1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Báo chí Nga tự mình hại mìnhZakazukha hay là tình trạng "ngậm miệng ăn tiền" của nhiều tờ báo đang khiến hình ảnh của báo chí Nga bị bôi nhọ nghiêm trọng.
    [​IMG]

    Zakazukha là tình trạng các công ty tìm cách trả tiền hoặc đăng quảng cáo đổi lại việc một nhà báo hoặc một cơ quan truyền thông nào đó sẽ không đăng các vụ việc và coi như chưa có gì xảy ra. Ông Aleksey Pankin - biên tập viên tờ tạp chí thương mại Sreda - nhận xét rằng chỉ có khoảng 200 trong tổng số 7500 tờ báo, đài phát thanh và truyền hình ở Nga không dính dáng đến zakazukha.Tuần trước, toà án Mátxcơva đã xét xử vụ án bà Yulia Pelekhova (ảnh) - biên tập viên của một website mờ ám - vì đã tìm cách thăn 40.000 USD của một doanh nghiệp. Pelekhova đặt điều kiện: hoặc là trả 100.000 USD hoặc sẽ bị "bêu" lên báo. Theo Mikhail Afanasyev - biên tập viên của website dosi.ru, vụ này là vì tham lam mà Pelekhova đã bị cảnh sát đặt bẫy. Điều đáng nói là nữ biên tập viên này là một người chuyên "đánh" tham nhũng và tiêu cực.Tại Mátxcơva, "thoả thuận" với báo chí gần như đã trở thành một chuẩn mực. Các công ty hoặc tập đoàn có thể bỏ tiền ra mua các loại hình "dịch vụ" như "phong toả tin" trong vòng một tháng từ những tờ báo lớn với giá khoảng 20 nghìn USD (giá hiện thời). Nghĩa là các tờ báo bán dịch vụ chấp nhận không đăng bất cứ tin tức gì liên quan tới khách hàng trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Tập đoàn dầu khí khổng lồ Yukos đã trả "ít nhất là 100 nghìn USD" cho một tờ báo khổ lớn ở Mátxcơva nhằm phong toả  bất cứ một thông tin tiêu cực nào liên quan đến tập đoàn này cũng như đảng chính trị mà Yukos ủng hộ trong khoảng thời gian từ tháng 7 tới tháng 10. Đây là thông tin rò rỉ từ chính tờ báo trên. Alexander Shadrin - phát ngôn viên của Yukos - đã vội vã bác bỏ thông tin trên và khẳng định Yukos không bao giờ mua chuộc báo chí.Theo ông Pankin, hầu hết báo chí Nga đều khó khăn về tài chính và rất cần tiền. Do đó "bán" tin là một cách làm ăn tốt. Nếu tiền không đủ mạnh để "mua" thì có lẽ không ít doanh nhân ở Nga đã phải ra hầu toà. Năm ngoái, tạp chí Kompromat đã dành gần trọn cả số để viết về ông chủ của Yukos, Mikhail Khodorkovsky - người giàu có nhất nước Nga - hiện đang bị xét xử vì gian lận thuế. Theo Kirill Belyaninov, biên tập viên của tạp chí, hy vọng bịt được tin tức, một quan chức ở Yukos đã đề nghị bỏ ra 35.000USD để mua 1 vạn bản. Aleksey Kondaurov, quan chức kể trên của Yukos, thừa nhận đã đưa ra lời đề nghị và giải thích rằng đó chỉ là khoản "bù đắp chi phí cho tạp chí" và nhằm "ngăn chặn  những tin xấu". Tạp chí đã từ chối. Ngay hôm sau một thẩm phán địa phương đã phê chuẩn đề nghị của Yukos, tịch thu toàn bộ số tạp chí đã phát hành. Kompromat cũng bị kiện và đòi bồi thường 8 triệu USD vì tội bội nhọ thanh danh của 8 quan chức Yukos. Vụ kiện hiện vẫn chưa kết thúc. Những vụ đụng độ sẽ "máu lửa" hơn nhiều nếu xảy ra ở các địa phương. Tháng 11.2003, tại thành phố Ryazan, Mikhail Komarov - PV của tờ Novaya Gazeta - đã bị đánh vỡ đầu bởi người của Sergei Kuznetsov - ông chủ một CLB thẩm mĩ - vì đăng bài "lếu láo". Kuznetsov khẳng định Komarov đã nhận tiền để viết bài "ca ngợi" CLB nhưng lại đăng ngược lại. Komarov thì cho rằng Kuznetsov "lật mặt" vì hứa giảm giá 30% cho Komarov khi anh ta nâng sống mũi nhưng lại lờ đi. "Chẳng có ai tử tế cả", Komarov nói và thừa nhận với mức lương 120 USD/tháng anh ta phải kiếm thêm bằng cách viết theo đặt hàng.Vậy là, theo PV truyền hình Parfyonov, độc giả Nga bắt đầu xa rời báo viết. Họ tìm đến với TV và Internet để biết thông tin. "Cả hệ thống đang dần sụp đổ và đang thay đổi", ông nói.
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Sản lượng dầu trong 6 tháng đầu năm đạt mức kỷ lục
    03/07/2004 -- 22:42(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Trong 6 tháng đầu năm nay, Nga đã sản xuất một khối lượng dầu kỷ lục đạt hơn 223,6 tỷ tấn dầu và khí hoá lỏng. Đây là con số chưa từng có kể từ năm 1991, sau kỷ nguyên Liên Xô cũ.
    Như vậy, bình quân mỗi ngày, sản lượng dầu của Nga đạt 9 triệu thùng, nhiều hơn khoảng 800 nghìn thùng so với cùng kỳ năm 2003, trong đó tập đoàn dầu mỏ lớn nhất Nga "Yukos'''' chiếm vị trí số một, sản xuất trung bình đạt 1,7 triệu thùng/ngày và đứng thứ hai là công ty dầu LUKoil- với 1,66 triệu thùng/ngày.
    Trong nửa đầu năm nay, Nga đã xuất khẩu hơn 88,87 tỷ tấn dầu, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và như vậy, mỗi ngày Nga xuất trung bình 3,56 triệu thùng dầu. Ngoài ra, Nga cũng xuất khẩu sang các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) hơn 19 triệu tấn.
    Sản lượng khí đốt của Nga từ tháng 1 đến tháng 6/2004 cũng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 320,86 nghìn tỷ mét khối./
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Sản lượng dầu trong 6 tháng đầu năm đạt mức kỷ lục
    03/07/2004 -- 22:42(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Trong 6 tháng đầu năm nay, Nga đã sản xuất một khối lượng dầu kỷ lục đạt hơn 223,6 tỷ tấn dầu và khí hoá lỏng. Đây là con số chưa từng có kể từ năm 1991, sau kỷ nguyên Liên Xô cũ.
    Như vậy, bình quân mỗi ngày, sản lượng dầu của Nga đạt 9 triệu thùng, nhiều hơn khoảng 800 nghìn thùng so với cùng kỳ năm 2003, trong đó tập đoàn dầu mỏ lớn nhất Nga "Yukos'''' chiếm vị trí số một, sản xuất trung bình đạt 1,7 triệu thùng/ngày và đứng thứ hai là công ty dầu LUKoil- với 1,66 triệu thùng/ngày.
    Trong nửa đầu năm nay, Nga đã xuất khẩu hơn 88,87 tỷ tấn dầu, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và như vậy, mỗi ngày Nga xuất trung bình 3,56 triệu thùng dầu. Ngoài ra, Nga cũng xuất khẩu sang các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) hơn 19 triệu tấn.
    Sản lượng khí đốt của Nga từ tháng 1 đến tháng 6/2004 cũng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 320,86 nghìn tỷ mét khối./
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng Ngoại giao Nga thăm CHDCND Triều Tiên
    04/07/2004 -- 21:35(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) -Ngày 4/7, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã tới Bình Nhưỡng, bắt đầu thăm chính thức CHDCND Triều Tiên trong hai ngày.
    Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Paek Nam-sun đã hội đàm với Bộ trưởng Lavrov về giải pháp cho cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và bàn biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Hai bên đã ký kế hoạch trao đổi giữa Bộ Ngoại giao hai nước trong những năm tới.
    Phát biểu sau hội đàm, Bộ trưởng Lavrov khẳng định quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Nga và CHDCND Triều Tiên đang phát triển tốt đẹp với việc thường xuyên tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao song phương. Nga và CHDCND Triều Tiên đều coi trọng sự hợp tác kinh tế và thúc đẩy quan hệ trực tiếp giữa các khu vực Viễn Đông của Nga với các tỉnh của CHDCND Triều Tiên, cùng phối hợp thực hiện những dự án lớn như dự án nối liền tuyến đường sắt liên Triều với tuyến đường sắt xuyên Xibiri của Nga, các dự án hợp tác về năng lượng và sử dụng hiệu quả các nguồn lao động.
    Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Lavrov nêu rõ mục đích cuối cùng của đàm phán 6 bên là đạt được quy chế phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, bảo đảm vững chắc an ninh của CHDCND Triều Tiên và dành cho nước này sự giúp đỡ về kinh tế.
    Nga sẽ hợp tác chặt chẽ với các bên để vòng 4 đàm phán 6 bên dự kiến vào tháng 9 tới đạt kết quả. Theo quan điểm của Nga, CHDCND Triều Tiên có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình với điều kiện Bình Nhưỡng tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
    Bộ trưởng La-vrốp cho biết Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Sergei Mironov sẽ thăm CHDCND Triều Tiên vào tháng 9 tới./.

  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng Ngoại giao Nga thăm CHDCND Triều Tiên
    04/07/2004 -- 21:35(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) -Ngày 4/7, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã tới Bình Nhưỡng, bắt đầu thăm chính thức CHDCND Triều Tiên trong hai ngày.
    Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Paek Nam-sun đã hội đàm với Bộ trưởng Lavrov về giải pháp cho cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và bàn biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Hai bên đã ký kế hoạch trao đổi giữa Bộ Ngoại giao hai nước trong những năm tới.
    Phát biểu sau hội đàm, Bộ trưởng Lavrov khẳng định quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Nga và CHDCND Triều Tiên đang phát triển tốt đẹp với việc thường xuyên tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao song phương. Nga và CHDCND Triều Tiên đều coi trọng sự hợp tác kinh tế và thúc đẩy quan hệ trực tiếp giữa các khu vực Viễn Đông của Nga với các tỉnh của CHDCND Triều Tiên, cùng phối hợp thực hiện những dự án lớn như dự án nối liền tuyến đường sắt liên Triều với tuyến đường sắt xuyên Xibiri của Nga, các dự án hợp tác về năng lượng và sử dụng hiệu quả các nguồn lao động.
    Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Lavrov nêu rõ mục đích cuối cùng của đàm phán 6 bên là đạt được quy chế phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, bảo đảm vững chắc an ninh của CHDCND Triều Tiên và dành cho nước này sự giúp đỡ về kinh tế.
    Nga sẽ hợp tác chặt chẽ với các bên để vòng 4 đàm phán 6 bên dự kiến vào tháng 9 tới đạt kết quả. Theo quan điểm của Nga, CHDCND Triều Tiên có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình với điều kiện Bình Nhưỡng tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
    Bộ trưởng La-vrốp cho biết Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Sergei Mironov sẽ thăm CHDCND Triều Tiên vào tháng 9 tới./.

  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mỹ sẽ giúp Nga vận chuyển nhiên liệu hạt nhân về nước
    Ngày 28/6, Tổng Giám đốc IAEA Mohammad ElBaradei (trái), đang ở thăm Nga, đã có các cuộc thảo luận với quan chức nước chủ nhà. Ông ElBaradei cho biết Mỹ sẽ giúp đỡ tài chính cho việc vận chuyển gần 4 tấn nhiên liệu hạt nhân chưa được sử dụng tại các lò phản ứng hạt nhân do Liên Xô giúp xây dựng ở 17 nước trở về Nga trong thời gian từ cuối năm 2005 tới năm 2009. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề hạt nhân của Iran, việc tăng cường quy chế không phổ biến vũ khí hạt nhân và thực hiện những dự án cụ thể của IAEA. Về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Nga cho rằng CHDCND Triều Tiên có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vào các mục đích hoà bình với điều kiện nước này tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời hợp tác với IAEA. Đề cập vấn đề hạt nhân của Iran, Nga khẳng định sự giúp đỡ của Nga đối với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực hạt nhân dựa trên cơ sở tôn trọng các cam kết quốc tế. Nga sẽ và tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác này với tất cả các nước, trong đó có Iran.
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mỹ sẽ giúp Nga vận chuyển nhiên liệu hạt nhân về nước
    Ngày 28/6, Tổng Giám đốc IAEA Mohammad ElBaradei (trái), đang ở thăm Nga, đã có các cuộc thảo luận với quan chức nước chủ nhà. Ông ElBaradei cho biết Mỹ sẽ giúp đỡ tài chính cho việc vận chuyển gần 4 tấn nhiên liệu hạt nhân chưa được sử dụng tại các lò phản ứng hạt nhân do Liên Xô giúp xây dựng ở 17 nước trở về Nga trong thời gian từ cuối năm 2005 tới năm 2009. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề hạt nhân của Iran, việc tăng cường quy chế không phổ biến vũ khí hạt nhân và thực hiện những dự án cụ thể của IAEA. Về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Nga cho rằng CHDCND Triều Tiên có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vào các mục đích hoà bình với điều kiện nước này tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời hợp tác với IAEA. Đề cập vấn đề hạt nhân của Iran, Nga khẳng định sự giúp đỡ của Nga đối với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực hạt nhân dựa trên cơ sở tôn trọng các cam kết quốc tế. Nga sẽ và tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác này với tất cả các nước, trong đó có Iran.
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạo Bình Nhưỡng tiếp Ngoại trưởng Nga

    17:05'' 05/07/2004 (GMT+7)


    Hôm nay (5/7), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gặp nhà lãnh đạo hàng đầu của CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il và chuyển bức thư tay của Tổng thống Putin đến quan chức này.

    [​IMG]

    Ngoại trưởng Nga Lavrov.
    Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin từ Bình Nhưỡng, ''''ông Kim Jong-il đã cảm ơn Ngoại trưởng Nga và hai bên đã có cuộc nói chuyện trong không khí cởi mở''''. Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-il với ông Lavrov diễn ra vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm hai ngày của người đứng đầu bộ ngoại giao Nga tới CHDCND Triều Tiên.
    Ngoại trưởng Nga Lavrov tới Bình Nhưỡng vào Chủ nhật (4/7) sau khi kết thúc chuyến thăm dài 24 tiếng ở Hàn Quốc. Mục đích chuyến công du lần này của ông Lavrov là thảo luận về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, vấn đề trung tâm của cuộc khủng hoảng suốt 20 tháng qua trên bán đảo Triều Tiên.
    Tháng trước, vòng đàm phán 6 bên lần 3 bàn về cuộc khủng hoảng hạt nhân của Bình Nhưỡng đã kết thúc mà không đạt được bất cứ bước đột phá nào mặc dù Mỹ, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật và Nga thống nhất sẽ gặp lại nhau vào cuối tháng 9.
    Mỹ đề xuất cho CHDCND Triều Tiên ba tháng để ngừng hoạt động và đóng cửa các cơ sở hạt nhân để đổi lại nước này sẽ trợ giúp về kinh tế và lập lại quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ ngừng chương trình hạt nhân, cam kết không xây dựng, thử nghiệm vũ khí hạt nhân nếu Mỹ chịu nhượng bộ.
    Khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bùng phát vào tháng 10/2002 khi Mỹ tuyên bố CHDCND Triều Tiên thừa nhận phát triển vũ khí hạt nhân, việc làm vi phạm hiệp ước quốc tế năm 1994.
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạo Bình Nhưỡng tiếp Ngoại trưởng Nga

    17:05'' 05/07/2004 (GMT+7)


    Hôm nay (5/7), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gặp nhà lãnh đạo hàng đầu của CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il và chuyển bức thư tay của Tổng thống Putin đến quan chức này.

    [​IMG]

    Ngoại trưởng Nga Lavrov.
    Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin từ Bình Nhưỡng, ''''ông Kim Jong-il đã cảm ơn Ngoại trưởng Nga và hai bên đã có cuộc nói chuyện trong không khí cởi mở''''. Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-il với ông Lavrov diễn ra vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm hai ngày của người đứng đầu bộ ngoại giao Nga tới CHDCND Triều Tiên.
    Ngoại trưởng Nga Lavrov tới Bình Nhưỡng vào Chủ nhật (4/7) sau khi kết thúc chuyến thăm dài 24 tiếng ở Hàn Quốc. Mục đích chuyến công du lần này của ông Lavrov là thảo luận về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, vấn đề trung tâm của cuộc khủng hoảng suốt 20 tháng qua trên bán đảo Triều Tiên.
    Tháng trước, vòng đàm phán 6 bên lần 3 bàn về cuộc khủng hoảng hạt nhân của Bình Nhưỡng đã kết thúc mà không đạt được bất cứ bước đột phá nào mặc dù Mỹ, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật và Nga thống nhất sẽ gặp lại nhau vào cuối tháng 9.
    Mỹ đề xuất cho CHDCND Triều Tiên ba tháng để ngừng hoạt động và đóng cửa các cơ sở hạt nhân để đổi lại nước này sẽ trợ giúp về kinh tế và lập lại quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ ngừng chương trình hạt nhân, cam kết không xây dựng, thử nghiệm vũ khí hạt nhân nếu Mỹ chịu nhượng bộ.
    Khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bùng phát vào tháng 10/2002 khi Mỹ tuyên bố CHDCND Triều Tiên thừa nhận phát triển vũ khí hạt nhân, việc làm vi phạm hiệp ước quốc tế năm 1994.
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Sản lượng dầu thô của Nga đạt mức kỷ lục
    Trong 6 tháng đầu năm nay, Nga đã sản xuất một khối lượng dầu kỷ lục đạt hơn 223,6 tỷ tấn dầu và khí hoá lỏng. Đây là con số chưa từng có kể từ năm 1991, sau kỷ nguyên Liên Xô cũ.
    Như vậy, bình quân mỗi ngày, sản lượng dầu của Nga đạt 9 triệu thùng, nhiều hơn khoảng 800 nghìn thùng so với cùng kỳ năm 2003, trong đó tập đoàn dầu mỏ lớn nhất Nga "Yukos'' chiếm vị trí số một, sản xuất trung bình đạt 1,7 triệu thùng/ngày và đứng thứ hai là công ty dầu LUKoil- với 1,66 triệu thùng/ngày.
    Trong nửa đầu năm nay, Nga đã xuất khẩu hơn 88,87 tỷ tấn dầu, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và như vậy, mỗi ngày Nga xuất trung bình 3,56 triệu thùng dầu. Ngoài ra, Nga cũng xuất khẩu sang các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) hơn 19 triệu tấn.
    Sản lượng khí đốt của Nga từ tháng 1 đến tháng 6/2004 cũng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 320,86 nghìn tỷ mét khối.

Chia sẻ trang này