1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hai kẻ chủ mưu ám sát Tổng thống Chechnya bị bắt chết ​
    Đài truyền hình NTV của Nga đưa tin: 2 phiến quân Chechnya, nghi phạm hàng đầu trong vụ chủ mưu ám sát Tổng thống CH tự trị Chesnya Akhmad Kadyrov, đã bị lực lượng an ninh bắn chết trong một đợt bố ráp ở Grozny, thủ phủ của Chesnia, hôm 24-5.
    Said-Emn Elikhanov và Taus Udayev, tên 2 phiến quân vừa kể, bị tình nghi là những kẻ đã tổ chức vụ ám sát Tổng thống Chechnya Akhmad Kadyrov vào ngày 9-5. Hiện 3 người nữa đang bị điều tra vì tội đồng lõa trong vụ nổ bom ở sân vận động Dinamo trong ngày kỷ niệm lễ chiến thắng phát xít Đức khiến 6 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Thủ lĩnh phiến quân Chechnya Shamil Basayev đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom nói trên.
    Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Alexander Veshnyakov cho biết cuộc vận động bầu cử tổng thống Chechnya chính thức diễn ra vào ngày 25-5. Theo ông Veshnyakov, Chính phủ Chechnya cần phải chi thêm từ 50 đến 60 triệu rúp cho cuộc vận động. Ông Veshnyakov cũng khẳng định rằng cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào ngày 29-8 tới, hoàn toàn phù hợp với luật liên bang và dự báo sẽ có từ 5 đến 10 người ra ứng cử. Các ứng cử viên sẽ phải nộp đơn ứng cử trước ngày 14-7.
  2. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Kinh tế là trọng tâm trong thông điệp liên bang của Putin
    Nguyễn Hạnh (theo BBC)
    Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang.
    Trong bản thông điệp liên bang đầu tiên kể từ khi tái đắc cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay cam kết sẽ xây dựng một nước Nga giàu có và hiện đại, nỗ lực để người dân có mức sống cao hơn.
    "Trình độ phát triển của Nga phải tương xứng, thậm chí vượt qua các nước khác", ông Putin phát biểu trước cả 2 viện trong Hội đồng lập pháp liên bang tại Matxcơva và được truyền hình trực tiếp. Người đứng đầu chính quyền Kremlin dự đoán nền kinh tế có thể tăng gấp đôi vào năm 2010 nếu mức độ tăng trưởng nhanh chóng - 7,3% trong năm ngoái - được duy trì.
    Phần lớn nước Nga vẫn đang ở trong đói nghèo sau khi Liên Xô sụp đổ. Tổng thống Putin khẳng định 30 triệu dân đang sống dưới mức nghèo khổ. Ông nhấn mạnh cải cách kinh tế đóng vai trò chìa khoá cho tăng trưởng và thịnh vượng trong tương lai. Ông kêu gọi có một hệ thống thuế "công bằng với mọi khu vực kinh tế". Ông đặt mục tiêu lạm phát hàng năm cuối cùng sẽ không vượt quá 3% - trong đó mục tiêu cho năm nay là 10%. Một mục tiêu khác của Tổng thống Nga là đồng rúp có thể chuyển đổi.
    Các ưu tiên kinh tế khác là thắt chặt kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng giao thông trên toàn đất nước.
    Ông Putin vạch ra các ưu tiên xã hội:
    - Xây dựng thêm nhà mới, đặc biệt là cho các gia đình trẻ đang sống trong điều kiện chật hẹp, cho người dân vay dài hạn để mua nhà và để thị trường bất động sản hoạt động tự do hơn.
    - Tạo điều kiện cho trẻ em tiếp cận nền giáo dục cao hơn, bất chấp phương tiện như thế nào, điều khoản cho sinh viên vay rộng rãi hơn và tạo cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp được làm đúng ngành nghề.
    - Củng cố hệ thống y tế để giảm gánh nặng cho người rất nghèo.
    Tổng thống Nga cũng cam kết hiện đại hoá lực lượng quốc phòng, trong đó có lực lượng hạt nhân chiến lược, và theo đuổi một chính sách đối ngoại thúc đẩy ổn định trong nội bộ Liên Xô trước đây cũng như với bên ngoài và xúc tiến các lợi ích thương mại.
    Ông không trực tiếp đề cập đến tình hình Iraq, mặc dù Matxcơva mạnh mẽ phản đối cuộc chiến do Mỹ đứng đầu. Thay vào đó, Tổng thống Nga khẳng định nước này sẽ tiếp tục chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế - lực lượng mà ông cho rằng liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Chechnya Akhmad Kadyrov, trong khi vẫn coi trọng nhân quyền.
    Các nhà kinh tế hoanh nghênh bài phát biểu. Erik Wigertz thuộc United Financial Group (UFG) dự báo sự tăng trưởng trong thế chấp sẽ là "cú thúc chính" trong nhiệm kỳ 2 của Putin. "Bài phát biểu nhìn chung tốt cho kinh doanh", Wigertz nói. "Tổng thống Putin đã tránh đánh mạnh vào các tài phiệt, những người kiểm soát phần lớn sự giàu có của Nga".
    Trong một diễn biến khác, EU đã nhất trí hậu thuẫn Nga gia nhập WTO sau khi nước này cam kết sẽ nhanh chóng ủng hộ nghị định thư Kyoto.
  3. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Kinh tế là trọng tâm trong thông điệp liên bang của Putin
    Nguyễn Hạnh (theo BBC)
    Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang.
    Trong bản thông điệp liên bang đầu tiên kể từ khi tái đắc cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay cam kết sẽ xây dựng một nước Nga giàu có và hiện đại, nỗ lực để người dân có mức sống cao hơn.
    "Trình độ phát triển của Nga phải tương xứng, thậm chí vượt qua các nước khác", ông Putin phát biểu trước cả 2 viện trong Hội đồng lập pháp liên bang tại Matxcơva và được truyền hình trực tiếp. Người đứng đầu chính quyền Kremlin dự đoán nền kinh tế có thể tăng gấp đôi vào năm 2010 nếu mức độ tăng trưởng nhanh chóng - 7,3% trong năm ngoái - được duy trì.
    Phần lớn nước Nga vẫn đang ở trong đói nghèo sau khi Liên Xô sụp đổ. Tổng thống Putin khẳng định 30 triệu dân đang sống dưới mức nghèo khổ. Ông nhấn mạnh cải cách kinh tế đóng vai trò chìa khoá cho tăng trưởng và thịnh vượng trong tương lai. Ông kêu gọi có một hệ thống thuế "công bằng với mọi khu vực kinh tế". Ông đặt mục tiêu lạm phát hàng năm cuối cùng sẽ không vượt quá 3% - trong đó mục tiêu cho năm nay là 10%. Một mục tiêu khác của Tổng thống Nga là đồng rúp có thể chuyển đổi.
    Các ưu tiên kinh tế khác là thắt chặt kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng giao thông trên toàn đất nước.
    Ông Putin vạch ra các ưu tiên xã hội:
    - Xây dựng thêm nhà mới, đặc biệt là cho các gia đình trẻ đang sống trong điều kiện chật hẹp, cho người dân vay dài hạn để mua nhà và để thị trường bất động sản hoạt động tự do hơn.
    - Tạo điều kiện cho trẻ em tiếp cận nền giáo dục cao hơn, bất chấp phương tiện như thế nào, điều khoản cho sinh viên vay rộng rãi hơn và tạo cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp được làm đúng ngành nghề.
    - Củng cố hệ thống y tế để giảm gánh nặng cho người rất nghèo.
    Tổng thống Nga cũng cam kết hiện đại hoá lực lượng quốc phòng, trong đó có lực lượng hạt nhân chiến lược, và theo đuổi một chính sách đối ngoại thúc đẩy ổn định trong nội bộ Liên Xô trước đây cũng như với bên ngoài và xúc tiến các lợi ích thương mại.
    Ông không trực tiếp đề cập đến tình hình Iraq, mặc dù Matxcơva mạnh mẽ phản đối cuộc chiến do Mỹ đứng đầu. Thay vào đó, Tổng thống Nga khẳng định nước này sẽ tiếp tục chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế - lực lượng mà ông cho rằng liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Chechnya Akhmad Kadyrov, trong khi vẫn coi trọng nhân quyền.
    Các nhà kinh tế hoanh nghênh bài phát biểu. Erik Wigertz thuộc United Financial Group (UFG) dự báo sự tăng trưởng trong thế chấp sẽ là "cú thúc chính" trong nhiệm kỳ 2 của Putin. "Bài phát biểu nhìn chung tốt cho kinh doanh", Wigertz nói. "Tổng thống Putin đã tránh đánh mạnh vào các tài phiệt, những người kiểm soát phần lớn sự giàu có của Nga".
    Trong một diễn biến khác, EU đã nhất trí hậu thuẫn Nga gia nhập WTO sau khi nước này cam kết sẽ nhanh chóng ủng hộ nghị định thư Kyoto.
  4. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Hai công dân Nga bị sát hại tại Iraq

    Hai công nhân của công ty Interenergoservis từng bị bắt cóc tại Iraq.
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Yakovenko hôm nay thông báo, hai nhà thầu dân sự đã thiệt mạng cùng 2 người địa phương trong một vụ tấn công xe buýt ở Iraq. Ngoài ra, còn có 5 công dân Nga khác bị thương trong vụ này.
    Những nhà thầu khoán xấu số là nhân viên công ty năng lượng Nga Interenergoservis đang làm việc tại một nhà máy điện ở Baghdad. Một công nhân của công ty này cũng từng thiệt mạng tại Iraq trong vụ phục kích hôm 10/5. Hai đồng nghiệp khác của ông đã bị bắt cóc nhưng được trả tự do một tuần sau đó. Tháng trước, 3 nhân viên người Nga và 5 người Ukraine của Interenergoservis cũng bị bắt cóc nhưng đều nhanh chóng được chiến binh địa phương phóng thích.
    Phát ngôn viên Alexander Yakovenko cho biết, hai nhà thầu khoán bị tấn công hôm nay khi họ trên đường tới làm việc tại nhà máy điện Dora ở Baghdad. Trong số những nạn nhân bị thương có một số người đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Bộ Ngoại giao Nga hôm nay đã nhắc lại lời kêu gọi các công dân nước mình rời khỏi Iraq.
    Nga không phải là thành viên của liên quân do Mỹ đứng đầu, nhưng nước này có rất nhiều công nhân đang làm việc tại Iraq. Họ chủ yếu làm việc cho dự án khôi phục sự hoạt động của ngành năng lượng Iraq bị tàn phá trong chiến tranh. Các chuyên gia Nga hiện đóng vai trò chính trong việc làm sống lại ngành công nghiệp năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác của Iraq.
    Tháng trước, Matxcơva đã cho di tản 365 công dân các nước thuộc Liên Xô trước đây khỏi Iraq, sau một loạt các vụ bắt cóc người nước ngoài. Khoảng 300 công nhân khác vẫn tiếp tục ở lại, đa phần trong số họ là nhân viên công ty năng lượng Interenergoservis.
    Đình Chính (theo BBC, AP)
    Được raiva sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 27/05/2004
  5. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Hai công dân Nga bị sát hại tại Iraq

    Hai công nhân của công ty Interenergoservis từng bị bắt cóc tại Iraq.
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Yakovenko hôm nay thông báo, hai nhà thầu dân sự đã thiệt mạng cùng 2 người địa phương trong một vụ tấn công xe buýt ở Iraq. Ngoài ra, còn có 5 công dân Nga khác bị thương trong vụ này.
    Những nhà thầu khoán xấu số là nhân viên công ty năng lượng Nga Interenergoservis đang làm việc tại một nhà máy điện ở Baghdad. Một công nhân của công ty này cũng từng thiệt mạng tại Iraq trong vụ phục kích hôm 10/5. Hai đồng nghiệp khác của ông đã bị bắt cóc nhưng được trả tự do một tuần sau đó. Tháng trước, 3 nhân viên người Nga và 5 người Ukraine của Interenergoservis cũng bị bắt cóc nhưng đều nhanh chóng được chiến binh địa phương phóng thích.
    Phát ngôn viên Alexander Yakovenko cho biết, hai nhà thầu khoán bị tấn công hôm nay khi họ trên đường tới làm việc tại nhà máy điện Dora ở Baghdad. Trong số những nạn nhân bị thương có một số người đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Bộ Ngoại giao Nga hôm nay đã nhắc lại lời kêu gọi các công dân nước mình rời khỏi Iraq.
    Nga không phải là thành viên của liên quân do Mỹ đứng đầu, nhưng nước này có rất nhiều công nhân đang làm việc tại Iraq. Họ chủ yếu làm việc cho dự án khôi phục sự hoạt động của ngành năng lượng Iraq bị tàn phá trong chiến tranh. Các chuyên gia Nga hiện đóng vai trò chính trong việc làm sống lại ngành công nghiệp năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác của Iraq.
    Tháng trước, Matxcơva đã cho di tản 365 công dân các nước thuộc Liên Xô trước đây khỏi Iraq, sau một loạt các vụ bắt cóc người nước ngoài. Khoảng 300 công nhân khác vẫn tiếp tục ở lại, đa phần trong số họ là nhân viên công ty năng lượng Interenergoservis.
    Đình Chính (theo BBC, AP)
    Được raiva sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 27/05/2004
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ hợp tác Nga-Trung phát triển năng động
    26/05/2004 -- 22:56(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 26/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ý hài lòng với những thành tựu đạt được trong quan hệ hợp tác Nga-Trung Quốc và khẳng định hai nước đang duy trì và mở rộng các cuộc tiếp xúc cấp cao trên cơ sở Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và đối tác chiến lược.
    Phát biểu trong buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc đang ở thăm, Tổng thống Putin nêu rõ quan hệ Nga-Trung Quốc đang phát triển hết sức năng động trong mọi lĩnh vực như kinh tế, chính trị, kế hoạch liên khu vực và trên trường quốc tế, trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của các cuộc tiếp xúc giữa Quốc hội hai nước.
    Tổng thống hy vọng xu hướng hợp tác tích cực này sẽ tiếp tục được khẳng định trong cuộc hội đàm đầu tiên giữa ông và ************* CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại thủ đô Tasken (Udơbêkixtan) trong hai ngày 16-17/6 tới. Nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Putin sẽ đi thăm chính thức Trung Quốc dự kiến trong tháng 10 tới.
    Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc cho biết ban lãnh đạo Trung Quốc đánh giá cao mức độ phát triển của Nga trong những năm gần đây. Ông nêu rõ tại Nga đang diễn ra sự cải cách sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và đã gặt hái được nhiều thành công.
    Chủ tịch Ngô Bang Quốc hoan nghênh những thành tựu mà Tổng thống Putin đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên, đưa Nga trở thành một nước có nền kinh tế và chính trị ổn định, đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, đáp ứng quyền lợi của nhân dân và góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế toàn cầu./.
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ hợp tác Nga-Trung phát triển năng động
    26/05/2004 -- 22:56(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 26/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ý hài lòng với những thành tựu đạt được trong quan hệ hợp tác Nga-Trung Quốc và khẳng định hai nước đang duy trì và mở rộng các cuộc tiếp xúc cấp cao trên cơ sở Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và đối tác chiến lược.
    Phát biểu trong buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc đang ở thăm, Tổng thống Putin nêu rõ quan hệ Nga-Trung Quốc đang phát triển hết sức năng động trong mọi lĩnh vực như kinh tế, chính trị, kế hoạch liên khu vực và trên trường quốc tế, trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của các cuộc tiếp xúc giữa Quốc hội hai nước.
    Tổng thống hy vọng xu hướng hợp tác tích cực này sẽ tiếp tục được khẳng định trong cuộc hội đàm đầu tiên giữa ông và ************* CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại thủ đô Tasken (Udơbêkixtan) trong hai ngày 16-17/6 tới. Nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Putin sẽ đi thăm chính thức Trung Quốc dự kiến trong tháng 10 tới.
    Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc cho biết ban lãnh đạo Trung Quốc đánh giá cao mức độ phát triển của Nga trong những năm gần đây. Ông nêu rõ tại Nga đang diễn ra sự cải cách sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và đã gặt hái được nhiều thành công.
    Chủ tịch Ngô Bang Quốc hoan nghênh những thành tựu mà Tổng thống Putin đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên, đưa Nga trở thành một nước có nền kinh tế và chính trị ổn định, đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, đáp ứng quyền lợi của nhân dân và góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế toàn cầu./.
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga - Mỹ ký thoả thuận hạt nhân

    09:35'' 28/05/2004 (GMT+7)


    Hôm qua (27/5), Nga và Mỹ vừa ký một thoả thuận trị giá hơn 100 triệu USD nhằm thu hồi chất uranium được làm giàu ở mức cao (HEU) từ các lò phản ứng nghiên cứu thời Xô viết.

    [​IMG]

    "Mỹ và Nga đang cùng hợp tác để giảm nguy cơ hạt nhân trên toàn cầu", trích lời ông Abraham.
    Thoả thuận này là một phần Sáng kiến Giảm nguy cơ toàn cầu trị giá 450 triệu USD của Washington. Mục đích của nó là ngăn chặn nguy cơ các nguyên liệu hạt nhân nằm rải rác trên toàn thế giới rơi vào tay bọn khủng bố. Thoả thuận bao trùm 24 lò phản ứng ở Liên bang Xô viết cũ, Đông Âu và Đông Nam Á mà phía Nga cho biết, đang chứa lượng HEU đủ để chế tạo được 10 quả bom hạt nhân. Thoả thuận được ký kết tại Moscow bởi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Spencer Abraham và người đứng đầu Cơ quan Năng lượng quyên tử Nga Alexander Rumyantsev. Theo đó, Moscow sẽ dỡ bỏ HEU từ mỗi một lò phản ứng, sau đó chuyển nguyên liệu hạt nhân cả mới và đã sử dụng về Nga để bảo quản. Washington sẽ thanh toán tài chính, ước tính khoảng trên 100 triệu USD. Sau lễ ký, Bộ trưởng Abraham phát biểu rằng thoả thuận trên cho thấy "Mỹ và Nga đang hợp tác cùng nhau để giảm nguy cơ trên toàn cầu liên quan đến các nguyên liệu hạt nhân và phóng xạ". Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng, đây không phải là một công việc dễ dàng. Mỹ từ lâu đã rất quan tâm đến các lò phản ứng nghiên cứu bởi chúng được bảo quản trong điều kiện tồi và tình trạng an ninh lỏng lẻo. Vì vậy, chúng có thể là mục tiêu dễ dàng của các nhóm khủng bố đang cố gắng tìm kiếm nguyên liệu hạt nhân, phóng viên BBC Steve Rosenberg ở Moscow cho biết.HEU ở cấp độ vũ khí hay plutonium chiết xuất từ chất đốt đã qua sử dụng có thể được sử dụng trong chế tạo vũ khí hạt nhân.
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga - Mỹ ký thoả thuận hạt nhân

    09:35'' 28/05/2004 (GMT+7)


    Hôm qua (27/5), Nga và Mỹ vừa ký một thoả thuận trị giá hơn 100 triệu USD nhằm thu hồi chất uranium được làm giàu ở mức cao (HEU) từ các lò phản ứng nghiên cứu thời Xô viết.

    [​IMG]

    "Mỹ và Nga đang cùng hợp tác để giảm nguy cơ hạt nhân trên toàn cầu", trích lời ông Abraham.
    Thoả thuận này là một phần Sáng kiến Giảm nguy cơ toàn cầu trị giá 450 triệu USD của Washington. Mục đích của nó là ngăn chặn nguy cơ các nguyên liệu hạt nhân nằm rải rác trên toàn thế giới rơi vào tay bọn khủng bố. Thoả thuận bao trùm 24 lò phản ứng ở Liên bang Xô viết cũ, Đông Âu và Đông Nam Á mà phía Nga cho biết, đang chứa lượng HEU đủ để chế tạo được 10 quả bom hạt nhân. Thoả thuận được ký kết tại Moscow bởi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Spencer Abraham và người đứng đầu Cơ quan Năng lượng quyên tử Nga Alexander Rumyantsev. Theo đó, Moscow sẽ dỡ bỏ HEU từ mỗi một lò phản ứng, sau đó chuyển nguyên liệu hạt nhân cả mới và đã sử dụng về Nga để bảo quản. Washington sẽ thanh toán tài chính, ước tính khoảng trên 100 triệu USD. Sau lễ ký, Bộ trưởng Abraham phát biểu rằng thoả thuận trên cho thấy "Mỹ và Nga đang hợp tác cùng nhau để giảm nguy cơ trên toàn cầu liên quan đến các nguyên liệu hạt nhân và phóng xạ". Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng, đây không phải là một công việc dễ dàng. Mỹ từ lâu đã rất quan tâm đến các lò phản ứng nghiên cứu bởi chúng được bảo quản trong điều kiện tồi và tình trạng an ninh lỏng lẻo. Vì vậy, chúng có thể là mục tiêu dễ dàng của các nhóm khủng bố đang cố gắng tìm kiếm nguyên liệu hạt nhân, phóng viên BBC Steve Rosenberg ở Moscow cho biết.HEU ở cấp độ vũ khí hay plutonium chiết xuất từ chất đốt đã qua sử dụng có thể được sử dụng trong chế tạo vũ khí hạt nhân.
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga và Iran - một tình bạn không chắc chắn
    [​IMG]

    Lò phản ứng hạt nhân Nga đang giúp Iran xây ở Bushehr.
    Mặc dù bị Mỹ phản đối, Matxcơva vẫn tiếp tục hợp tác với Iran trong nhiều lĩnh vực. Nhưng mối quan hệ hai nước khá phức tạp và luôn có nhiều mâu thuẫn tiềm tàng, có khi không liên quan đến Washington.
    Trong tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Ngoại trưởng Iran Kamal Kharrazi ở Matxcơva và nhận lời mời thăm Tehran trong năm nay. Putin khẳng định với Kharrazi rằng Iran vẫn là ?ođối tác lâu năm và bền vững? của Nga.
    Sau đó, khi Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí Mỹ John Bolton đến Matxcơva, ông yêu cầu Nga không cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho lò phản ứng Bushehr của Iran. Đáp lại, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Nga Alexander Rumyantsev một lần nữa khẳng định rằng Nga luôn tuân theo các hiệp định quốc tế cấm phổ biến công nghệ hạt nhân.
    Nga đã phải gánh chịu nhiều lời chỉ trích của Washington, khi giúp Iran xây dựng nhà máy hạt nhân trị giá 1 tỷ USD bên bờ Vịnh Persian. Mỹ muốn Matxcơva hủy bỏ dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ 1.000 megawatt tại Bushehr, cho rằng công nghệ Nga có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng Matxcơva và Tehran lập luận rằng nhà máy này sẽ chỉ được dùng cho những mục đích dân sự.
    Để trấn an Mỹ, Nga thông báo sẽ không chuyển nhiên liệu cho lò phản ứng, chừng nào Iran chưa ký thỏa thuận trả lại tất các nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cho Matxcơva để nước này tái xử lý và cất trữ. Thỏa thuận đúng ra phải được ký từ tháng 9 năm ngoái, nhưng đến nay vẫn chưa biến thành hiện thực. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây tuyên bố ở Matxcơva rằng rắc rối đã được giải quyết, nhưng những bất đồng ?othương mại? với Iran xung quanh vấn đề này vẫn tồn tại.
    Tháng 10 năm ngoái, Nga thông báo trì hoãn việc khởi công nhà máy hạt nhân Bushehr cho đến năm 2005 và thúc giục Tehran đẩy mạnh việc công khai các kế hoạch hạt nhân của họ. Mặt khác, Matxcơva vẫn ám chỉ sẽ theo đuổi dự án Bushehr đến cùng.
    Từ nhiều năm nay, điện Kremlin từ chối hạn chế quan hệ với Iran, bất chấp sức ép của Mỹ. Hồi tháng 3/2001, Putin và Tổng thống Iran Mohammad Khatami ký một hiệp ước hợp tác. Tháng 10 năm đó, Matxcơva ký các thỏa thuận sơ bộ, cung cấp cho Iran các phụ tùng vũ khí, máy bay chiến đấu mới, thậm chí cả hệ thống phòng không, đối hạm, đất đối đất, trị giá 300 triệu ?" 400 triệu USD/năm.
    Bên cạnh việc tìm cách ngăn cản Nga hợp tác hạt nhân với Iran, Mỹ còn thuyết phục Matxcơva ủng hộ sáng kiến không phổ biến vũ khí hạt nhân của mình. Ông Bolton (phái diều hâu) thường xuyên đến Nga để bàn chuyện này. Tuy nhiên, tuần trước, sau cuộc gặp với Bolton, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Kislyak thông báo chưa có thỏa thuận nào đạt được về việc Matxcơva tham gia Sáng kiến An ninh về Phổ biến vũ khí (PSI). Nga là nước thành viên G8 duy nhất chưa tham gia PSI, được Bush công bố hồi tháng 5 năm ngoái.
    Ngoài dự án Bushehr, Nga còn những lợi ích khác ở Iran. Tuần trước, các nhà lãnh đạo ngành đường sắt của Nga, Iran và Azerbaijan gặp nhau ở Matxcơva, đạt thỏa thuận xây tuyến đường sắt Kazvin-Resht-Astara nối liền 3 nước. Gennady Fadeyev, giám đốc Công ty quốc doanh Đường sắt Nga (RZD) cam kết xây dựng tuyến đường dài 340 km, nối Nga với vùng Vịnh, qua Azerbaizan và Iran, có khả năng chuyển tới 20 triệu tấn hàng hóa tới Ấn Độ và Pakistan.
    Nga và Iran từ lâu đã bàn cách khôi phục tuyến đường sắt giữa 2 nước. Tuyến đường này, được gọi là Hành lang Nam - Bắc, nối châu Á với châu Âu - từ Mumbai (Ấn Độ) đến cảng Olya ven biển Caspian, vùng Astrakhan (Nga), qua Bandar Abbas (Iran). Nga, Ấn Độ và Iran đã ký một thỏa thuận tháng 9/2000. Matxcơva dự đoán tuyến đường có thể trở thành đối thủ của kênh đào Suez. Doanh thu hàng năm lên tới 10 tỷ USD/năm, mà Nga và Iran là hai nước hưởng lợi chính.
    Tuy nhiên, mối quan hệ kinh tế của Matxcơva và Tehran cũng tồn tại những bất đồng, nhất là sau khi Iran đạt một hiệp định gây tranh cãi về khí đốt với Armenia. Hồi giữa tháng 5, Bộ trưởng dầu mỏ của Iran Bijan Namdar Zanganeh tới Armenia, và ký thỏa thuận xây dựng một đường ồng dẫn khí Iran-Armenia dài 114 km, trị giá 120 triệu USD. Iran đồng ý cấp 36 triệu m3 khí đốt cho Armenia giai đoạn 2007-2027. Tuyến đường ống Iran-Armenia cũng có thể được mở rộng sang Gruzia, Ukraina và cả Liên minh châu Âu, ước tính sẽ tiêu tốn 5 tỷ USD, cung cấp 60 tỷ m3 khí đốt/năm, bao gồm 10 tỷ m3 cho Ukraina.
    Nga lo ngại rằng hệ thống này sẽ được sử dụng để chuyển khí đốt của Iran tới các thị trường châu Âu, cạnh tranh với Matxcơva. Nó cũng sẽ cho phép Turkmenistan tránh phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Hiện nay, Armenia chưa đưa ra quyết định việc mở rộng hệ thống. Nước này là đồng minh thân thiết của Nga ở vùng Kavkaz. Nằm kẹt giữa Thổ Nhĩ Kỳ, nước Azerbaijan thù địch, và Gruzia bất ổn, Armenia không có cách nào hơn là dựa vào Matxcơva. Tuy nhiên, hai bên đã bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn về lợi ích, nhất là khi Armenia muốn bớt phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga.

Chia sẻ trang này