1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mỹ tăng cường hợp tác quân sự với Adécbaigian
    (05/12/2003 -- 04:41GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld tuyên bố Mỹ chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác quân sự với Adécbaigian cho dù Mỹ đã có những chỉ trích đối với cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua ở nước này.
    Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Adécbaigian, Ilham Aliyev, ngày 3/12, ông Rumsfeld cho biết Mỹ sẽ đẩy mạnh hợp tác với hải quân và các lực lượng tuần tra trên biển của Adécbaigian nhằm giúp các lực lượng này đối phó hiệu quả hơn với nạn khủng bố, buôn lậu ma túy và vũ khí cũng như bảo vệ các mục tiêu của Adécbaigian trên biển Caxpi.
    Tổng thống Aliyev nhấn mạnh Adécbaigian coi Mỹ là "đối tác chiến lược" và muốn tăng cường hợp tác với Mỹ trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, năng lượng và quân sự.
    Trong thời gian ở thăm Adécbaigian, ông Rumsfeld đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Safar Abiyev về khả năng Adécbaigian tăng thêm số quân tại Irắc, giải pháp cho cuộc xung đột Nagorơnưi Carabắc, vấn đề an ninh trên biển Caxpi và triển vọng Mỹ đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Adécbaigian.
    Hiện trung bình mỗi năm Mỹ viện trợ quân sự khoảng 3 triệu USD cho Adécbaigian, chủ yếu là cho chương trình hiện đại hoá quân đội của nước này và giúp huấn luyện, trang bị cho lực lượng làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình của Adécbaigian. Mới đây, Mỹ đã cung cấp cho Adécbaigian một tàu tuần tra.
    Adécbaigian đã từng cho phép máy bay chiến đấu Mỹ sử dụng không phận trong cuộc chiến chống chính quyền Taliban ở Ápganixtan, giúp thiết lập hành lang không lưu hỗ trợ các chiến dịch quân sự ở Trung Á. Hiện có 125 lính Adécbaigian tham gia lực lượng đa quốc gia tại Irắc và 30 lính làm nhiệm vụ ở Ápganixtan. Adécbaigian được Mỹ và các nước phương Tây quan tâm bởi nước này giữ vị trí chiến lược ở Trung Á và sở hữu các mỏ dầu lửa lớn ở biển Caxpi.

    Chó hư
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga tăng cường an ninh cho bầu cử Đuma
    (04/12/2003 -- 22:15GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 4/12, Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã tăng cường các hoạt động nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử Đuma Quốc gia Nga vào ngày 7/12 tới.
    Thứ trưởng Nội vụ Nga, Thượng tướng cảnh sát Xécgây Sađơrin cho biết đến thời điểm này đã có hơn 65.000 điểm bỏ phiếu được lực lượng cảnh sát triển khai bảo vệ, đạt 70% tổng số các điểm bỏ phiếu.
    Ông Sađơrin cho biết, trong thời gian tới lực lượng cảnh sát sẽ được bố trí tại tất cả các điểm bỏ phiếu để thực thi nhiệm vụ khi phiếu bầu cử được chuyển đến. Nhiệm vụ chủ yếu của các nhân viên cảnh sát là bảo vệ các tài liệu bầu cử, ngăn chặn các vụ ăn cắp và thiêu huỷ phiếu bầu.
    Thứ trưởng Nội vụ Nga cũng thông báo sẽ có nhiều biện pháp an ninh được thực hiện trong quá trình vận chuyển phiếu bầu. Tất cả những tài liệu liên quan đến bầu cử đều có xe đặc biệt của cảnh sát hộ tống và kế hoạch vận chuyển đó đã được lên kế hoạch trước.
    Thứ trưởng Sađơrin cho biết, đúng ngày 7/12, 94.000 điểm bỏ phiếu trên khắp nước Nga sẽ đồng loạt mở cửa và hơn 200.000 cảnh sát sẽ được triển khai bảo vệ cuộc bầu cử này. Từ khi bắt đầu các chiến dịch vận động bầu cử, lực lượng cảnh sát đã tổ chức bảo vệ tốt các cuộc vân động bầu cử và quyết không để xảy ra các vụ khủng bố, phá hoại trong thời gian bầu cử./

    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga tăng cường an ninh cho bầu cử Đuma
    (04/12/2003 -- 22:15GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 4/12, Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã tăng cường các hoạt động nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử Đuma Quốc gia Nga vào ngày 7/12 tới.
    Thứ trưởng Nội vụ Nga, Thượng tướng cảnh sát Xécgây Sađơrin cho biết đến thời điểm này đã có hơn 65.000 điểm bỏ phiếu được lực lượng cảnh sát triển khai bảo vệ, đạt 70% tổng số các điểm bỏ phiếu.
    Ông Sađơrin cho biết, trong thời gian tới lực lượng cảnh sát sẽ được bố trí tại tất cả các điểm bỏ phiếu để thực thi nhiệm vụ khi phiếu bầu cử được chuyển đến. Nhiệm vụ chủ yếu của các nhân viên cảnh sát là bảo vệ các tài liệu bầu cử, ngăn chặn các vụ ăn cắp và thiêu huỷ phiếu bầu.
    Thứ trưởng Nội vụ Nga cũng thông báo sẽ có nhiều biện pháp an ninh được thực hiện trong quá trình vận chuyển phiếu bầu. Tất cả những tài liệu liên quan đến bầu cử đều có xe đặc biệt của cảnh sát hộ tống và kế hoạch vận chuyển đó đã được lên kế hoạch trước.
    Thứ trưởng Sađơrin cho biết, đúng ngày 7/12, 94.000 điểm bỏ phiếu trên khắp nước Nga sẽ đồng loạt mở cửa và hơn 200.000 cảnh sát sẽ được triển khai bảo vệ cuộc bầu cử này. Từ khi bắt đầu các chiến dịch vận động bầu cử, lực lượng cảnh sát đã tổ chức bảo vệ tốt các cuộc vân động bầu cử và quyết không để xảy ra các vụ khủng bố, phá hoại trong thời gian bầu cử./

    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đức thúc đẩy hợp tác với các nước Trung Á
    (05/12/2003 -- 10:54GMT+7)

    Pari (TTXVN) - Chuyến thăm của Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder tới Cadắcxtan đánh dấu một bước đi lịch sử trong quan hệ hai nước, khẳng định quyết tâm của Đức trong việc thúc đẩy hợp tác với các nước Trung Á.
    Nhận định trên được tờ "Le Figaro" của Pháp đưa ra ngày 4/12 trong bài bình luận về sự kiện này.
    Hiện Đức là đối tác thương mại đứng hàng thứ sáu ở Cadắcxtan. Tiềm năng về hợp tác và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là dầu lửa và khí đốt, là trọng tâm của các cuộc thảo luận giữa doanh nghiệp hai nước.
    Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, môi trường chiến lược ở Trung Á, trong đó Cadắcxtan chiếm vị trí quan trọng, từ lâu đã được nhiều nước lớn để mắt tới chứ không chỉ riêng Đức./

    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đức thúc đẩy hợp tác với các nước Trung Á
    (05/12/2003 -- 10:54GMT+7)

    Pari (TTXVN) - Chuyến thăm của Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder tới Cadắcxtan đánh dấu một bước đi lịch sử trong quan hệ hai nước, khẳng định quyết tâm của Đức trong việc thúc đẩy hợp tác với các nước Trung Á.
    Nhận định trên được tờ "Le Figaro" của Pháp đưa ra ngày 4/12 trong bài bình luận về sự kiện này.
    Hiện Đức là đối tác thương mại đứng hàng thứ sáu ở Cadắcxtan. Tiềm năng về hợp tác và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là dầu lửa và khí đốt, là trọng tâm của các cuộc thảo luận giữa doanh nghiệp hai nước.
    Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, môi trường chiến lược ở Trung Á, trong đó Cadắcxtan chiếm vị trí quan trọng, từ lâu đã được nhiều nước lớn để mắt tới chứ không chỉ riêng Đức./

    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    TT Putin: Vụ đánh bom là mưu toan gây mất ổn định
    (05/12/2003 -- 22:08GMT+7)
    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 5/12, tại cuộc gặp Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang Nicôlai Patrusev và Viện trưởng Viện kiểm sát Vladimir Ustinov ngay sau khi xảy ra vụ khủng bố vào xe lửa chở khách của Nga sáng cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin vạch rõ vụ khủng bố là âm mưu gây mất ổn định tình hình trong nước trước ngày bầu cử Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga.
    Theo Tổng thống Putin, chủ nghĩa khủng bố quốc tế vẫn là thách thức đối với nhiều quốc gia trên thế giới và là nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đối với nước Nga. Các cơ quan bảo vệ pháp luật Nga cần tập trung mọi cố gắng để tìm ra thủ phạm của hành động bạo lực dã man này.
    Ông Putin khẳng định Chính phủ và chính quyền các địa phương Nga sẽ làm hết sức mình để cứu giúp các nạn nhân của vụ khủng bố. Bộ trưởng Tư pháp Nga Yuri Chayka cũng nêu rõ cần thực thi các biện pháp chống chủ nghĩa khủng bố nghiêm ngặt hơn.
    Vụ nổ bom khủng bố xảy ra trước ngày bầu cử Đuma quốc gia Nga đúng hai ngày, nhằm vào đoàn tàu hỏa trên tuyến đường sắt nối thành phố nghỉ mát Minerannưie Vôđư và Kixlơvốtxcơ, thuộc tỉnh Xtáprôpôn ở phía Nam nước Nga, làm 37 người chết và khoảng 160 người bị thương. Đây là vụ khủng bố thứ 6 trong năm nay mà thủ phạm là quân khủng bố Tresnia

    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    TT Putin: Vụ đánh bom là mưu toan gây mất ổn định
    (05/12/2003 -- 22:08GMT+7)
    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 5/12, tại cuộc gặp Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang Nicôlai Patrusev và Viện trưởng Viện kiểm sát Vladimir Ustinov ngay sau khi xảy ra vụ khủng bố vào xe lửa chở khách của Nga sáng cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin vạch rõ vụ khủng bố là âm mưu gây mất ổn định tình hình trong nước trước ngày bầu cử Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga.
    Theo Tổng thống Putin, chủ nghĩa khủng bố quốc tế vẫn là thách thức đối với nhiều quốc gia trên thế giới và là nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đối với nước Nga. Các cơ quan bảo vệ pháp luật Nga cần tập trung mọi cố gắng để tìm ra thủ phạm của hành động bạo lực dã man này.
    Ông Putin khẳng định Chính phủ và chính quyền các địa phương Nga sẽ làm hết sức mình để cứu giúp các nạn nhân của vụ khủng bố. Bộ trưởng Tư pháp Nga Yuri Chayka cũng nêu rõ cần thực thi các biện pháp chống chủ nghĩa khủng bố nghiêm ngặt hơn.
    Vụ nổ bom khủng bố xảy ra trước ngày bầu cử Đuma quốc gia Nga đúng hai ngày, nhằm vào đoàn tàu hỏa trên tuyến đường sắt nối thành phố nghỉ mát Minerannưie Vôđư và Kixlơvốtxcơ, thuộc tỉnh Xtáprôpôn ở phía Nam nước Nga, làm 37 người chết và khoảng 160 người bị thương. Đây là vụ khủng bố thứ 6 trong năm nay mà thủ phạm là quân khủng bố Tresnia

    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tàu hoả Nga bị đánh bom, 36 người chết

    Quang cảnh hiện trường.
    12h trưa 5-12-2003 (giờ Hà Nội), toa thứ hai của một chiếc tàu chở khách đã bị nổ tung ở thành phố miền nam Yessentuki, gần Chechnya. Ngoài số thiệt mạng, 150 người bị thương.
    Số nạn nhân có thể còn lên cao vì nhiều người vẫn bị mắc kẹt bên trong. Khoảng 30 xe cứu thương đã đến hiện trường.
    Các quan chức Bộ Nội vụ Nga cho rằng đây là một vụ đánh bom tự sát và có thể do một phụ nữ tiến hành. Andrei Yegorov, phát ngôn viên Bộ Tình trạng khẩn cấp nói rằng đây là "hành động khủng bố". Tổng thống Nga Putin đã được thông báo về vụ đánh bom.
    Nhân viên an ninh đang kiểm tra một chiếc xe chất thuốc nổ được tìm thấy gần đó.
    Nhân chứng Gleb Kovalenko nói: "Con tàu đang chạy thì có tiếng nổ lớn vang lên và khói bốc lên khắp nơi".
    Vụ việc xảy ra tại thời điểm cuộc bầu cử quốc hội Nga đang tới gần. Một vụ nổ tương tự đã diễn ra tại khu vực này cách đây 2 tháng.
    Chó hư
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tàu hoả Nga bị đánh bom, 36 người chết

    Quang cảnh hiện trường.
    12h trưa 5-12-2003 (giờ Hà Nội), toa thứ hai của một chiếc tàu chở khách đã bị nổ tung ở thành phố miền nam Yessentuki, gần Chechnya. Ngoài số thiệt mạng, 150 người bị thương.
    Số nạn nhân có thể còn lên cao vì nhiều người vẫn bị mắc kẹt bên trong. Khoảng 30 xe cứu thương đã đến hiện trường.
    Các quan chức Bộ Nội vụ Nga cho rằng đây là một vụ đánh bom tự sát và có thể do một phụ nữ tiến hành. Andrei Yegorov, phát ngôn viên Bộ Tình trạng khẩn cấp nói rằng đây là "hành động khủng bố". Tổng thống Nga Putin đã được thông báo về vụ đánh bom.
    Nhân viên an ninh đang kiểm tra một chiếc xe chất thuốc nổ được tìm thấy gần đó.
    Nhân chứng Gleb Kovalenko nói: "Con tàu đang chạy thì có tiếng nổ lớn vang lên và khói bốc lên khắp nơi".
    Vụ việc xảy ra tại thời điểm cuộc bầu cử quốc hội Nga đang tới gần. Một vụ nổ tương tự đã diễn ra tại khu vực này cách đây 2 tháng.
    Chó hư
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Có 3 nữ sát thủ trong nhóm đánh bom đoàn tàu Nga
    Cục An ninh Liên bang Nga cho hay thực hiện vụ tấn công là 1 người đàn ông cùng 3 phụ nữ. Trong đó hai kẻ đã nhảy ra khỏi đoàn tàu, ít giây trước khi xảy ra vụ nổ làm 42 người chết và gần 160 người bị thương.
    Thủ phạm nữ thứ 3 bị thương nặng và có lẽ sẽ không qua khỏi. Giám đốc Cục An ninh Liên bang Nikolai Patrushev cho biết các lựu đạn buộc ở chân thi thể một người đàn ông cho thấy y chính là kẻ đánh bom tự sát.

    Vụ nổ xảy ra trên toa thứ 2 và và xé toạc sườn tàu, khi nó đang tới gần nhà ga ở Yessentuki, cách Matxcơva khoảng 1.200 km về phía nam, vào lúc gần 8h sáng. Rõ ràng những kẻ tấn công đã nhằm vào giờ cao điểm, để đạt con số thương vong cao nhất. Các hành khách bị ném xuống đất. Những người khác mắc kẹt dưới đống xác tàu cháy âm ỉ hàng giờ đồng hồ. Ít nhất 15 người thiệt mạng ngay tại hiện trường. Đa số các nạn nhân tuổi còn rất trẻ, là sinh viên đi học ở thành phố Pyatigorsk gần đó.
    Theo các nhân chứng, vụ nổ làm rung chuyển khu vực xung quanh. ?oCác cửa sổ đều vỡ tan?, một bà cụ kể lại. ?oTách trà tôi đang uống bay khỏi tay. Tôi cảm thấy như mình bị nhấc lên rồi lại đặt xuống?. Bom có lẽ đã được giấu dưới ghế trên tàu. Sức công phá tương đương với khoảng 30 kg TNT.
    Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Bộ trưởng Nội vụ Nga Boris Gryzlov tuyên bố sẽ tìm ra thủ phạm: ?oĐất sẽ cháy dưới chân chúng. Những con thú sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn?.
    Trên đài truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận: "Vụ nổ sáng nay cho thấy khủng bố quốc tế - đã thách thức nhiều nước trên thế giới - vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước ta". Theo ông, đây là là một mưu toan ******** hình bất ổn, trước ngày bầu cử Viện Duma hôm chủ nhật tới. Ông đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân.
    Phiến quân ly khai Chechnya bị coi là thủ phạm của các vụ tấn công khủng bố trước đây.
    Chó hư

Chia sẻ trang này