1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đuma Nga phê chuẩn bản sửa đổi hiệp ước ECWT
    26/06/2004 -- 17:30(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Với 355 phiếu ủng hộ, 28 phiếu chống và 2 phiếu trắng, ngày 25/6, Đuma Quốc gia Nga đã phê chuẩn bản sửa đổi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (ECWT).
    Phát biểu nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov khẳng định ECWT là một trong những thành tố quan trọng nhất của hệ thống an ninh của châu Âu.
    Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu đặt ra các quy định về triển khai máy bay chiến đấu, xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng thông thường khác trên toàn bộ châu Âu. Bản sửa đổi Hiệp ước này đã được 22 nước thành viên NATO và các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Vácxava ký năm 1999. Tuy nhiên, từ đó đến nay chỉ có một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là Cadắcxtan, Ucraina và Bêlarút phê chuẩn.
    Trước đây, Nga trì hoãn việc phê chuẩn vì muốn thúc ép các nước vùng Bantích thuộc Liên Xô trước đây gồm Lítva, Látvia và Êxtônia (gia nhập NATO từ tháng 3 năm nay) cam kết phê chuẩn Hiệp ước này. Nga lo ngại việc 3 nước này không tham gia Hiệp ước sẽ đe doạ an ninh của Nga. Giới phân tích cho rằng việc Nga thay đổi lập trường và phê chuẩn ECWT vì hy vọng điều đó sẽ tác động tới các nước khác phê chuẩn Hiệp ước này.
    Tuy nhiên, các nước NATO lại gắn việc phê chuẩn Hiệp ước này với việc Nga rút các căn cứ quân sự khỏi Mônđôva và Grudia. Nga cam kết sẽ rút quân khỏi hai nước này nhưng nói đây là vấn đề riêng không liên quan tới ECWT.
    Cùng ngày 25/6, trong khi hoan nghênh việc Nga phê chuẩn ECWT, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn nói rằng NATO chỉ phê chuẩn Hiệp ước này khi Nga rút quân khỏi Mônđôva và Grudia./.
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga coi hợp tác với ASEAN là nhiệm vụ chiến lược
    25/06/2004 -- 22:08(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 25/6, phát biểu tại Mátxcơva, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alếchxanđrơ Ivanốp khẳng định hợp tác với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một nhiệm vụ "rất quan trọng" đối với Nga.
    Ông Ivanốp cho rằng các nước ASEAN có một ý nghĩa chiến lược đối với Nga bởi hai lý do chính là các nước trong tổ chức này hiện phát triển rất năng động, đang trong quá trình liên kết mạnh mẽ và vị trí địa lý của các nước này có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng, bởi nó nằm trên trục đường vận chuyển dầu mỏ mang tầm chiến lược.
    Ông Ivanốp cho biết Nga chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác với các nước ASEAN trên cả hai lĩnh vực chính trị và kinh tế-thương mại, mà trước hết là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.
    Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các quan hệ này, Nga dự định ký các hiệp định tương ứng với ASEAN trong thời gian sớm nhất và sẽ thành lập nhóm chống khủng bố chung.
    Trong phiên họp thường kỳ tới của Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN, hai bên sẽ tập trung thảo luận vấn đề không phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, vấn đề Irắc, đấu tranh chống khủng bố, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và phối hợp hiệu quả hoạt động của Tổ chức hợp tác Thượng Hải và ASEAN./.
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga coi hợp tác với ASEAN là nhiệm vụ chiến lược
    25/06/2004 -- 22:08(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 25/6, phát biểu tại Mátxcơva, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alếchxanđrơ Ivanốp khẳng định hợp tác với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một nhiệm vụ "rất quan trọng" đối với Nga.
    Ông Ivanốp cho rằng các nước ASEAN có một ý nghĩa chiến lược đối với Nga bởi hai lý do chính là các nước trong tổ chức này hiện phát triển rất năng động, đang trong quá trình liên kết mạnh mẽ và vị trí địa lý của các nước này có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng, bởi nó nằm trên trục đường vận chuyển dầu mỏ mang tầm chiến lược.
    Ông Ivanốp cho biết Nga chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác với các nước ASEAN trên cả hai lĩnh vực chính trị và kinh tế-thương mại, mà trước hết là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.
    Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các quan hệ này, Nga dự định ký các hiệp định tương ứng với ASEAN trong thời gian sớm nhất và sẽ thành lập nhóm chống khủng bố chung.
    Trong phiên họp thường kỳ tới của Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN, hai bên sẽ tập trung thảo luận vấn đề không phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, vấn đề Irắc, đấu tranh chống khủng bố, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và phối hợp hiệu quả hoạt động của Tổ chức hợp tác Thượng Hải và ASEAN./.
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    IMF: Kinh tế Nga có thể tăng trưởng 7,25%
    26/06/2004 -- 16:00(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Báo cáo ngày 25/6 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng trong năm nay, tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ đạt 7,25%, gần bằng với mức của năm 2003 (7,3%) và sẽ giảm xuống mức 6,5% vào năm 2005 do giá dầu có thể hạ so với hiện nay.
    Như vậy, dự báo của IMF cao hơn so với dự đoán của Chính phủ Nga hồi tháng 5 vừa qua cho rằng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay chỉ vào khoảng 6,6%.
    IMF cho biết GDP của Nga tăng 7,25% trong quý một năm 2004, bằng mức của ba tháng đầu năm 2003. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Kinh tế Nga German Gref cho rằng nhịp độ tăng trưởng này sẽ chậm lại trong quý 2 vì giá dầu mỏ (mặt hàng xuất khẩu chính của Nga) sẽ sớm hạ sau khi đã tăng tới mức kỷ lục trong vài tháng trước đây./.
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    IMF: Kinh tế Nga có thể tăng trưởng 7,25%
    26/06/2004 -- 16:00(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Báo cáo ngày 25/6 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng trong năm nay, tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ đạt 7,25%, gần bằng với mức của năm 2003 (7,3%) và sẽ giảm xuống mức 6,5% vào năm 2005 do giá dầu có thể hạ so với hiện nay.
    Như vậy, dự báo của IMF cao hơn so với dự đoán của Chính phủ Nga hồi tháng 5 vừa qua cho rằng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay chỉ vào khoảng 6,6%.
    IMF cho biết GDP của Nga tăng 7,25% trong quý một năm 2004, bằng mức của ba tháng đầu năm 2003. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Kinh tế Nga German Gref cho rằng nhịp độ tăng trưởng này sẽ chậm lại trong quý 2 vì giá dầu mỏ (mặt hàng xuất khẩu chính của Nga) sẽ sớm hạ sau khi đã tăng tới mức kỷ lục trong vài tháng trước đây./.
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga tiêu diệt kẻ tổ chức vụ nổi loạn ở Ingushetia
    [​IMG]

    Hiện trường một vụ tấn công ở Ingushetia.
    Matxcơva hôm qua cho biết, các binh sĩ đã bắn chết một trong những kẻ cầm đầu vụ tấn công làm hơn 80 người chết ở nước cộng hoà giáp Chechnya hồi tuần trước. Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu phải truy bắt và trừng phạt những phiến quân gây tội ác.
    Một phát ngôn viên quân đội Nga tiết lộ danh tính chiến binh chỉ huy bị tiêu diệt là Magomed Yevloyev. Tên này bị bắn trong một chiến dịch đặc biệt ở nước cộng hoà Ingushetia. Các binh sĩ Nga đã mở hàng loạt cuộc truy lùng nghi phạm chiến binh tại đây trong suốt một tuần qua. 
    Trong khi đó, các công tố viên Nga tuyên bố, có 10 nghi phạm trong những vụ bạo lực ở Ingushetia đã bị bắt giam. Trong số này có 3 người đã bị buộc tội tổ chức khủng bố. 
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga tiêu diệt kẻ tổ chức vụ nổi loạn ở Ingushetia
    [​IMG]

    Hiện trường một vụ tấn công ở Ingushetia.
    Matxcơva hôm qua cho biết, các binh sĩ đã bắn chết một trong những kẻ cầm đầu vụ tấn công làm hơn 80 người chết ở nước cộng hoà giáp Chechnya hồi tuần trước. Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu phải truy bắt và trừng phạt những phiến quân gây tội ác.
    Một phát ngôn viên quân đội Nga tiết lộ danh tính chiến binh chỉ huy bị tiêu diệt là Magomed Yevloyev. Tên này bị bắn trong một chiến dịch đặc biệt ở nước cộng hoà Ingushetia. Các binh sĩ Nga đã mở hàng loạt cuộc truy lùng nghi phạm chiến binh tại đây trong suốt một tuần qua. 
    Trong khi đó, các công tố viên Nga tuyên bố, có 10 nghi phạm trong những vụ bạo lực ở Ingushetia đã bị bắt giam. Trong số này có 3 người đã bị buộc tội tổ chức khủng bố. 
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Bị tù một 1 năm vì spam tin nhắn di động​
    - Một thiếu niên Nga, sau khi gửi một mẩu tin nhắn ''''bậy bạ'''' tới 15.000 người sử dụng điện thoại di động khác một cách cố tình, đã trở thành thanh niên ''''nghịch'''' máy tính đầu tiên ở Nga bị đưa ra xét xử với tội gửi tin nhắn spam.
    Sinh viên đại học chưa được tiết lộ tên này sống tại thành phố Chelyabinsk thuộc vùng Urals, đã dùng máy tính cá nhân của mình để hack vào hệ thống mạng của một trong những nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất nước Nga. Sau đó, cậu ta sử dụng một chương trình đặc biệt để gửi một tin nhắn tới hàng loạt các thuê bao di động. Thông tin này đã được hãng tin Interfax của Nga công bố.
    Sau khi xét xử, sinh viên này đã bị phạt ngồi tù 1 năm và buộc phải nộp khoản tiền phạt 3.000 rúp (khoảng 100 USD).
    Một phát ngôn viên của Section K - một đơn vị nhánh của cảnh sát Nga chuyên xử lý các loại tội phạm công nghệ cao - cho biết đây là trường hợp đầu tiên một kẻ phát tán spam đã bị đưa ra xét xử một cách thành công.
    Nga đã có được doanh tiếng về một số lượng lớn những nhân tài chuyên gia về máy tính trẻ tuổi và thường hay quấy phá vì bất mãn. Những người này thường là tác giả tạo ra các loại virus máy tính nổi tiếng và lây lan khắp thế giới.

  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Bị tù một 1 năm vì spam tin nhắn di động​
    - Một thiếu niên Nga, sau khi gửi một mẩu tin nhắn ''''bậy bạ'''' tới 15.000 người sử dụng điện thoại di động khác một cách cố tình, đã trở thành thanh niên ''''nghịch'''' máy tính đầu tiên ở Nga bị đưa ra xét xử với tội gửi tin nhắn spam.
    Sinh viên đại học chưa được tiết lộ tên này sống tại thành phố Chelyabinsk thuộc vùng Urals, đã dùng máy tính cá nhân của mình để hack vào hệ thống mạng của một trong những nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất nước Nga. Sau đó, cậu ta sử dụng một chương trình đặc biệt để gửi một tin nhắn tới hàng loạt các thuê bao di động. Thông tin này đã được hãng tin Interfax của Nga công bố.
    Sau khi xét xử, sinh viên này đã bị phạt ngồi tù 1 năm và buộc phải nộp khoản tiền phạt 3.000 rúp (khoảng 100 USD).
    Một phát ngôn viên của Section K - một đơn vị nhánh của cảnh sát Nga chuyên xử lý các loại tội phạm công nghệ cao - cho biết đây là trường hợp đầu tiên một kẻ phát tán spam đã bị đưa ra xét xử một cách thành công.
    Nga đã có được doanh tiếng về một số lượng lớn những nhân tài chuyên gia về máy tính trẻ tuổi và thường hay quấy phá vì bất mãn. Những người này thường là tác giả tạo ra các loại virus máy tính nổi tiếng và lây lan khắp thế giới.

  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chủ mưu vụ tấn công Ingushetia bị tiêu diệt

    13:07'' 29/06/2004 (GMT+7)


    Quân đội Nga đã tiêu diệt lãnh đạo nhóm Wahhabi, thủ phạm gây ra vụ tấn công thảm khốc tại nước cộng hoà tự trị Ingushetia hồi tuần trước khiến gần 100 người thiệt mạng.

    [​IMG]

    Bộ trưởng Nội vụ Chechnya Alu Alkhanov phát biểu về vụ tấn công.
    Theo lời một công tố viên tại Ingushetia, Magomed Yevloyev đã chết khi chống lại các sĩ quan Nga và Ingushetia đang tìm cách bắt giữ hắn. Người ta đã tìm thấy một khẩu súng trường tự động và một súng phóng lựu trên người thên này.
    Yevloyev, 32 tuổi bị buộc tội gây ra các vụ tấn công hôm 21-22/6 chống lại các nhân viên thi hành công vụ tại thành phố Nazran và nhiều khu vực khác tại Ingushetia gần biên giới với Chechnya. Nhóm Wahhabi của Yevloyev thường bị cáo buộc gây ra nhiều vụ bạo động tại miền nam nước Nga.
    Theo hãng tin Interfax, Yevloyev là người dân tộc Inghushetia sinh tại thủ phủ Grozny, Chechnya. Tên này hiện là thành viên của nhóm vũ trang do phiến quân Chechnya Shamil Basayev lãnh đạo. Yevloyev thường đi thăm họ hàng và bạn bè tại Ingushetia. Trong những lần thăm viếng, Yevloyev nói với họ rằng hắn đang nhận lệnh của Basayev thành lập một đơn vị mới hoạt động tại Ingushetia.

    [​IMG]

    Thiệt hại vật chất sau vụ tấn công Ingushetia.
    Các phương tiện thông tin đại chúng Nga cũng đưa tin Yevloyev là phụ tá của Doku Umarov, kẻ dính líu tới các vụ tấn công.
    Phó trưởng công tố Nga Sergei Fridinsky hôm qua (28/6) cho biết tới nay 10 người đã bị bắt giữ do liên quan tới cuộc bạo động này và 3 người đã bị buộc tội khủng bố. Còn theo Thứ trưởng Nội vụ Alexander Chekalin, khoảng 200 tay súng đã tham gia các vụ tấn công nhưng danh sách tình nghi của bộ mới chỉ có tên 85 nghi phạm.
    Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu nhà chức trách Ingushetia bắt sống những kẻ tấn công và xét xử tại toà.

Chia sẻ trang này