1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Pháp, Nga, Canađa không có kế hoạch đưa quân tới Irắc
    Hà Nội (TTXVN) - Ngoại trưởng ba nước Pháp, Nga và Canađa đã ra tuyên bố khẳng định các nước này sẽ tham gia công cuộc tái thiết Irắc sau chiến tranh, nhưng không có kế hoạch đưa quân tới Irắc, kể cả sau khi chính quyền lâm thời Irắc tiếp quản quyền điều hành đất nước vào ngày 30/6 tới.
    Bên lề hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước phát triển (G-8) ở Oasinhtơn, Cả Pháp và Nga đều bày tỏ sẵn sàng thảo luận bất kỳ nghị quyết nào của Liên Hợp Quốc để chấm dứt tình trạng rối loạn hiện nay ở Irắc. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yuri Fedotov nhấn mạnh bất kỳ nghị quyết nào của LHQ về Irắc cũng phải vạch ra được khuôn khổ cho một giải pháp về vấn đề này và Nga muốn chính phủ chuyển tiếp của Irắc sẽ điều hành đất nước cho tới khi tiến hành tổng tuyển cử.
    Ngoại trưởng Pháp Michel Barnier cho biết Pháp sẵn sàng hợp tác "với tinh thần tích cực" về một nghị quyết của LHQ, đồng thời khẳng định chỉ có chính phủ Irắc điều hành các công việc của Irắc. Theo ông Barnier, Bátđa phải có quyền chỉ huy các lực lượng Irắc và có tiếng nói trong việc quyết định cho lực lượng đa quốc gia hoạt động ở Irắc như thế nào.
    Cũng bên lề hội nghị, 4 nước gồm Mỹ, Anh, Italia và Nhật Bản tuyên bố sẽ rút quân khỏi Irắc nếu chính quyền lâm thời mới của Irắc đưa ra đề nghị trên. Ngoại trưởng Italia Franco Frattini cho biết nếu không được sự cho phép của Irắc, quân đội Italia sẽ rút khỏi lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu sau thời điểm 30/6. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell cho rằng ít có khả năng chính quyền lâm thời Irắc đưa ra đề nghị như vậy.
    Tình trạng lính Mỹ ngược đãi tù nhân Irắc cũng khiến chính phủ Đan Mạch bối rối trong việc quyết định có nên kéo dài sự hiện diện của 1.000 binh sĩ nước này ở Irắc sau ngày 30/6 hay không.
    Trong khi đó, các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng trung thành với giáo sĩ dòng Hồi giáo Shiite Moqtada Sadr và lực lượng Mỹ ở thánh địa Nagiáp trong ngày 14/5 đã làm ít nhất 10 tay súng Irắc thiệt mạng. Tại thánh địa Cabala, các tay súng ủng hộ giáo sĩ Sadr đã đột nhập một đồn cảnh sát và cướp đi nhiều khẩu súng.
    Cùng ngày, các tay súng dòng Shiite đã dùng súng phóng lựu tấn công văn phòng của chính quyền dân sự do Mỹ cầm đầu ở thành phố Nasiriya (miền Nam Irắc). Sau hơn một giờ giao tranh với lính Italia và các nhân viên an ninh Philíppin, các tay súng đã chiếm văn phòng này.
    Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công có 20 nhân viên quốc tế và 4 nhà báo Italia trong tòa nhà này, song chưa có thông tin về số thương vong. Trước đó vài giờ, một nhóm tay súng Irắc mang súng phóng lựu đã đột nhập các văn phòng của chính quyền thành phố ở trung tâm Nasiriya và chiếm các văn phòng này./.

  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    ''Mỹ, Nga nhất trí về kế hoạch Iraq''
    Một ngày sau các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Fradkov và các quan chức kinh tế, an ninh cấp cao, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Condoleeza Rice hôm qua cho biết, Washington và Matxcơva đã thống nhất cách thức đem lại ổn định cho Irraq.
    Bà Rice cho biết, Mỹ sẽ chia sẻ với Nga bản dự thảo nghị quyết về Iraq mà nước này chuẩn bị đệ trình lên Hội đồng Bảo an ngay sau khi việc soạn thảo hoàn tất.
    Cố vấn An ninh Quốc gia còn chuyển bức thư của Tổng thống Bush gửi người đồng nhiệm Putin về mong muốn hợp tác trong vấn đề Iraq và mối quan hệ đối tác rộng rãi hơn.
    Trong các cuộc họp, bà Rice nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao cho chính phủ mới ở Iraq quyền lực điều hành, trong khi đưa ra các dàn xếp về an ninh - vấn đề phụ thuộc vào lực lượng đa quốc gia trong ít nhất 1 năm tới.
    Chủ đề Iraq chiếm ưu thế trong chuyến thăm của bà Rice, vốn đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cũng thảo luật một loạt vấn đề quốc tế, khu vực và song phương, trong đó có việc Mỹ muốn thúc đẩy dân chủ và an ninh để chống chủ nghĩa cực đoan ở Trung Đông.
    Hồi tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yri Fedoto cho biết Matxcơva sẵn sàng hợp tác đi đến việc thông qua một nghị quyết mới về đất nước vùng Vịnh. Tuy nhiên, trước hết, Kremlin muốn nhất trí về những bước đi để hợp pháp hóa chính phủ Iraq. Nga sẽ không phản đối việc triển khai một lực lượng quốc tế tại đất nước vùng Vịnh sau ngày 30/6, nếu Liên Hợp Quốc có ủy nhiệm rõ ràng về trách nhiệm và thời gian hoạt động.
    Matxcơva đề xuất tổ chức một hội nghị quốc tế về Iraq được Liên Hợp Quốc tài trợ, tương tự với hội nghị về Afghanistan. Washington khẳng định sẵn sàng xem xét một khả năng như vậy.
    Mỹ dự định trao trả quyền kiểm soát cho một chính phủ lâm thời Iraq vào ngày 30/6 tới. Tuy nhiên, Washington vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm về an ninh ở đất nước vùng Vịnh.
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    ''Mỹ, Nga nhất trí về kế hoạch Iraq''
    Một ngày sau các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Fradkov và các quan chức kinh tế, an ninh cấp cao, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Condoleeza Rice hôm qua cho biết, Washington và Matxcơva đã thống nhất cách thức đem lại ổn định cho Irraq.
    Bà Rice cho biết, Mỹ sẽ chia sẻ với Nga bản dự thảo nghị quyết về Iraq mà nước này chuẩn bị đệ trình lên Hội đồng Bảo an ngay sau khi việc soạn thảo hoàn tất.
    Cố vấn An ninh Quốc gia còn chuyển bức thư của Tổng thống Bush gửi người đồng nhiệm Putin về mong muốn hợp tác trong vấn đề Iraq và mối quan hệ đối tác rộng rãi hơn.
    Trong các cuộc họp, bà Rice nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao cho chính phủ mới ở Iraq quyền lực điều hành, trong khi đưa ra các dàn xếp về an ninh - vấn đề phụ thuộc vào lực lượng đa quốc gia trong ít nhất 1 năm tới.
    Chủ đề Iraq chiếm ưu thế trong chuyến thăm của bà Rice, vốn đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cũng thảo luật một loạt vấn đề quốc tế, khu vực và song phương, trong đó có việc Mỹ muốn thúc đẩy dân chủ và an ninh để chống chủ nghĩa cực đoan ở Trung Đông.
    Hồi tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yri Fedoto cho biết Matxcơva sẵn sàng hợp tác đi đến việc thông qua một nghị quyết mới về đất nước vùng Vịnh. Tuy nhiên, trước hết, Kremlin muốn nhất trí về những bước đi để hợp pháp hóa chính phủ Iraq. Nga sẽ không phản đối việc triển khai một lực lượng quốc tế tại đất nước vùng Vịnh sau ngày 30/6, nếu Liên Hợp Quốc có ủy nhiệm rõ ràng về trách nhiệm và thời gian hoạt động.
    Matxcơva đề xuất tổ chức một hội nghị quốc tế về Iraq được Liên Hợp Quốc tài trợ, tương tự với hội nghị về Afghanistan. Washington khẳng định sẵn sàng xem xét một khả năng như vậy.
    Mỹ dự định trao trả quyền kiểm soát cho một chính phủ lâm thời Iraq vào ngày 30/6 tới. Tuy nhiên, Washington vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm về an ninh ở đất nước vùng Vịnh.
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đã có tin về con tin Nga tại Iraq
    Sau một tuần biệt vô âm tín kể từ khi bị bắt cóc, hôm qua (16/5), hai con tin Nga trông có vẻ khoẻ mạnh đã xuất hiện trên kênh truyền hình Al-Jazeera qua một cuốn video kèm theo thông điệp từ phía kẻ bắt cóc.
    [​IMG]
    Hình ảnh về hai con tin Nga trên truyền hình hôm qua.
    Phát ngôn viên Jihad Ballout của Al-Jazeera cho biết, đài này nhận được cuốn băng hôm qua và không tiết lộ thêm chi tiết.
    Đoạn phim cho thấy hai công dân Nga ngồi gần nhau, tựa lưng vào tường. Một người đang uống gì đó bằng một tách kim loại. Họ dường như đang trò chuyện với một số người nào đó phía đối diện.
    Những kẻ bắt cóc, tự xưng là Quân đội Al-Ta''ifah al-Mansurah, đưa ra yêu cầu các nước có sự hiện diện quân đội tại Iraq phải ngay lập tức rút quân về nước. Bản sao của thông điệp này được chiếu trên nửa màn hình và do một phát thanh viên của Al-Jazeera đọc.
    Hai người Nga trên là công nhân của tập đoàn năng lượng Interenergoservis. Họ bị bắt cóc ở Musayyib, cách Baghdad 37 dặm về phía nam tại một trạm điện. Hãng tin Interfax xác định hai con tin này là Alexander Gordiyenko, 27 tuổi và Andrei Meshcheryakov, 33 tuổi. Một người khác là Alexei Konorev, 43 tuổi, đi cùng họ hôm đó đã bị giết chết.
    Nga là nước phản đối kịch liệt cuộc chiến Iraq do Mỹ đứng đầu và yêu cầu LHQ phải có một vai trò mạnh hơn tại Iraq. Trong danh sách các nước triển khai quân đội tới Iraq không có tên của Nga. Thời gian gần đây, Moscow liên tiếp đưa ra lời khuyến cáo và kêu gọi công dân Nga mau chóng rời khỏi Iraq.

  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đã có tin về con tin Nga tại Iraq
    Sau một tuần biệt vô âm tín kể từ khi bị bắt cóc, hôm qua (16/5), hai con tin Nga trông có vẻ khoẻ mạnh đã xuất hiện trên kênh truyền hình Al-Jazeera qua một cuốn video kèm theo thông điệp từ phía kẻ bắt cóc.
    [​IMG]
    Hình ảnh về hai con tin Nga trên truyền hình hôm qua.
    Phát ngôn viên Jihad Ballout của Al-Jazeera cho biết, đài này nhận được cuốn băng hôm qua và không tiết lộ thêm chi tiết.
    Đoạn phim cho thấy hai công dân Nga ngồi gần nhau, tựa lưng vào tường. Một người đang uống gì đó bằng một tách kim loại. Họ dường như đang trò chuyện với một số người nào đó phía đối diện.
    Những kẻ bắt cóc, tự xưng là Quân đội Al-Ta''ifah al-Mansurah, đưa ra yêu cầu các nước có sự hiện diện quân đội tại Iraq phải ngay lập tức rút quân về nước. Bản sao của thông điệp này được chiếu trên nửa màn hình và do một phát thanh viên của Al-Jazeera đọc.
    Hai người Nga trên là công nhân của tập đoàn năng lượng Interenergoservis. Họ bị bắt cóc ở Musayyib, cách Baghdad 37 dặm về phía nam tại một trạm điện. Hãng tin Interfax xác định hai con tin này là Alexander Gordiyenko, 27 tuổi và Andrei Meshcheryakov, 33 tuổi. Một người khác là Alexei Konorev, 43 tuổi, đi cùng họ hôm đó đã bị giết chết.
    Nga là nước phản đối kịch liệt cuộc chiến Iraq do Mỹ đứng đầu và yêu cầu LHQ phải có một vai trò mạnh hơn tại Iraq. Trong danh sách các nước triển khai quân đội tới Iraq không có tên của Nga. Thời gian gần đây, Moscow liên tiếp đưa ra lời khuyến cáo và kêu gọi công dân Nga mau chóng rời khỏi Iraq.

  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Matxcơva: Thành phố có nhiều tỉ phú nhất thế giới


    [​IMG]

    Mikhail Khodorkovsky
    Đó là thống kê mà Forbes đưa ra hôm 13/5 trước khi tạp chí này công bố danh sách 100 doanh nhân giàu nhất nước Nga. Forbes cho biết tài sản cá nhân của 100 người này, chủ yếu tập trung ở thủ đô Matxcơva, bằng đến 1/4 toàn bộ nền kinh tế nước Nga.

    Mặc dù danh sách kể trên chưa được công bố, người giữ vị trí đầu bảng có lẽ vẫn là Mikhail Khodorkovsky, vốn nắm cổ phần chính trong Tập đoàn Dầu mỏ Yukos nhưng đang phải ngồi trong nhà giam vì cáo giác gian lận và trốn thuế.
     
    Theo danh sách những tỉ phú trên toàn thế giới được Forbes công bố trước đây, tài sản của Khodorkovsky vào khoảng 15,2 tỉ USD.
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Matxcơva: Thành phố có nhiều tỉ phú nhất thế giới


    [​IMG]

    Mikhail Khodorkovsky
    Đó là thống kê mà Forbes đưa ra hôm 13/5 trước khi tạp chí này công bố danh sách 100 doanh nhân giàu nhất nước Nga. Forbes cho biết tài sản cá nhân của 100 người này, chủ yếu tập trung ở thủ đô Matxcơva, bằng đến 1/4 toàn bộ nền kinh tế nước Nga.

    Mặc dù danh sách kể trên chưa được công bố, người giữ vị trí đầu bảng có lẽ vẫn là Mikhail Khodorkovsky, vốn nắm cổ phần chính trong Tập đoàn Dầu mỏ Yukos nhưng đang phải ngồi trong nhà giam vì cáo giác gian lận và trốn thuế.
     
    Theo danh sách những tỉ phú trên toàn thế giới được Forbes công bố trước đây, tài sản của Khodorkovsky vào khoảng 15,2 tỉ USD.
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hai con tin Nga tại Iraq đã được giải thoát

     


    Phóng viên Reuters thông báo rằng, hai con tin người Nga đã được thả. Chi tiết về việc này hiện vẫn chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng những con tin này được thả ở gần nơi họ bị bắt cóc hồi tuần trước.

    [​IMG]

    Tổ chức bắt có 2 người Nga ra yêu cầu các nước rút người của mình ra khỏi Iraq
    Phóng viên hãng NTV cho biết, do có thông báo này mà chuyến bay chở các nhân viên của hãng Internergoervirce phải tạm hoãn. Rất có thể việc hoãn chuyến bay trên có liên quan tới sự kiện hai con tin được giải thoát.Được biết, ngày 10/5, Alekxei Konoriov, công nhân của hãng Internergoervirce đã thiệt mạng trong một vụ tấn công vũ trang nhằm vào người nước ngoài tại Iraq. Hai người khác là Aleksandr Gordienko và Andrei Mesiarkov  bị bắt làm con tin. Những người này đang trên đường trở về từ nơi làm việc tại Nhà máy điện El Mubaice cách  Baghdad 50 km về phía Nam.
    Sau vụ này, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi các công dân cuả mình rời khỏi Iraq, tuy nhiên rất nhiều  người không hưởng ứng lời kêu gọi trên.

    [​IMG]

    Một trong hai con tin người Nga vừa được thả.
    Ngày 16/5, kênh truyền hình Al Jazeera đã phát đi hình ảnh 2 con tin người Nga vẫn còn sống và khoẻ mạnh. Một tổ chức vũ trang Hồi giáo cực đoan có tên là Jeis at-Taifa al - Mansura đã gửi cuộn băng video ghi cảnh tượng trên và yêu cầu các chính phủ "tham gia cuộc chiến tranh xâm lược tội lỗi" phải rút khỏi lãnh thổ Iraq
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hai con tin Nga tại Iraq đã được giải thoát

     


    Phóng viên Reuters thông báo rằng, hai con tin người Nga đã được thả. Chi tiết về việc này hiện vẫn chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng những con tin này được thả ở gần nơi họ bị bắt cóc hồi tuần trước.

    [​IMG]

    Tổ chức bắt có 2 người Nga ra yêu cầu các nước rút người của mình ra khỏi Iraq
    Phóng viên hãng NTV cho biết, do có thông báo này mà chuyến bay chở các nhân viên của hãng Internergoervirce phải tạm hoãn. Rất có thể việc hoãn chuyến bay trên có liên quan tới sự kiện hai con tin được giải thoát.Được biết, ngày 10/5, Alekxei Konoriov, công nhân của hãng Internergoervirce đã thiệt mạng trong một vụ tấn công vũ trang nhằm vào người nước ngoài tại Iraq. Hai người khác là Aleksandr Gordienko và Andrei Mesiarkov  bị bắt làm con tin. Những người này đang trên đường trở về từ nơi làm việc tại Nhà máy điện El Mubaice cách  Baghdad 50 km về phía Nam.
    Sau vụ này, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi các công dân cuả mình rời khỏi Iraq, tuy nhiên rất nhiều  người không hưởng ứng lời kêu gọi trên.

    [​IMG]

    Một trong hai con tin người Nga vừa được thả.
    Ngày 16/5, kênh truyền hình Al Jazeera đã phát đi hình ảnh 2 con tin người Nga vẫn còn sống và khoẻ mạnh. Một tổ chức vũ trang Hồi giáo cực đoan có tên là Jeis at-Taifa al - Mansura đã gửi cuộn băng video ghi cảnh tượng trên và yêu cầu các chính phủ "tham gia cuộc chiến tranh xâm lược tội lỗi" phải rút khỏi lãnh thổ Iraq
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thủ lĩnh ly khai Chechnya dọa giết con gái Putin

    17:55'' 17/05/2004 (GMT+7)


    Thủ lĩnh phiến quân Chechnya Shamil Basayev hôm nay (17/5) tuyên bố nhận trách nhiệm vụ ám sát Tổng thống Akhmad Kadyrov và đe dọa sẽ giết 2 cô con gái của ông Putin.

    [​IMG]

    Shamil Basayev là kẻ đứng đằng sau nhiều vụ tấn công dân thường Nga trong hơn 10 năm qua.

    Trong bức thư điện tử gửi một trang web thù địch với chính quyền Nga, Basayev tuyên bố, việc trừ khử ông Kadyrov được thực hiện theo phán quyết của một tòa án Hồi giáo bí mật, và nằm trong chiến dịch "Báo thù" của phiến quân Chechnya. Tên này thề sẽ tiếp tục ám sát các quan chức cao cấp của Nga và 2 người con gái của Tổng thống Nga Putin (Yekaterina và Maria Putina).
    Tổng thống Chechnya Akhmad Kadyrov, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Chechnya Hussein Isayev và 5 người khác đã thiệt mạng trong vụ nổ bom tại sân vận động Dinamo ở thủ phủ Grozny vào ngày 9/5.
    Các nhân viên điều tra cho biết, hiện nghi phạm chính là Lomali Chupalayev, một thợ nề 37 tuổi đã tham gia xây dựng sân vận động. 4 người khác cũng bị tạm giam vì bị tình nghi có liên quan.
    Cái chết của ông Kadyrov là một đòn mạnh giáng vào nỗ lực kiểm soát Chechnya của Tổng thống Putin. Hôm qua, chính quyền Nga đã gửi một đoàn phái viên cao cấp đến Grozny để khởi động lại kế hoạch tái thiết Chechnya.

Chia sẻ trang này