1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga-Trung nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
    18/06/2004 -- 10:18(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 17/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong tình hình quốc tế đang có những thay đổi phức tạp.
    Phát biểu tại cuộc gặp trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thủ đô Taxken (Udơbêkixtan), Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói rằng trong quan hệ với các cường quốc, Trung Quốc coi quan hệ với Nga là quan trọng nhất.
    Hai vị lãnh đạo cam kết duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc và đối thoại chặt chẽ, đồng thời ủng hộ và giúp đỡ nhau về những vấn đề mang tính nguyên tắc liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.
    Tổng thống Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đang phát triển tốt. Trong năm 2003, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước đạt 15,7 tỷ USD và trong quý I/2004 đạt 4 tỷ USD. Năm nay, hai nước quyết tâm nâng kim ngạch trao đổi hàng hóa lên 20 tỷ USD./.

  2. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí siêu bí mật của Nga đe dọa hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của Mỹ



    Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi NATO tuyên bố đã tiếp nhận thêm 7 thành viên mới vào tổ chức này thì các hãng thông tấn quốc tế của Nga tung ra một thông tin làm NATO, đứng đầu là Mỹ rất lo sợ: Nga đã nghiên cứu chế tạo thành công một loại ?ovũ khí siêu bí mật mang tính cách mạng?. Một khi loại vũ khí này được đưa vào sử dụng thì hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia mà Mỹ đang triển khai chỉ là một ?ođống sắt vụn?.
    Theo các phương tiẹn thông tin đại chúng Nga, hồi tháng 2 năm nay quân đội Nga đã thử nghiệm thành công loại vũ khí này trong cuộc diễn tập liên hợp giữa lực lượng chính quy và lực lượng hạt nhân của quân đội Nga. Vũ khí siêu bí mật này khi ra đời và đưa vào hoạt động sẽ có 3 đặc điểm ưu việt:

    Một là, thay đổi triệt để khái niệm phát triển lực lượng hạt nhân của Nga hiện nay theo xu hướng tinh, gọn.

    Hai là, làm cho giá trị của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo quốc gia của Mỹ trở thành con số ?okhông?.

    Ba là, giá thành của loại vũ khí này tương đối hợp lý so với tính hiệu quả mà nó mang lại. Điều này sẽ khiến các đối thủ của Nga không thể tưởng tượng nổi.

    Đánh giá về loại vũ khí mới này, Tổng thống Nga Putin khi thị sát cuộc diễn tập chiến lược của quân đội đã nói rằng, Nga sẽ triển khai xây dựng loại vũ khí mang tính chiến lược có thể xuyên qua bất kì hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nào.

    Các chuyên gia phân tích thì cho rằng mục đích của việc Nga nghiên cứu, chế tạo vũ khí mới là nhằm trả đũa những động thái của Mỹ trong việc cố tình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia bất chấp sự phản đối của Nga và dư luận nhiều nước trên thế giới.

    Mặc dù phía Nga không tiết lộ loại vũ khí siêu bí mật này là vũ khí gì, nhưng các chuyên gia quân sự thì cho rằng loại vũ khí này có thể là loại tên lửa đạn đạo cơ động hoặc tên lửa hành trình có tốc độ siêu thanh có thể vô hiệu hoá bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào của đối phương. Tốc độ của vật thể bay này nhanh gấp 5 lần tốc độ của âm thanh và nó có thể thay đổi linh hoạt hướng bay khi đang ở trên cao, nó cũng có thể thay đổi quỹ đạo bay tuỳ theo nhiệm vụ tác chiến, từ đó tránh được sự theo dõi, đánh chặn của các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

    Sau khi Nga đưa tin về loại vũ khí siêu bí mật, Mỹ và đồng minh đã tìm mọi cách xác nhận xem những thông tin này chính xác đến đâu. Nếu sự thật đúng như Nga công bố thì đúng là Mỹ sẽ phải cố nuốt một liều thuốc đắng, khi mà họ đang rêu rao về tác dụng, tính năng của của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo bất khả xâm phạm của mình.

  3. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí siêu bí mật của Nga đe dọa hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của Mỹ



    Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi NATO tuyên bố đã tiếp nhận thêm 7 thành viên mới vào tổ chức này thì các hãng thông tấn quốc tế của Nga tung ra một thông tin làm NATO, đứng đầu là Mỹ rất lo sợ: Nga đã nghiên cứu chế tạo thành công một loại ?ovũ khí siêu bí mật mang tính cách mạng?. Một khi loại vũ khí này được đưa vào sử dụng thì hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia mà Mỹ đang triển khai chỉ là một ?ođống sắt vụn?.
    Theo các phương tiẹn thông tin đại chúng Nga, hồi tháng 2 năm nay quân đội Nga đã thử nghiệm thành công loại vũ khí này trong cuộc diễn tập liên hợp giữa lực lượng chính quy và lực lượng hạt nhân của quân đội Nga. Vũ khí siêu bí mật này khi ra đời và đưa vào hoạt động sẽ có 3 đặc điểm ưu việt:

    Một là, thay đổi triệt để khái niệm phát triển lực lượng hạt nhân của Nga hiện nay theo xu hướng tinh, gọn.

    Hai là, làm cho giá trị của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo quốc gia của Mỹ trở thành con số ?okhông?.

    Ba là, giá thành của loại vũ khí này tương đối hợp lý so với tính hiệu quả mà nó mang lại. Điều này sẽ khiến các đối thủ của Nga không thể tưởng tượng nổi.

    Đánh giá về loại vũ khí mới này, Tổng thống Nga Putin khi thị sát cuộc diễn tập chiến lược của quân đội đã nói rằng, Nga sẽ triển khai xây dựng loại vũ khí mang tính chiến lược có thể xuyên qua bất kì hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nào.

    Các chuyên gia phân tích thì cho rằng mục đích của việc Nga nghiên cứu, chế tạo vũ khí mới là nhằm trả đũa những động thái của Mỹ trong việc cố tình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia bất chấp sự phản đối của Nga và dư luận nhiều nước trên thế giới.

    Mặc dù phía Nga không tiết lộ loại vũ khí siêu bí mật này là vũ khí gì, nhưng các chuyên gia quân sự thì cho rằng loại vũ khí này có thể là loại tên lửa đạn đạo cơ động hoặc tên lửa hành trình có tốc độ siêu thanh có thể vô hiệu hoá bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào của đối phương. Tốc độ của vật thể bay này nhanh gấp 5 lần tốc độ của âm thanh và nó có thể thay đổi linh hoạt hướng bay khi đang ở trên cao, nó cũng có thể thay đổi quỹ đạo bay tuỳ theo nhiệm vụ tác chiến, từ đó tránh được sự theo dõi, đánh chặn của các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

    Sau khi Nga đưa tin về loại vũ khí siêu bí mật, Mỹ và đồng minh đã tìm mọi cách xác nhận xem những thông tin này chính xác đến đâu. Nếu sự thật đúng như Nga công bố thì đúng là Mỹ sẽ phải cố nuốt một liều thuốc đắng, khi mà họ đang rêu rao về tác dụng, tính năng của của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo bất khả xâm phạm của mình.

  4. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    chợ điện tử lớn nhất moscow ,gần salut 5 của nguời vn ,bị mafia dùng máy ủi húc đổ cửa ,và nấy đi 2 se hàng ,,bảo vệ thì bị chúng trói đem đến gân fđồn công an để
    nhưng chợ vẫn hoạt đông binh fthưòng
  5. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    chợ điện tử lớn nhất moscow ,gần salut 5 của nguời vn ,bị mafia dùng máy ủi húc đổ cửa ,và nấy đi 2 se hàng ,,bảo vệ thì bị chúng trói đem đến gân fđồn công an để
    nhưng chợ vẫn hoạt đông binh fthưòng
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Putin: Saddam có kế hoạch tấn công Mỹ
    18:47'' 18/06/2004 (GMT+7)
    Tổng thống Vladimir Putin chiều nay (giờ VN) bất ngờ tuyên bố, Nga từng nhiều lần trao cho chính quyền Bush thông tin về kế hoạch tấn công khủng bố Mỹ của cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein.

    Tổng thống Nga Putin.
    Tại Astana (thủ đô Kazakhstan), Tổng thống Putin tuyên bố: "Sự thật là sau ngày 11/9/2001 và trước khi cuộc chiến Iraq xảy ra, tình báo Nga một vài lần nhận được thông tin: các quan chức chính quyền Saddam đang chuẩn bị tấn công khủng bố nước Mỹ và các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài. Những tin tức này đã được chuyển tới các đồng nghiệp Mỹ". Tuy nhiên, Nga không rõ Iraq có thực sự tham gia vụ tấn công nào nhằm vào nước Mỹ hay không. Ông kể lại, Tổng thống Mỹ Bush đã đích thân cảm ơn một quan chức tình báo Nga.
    Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết, dù chính quyền Saddam có kế hoạch khủng bố, Nga vẫn luôn kiên quyết phản đối cuộc chiến Iraq do Mỹ phát động.
    Tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga là một cứu cánh bất ngờ đối với ông Bush. Trong 2 ngày qua, Tổng thống Mỹ đang vấp phải sự chỉ trích về tính xác thực của các lý do phát động cuộc chiến Iraq, sau khi Ủy ban độc lập điều tra vụ 11/9 ra kết luận: "không có bằng chứng đáng tin cậy về sự hợp tác giữa Al Qaeda và Iraq trong vụ tấn công nước Mỹ ngày 11/9". Hôm qua (17/6), New York Times, một tờ báo lớn của Mỹ đã yêu cầu ông Bush xin lỗi nhân dân vì đã tiến hành cuộc chiến Iraq.
    Hiện Tổng thống Putin đang tham dự một hội nghị quốc tế tại Astana, Kazakhstan.

  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Putin: Saddam có kế hoạch tấn công Mỹ
    18:47'' 18/06/2004 (GMT+7)
    Tổng thống Vladimir Putin chiều nay (giờ VN) bất ngờ tuyên bố, Nga từng nhiều lần trao cho chính quyền Bush thông tin về kế hoạch tấn công khủng bố Mỹ của cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein.

    Tổng thống Nga Putin.
    Tại Astana (thủ đô Kazakhstan), Tổng thống Putin tuyên bố: "Sự thật là sau ngày 11/9/2001 và trước khi cuộc chiến Iraq xảy ra, tình báo Nga một vài lần nhận được thông tin: các quan chức chính quyền Saddam đang chuẩn bị tấn công khủng bố nước Mỹ và các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài. Những tin tức này đã được chuyển tới các đồng nghiệp Mỹ". Tuy nhiên, Nga không rõ Iraq có thực sự tham gia vụ tấn công nào nhằm vào nước Mỹ hay không. Ông kể lại, Tổng thống Mỹ Bush đã đích thân cảm ơn một quan chức tình báo Nga.
    Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết, dù chính quyền Saddam có kế hoạch khủng bố, Nga vẫn luôn kiên quyết phản đối cuộc chiến Iraq do Mỹ phát động.
    Tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga là một cứu cánh bất ngờ đối với ông Bush. Trong 2 ngày qua, Tổng thống Mỹ đang vấp phải sự chỉ trích về tính xác thực của các lý do phát động cuộc chiến Iraq, sau khi Ủy ban độc lập điều tra vụ 11/9 ra kết luận: "không có bằng chứng đáng tin cậy về sự hợp tác giữa Al Qaeda và Iraq trong vụ tấn công nước Mỹ ngày 11/9". Hôm qua (17/6), New York Times, một tờ báo lớn của Mỹ đã yêu cầu ông Bush xin lỗi nhân dân vì đã tiến hành cuộc chiến Iraq.
    Hiện Tổng thống Putin đang tham dự một hội nghị quốc tế tại Astana, Kazakhstan.

  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Các nước thuộc Liên Xô cũ tăng cường hợp tác
    [​IMG]
    Tổng thống Nga Putin (trái) và người đồng nhiệm Kazakhstan Nazarbayev tại hội nghị thượng đỉnh Astara.
    Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nguyên thủ một số nước cộng hoà đã đồng ý thắt chặt mối quan hệ kinh tế, mở rộng hợp tác quân sự và khôi phục các mối liên kết từng tan vỡ sau sự kiện Liên Xô sụp đổ năm 1991.
    Theo các nhà phân tích, Matxcơva đang tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn về quân sự và an ninh với các nước Trung Á, nhằm đáp lại việc Mỹ cho triển khai quân tại khu vực này. Washington đã đưa binh sĩ tới đây từ trước nhằm hỗ trợ cho các chiến dịch chống khủng bố tại Afghanistan.
    Tổng thống Nga và nguyên thủ một số nước thuộc Liên Xô trước đây như Kazakhstan, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan và Tajikistan đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) và Cộng đồng Kinh tế Âu-Á tại thủ đô Astara của Kazakhstan.
    Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev cho biết, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề an ninh khu vực và đồng ý tăng cường các mối liên hệ về quân sự, đẩy mạnh hoạt động của lực lượng phản ứng nhanh thuộc CSTO. Ông Nazarbayev cho biết thêm, các nước cũng thoả thuận về một cơ chế tham gia các nỗ lực gìn giữ hoà bình quốc tế do Liên Hợp Quốc đứng đầu.
    Hiện khối liên minh CSTO có 9 tiểu đoàn đang đóng tại Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan và Nga. Theo kế hoạch, đến năm 2010 các nước sẽ lập ra một lực lượng cơ động nhằm mục đích đối phó nhanh với các mối đe doạ an ninh đối với những nước thành viên. Năm ngoái, Nga đã mở một căn cứ quân sự tại Kyrgyzstan theo Hiệp ước An ninh Tập thể, nhằm hỗ trợ về đường không cho các chiến dịch chống khủng bố trong tương lai.
    Cộng đồng Kinh tế Âu-Á thành lập năm 2000 nhằm khôi phục lại những mối quan hệ kinh tế truyền thống giữa các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ. Trong hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này tại Astara hôm qua, lãnh đạo các nước thành viên đã thống nhất các vấn đề về thuế quan nhằm đẩy mạnh quan hệ thương mại.
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Các nước thuộc Liên Xô cũ tăng cường hợp tác
    [​IMG]
    Tổng thống Nga Putin (trái) và người đồng nhiệm Kazakhstan Nazarbayev tại hội nghị thượng đỉnh Astara.
    Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nguyên thủ một số nước cộng hoà đã đồng ý thắt chặt mối quan hệ kinh tế, mở rộng hợp tác quân sự và khôi phục các mối liên kết từng tan vỡ sau sự kiện Liên Xô sụp đổ năm 1991.
    Theo các nhà phân tích, Matxcơva đang tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn về quân sự và an ninh với các nước Trung Á, nhằm đáp lại việc Mỹ cho triển khai quân tại khu vực này. Washington đã đưa binh sĩ tới đây từ trước nhằm hỗ trợ cho các chiến dịch chống khủng bố tại Afghanistan.
    Tổng thống Nga và nguyên thủ một số nước thuộc Liên Xô trước đây như Kazakhstan, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan và Tajikistan đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) và Cộng đồng Kinh tế Âu-Á tại thủ đô Astara của Kazakhstan.
    Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev cho biết, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề an ninh khu vực và đồng ý tăng cường các mối liên hệ về quân sự, đẩy mạnh hoạt động của lực lượng phản ứng nhanh thuộc CSTO. Ông Nazarbayev cho biết thêm, các nước cũng thoả thuận về một cơ chế tham gia các nỗ lực gìn giữ hoà bình quốc tế do Liên Hợp Quốc đứng đầu.
    Hiện khối liên minh CSTO có 9 tiểu đoàn đang đóng tại Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan và Nga. Theo kế hoạch, đến năm 2010 các nước sẽ lập ra một lực lượng cơ động nhằm mục đích đối phó nhanh với các mối đe doạ an ninh đối với những nước thành viên. Năm ngoái, Nga đã mở một căn cứ quân sự tại Kyrgyzstan theo Hiệp ước An ninh Tập thể, nhằm hỗ trợ về đường không cho các chiến dịch chống khủng bố trong tương lai.
    Cộng đồng Kinh tế Âu-Á thành lập năm 2000 nhằm khôi phục lại những mối quan hệ kinh tế truyền thống giữa các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ. Trong hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này tại Astara hôm qua, lãnh đạo các nước thành viên đã thống nhất các vấn đề về thuế quan nhằm đẩy mạnh quan hệ thương mại.
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga phóng tên lửa đẩy Prôtôn-M lên quỹ đạo
    17/06/2004 -- 16:37(GMT+7)
    Hà Nội (TTXVN) - Sáng 17/6, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Prôtôn-M đưa vệ tinh liên lạc viễn thông Intelsat-10 của Mỹ lên quỹ đạo địa tĩnh của Trái Đất theo Chương trình thương mại vũ trụ quốc tế.
    Sau khi được đưa lên quỹ đạo, vệ tinh Intelsat-10 sẽ phải sử dụng động cơ riêng để bay vào quỹ đạo đã định.
    Đây được coi là một trong số các vệ tinh liên lạc viễn thông hiện đại nhất thế giới có nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ phát thanh, điện thoại, truy cập Internet bằng kỹ thuật số. Vệ tinh có khối lượng bay hơn 5,5 tấn và được trang bị 70 bộ tiếp sóng.
    Công ty liên doanh Nga-Mỹ "Dịch vụ phóng tàu vũ trụ quốc tế" chuyên thực hiện các hợp đồng dùng tên lửa đẩy Prôtôn-M của Nga để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo. Trong hai năm 2004 và 2005, công ty này có kế hoạch thực hiện 10 vụ phóng thương mại bằng tên lửa Prôtôn-M./.

Chia sẻ trang này