1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Iraq: Hơn 100 công nhân Nga hồi hương


    [​IMG]

    Alexander Gordiyenko vài giờ sau khi được thả ở Baghdad
    Chê lương 1.000 rúp/tháng ở quê nhà, công nhân xây dựng Alexander Gordiyenko ký hợp đồng lao động 3 tháng ở Iraq với mức lương hứa hẹn 1.000 USD/tháng. Nhưng ở đây, cùng với 121 công nhân khác, anh đã phải trải qua một thời đầy kỳ sóng gió trước khi được trở về nhà an toàn.

    Lên đường ngày 3 tháng 5, Gordiyenko bị bắt cóc ngày 10 tháng 5, may mắn được thả ngày 17 tháng 5 và trở về nước hôm 18 tháng 5, cùng với 112 công nhân khác.
     
    Alina Gordiyenko, mẹ của Alexandre, phát biểu trên báo The Moscow Times: ?oNgay từ đầu, tôi đã phản đối chuyện đi lao động ở Iraq?. Sau khi hay tin con trai bị bắt, bà và vợ của Alexandre liên tục gọi điện cho Inter Energo Servis (cơ quan tuyển dụng Alexander) nhưng chỉ nhận được câu trả lời: ?oChúng tôi không có thông tin gì cả?.
     
    Alexander Gordiyenko, 27 tuổi và Andrei Meshcheryakov, 33 tuổi - đều là công nhân của Công ty Inter Energo Servis (IES), đã được nhóm Jaish al - Tifa al - Mansoura (Quân đội của giáo phái Chiến thắng) trả tự do hôm 17 tháng 5 sau khi đưa hình ảnh 2 con tin Nga  này trên đài truyền hình Al - Jazeera hôm 16 tháng 5.
     
    Nhóm này cho biết đã bắt 2  công nhân Nga này tại Dura, gần thủ đô Baghdad vì đã tham gia ?omột hành động tội ác?, ám chỉ cuộc chiến ở Iraq. Nhân dịp này, nhóm kêu gọi tất cả các nước rút công dân của mình về ?otrước khi quá muộn?.
     
    Theo báo điện tử The Moscow Times, trước khi đi lao động ở Iraq, Alexander Gordiyenko vừa mới cưới vợ một tháng. Cả gia đình thường trú ở Solnechnodolsk vùng Stavropol và Rita, vợ của Alexander đang có mang.
     
    Alexander đang làm công nhân xây dựng hưởng lương 1.000 rúp/tháng (khoảng 550.000 đồng VN) rõ ràng khá vất vả để nuôi gia đình 4 miệng ăn. Thế là khi Công ty IES đề nghị đi lao động ở Iraq ký một hợp đồng 3 tháng với mức lương 1.000 USD/tháng (khoảng 15,75 triệu đồng VN), Alexander hăm hở đi liền không mấy đắn đo mặc dù có sự can gián của mẹ anh.
     
    Cùng với 19 công nhân nhà máy điện Stavropol, Alexander lên một chiếc máy bay do Công ty IES thuê bay thẳng tới Baghdad.
     
    Tám  ngày sau, anh và Andrei Meshcheryakov đang đi trên một chiếc xe Jeep thì bị du kích Iraq phục kích và bắt cóc tại Dura, cách Baghdad 60 km. Alexei Ronorev, một công nhân Nga khác cũng làm việc cho IES, cùng đi trên xe bị trúng đạn chết. Suốt một tuần sau đó, không ai biết số phận của Alexander và Andrei sống chết ra sao.
     
    Rita chỉ hay tin chồng bị bắt cóc qua đài truyền hình, ngày ngày hồi hộp theo dõi báo đài, cố gắng tìm một chi tiết dù rất nhỏ nhưng mang lại một tia hy vọng nào đó. Nhưng chị thất vọng.
     
    Chị cho biết chồng chị không hề được IES huấn luyện cách tránh những rủi ro có thể gặp phải ở Iraq. Những người khác cùng đi với chồng chị cũng vậy, mặc dù IES được xem là công ty Nga duy nhất tuyển mộ lao động Nga và công nhân các nước Liên Xô trước kia.
     
    Công ty IES nói đang dùng 370 công nhân Nga và Đông Âu để thực hiện các hợp đồng sửa chữa các nhà máy điện ở Nasariya, Nam Iraq. Sau sự cố 8 công nhân Nga, Ukraine bị bắt cóc rồi được thả, IES nói ai muốn về nước sẽ được toại nguyện nhưng đa số vẫn muốn ở lại.
     
    Riêng Alexander Gordiyenko không còn lòng dạ nào để ở lại mặc dù chưa lãnh được đồng USD nào. Tờ The Moscow Times cho biết Alexander cùng với 112 công nhân IES khác đã quyết định hồi hương và bay trở về lúc 1 giờ sáng hôm 18-5.
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Nga bổ nhiệm chính phủ mới​

    [​IMG]
    Tổng thống Putin trong một cuộc họp nội các
    Ngày 19-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm các thành viên chính phủ mới, trong đó giữ nguyên thành phần chính phủ. Sắc lệnh này được xem như việc hợp thức hóa thành phần nội các đang hoạt động.
    Chính phủ Nga mới có 18 thành viên, gồm thủ tướng, một phó thủ tướng, 15 bộ trưởng và một chủ nhiệm Văn phòng thủ tướng (ông Dmitri Kozak).
    Theo sắc lệnh này, ngoài Thủ tướng Mikhail Fradkov (đã được tổng thống tái bổ nhiệm từ ngày 12-5), Phó thủ tướng Alexandr Zhukov cùng 14 bộ trưởng và một chủ nhiệm Văn phòng chính phủ (hàm bộ trưởng) đều được giữ nguyên chức vụ.
    Bộ Giao thông - vận tải và bưu điện được tách ra thành Bộ Giao thông - vận tải và Bộ Công nghệ thông tin và bưu điện. Ông Igor Levitin (cựu bộ trưởng giao thông - vận tải và Bưu điện) nay là bộ trưởng Bộ Giao thông - vận tải. Ông Leonid Reiman được bổ nhiệm là bộ trưởng Bộ Công nghệ thông tin và bưu điện.
    Tổng thống Putin nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2 (4 năm) vào ngày 7-5 sau khi giành được 71,3% tổng số phiếu ủng hộ tại cuộc bầu cử tổng thống ngày 14-3 vừa qua.

  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Nga bổ nhiệm chính phủ mới​

    [​IMG]
    Tổng thống Putin trong một cuộc họp nội các
    Ngày 19-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm các thành viên chính phủ mới, trong đó giữ nguyên thành phần chính phủ. Sắc lệnh này được xem như việc hợp thức hóa thành phần nội các đang hoạt động.
    Chính phủ Nga mới có 18 thành viên, gồm thủ tướng, một phó thủ tướng, 15 bộ trưởng và một chủ nhiệm Văn phòng thủ tướng (ông Dmitri Kozak).
    Theo sắc lệnh này, ngoài Thủ tướng Mikhail Fradkov (đã được tổng thống tái bổ nhiệm từ ngày 12-5), Phó thủ tướng Alexandr Zhukov cùng 14 bộ trưởng và một chủ nhiệm Văn phòng chính phủ (hàm bộ trưởng) đều được giữ nguyên chức vụ.
    Bộ Giao thông - vận tải và bưu điện được tách ra thành Bộ Giao thông - vận tải và Bộ Công nghệ thông tin và bưu điện. Ông Igor Levitin (cựu bộ trưởng giao thông - vận tải và Bưu điện) nay là bộ trưởng Bộ Giao thông - vận tải. Ông Leonid Reiman được bổ nhiệm là bộ trưởng Bộ Công nghệ thông tin và bưu điện.
    Tổng thống Putin nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2 (4 năm) vào ngày 7-5 sau khi giành được 71,3% tổng số phiếu ủng hộ tại cuộc bầu cử tổng thống ngày 14-3 vừa qua.

  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Khủng bố Chesnya có vũ khí huỷ diệt hàng loạt? ​
    [​IMG]
    Cựu Phó Ngoại trưởng Mỹ J.Bolton
    Phát biểu trong cuộc phỏng vấn đài phát thanh ?oTiếng vọng Moscow? hôm qua (20-5), cựu Phó ngoại trưởng Mỹ John Bolton cho biết ông không loại trừ khả năng chiến binh khủng bố Chesnya có trong tay vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
    ?oCác nhóm khủng bố trên khắp thế giới đang tìm mọi cách để có được vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Chúng tôi thường xuyên nhận được tin tức và tín hiệu cảnh báo về vấn đề này?, J.Bolton nói.
    Cựu phó Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận, tin tức tình báo về vũ khí huỷ diệt hàng loạt không phải lúc nào cũng chính xác và đáng tin cậy, tuy nhiên ông nhấn mạnh: ?oVũ khí huỷ diệt hàng loạt là mối nguy hiểm chết người thảm khốc, nên chúng ta rất cần chú ý xem xét mọi mối đe doạ mà nó mang lại?.
    Nguy cơ đe doạ vũ khí hủy diệt hàng loạt rơi vào tay khủng bố cũng được nói tới trong thông điệp của Tổng thống Nga V.Putin gửi các thành viên tham gia Hội nghị lãnh đạo các cơ quan an ninh và Cục bảo vệ thể chế hiến pháp & đấu tranh chống khủng bố FSB, khai mạc hôm qua (20-5) tại Sochy.
    ?oNgày nay chủ nghĩa khủng bố đã trở thành mối đe doạ thực sự đối với mọi quốc gia trên thế giới. Sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu bọn khủng bố có trong tay vũ khí hoá học, sinh học và vũ khí hạt nhân. Do đó cần thiết phải thành lập một mặt trận chống khủng bố chung, có khả năng ngăn chặn những mối đe doạ trên?, - Tổng thống Putin viết.
    Trước Hội nghị, Giám đốc Cục bảo vệ thể chế hiến pháp & đấu tranh chống khủng bố FSB Nikolai Patrushev cũng nhấn mạnh, khả năng bọn khủng bố sở hữu vũ khí huỷ diệt đang lớn lên từng ngày. Bọn chúng có thể tiến hành những cuộc tấn công khủng bố chết chóc qui mô lớn. Nhiệm vụ của các cơ quan an ninh là tìm ra các biện pháp hiệu quả chặn đứng mọi nguy cơ.
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Khủng bố Chesnya có vũ khí huỷ diệt hàng loạt? ​
    [​IMG]
    Cựu Phó Ngoại trưởng Mỹ J.Bolton
    Phát biểu trong cuộc phỏng vấn đài phát thanh ?oTiếng vọng Moscow? hôm qua (20-5), cựu Phó ngoại trưởng Mỹ John Bolton cho biết ông không loại trừ khả năng chiến binh khủng bố Chesnya có trong tay vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
    ?oCác nhóm khủng bố trên khắp thế giới đang tìm mọi cách để có được vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Chúng tôi thường xuyên nhận được tin tức và tín hiệu cảnh báo về vấn đề này?, J.Bolton nói.
    Cựu phó Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận, tin tức tình báo về vũ khí huỷ diệt hàng loạt không phải lúc nào cũng chính xác và đáng tin cậy, tuy nhiên ông nhấn mạnh: ?oVũ khí huỷ diệt hàng loạt là mối nguy hiểm chết người thảm khốc, nên chúng ta rất cần chú ý xem xét mọi mối đe doạ mà nó mang lại?.
    Nguy cơ đe doạ vũ khí hủy diệt hàng loạt rơi vào tay khủng bố cũng được nói tới trong thông điệp của Tổng thống Nga V.Putin gửi các thành viên tham gia Hội nghị lãnh đạo các cơ quan an ninh và Cục bảo vệ thể chế hiến pháp & đấu tranh chống khủng bố FSB, khai mạc hôm qua (20-5) tại Sochy.
    ?oNgày nay chủ nghĩa khủng bố đã trở thành mối đe doạ thực sự đối với mọi quốc gia trên thế giới. Sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu bọn khủng bố có trong tay vũ khí hoá học, sinh học và vũ khí hạt nhân. Do đó cần thiết phải thành lập một mặt trận chống khủng bố chung, có khả năng ngăn chặn những mối đe doạ trên?, - Tổng thống Putin viết.
    Trước Hội nghị, Giám đốc Cục bảo vệ thể chế hiến pháp & đấu tranh chống khủng bố FSB Nikolai Patrushev cũng nhấn mạnh, khả năng bọn khủng bố sở hữu vũ khí huỷ diệt đang lớn lên từng ngày. Bọn chúng có thể tiến hành những cuộc tấn công khủng bố chết chóc qui mô lớn. Nhiệm vụ của các cơ quan an ninh là tìm ra các biện pháp hiệu quả chặn đứng mọi nguy cơ.
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hội nghị của Hiệp hội quốc tế những người tốt nghiệp đại học ở Liên Xô và Nga
    Theo phóng viên TTXVN tại Moscow, ngày 20-5, tại Viện Puskin ở Moscow (Nga) đã tổ chức hội nghị tổng kết ba năm hoạt động của Hiệp hội quốc tế những người tốt nghiệp đại học ở Liên Xô và Nga (INCORVUZ), với sự tham gia của các đại biểu đến từ 20 quốc gia trên thế giới.
    Ðoàn đại biểu Việt Nam gồm 11 thành viên là những cựu sinh viên từng học ở các trường đại học của Nga và các nước thuộc Liên Xô (trước đây) do Giáo sư, Viện sĩ Trần Ðình Long, Chủ tịch Hiệp hội những người Việt Nam tốt nghiệp đại học ở Liên Xô và Nga (VINACORVUZ), Giám đốc Trung tâm giống cây trồng Việt-Nga, dẫn đầu.
    Ðánh giá tình hình hoạt động của VINACORVUZ trong ba năm qua, Giáo sư, Viện sĩ Trần Ðình Long cho rằng các thành viên của Hiệp hội đã có những đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền về INCORVUZ, kết nạp thêm nhiều thành viên mới, duy trì Câu lạc bộ tiếng Nga với số lượng thành viên khá đông và tổ chức nhiều buổi giao lưu, trao đổi về tiếng Nga, về lịch sử, văn học, văn hóa ẩm thực Nga, đón tiếp các đoàn đại biểu các trường đại học, trường phổ thông và Quỹ Hòa bình của Nga sang thăm và tìm hiểu nền văn hóa Việt Nam, tổ chức cho thiếu nhi Việt Nam sang thăm Nga.
    Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu ban lãnh đạo mới của Hội đồng điều phối quốc tế của INCORVUZ với kết quả ông Ca-xơ-ta-ma-rốp được bầu giữ chức vụ Chủ tịch INCORVUZ, Giáo sư, Viện sĩ Trần Ðình Long giữ chức Phó Chủ tịch.

  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hội nghị của Hiệp hội quốc tế những người tốt nghiệp đại học ở Liên Xô và Nga
    Theo phóng viên TTXVN tại Moscow, ngày 20-5, tại Viện Puskin ở Moscow (Nga) đã tổ chức hội nghị tổng kết ba năm hoạt động của Hiệp hội quốc tế những người tốt nghiệp đại học ở Liên Xô và Nga (INCORVUZ), với sự tham gia của các đại biểu đến từ 20 quốc gia trên thế giới.
    Ðoàn đại biểu Việt Nam gồm 11 thành viên là những cựu sinh viên từng học ở các trường đại học của Nga và các nước thuộc Liên Xô (trước đây) do Giáo sư, Viện sĩ Trần Ðình Long, Chủ tịch Hiệp hội những người Việt Nam tốt nghiệp đại học ở Liên Xô và Nga (VINACORVUZ), Giám đốc Trung tâm giống cây trồng Việt-Nga, dẫn đầu.
    Ðánh giá tình hình hoạt động của VINACORVUZ trong ba năm qua, Giáo sư, Viện sĩ Trần Ðình Long cho rằng các thành viên của Hiệp hội đã có những đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền về INCORVUZ, kết nạp thêm nhiều thành viên mới, duy trì Câu lạc bộ tiếng Nga với số lượng thành viên khá đông và tổ chức nhiều buổi giao lưu, trao đổi về tiếng Nga, về lịch sử, văn học, văn hóa ẩm thực Nga, đón tiếp các đoàn đại biểu các trường đại học, trường phổ thông và Quỹ Hòa bình của Nga sang thăm và tìm hiểu nền văn hóa Việt Nam, tổ chức cho thiếu nhi Việt Nam sang thăm Nga.
    Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu ban lãnh đạo mới của Hội đồng điều phối quốc tế của INCORVUZ với kết quả ông Ca-xơ-ta-ma-rốp được bầu giữ chức vụ Chủ tịch INCORVUZ, Giáo sư, Viện sĩ Trần Ðình Long giữ chức Phó Chủ tịch.

  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mỹ không thuyết phục được Nga tham gia PSI
    Ngày 20-5, kết thúc vòng đàm phán Nga-Mỹ lần hai về vấn đề không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Mỹ vẫn không thuyết phục được Nga ký Sáng kiến tăng cường an ninh (PSI) và ngừng hợp tác hạt nhân với Iran.
    Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí của Mỹ John Bolton đã tỏ ý hy vọng Nga sẽ tham gia PSI trước khi diễn ra Hội nghị các nước PSI vào ngày 1-6 tại Vácxava. Tuy nhiên Nga cho biết cần tìm hiểu thêm một số vấn đề xung quanh thoả thuận này.
    PSI là thỏa thuận do Mỹ đề xuất từ năm 2003, trong đó cho phép các nước tham gia được chặn và kiểm tra các tàu thuyền hoặc máy bay bị tình nghi vận chuyển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hiện đã có 80 nước tham gia PSI.
    Nga là nước duy nhất trong khối G8 chưa ký thỏa thuận này, do lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ mở đường cho Mỹ đơn phương tấn công tàu thuyền và máy bay các nước khác mà không được sự chấp thuận của các thể chế quốc tế (như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc). Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố PSI phù hợp với lợi ích của Nga song Nga muốn PSI phải tuân thủ luật pháp quốc tế.
    Ông Bolton cũng cho biết Nga và Mỹ vẫn còn bất đồng trong vấn đề liên quan đến hợp tác hạt nhân giữa Nga và Iran, nhưng đây không phải là những bất đồng mang tính chất cơ bản. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nga Alexander Rumyansev tái khẳng định Nga tuân thủ đầy đủ các quy định quốc tế trong hợp tác hạt nhân với Iran.


  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mỹ không thuyết phục được Nga tham gia PSI
    Ngày 20-5, kết thúc vòng đàm phán Nga-Mỹ lần hai về vấn đề không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Mỹ vẫn không thuyết phục được Nga ký Sáng kiến tăng cường an ninh (PSI) và ngừng hợp tác hạt nhân với Iran.
    Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí của Mỹ John Bolton đã tỏ ý hy vọng Nga sẽ tham gia PSI trước khi diễn ra Hội nghị các nước PSI vào ngày 1-6 tại Vácxava. Tuy nhiên Nga cho biết cần tìm hiểu thêm một số vấn đề xung quanh thoả thuận này.
    PSI là thỏa thuận do Mỹ đề xuất từ năm 2003, trong đó cho phép các nước tham gia được chặn và kiểm tra các tàu thuyền hoặc máy bay bị tình nghi vận chuyển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hiện đã có 80 nước tham gia PSI.
    Nga là nước duy nhất trong khối G8 chưa ký thỏa thuận này, do lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ mở đường cho Mỹ đơn phương tấn công tàu thuyền và máy bay các nước khác mà không được sự chấp thuận của các thể chế quốc tế (như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc). Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố PSI phù hợp với lợi ích của Nga song Nga muốn PSI phải tuân thủ luật pháp quốc tế.
    Ông Bolton cũng cho biết Nga và Mỹ vẫn còn bất đồng trong vấn đề liên quan đến hợp tác hạt nhân giữa Nga và Iran, nhưng đây không phải là những bất đồng mang tính chất cơ bản. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nga Alexander Rumyansev tái khẳng định Nga tuân thủ đầy đủ các quy định quốc tế trong hợp tác hạt nhân với Iran.


  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ sớm phê chuẩn Nghị định thư Kyoto
    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khiến dư luận ngạc nhiên khi tuyên bố Nga sẽ nhanh chóng phê chuẩn Nghị định thư Kyoto.
    Trước đó ông Putin từng tuyên bố rằng Nga chẳng có lợi ích gì để tham gia Nghị định thư Kyoto. Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Nga đã nhượng bộ sau khi EU tuyên bố việc khối này ủng hộ Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tùy thuộc vào việc Nga có phê chuẩn Nghị định thư này hay không.
    Tổng thống Putin nói: "EU và chúng tôi đã gặp ở nửa chặng đường đàm phán để Nga gia nhập WTO và điều đó đã tác động tích cực đến lập trường của chúng tôi về Nghị định thư Kyoto. Chúng tôi sẽ đẩy nhanh quá trình Nga tiến tới phê chuẩn Nghị định thư này. "
    Nghị định thư Kyoto được ký kết cách đây sáu năm nhằm giảm thải khí CO2 cùng các khí nhà kính khác.
    Để Nghị định thư này có hiệu lực, cần có sự ủng hộ của các nước phát triển, chiếm đến 55% lượng thải các khí độc hại nói trên.
    Do việc Mỹ rút khỏi Nghị định thư này vào năm 2001, sự ủng hộ của một nước lớn như Nga là rất quan trọng trong việc thực thi Nghị định thư này.
    Phát biểu sau tuyên bố của Tổng thống Putin, ông Klaus Toepfer, người đứng đầu Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, nói: ?oViệc Nghị định thư Kyoto có hiệu lực là rất quan trọng như là bước khởi đầu cho việc ổn định khí hậu trên trái đất. Việc Nga phê chuẩn nghị định thư này sẽ là bước quan trọng cuối cùng để nghị định thư đi vào thực hiện.?
    Tuy nhiên, một số nhà hoạt động về môi trường khác lại tỏ ra dè dặt do Nghị định thư Kyoto vẫn còn chưa có hiệu lực.
    Ông Steve Sawyer thuộc Tổ chức Hòa bình xanh nói: ?oTôi cảm thấy lạc quan một cách thận trọng. Đây không phải lời hứa suông nhưng sẽ thật khó khăn cho Nga khi quyết định nói ?oKhông? với Nghị định thư Kyoto vào thời điểm hiện nay.?
    Cao ủy Thương mại EU Pascal Lamy và Bộ trưởng Thương mại Nga German Gref đã đạt được thỏa thuận về việc Nga gia nhập WTO, kết thúc sáu năm đàm phán.
    Nga sẽ là nền kinh tế lớn cuối cùng gia nhập WTO, tuy nhiên họ còn phải đạt được thỏa thuận với Mỹ và Trung Quốc.
    Phát biểu khai mạc phiên họp, Tổng thống Putin nói Nga và EU phải là những đối tác bình đẳng.
    Thủ tướng Ireland Bertie Ahern, nước hiện đang giữ chức chủ tịch của EU mới mở rộng, nói: " Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Nga trong vòng bốn năm tới và xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững."


Chia sẻ trang này