1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Putin
    Nga sẵn sàng gạt bỏ những bất đồng về cuộc chiến tại Iraq và hợp tác với Mỹ tái thiết nước này
    Ngày 26-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới trại David, ngoại ô thủ đô Washington (Mỹ) để tiến hành các cuộc thảo luận với Tổng thống George Bush về một số vấn đề trong quan hệ song phương và quốc tế.
    Theo báo chí Mỹ, vấn đề tái thiết Iraq và chương trình vũ khí hạt nhân của Iran sẽ là chủ đề chính trong nghị trình cuộc gặp thượng đỉnh trong hai ngày 26-27-9 giữa hai tổng thống.
    Trả lời phỏng vấn các phóng viên Mỹ, ông Putin nói rằng Nga sẵn sàng gạt bỏ những bất đồng về cuộc chiến tại Iraq và hợp tác với Mỹ trong việc tái thiết nước này ông Putin thậm chí còn đưa ra khả năng Nga đóng góp quân tới Iraq. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng LHQ phải có vai trò thực sự tại Iraq, lập trường đã được ông nhắc lại trong bài diễn văn tại Đại hội đồng LHQ hôm 25-9.
    Chính quyền Bush cho rằng công nghệ của Nga dành cho Iran đang giúp Tehran phát triển một chương trình vũ khí hạt nhân. Phía Nga phủ nhận lời quy kết này, đồng thời nói rằng, Moscow dự kiến sẽ vẫn tiếp tục thực hiện dự án trị giá 800 triệu USD nhằm xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Iran.
    Celeste Wallander, giám đốc chương trình Nga và Âu- Á thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược ở Washington, một nhà quan sát lâu năm về quan hệ Mỹ - Nga, nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh Trại David có thể là một điểm bước ngoặt trong quan hệ hai nước.
    Trong khi đó, hãng Interfax dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ngày 26-9 rằng ông hy vọng đạt được một bước đột phá trong quan hệ kinh tế với Mỹ, đồng thời chỉ trích gay gắt việc Washington chưa chịu dỡ bỏ những hạn chế thương mại mà Mỹ áp đặt từ thời Liên Xô (trước đây).
    Phát biểu tại trung tâm chứng khoán New York, ông Putin nói: "Chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng vào bước đột phá như vậy trong quan hệ kinh doanh của chúng ta. "Chúng tôi thấy rằng giới kinh doanh Mỹ tin tưởng vào các cơ hội và lợi thế của nền kinh tế mới của Nga".
    Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự bất bình về luật Jackson-Vanik sửa đổi vẫn chưa được dỡ bỏ, một động thái áp đặt các hạn chế thương mại với Moscow. Ông nói: "Chúng tôi đã chán ngấy khi phải nói về luật sửa đổi này. Rõ ràng, nó phương hại cho quan hệ của chúng ta, trước hết là thiệt hại về tinh thần".
    Que je suis malheureux !
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga phóng thành công 6 vệ tinh
       (27/09/2003 -- 21:53GMT+7)
     
    Mátxcơva (TTXVN)- Ngày 27/9, từ sân bay vũ trụ Plexétxcơ, 6 vệ tinh gồm 2 vệ tinh của Nga và 4 vệ tinh của nước ngoài, cùng một lúc đã được tên lửa đẩy "Vũ trụ-3M" đưa lên khoảng không vũ trụ.
    Hai vệ tinh của Nga sẽ phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và hướng dẫn lắp ráp các thiết bị định vị vô tuyến trên mặt đất.
    Ba vệ tinh cỡ nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ, Nigiêria và Anh sẽ phục vụ công tác thăm dò Trái Đất và tham gia hệ thống vệ tinh quốc tế kiểm soát tình trạng khẩn cấp với các thành viên gồm Anh, Angiêri, Thổ Nhĩ Kỳ, Nigiêria, Trung Quốc và Thái Lan. Vệ tinh của Hàn Quốc sẽ quan sát sự tích tụ của khí vũ trụ.
    Theo kế hoạch ban đầu, Nga dự định phóng 6 vệ tinh trên vào ngày 26/9, nhưng do nguyên nhân kỹ thuật nên đã lùi lại một ngày./.
    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga phóng thành công 6 vệ tinh
       (27/09/2003 -- 21:53GMT+7)
     
    Mátxcơva (TTXVN)- Ngày 27/9, từ sân bay vũ trụ Plexétxcơ, 6 vệ tinh gồm 2 vệ tinh của Nga và 4 vệ tinh của nước ngoài, cùng một lúc đã được tên lửa đẩy "Vũ trụ-3M" đưa lên khoảng không vũ trụ.
    Hai vệ tinh của Nga sẽ phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và hướng dẫn lắp ráp các thiết bị định vị vô tuyến trên mặt đất.
    Ba vệ tinh cỡ nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ, Nigiêria và Anh sẽ phục vụ công tác thăm dò Trái Đất và tham gia hệ thống vệ tinh quốc tế kiểm soát tình trạng khẩn cấp với các thành viên gồm Anh, Angiêri, Thổ Nhĩ Kỳ, Nigiêria, Trung Quốc và Thái Lan. Vệ tinh của Hàn Quốc sẽ quan sát sự tích tụ của khí vũ trụ.
    Theo kế hoạch ban đầu, Nga dự định phóng 6 vệ tinh trên vào ngày 26/9, nhưng do nguyên nhân kỹ thuật nên đã lùi lại một ngày./.
    Chó hư
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Bush, Putin hối thúc Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân
    Tổng thống Mỹ Bush và người đồng nhiệm Nga Putin hôm qua yêu cầu Tehran bỏ tham vọng phát triển vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, người đứng đầu điện Kremlin cho biết sẽ không ngừng dự án hạt nhân trị giá 800 triệu USD với Iran.
    Putin nói rằng Nga không có tham vọng hay kế hoạch giúp bất cứ nước nào phát triển vũ khí hạt nhân, và Matxcơva sẽ thuyết phục Tehran tăng cường hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
    Về vấn đề Iraq, Putin không yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Iraq ngay lập tức như Pháp. Tuy nhiên, tổng thống Nga chỉ rõ Matxcơva chỉ tham gia tái thiết đất nước vùng Vịnh này sau khi nghị quyết của LHQ về việc kêu gọi các quốc gia đóng góp tài chính và đưa lực lượng hoà bình tới Iraq được thông qua. Ông cũng nhấn mạnh rằng LHQ cần được tăng thêm quyền hạn về vấn đề Iraq. Cùng với Pháp và Đức, Nga vẫn yêu cầu LHQ được đóng vai trò tích cực hơn nữa tại Iraq.
    Bush nói rằng Nga, Mỹ cần hợp tác và gây sức ép buộc Bình Nhưỡng chấm dứt ngay chương trình hạt nhân. Song Putin cho rằng để giải quyết cuộc khủng hoảng này, Mỹ cần đảm bảo an ninh cho Bắc Triều Tiên.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Bush, Putin hối thúc Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân
    Tổng thống Mỹ Bush và người đồng nhiệm Nga Putin hôm qua yêu cầu Tehran bỏ tham vọng phát triển vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, người đứng đầu điện Kremlin cho biết sẽ không ngừng dự án hạt nhân trị giá 800 triệu USD với Iran.
    Putin nói rằng Nga không có tham vọng hay kế hoạch giúp bất cứ nước nào phát triển vũ khí hạt nhân, và Matxcơva sẽ thuyết phục Tehran tăng cường hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
    Về vấn đề Iraq, Putin không yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Iraq ngay lập tức như Pháp. Tuy nhiên, tổng thống Nga chỉ rõ Matxcơva chỉ tham gia tái thiết đất nước vùng Vịnh này sau khi nghị quyết của LHQ về việc kêu gọi các quốc gia đóng góp tài chính và đưa lực lượng hoà bình tới Iraq được thông qua. Ông cũng nhấn mạnh rằng LHQ cần được tăng thêm quyền hạn về vấn đề Iraq. Cùng với Pháp và Đức, Nga vẫn yêu cầu LHQ được đóng vai trò tích cực hơn nữa tại Iraq.
    Bush nói rằng Nga, Mỹ cần hợp tác và gây sức ép buộc Bình Nhưỡng chấm dứt ngay chương trình hạt nhân. Song Putin cho rằng để giải quyết cuộc khủng hoảng này, Mỹ cần đảm bảo an ninh cho Bắc Triều Tiên.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga-Mỹ khẳng định mở rộng quan hệ đối tác
       (28/09/2003 -- 20:36GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN)-  Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ George Bush và Tổng thống Nga Vladimir Putin kết thúc ngày 27/9 tại trại Đavít, hai bên nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm xây dựng sự tin cậy lẫn nhau trong các vấn đề chiến lược; thực thi những biện pháp cụ thể nhằm mở rộng và củng cố mối quan hệ đối tác.
    Hai bên cũng cam kết đẩy mạnh hợp tác song phương trong các lĩnh vực chống khủng bố và HIV/AIDS.
    Tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Nga và Mỹ đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân, yêu cầu Iran hợp tác chặt chẽ với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và thực thi các trách nhiệm trước cơ quan này.
    Theo Tổng thống Putin, điều quan trọng hàng đầu hiện nay nhằm giải quyết tình hình căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là cần tạo dựng bầu không khí thân thiện cùng những cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Ông cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề này. Đề cập việc hợp tác hạt nhân với Iran, vấn đề nhạy cảm gây căng thẳng dai dẳng giữa Nga và Mỹ thời gian qua, ông Putin tuyên bố Nga luân tuân thủ nghiêm ngặt Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và khẳng định Nga không có kế hoạch cũng như không có ý định giúp Iran hay bất cứ nước nào phát triển vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
    Đề cập tình hình Irắc, Tổng thống Putin cho biết quyết định về mức độ tham gia của Nga trong công cuộc tái thiết Irắc thời hậu chiến sẽ được đưa ra sau khi có các điều khoản cụ thể của Nghị quyết Hội đồng bảo LHQ về Irắc. Ông cho rằng sự ổn định ở Irắc phụ thuộc nhiều vào tính tích cực, hiệu quả trong hoạt động của Chính quyền lâm thời Irắc cũng như sự mở rộng vai trò của Liên hợp quốc ở đây. Ông nhấn mạnh LHQ cần đóng vai trò quan trọng trong giải quyết tình hình Irắc.
    Cũng trong cuộc họp báo chung, tổng thống hai nước khẳng định Nga và Mỹ là đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố và đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ hai nước. Hai bên sẽ tiếp tục lên kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này. Tổng thống Bush nhấn mạnh, quân khủng bố cần bị tiêu diệt ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện, kể cả ở Tresnia.
    Tổng thống hai nước cho biết sẽ thường xuyên và tích cực trao đổi ý kiến trong nhiều lĩnh vực nhằm thực hiện những chương trình, kế hoạch thúc đẩy hợp tác song phương, được đề cập trong cuộc gặp lần này./.
    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga-Mỹ khẳng định mở rộng quan hệ đối tác
       (28/09/2003 -- 20:36GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN)-  Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ George Bush và Tổng thống Nga Vladimir Putin kết thúc ngày 27/9 tại trại Đavít, hai bên nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm xây dựng sự tin cậy lẫn nhau trong các vấn đề chiến lược; thực thi những biện pháp cụ thể nhằm mở rộng và củng cố mối quan hệ đối tác.
    Hai bên cũng cam kết đẩy mạnh hợp tác song phương trong các lĩnh vực chống khủng bố và HIV/AIDS.
    Tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Nga và Mỹ đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân, yêu cầu Iran hợp tác chặt chẽ với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và thực thi các trách nhiệm trước cơ quan này.
    Theo Tổng thống Putin, điều quan trọng hàng đầu hiện nay nhằm giải quyết tình hình căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là cần tạo dựng bầu không khí thân thiện cùng những cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Ông cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề này. Đề cập việc hợp tác hạt nhân với Iran, vấn đề nhạy cảm gây căng thẳng dai dẳng giữa Nga và Mỹ thời gian qua, ông Putin tuyên bố Nga luân tuân thủ nghiêm ngặt Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và khẳng định Nga không có kế hoạch cũng như không có ý định giúp Iran hay bất cứ nước nào phát triển vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
    Đề cập tình hình Irắc, Tổng thống Putin cho biết quyết định về mức độ tham gia của Nga trong công cuộc tái thiết Irắc thời hậu chiến sẽ được đưa ra sau khi có các điều khoản cụ thể của Nghị quyết Hội đồng bảo LHQ về Irắc. Ông cho rằng sự ổn định ở Irắc phụ thuộc nhiều vào tính tích cực, hiệu quả trong hoạt động của Chính quyền lâm thời Irắc cũng như sự mở rộng vai trò của Liên hợp quốc ở đây. Ông nhấn mạnh LHQ cần đóng vai trò quan trọng trong giải quyết tình hình Irắc.
    Cũng trong cuộc họp báo chung, tổng thống hai nước khẳng định Nga và Mỹ là đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố và đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ hai nước. Hai bên sẽ tiếp tục lên kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này. Tổng thống Bush nhấn mạnh, quân khủng bố cần bị tiêu diệt ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện, kể cả ở Tresnia.
    Tổng thống hai nước cho biết sẽ thường xuyên và tích cực trao đổi ý kiến trong nhiều lĩnh vực nhằm thực hiện những chương trình, kế hoạch thúc đẩy hợp tác song phương, được đề cập trong cuộc gặp lần này./.
    Chó hư
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Liên bang Nga:
    Chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống ở Chechnya
    Ngày 5.10 tới, hơn 600 nghìn cử tri nước CH Chechnya sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Đây sẽ là một bước tiến quan trọng để củng cố thể chế hiến pháp và phục hồi an ninh trật tự tại đất nước này. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam cho biết đôi điều về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng này´
    Thưa Đại sứ, xin ngài cho biết về tình hình hiện nay của Chechnya trước ngày bầu cử?
    Hiện chính quyền và nhân dân Chechnya đang tiến hành những nỗ lực to lớn nhằm khôi phục lại mảnh đất đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề này, bất chấp những hoạt động khủng bố, phá hoại của các phần tử Hồi giáo ly khai. Có hơn 90% cử tri được hỏi đã ủng hộ dự thảo Hiến pháp, dự thảo Luật bầu cử Quốc hội nước Cộng hoà.
    Chính phủ Nga hiện đã chi hơn 18 tỷ rúp cho công tác tái thiết ở Chechnya, trong đó 4,5 tỷ rúp dùng để thực hiện các chương trình của Liên bang. Hơn 1,5 triệu tấn dầu thô đã được khai thác. Tổ máy đầu tiên, nhà máy đường, xí nghiệp xây dựng nhà ở...cũng đã được đưa vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 3 nghìn công nhân. Năm nay, Chechnya thu hoạch kỷ lục với gần 400 nghìn tấn ngũ cốc. Nhiều tổ hợp công nông nghiệp và nông nghiệp quốc doanh cũng đã hoạt động trở lại. Chính phủ LB còn rót 130 triệu rúp vào công tác khôi phục các công trình giáo dục và y tế.
    Chính quyền cũng đã bắt đầu chương trình đền bị thiệt hại cho những người mất nhà cửa ở Chechnya và tổ chức hồi hương cho 12 nghìn dân tị nạn.
    ´ Xin ngài cho biết tiến trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới?
    Ngày 5.9, các ứng cử viên tổng thống đã chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử của mình qua nhiều hình thức như đối thoại trực tiếp với cử tri, quảng bá nội dung tranh cử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ứng cử viên đắc cử là người phải giành được tổi thiểu 50% số phiếu ủng hộ của cử tri và kết quả bầu cử chỉ được công nhận khi có trên 30% số cử tri đi bầu. 425 điểm bỏ phiếu sẽ đồng loạt mở vào 8 giờ sáng ngày 5.10 cho 640 nghìn cử tri bỏ phiếu. Ngoài ra có thêm 2 điểm bỏ phiếu dành cho 2 nghìn cử tri tị nạn hiện đang sống ở CH Ingusetia láng giềng. Các quan sát viên từ 10 tổ chức quốc tế sẽ đến Chechnya để theo dõi cuộc bầu cử.
    ´ Về công tác bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử?
    Cho đến nay, công tác bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử Tổng thống Chechnya thuộc Liên bang Nga vào ngày 5.10 tới đã được hoàn tất. 10 nghìn cảnh sát và hơn 3 nghìn nhân viên quân cảnh sẽ được huy động để bảo vệ an ninh 24/24 giờ tại 425 điểm bỏ phiếu. Bộ Nội vụ Chechnya đã thành lập các đơn vị tác chiến nhanh để sẵn sàng hành động khi có tín hiệu báo động. Công tác tăng cường tuần tra ban đếm đã được thiết lập lại tất cả các khu vực dân cư thuộc Chechnya.
    Cuộc bầu cử Tổng thống thành công sẽ mở ra tương lai cho công cuộc khôi phục, củng cố hoà bình và ổn định bền vững không chỉ ở Chechnya mà toàn khu vực Bắc Caucasus. (Theo TTXVN)
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Liên bang Nga:
    Chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống ở Chechnya
    Ngày 5.10 tới, hơn 600 nghìn cử tri nước CH Chechnya sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Đây sẽ là một bước tiến quan trọng để củng cố thể chế hiến pháp và phục hồi an ninh trật tự tại đất nước này. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam cho biết đôi điều về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng này´
    Thưa Đại sứ, xin ngài cho biết về tình hình hiện nay của Chechnya trước ngày bầu cử?
    Hiện chính quyền và nhân dân Chechnya đang tiến hành những nỗ lực to lớn nhằm khôi phục lại mảnh đất đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề này, bất chấp những hoạt động khủng bố, phá hoại của các phần tử Hồi giáo ly khai. Có hơn 90% cử tri được hỏi đã ủng hộ dự thảo Hiến pháp, dự thảo Luật bầu cử Quốc hội nước Cộng hoà.
    Chính phủ Nga hiện đã chi hơn 18 tỷ rúp cho công tác tái thiết ở Chechnya, trong đó 4,5 tỷ rúp dùng để thực hiện các chương trình của Liên bang. Hơn 1,5 triệu tấn dầu thô đã được khai thác. Tổ máy đầu tiên, nhà máy đường, xí nghiệp xây dựng nhà ở...cũng đã được đưa vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 3 nghìn công nhân. Năm nay, Chechnya thu hoạch kỷ lục với gần 400 nghìn tấn ngũ cốc. Nhiều tổ hợp công nông nghiệp và nông nghiệp quốc doanh cũng đã hoạt động trở lại. Chính phủ LB còn rót 130 triệu rúp vào công tác khôi phục các công trình giáo dục và y tế.
    Chính quyền cũng đã bắt đầu chương trình đền bị thiệt hại cho những người mất nhà cửa ở Chechnya và tổ chức hồi hương cho 12 nghìn dân tị nạn.
    ´ Xin ngài cho biết tiến trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới?
    Ngày 5.9, các ứng cử viên tổng thống đã chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử của mình qua nhiều hình thức như đối thoại trực tiếp với cử tri, quảng bá nội dung tranh cử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ứng cử viên đắc cử là người phải giành được tổi thiểu 50% số phiếu ủng hộ của cử tri và kết quả bầu cử chỉ được công nhận khi có trên 30% số cử tri đi bầu. 425 điểm bỏ phiếu sẽ đồng loạt mở vào 8 giờ sáng ngày 5.10 cho 640 nghìn cử tri bỏ phiếu. Ngoài ra có thêm 2 điểm bỏ phiếu dành cho 2 nghìn cử tri tị nạn hiện đang sống ở CH Ingusetia láng giềng. Các quan sát viên từ 10 tổ chức quốc tế sẽ đến Chechnya để theo dõi cuộc bầu cử.
    ´ Về công tác bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử?
    Cho đến nay, công tác bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử Tổng thống Chechnya thuộc Liên bang Nga vào ngày 5.10 tới đã được hoàn tất. 10 nghìn cảnh sát và hơn 3 nghìn nhân viên quân cảnh sẽ được huy động để bảo vệ an ninh 24/24 giờ tại 425 điểm bỏ phiếu. Bộ Nội vụ Chechnya đã thành lập các đơn vị tác chiến nhanh để sẵn sàng hành động khi có tín hiệu báo động. Công tác tăng cường tuần tra ban đếm đã được thiết lập lại tất cả các khu vực dân cư thuộc Chechnya.
    Cuộc bầu cử Tổng thống thành công sẽ mở ra tương lai cho công cuộc khôi phục, củng cố hoà bình và ổn định bền vững không chỉ ở Chechnya mà toàn khu vực Bắc Caucasus. (Theo TTXVN)
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga muốn thời gian biểu ''thực tế'' về Iraq
    Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yuri Fedotov cho biết, chủ quyền của Iraq càng được lập lại sớm bao nhiêu, thì đất nước vùng Vịnh càng sớm ổn định bấy nhiêu. Matxcơva sẵn sàng chấp nhận thời kỳ chuyển tiếp từng bước một nếu Liên Hợp Quốc được đóng vai trò chính trị lớn.
    Được hỏi liệu Nga có nhất trí với thời gian biểu mà ông Powell đưa ra hay không, ông Fedotov khẳng định lịch trình phải thực tế, nhưng ngắn.
    Hôm 25/9, Ngoại trưởng Mỹ đề xuất Iraq có hiến pháp mới trong 6 tháng nữa và tổ chức bầu cử có thể trong vòng hơn một năm. Nhìn chung, các nước hoan nghênh thời gian biểu như vậy.
    Tuy nhiên, rạn nứt vốn có giữa bên chủ chiến và chủ hoà làm cho Liên minh châu Âu (EU) chưa thể có quan điểm thống nhất về việc khi nào Mỹ nên trao trả quyền lực. Chia rẽ trong EU cũng nhấn mạnh vào những khó khăn phía trước vì Mỹ đang cố gắng đạt thoả thuận về một bản nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc, theo đó các nước sẽ đóng góp quân và tiền vào công cuộc tái thiết Iraq.
    Thời gian Mỹ đề xuất quá dài với Pháp. Ngoại trưởng Dominique de Villepin hôm qua tuyên bố Paris muốn một quá trình chuyển giao quyền lực nhanh chóng, trong vòng vài tháng. Hôm 28/9, ông cho biết Pháp muốn chủ quyền được trả về cho Iraq vào cuối năm nay.
    Trong khi đó, Đức, một nước phản chiến khác, đang tiến gần hơn đến Washington và không khăng khăng đòi thời gian biểu nữa. Trong hội nghị ngoại trưởng EU tại Brussels, Bỉ, Ngoại trưởng Joschka Fischer cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ quyền của người dân Iraq và đồng thời tránh những nguy cơ mới, trong đó có khoảng trống quyền lực ở đất nước vùng Vịnh".
    Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hà Lan Jaap de Hoop Scheffer cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn trong quá trình đạt đồng thuận trong EU và Liên Hợp Quốc.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này