1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nga phủ quyết nghị quyết của LHQ về đảo Cyprus
    14 thành viên khác trong Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, duy chỉ có Nga không chấp nhận các đề xuất của LHQ về dàn xếp an ninh cho đảo Cyprus nếu người dân hòn đảo này bỏ phiếu tái thống nhất.
    Đại sứ Nga tại LHQ Gennady Gatilov giải thích, Nga coi nghị quyết này là một mưu toan tác động đến các cuộc trưng cầu dân ý của người Cyprus Thổ Nhĩ Kỳ và người Cyprus Hy Lạp diễn ra đồng thời ngày 24.4. "Trưng cầu dân ý phải được tiến hành một cách tự do, không bị bất kỳ sự can thiệp hoặc tác động nào từ bên ngoài" - ông nói.
    Dự thảo nghị quyết đề ra kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình mới của LHQ hoạt động ở đảo Cyprus và cấm vận vũ khí trên hòn đảo này. Các thành viên HĐBA đã đồng ý về nội dung của nghị quyết, nhưng nhiều nước đặt câu hỏi tại sao nghị quyết cần được thông qua nhanh đến như vậy, tức là phải trước các cuộc trưng cầu dân ý ngày 24.4 tới. Nhiều nước đồng ý rằng cần phải có nhiều thời gian hơn để xem xét dự thảo nghị quyết và cho rằng, hai nước bảo trợ nghị quyết là Mỹ và Anh đã gây sức ép để nghị quyết phải được thông qua trước 1.5 - ngày EU mở rộng. Nhưng hầu hết các nước phản đối lúc đầu, trong đó có Pháp, Brazil, Pakistan, Trung Quốc và Chile, đã đồng ý ủng hộ nghị quyết. Dù sao đi nữa, phiếu chống của Nga nghĩa là nghị quyết không được thông qua. Đại sứ Nga cho biết, Nga sẽ sẵn sàng xem lại vấn đề sau các cuộc trưng cầu dân ý của hai bên người Cyprus.
    Theo thăm dò ý kiến, người Cyprus Hy Lạp sẽ nói không, còn người Cyprus Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nói có với kế hoạch tái thống nhất của LHQ. Con số thăm dò cho biết, 65% người Cyprus Hy Lạp phản đối kế hoạch, nhưng hơn 60% người Cyprus Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ kế hoạch này. Nếu cả hai bên ủng hộ nghị quyết của ông Annan, một nước Cyprus thống nhất sẽ gia nhập Liên minh Châu Âu ngày 1.5 tới. Nếu một trong hai bên phản đối nghị quyết, chỉ có phần Cyprus của Hy Lạp trở thành thành viên EU.
    Nhưng ông G.Verheugen, quan chức EU chuyên trách giám sát việc mở rộng EU, tỏ ra không mấy hy vọng là người Cyprus Hy Lạp sẽ chấp nhận kế hoạch tái thống nhất của LHQ để đảm bảo toàn bộ đảo Cyprus được gia nhập EU ngày 1.5 tới. Ông Verheugen còn cáo buộc, chính quyền Cyprus Hy Lạp đã "lừa dối" EU khi giả vờ ủng hộ kế hoạch tái thống nhất, song kỳ thực lại vận động chống lại nó. Nhiều quan chức Châu Âu cũng tin rằng dân chúng Cyprus Hy Lạp đang bị đánh lạc hướng thông tin về kế hoạch hoà bình.
    Tổng thư ký LHQ Annan kêu gọi người dân hai bên ủng hộ nghị quyết. Ông nói, họ cần biết rằng cộng đồng quốc tế ủng hộ một nước Cyprus thống nhất gia nhập EU vào 1.5. Lý do chính khiến người Cyprus Hy Lạp phản đối kế hoạch hoà bình vì cho rằng kế hoạch này giới hạn quyền của người tị nạn Cyprus Hy Lạp trở về, và cho phép binh lính Thổ Nhĩ Kỳ ở lại trên đảo Cyprus vô thời hạn. Đảo Cyprus bị chia cắt từ năm 1974, khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm một phần ba lãnh thổ phía bắc của đảo để trả đũa việc người Cyprus Hy Lạp đảo chính
  2. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Nga "đòi" Nhật trả lại vàng từ Thế chiến I


    [​IMG]

    Liệu Nhật có trả lại số vàng Nga đã gửi?
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Yakovenko cho biết Matxcơva muốn thương lượng với Tokyo về số vàng trị giá 80 triệu đôla mà Sa hoàng đã mang sang Nhật trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất.
    Nga muốn đưa vấn đề này ra trong cuộc họp Hội đồng các nhà thông thái, một nhóm được lập nên để giải quyết các vấn đề song phương do Thị trưởng Matxcơva Yuri Luzhkov và cựu thủ tướng Nhật Yoshiro Mori đứng đầu.Năm 2000, một giáo sư Học viện Ngoại giao Nga, nói rằng Nhật vẫn giữ số vàng mà Nga gửi để mua vũ khí trong Thế Chiến I. Cuộc cách mạng Bolshevik lật đổ Sa hoàng trước khi chiến tranh kết thúc và số vũ khí đó không được chuyển đến Nga."Thảo luận về vấn đề số vàng đó là hoàn toàn tự nhiên cùng với các chủ đề khác bởi Hội đồng các nhà thông thái được thành lập để thúc đẩy mối quan hệ Nga - Nhật", Yakovenko nói.Quan hệ Nga - Nhật được cải thiện đáng kể từ sau thời kỳ Xô Viết nhưng hai bên chưa ký hiệp ước chính thức chấm dứt Thế Chiến II vì những bất đồng về quyền lãnh thổ tại đảo Kuril.
     
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 10/10/2004
  3. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Nga "đòi" Nhật trả lại vàng từ Thế chiến I


    [​IMG]

    Liệu Nhật có trả lại số vàng Nga đã gửi?
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Yakovenko cho biết Matxcơva muốn thương lượng với Tokyo về số vàng trị giá 80 triệu đôla mà Sa hoàng đã mang sang Nhật trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất.
    Nga muốn đưa vấn đề này ra trong cuộc họp Hội đồng các nhà thông thái, một nhóm được lập nên để giải quyết các vấn đề song phương do Thị trưởng Matxcơva Yuri Luzhkov và cựu thủ tướng Nhật Yoshiro Mori đứng đầu.Năm 2000, một giáo sư Học viện Ngoại giao Nga, nói rằng Nhật vẫn giữ số vàng mà Nga gửi để mua vũ khí trong Thế Chiến I. Cuộc cách mạng Bolshevik lật đổ Sa hoàng trước khi chiến tranh kết thúc và số vũ khí đó không được chuyển đến Nga."Thảo luận về vấn đề số vàng đó là hoàn toàn tự nhiên cùng với các chủ đề khác bởi Hội đồng các nhà thông thái được thành lập để thúc đẩy mối quan hệ Nga - Nhật", Yakovenko nói.Quan hệ Nga - Nhật được cải thiện đáng kể từ sau thời kỳ Xô Viết nhưng hai bên chưa ký hiệp ước chính thức chấm dứt Thế Chiến II vì những bất đồng về quyền lãnh thổ tại đảo Kuril.
     
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 10/10/2004
  4. volodia

    volodia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Latvia trục xuất nhà ngoại giao Nga

    14:41'' 24/04/2004 (GMT+7)


    Latvia, hôm qua (23/4), vừa trục xuất một quan chức ngoại giao Nga vì "đã cố tiếp cận các bí mật về khối NATO". Đây là lần đầu tiên chính quyền Riga có hành động như vậy kể từ năm 1991.

    [​IMG]

    Latvia - một trong 3 nước vùng Baltic gia nhập NATO hồi tháng 3.
    Theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Latvia, Đại sứ Nga đã được thông báo rằng, nhà ngoại giao bị trục xuất sẽ phải rời khỏi Lativa trong vòng 72 giờ nữa. Chính quyền Riga không tiết lộ thông tin về người này; tuy nhiên, người phát ngôn trên cho biết, công dân Nga này bị trục xuất vì "cố gắng khám phá cơ sở hạ tầng quân sự của NATO".
    Nga coi quyết định trên của Latvia là một hành động chọc tức và đe doạ sẽ trả đũa. "Hành động khiêu khích này của các quan chức Riga... trùng khớp với xu hướng chống Nga của chính quyền Latvia hiện tại", một thông báo của Bộ Ngoại giao Nga chỉ rõ.Đây là lần thứ ba trong năm, quan chức ngoại giao Nga bị một đất nước thuộc vùng Baltic trục xuất. Trước đó, hồi cuối tháng 2, 3 người Nga cũng buộc phải rời khỏi Lithuania do bị tình nghi làm gián điệp. Vilnius cáo buộc họ cố gắng mua tài liệu liên quan đến NATO và EU. Còn hồi tháng 3, Estonia cũng trục xuất hai nhà ngoại giao Nga vì cho rằng họ là gián điệp. Latvia, Lithuania và Estonia là thành viên của khối NATO kể từ cuối tháng trước và nằm trong số 10 nước gia nhập Liên minh châu Âu vào ngày 1/5 tới.
  5. volodia

    volodia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Latvia trục xuất nhà ngoại giao Nga

    14:41'' 24/04/2004 (GMT+7)


    Latvia, hôm qua (23/4), vừa trục xuất một quan chức ngoại giao Nga vì "đã cố tiếp cận các bí mật về khối NATO". Đây là lần đầu tiên chính quyền Riga có hành động như vậy kể từ năm 1991.

    [​IMG]

    Latvia - một trong 3 nước vùng Baltic gia nhập NATO hồi tháng 3.
    Theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Latvia, Đại sứ Nga đã được thông báo rằng, nhà ngoại giao bị trục xuất sẽ phải rời khỏi Lativa trong vòng 72 giờ nữa. Chính quyền Riga không tiết lộ thông tin về người này; tuy nhiên, người phát ngôn trên cho biết, công dân Nga này bị trục xuất vì "cố gắng khám phá cơ sở hạ tầng quân sự của NATO".
    Nga coi quyết định trên của Latvia là một hành động chọc tức và đe doạ sẽ trả đũa. "Hành động khiêu khích này của các quan chức Riga... trùng khớp với xu hướng chống Nga của chính quyền Latvia hiện tại", một thông báo của Bộ Ngoại giao Nga chỉ rõ.Đây là lần thứ ba trong năm, quan chức ngoại giao Nga bị một đất nước thuộc vùng Baltic trục xuất. Trước đó, hồi cuối tháng 2, 3 người Nga cũng buộc phải rời khỏi Lithuania do bị tình nghi làm gián điệp. Vilnius cáo buộc họ cố gắng mua tài liệu liên quan đến NATO và EU. Còn hồi tháng 3, Estonia cũng trục xuất hai nhà ngoại giao Nga vì cho rằng họ là gián điệp. Latvia, Lithuania và Estonia là thành viên của khối NATO kể từ cuối tháng trước và nằm trong số 10 nước gia nhập Liên minh châu Âu vào ngày 1/5 tới.
  6. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0

    Nga: Toàn bộ tàu hạt nhân yếu kém sẽ được bỏ


    [​IMG]


    Phó Giám đốc Cơ quan liên bang về năng lượng hạt nhân Nga Sergei Antipov ngày 23/4 cho biết Nga sẽ hoàn tất quá trình tháo dỡ tất cả các tàu ngầm hạt nhân lạc hậu của nước này đến năm 2010.

    Tuyên bố trên được ông Antipov đưa ra tại Hội nghị quốc tế "Đối tác toàn cầu của các nước G-8 về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt", đang được tổ chức tại thủ đô Moscow (Nga),
     
    Ông Antipov cho biết tới tháng 4 này, Lực lượng Hải quân Nga đã thải 133 chiếc tàu ngầm hạt nhân. Nga đã tháo dỡ xong 96 tàu và 37 chiếc còn lại đang trong quá trình tháo dỡ. Mọi công việc tháo dỡ đều được tiến hành tại vùng tây-bắc nước Nga.
     
    Tuy nhiên, ông Antipov phàn nàn rằng chỉ có Nhật Bản và Mỹ tham gia vào việc tháo dỡ tàu ngầm hạt nhân tại vùng Viễn Đông (Nga).
     
    Mặc dù nhiều quốc gia khác tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Nga tháo dỡ các tàu ngầm hạt nhân, song từ tháng 6/2002 tới nay, Nga mới chỉ nhận được 50 triệu USD tài trợ từ nước ngoài và Nga đã phải tự trang trải 100 triệu USD cho chương trình này.
     
    Ông tỏ ý hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết trong năm nay, và các quốc gia đã hứa tài trợ Nga sẽ nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình, đẩy nhanh tiến trình tháo dỡ.
     
    Hiện nay Nga đang hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản, Na Uy, Mỹ và Canada trong việc tháo dỡ tàu ngầm hạt nhân phế thải. Sắp tới Nga sẽ đẩy mạnh hợp tác với Anh, các nước Liên minh châu Âu và Pháp giải quyết vấn đề này.
  7. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0

    Nga: Toàn bộ tàu hạt nhân yếu kém sẽ được bỏ


    [​IMG]


    Phó Giám đốc Cơ quan liên bang về năng lượng hạt nhân Nga Sergei Antipov ngày 23/4 cho biết Nga sẽ hoàn tất quá trình tháo dỡ tất cả các tàu ngầm hạt nhân lạc hậu của nước này đến năm 2010.

    Tuyên bố trên được ông Antipov đưa ra tại Hội nghị quốc tế "Đối tác toàn cầu của các nước G-8 về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt", đang được tổ chức tại thủ đô Moscow (Nga),
     
    Ông Antipov cho biết tới tháng 4 này, Lực lượng Hải quân Nga đã thải 133 chiếc tàu ngầm hạt nhân. Nga đã tháo dỡ xong 96 tàu và 37 chiếc còn lại đang trong quá trình tháo dỡ. Mọi công việc tháo dỡ đều được tiến hành tại vùng tây-bắc nước Nga.
     
    Tuy nhiên, ông Antipov phàn nàn rằng chỉ có Nhật Bản và Mỹ tham gia vào việc tháo dỡ tàu ngầm hạt nhân tại vùng Viễn Đông (Nga).
     
    Mặc dù nhiều quốc gia khác tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Nga tháo dỡ các tàu ngầm hạt nhân, song từ tháng 6/2002 tới nay, Nga mới chỉ nhận được 50 triệu USD tài trợ từ nước ngoài và Nga đã phải tự trang trải 100 triệu USD cho chương trình này.
     
    Ông tỏ ý hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết trong năm nay, và các quốc gia đã hứa tài trợ Nga sẽ nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình, đẩy nhanh tiến trình tháo dỡ.
     
    Hiện nay Nga đang hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản, Na Uy, Mỹ và Canada trong việc tháo dỡ tàu ngầm hạt nhân phế thải. Sắp tới Nga sẽ đẩy mạnh hợp tác với Anh, các nước Liên minh châu Âu và Pháp giải quyết vấn đề này.
  8. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Học sinh Nga tập nói ''không'' với thuốc lá
    [​IMG]

    Hai học sinh đang hút thuốc tại sân trường số 29 tại Perm, Nga.
    Các học sinh lớp kịch và ballet của cô Nadezhda I. Ostafeyeva tại trường số 981 đã bỏ thuốc. Nếu giữ được như vậy, chúng sẽ thắng trong "cuộc đua" mà các nhà phê bình cho là nỗ lực nửa vời nhằm giảm nguyên nhân tử vong phổ biến nhất tại nước này, nơi mà nhiều công dân chết khi còn khá trẻ.
    Những học sinh này sẽ cam kết bỏ thuốc và đó sẽ là một cuộc đấu tranh.
    "Tất cả các bạn cháu đều hút thuốc", cô bé Marina Yusova, 12 tuổi, nói. Marina từng thử và giờ đây cô bé cam kết không hút thuốc lại nữa. Đây là một phần dự án sẽ bắt đầu vào mùa xuân này tại trường của em và 91 trường khác tại Matxcơva.
    "Cháu nhận ra là hút thuốc chẳng có lợi gì cả", cô bé giải thích khi nói về nội dung giáo dục sức khoẻ và tâm lý mà chương trình đó đề cập đến. "Cháu muốn đạt được điều gì đó trong đời".
    Chương trình này sẽ được bắt đầu từ lớp của Marina nhưng theo các quan chức y tế, nước này vẫn chưa cảnh báo đúng mức về tác hại của thuốc lá trong khi phong trào hút thuốc ngày cầng trầm trọng hơn, đặc biệt trong giới trẻ.
    Tại thời điểm khi mà các quốc gia trên thế giới đều nỗ lực giảm hút thuốc, thậm chí là cấm dùng thuốc lá trong các quán rượu tại Ireland, Nga bắt đầu tuyên dương những trường học không thuốc lá. Và lý do thật rõ ràng nhưng những người ghét hoặc muốn bỏ thuốc thì thật thất vọng vì Nga là thiên đường dành cho những tay nghiện thuốc.
    Các con số thống kê cho thấy, khoảng một nửa dân số Nga hút thuốc nhưng một cuộc khảo sát gần đây cho hay khoảng 70% số nam giới ở tuổi 25 đến 34 nghiện thuốc lá, tỷ lệ cao nhất thế giới.
    Tỷ lệ hút thuốc trong các trường học thời kỳ Xô Viết cũng rất cao nhưng theo David G. Zaridze, Giám đốc viện nghiên cứu về ung thư, thì sự thay đổi hình thái kinh tế và xã hội sau khi Liên Xô tan rã đã khiến người dân nước này chịu đựng được xu hướng đi xuống như ở một số nước. Kết quả là, những căn bệnh liên quan đến thuốc lá là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tuổi thọ trung bình của nam giới nước này tụt xuống 58,6.
    Bác sĩ Zaridze nói rằng đời sống xã hội khó khăn và sự thâm nhập của nền kinh tế thị trường đã góp phần làm tăng tỷ lệ người hút thuốc. Thuốc lá ở Nga còn khá rẻ, một bao thuốc do địa phương sản xuất chỉ khoảng nửa đôla. Thuế đánh vào thuốc lá cũng chỉ vài xu một bao trong khi ở Mỹ phải tính bằng đô.
    "Tại nước này quảng cáo vẫn còn là hình thức mới lạ và người ta tin vào quảng cáo. Nó ảnh hưởng đến giới trẻ , đặc biệt các phụ nữ trẻ và những người thuộc tầng lớp thấp", Zaridze nói.
    Theo Nikolai F. Gerasimenko, phó chủ tịch uỷ ban sức khoẻ Quốc hội đồng thời là người kịch liệt phản đối việc hút thuốc, nguyên nhân lớn hơn là vì xã hội chấp nhận việc hút thuốc, thậm chí đối với cả các quan chức chính phủ, một điều gần như biến mất khỏi Mỹ và một số nước châu Âu.
    Về lý thuyết, một đạo luật được thông qua năm 2001 cấm hút thuốc tại những nơi công cộng nhưng trên thực tế, người ta phớt lờ nó đi. Và thậm chí sau đó người ta thấy rằng đạo luật này có những điều khoản mâu thuẫn khi cấm hút thuốc tại công sở nhưng lại buộc các ông chủ phải cung cấp những khu vực dành cho người hút thuốc.
    Vấn đề ở đây là không phải tìm nơi hút thuốc mà là nơi bạn không thể hút. Những khu vực cấm hút thuốc tại các nhà hàng gần như không tồn tại. Không một chiếc cầu thang nào ở Nga lại không có gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc. Người ta cấm hút thuốc trên máy bay từ 2 năm trước nhưng nhiều người vẫn tìm cách hút trộm.
    Chính ông Sergey V. Lavrov, cựu đại sứ Nga tại LHQ và giờ là Bộ trưởng Ngoại giao, đã đứng đầu phong trào chống lệnh cấm hút thuốc tại trụ sở cơ quan này ở New York.
    Những nỗ lực nhằm tăng thuế thuốc lá và hạn chế việc hút thuốc đã không đạt được kết quả đáng kể. "Nửa số nhân viên của tôi hút thuốc" tiến sĩ Gerasimenko, người nghiện thuốc 30 năm trước khi cai nghiện nói về các đồng nghiệp của ông trong Quốc hội.
    Ông và một số người đã thử những bước đi khiêm tốn, trong đó có chương trình hoa tiêu tại trường số 981. Chiêu thức của họ là tạo ra cuộc thi đua giữa các học sinh (mặc dù trên thực tế các lớp được đánh giá dựa trên chiến dịch chống hút thuốc, sử dụng các bài luận, tranh cổ động hơn là việc nhịn thuốc bởi như vậy rất khó kiểm tra).
    Chương trình này xuất phát từ Phần Lan nhưng Evetta B. Trubachyova, giáo viên của trường, nhận thấy rằng họ nên áp dụng biện pháp đó tại Nga và đối tượng tập trung đến là những học sinh nhỏ tuổi, ở tuổi lên 10 hoặc 12, bởi hầu hết người Nga bắt đầu hút thuốc ở độ tuổi này.
    Lớp của cô Ostafeyeva cho thấy rõ tình trạng này. Khi được hỏi đã bao giờ hút thuốc chưa, 7 trong số 18 học sinh giơ tay. Một cậu tên Aleksandr Neuodachin hút được khoảng 3 đến 4 tháng trước khi hứa bỏ thuốc. "Cháu bắt đầu hút năm ngoái", cậu bé nói một cách ngượng nghịu.
    Bà Trubachyova nói rằng mục tiêu của chương trình là làm học sinh thấm nhuần áp lực chống thuốc lá trước khi chúng bắt đầu thử để rồi nghiện thuốc. Bà cho rằng khó khăn là ở chỗ các học sinh lớn tuổi và các vị phụ huynh cho rằng hút thuốc là sành điệu và việc mua thuốc lá ở nước này rất dễ dàng, thậm chí đối với trẻ em.
    Hiệu phó Zhanna A. Kaplina khen ngợi chương trình nhưng phàn nàn rằng nó chỉ kéo dài 3 tháng. Ông cho rằng cần một nỗ lực lớn hơn với sự tham gia của các giáo viên và tòan xã hội.
    "Nếu bạn trồng rau, bạn phải chăm sóc nó", ông nói.
  9. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Học sinh Nga tập nói ''không'' với thuốc lá
    [​IMG]

    Hai học sinh đang hút thuốc tại sân trường số 29 tại Perm, Nga.
    Các học sinh lớp kịch và ballet của cô Nadezhda I. Ostafeyeva tại trường số 981 đã bỏ thuốc. Nếu giữ được như vậy, chúng sẽ thắng trong "cuộc đua" mà các nhà phê bình cho là nỗ lực nửa vời nhằm giảm nguyên nhân tử vong phổ biến nhất tại nước này, nơi mà nhiều công dân chết khi còn khá trẻ.
    Những học sinh này sẽ cam kết bỏ thuốc và đó sẽ là một cuộc đấu tranh.
    "Tất cả các bạn cháu đều hút thuốc", cô bé Marina Yusova, 12 tuổi, nói. Marina từng thử và giờ đây cô bé cam kết không hút thuốc lại nữa. Đây là một phần dự án sẽ bắt đầu vào mùa xuân này tại trường của em và 91 trường khác tại Matxcơva.
    "Cháu nhận ra là hút thuốc chẳng có lợi gì cả", cô bé giải thích khi nói về nội dung giáo dục sức khoẻ và tâm lý mà chương trình đó đề cập đến. "Cháu muốn đạt được điều gì đó trong đời".
    Chương trình này sẽ được bắt đầu từ lớp của Marina nhưng theo các quan chức y tế, nước này vẫn chưa cảnh báo đúng mức về tác hại của thuốc lá trong khi phong trào hút thuốc ngày cầng trầm trọng hơn, đặc biệt trong giới trẻ.
    Tại thời điểm khi mà các quốc gia trên thế giới đều nỗ lực giảm hút thuốc, thậm chí là cấm dùng thuốc lá trong các quán rượu tại Ireland, Nga bắt đầu tuyên dương những trường học không thuốc lá. Và lý do thật rõ ràng nhưng những người ghét hoặc muốn bỏ thuốc thì thật thất vọng vì Nga là thiên đường dành cho những tay nghiện thuốc.
    Các con số thống kê cho thấy, khoảng một nửa dân số Nga hút thuốc nhưng một cuộc khảo sát gần đây cho hay khoảng 70% số nam giới ở tuổi 25 đến 34 nghiện thuốc lá, tỷ lệ cao nhất thế giới.
    Tỷ lệ hút thuốc trong các trường học thời kỳ Xô Viết cũng rất cao nhưng theo David G. Zaridze, Giám đốc viện nghiên cứu về ung thư, thì sự thay đổi hình thái kinh tế và xã hội sau khi Liên Xô tan rã đã khiến người dân nước này chịu đựng được xu hướng đi xuống như ở một số nước. Kết quả là, những căn bệnh liên quan đến thuốc lá là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tuổi thọ trung bình của nam giới nước này tụt xuống 58,6.
    Bác sĩ Zaridze nói rằng đời sống xã hội khó khăn và sự thâm nhập của nền kinh tế thị trường đã góp phần làm tăng tỷ lệ người hút thuốc. Thuốc lá ở Nga còn khá rẻ, một bao thuốc do địa phương sản xuất chỉ khoảng nửa đôla. Thuế đánh vào thuốc lá cũng chỉ vài xu một bao trong khi ở Mỹ phải tính bằng đô.
    "Tại nước này quảng cáo vẫn còn là hình thức mới lạ và người ta tin vào quảng cáo. Nó ảnh hưởng đến giới trẻ , đặc biệt các phụ nữ trẻ và những người thuộc tầng lớp thấp", Zaridze nói.
    Theo Nikolai F. Gerasimenko, phó chủ tịch uỷ ban sức khoẻ Quốc hội đồng thời là người kịch liệt phản đối việc hút thuốc, nguyên nhân lớn hơn là vì xã hội chấp nhận việc hút thuốc, thậm chí đối với cả các quan chức chính phủ, một điều gần như biến mất khỏi Mỹ và một số nước châu Âu.
    Về lý thuyết, một đạo luật được thông qua năm 2001 cấm hút thuốc tại những nơi công cộng nhưng trên thực tế, người ta phớt lờ nó đi. Và thậm chí sau đó người ta thấy rằng đạo luật này có những điều khoản mâu thuẫn khi cấm hút thuốc tại công sở nhưng lại buộc các ông chủ phải cung cấp những khu vực dành cho người hút thuốc.
    Vấn đề ở đây là không phải tìm nơi hút thuốc mà là nơi bạn không thể hút. Những khu vực cấm hút thuốc tại các nhà hàng gần như không tồn tại. Không một chiếc cầu thang nào ở Nga lại không có gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc. Người ta cấm hút thuốc trên máy bay từ 2 năm trước nhưng nhiều người vẫn tìm cách hút trộm.
    Chính ông Sergey V. Lavrov, cựu đại sứ Nga tại LHQ và giờ là Bộ trưởng Ngoại giao, đã đứng đầu phong trào chống lệnh cấm hút thuốc tại trụ sở cơ quan này ở New York.
    Những nỗ lực nhằm tăng thuế thuốc lá và hạn chế việc hút thuốc đã không đạt được kết quả đáng kể. "Nửa số nhân viên của tôi hút thuốc" tiến sĩ Gerasimenko, người nghiện thuốc 30 năm trước khi cai nghiện nói về các đồng nghiệp của ông trong Quốc hội.
    Ông và một số người đã thử những bước đi khiêm tốn, trong đó có chương trình hoa tiêu tại trường số 981. Chiêu thức của họ là tạo ra cuộc thi đua giữa các học sinh (mặc dù trên thực tế các lớp được đánh giá dựa trên chiến dịch chống hút thuốc, sử dụng các bài luận, tranh cổ động hơn là việc nhịn thuốc bởi như vậy rất khó kiểm tra).
    Chương trình này xuất phát từ Phần Lan nhưng Evetta B. Trubachyova, giáo viên của trường, nhận thấy rằng họ nên áp dụng biện pháp đó tại Nga và đối tượng tập trung đến là những học sinh nhỏ tuổi, ở tuổi lên 10 hoặc 12, bởi hầu hết người Nga bắt đầu hút thuốc ở độ tuổi này.
    Lớp của cô Ostafeyeva cho thấy rõ tình trạng này. Khi được hỏi đã bao giờ hút thuốc chưa, 7 trong số 18 học sinh giơ tay. Một cậu tên Aleksandr Neuodachin hút được khoảng 3 đến 4 tháng trước khi hứa bỏ thuốc. "Cháu bắt đầu hút năm ngoái", cậu bé nói một cách ngượng nghịu.
    Bà Trubachyova nói rằng mục tiêu của chương trình là làm học sinh thấm nhuần áp lực chống thuốc lá trước khi chúng bắt đầu thử để rồi nghiện thuốc. Bà cho rằng khó khăn là ở chỗ các học sinh lớn tuổi và các vị phụ huynh cho rằng hút thuốc là sành điệu và việc mua thuốc lá ở nước này rất dễ dàng, thậm chí đối với trẻ em.
    Hiệu phó Zhanna A. Kaplina khen ngợi chương trình nhưng phàn nàn rằng nó chỉ kéo dài 3 tháng. Ông cho rằng cần một nỗ lực lớn hơn với sự tham gia của các giáo viên và tòan xã hội.
    "Nếu bạn trồng rau, bạn phải chăm sóc nó", ông nói.
  10. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nga: Thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm ở Tre-sni-a

    Ngày 26 tháng 04 năm 2004

    [​IMG]


    [​IMG]Theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ Nga, ngày 26-4, cảnh sát liên bang Nga đã thu giữ được hơn 1000 quả lựu đạn ở  huyện Xta-rô-prôm-my-xlốp-xky ở Tre-sni-a. Số vũ khí này được cất giấu trong một ngôi nhà đổ nát và bị nghi ngờ của phiến quân Tre-sni-a. Hiện cảnh sát đang điều tra những người có liên quan tới số vũ khí này.
    Nguồn tin trên cũng cho biết, cảnh sát vừa phát hiện một khối lượng vũ khí lớn gồm hai súng trường, 2 súng lục, một quả mìn, sáu quả lựu đạn và 2.600 viên đạn trong một khu rừng. Số vũ khí này là của thủ lĩnh Kha-li-đốp, người đã bị thiệt mạng năm 2003 sau cuộc giao tranh dữ dội với cảnh sát liên bang.
    Ngoài ra, lực lượng biên phòng Nga còn phát hiện 20 quả lựu đạn, một khối lượng lớn kíp nổ và đạn cho các loại vũ khí nhỏ được giấu ở gần làng U-xca-loi, huyện I-tum-Ca-lơ. Toàn bộ số vũ khí thu được hiện đang cất giữ tại sở cảnh sát I-tum-Ca-lơ.
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 10/10/2004

Chia sẻ trang này