1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    NATO chưa đáp ứng được các lợi ích của Nga
    (12/12/2003 -- 09:43GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Phát biểu tại Muních tối 10/12 trong chuyến thăm Đức, Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov tuyên bố Nga sẽ không gia nhập NATO nếu khối quân sự này vẫn duy trì dưới hình thức hiện nay.
    Theo ông Ivanov, Nga ủng hộ việc thành lập không gian kinh tế thống nhất ở châu Âu và phát triển quan hệ trong các lĩnh vực khác nhau vì điều đó đáp ứng lợi ích của Nga, NATO và Liên minh châu Âu.
    Nga đã thiết lập quan hệ đối tác với NATO, nhưng Nga chỉ tích cực tham gia những dạng hợp tác đáp ứng lợi ích của Nga.

    Chó hư
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Người hâm mộ đăng ký tranh cử giúp Tổng thống Nga V.Putin
    [​IMG]
    Đúng vào ngày Giáng sinh, nhóm công dân Nga hâm mộ Tổng thống Putin thông báo đã đăng ký vận động tranh cử giúp ông và họ sẽ bắt đầu thu thập 2 triệu chữ ký, đủ để ông có quyền ra tranh cử. Chính nhóm này đã đăng ký tranh cử giúp ông trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2000. Phát biểu trên kênh truyền hình NTV, Oleg Kutafin - thủ lĩnh của nhóm nói: "Trong 4 năm qua, chúng tôi nhận thấy ông (Putin) là người mà chúng ta cần, nên chúng tôi quyết định lặp lại những điều đã làm".
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Người hâm mộ đăng ký tranh cử giúp Tổng thống Nga V.Putin
    [​IMG]
    Đúng vào ngày Giáng sinh, nhóm công dân Nga hâm mộ Tổng thống Putin thông báo đã đăng ký vận động tranh cử giúp ông và họ sẽ bắt đầu thu thập 2 triệu chữ ký, đủ để ông có quyền ra tranh cử. Chính nhóm này đã đăng ký tranh cử giúp ông trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2000. Phát biểu trên kênh truyền hình NTV, Oleg Kutafin - thủ lĩnh của nhóm nói: "Trong 4 năm qua, chúng tôi nhận thấy ông (Putin) là người mà chúng ta cần, nên chúng tôi quyết định lặp lại những điều đã làm".
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. Valez

    Valez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn máy bay ở Uzbekistan làm 37 người chết
    [​IMG]

    Máy bay chở khách hạng nhẹ Yak-40.
    Tối qua, một chiếc Yak-40 xuất phát từ thành phố miền nam Termez đã gặp nạn gần sân bay thủ đô Tashkent trong màn sương mù dày đặc, làm toàn bộ hành khách thiệt mạng. LHQ thông báo, trong số những người xấu số có quan chức cao nhất của họ ở Uzbekistan.
    Chính phủ Uzbekistan ra thông báo chính thức về vụ tai nạn: "Một chiếc máy bay Yak-40 đã gặp nạn gần sân bay Tashkent trong khi đang hạ cánh. Hậu quả là toàn bộ 32 hành khách và phi hành đoàn 5 người trên máy bay thiệt mạng". Sân bay thủ đô Uzbekistan tối qua đã rơi vào tình trạng lộn xộn vì có rất đông người thân của những nạn nhân kéo đến.
    Các nhân viên cứu hộ được điều đến nơi xảy ra tai nạn để thu dọn những bộ phận thi thể nằm vương vãi trên mặt đất. Đích thân Tổng thống Uzbekistan Karimov và Thủ tướng Shavkat Mirziyayev đã đến thị sát hiện trường, an ủi những thân nhân của người bị nạn.
    Quan chức cao cấp của Liên Hợp Quốc thiệt mạng trong vụ tai nạn là Richard Conroy, 56 tuổi, người phụ trách chương trình phát triển của tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này tại Uzbekistan. Thành phố Termez, nơi chiếc máy bay xấu số xuất phát, nằm sát biên giới Afghanistan. Đây là trung tâm viện trợ nhân đạo kể từ khi cuộc chiến tranh bùng nổ ở nước láng giềng năm 2001.
    Yak-40 có khả năng chở tối đa 32 hành khách và đây là loại máy bay thường được sử dụng trong những tuyến bay tầm ngắn nội địa ở các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ.
  5. Valez

    Valez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn máy bay ở Uzbekistan làm 37 người chết
    [​IMG]

    Máy bay chở khách hạng nhẹ Yak-40.
    Tối qua, một chiếc Yak-40 xuất phát từ thành phố miền nam Termez đã gặp nạn gần sân bay thủ đô Tashkent trong màn sương mù dày đặc, làm toàn bộ hành khách thiệt mạng. LHQ thông báo, trong số những người xấu số có quan chức cao nhất của họ ở Uzbekistan.
    Chính phủ Uzbekistan ra thông báo chính thức về vụ tai nạn: "Một chiếc máy bay Yak-40 đã gặp nạn gần sân bay Tashkent trong khi đang hạ cánh. Hậu quả là toàn bộ 32 hành khách và phi hành đoàn 5 người trên máy bay thiệt mạng". Sân bay thủ đô Uzbekistan tối qua đã rơi vào tình trạng lộn xộn vì có rất đông người thân của những nạn nhân kéo đến.
    Các nhân viên cứu hộ được điều đến nơi xảy ra tai nạn để thu dọn những bộ phận thi thể nằm vương vãi trên mặt đất. Đích thân Tổng thống Uzbekistan Karimov và Thủ tướng Shavkat Mirziyayev đã đến thị sát hiện trường, an ủi những thân nhân của người bị nạn.
    Quan chức cao cấp của Liên Hợp Quốc thiệt mạng trong vụ tai nạn là Richard Conroy, 56 tuổi, người phụ trách chương trình phát triển của tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này tại Uzbekistan. Thành phố Termez, nơi chiếc máy bay xấu số xuất phát, nằm sát biên giới Afghanistan. Đây là trung tâm viện trợ nhân đạo kể từ khi cuộc chiến tranh bùng nổ ở nước láng giềng năm 2001.
    Yak-40 có khả năng chở tối đa 32 hành khách và đây là loại máy bay thường được sử dụng trong những tuyến bay tầm ngắn nội địa ở các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ.
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Grudia:Tân Tổng thống Saakashvili chính thức nhậm chức
    (25/01/2004 -- 18:06GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 25/1, ông Mikhail Saakashvili đã nhậm chức Tổng thống Grudia, trở thành Tổng thống thứ ba của nước Cộng hòa vùng Cápcadơ này kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1991.
    Sáng 25/1, các cuộc duyệt binh đã được tiến hành tại hai thành phố Pôti và Batumi với sự có mặt của ông Saakashvili.
    Phần chính của lễ nhậm chức diễn ra tại thủ đô Tbilixi, với sự chứng kiến của quan khách trong nước và 24 đoàn khách nước ngoài, trong đó có Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov và Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. Ông Saakashvili còn tổ chức lễ nhậm chức tại 2 thành phố khác.
    Tân Tổng thống Grudia Mikhail Saakashvili, 36 tuổi, sinh ra trong một gia đình trí thức. Sau khi tốt nghiệp khoa Quan hệ quốc tế Đại học tổng hợp Kiép, ông tiếp tục học và bảo vệ luận án thạc sỹ tại Đại học Côlômbia, Mỹ. Về nước vào năm 1995, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp Grudia vào tháng 12/2000 nhưng đến tháng 9/2001 thì tự nguyện từ chức.
    Tháng 11/2003, ông Saakashvili cầm đầu cái gọi là ''''cuộc cách mạng nhung" buộc cựu Tổng thống Eduard Shevardnadze từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử Tổng thống Grudia trước thời hạn vào ngày 4/1. Trong cuộc bầu cử này, ông Saakashvili giành thắng lợi áp đảo với hơn 96 % phiếu ủng hộ của cử tri.
    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Grudia:Tân Tổng thống Saakashvili chính thức nhậm chức
    (25/01/2004 -- 18:06GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 25/1, ông Mikhail Saakashvili đã nhậm chức Tổng thống Grudia, trở thành Tổng thống thứ ba của nước Cộng hòa vùng Cápcadơ này kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1991.
    Sáng 25/1, các cuộc duyệt binh đã được tiến hành tại hai thành phố Pôti và Batumi với sự có mặt của ông Saakashvili.
    Phần chính của lễ nhậm chức diễn ra tại thủ đô Tbilixi, với sự chứng kiến của quan khách trong nước và 24 đoàn khách nước ngoài, trong đó có Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov và Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. Ông Saakashvili còn tổ chức lễ nhậm chức tại 2 thành phố khác.
    Tân Tổng thống Grudia Mikhail Saakashvili, 36 tuổi, sinh ra trong một gia đình trí thức. Sau khi tốt nghiệp khoa Quan hệ quốc tế Đại học tổng hợp Kiép, ông tiếp tục học và bảo vệ luận án thạc sỹ tại Đại học Côlômbia, Mỹ. Về nước vào năm 1995, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp Grudia vào tháng 12/2000 nhưng đến tháng 9/2001 thì tự nguyện từ chức.
    Tháng 11/2003, ông Saakashvili cầm đầu cái gọi là ''''cuộc cách mạng nhung" buộc cựu Tổng thống Eduard Shevardnadze từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử Tổng thống Grudia trước thời hạn vào ngày 4/1. Trong cuộc bầu cử này, ông Saakashvili giành thắng lợi áp đảo với hơn 96 % phiếu ủng hộ của cử tri.
    Chó hư
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Leningrad từng có bộ bài về Phát xít Đức
    [​IMG]

    Ông Kharkevich ngắm nghía lại bộ bài mà ông vẽ cách đây 60 năm.
    Hơn nửa thế kỷ trước khi Mỹ đưa ra bộ bài các nhà lãnh đạo Iraq bị truy nã gắt gao nhất, một hoạ sĩ tên là Ivan Kharkevich đã hoàn thành cỗ bài ban lãnh đạo Đức Quốc xã gồm 36 con nhằm làm quân đội phát xít mất tinh thần.
    Bộ bài in những khẩu hiệu chế nhạo các thủ lĩnh Quốc xã và các đồng minh. Mục đích của các tác giả là kích động binh lính Đức thoái lui trong cuộc bao vây Leningrad, chấm dứt ngày 27/1/1944.
    "Tình hình các mặt trận không biến chuyển. Thế là ý tưởng vẽ con bài hình thành", Kharkevich giờ đã 91 tuổi, nhớ lại. "Bộ bài là một hình thức thích hợp để gây rối loạn tinh thần đối phương".
    Kharkevich bắt đầu công việc vẽ quân bài vào năm 1943. Hai nửa con bài được phân chia bằng tên và vị trí của mỗi thủ lĩnh quốc xã bằng tiếng Nga. Một nhà thơ viết các câu châm biếm giữa hai nửa bằng tiếng Nga và tiếng Đức. Mặt trái là các khẩu hiệu chống phát xít mà lính Quốc xã có thể giải mã.
    [​IMG]

    Các con K là Adolf Hitler, Hermann GЪring, Joseph Goebbels và Heinrich Himmler.
    Các con xì là những nhân vật trong giới công nghiệp và tài chính hậu thuẫn Adolf Hitler. Hitler là con K pích. Những con K còn lại là Hermann GЪring, Joseph Goebbels và Heinrich Himmler. Các con Q là biếm hoạ các nước trong trục liên minh, gồm Hungary, Phần Lan và Romania, với độc tài Italy Benito Mussolini là Q pích. Các con J là những người đứng đầu lực lượng hải quân và quân đội.
    "Toàn bộ ban biên tập quyết định vẽ các quân bài", Kharkevich kể lại. Tuy nhiên, chính ông là người đưa ra các phác thảo đầu tiên. Mặc dù không thể nhớ chính xác đã nghiên cứu bộ bài trong bao lâu, nhưng ông khẳng định thời gian đó ít nhất là một tháng. Kharkevich làm việc suốt ngày đêm, vẽ các quân bài bằng tay. Cấp trên không đưa ra thời hạn, nhưng luôn hỏi han về công việc và thường nhắc rằng "phải hoàn thành càng sớm càng tốt".
    "Tôi rất vội vì khi đó là thời chiến và mọi chuyện phải làm một cách nhanh chóng", ông Kharkevich nói. "Khi đó, tôi còn trẻ và làm mọi chuyện nhanh gọn. Nhưng giờ thì tôi không thể nhớ nổi quá trình đó kéo dài bao lâu". Tuy nhiên, khi bộ bài hoàn tất vào năm 1943, thì các cuộc tấn công của Liên Xô đã bắt đầu. Các mặt trận có chuyển biến và Đức Quốc xã bắt đầu rút lui. "Chúng tôi không cần bộ bài đó nữa. Không ai chơi bài khi mặt trận đang rất ác liệt cả", nhà thiết kế cho biết.
    Bộ bài gốc vẫn thuộc sở hữu của Kharkevich cho tới thập kỷ 1970, khi đại diện Viện bảo tàng Phá vòng vây ở Kirovsk, khu vực Leningrad, thấy chúng ở một triển lãm. Bảo tàng liền mua ngay bộ bài đó và in ra để bán hàng loạt. 20 năm nay, nhà thiết kế mới được nhìn lại tác phẩm của mình khi một phóng viên NTV mang tới cho ông một bộ. "Bộ bài rất thú vị nếu nhìn từ góc độ chính trị kỳ cục", Vera Pozdnyakova, đại diện Viện bảo tàng Phá vòng vây, nói. "Nó được làm ra bởi những người chống phát xít. Họ nhìn cuộc chiến, các nước, chính trị gia, tướng lĩnh gây chiến từ góc độ châm biếm".
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Leningrad từng có bộ bài về Phát xít Đức
    [​IMG]

    Ông Kharkevich ngắm nghía lại bộ bài mà ông vẽ cách đây 60 năm.
    Hơn nửa thế kỷ trước khi Mỹ đưa ra bộ bài các nhà lãnh đạo Iraq bị truy nã gắt gao nhất, một hoạ sĩ tên là Ivan Kharkevich đã hoàn thành cỗ bài ban lãnh đạo Đức Quốc xã gồm 36 con nhằm làm quân đội phát xít mất tinh thần.
    Bộ bài in những khẩu hiệu chế nhạo các thủ lĩnh Quốc xã và các đồng minh. Mục đích của các tác giả là kích động binh lính Đức thoái lui trong cuộc bao vây Leningrad, chấm dứt ngày 27/1/1944.
    "Tình hình các mặt trận không biến chuyển. Thế là ý tưởng vẽ con bài hình thành", Kharkevich giờ đã 91 tuổi, nhớ lại. "Bộ bài là một hình thức thích hợp để gây rối loạn tinh thần đối phương".
    Kharkevich bắt đầu công việc vẽ quân bài vào năm 1943. Hai nửa con bài được phân chia bằng tên và vị trí của mỗi thủ lĩnh quốc xã bằng tiếng Nga. Một nhà thơ viết các câu châm biếm giữa hai nửa bằng tiếng Nga và tiếng Đức. Mặt trái là các khẩu hiệu chống phát xít mà lính Quốc xã có thể giải mã.
    [​IMG]

    Các con K là Adolf Hitler, Hermann GЪring, Joseph Goebbels và Heinrich Himmler.
    Các con xì là những nhân vật trong giới công nghiệp và tài chính hậu thuẫn Adolf Hitler. Hitler là con K pích. Những con K còn lại là Hermann GЪring, Joseph Goebbels và Heinrich Himmler. Các con Q là biếm hoạ các nước trong trục liên minh, gồm Hungary, Phần Lan và Romania, với độc tài Italy Benito Mussolini là Q pích. Các con J là những người đứng đầu lực lượng hải quân và quân đội.
    "Toàn bộ ban biên tập quyết định vẽ các quân bài", Kharkevich kể lại. Tuy nhiên, chính ông là người đưa ra các phác thảo đầu tiên. Mặc dù không thể nhớ chính xác đã nghiên cứu bộ bài trong bao lâu, nhưng ông khẳng định thời gian đó ít nhất là một tháng. Kharkevich làm việc suốt ngày đêm, vẽ các quân bài bằng tay. Cấp trên không đưa ra thời hạn, nhưng luôn hỏi han về công việc và thường nhắc rằng "phải hoàn thành càng sớm càng tốt".
    "Tôi rất vội vì khi đó là thời chiến và mọi chuyện phải làm một cách nhanh chóng", ông Kharkevich nói. "Khi đó, tôi còn trẻ và làm mọi chuyện nhanh gọn. Nhưng giờ thì tôi không thể nhớ nổi quá trình đó kéo dài bao lâu". Tuy nhiên, khi bộ bài hoàn tất vào năm 1943, thì các cuộc tấn công của Liên Xô đã bắt đầu. Các mặt trận có chuyển biến và Đức Quốc xã bắt đầu rút lui. "Chúng tôi không cần bộ bài đó nữa. Không ai chơi bài khi mặt trận đang rất ác liệt cả", nhà thiết kế cho biết.
    Bộ bài gốc vẫn thuộc sở hữu của Kharkevich cho tới thập kỷ 1970, khi đại diện Viện bảo tàng Phá vòng vây ở Kirovsk, khu vực Leningrad, thấy chúng ở một triển lãm. Bảo tàng liền mua ngay bộ bài đó và in ra để bán hàng loạt. 20 năm nay, nhà thiết kế mới được nhìn lại tác phẩm của mình khi một phóng viên NTV mang tới cho ông một bộ. "Bộ bài rất thú vị nếu nhìn từ góc độ chính trị kỳ cục", Vera Pozdnyakova, đại diện Viện bảo tàng Phá vòng vây, nói. "Nó được làm ra bởi những người chống phát xít. Họ nhìn cuộc chiến, các nước, chính trị gia, tướng lĩnh gây chiến từ góc độ châm biếm".
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga - Mỹ:Bằng mặt nhưng không bằng lòngNgày 26.1, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell&nbsp;đến Mátxcơva trong chuyến thăm thường niên nhằm tăng cường quan hệ song phương. Nhưng đằng sau những nụ cười và cử chỉ ngoại giao thân thiện, người ta thấy Mátxcơva và Washington đang có những bất đồng sâu sắc.Ngoại trưởng Mỹ tấn công
    [​IMG]

    Powell - Ivanov: Bằng mặtnhưng không bằng lòng.Nói như thế không có nghĩa là quan hệ giữa hai cường quốc này không có những điểm tích cực. Thời gian qua Nga và Mỹ đã đạt được những kết quả khả quan trong hợp tác chinh phục vũ trụ và đặc biệt là tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng quyền lực ở Gruzia (nước cộng hoà cũ của Liên Xô) cuối năm ngoái. Cả Tổng thống Putin lẫn Ngoại trưởng Powell đều khẳng định rằng đây đang là thời điểm mà Nga và Mỹ có quan hệ gần gũi nhất trước nay và chính nhờ sự gần gũi đó mà họ có thể "trao đổi&nbsp;chân tình và thẳng thắn với nhau về những bất đồng". "Mặc dù có những khác biệt trong chính sách đối ngoại và bảo vệ lợi ích quốc gia, nhưng chúng ta đã xây dựng được một nền tảng chung đủ vững để vượt qua những bất đồng" - Tổng thống Putin nói với Ngoại trưởng Powell tại Điện Kremlin. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích thì những mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ đã trở thành những ung nhọt nhức nhối. Vào đúng ngày yết kiến Tổng thống Putin, ông Powell đã có bài viết đăng trên tờ báo uy tín nhất ở thủ đô Mátxcơva là "Izvestia" (Tin tức), trong đó ông chỉ trích Nga ở mức nặng nề nhất kể từ khi hai nước trở thành đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố sau sự kiện 11.9.2001. Ngoại trưởng Mỹ viết: "Một số diễn biến trên chính trường Nga cũng như trong chính sách đối ngoại của Nga những tháng gần đây đã tạo cho hai nước một khoảng lặng".Những diễn biến mà ông Powell nhắc tới là gì? Theo giới chức Mỹ đó là nguy cơ ngày càng tăng về chủ nghĩa độc đoán, là vấn đề dân chủ và nhân quyền, cũng như quan hệ giữa Nga với Chechnya và một số nước láng giềng nguyên là thành viên của Liên Xô. Ông Powell nhận xét: "Hệ thống dân chủ ở Nga dường như chưa tìm được sự cân bằng thiết yếu giữa các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp của chính quyền", đồng thời nói một cách bóng bẩy rằng "quyền lực chính trị chưa được trói buộc đầy đủ bằng luật pháp". Thậm chí John Edward, một ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, còn cho rằng quy chế thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển G8 của Nga sẽ phụ thuộc vào việc nước này thực hiện những cam kết dân chủ đến đâu.Washington còn tỏ ra lo ngại cách thức loại bỏ các đối thủ ra khỏi cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra vào tháng ba sắp tới và phê phán Điện Kremlin đã "khống chế báo chí". Theo Mỹ,&nbsp; trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga tháng 12 vừa qua báo chí Nga chỉ đưa tin một chiều. Thận trọng hơn khi nói về vấn đề Chechnya, ông Powell khẳng định Mỹ luôn tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga và lợi ích của Nga tại các nước láng giềng, song cho rằng Mátxcơva phải công nhận quyền của những nước này. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov sau đó, ông Powell thanh minh rằng ông không hề có ý định "can thiệp vào công việc nội bộ trong đời sống chính trị&nbsp; Nga", mà nêu ra những vấn đề ấy trong tinh thần hữu nghị. Ngoại trưởng Nga hoá giảiMột trong những vấn đề mà Nga - Mỹ cạnh tranh thực sự là làm sao có được ảnh hưởng đối với Gruzia, nước cộng hoà vừa trải qua cuộc "cách mạng nhung lụa". Với sự lên cầm quyền của nhà lãnh đạo trẻ thân phương Tây Mikhail Saakashvili, Mỹ tỏ ra đang thắng thế.
    Cả ông Ivanov lẫn ông Powell đều vừa có mặt tại Tbilisi để dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Saakashvili. Tại đó, ông Powell đã nhắc đi nhắc lại yêu cầu Nga giữ lời hứa đóng cửa hai căn cứ quân sự hiện có tại Gruzia, đồng thời cố gắng làm giảm mối lo âu của Mátxcơva về sự có mặt của lính Mỹ tại nước này. "Đây là khu vực mà Nga và Mỹ có thể hợp tác với nhau và không cần tìm cớ để cạnh tranh" - ông Powell nói. Theo Ngoại trưởng Ivanov, ông Powell đã hứa rằng Washington sẽ không tìm cách hiện diện quân sự thường trực ở Gruzia sau khi chương trình huấn luyện của Mỹ kết thúc vào tháng 5 năm nay. Bên cạnh đó Mátxcơva cũng đã nhất trí đàm phán với Tbilisi về việc đóng cửa các căn cứ quân sự. "Chúng tôi đã nhất trí với ban lãnh đạo Gruzia rằng ngay sau khi quá trình thành lập chính phủ mới ở Gruzia kết thúc, chúng tôi sẽ nối lại hoạt động của các nhóm công tác, trong đó có nhóm chuyên về các căn cứ quân sự, để tìm ra giải pháp mà hai bên chấp nhận được. Ông Powell gọi đây là sự linh hoạt của Nga. Đó cũng chính là sự linh hoạt mà ông Ivanov hoá giải những cú tấn công của vị đồng nhiệm người Mỹ. Ngoại trưởng Nga đã mỉm cười mà nói rằng ông muốn làm thất vọng những vị học giả dự đoán rằng những lời chỉ trích của ông Powell có thể gây nên một trận cuồng phong trong quan hệ Nga - Mỹ. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa rõ hai nước sẽ làm gì để vượt qua giai đoạn "bằng mặt không bằng lòng" này.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này