1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thủ lĩnh ly khai Chechnya dọa giết con gái Putin

    17:55'' 17/05/2004 (GMT+7)


    Thủ lĩnh phiến quân Chechnya Shamil Basayev hôm nay (17/5) tuyên bố nhận trách nhiệm vụ ám sát Tổng thống Akhmad Kadyrov và đe dọa sẽ giết 2 cô con gái của ông Putin.

    [​IMG]

    Shamil Basayev là kẻ đứng đằng sau nhiều vụ tấn công dân thường Nga trong hơn 10 năm qua.

    Trong bức thư điện tử gửi một trang web thù địch với chính quyền Nga, Basayev tuyên bố, việc trừ khử ông Kadyrov được thực hiện theo phán quyết của một tòa án Hồi giáo bí mật, và nằm trong chiến dịch "Báo thù" của phiến quân Chechnya. Tên này thề sẽ tiếp tục ám sát các quan chức cao cấp của Nga và 2 người con gái của Tổng thống Nga Putin (Yekaterina và Maria Putina).
    Tổng thống Chechnya Akhmad Kadyrov, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Chechnya Hussein Isayev và 5 người khác đã thiệt mạng trong vụ nổ bom tại sân vận động Dinamo ở thủ phủ Grozny vào ngày 9/5.
    Các nhân viên điều tra cho biết, hiện nghi phạm chính là Lomali Chupalayev, một thợ nề 37 tuổi đã tham gia xây dựng sân vận động. 4 người khác cũng bị tạm giam vì bị tình nghi có liên quan.
    Cái chết của ông Kadyrov là một đòn mạnh giáng vào nỗ lực kiểm soát Chechnya của Tổng thống Putin. Hôm qua, chính quyền Nga đã gửi một đoàn phái viên cao cấp đến Grozny để khởi động lại kế hoạch tái thiết Chechnya.
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga muốn thổi một cuộc sống mới vào Chechnya

    00:18'' 18/05/2004 (GMT+7)


    Sau sự kiện 9/5, Chechnya bỗng trở thành tâm điểm chú ý của Moscow. Tổng thống Putin sau khi thăm chớp nhoáng đã cử một đoàn chuyên gia đến Grozny nhằm đẩy nhanh quá trình tái thiết quốc gia này.

    [​IMG]

    Chechnya, mảnh đất đầy bất trắc đối với quân đội liên bang
    Phái đoàn gồm các quan chức cao cấp của nhà nước và đại diện một số công ty năng lượng do Bộ trưởng Kinh tế German Gref dẫn đầu. Ngay sau khi đặt chân xuống Thủ phủ Grozny hôm thứ bảy (15/5), họ đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương.
    Phát biểu sau cuộc hội đàm, Trưởng đoàn Graf khẳng định: "Đã đến lúc phải tái thiết Chechnya. Chúng tôi nhận thấy thời gian vừa qua nơi đây đã không được các quan chức trung ương để ý đúng mức".
    "Chúng tôi phải thổi một cuộc sống mới vào đất nước này. Tái thiết là một nhiệm vụ vô cùng thú vị và tương đối đơn giản, chúng tôi chuẩn bị tiến hành," ông Gref nói.
    Theo Gref, sau 3 giờ làm việc với các quan chức địa phương, trong đó có cả quyền Tổng thống Sergei Abramov, phái đoàn chính phủ đã đưa ra nhiều cam kết từ việc xây dựng lại Nhà hát Grozny đến việc giảm giá năng lượng. Ngoài ra, chính phủ liên bang còn hứa sẽ giúp Chechnya xây dựng lại Sân bay Severny để mở đường bay thẳng đến Matxcơva; kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, viễn thông; bồi thường những thiệt hại về nhà cửa, đường sá, trường học, đường sắt và bệnh viện.

    Hai cuộc xung đột giữa chính quyền liên bang và quân ly khai đã xé nát nước Cộng hoà tự trị Chechnya một thời thịnh vượng và có mức sống cao nhờ nguồn dầu thô chất lượng cao dồi dào. Hiện, để truy quét lực lượng ly khai, Moscow đang duy trì một lực lượng hùng hậu gồm 70.000 tinh binh tại đất nước nhỏ bé này.
    Bình luận về kết quả cuộc hội đàm, quyền Tổng thống Abramov nói: "Trong vòng 3 giờ, chúng tôi đã cố gắng giải quyết các công việc mà trong 4 năm qua đã không thể làm được".
    Phái đoàn chính phủ liên bang đến Chechnya theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin sau khi ông thăm chớp nhoáng tới nước cộng hoà tự trị này. Báo chí Nga cho biết, ông Putin rất ngạc nhiên trước sự chậm trễ trong công cuộc tái thiết Chechnya.
    Kremlin hy vọng rằng việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội của Chechnya sẽ là bằng chứng chứng tỏ kế hoạch hoà bình của chính phủ đối với khu vực Hồi giáo không hề bị ảnh hưởng sau cái chết của Tổng thống Akhmad Kadyrov.
    Trái ngược với sự lạc quan của cả chính quyền liên bang và địa phương, nhiều người dân Chechnya tỏ ý nghi ngờ.
    "Nếu họ nói là dễ dàng, đơn giản, sao họ không làm (tái thiết) sớm hơn? Họ hứa giảm giá điện nhưng chúng tôi làm gì có điện? Họ hứa xây dựng lại sân bay nhưng ai có thể có đủ tiền để bay tới Moscow? Họ hứa xây lại nhà hát nhưng ai muốn giải trí trong khi chiến tranh đang diễn ra?" Fatima, một cấp dưỡng của quân đội Nga, nói.
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga muốn thổi một cuộc sống mới vào Chechnya

    00:18'' 18/05/2004 (GMT+7)


    Sau sự kiện 9/5, Chechnya bỗng trở thành tâm điểm chú ý của Moscow. Tổng thống Putin sau khi thăm chớp nhoáng đã cử một đoàn chuyên gia đến Grozny nhằm đẩy nhanh quá trình tái thiết quốc gia này.

    [​IMG]

    Chechnya, mảnh đất đầy bất trắc đối với quân đội liên bang
    Phái đoàn gồm các quan chức cao cấp của nhà nước và đại diện một số công ty năng lượng do Bộ trưởng Kinh tế German Gref dẫn đầu. Ngay sau khi đặt chân xuống Thủ phủ Grozny hôm thứ bảy (15/5), họ đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương.
    Phát biểu sau cuộc hội đàm, Trưởng đoàn Graf khẳng định: "Đã đến lúc phải tái thiết Chechnya. Chúng tôi nhận thấy thời gian vừa qua nơi đây đã không được các quan chức trung ương để ý đúng mức".
    "Chúng tôi phải thổi một cuộc sống mới vào đất nước này. Tái thiết là một nhiệm vụ vô cùng thú vị và tương đối đơn giản, chúng tôi chuẩn bị tiến hành," ông Gref nói.
    Theo Gref, sau 3 giờ làm việc với các quan chức địa phương, trong đó có cả quyền Tổng thống Sergei Abramov, phái đoàn chính phủ đã đưa ra nhiều cam kết từ việc xây dựng lại Nhà hát Grozny đến việc giảm giá năng lượng. Ngoài ra, chính phủ liên bang còn hứa sẽ giúp Chechnya xây dựng lại Sân bay Severny để mở đường bay thẳng đến Matxcơva; kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, viễn thông; bồi thường những thiệt hại về nhà cửa, đường sá, trường học, đường sắt và bệnh viện.

    Hai cuộc xung đột giữa chính quyền liên bang và quân ly khai đã xé nát nước Cộng hoà tự trị Chechnya một thời thịnh vượng và có mức sống cao nhờ nguồn dầu thô chất lượng cao dồi dào. Hiện, để truy quét lực lượng ly khai, Moscow đang duy trì một lực lượng hùng hậu gồm 70.000 tinh binh tại đất nước nhỏ bé này.
    Bình luận về kết quả cuộc hội đàm, quyền Tổng thống Abramov nói: "Trong vòng 3 giờ, chúng tôi đã cố gắng giải quyết các công việc mà trong 4 năm qua đã không thể làm được".
    Phái đoàn chính phủ liên bang đến Chechnya theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin sau khi ông thăm chớp nhoáng tới nước cộng hoà tự trị này. Báo chí Nga cho biết, ông Putin rất ngạc nhiên trước sự chậm trễ trong công cuộc tái thiết Chechnya.
    Kremlin hy vọng rằng việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội của Chechnya sẽ là bằng chứng chứng tỏ kế hoạch hoà bình của chính phủ đối với khu vực Hồi giáo không hề bị ảnh hưởng sau cái chết của Tổng thống Akhmad Kadyrov.
    Trái ngược với sự lạc quan của cả chính quyền liên bang và địa phương, nhiều người dân Chechnya tỏ ý nghi ngờ.
    "Nếu họ nói là dễ dàng, đơn giản, sao họ không làm (tái thiết) sớm hơn? Họ hứa giảm giá điện nhưng chúng tôi làm gì có điện? Họ hứa xây dựng lại sân bay nhưng ai có thể có đủ tiền để bay tới Moscow? Họ hứa xây lại nhà hát nhưng ai muốn giải trí trong khi chiến tranh đang diễn ra?" Fatima, một cấp dưỡng của quân đội Nga, nói.
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Putin kêu gọi đẩy mạnh tiến trình tái thiết Tresnia   18/05/2004 -- 15:10(GMT+7)

     


    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 17/5, phát biểu tại phiên họp thường kỳ với các thành viên trong Chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ tái thiết ở Cộng hòa Tresnia trực thuộc.
    Theo Tổng thống Putin, trước mắt, cần xác định rõ những hướng ưu tiên và phân tích kỹ các biện pháp thực hiện các dự án ưu tiên trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và cần tập trung các nguồn lực và tài chính cho dự án đó.
    Tổng thống chỉ thị cho Chính phủ phối hợp với Bộ Phát triển Kinh tế Nga tiếp tục đẩy nhanh các hoạt động khôi phục Tresnia, trong đó có việc tiếp tục đền bù cho các hộ dân cư Tresnia bị mất nhà cửa, thực hiện kế hoạch hồi hương người tị nạn Tresnia./.

  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Putin kêu gọi đẩy mạnh tiến trình tái thiết Tresnia   18/05/2004 -- 15:10(GMT+7)

     


    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 17/5, phát biểu tại phiên họp thường kỳ với các thành viên trong Chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ tái thiết ở Cộng hòa Tresnia trực thuộc.
    Theo Tổng thống Putin, trước mắt, cần xác định rõ những hướng ưu tiên và phân tích kỹ các biện pháp thực hiện các dự án ưu tiên trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và cần tập trung các nguồn lực và tài chính cho dự án đó.
    Tổng thống chỉ thị cho Chính phủ phối hợp với Bộ Phát triển Kinh tế Nga tiếp tục đẩy nhanh các hoạt động khôi phục Tresnia, trong đó có việc tiếp tục đền bù cho các hộ dân cư Tresnia bị mất nhà cửa, thực hiện kế hoạch hồi hương người tị nạn Tresnia./.

  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ sớm trở lại Mặt Trăng    18/05/2004 -- 15:33(GMT+7)

     



    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 17/5, phát biểu tại khóa họp lần thứ 32 Nhóm điều phối quốc tế các vệ tinh khí tượng, đang diễn ra ở thành phố biển Xôtri (Nga), Phó Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga Ghêoócghi Palixích tuyên bố Nga sẽ sớm "trở lại" Mặt Trăng.
    Ông Palixích cho biết các nhà khoa học Nga đang tích cực chuẩn bị chương trình nghiên cứu Mặt Trăng và Sao Hỏa, và các chương trình này có thể thực hiện trong giai đoạn 2015-2025.
    Ông nhấn mạnh các chương trình nghiên cứu hai hành tinh này là nhằm phục vụ loài người, song trong thời điểm hiện nay Nga đang chú ý nhiều hơn tới việc thực hiện các dự án liên quan tới Trái Đất. Nga đang xây dựng chương trình 10 năm thiết lập một hệ thống vệ tinh toàn cầu cho phép tất cả các nước, kể cả các nước chưa đủ điều kiện tài chính, có thể phát triển các dự án vũ trụ.
    Phó Giám đốc Palixích cho biết nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa Cơ quan vũ trụ liên bang với Bộ Giao thông và Liên lạc, Nga đã giải quyết xong các vấn đề liên quan tới viễn thông vũ trụ. Hiện số lượng các kênh liên lạc bằng vệ tinh đã tương đối đủ và 40% trong số này được thực hiện theo các dự án thương mại./.

  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ sớm trở lại Mặt Trăng    18/05/2004 -- 15:33(GMT+7)

     



    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 17/5, phát biểu tại khóa họp lần thứ 32 Nhóm điều phối quốc tế các vệ tinh khí tượng, đang diễn ra ở thành phố biển Xôtri (Nga), Phó Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga Ghêoócghi Palixích tuyên bố Nga sẽ sớm "trở lại" Mặt Trăng.
    Ông Palixích cho biết các nhà khoa học Nga đang tích cực chuẩn bị chương trình nghiên cứu Mặt Trăng và Sao Hỏa, và các chương trình này có thể thực hiện trong giai đoạn 2015-2025.
    Ông nhấn mạnh các chương trình nghiên cứu hai hành tinh này là nhằm phục vụ loài người, song trong thời điểm hiện nay Nga đang chú ý nhiều hơn tới việc thực hiện các dự án liên quan tới Trái Đất. Nga đang xây dựng chương trình 10 năm thiết lập một hệ thống vệ tinh toàn cầu cho phép tất cả các nước, kể cả các nước chưa đủ điều kiện tài chính, có thể phát triển các dự án vũ trụ.
    Phó Giám đốc Palixích cho biết nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa Cơ quan vũ trụ liên bang với Bộ Giao thông và Liên lạc, Nga đã giải quyết xong các vấn đề liên quan tới viễn thông vũ trụ. Hiện số lượng các kênh liên lạc bằng vệ tinh đã tương đối đủ và 40% trong số này được thực hiện theo các dự án thương mại./.

  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Phiến quân Chechnya phục kích, 11 lính Nga thiệt mạng

    14:09'' 18/05/2004 (GMT+7)



    Hôm nay (18/5), hãng thông tấn Interfax đưa tin, các tay súng ly khai Chechnya đã bắn chết 12 lính Nga và làm bị thương 5 binh sĩ khác trong một trận phục kích kép.

    [​IMG]

    Chiếc xe bọc thép đến ứng cứu  bị tấn công.


     


    Hãng Interfax dẫn lời nguồn tin quân sự Nga cho biết, các tay súng ly khai đã bất ngờ tấn công vào binh sĩ Nga sau khi chiếc xe UAZ của họ bị vấp mìn gần thị trấn Urus-Martan vào ngày hôm qua.
    Nguồn tin khẳng định: ''''Kết quả là 11 binh sĩ thuộc Bộ Nội vụ đã bị sát hại, 5 binh sĩ khác bị thương và một binh sĩ mất tích''''. Tuy nhiên, cho đến nay các quan chức quân sự Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về tin trên.
    Lực lượng ly khai tại Chechnya đã phát động chiến tranh du kích chống lại quân đội Nga nhằm thành lập một nhà nước độc lập.

    [​IMG]

    Chiếc xe UAZ bị trúng mìn.
    Hôm 9/5, Tổng thống Chechnya, người ủng hộ Moscow, ông Akhmad Kadyrov đã bị sát hại trong một vụ đánh bom sân vận tại thủ phủ Grozny.
    Trong vòng 10 năm qua, quân đội Nga đã hai lần mở chiến dịch tấn công quân nổi dậy ở Chechnya. Năm 1994, lính Nga được triển khai tới đây để dập tắt các cuộc tấn công của phiến quân và chịu tổn thất nặng nề. Năm 1996, Nga rút quân khỏi Chechnya và trao cho khu vực này quyền tự trị đáng kể. Tuy nhiên, năm 1999, quân đội Nga lại quay trở lại Chechnya để dập tắt cuộc nổi dậy của những người đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ly khai tại khu vực này.
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Phiến quân Chechnya phục kích, 11 lính Nga thiệt mạng

    14:09'' 18/05/2004 (GMT+7)



    Hôm nay (18/5), hãng thông tấn Interfax đưa tin, các tay súng ly khai Chechnya đã bắn chết 12 lính Nga và làm bị thương 5 binh sĩ khác trong một trận phục kích kép.

    [​IMG]

    Chiếc xe bọc thép đến ứng cứu  bị tấn công.


     


    Hãng Interfax dẫn lời nguồn tin quân sự Nga cho biết, các tay súng ly khai đã bất ngờ tấn công vào binh sĩ Nga sau khi chiếc xe UAZ của họ bị vấp mìn gần thị trấn Urus-Martan vào ngày hôm qua.
    Nguồn tin khẳng định: ''''Kết quả là 11 binh sĩ thuộc Bộ Nội vụ đã bị sát hại, 5 binh sĩ khác bị thương và một binh sĩ mất tích''''. Tuy nhiên, cho đến nay các quan chức quân sự Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về tin trên.
    Lực lượng ly khai tại Chechnya đã phát động chiến tranh du kích chống lại quân đội Nga nhằm thành lập một nhà nước độc lập.

    [​IMG]

    Chiếc xe UAZ bị trúng mìn.
    Hôm 9/5, Tổng thống Chechnya, người ủng hộ Moscow, ông Akhmad Kadyrov đã bị sát hại trong một vụ đánh bom sân vận tại thủ phủ Grozny.
    Trong vòng 10 năm qua, quân đội Nga đã hai lần mở chiến dịch tấn công quân nổi dậy ở Chechnya. Năm 1994, lính Nga được triển khai tới đây để dập tắt các cuộc tấn công của phiến quân và chịu tổn thất nặng nề. Năm 1996, Nga rút quân khỏi Chechnya và trao cho khu vực này quyền tự trị đáng kể. Tuy nhiên, năm 1999, quân đội Nga lại quay trở lại Chechnya để dập tắt cuộc nổi dậy của những người đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ly khai tại khu vực này.
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Tresnia không kết hợp bầu cử Tổng thống và Quốc hội
    19/05/2004 -- 11:47(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tresnia Abdul-Kerim Arsakhanov ngày 18/5 cho biết nước này quyết định không kết hợp cuộc bầu cử Tổng thống với cuộc bầu cử Quốc hội vào cùng một ngày vì như vậy sẽ làm cho cử tri cảm thấy rất nặng nề.
    Ông Arsakhanov cho biết ngày bầu cử Tổng thống sẽ được quyết định trong những ngày tới và có thể sẽ vào 5/9./.

Chia sẻ trang này