1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nga tiếp tục chiến dịch truy quét các phần tử Chechnya
    Moscow vẫn tiếp tục cho duy trì chiến dịch đặc biệt chống khủng bố với quy mô lớn tại 3 khu vực ở Cộng hoà Chechnya trực thuộc nhằm truy tìm và tiêu diệt nhóm phiến quân do tên Akhmed Avdorkhanov chỉ huy.
    Tham gia chiến dịch này có một trung đoàn cảnh sát và đặc nhiệm, một trung đoàn cảnh vệ của Bộ Nội vụ và lực lượng an ninh của Tổng thống CH Chechnya Akhmad Kadyrov. Thứ trưởng Nội vụ CH Chechnya trực tiếp chỉ huy chiến dịch này.
    Trước đó, lực lượng tham gia chiến dịch này đã tiêu diệt 6 tên khủng bố, trong đó có 3 tên tới từ Daghestan (nước CH khác thuộc LB Nga) trong băng nhóm của tên Khanov. Có tin bọn phiến quân đã bị thiệt hại nặng và nhiều khả năng Khanov đã bị thương.
    Tuy nhiên, có tin trong vòng 24 giờ qua, các phiến quân ly khai Chechnya vẫn ngoan cố tấn công vào các vị trí của các quân đội Liên bang ở các khu vực gần thị trấn Satoi làm 10 binh sĩ thiệt mạng và 15 người bị thương. Ngoài ra, 4 cảnh sát Chechnya đã bị thương khi xe của họ trúng phải mìn của quân phiến loạn ở gần thị trấn Agun.
    Lực lượng Liên bang đã nã pháo vào các vị trí tình nghi của quân khủng bố, đồng thời bắt giữ ít nhất 200 kẻ tình nghi tham gia các nhóm vũ trang bất hợp pháp tại các địa phương nói trên.

  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    Abramovich lại bị điều tra

    Một lần nữa, tỷ phú của Chelsea, Roman Abramovich, đã bị ủy ban giám sát tài chính Nga yêu cầu phải có mặt trong tháng này để nghe thông báo về kết quả điều tra số tiền mà ông đầu tư vào vùng Siberia, nơi Abramovich làm Thống đốc.
    Động thái này có thể là một dấu hiệu gây sức ép với Abramovich từ Tổng thống Putin sau khi tỷ phú người Nga này dành quá nhiều thời gian ở Anh.
    Sergei Stepashin, đồng minh thân cận của Tổng thống Putin, và là người đứng đầu ủy ban giám sát tài chính, từ lâu đã lên tiếng chỉ trích Abramovich về việc lợi dụng chỗ hở để lách thuế tại Chukotka. Trong khi đó, theo tờ The Mail tiết lộ, thì những công ty có quan hệ với Abramovich trong vùng này đều thuê tuyển nhân công tàn tật để được miễn một khoản thuế lớn.
    Tuy nhiên, người ta cũng không biết chắc liệu Abramovich sẽ có mặt trong phiên điều trần vào ngày 15-5 tới hay không.
    Trong khi đó, hãng dầu Sibneft của Abramovich phủ nhận mọi việc làm sai trái, đồng thời chỉ ra rằng, mức sống của khu vực Chukotka đã có sự cải thiện đáng kể trong thời gian qua. Thế nhưng, cho tới nay, cổ phiếu của công ty dầu Sibir Energy ở thị trường đầu tư vẫn bị treo sau khi liên doanh với Sibneft. Dự kiến, Sibir sẽ mất khoảng 100 triệu bảng trong hợp đồng này.



  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    Abramovich lại bị điều tra

    Một lần nữa, tỷ phú của Chelsea, Roman Abramovich, đã bị ủy ban giám sát tài chính Nga yêu cầu phải có mặt trong tháng này để nghe thông báo về kết quả điều tra số tiền mà ông đầu tư vào vùng Siberia, nơi Abramovich làm Thống đốc.
    Động thái này có thể là một dấu hiệu gây sức ép với Abramovich từ Tổng thống Putin sau khi tỷ phú người Nga này dành quá nhiều thời gian ở Anh.
    Sergei Stepashin, đồng minh thân cận của Tổng thống Putin, và là người đứng đầu ủy ban giám sát tài chính, từ lâu đã lên tiếng chỉ trích Abramovich về việc lợi dụng chỗ hở để lách thuế tại Chukotka. Trong khi đó, theo tờ The Mail tiết lộ, thì những công ty có quan hệ với Abramovich trong vùng này đều thuê tuyển nhân công tàn tật để được miễn một khoản thuế lớn.
    Tuy nhiên, người ta cũng không biết chắc liệu Abramovich sẽ có mặt trong phiên điều trần vào ngày 15-5 tới hay không.
    Trong khi đó, hãng dầu Sibneft của Abramovich phủ nhận mọi việc làm sai trái, đồng thời chỉ ra rằng, mức sống của khu vực Chukotka đã có sự cải thiện đáng kể trong thời gian qua. Thế nhưng, cho tới nay, cổ phiếu của công ty dầu Sibir Energy ở thị trường đầu tư vẫn bị treo sau khi liên doanh với Sibneft. Dự kiến, Sibir sẽ mất khoảng 100 triệu bảng trong hợp đồng này.



  4. ManOfDarkness

    ManOfDarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nga phát triển chuột máy tính cho người tàn tật
    [​IMG]
    Chuột lâu nay vẫn chỉ dành cho người có tay.
    Tại triển lãm Những ngày giáo dục ở Matxcơva, các nhà khoa học tại Trung tâm công nghệ thông tin và thiết bị phục vụ giáo dục (CITEE) giới thiệu một loại chuột cho phép những người cụt tay sử dụng máy tính thoải mái.
    Theo Elena Gibraltarskya, Giám đốc Trung tâm CITEE, thiết bị này đặt ở dưới sàn nhà và được điều khiển bằng? chân. Nó có duy nhất một nút bấm, và chỉ to hơn loại chuột thông thường một chút. ?oĐây là một sự bổ sung hoàn hảo cho loại bàn phím dành cho người khuyết tật?, bà khẳng định.
    Tuy chưa được phổ biến rộng rãi, sản phẩm hiện đã bán ở Nga. Nhà sản xuất hy vọng sẽ nhanh chóng phổ cập nó trong cộng đồng người tàn tật tại đây.
  5. ManOfDarkness

    ManOfDarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nga phát triển chuột máy tính cho người tàn tật
    [​IMG]
    Chuột lâu nay vẫn chỉ dành cho người có tay.
    Tại triển lãm Những ngày giáo dục ở Matxcơva, các nhà khoa học tại Trung tâm công nghệ thông tin và thiết bị phục vụ giáo dục (CITEE) giới thiệu một loại chuột cho phép những người cụt tay sử dụng máy tính thoải mái.
    Theo Elena Gibraltarskya, Giám đốc Trung tâm CITEE, thiết bị này đặt ở dưới sàn nhà và được điều khiển bằng? chân. Nó có duy nhất một nút bấm, và chỉ to hơn loại chuột thông thường một chút. ?oĐây là một sự bổ sung hoàn hảo cho loại bàn phím dành cho người khuyết tật?, bà khẳng định.
    Tuy chưa được phổ biến rộng rãi, sản phẩm hiện đã bán ở Nga. Nhà sản xuất hy vọng sẽ nhanh chóng phổ cập nó trong cộng đồng người tàn tật tại đây.
  6. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam lên án hành động khủng bố tại Chechnya
    03:40'' 11/05/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Việt Nam cực lực lên án hành động khủng bố dã man tại thành phố Grozny, và cho rằng hành vi này phải bị trừng trị thích đáng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Lê Dũng nói.
    Nêu quan điểm của Việt Nam về lập trường chống khủng bố của Liên bang Nga nói chung và tại nước Cộng hòa Chechnya nói riêng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng lên tiếng:
    "Chúng tôi vô cùng sửng sốt trước tin ngày 9/5 tại thành phố Grozny đã xảy ra vụ nổ bom đúng vào lúc đông đảo người dân tham gia lễ kỷ niệm chiến thắng Phát xít, làm nhiều người chết và bị thương, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Cộng hòa Chechnya Akhmad Kadyrov. Chính phủ và nhân dân Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga và gia đình những người bị nạn.
    Chúng tôi cho rằng thủ phạm của những hành động khủng bố tội ác phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh chống khủng bố, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga, mong rằng Liên bang Nga nhanh chóng khắc phục hậu quả của vụ khủng bố và sớm ổn định tình hình".
    Cùng ngày, ************* Trần Đức Lương đã gửi điện thăm hỏi và chia buồn với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về những tổn thất này.

  7. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam lên án hành động khủng bố tại Chechnya
    03:40'' 11/05/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Việt Nam cực lực lên án hành động khủng bố dã man tại thành phố Grozny, và cho rằng hành vi này phải bị trừng trị thích đáng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Lê Dũng nói.
    Nêu quan điểm của Việt Nam về lập trường chống khủng bố của Liên bang Nga nói chung và tại nước Cộng hòa Chechnya nói riêng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng lên tiếng:
    "Chúng tôi vô cùng sửng sốt trước tin ngày 9/5 tại thành phố Grozny đã xảy ra vụ nổ bom đúng vào lúc đông đảo người dân tham gia lễ kỷ niệm chiến thắng Phát xít, làm nhiều người chết và bị thương, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Cộng hòa Chechnya Akhmad Kadyrov. Chính phủ và nhân dân Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga và gia đình những người bị nạn.
    Chúng tôi cho rằng thủ phạm của những hành động khủng bố tội ác phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh chống khủng bố, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga, mong rằng Liên bang Nga nhanh chóng khắc phục hậu quả của vụ khủng bố và sớm ổn định tình hình".
    Cùng ngày, ************* Trần Đức Lương đã gửi điện thăm hỏi và chia buồn với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về những tổn thất này.

  8. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thế giới lên án vụ đánh bom Chechnya
    16:13'' 10/05/2004 (GMT+7)
    Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại Thủ phủ Chechnya Grozny hôm qua (9/5) khiến Tổng thống Akhmad Kadyrov và nhiều quan chức cao cấp khác thiệt mạng.
    Hiện trường vụ đánh bom.
    Vụ khủng bố xẩy ra hồi 10h40 giờ Moscow tại hàng ghế VIP ở sân vận động Dynamo, Grozny, nơi đang diễn ra lễ kỷ niệm lần thứ 59 ngày chiến thắng phát xít.
    Ngay sau vụ đánh bom, Mỹ đã lên án mạnh mẽ và coi đó là một hành động khủng bố. Phát ngôn viên Nhà Trắng Scott McClellan nhấn mạnh: ''''Chúng tôi đau lòng trước những mất mát và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Mỹ phản đối mọi hành động khủng bố và những kẻ tiến hành khủng bố. Không một lý do nhà nước, dân tộc, tôn giáo hoặc nguyên nhân nào khác có thể biện hộ cho hành động khủng bố''''.
    Trong một thông cáo bằng văn bản, Uỷ ban châu Âu (EC) đã bày tỏ ''''sự tiếc thương chân thành'''' đối với gia đình các nạn nhân. Bản thông cáo tái khẳng định thái độ lên án của mình đối với mọi hình thức khủng bố.

    ''''Vụ tấn công ghê tởm này cho thấy cần phải đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác quốc tế chống khủng bố trên khắp thế giới'''', Bản thông cáo của EC nhấn mạnh.
    Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Jack Straw cho biết: ''''Chúng tôi cực lực lên án mọi hành động khủng bố và bày tỏ sự tiếc thương đối với tất cả những người vừa phải gánh chịu mất mát đau thương. Vấn đề Chechnya không thể giải quyết bằng bạo lực và ám sát''''.
    Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố, Paris "tái khẳng định rằng, không một hình thức khủng bố cho dù nhân danh cái gì đi nữa, cũng không thể biện hộ được''''. Pháp nhấn mạnh, cuộc xung đột tại Chechnya chỉ có thể được giải quyết bằng biện pháp chính trị, tránh bạo lực và dựa trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Liên Bang Nga.
    Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố nêu rõ: "Thổ Nhĩ Kỳ lên án mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố, cho dù với bất cứ động cơ nào, và cuộc xung đột ở Chechnya cần phải được giải quyết trong khuôn khổ chủ quyền của Nga".


    Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero ngày 9/5 đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để chia buồn về vụ nổ bom ở thủ phủ Grozny. Hai bên đã thể hiện quan điểm tăng cường hơn nữa sự hợp tác chặt chẽ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.
    Ngoại trưởng Brian Cowen của Cộng hòa Ailen, nước đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu, cũng ra tuyên bố và khẳng định không có lý do chính trị nào có thể bào chữa cho chủ nghĩa khủng bố.
    Tại Nga, nhiều chính khách đã lên án mạnh mẽ vụ khủng bố nói trên. Chủ tịch Viện Duma Quốc gia Nga Boris Gryzlov coi đó là ''''vụ tấn công khủng bố vô nhân đạo và thách thức văn minh thế giới''''. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế đồng lòng, đồng sức chống chủ nghĩa khủng bố.

  9. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thế giới lên án vụ đánh bom Chechnya
    16:13'' 10/05/2004 (GMT+7)
    Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại Thủ phủ Chechnya Grozny hôm qua (9/5) khiến Tổng thống Akhmad Kadyrov và nhiều quan chức cao cấp khác thiệt mạng.
    Hiện trường vụ đánh bom.
    Vụ khủng bố xẩy ra hồi 10h40 giờ Moscow tại hàng ghế VIP ở sân vận động Dynamo, Grozny, nơi đang diễn ra lễ kỷ niệm lần thứ 59 ngày chiến thắng phát xít.
    Ngay sau vụ đánh bom, Mỹ đã lên án mạnh mẽ và coi đó là một hành động khủng bố. Phát ngôn viên Nhà Trắng Scott McClellan nhấn mạnh: ''''Chúng tôi đau lòng trước những mất mát và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Mỹ phản đối mọi hành động khủng bố và những kẻ tiến hành khủng bố. Không một lý do nhà nước, dân tộc, tôn giáo hoặc nguyên nhân nào khác có thể biện hộ cho hành động khủng bố''''.
    Trong một thông cáo bằng văn bản, Uỷ ban châu Âu (EC) đã bày tỏ ''''sự tiếc thương chân thành'''' đối với gia đình các nạn nhân. Bản thông cáo tái khẳng định thái độ lên án của mình đối với mọi hình thức khủng bố.

    ''''Vụ tấn công ghê tởm này cho thấy cần phải đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác quốc tế chống khủng bố trên khắp thế giới'''', Bản thông cáo của EC nhấn mạnh.
    Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Jack Straw cho biết: ''''Chúng tôi cực lực lên án mọi hành động khủng bố và bày tỏ sự tiếc thương đối với tất cả những người vừa phải gánh chịu mất mát đau thương. Vấn đề Chechnya không thể giải quyết bằng bạo lực và ám sát''''.
    Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố, Paris "tái khẳng định rằng, không một hình thức khủng bố cho dù nhân danh cái gì đi nữa, cũng không thể biện hộ được''''. Pháp nhấn mạnh, cuộc xung đột tại Chechnya chỉ có thể được giải quyết bằng biện pháp chính trị, tránh bạo lực và dựa trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Liên Bang Nga.
    Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố nêu rõ: "Thổ Nhĩ Kỳ lên án mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố, cho dù với bất cứ động cơ nào, và cuộc xung đột ở Chechnya cần phải được giải quyết trong khuôn khổ chủ quyền của Nga".


    Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero ngày 9/5 đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để chia buồn về vụ nổ bom ở thủ phủ Grozny. Hai bên đã thể hiện quan điểm tăng cường hơn nữa sự hợp tác chặt chẽ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.
    Ngoại trưởng Brian Cowen của Cộng hòa Ailen, nước đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu, cũng ra tuyên bố và khẳng định không có lý do chính trị nào có thể bào chữa cho chủ nghĩa khủng bố.
    Tại Nga, nhiều chính khách đã lên án mạnh mẽ vụ khủng bố nói trên. Chủ tịch Viện Duma Quốc gia Nga Boris Gryzlov coi đó là ''''vụ tấn công khủng bố vô nhân đạo và thách thức văn minh thế giới''''. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế đồng lòng, đồng sức chống chủ nghĩa khủng bố.

  10. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Một người Nga bị giết chết ở Baghdad
    Bộ Ngoại giao Nga hôm nay khẳng định, một công nhân công ty năng lượng Interenergoservis đã thiệt mạng và 2 người bị bắt làm con tin ở Baghdad. Người đại diện Yevgeny Loginov cho biết, thủ phạm bắn vào ôtô của nạn nhân khi họ đang trở về thủ đô từ nơi làm việc - nhà máy điện Nam Baghdad, hôm qua.
    Hiện trường vụ tấn công cách Baghdad khoảng 35 km về phía nam.
    Một vệ sĩ và phiên dịch địa phương bị thương. Tên các công dân Nga này chưa được tiết lộ chờ tới khi sự việc thông báo cho gia đình họ.
    "Chúng tôi đang tìm mọi biện pháp tốt nhất để có thể giải phóng cho các công dân Nga nhanh nhất", Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố. Chính quyền Matxcơva đang làm việc với các tổ chức liên quan để tăng cường an ninh cho những người Nga đang ở Iraq.
    8 nhân viên hãng Interenergoservis, gồm 3 người Nga và 5 người Ukraina, đã bị giữ làm con tin trong thời gian ngắn ở Baghdad hồi tháng trước. Tổng cộng 340 nhân viên nước ngoài đang làm việc cho công ty này tại Iraq.
    Hồi tháng trước, nhà chức trách Nga dự định sơ tán hơn 800 công dân nước mình và các nước cộng hoà thuộc Liên Xô (trước đây) khỏi đất nước vùng Vịnh. Tuy nhiên, cuối cùng con số hồi hương là khoảng 500 người.
    Các hãng thông tấn Nga ước tính những hợp đồng của các công ty nước này tại Iraq trị giá 1 tỷ USD và một số công ty đang cố gắng tránh tổn thất lớn sau cuộc sơ tán hồi tháng 4.
    Matxcơva phản đối mạnh mẽ cuộc chiến do Mỹ đứng đầu và không hiện diện quân sự tại Iraq. 
    Trong một diễn biến khác, 3 người thiệt mạng và khoảng 23 người bị thương trong vụ nổ bom ở khu chợ phía bắc thành phố dầu mỏ Kirkuk. Đại tá cảnh sát Iraq Ahmed Slamrz cho biết, cuộc tấn công xảy ra khoảng 9h30'' sáng nay (giờ địa phương).
    Một quan chức cảnh sát thứ hai cho biết quả bom được giấu gần con đường dẫn tới chợ. Vụ nổ làm đường dây cáp điện rơi, các gian hàng bằng gỗ bốc cháy.
    3 nhóm sắc tộc - Kurd, Thổ và Ảrập - sinh sống ở Kirkuk, nơi bất ổn thường xuyên xảy ra trong những tháng gần đây.

Chia sẻ trang này