1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Sản lượng dầu thô của Nga đạt mức kỷ lục
    Trong 6 tháng đầu năm nay, Nga đã sản xuất một khối lượng dầu kỷ lục đạt hơn 223,6 tỷ tấn dầu và khí hoá lỏng. Đây là con số chưa từng có kể từ năm 1991, sau kỷ nguyên Liên Xô cũ.
    Như vậy, bình quân mỗi ngày, sản lượng dầu của Nga đạt 9 triệu thùng, nhiều hơn khoảng 800 nghìn thùng so với cùng kỳ năm 2003, trong đó tập đoàn dầu mỏ lớn nhất Nga "Yukos'' chiếm vị trí số một, sản xuất trung bình đạt 1,7 triệu thùng/ngày và đứng thứ hai là công ty dầu LUKoil- với 1,66 triệu thùng/ngày.
    Trong nửa đầu năm nay, Nga đã xuất khẩu hơn 88,87 tỷ tấn dầu, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và như vậy, mỗi ngày Nga xuất trung bình 3,56 triệu thùng dầu. Ngoài ra, Nga cũng xuất khẩu sang các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) hơn 19 triệu tấn.
    Sản lượng khí đốt của Nga từ tháng 1 đến tháng 6/2004 cũng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 320,86 nghìn tỷ mét khối.

  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga và Iran tăng cường hợp tác phát triển
    06/07/2004 -- 16:59(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 5/7, phát biểu sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Hoddad Adel, Thư ký Hội đồng an ninh LB Nga Igor Ivanov đang ở thăm Têhêran cho biết Nga đang xem xét việc tham gia xây dựng tổ máy thứ hai của nhà máy điện nguyên tử Busê tại Iran.
    Nhà máy này do Nga giúp Iran xây dựng với vốn đầu tư 800 triệu USD và dự kiến lò phản ứng số một của nhà máy sẽ được vận hành từ năm 2005. Theo ông Ivanov, việc sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình là quyền của mọi nước trên thế giới và Nga sẽ tuân thủ mọi quy định quốc tế trong vấn đề này.
    Ông Ivanov kêu gọi Iran mở rộng sự hợp tác song phương trong cuộc đấu tranh chống khủng bố quốc tế, chống việc sản xuất và phổ biến ma túy. Ông chỉ trích sự có mặt trong khu vực của các lực lượng nước ngoài và tỏ ý tin tưởng rằng việc tiếp tục mở rộng các diễn đàn khu vực sẽ giúp giải quyết những vấn đề đang tồn tại ở Trung Đông.
    Chủ tịch Quốc hội Iran Adel nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, chính trị, kinh tế và những lĩnh vực khác. Ông tỏ ý cảm ơn LB Nga về lập trường tích cực của đoàn đại biểu Nga tại kỳ họp mới đây của Hội đồng quản trị Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) bàn về chương trình hạt nhân của I-ran.
    Ông cho rằng cần phải thúc đẩy sự hợp tác giữa Iran và Nga trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và kêu gọi đẩy nhanh tiến độ thi công tổ máy số một của Nhà máy Busê, mở rộng hơn nữa quan hệ giữa hai Quốc hội Iran và LB Nga./.
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga và Iran tăng cường hợp tác phát triển
    06/07/2004 -- 16:59(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 5/7, phát biểu sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Hoddad Adel, Thư ký Hội đồng an ninh LB Nga Igor Ivanov đang ở thăm Têhêran cho biết Nga đang xem xét việc tham gia xây dựng tổ máy thứ hai của nhà máy điện nguyên tử Busê tại Iran.
    Nhà máy này do Nga giúp Iran xây dựng với vốn đầu tư 800 triệu USD và dự kiến lò phản ứng số một của nhà máy sẽ được vận hành từ năm 2005. Theo ông Ivanov, việc sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình là quyền của mọi nước trên thế giới và Nga sẽ tuân thủ mọi quy định quốc tế trong vấn đề này.
    Ông Ivanov kêu gọi Iran mở rộng sự hợp tác song phương trong cuộc đấu tranh chống khủng bố quốc tế, chống việc sản xuất và phổ biến ma túy. Ông chỉ trích sự có mặt trong khu vực của các lực lượng nước ngoài và tỏ ý tin tưởng rằng việc tiếp tục mở rộng các diễn đàn khu vực sẽ giúp giải quyết những vấn đề đang tồn tại ở Trung Đông.
    Chủ tịch Quốc hội Iran Adel nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, chính trị, kinh tế và những lĩnh vực khác. Ông tỏ ý cảm ơn LB Nga về lập trường tích cực của đoàn đại biểu Nga tại kỳ họp mới đây của Hội đồng quản trị Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) bàn về chương trình hạt nhân của I-ran.
    Ông cho rằng cần phải thúc đẩy sự hợp tác giữa Iran và Nga trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và kêu gọi đẩy nhanh tiến độ thi công tổ máy số một của Nhà máy Busê, mở rộng hơn nữa quan hệ giữa hai Quốc hội Iran và LB Nga./.
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga siết chặt lực lượng an ninh ở Tresnia
    06/07/2004 -- 17:29(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin lực lượng quân đội liên bang Nga đang thực thi các biện pháp siết chặt an ninh tại Cộng hoà Tresnia trực thuộc.
    Ngày 5/7, Trung tướng Grigôri Phômencô, Tư lệnh quân đội Nga tại Tresnia thông báo lực lượng liên bang sẽ tăng cường kiểm soát giao thông ở thủ phủ Grôdơnưi của Tresnia, đặc biệt vào ban đêm.
    Thông báo trên được đưa ra sau khi tại nước Cộng hoà Ingusêtia láng giềng đã xảy ra các cuộc tấn công khủng bố vào thời điểm trước cuộc bầu cử Tổng thống ở Tresnia, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/8 tới.
    Theo Tướng Phômencô, các quy chế siết chặt an ninh tạm thời này sẽ được áp dụng nhằm hạn chế lưu lượng phương tiện giao thông vào Grôdơnưi từ 11h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau cũng như các hoạt động giao thông bên trong thành phố.
    Trước đó, an ninh ở Tresnia đã được tăng cường sau khi Tổng thống nước Cộng hoà này Akhmad Kadyrov bị sát hại trong vụ đánh bom khủng bố ở trung tâm Grôdơnưi hôm 9/5.
    Cùng ngày, Ápđula Aliép, trợ lý tư tưởng của tên trùm khủng bố Tresnia Samin Baxaiép, đã tự ra hàng chính quyền nước cộng hoà Đaghextan thuộc Nga. Aliép là trợ thủ đắc lực về tư tưởng cho các trùm khủng bố Baxaiép và Kháttáp khi chúng tiến hành các hoạt động nhằm thành lập Nhà nước Hồi giáo ly khai ở Đaghextan. Nga đã phát lệnh truy nã quốc tế tên Aliép từ năm 1999./.
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga siết chặt lực lượng an ninh ở Tresnia
    06/07/2004 -- 17:29(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin lực lượng quân đội liên bang Nga đang thực thi các biện pháp siết chặt an ninh tại Cộng hoà Tresnia trực thuộc.
    Ngày 5/7, Trung tướng Grigôri Phômencô, Tư lệnh quân đội Nga tại Tresnia thông báo lực lượng liên bang sẽ tăng cường kiểm soát giao thông ở thủ phủ Grôdơnưi của Tresnia, đặc biệt vào ban đêm.
    Thông báo trên được đưa ra sau khi tại nước Cộng hoà Ingusêtia láng giềng đã xảy ra các cuộc tấn công khủng bố vào thời điểm trước cuộc bầu cử Tổng thống ở Tresnia, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/8 tới.
    Theo Tướng Phômencô, các quy chế siết chặt an ninh tạm thời này sẽ được áp dụng nhằm hạn chế lưu lượng phương tiện giao thông vào Grôdơnưi từ 11h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau cũng như các hoạt động giao thông bên trong thành phố.
    Trước đó, an ninh ở Tresnia đã được tăng cường sau khi Tổng thống nước Cộng hoà này Akhmad Kadyrov bị sát hại trong vụ đánh bom khủng bố ở trung tâm Grôdơnưi hôm 9/5.
    Cùng ngày, Ápđula Aliép, trợ lý tư tưởng của tên trùm khủng bố Tresnia Samin Baxaiép, đã tự ra hàng chính quyền nước cộng hoà Đaghextan thuộc Nga. Aliép là trợ thủ đắc lực về tư tưởng cho các trùm khủng bố Baxaiép và Kháttáp khi chúng tiến hành các hoạt động nhằm thành lập Nhà nước Hồi giáo ly khai ở Đaghextan. Nga đã phát lệnh truy nã quốc tế tên Aliép từ năm 1999./.
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga phản đối nước ngoài can thiệp vào Trung Đông
    06/07/2004 -- 22:03(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 6/7, phát biểu tại Têhêran sau cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Hassan Rowhani, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Igor Ivanov đang ở thăm nước này tuyên bố Nga phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc của các nước khu vực Trung Đông.
    Ông Ivanov khẳng định các nước Trung Đông đều có khả năng tự bảo đảm an ninh và khu vực này không cần bất kỳ sự hiện diện nào của nước ngoài, đặc biệt là về quân sự.
    Nga chủ trương tăng cường hơn nữa quan hệ chính trị và hợp tác kinh tế với Iran nhằm góp phần giải quyết những vấn đề tồn tại, khôi phục ổn định và an ninh trong khu vực. Nga hoan nghênh sự hợp tác của Iran với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
    Về phần mình, ông Rowhani cho biết Iran phản đối những âm mưu của các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm duy trì sự có mặt của họ trong khu vực biển Caxpi, đi ngược lại lợi ích của các nước ven biển Caxpi và đe dọa an ninh khu vực.
    Ông khẳng định các nước ven biển Caxpi cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và Iran ủng hộ việc triệu tập một hội nghị an ninh của các nước trong khu vực../.
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga phản đối nước ngoài can thiệp vào Trung Đông
    06/07/2004 -- 22:03(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 6/7, phát biểu tại Têhêran sau cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Hassan Rowhani, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Igor Ivanov đang ở thăm nước này tuyên bố Nga phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc của các nước khu vực Trung Đông.
    Ông Ivanov khẳng định các nước Trung Đông đều có khả năng tự bảo đảm an ninh và khu vực này không cần bất kỳ sự hiện diện nào của nước ngoài, đặc biệt là về quân sự.
    Nga chủ trương tăng cường hơn nữa quan hệ chính trị và hợp tác kinh tế với Iran nhằm góp phần giải quyết những vấn đề tồn tại, khôi phục ổn định và an ninh trong khu vực. Nga hoan nghênh sự hợp tác của Iran với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
    Về phần mình, ông Rowhani cho biết Iran phản đối những âm mưu của các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm duy trì sự có mặt của họ trong khu vực biển Caxpi, đi ngược lại lợi ích của các nước ven biển Caxpi và đe dọa an ninh khu vực.
    Ông khẳng định các nước ven biển Caxpi cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và Iran ủng hộ việc triệu tập một hội nghị an ninh của các nước trong khu vực../.
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc và Nga ký thỏa thuận tập trận chung
    07/07/2004 -- 11:13(GMT+7)

    Hồng Công (TTXVN) - Trung Quốc và Nga đã đạt được một thoả thuận tiến hành tập trận chung giữa quân đội hai nước do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng ký tại Mátxcova ngày 6/7.
    Tờ Đại Công Báo dẫn phát biểu của ông Quách Bá Hùng cho biết văn bản vừa ký kết trên sẽ có tác dụng thúc đẩy quan hệ trao đổi và hợp tác quân sự, tăng cường quan hệ giữa quân đội hai nước.
    Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Ivanov cho rằng quan hệ giữa quân đội hai nước ngày càng phát triển và Nga rất hài lòng về sự phát triển này.
    Phía Nga rất trân trọng sự hợp tác với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác quân sự trong khuôn khổ Tổ chức hợp tác Thượng Hải, để đưa tổ chức này trở thành lực lượng quan trọng trong việc duy trì an ninh và ổn định ở Trung Á./.
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc và Nga ký thỏa thuận tập trận chung
    07/07/2004 -- 11:13(GMT+7)

    Hồng Công (TTXVN) - Trung Quốc và Nga đã đạt được một thoả thuận tiến hành tập trận chung giữa quân đội hai nước do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng ký tại Mátxcova ngày 6/7.
    Tờ Đại Công Báo dẫn phát biểu của ông Quách Bá Hùng cho biết văn bản vừa ký kết trên sẽ có tác dụng thúc đẩy quan hệ trao đổi và hợp tác quân sự, tăng cường quan hệ giữa quân đội hai nước.
    Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Ivanov cho rằng quan hệ giữa quân đội hai nước ngày càng phát triển và Nga rất hài lòng về sự phát triển này.
    Phía Nga rất trân trọng sự hợp tác với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác quân sự trong khuôn khổ Tổ chức hợp tác Thượng Hải, để đưa tổ chức này trở thành lực lượng quan trọng trong việc duy trì an ninh và ổn định ở Trung Á./.
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tàu chiến Mỹ và NATO ghé thăm Nga
    07/07/2004 -- 15:24(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 6/7, đoàn tàu chiến Mỹ gồm tuần dương hạm ''''Kauperz'''' và tàu đổ bộ ''''Harperz Ferri'''' của Mỹ đã kết thúc chuyến ghé thăm 5 ngày tại cảng Vlađivôxtốc, căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.
    Đây là chuyến thăm thứ 12 của tàu chiến Mỹ tới Vlađivôxtốc kể từ năm 1990. Chuyến thăm được thực hiện sau khi các tàu này hoàn thành cuộc diễn tập hải quân với sự tham gia của Nga, Mỹ và Anh về bảo đảm an ninh cho các tàu dân sự tiến hành ngày 2/7 tại Vịnh Pie Đại đế ở miền Nam khu Primôrie của Nga.
    Ngày 7/7, đoàn tàu của lực lượng tác chiến thường trực của hải quân NATO tại Địa Trung Hải cũng tới thăm thành phố Nôvôraxicơ bên bờ Biển Đen của Nga. Các tàu khu trục "Newcasl'''' của Anh, các chiến hạm "Gekciada'''' của Thổ Nhĩ Kỳ và "Elli'''' của Hy Lạp sẽ thăm và làm việc với ban chỉ huy Hạm Đội Biển Đen của Nga và thăm các di tích lịch sử của thành phố Nôvôraxixcơ.
    Lực lượng tác chiến thường trực của hải quân NATO tại Địa Trung Hải có 7 tàu khu trục và tàu chiến của các nước Hy Lạp, Đức, Italia, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ./.

Chia sẻ trang này