1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hết hy vọng giải cứu tại mỏ Taizhina

    06:43'' 12/04/2004 (GMT+7)


    Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những nạn nhân sống sót sau vụ nổ khí gas tại mỏ than Taizhina ở Siberia, Nga xảy ra hôm qua (11/4) đang mất dần hy vọng, số người thiệt mạng đã lên tới hơn 40.

    [​IMG]

    Các thân nhân đau buồn tới hiện trường nhận xác người thân.
    ''''Hy vọng gần như đã hết, hầu như có rất ít cơ hội để có thể tìm thấy một ai sống sót'''', nhân viên cứu hộ Valery Korchagin cho biết như vậy.
    Trước đó, nhà chức trách Nga cho biết, ít nhất 39 thợ mỏ đã thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn đang mắc kẹt dưới lòng đất sau vụ nổ khí gas tại mỏ than Taizhina.
    Nguồn tin cho hay, có nhiều khả năng nguyên nhân vụ nổ do rò khí methane. Một số thợ mỏ đã thoát hiểm lên mặt đất theo đường riêng hoặc đã được cứu hộ. Hiện, các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm 7 người có khả năng vẫn sống, song bị mắc kẹt dưới lòng đất.
    Vụ nổ xảy ra tại khu vực Kemerovo, Siberia, cách Moscow khoảng 3.000 km về phía đông. Số thợ mỏ mất tích có nhiều khả năng đang mắc kẹt dưới lòng đất ở độ sâu 700 m. Vẫn chưa bắt được liên lạc với số người nói trên. Tin cho biết, người ta vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu từ dưới lòng đất vọng lên trước đó, song hiện không có bất kỳ tín hiệu nào.
    Trong khi đó, thân nhân của các nạn nhân đổ dồn về hiện trường nhận xác người thân. Hơn 300 công nhân tại các khu vực lân cận đã được huy động tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
    Thống đốc Kemerovo, ông Aman Tuleyev đã tới hiện trường để chỉ đạo chiến dịch cứu hộ. Phát biểu trên kênh truyền hình NTV, ông Aman Tuleyev cho biết, đoạn đường dẫn tới hiện trường vụ nổ bị nghẽn bởi đống đổ nát. Ông này cho biết thêm, các nhân viên cứu hộ đang cố gắng tiếp cận những thợ mỏ bị kẹt dưới lòng đất theo đường một mỏ kề bên.
    Vụ nổ hầm lò này là vụ nổ hầm lò khủng khiếp thứ ba ở khu vực nói trên trong vòng 2 năm qua. Tháng 9/2002, mái thông gió của hầm khai thác này từng sập xuống khiến một thợ mỏ thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Tháng 6 năm ngoái, một vụ nổ khí methane đã xảy ra tại một hầm lò khác khiến 12 thợ mỏ thiệt mạng.
  2. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0

    11 kỹ sư Nga tiếp tục bị bắt cóc tại Iraq


    [​IMG]


    11 kỹ sư Nga đã bị bắt cóc tại Iraq chiều tối qua, theo kênh truyền hình vệ tinh Al Jazeera. Đại diện của kênh truyền hình này tại Moskva ông Akram Hasam cho biết, khi diễn ra vụ bắt cóc đã có đọ súng làm chết hai cảnh sát.

    Những kỹ sư Nga này đang làm việc cho công ty Interenergoservice. Người đại diện của công ty này tại Iraq sau đó đã xác nhận sự kiện này.
    Theo chính quyền lâm thời Iraq thì công ty Interenergoservice là một trong những công ty Nga làm nhiệm vụ sửa chữa tại các trạm điện Iraq, xây dựng từ thời Liên Xô. Hiện bọn bắt cóc chưa đưa ra điều kiện để thả các con tin này.
    Cũng theo kênh Al Jazeera thì một người trong nhóm thương lượng giải phóng con tin Nhật đã nói nhóm Saraya bắt giữ ba con tin Nhật này đã hứa sẽ không giết họ.
  3. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0

    11 kỹ sư Nga tiếp tục bị bắt cóc tại Iraq


    [​IMG]


    11 kỹ sư Nga đã bị bắt cóc tại Iraq chiều tối qua, theo kênh truyền hình vệ tinh Al Jazeera. Đại diện của kênh truyền hình này tại Moskva ông Akram Hasam cho biết, khi diễn ra vụ bắt cóc đã có đọ súng làm chết hai cảnh sát.

    Những kỹ sư Nga này đang làm việc cho công ty Interenergoservice. Người đại diện của công ty này tại Iraq sau đó đã xác nhận sự kiện này.
    Theo chính quyền lâm thời Iraq thì công ty Interenergoservice là một trong những công ty Nga làm nhiệm vụ sửa chữa tại các trạm điện Iraq, xây dựng từ thời Liên Xô. Hiện bọn bắt cóc chưa đưa ra điều kiện để thả các con tin này.
    Cũng theo kênh Al Jazeera thì một người trong nhóm thương lượng giải phóng con tin Nhật đã nói nhóm Saraya bắt giữ ba con tin Nhật này đã hứa sẽ không giết họ.
  4. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Con tin Nga và Ukraina ở Iraq được trả tự do

    18:33'' 13/04/2004 (GMT+7)


    Theo tin từ Bộ Ngoại giao Nga, 8 công nhân người Nga và Ukraina bị bắt cóc tại Iraq vừa được phóng thích. Alexander Yakovenko, phát ngôn viên của Bộ này, cho biết, không có ai nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc.

    [​IMG]

    Gary Teeley - con tin người  Anh - được du kích Iraq trả tự do.
    "Các nỗ lực trong vòng vài giờ qua của Moscow đã mang lại kết quả. Tất cả các con tin Nga đã được trả tự do", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một thông báo. Theo đó, những người bị bắt cóc đã trở về nơi ở của họ tại Baghdad và không ai bị thương. Từ Kiev, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraina Markian Lubkiyvskyi, cho biết, 5 trong số các nạn nhân bị bắt cóc trên là công dân Ukraina.
    Alexander Rybinsky, Giám đốc điều hành công ty Interenergoservis cho biết, chiều qua, một nhóm tay súng bịt mặt và không được xác định đã đột nhập vào một căn nhà ở Baghdad, nơi công nhân của công ty đang nghỉ ngơi. Theo ông Rybinsky, chúng bắt cóc tất cả 9 người song đã thả 1 người ngay sau đó.
    Rybinsky cho biết 3 con tin người Nga là Sergei Konoplyov, Igor Frolov và Ilya Chernyshev. 5 người còn lại là công dân Ukraina song ông không biết tên của họ. "Họ dồn tất cả lên một chiếc xe hơi và lái đi", ông Rybinsky cho biết khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại vào sớm nay. "Những kẻ bắt cóc không đặt ra một yêu cầu nào và họ không đánh công nhân của chúng tôi".
  5. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Con tin Nga và Ukraina ở Iraq được trả tự do

    18:33'' 13/04/2004 (GMT+7)


    Theo tin từ Bộ Ngoại giao Nga, 8 công nhân người Nga và Ukraina bị bắt cóc tại Iraq vừa được phóng thích. Alexander Yakovenko, phát ngôn viên của Bộ này, cho biết, không có ai nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc.

    [​IMG]

    Gary Teeley - con tin người  Anh - được du kích Iraq trả tự do.
    "Các nỗ lực trong vòng vài giờ qua của Moscow đã mang lại kết quả. Tất cả các con tin Nga đã được trả tự do", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một thông báo. Theo đó, những người bị bắt cóc đã trở về nơi ở của họ tại Baghdad và không ai bị thương. Từ Kiev, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraina Markian Lubkiyvskyi, cho biết, 5 trong số các nạn nhân bị bắt cóc trên là công dân Ukraina.
    Alexander Rybinsky, Giám đốc điều hành công ty Interenergoservis cho biết, chiều qua, một nhóm tay súng bịt mặt và không được xác định đã đột nhập vào một căn nhà ở Baghdad, nơi công nhân của công ty đang nghỉ ngơi. Theo ông Rybinsky, chúng bắt cóc tất cả 9 người song đã thả 1 người ngay sau đó.
    Rybinsky cho biết 3 con tin người Nga là Sergei Konoplyov, Igor Frolov và Ilya Chernyshev. 5 người còn lại là công dân Ukraina song ông không biết tên của họ. "Họ dồn tất cả lên một chiếc xe hơi và lái đi", ông Rybinsky cho biết khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại vào sớm nay. "Những kẻ bắt cóc không đặt ra một yêu cầu nào và họ không đánh công nhân của chúng tôi".
  6. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nga sơ tán 800 công dân khỏi Iraq

    14:30'' 14/04/2004 (GMT+7)


    Tin liên quan:



    4 người Italia bị bắt cóc, 4 thi thể được tìm thấy


    Con tin Nga và Ukraina ở Iraq được trả tự do


    Bắt cóc - chiến thuật mới của dân quân Iraq
    Bộ các vấn đề khẩn cấp của Nga hôm nay (14/4) thông báo, trong hai ngày tới (15-16/4) nước này sẽ sơ tán hơn 800 người thuộc các nước Liên Xô cũ khỏi Iraq.

    [​IMG]

    Con tin người Nga vừa được lực lượng dân quân Iraq trả tự do.
    Người phát ngôn bộ này cho biết, 7 chuyến bay từ Kuwait và Baghdad sẽ chở 553 người Nga và 263 công dân thuộc các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập rời khỏi Iraq.
    Đầu tuần này, có 3 người Nga và 5 công dân Ukraina bị lực lượng dân quân Iraq bắt giữ song đã được phóng thích sau 19 tiếng. Những người trên được trả tự do nhanh chóng vì những kẻ bắt cóc biết họ là người Nga - nước phản đối Mỹ, đứng đầu lực lượng chiếm đóng tại Iraq.
    Cũng liên quan tới tình hình bất ổn hiện nay tại Iraq, một loạt các nước gồm cả Cộng hoà Czech, Bồ Đào Nha, Romania và Nhật Bản khuyến cáo người dân không nên tới Iraq trong thời điểm này, đặc biệt khi các vụ bắt cóc con tin đang diễn ra tràn lan.
    Đối với người Nhật, đây là thông báo lần thứ 14 kể từ đầu năm nay, chính phủ Nhật kêu gọi người dân rời khỏi Iraq. Ngoài ra, đây là thông báo thứ 2 của Tokyo kể từ sau 3 người Nhật bị bắt cóc.
  7. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nga sơ tán 800 công dân khỏi Iraq

    14:30'' 14/04/2004 (GMT+7)


    Tin liên quan:



    4 người Italia bị bắt cóc, 4 thi thể được tìm thấy


    Con tin Nga và Ukraina ở Iraq được trả tự do


    Bắt cóc - chiến thuật mới của dân quân Iraq
    Bộ các vấn đề khẩn cấp của Nga hôm nay (14/4) thông báo, trong hai ngày tới (15-16/4) nước này sẽ sơ tán hơn 800 người thuộc các nước Liên Xô cũ khỏi Iraq.

    [​IMG]

    Con tin người Nga vừa được lực lượng dân quân Iraq trả tự do.
    Người phát ngôn bộ này cho biết, 7 chuyến bay từ Kuwait và Baghdad sẽ chở 553 người Nga và 263 công dân thuộc các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập rời khỏi Iraq.
    Đầu tuần này, có 3 người Nga và 5 công dân Ukraina bị lực lượng dân quân Iraq bắt giữ song đã được phóng thích sau 19 tiếng. Những người trên được trả tự do nhanh chóng vì những kẻ bắt cóc biết họ là người Nga - nước phản đối Mỹ, đứng đầu lực lượng chiếm đóng tại Iraq.
    Cũng liên quan tới tình hình bất ổn hiện nay tại Iraq, một loạt các nước gồm cả Cộng hoà Czech, Bồ Đào Nha, Romania và Nhật Bản khuyến cáo người dân không nên tới Iraq trong thời điểm này, đặc biệt khi các vụ bắt cóc con tin đang diễn ra tràn lan.
    Đối với người Nhật, đây là thông báo lần thứ 14 kể từ đầu năm nay, chính phủ Nhật kêu gọi người dân rời khỏi Iraq. Ngoài ra, đây là thông báo thứ 2 của Tokyo kể từ sau 3 người Nhật bị bắt cóc.
  8. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nổ bom ôtô ở Moscow, 5 người chết

    09:26'' 13/04/2004 (GMT+7)


    Hôm qua (12/4), tại quận Tây Nam của thủ đô Moscow, Nga, một quả bom phát nổ trên nóc xe hơi bọc thép của một nhà kinh doanh làm ông này cùng 4 người khác tử nạn.


    [​IMG]

    Chiếc xe của ông Boris Goldman phát nổ khi dừng lại trước đèn đỏ.
    Các nguồn tin cho biết, một người đi xe môtô đã dừng lại tại một điểm nút giao thông, sau đó tiếp cận và đặt một gói đồ lên nóc xe của Giám đốc Hãng quảng cáo NFK Boris Goldman. Gói đồ phát nổ trước khi tên này kịp thoát chạy và hắn chết cùng với 4 người trong xe. Cửa sổ các toà nhà xung quanh bị vỡ bắn tung toé. Hai người đứng gần chiếc ôtô bị "tai bay vạ gió" và hiện họ đang được điều trị trong bệnh viện. Cảnh sát Moscow nhận định rằng đây là một vụ "thanh toán" của một băng nhóm xã hội đen.
    Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, Goldman cũng từng là mục tiêu của một vụ đánh bom khác song may mắn thoát nạn. Kể từ đó, ông này luôn đi lại bằng xe hơi bọc théphiệu Volvo.Trong thời gian qua, một số quan chức cấp cao của Nga đã trở thành đối tượng bị ám sát, trong đó phải kể đến cái chết của chính trị gia Sergei Yushenkov thuộc Đảng Tự do năm 2003 và Thống đốc vùng viễn đông Magadan hồi năm 2002.
  9. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nổ bom ôtô ở Moscow, 5 người chết

    09:26'' 13/04/2004 (GMT+7)


    Hôm qua (12/4), tại quận Tây Nam của thủ đô Moscow, Nga, một quả bom phát nổ trên nóc xe hơi bọc thép của một nhà kinh doanh làm ông này cùng 4 người khác tử nạn.


    [​IMG]

    Chiếc xe của ông Boris Goldman phát nổ khi dừng lại trước đèn đỏ.
    Các nguồn tin cho biết, một người đi xe môtô đã dừng lại tại một điểm nút giao thông, sau đó tiếp cận và đặt một gói đồ lên nóc xe của Giám đốc Hãng quảng cáo NFK Boris Goldman. Gói đồ phát nổ trước khi tên này kịp thoát chạy và hắn chết cùng với 4 người trong xe. Cửa sổ các toà nhà xung quanh bị vỡ bắn tung toé. Hai người đứng gần chiếc ôtô bị "tai bay vạ gió" và hiện họ đang được điều trị trong bệnh viện. Cảnh sát Moscow nhận định rằng đây là một vụ "thanh toán" của một băng nhóm xã hội đen.
    Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, Goldman cũng từng là mục tiêu của một vụ đánh bom khác song may mắn thoát nạn. Kể từ đó, ông này luôn đi lại bằng xe hơi bọc théphiệu Volvo.Trong thời gian qua, một số quan chức cấp cao của Nga đã trở thành đối tượng bị ám sát, trong đó phải kể đến cái chết của chính trị gia Sergei Yushenkov thuộc Đảng Tự do năm 2003 và Thống đốc vùng viễn đông Magadan hồi năm 2002.
  10. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ ballet ''quá khổ'' thua kiện về tiền
    [​IMG]
    Anastacia luôn mạnh mẽ bảo vệ hình thể của mình.
    Ngôi sao một thời nổi danh của nhà hát Bolshoi, từng bị sa thải vì cho là quá to lớn đối với các vai nữ chính, đã không nhận được tiền bồi thường danh dự. Đơn kiện của chị với nhà hát bị bác hôm qua.
    Anastasia Volochkova đòi đưa giám đốc nhà hát, ông Anatoly Iksanov, ra toà vì bôi nhọ danh dự cá nhân và uy tín nghề nghiệp, và đòi bồi thường tài chính 1 triệu USD.
    Hồi năm ngoái, ban lãnh đạo Bolshoi đuổi việc vũ nữ danh tiếng này với lý do chị quá nặng, khiến bạn diễn không những khó có thể nâng chị lên theo yêu cầu của vũ kịch, mà còn có nguy cơ bị chấn thương.
    Anastacia khi đó cho biết chị cao 1m69 và nặng 50 kg. Nữ nghệ sĩ còn chỉ trích giám đốc nhà hát và nói rằng "Ballet không phải là nghệ thuật của những kilogram, mà là nghệ thuật của tâm hồn".
    Năm ngoái, nhà hát đã được yêu cầu nhận nữ nghệ sĩ trở lại làm việc, bởi việc cắt hợp đồng là trái phép. Tuy nhiên, ngay sau đó bộ trưởng văn hoá Nga nhận xét rằng Anastacia có thể đảm nhận một vai phụ trong vở Hồ Thiên nga.
    Nữ nghệ sĩ rất giận dữ khi được nghe lời bình phẩm này: "Tôi đã đóng các vai chính trong hầu hết các vũ kịch cổ điển. Theo luật pháp, tôi phải được về vị trí cũ".
    Anastacia không giấu diếm việc mình là người mê ăn kem đến mức không thể nhịn được, nhưng khẳng định rằng "trọng lượng và chiều cao không bao giờ là tiêu chí đánh giá mức vĩ đại của một nghệ sĩ ballet".

Chia sẻ trang này