1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chủ mưu vụ tấn công Ingushetia bị tiêu diệt

    13:07'' 29/06/2004 (GMT+7)


    Quân đội Nga đã tiêu diệt lãnh đạo nhóm Wahhabi, thủ phạm gây ra vụ tấn công thảm khốc tại nước cộng hoà tự trị Ingushetia hồi tuần trước khiến gần 100 người thiệt mạng.

    [​IMG]

    Bộ trưởng Nội vụ Chechnya Alu Alkhanov phát biểu về vụ tấn công.
    Theo lời một công tố viên tại Ingushetia, Magomed Yevloyev đã chết khi chống lại các sĩ quan Nga và Ingushetia đang tìm cách bắt giữ hắn. Người ta đã tìm thấy một khẩu súng trường tự động và một súng phóng lựu trên người thên này.
    Yevloyev, 32 tuổi bị buộc tội gây ra các vụ tấn công hôm 21-22/6 chống lại các nhân viên thi hành công vụ tại thành phố Nazran và nhiều khu vực khác tại Ingushetia gần biên giới với Chechnya. Nhóm Wahhabi của Yevloyev thường bị cáo buộc gây ra nhiều vụ bạo động tại miền nam nước Nga.
    Theo hãng tin Interfax, Yevloyev là người dân tộc Inghushetia sinh tại thủ phủ Grozny, Chechnya. Tên này hiện là thành viên của nhóm vũ trang do phiến quân Chechnya Shamil Basayev lãnh đạo. Yevloyev thường đi thăm họ hàng và bạn bè tại Ingushetia. Trong những lần thăm viếng, Yevloyev nói với họ rằng hắn đang nhận lệnh của Basayev thành lập một đơn vị mới hoạt động tại Ingushetia.

    [​IMG]

    Thiệt hại vật chất sau vụ tấn công Ingushetia.
    Các phương tiện thông tin đại chúng Nga cũng đưa tin Yevloyev là phụ tá của Doku Umarov, kẻ dính líu tới các vụ tấn công.
    Phó trưởng công tố Nga Sergei Fridinsky hôm qua (28/6) cho biết tới nay 10 người đã bị bắt giữ do liên quan tới cuộc bạo động này và 3 người đã bị buộc tội khủng bố. Còn theo Thứ trưởng Nội vụ Alexander Chekalin, khoảng 200 tay súng đã tham gia các vụ tấn công nhưng danh sách tình nghi của bộ mới chỉ có tên 85 nghi phạm.
    Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu nhà chức trách Ingushetia bắt sống những kẻ tấn công và xét xử tại toà.
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga và IAEA đàm phán về vấn đề hạt nhân của I-ran
    Ngày 30 tháng 06 năm 2004

    Ngày 28/6, trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vrốp và Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Mô-ha-mét An Ba-ra-đây, đang ở thăm Nga, hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như chương trình hạt nhân của I-ran.
    Theo ông Ba-ra-đây, Nga và I-ran sẽ tự quyết định việc ký Nghị định thư về việc I-ran trả lại Nga các nhiên liệu hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử Bu-sê ở miền Nam I-ran do Nga giúp xây dựng. Nghị định thư này nêu rõ I-ran sẽ trả lại Nga các nguyên liệu đã qua sử dụng sau khi lò phản ứng đầu tiên của nhà máy Bu-sê đi vào hoạt động. Về phần mình, Nga luôn khẳng định sẽ không cung cấp nguyên liệu cho I-ran chừng nào hai nước chưa ký được nghị định thư quan trọng này.
    Nga đang giúp I-ran xây dựng nhà máy điện nguyên tử Bu-sê với vốn đầu tư 800 triệu USD, song Mỹ cáo buộc I-ran "lợi dụng công trình này làm vỏ bọc để phát triển vũ khí hạt nhân". Mỹ từng lên tiếng yêu cầu Nga phải ngừng ngay chương trình hợp tác hạt nhân với I-ran, tuy nhiên phía Nga khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với I-ran nếu các thanh sát viên IAEA không tìm thấy bằng chứng về việc I-ran đang bí mật phát triển vũ khí hạt nhân.
    Ông Ba-ra-đây cho biết cùng ngày, các thanh sát viên của IAEA đã tới thanh sát địa điểm La-vi-dan ở thủ đô Tê-hê-ran, bị nghi là nơi các chuyên gia I-ran nghiên cứu phát triển các chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga và IAEA đàm phán về vấn đề hạt nhân của I-ran
    Ngày 30 tháng 06 năm 2004

    Ngày 28/6, trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vrốp và Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Mô-ha-mét An Ba-ra-đây, đang ở thăm Nga, hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như chương trình hạt nhân của I-ran.
    Theo ông Ba-ra-đây, Nga và I-ran sẽ tự quyết định việc ký Nghị định thư về việc I-ran trả lại Nga các nhiên liệu hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử Bu-sê ở miền Nam I-ran do Nga giúp xây dựng. Nghị định thư này nêu rõ I-ran sẽ trả lại Nga các nguyên liệu đã qua sử dụng sau khi lò phản ứng đầu tiên của nhà máy Bu-sê đi vào hoạt động. Về phần mình, Nga luôn khẳng định sẽ không cung cấp nguyên liệu cho I-ran chừng nào hai nước chưa ký được nghị định thư quan trọng này.
    Nga đang giúp I-ran xây dựng nhà máy điện nguyên tử Bu-sê với vốn đầu tư 800 triệu USD, song Mỹ cáo buộc I-ran "lợi dụng công trình này làm vỏ bọc để phát triển vũ khí hạt nhân". Mỹ từng lên tiếng yêu cầu Nga phải ngừng ngay chương trình hợp tác hạt nhân với I-ran, tuy nhiên phía Nga khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với I-ran nếu các thanh sát viên IAEA không tìm thấy bằng chứng về việc I-ran đang bí mật phát triển vũ khí hạt nhân.
    Ông Ba-ra-đây cho biết cùng ngày, các thanh sát viên của IAEA đã tới thanh sát địa điểm La-vi-dan ở thủ đô Tê-hê-ran, bị nghi là nơi các chuyên gia I-ran nghiên cứu phát triển các chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga: Kế hoạch thay thế hệ thống định vị vệ tinh

    Ngày 29 tháng 06 năm 2004

    [​IMG]


     [​IMG]
    Nga vừa công bố một kế hoạch thay thế toàn bộ hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu trong vòng 10 năm tới. Giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang A-na-tô-li Pơ-mi-nốp cho biết, cơ quan này hi vọng thay thế hoàn toàn hệ thống này trong vòng 10 năm và những thành phần chính của hệ thống sẽ được thay thế trong vòng 5-7 năm. Nga đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vũ trụ mới cho quá trình thay thế này. Họ cũng đã phóng một vài vệ tinh mới để thay thế cho những vệ tinh cũ.
    Thời gian hoạt động trên quỹ đạo của những phương tiện mới này sẽ tăng đáng kể so với hệ thống phương tiện cũ.
     
  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga: Kế hoạch thay thế hệ thống định vị vệ tinh

    Ngày 29 tháng 06 năm 2004

    [​IMG]


     [​IMG]
    Nga vừa công bố một kế hoạch thay thế toàn bộ hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu trong vòng 10 năm tới. Giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang A-na-tô-li Pơ-mi-nốp cho biết, cơ quan này hi vọng thay thế hoàn toàn hệ thống này trong vòng 10 năm và những thành phần chính của hệ thống sẽ được thay thế trong vòng 5-7 năm. Nga đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vũ trụ mới cho quá trình thay thế này. Họ cũng đã phóng một vài vệ tinh mới để thay thế cho những vệ tinh cũ.
    Thời gian hoạt động trên quỹ đạo của những phương tiện mới này sẽ tăng đáng kể so với hệ thống phương tiện cũ.
     
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga và IAEA thảo luận việc đưa nhiên liệu hạt nhân của Liên Xô trước đây ở nước ngoài trở lại Nga
    Ngày 28 tháng 06 năm 2004

    Theo ITAR-TASS, ngày 28-6, Tại Mát-xcơ-va, các nhà lãnh đạo Nga gồm: Bộ trưởng Ngoại giao I-van La-vrốp, Bộ trưởng Quốc phòng Xéc-gây I-va-nốp và Bộ trưởng Năng lượng nguyên tử A-lếch-xan-đrơ Ru-mi-an-xép, đã thảo luận với Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Mô-ha-mét an Ba-ra-đây về việc thực hiện thoả thuận giữa Nga và Mỹ trong việc đưa số nhiên liệu hạt nhân chưa sử dụng tại các lò phản ứng hạt nhân do Liên Xô trước đây giúp xây dựng ở nước ngoài trở về Nga. Trước đó, phát biểu tại Oa-sinh-tơn (Mỹ), ông Ba-ra-đây nói ông muốn thảo luận việc thực hiện thoả thuận trên, theo đó Mỹ sẽ giúp đỡ tài chính cho việc chuyên chở gần 4 tấn nhiên liệu hạt nhân do Liên Xô cung cấp cho các lò phản ứng hạt nhân ở 17 nước trở về Nga trong thời gian từ cuối 2005 tới năm 2009.
    Về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, ông La-vrốp nói : Nga cho rằng CHDCND Triều Tiên có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vào các mục đích hoà bình với điều kiện nước này tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời hợp tác với IAEA.
    Đề cập vấn đề hạt nhân của I-ran, người phát ngôn của Bộ Ngoai giao Nga A-lếch-xan-đrơ I-a-cô-ven-cô khẳng định sự giúp đỡ của Nga đối với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực hạt nhân dựa trên cơ sở tôn trọng các cam kết quốc tế. Nga sẽ và tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác này với tất cả các nước, trong đó có I-ran.


  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga và IAEA thảo luận việc đưa nhiên liệu hạt nhân của Liên Xô trước đây ở nước ngoài trở lại Nga
    Ngày 28 tháng 06 năm 2004

    Theo ITAR-TASS, ngày 28-6, Tại Mát-xcơ-va, các nhà lãnh đạo Nga gồm: Bộ trưởng Ngoại giao I-van La-vrốp, Bộ trưởng Quốc phòng Xéc-gây I-va-nốp và Bộ trưởng Năng lượng nguyên tử A-lếch-xan-đrơ Ru-mi-an-xép, đã thảo luận với Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Mô-ha-mét an Ba-ra-đây về việc thực hiện thoả thuận giữa Nga và Mỹ trong việc đưa số nhiên liệu hạt nhân chưa sử dụng tại các lò phản ứng hạt nhân do Liên Xô trước đây giúp xây dựng ở nước ngoài trở về Nga. Trước đó, phát biểu tại Oa-sinh-tơn (Mỹ), ông Ba-ra-đây nói ông muốn thảo luận việc thực hiện thoả thuận trên, theo đó Mỹ sẽ giúp đỡ tài chính cho việc chuyên chở gần 4 tấn nhiên liệu hạt nhân do Liên Xô cung cấp cho các lò phản ứng hạt nhân ở 17 nước trở về Nga trong thời gian từ cuối 2005 tới năm 2009.
    Về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, ông La-vrốp nói : Nga cho rằng CHDCND Triều Tiên có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vào các mục đích hoà bình với điều kiện nước này tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời hợp tác với IAEA.
    Đề cập vấn đề hạt nhân của I-ran, người phát ngôn của Bộ Ngoai giao Nga A-lếch-xan-đrơ I-a-cô-ven-cô khẳng định sự giúp đỡ của Nga đối với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực hạt nhân dựa trên cơ sở tôn trọng các cam kết quốc tế. Nga sẽ và tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác này với tất cả các nước, trong đó có I-ran.


  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Điệp viên Nga bị kết án chung thân tại Qatar

    17:26'' 30/06/2004 (GMT+7)


    Toà án Qatar hôm nay (30/6) đã buộc tội 2 sĩ quan tình báo Nga sát hại một lãnh đạo phiến quân Chechnya. Hình phạt dành cho 2 người này là bản án chung thân.

    [​IMG]

    Lãnh đạo phiến quân Chechnya Yandarbiyev.
    Đáng lưu ý là án chung thân tại Qatar chỉ tương đương với 25 năm tù. Trước đó, các công tố viên đã đề xuất án tử hình dành cho 2 nhân viên tình báo này vì hành động của họ đe doạ nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa Nga và Qatar, quốc gia vùng Vịnh có nhiều dầu mỏ vốn là một đồng minh thân thiết của Mỹ.
    Hai sĩ quan Nga bị bắt giữ tại Doha, thủ đô Qatar hồi tháng 2 do bị tình nghi đặt bom sát hại Zelimkhan Yandarbiyev, cựu tổng thống Chechnya đồng thời là lãnh đạo phiến quân, và làm bị thương con trai ông này. Nga đã phủ nhận mọi dính líu trong vụ sát hại Yandarbiyev đồng thời nhấn mạnh các bị cáo đều là nhân viên tình báo đang làm nhiệm vụ thu thập thông tin về khủng bố.
    Toà án hình sự tối cao Qatar đã mở phiên toà xét xử hai người này từ tháng 4. Các luật sư biện hộ của hai bị cáo cho biết khách hàng của họ bị bắt giữ và truy lùng "trái pháp luật" tại nơi ở của họ. Hai người sau đó bị tra tấn để lấy cung.
    Yandarbiyev, quyền Tổng thống Chechnya trong thời gian từ 1996-1997 đã sống tại Qatar từ năm 2000. Moscow từng muốn dẫn độ ông này về Nga vì các tội danh khủng bố và liên hệ với al-Qaeda. LHQ và Mỹ cũng khẳng định Yandarbiyev có liên hệ với khủng bố. Bất chấp quan hệ căng thẳng giữa Qatar và Nga sau vụ bắt giữ 2 nhân viên tình báo, hai nước này đã ra một tuyên bố chung trong đó nhất trí để toà án Qatar xét xử vụ việc.
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Điệp viên Nga bị kết án chung thân tại Qatar

    17:26'' 30/06/2004 (GMT+7)


    Toà án Qatar hôm nay (30/6) đã buộc tội 2 sĩ quan tình báo Nga sát hại một lãnh đạo phiến quân Chechnya. Hình phạt dành cho 2 người này là bản án chung thân.

    [​IMG]

    Lãnh đạo phiến quân Chechnya Yandarbiyev.
    Đáng lưu ý là án chung thân tại Qatar chỉ tương đương với 25 năm tù. Trước đó, các công tố viên đã đề xuất án tử hình dành cho 2 nhân viên tình báo này vì hành động của họ đe doạ nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa Nga và Qatar, quốc gia vùng Vịnh có nhiều dầu mỏ vốn là một đồng minh thân thiết của Mỹ.
    Hai sĩ quan Nga bị bắt giữ tại Doha, thủ đô Qatar hồi tháng 2 do bị tình nghi đặt bom sát hại Zelimkhan Yandarbiyev, cựu tổng thống Chechnya đồng thời là lãnh đạo phiến quân, và làm bị thương con trai ông này. Nga đã phủ nhận mọi dính líu trong vụ sát hại Yandarbiyev đồng thời nhấn mạnh các bị cáo đều là nhân viên tình báo đang làm nhiệm vụ thu thập thông tin về khủng bố.
    Toà án hình sự tối cao Qatar đã mở phiên toà xét xử hai người này từ tháng 4. Các luật sư biện hộ của hai bị cáo cho biết khách hàng của họ bị bắt giữ và truy lùng "trái pháp luật" tại nơi ở của họ. Hai người sau đó bị tra tấn để lấy cung.
    Yandarbiyev, quyền Tổng thống Chechnya trong thời gian từ 1996-1997 đã sống tại Qatar từ năm 2000. Moscow từng muốn dẫn độ ông này về Nga vì các tội danh khủng bố và liên hệ với al-Qaeda. LHQ và Mỹ cũng khẳng định Yandarbiyev có liên hệ với khủng bố. Bất chấp quan hệ căng thẳng giữa Qatar và Nga sau vụ bắt giữ 2 nhân viên tình báo, hai nước này đã ra một tuyên bố chung trong đó nhất trí để toà án Qatar xét xử vụ việc.
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    8 địa danh mới lọt vào danh sách Di sản thế giới

    16:01'' 01/07/2004 (GMT+7)


    Uỷ ban Di sản thế giới thuộc UNESCO hôm qua (30/6) đã đồng ý ghi thêm tên 5 thắng cảnh tự nhiên và 3 địa danh văn hoá vào danh sách các di sản thế giới.

    [​IMG]

    Một địa danh tại Trung Quốc được lọt vào danh sách di sản văn hoá thế giới.
    Những thắng cảnh tự nhiên được lọt vào danh sách lần này là: Icefjord thuộc Đan Mạch; di sản rừng nhiệt đới Sumatra, Indonesia; Hệ bảo tồn đảo tự nhiên Wrangel, Nga; Khu quản lý Pitons thuộc Saint Lucia và Khu Mũi Floral, Nam Phi.
    Các địa danh văn hoá bao gồm Mộ Askia thuộc Mali, thành phố Mazagan thuộc Morocco và Koutammakou thuộc Togo.
    Với quyết định này, đã có thêm hai nước là Saint Lucia và Togo lần đầu tiên xuất hiện trên danh sách Di sản thế giới. Ngoài ra còn có Greenland thuộc Đan Mạch nâng tổng số các di sản thế giới lên 762.

    [​IMG]

    Vạn Lý Trường Thành - một di sản thế giới được UNESCO công nhận.
    Tại phiên họp lần thứ 28 của Uỷ ban, Thứ trưởng Bộ giáo dục Trung Quốc đồng thời là chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Trung Quốc tại UNESCO Trương Tân Sinh đã đồng ý mở rộng 3 thắng cảnh tự nhiên trong danh sách Di sản thế giới bao gồm quần đảo St Kilda thuộc Anh; Đảo Inaccessible gần khu bảo tồn hoang dã đảo Gough tại nam Đại Tây Dương và khu Conservacin Guanacaste (Costa Rica).
    Được biết Uỷ ban Di sản thế giới sẽ tiếp tục xem xét các địa danh theo đề xuất của những nước tham gia công ước 1972 về bảo vệ di sản văn hoá, tự nhiên thế giới. Những địa danh này sẽ được liệt vào danh sách bị đe doạ trong một vài ngày tới.

Chia sẻ trang này