên bang đã chi 23,5 tỷ rúp cho việc khôi phục Tresnia. Toàn bộ kế hoạch khôi phục trong năm 2003 sẽ được hoàn thành 100%

    Chó hư
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Grudia: CH tự trị Átgiaria không tham gia bầu cử Tổng thống
    (03/12/2003 -- 08:53GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 3/12, phát biểu trong cuộc họp báo tại Mátxcơva, Tổng thống Cộng hòa tự trị Átgiaria thuộc Grudia Aslan Abashidze tuyên bố nước cộng hòa này sẽ không tham gia cuộc bầu cử tổng thống Grudia dự định tiến hành vào ngày 4/1/2004.
    Ông Abashidze cho rằng Gudia không thể tiến hành một cuộc bầu cử nghiêm túc trong một thời ngắn như vậy và chỉ trích quyết định tiến hành bầu cử của chính quyền mới ở nước này là vội vã, không phù hợp với lợi ích của Grudia cũng như CH Átgiaria. Ông cũng cho rằng tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội Grudia trong thời gian gấp (ngày 25/1 năm tới) là "một trò hề". Tuy nhiên, ông bác bỏ khả năng CH Átgiaria tìm cách ly khai khỏi Grudia như hai nuớc CH tự trị Ápkhadia và Nam Ôxêtia.
    Ông Abashidze cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của Nga trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng vừa qua ở Grudia và nêu rõ rằng nỗ lực trung gian hoà giải của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov đã giúp tìm ra lối thoát cho khủng hoảng và cứu sống Cựu Tổng thống Grudia Eduard Shevardnadze

    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Grudia: CH tự trị Átgiaria không tham gia bầu cử Tổng thống
    (03/12/2003 -- 08:53GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 3/12, phát biểu trong cuộc họp báo tại Mátxcơva, Tổng thống Cộng hòa tự trị Átgiaria thuộc Grudia Aslan Abashidze tuyên bố nước cộng hòa này sẽ không tham gia cuộc bầu cử tổng thống Grudia dự định tiến hành vào ngày 4/1/2004.
    Ông Abashidze cho rằng Gudia không thể tiến hành một cuộc bầu cử nghiêm túc trong một thời ngắn như vậy và chỉ trích quyết định tiến hành bầu cử của chính quyền mới ở nước này là vội vã, không phù hợp với lợi ích của Grudia cũng như CH Átgiaria. Ông cũng cho rằng tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội Grudia trong thời gian gấp (ngày 25/1 năm tới) là "một trò hề". Tuy nhiên, ông bác bỏ khả năng CH Átgiaria tìm cách ly khai khỏi Grudia như hai nuớc CH tự trị Ápkhadia và Nam Ôxêtia.
    Ông Abashidze cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của Nga trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng vừa qua ở Grudia và nêu rõ rằng nỗ lực trung gian hoà giải của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov đã giúp tìm ra lối thoát cho khủng hoảng và cứu sống Cựu Tổng thống Grudia Eduard Shevardnadze

    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nổ lớn tại trung tâm truyền hình Grudia
    (04/12/2003 -- 11:41GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 3/12, Bộ Nội vụ Grudia cho biết một vụ nổ đã làm rung chuyển trung tâm truyền hình nhà nước ở thủ đô Tbilixi trong khi đại sứ Nga đang trả lời phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình.
    Theo Bộ trưởng Nội vụ Grudia Georgy Baramidze, vụ việc trên đang được điều tra. Các hình ảnh truyền hình cho thấy những cửa sổ bị vỡ và các gian hàng nhỏ gần trung tâm truyền hình cũng bị hư hại nhưng chưa có thông báo nào về thương vong.
    Đại sứ Nga tại Grudia, V. Chkhikvishvili, cho rằng vụ nổ trên là một bằng chứng nữa cho thấy Grudia, nước đang ngập sâu vào nạn nghèo đói, thất nghiệp, tham nhũng, vẫn chưa ổn định sau "cuộc cách mạng nhung" vừa qua

    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nổ lớn tại trung tâm truyền hình Grudia
    (04/12/2003 -- 11:41GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 3/12, Bộ Nội vụ Grudia cho biết một vụ nổ đã làm rung chuyển trung tâm truyền hình nhà nước ở thủ đô Tbilixi trong khi đại sứ Nga đang trả lời phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình.
    Theo Bộ trưởng Nội vụ Grudia Georgy Baramidze, vụ việc trên đang được điều tra. Các hình ảnh truyền hình cho thấy những cửa sổ bị vỡ và các gian hàng nhỏ gần trung tâm truyền hình cũng bị hư hại nhưng chưa có thông báo nào về thương vong.
    Đại sứ Nga tại Grudia, V. Chkhikvishvili, cho rằng vụ nổ trên là một bằng chứng nữa cho thấy Grudia, nước đang ngập sâu vào nạn nghèo đói, thất nghiệp, tham nhũng, vẫn chưa ổn định sau "cuộc cách mạng nhung" vừa qua

    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cựu tổng thống Grudia có thể sẽ sang Đức sinh sống
    (04/12/2003 -- 11:45GMT+7)

    Béclin (TTXVN) - Trả lời phỏng vấn báo Đức "Tấm gương " ngày 3/12, Tổng thống vừa từ chức của Grudia, ông Eduard Shevardnadze, cho biết không loại trừ khả năng ông sẽ sang Đức sinh sống.
    Ông Shevardnadze nói trước mắt ông vẫn ở lại Grudia vì "đất nước của tôi vẫn còn cần đến tôi".
    Sau khi ông Shevardnadze từ chức, báo chí đã loan tin cựu lãnh đạo Grudia sẽ sang Đức cư trú chính trị bởi ông đã mua một biệt thự trị giá 11 triệu eurô ở Đức./.

    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cựu tổng thống Grudia có thể sẽ sang Đức sinh sống
    (04/12/2003 -- 11:45GMT+7)

    Béclin (TTXVN) - Trả lời phỏng vấn báo Đức "Tấm gương " ngày 3/12, Tổng thống vừa từ chức của Grudia, ông Eduard Shevardnadze, cho biết không loại trừ khả năng ông sẽ sang Đức sinh sống.
    Ông Shevardnadze nói trước mắt ông vẫn ở lại Grudia vì "đất nước của tôi vẫn còn cần đến tôi".
    Sau khi ông Shevardnadze từ chức, báo chí đã loan tin cựu lãnh đạo Grudia sẽ sang Đức cư trú chính trị bởi ông đã mua một biệt thự trị giá 11 triệu eurô ở Đức./.

    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Inđônêxia và Nga hợp tác chống khủng bố
    (04/12/2003 -- 11:52GMT+7)

    Giacácta (TTXVN) - Inđônêxia và Nga sẽ tổ chức một hội nghị tư vấn chính trị về chống khủng bố từ trong hai ngày từ 8 đến 9/12 tại Giacácta.
    Ông Hazairin Pohan, Vụ trưởng vụ Trung và Đông Âu thuộc Bộ Ngoại giao Inđônêxia cho biết hai vấn đề lớn trong chương trình thảo luận của hội nghị này là đề xuất thành lập một cơ cấu trao đổi thông tin tình báo lâu dài giữa hai nước và việc Nga hỗ trợ cải thiện khả năng tình báo của Inđônêxia nhằm giải quyết các vấn đề khủng bố.
    Những hỗ trợ của Nga sẽ bao gồm việc cung cấp trang thiết bị, đào tạo cũng như nâng cao năng lực phân tích cho các nhân viên tình báo Inđônêxia./.

    Chó hư
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Inđônêxia và Nga hợp tác chống khủng bố
    (04/12/2003 -- 11:52GMT+7)

    Giacácta (TTXVN) - Inđônêxia và Nga sẽ tổ chức một hội nghị tư vấn chính trị về chống khủng bố từ trong hai ngày từ 8 đến 9/12 tại Giacácta.
    Ông Hazairin Pohan, Vụ trưởng vụ Trung và Đông Âu thuộc Bộ Ngoại giao Inđônêxia cho biết hai vấn đề lớn trong chương trình thảo luận của hội nghị này là đề xuất thành lập một cơ cấu trao đổi thông tin tình báo lâu dài giữa hai nước và việc Nga hỗ trợ cải thiện khả năng tình báo của Inđônêxia nhằm giải quyết các vấn đề khủng bố.
    Những hỗ trợ của Nga sẽ bao gồm việc cung cấp trang thiết bị, đào tạo cũng như nâng cao năng lực phân tích cho các nhân viên tình báo Inđônêxia./.

    Chó hư
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mỹ tăng cường hợp tác quân sự với Adécbaigian
    (05/12/2003 -- 04:41GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld tuyên bố Mỹ chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác quân sự với Adécbaigian cho dù Mỹ đã có những chỉ trích đối với cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua ở nước này.
    Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Adécbaigian, Ilham Aliyev, ngày 3/12, ông Rumsfeld cho biết Mỹ sẽ đẩy mạnh hợp tác với hải quân và các lực lượng tuần tra trên biển của Adécbaigian nhằm giúp các lực lượng này đối phó hiệu quả hơn với nạn khủng bố, buôn lậu ma túy và vũ khí cũng như bảo vệ các mục tiêu của Adécbaigian trên biển Caxpi.
    Tổng thống Aliyev nhấn mạnh Adécbaigian coi Mỹ là "đối tác chiến lược" và muốn tăng cường hợp tác với Mỹ trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, năng lượng và quân sự.
    Trong thời gian ở thăm Adécbaigian, ông Rumsfeld đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Safar Abiyev về khả năng Adécbaigian tăng thêm số quân tại Irắc, giải pháp cho cuộc xung đột Nagorơnưi Carabắc, vấn đề an ninh trên biển Caxpi và triển vọng Mỹ đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Adécbaigian.
    Hiện trung bình mỗi năm Mỹ viện trợ quân sự khoảng 3 triệu USD cho Adécbaigian, chủ yếu là cho chương trình hiện đại hoá quân đội của nước này và giúp huấn luyện, trang bị cho lực lượng làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình của Adécbaigian. Mới đây, Mỹ đã cung cấp cho Adécbaigian một tàu tuần tra.
    Adécbaigian đã từng cho phép máy bay chiến đấu Mỹ sử dụng không phận trong cuộc chiến chống chính quyền Taliban ở Ápganixtan, giúp thiết lập hành lang không lưu hỗ trợ các chiến dịch quân sự ở Trung Á. Hiện có 125 lính Adécbaigian tham gia lực lượng đa quốc gia tại Irắc và 30 lính làm nhiệm vụ ở Ápganixtan. Adécbaigian được Mỹ và các nước phương Tây quan tâm bởi nước này giữ vị trí chiến lược ở Trung Á và sở hữu các mỏ dầu lửa lớn ở biển Caxpi.

    Chó hư

Chia sẻ trang này