1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Trước ngày bầu cử Đuma quốc gia khoá mới
    Ngày 6/12, một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga khoá mới, công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này ở Nga đã được hoàn tất.
    Theo số liệu của Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) Nga, gần 3.000 ứng cử viên, đại diện cho hơn 23 chính đảng và khối đã đăng ký tranh cử 450 ghế Hạ viện. Gần 109 triệu cử tri trên toàn lãnh thổ Nga và ở nước ngoài đã đăng ký tham gia bỏ phiếu. 94 nghìn điểm bỏ phiếu trong toàn liên bang và 347 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài đã được thành lập. Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 8h sáng đến 20h (giờ Mátxcơva) ngày 7/12.
    Trước đó, từ ngày 21/11, Nga đã tiến hành bầu cử sớm tại gần 12 nghìn điểm bỏ phiếu ở Viễn Đông, Cực Bắc và các vùng xa xôi, hẻo lánh.
    Cùng với với cuộc bầu cử vào Đuma quốc gia, tại 70 khu vực thuộc Liên bang Nga cũng tổ chức bầu cử các cơ quan chính quyền địa phương. Có 1.200 quan sát viên nước ngoài đại diện cho 105 tổ chức quốc tế đến từ 48 quốc gia trên thế giới đăng ký theo dõi tiến trình các cuộc bầu cử ở Nga. Theo SIK, số quan sát viên của các chính đảng, các ứng cử viên và tổ chức xã hội trong nước có thể lên tới 800.000 người.
    Để bảo đảm an toàn và duy trì trật tự trong dịp bầu cử, Bộ Nội vụ Nga đã huy động 70 nghìn cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ ở các khu vực bầu cử. Tại các địa phương đều thành lập Ban tham mưu tác chiến của lực lượng cảnh sát, tại các đơn vị trực của Bộ Nội vụ đều mở các đường "dây nóng" đặc biệt.
    Chủ tịch SIK cho biết kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Đuma quốc gia khóa mới sẽ được công bố vào trưa 8/12 và kết quả chính thức sẽ được công bố ngày 19/12 và phiên họp đầu tiên của Đuma quốc gia khoá mới có thể sẽ được tiến hành vào cuối năm 2003 hoặc 5-6/1/2004.
    Đây là cuộc bầu cử Đuma quốc gia lần thứ 4 của Nga kể từ khi Liên Xô tan rã năm 1991. Theo Hiến pháp Nga được thông qua năm 1993, Đuma quốc gia gồm 450 ghế, nhiệm kỳ 4 năm, một nửa số đại biểu được bầu theo danh sách các chính đảng, nửa còn lại được bầu theo khu vực một đại biểu

    Chó hư
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cộng đồng quốc tế lên án vụ đánh bom khủng bố đẫm máu ở Nga

    Cộng đồng quốc tế đã cực lực lên án vụ đánh bom khủng bố đẫm máu nhằm vào một đoàn tàu chở khách ở tỉnh Xtáprôpôn (miền Nam nước Nga) ngày 5/12, làm ít nhất 42 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.
    Nguyên thủ các nước châu Âu đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình và gửi lời chia buồn tới chính phủ Nga và thân nhân những người bị nạn. Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã kịch liệt lên án hành động phi nhân tính của quân khủng bố. Trong thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho biết ông đã ''''bị sốc'''' khi nhận được tin và lên án vụ đánh bom.
    Từ Luân Đôn (Anh), Thủ tướng Anh Tony Blair đã gửi lời chia buồn tới chính phủ Nga và thân nhân những người bị nạn trong vụ đánh bom dã man này. Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã gọi đây là vụ khủng bố ''''bẩn thỉu'''' của phiến quân ly khai Tresnia nhằm vào các dân thường vô tội. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, đoàn kết nhằm đương đầu với chủ nghĩa khủng bố.
    Tại Brúcxen (Bỉ), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Rômanô Prôđi tuyên bố Hội đồng châu Âu không chấp nhận bất kỳ hành động khủng bố nào vì bất kể động cơ nào và do bất kỳ ai tiến hành. Ông khẳng định Hội đồng châu Âu đã cam kết cùng Nga và các đối tác quốc tế khác đấu tranh chống khủng bố và tuân thủ triệt để luật pháp quốc tế.
    Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ khẳng định vụ đánh bom nhằm gây bất ổn tình hình ở Nga ngay trước thềm cuộc bầu cử Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga, diễn ra vào ngày 7/12 tới. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Triệu Tinh tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trên thế giới nhằm đương đầu với quân khủng bố. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã lên án vụ tấn công xấu xa trên và cho rằng chủ nghĩa khủng bố là không thể biện minh được.
    Ngày 5/12, Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) cho biết theo kết quả điều tra sơ bộ, thủ phạm của vụ đánh bom thảm khốc này là 4 tên khủng bố, trong đó có 3 nữ. Hai tên đã nhảy khỏi tàu ngay trước khi xảy ra vụ nổ, một nữ khủng bố bị thương nặng, tên còn lại đã chết tại chỗ. Hiện công tác khắc phục hậu quả vụ đánh bom đang diễn ra khẩn trương với sự tham gia của hơn 100 nhân viên cứu hộ.

    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cộng đồng quốc tế lên án vụ đánh bom khủng bố đẫm máu ở Nga

    Cộng đồng quốc tế đã cực lực lên án vụ đánh bom khủng bố đẫm máu nhằm vào một đoàn tàu chở khách ở tỉnh Xtáprôpôn (miền Nam nước Nga) ngày 5/12, làm ít nhất 42 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.
    Nguyên thủ các nước châu Âu đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình và gửi lời chia buồn tới chính phủ Nga và thân nhân những người bị nạn. Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã kịch liệt lên án hành động phi nhân tính của quân khủng bố. Trong thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho biết ông đã ''''bị sốc'''' khi nhận được tin và lên án vụ đánh bom.
    Từ Luân Đôn (Anh), Thủ tướng Anh Tony Blair đã gửi lời chia buồn tới chính phủ Nga và thân nhân những người bị nạn trong vụ đánh bom dã man này. Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã gọi đây là vụ khủng bố ''''bẩn thỉu'''' của phiến quân ly khai Tresnia nhằm vào các dân thường vô tội. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, đoàn kết nhằm đương đầu với chủ nghĩa khủng bố.
    Tại Brúcxen (Bỉ), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Rômanô Prôđi tuyên bố Hội đồng châu Âu không chấp nhận bất kỳ hành động khủng bố nào vì bất kể động cơ nào và do bất kỳ ai tiến hành. Ông khẳng định Hội đồng châu Âu đã cam kết cùng Nga và các đối tác quốc tế khác đấu tranh chống khủng bố và tuân thủ triệt để luật pháp quốc tế.
    Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ khẳng định vụ đánh bom nhằm gây bất ổn tình hình ở Nga ngay trước thềm cuộc bầu cử Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga, diễn ra vào ngày 7/12 tới. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Triệu Tinh tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trên thế giới nhằm đương đầu với quân khủng bố. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã lên án vụ tấn công xấu xa trên và cho rằng chủ nghĩa khủng bố là không thể biện minh được.
    Ngày 5/12, Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) cho biết theo kết quả điều tra sơ bộ, thủ phạm của vụ đánh bom thảm khốc này là 4 tên khủng bố, trong đó có 3 nữ. Hai tên đã nhảy khỏi tàu ngay trước khi xảy ra vụ nổ, một nữ khủng bố bị thương nặng, tên còn lại đã chết tại chỗ. Hiện công tác khắc phục hậu quả vụ đánh bom đang diễn ra khẩn trương với sự tham gia của hơn 100 nhân viên cứu hộ.

    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Quyền tổng thống Grudia muốn tăng cường hợp tác với Nga

    Trong cuộc điện đàm ngày 6/12 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống tạm quyền Grudia, bà Nino Burdjanadze khẳng định mong muốn giải quyết các vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương, cải thiện bầu không khí chung và nâng quan hệ hợp tác giữa Grudia và Nga lên một cấp độ mới.
    Ông Putin khẳng định Nga và Grudia cần phải phát triển quan hệ thực sự hữu nghị và tỏ ý tin tưởng rằng cuộc bầu cử tổng thống Grudia vào 4/1/2004 tới sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước./

    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Quyền tổng thống Grudia muốn tăng cường hợp tác với Nga

    Trong cuộc điện đàm ngày 6/12 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống tạm quyền Grudia, bà Nino Burdjanadze khẳng định mong muốn giải quyết các vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương, cải thiện bầu không khí chung và nâng quan hệ hợp tác giữa Grudia và Nga lên một cấp độ mới.
    Ông Putin khẳng định Nga và Grudia cần phải phát triển quan hệ thực sự hữu nghị và tỏ ý tin tưởng rằng cuộc bầu cử tổng thống Grudia vào 4/1/2004 tới sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước./

    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga bầu cử Đuma Quốc gia khóa mới

    7/12, Liên bang Nga đã tiến hành cuộc bầu cử Đuma Quốc gia (Hạ viện) khóa 4, nhằm lựa chọn 450 đại biểu mới cho cơ quan lập pháp của nước này.
    Theo Uỷ ban bầu cử Trung ương Nga (SIK), cuộc bầu cử này được tiến hành từ 8h đến 20h (giờ địa phương) ở 94.000 khu vực bỏ phiếu. Do lãnh thổ Nga trải dài trên 11 múi giờ nên cuộc bầu cử được bắt đầu sớm nhất tại các khu vực bầu cử ở vùng Viễn Đông như Trucốtca, Côriắc và Camtrátca, và kết thúc muộn nhất tại tỉnh Calêningrát.
    Tổng cộng có 109 triệu cử tri. Các cử tri Nga đang làm việc, học tập ở nước ngoài cũng có quyền bỏ phiếu.
    Gần 3.000 ứng cử viên từ 23 chính đảng và khối theo danh sách liên bang tham gia tranh cử vào 225 ghế, 225 đại biểu còn lại sẽ được cử tri lựa chọn từ 1.985 ứng cử viên ở các khu vực bầu cử một đại biểu.
    Có 1.200 quan sát viên nước ngoài đại diện cho 105 tổ chức quốc tế đến từ 48 quốc gia trên thế giới, trong đó có Hội đồng nghị viện châu Âu, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu, đã đăng ký cử đại diện theo dõi bầu cử tại một loạt khu vực. Hơn 1100 nhà báo Nga và nước ngoài có mặt tại trung tâm thông tin ''''Bầu cử 2003'''' để theo dõi và đưa tin về cuộc bầu cử này.
    Cùng ngày, đồng thời với bầu cử Đuma Quốc gia, tại 70 khu vực thuộc Liên bang Nga cũng tiến hành bầu các nhà lãnh đạo chủ thể liên bang như thị trưởng Mátxcơva, tổng thống khu tự trị Baskiria, thống đốc một số tỉnh và cơ quan lập pháp các nước cộng hoà khu tự trị. Nga cũng tiến hành trưng cầu ý kiến dân chúng tại tỉnh Pécmơ và khu tự trị Cômi-Pécmianxcơ về khả năng sáp nhập hai chủ thể này

    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga bầu cử Đuma Quốc gia khóa mới

    7/12, Liên bang Nga đã tiến hành cuộc bầu cử Đuma Quốc gia (Hạ viện) khóa 4, nhằm lựa chọn 450 đại biểu mới cho cơ quan lập pháp của nước này.
    Theo Uỷ ban bầu cử Trung ương Nga (SIK), cuộc bầu cử này được tiến hành từ 8h đến 20h (giờ địa phương) ở 94.000 khu vực bỏ phiếu. Do lãnh thổ Nga trải dài trên 11 múi giờ nên cuộc bầu cử được bắt đầu sớm nhất tại các khu vực bầu cử ở vùng Viễn Đông như Trucốtca, Côriắc và Camtrátca, và kết thúc muộn nhất tại tỉnh Calêningrát.
    Tổng cộng có 109 triệu cử tri. Các cử tri Nga đang làm việc, học tập ở nước ngoài cũng có quyền bỏ phiếu.
    Gần 3.000 ứng cử viên từ 23 chính đảng và khối theo danh sách liên bang tham gia tranh cử vào 225 ghế, 225 đại biểu còn lại sẽ được cử tri lựa chọn từ 1.985 ứng cử viên ở các khu vực bầu cử một đại biểu.
    Có 1.200 quan sát viên nước ngoài đại diện cho 105 tổ chức quốc tế đến từ 48 quốc gia trên thế giới, trong đó có Hội đồng nghị viện châu Âu, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu, đã đăng ký cử đại diện theo dõi bầu cử tại một loạt khu vực. Hơn 1100 nhà báo Nga và nước ngoài có mặt tại trung tâm thông tin ''''Bầu cử 2003'''' để theo dõi và đưa tin về cuộc bầu cử này.
    Cùng ngày, đồng thời với bầu cử Đuma Quốc gia, tại 70 khu vực thuộc Liên bang Nga cũng tiến hành bầu các nhà lãnh đạo chủ thể liên bang như thị trưởng Mátxcơva, tổng thống khu tự trị Baskiria, thống đốc một số tỉnh và cơ quan lập pháp các nước cộng hoà khu tự trị. Nga cũng tiến hành trưng cầu ý kiến dân chúng tại tỉnh Pécmơ và khu tự trị Cômi-Pécmianxcơ về khả năng sáp nhập hai chủ thể này

    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đảng của Tổng thống Putin về đầu
    07:05'' 08/12/2003 (GMT+7)
    Không nằm ngoài dự đoán, Đảng Nước Nga Thống nhất (UR) của Tổng thống Putin đã vượt xa các đối thủ và về đầu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cũng cho thấy có hơn 30% số cử tri Nga đã đi bỏ phiếu.
    images85086_putok.jpeg[/url]

    Tổng thống Nga Putin rất tự tin trước kết quả bầu cử
    Theo Uỷ ban Bầu cử trung ương Nga (SIK), trong 11% số phiếu được kiểm tính đến cuối ngày hôm qua (7/12), UR dẫn đầu tuyệt đối với tỷ lệ ủng hộ 36%, vượt xa 2 đảng kế tiếp là Đảng Dân chủ Tự do (14,8%) và Đảng Cộng sản (12,9%). Hiện vẫn chưa có kết quả liệu 2 đảng tự do có quan điểm ủng hộ kinh tế thị trường là SPS và Yabloko có giành được số phiếu tối thiểu 5% để có được ghế trong quốc hội hay không. Có tới 23 đảng tham gia cuộc đua giành ghế trong cơ quan quyền lực tối cao này.
    Cũng theo SIK, số cử tri đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đạt trên 30%, vượt quá số lượng quy định tối thiểu để kết quả bỏ phiếu được công nhận (25%).
    Chủ tịch SIK Alexander Vesniakov cho biết, kết quả bỏ phiếu sơ bộ sẽ được thông báo vào trưa nay và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 19/12. Phiên họp đầu tiên của Duma quốc gia khoá mới có thể sẽ được tiến hành cuối năm nay hoặc đầu năm tới.
    Các nhà quan sát nhận định, số phiếu của UR sẽ còn tiếp tục tăng lên, và có thể đạt 40%, khi phiếu của các khu vực bầu cử quan trọng được kiểm. Đó là phần lãnh thổ châu Âu của Nga, trong đó có St Petersburg, thành phố quê hương của đương kim tổng thống, và Thủ đô Moscow, nơi UR nhận được sự ủng hộ đặc biệt.
    Bình luận về kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Lyubov Sliska, một quan chức cao cấp của UR, nói: "Đây là một thắng lợi rực rỡ mà chúng ta hoàn toàn có thể tự hào". Trong khi đó, thủ lĩnh Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov lại cho rằng cuộc bầu cử chỉ là một trò khôi hài. Cùng quan điểm với ông Zyuganov, thủ lĩnh Đảng Yabloko Grigory Yavlinsky chua chát: "Chúng ta đang sống trong một chế độ độc tài". Ông này khẳng định chính quyền đã huy động cả bộ máy của mình để giúp cho UR thắng cử.
    Sau gần 4 năm vững vàng ở Điện Kremlin với uy tín hiện đang rất cao (tỷ lệ ủng hộ trên 80%), Tổng thống Putin chắc chắn sẽ tiếp tục chèo lái nước Nga trong ít nhất một nhiệm kỳ nữa. Thậm chí một số nhà quan sát cho rằng nếu UR và liên minh của mình giành được hai phần ba tổng số ghế trong Hạ viện, họ sẽ tiến hành sửa đổi Hiến pháp, mở đường cho ông Putin được nắm giữ ghế tổng thống lâu hơn 2 nhiệm kỳ như quy định hiện nay.
    Đây là cuộc bầu cử Duma quốc gia lần thứ 4 của Nga kể từ khi Liên Xô tan rã năm 1991. Theo Hiến pháp Nga được thông qua năm 1993, Duma quốc gia gồm 450 ghế, nhiệm kỳ 4 năm.
    Hơn 1.100 quan sát viên quốc tế đến từ 48 quốc gia đăng ký theo dõi cuộc bầu cử này. Trên thực tế, số lượng này lên tới gần 2.000 người.

    [
    Chó hư
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đảng của Tổng thống Putin về đầu
    07:05'' 08/12/2003 (GMT+7)
    Không nằm ngoài dự đoán, Đảng Nước Nga Thống nhất (UR) của Tổng thống Putin đã vượt xa các đối thủ và về đầu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cũng cho thấy có hơn 30% số cử tri Nga đã đi bỏ phiếu.
    images85086_putok.jpeg[/url]

    Tổng thống Nga Putin rất tự tin trước kết quả bầu cử
    Theo Uỷ ban Bầu cử trung ương Nga (SIK), trong 11% số phiếu được kiểm tính đến cuối ngày hôm qua (7/12), UR dẫn đầu tuyệt đối với tỷ lệ ủng hộ 36%, vượt xa 2 đảng kế tiếp là Đảng Dân chủ Tự do (14,8%) và Đảng Cộng sản (12,9%). Hiện vẫn chưa có kết quả liệu 2 đảng tự do có quan điểm ủng hộ kinh tế thị trường là SPS và Yabloko có giành được số phiếu tối thiểu 5% để có được ghế trong quốc hội hay không. Có tới 23 đảng tham gia cuộc đua giành ghế trong cơ quan quyền lực tối cao này.
    Cũng theo SIK, số cử tri đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đạt trên 30%, vượt quá số lượng quy định tối thiểu để kết quả bỏ phiếu được công nhận (25%).
    Chủ tịch SIK Alexander Vesniakov cho biết, kết quả bỏ phiếu sơ bộ sẽ được thông báo vào trưa nay và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 19/12. Phiên họp đầu tiên của Duma quốc gia khoá mới có thể sẽ được tiến hành cuối năm nay hoặc đầu năm tới.
    Các nhà quan sát nhận định, số phiếu của UR sẽ còn tiếp tục tăng lên, và có thể đạt 40%, khi phiếu của các khu vực bầu cử quan trọng được kiểm. Đó là phần lãnh thổ châu Âu của Nga, trong đó có St Petersburg, thành phố quê hương của đương kim tổng thống, và Thủ đô Moscow, nơi UR nhận được sự ủng hộ đặc biệt.
    Bình luận về kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Lyubov Sliska, một quan chức cao cấp của UR, nói: "Đây là một thắng lợi rực rỡ mà chúng ta hoàn toàn có thể tự hào". Trong khi đó, thủ lĩnh Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov lại cho rằng cuộc bầu cử chỉ là một trò khôi hài. Cùng quan điểm với ông Zyuganov, thủ lĩnh Đảng Yabloko Grigory Yavlinsky chua chát: "Chúng ta đang sống trong một chế độ độc tài". Ông này khẳng định chính quyền đã huy động cả bộ máy của mình để giúp cho UR thắng cử.
    Sau gần 4 năm vững vàng ở Điện Kremlin với uy tín hiện đang rất cao (tỷ lệ ủng hộ trên 80%), Tổng thống Putin chắc chắn sẽ tiếp tục chèo lái nước Nga trong ít nhất một nhiệm kỳ nữa. Thậm chí một số nhà quan sát cho rằng nếu UR và liên minh của mình giành được hai phần ba tổng số ghế trong Hạ viện, họ sẽ tiến hành sửa đổi Hiến pháp, mở đường cho ông Putin được nắm giữ ghế tổng thống lâu hơn 2 nhiệm kỳ như quy định hiện nay.
    Đây là cuộc bầu cử Duma quốc gia lần thứ 4 của Nga kể từ khi Liên Xô tan rã năm 1991. Theo Hiến pháp Nga được thông qua năm 1993, Duma quốc gia gồm 450 ghế, nhiệm kỳ 4 năm.
    Hơn 1.100 quan sát viên quốc tế đến từ 48 quốc gia đăng ký theo dõi cuộc bầu cử này. Trên thực tế, số lượng này lên tới gần 2.000 người.

    [
    Chó hư
  10. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Một tý về bầu cử tại Nga:
    1 - Đảng thông nhất toàn Nga được 37.1% số phiếu.
    2 - Đảng CS Nga được 12.7%
    3 - Đảng dân tộc Nga (LDPR - ko biết dịch có chính xác ko) 11.6%
    4 - Khối Tổ Quốc (Đất Mẹ có lẽ chính xác hơn) được 9.1% .......
    Nếu đảng CS Nga không bị chia rẽ số phiếu bầu của họ cao hơn, Seleznev chủ tịch DUMA Nga đã tách ra lập khối Đất mẹ ......

Chia sẻ trang này