1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    TT đương nhiệm Chechnya nhiều khả năng chiến thắng
    Ủy ban tổ chức bầu cử Chechyna cho biết, tính đến nay, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử tổng thống nước cộng hoà tự trị này đã vượt quá 80%, một con số khẳng định cuộc bầu cử là hợp lệ. Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin, theo kết quả sơ bộ, đương kim Tổng thống Akhmad Kadyrov đã vượt lên các đối thủ với đa số phiếu ủng hộ.
    "Hợp lệ và dân chủ"
    Itar-Tass đưa tin, theo Ủy ban tổ chức bầu cử Chechnya (CEC), đã có 81,4% cử tri (462.822 người) tham gia bầu cử trước khi 426 điểm bỏ phiếu đóng cửa vào 20h (giờ Moscow). Chủ tịch CEC, ông Abdul-Kerim Arsakhanov, khẳng định, cuộc bầu cử đã diễn ra hợp lệ. Ông này cho biết, theo quy định, cuộc bầu cử được coi là hợp lệ nếu số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 30% trở lên.
    Kết quả bầu cử sơ bộ sẽ được công bố vào 9h hôm nay (giờ Moscow) và kết quả chính thức sẽ công bố vào thứ tư (8/10). Công tác kiểm phiếu hiện đang được tiến hành. Theo Hiến pháp Chechnya thông qua hồi tháng 3/2003, ứng cử viên nào giành được trên 50% số phiếu bầu sẽ giành chiến thắng. Tổng thống đắc cử sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức 10 ngày sau khi CEC chính thức công bố kết quả bỏ phiếu.
    Hàng nghìn cảnh sát được triển khai tại các điểm bỏ phiếu đã bảo đảm cho bầu cử diễn ra trôi chảy. Theo Interfax, các quan sát viên thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) thừa nhận, cuộc bầu cử đã đảm bảo được tính dân chủ. Ông Yuri Yarov, Thư ký điều hành CIS cho biết: "Cử tri đã hoàn toàn tự do lựa chọn tổng thống cho Chechnya". Ông nói thêm: "An ninh tại các điểm bỏ phiếu được bảo đảm rất tốt nhưng người ta không cảm nhận được sự hiện diện của cảnh sát".
    "Được dàn dựng"?
    Tuy nhiên, cuộc bầu cử Chechnya không nhận được sự ủng hộ của phương Tây. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã tẩy chay cuộc bầu cử, không chịu gửi quan sát viên tới Chechnya. Các tổ chức nhân quyền phương Tây cũng lên tiếng phản đối, cho rằng, cuộc bầu cử đã được Moscow "dàn dựng" và là một cách "hợp pháp hoá quyền lực" của ông Kadyrov, một "người có tư tưởng thân Moscow".
    Theo BBC, ông Kadyrov, 1 trong 6 ứng cử viên, gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng sau khi các đối thủ chính của ông hoặc rút lui hoặc bị truất quyền tham dự. Cuộc bầu cử là một phần trong kế hoạch tạo dựng hoà bình ở Chechnya của Moscow. Trong khi đó, AP đưa tin, kết quả sơ bộ cho thấy, ông Kadyrov đã giành hơn 90% số phiếu ở một điểm bỏ phiếu và 80% ở một điểm khác. Cũng theo AP, phát biểu sau khi bỏ lá phiếu tượng trưng của mình, ông Kadyrov nói: "Sẽ không có bỏ phiếu vòng hai".
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Putin: Mỹ ở Iraq có thể là Liên Xô ở Afghanistan
    Trong một cuộc phỏng vấn kéo dài 3 giờ, Tổng thống Nga cho rằng Mỹ đang đối mặt với nguy cơ chiến tranh kéo dài, đẫm máu và vô nghĩa, giống cuộc chiến của Liên Xô ở Trung Á. Ông khẳng định quan hệ hữu hảo Nga - Mỹ, nhưng kịch liệt chỉ trích những lời phàn nàn từ Washington đối với tình hình Chechnya.
    Tổng thống Nga cảnh báo rằng Iraq "đang trở thành một trung tâm mới, một nam châm thu hút các phần tử phá hoại". Tuy không điểm mặt chỉ tiên, Putin nói "có một số lượng lớn các tổ chức khủng bố" đã xâm nhập đất nước vùng Vịnh này kể từ sau sự sụp đổ của Saddam Hussein.
    Đề chấm dứt tình trạng này, Tổng thống Nga cho rằng giải pháp chỉ có thể là nhanh chóng trao trả chủ quyền cho người Iraq, và đạt một nghị quyết của LHQ quy định rõ ràng thời hạn triển khai của một đội quân đa quốc gia. "Người dân địa phương phải đối xử như thế nào với một lực lượng mang danh chiếm đóng?", Putin nêu câu hỏi và đự đoán rằng những hành động thù địch sẽ còn tiếp diễn với liên quân ở Iraq.
    Tổng thống Nga lần đầu tiên khẳng định nước này đang cân nhắc xoá một phần trong khoản 8 tỷ USD mà Iraq nợ trước chiến tranh, với điều kiện phối hợp với các chủ nợ lớn khác ở câu lạc bộ Paris. Mỹ đang cố sức vận động các nước châu Âu đóng góp tiền, trước khi diễn ra hội nghị tái thiết Iraq cuối tháng này.
    Cuộc phỏng vấn hôm thứ bảy diễn ra một tuần sau khi hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ gặp tại trại David. Ông chủ Kremlin khẳng định mối quan hệ hai quốc gia cũng như cá nhân là đối tác gần gũi và thẳng thắn. Tuy nhiên, Putin mạnh mẽ chỉ trích những lời bình luận của Washington về Chechnya, gọi đó là thói quen của thời chiến tranh lạnh. Ông cũng chế giễu việc Washington gọi những kẻ ly khai ở nước cộng hoà này là nhà dân chủ, trong khi coi những người có hành động tương tự ở Iraq hoặc Afghanistan là tội phạm và khủng bố. Tổng thống Nga gọi quyết định gây chiến của Mỹ là "một sai lầm", đã tạo ra một thiên đường mà trước nay chưa hề tồn tại cho những kẻ khủng bố.
    Được hỏi liệu ông có thấy rằng Washington đối xử với Matxcơva như với một đối tác "nhẹ cân", Tổng thống Nga thẳng thắn thừa nhận và nói rằng ông "hoàn toàn nhận thức được vị trí của Nga trên thế giới cũng như khả năng của Nga". Tuy nhiên, tổng thống khẳng định, nước Nga, "với tất cả những vấn đề của mình", sẽ không bao giờ gộp lợi ích quốc gia với của Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Trước sức ép của cộng đồng quốc tế với Iran trong vấn đề hạt nhân, tổng thống Nga cho biết sẽ nỗ lực kêu gội Tehran đồng ý để cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thanh sát các cơ sở hạt nhân. Putin tái khẳng định Nga tiếp tục trợ giúp Iran xây lò phản ứng cho nhà máy điện hạt nhân Busherr, trong dự án trị giá 800 triệu USD.
    Cuộc phỏng vấn trực tiếp dài 3 giờ đồng hồ, diễn ra tại nhà nghỉ của Putin ở ngoại ô Matxcơva. Tiếng Anh của Tổng thống Nga đã tốt lên rất nhiều, bởi phiên dịch viên của ông chỉ thi thoảng mới phải sửa đôi từ ngữ.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Putin: Mỹ ở Iraq có thể là Liên Xô ở Afghanistan
    Trong một cuộc phỏng vấn kéo dài 3 giờ, Tổng thống Nga cho rằng Mỹ đang đối mặt với nguy cơ chiến tranh kéo dài, đẫm máu và vô nghĩa, giống cuộc chiến của Liên Xô ở Trung Á. Ông khẳng định quan hệ hữu hảo Nga - Mỹ, nhưng kịch liệt chỉ trích những lời phàn nàn từ Washington đối với tình hình Chechnya.
    Tổng thống Nga cảnh báo rằng Iraq "đang trở thành một trung tâm mới, một nam châm thu hút các phần tử phá hoại". Tuy không điểm mặt chỉ tiên, Putin nói "có một số lượng lớn các tổ chức khủng bố" đã xâm nhập đất nước vùng Vịnh này kể từ sau sự sụp đổ của Saddam Hussein.
    Đề chấm dứt tình trạng này, Tổng thống Nga cho rằng giải pháp chỉ có thể là nhanh chóng trao trả chủ quyền cho người Iraq, và đạt một nghị quyết của LHQ quy định rõ ràng thời hạn triển khai của một đội quân đa quốc gia. "Người dân địa phương phải đối xử như thế nào với một lực lượng mang danh chiếm đóng?", Putin nêu câu hỏi và đự đoán rằng những hành động thù địch sẽ còn tiếp diễn với liên quân ở Iraq.
    Tổng thống Nga lần đầu tiên khẳng định nước này đang cân nhắc xoá một phần trong khoản 8 tỷ USD mà Iraq nợ trước chiến tranh, với điều kiện phối hợp với các chủ nợ lớn khác ở câu lạc bộ Paris. Mỹ đang cố sức vận động các nước châu Âu đóng góp tiền, trước khi diễn ra hội nghị tái thiết Iraq cuối tháng này.
    Cuộc phỏng vấn hôm thứ bảy diễn ra một tuần sau khi hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ gặp tại trại David. Ông chủ Kremlin khẳng định mối quan hệ hai quốc gia cũng như cá nhân là đối tác gần gũi và thẳng thắn. Tuy nhiên, Putin mạnh mẽ chỉ trích những lời bình luận của Washington về Chechnya, gọi đó là thói quen của thời chiến tranh lạnh. Ông cũng chế giễu việc Washington gọi những kẻ ly khai ở nước cộng hoà này là nhà dân chủ, trong khi coi những người có hành động tương tự ở Iraq hoặc Afghanistan là tội phạm và khủng bố. Tổng thống Nga gọi quyết định gây chiến của Mỹ là "một sai lầm", đã tạo ra một thiên đường mà trước nay chưa hề tồn tại cho những kẻ khủng bố.
    Được hỏi liệu ông có thấy rằng Washington đối xử với Matxcơva như với một đối tác "nhẹ cân", Tổng thống Nga thẳng thắn thừa nhận và nói rằng ông "hoàn toàn nhận thức được vị trí của Nga trên thế giới cũng như khả năng của Nga". Tuy nhiên, tổng thống khẳng định, nước Nga, "với tất cả những vấn đề của mình", sẽ không bao giờ gộp lợi ích quốc gia với của Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Trước sức ép của cộng đồng quốc tế với Iran trong vấn đề hạt nhân, tổng thống Nga cho biết sẽ nỗ lực kêu gội Tehran đồng ý để cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thanh sát các cơ sở hạt nhân. Putin tái khẳng định Nga tiếp tục trợ giúp Iran xây lò phản ứng cho nhà máy điện hạt nhân Busherr, trong dự án trị giá 800 triệu USD.
    Cuộc phỏng vấn trực tiếp dài 3 giờ đồng hồ, diễn ra tại nhà nghỉ của Putin ở ngoại ô Matxcơva. Tiếng Anh của Tổng thống Nga đã tốt lên rất nhiều, bởi phiên dịch viên của ông chỉ thi thoảng mới phải sửa đôi từ ngữ.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Putin đánh giá cao kết quả bầu cử ở Tresnia
       (06/10/2003 -- 21:48GMT+7)
     
    Mátxcơva (TTXVN)- Ngày 6/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá cao việc đông đảo cử tri Cộng hòa Tresnia (trực thuộc Liên bang Nga) đi bỏ phiếu bầu Tổng thống ngày 5/10.
    Theo Tổng thống Putin, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 86,8% cho thấy người dân Tresnia mong muốn cuộc sống hòa bình và những thay đổi tích cực ở nước cộng hòa này. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng hiện nay, các cơ quan bảo vệ pháp luật Tresnia đã kiểm soát được tình hình an ninh và trật tự ở nước Cộng hòa này.
    Tuy nhiên, theo ông Putin chính quyền cộng hoà Tresnia không thể giải quyết triệt để các vấn đề kinh tế-xã hội mà không có sự giúp đỡ của Chính quyền Liên bang, như trả tiền đền bù cho dân chúng Tresnia bị mất nhà cửa và tài sản trong chiến tranh; giải quyết việc phân chia quyền hạn giữa Chính quyền Liên bang và cộng hoà Tresnia cũng như tổ chức bầu cử Quốc hội Tresnia.
    Theo kết quả sơ bộ, ứng cử viên Akhmad Kadyrov, Chủ tịch chính quyền lâm thời Tresnia, đã giành được 320.000 phiếu ủng hộ (81% phiếu bầu).
    Ông Kadyrov tuyên bố nếu đắc cử chức Tổng thống Tresnia, ông sẽ phấn đấu cho sự nghiệp đoàn kết dân tộc, mang lại hoà bình, phát triển và phồn vinh cho đất nước, xây dựng một xã hội công dân và các hệ thống tự quản địa phương tại Tresnia./.
    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Putin đánh giá cao kết quả bầu cử ở Tresnia
       (06/10/2003 -- 21:48GMT+7)
     
    Mátxcơva (TTXVN)- Ngày 6/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá cao việc đông đảo cử tri Cộng hòa Tresnia (trực thuộc Liên bang Nga) đi bỏ phiếu bầu Tổng thống ngày 5/10.
    Theo Tổng thống Putin, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 86,8% cho thấy người dân Tresnia mong muốn cuộc sống hòa bình và những thay đổi tích cực ở nước cộng hòa này. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng hiện nay, các cơ quan bảo vệ pháp luật Tresnia đã kiểm soát được tình hình an ninh và trật tự ở nước Cộng hòa này.
    Tuy nhiên, theo ông Putin chính quyền cộng hoà Tresnia không thể giải quyết triệt để các vấn đề kinh tế-xã hội mà không có sự giúp đỡ của Chính quyền Liên bang, như trả tiền đền bù cho dân chúng Tresnia bị mất nhà cửa và tài sản trong chiến tranh; giải quyết việc phân chia quyền hạn giữa Chính quyền Liên bang và cộng hoà Tresnia cũng như tổ chức bầu cử Quốc hội Tresnia.
    Theo kết quả sơ bộ, ứng cử viên Akhmad Kadyrov, Chủ tịch chính quyền lâm thời Tresnia, đã giành được 320.000 phiếu ủng hộ (81% phiếu bầu).
    Ông Kadyrov tuyên bố nếu đắc cử chức Tổng thống Tresnia, ông sẽ phấn đấu cho sự nghiệp đoàn kết dân tộc, mang lại hoà bình, phát triển và phồn vinh cho đất nước, xây dựng một xã hội công dân và các hệ thống tự quản địa phương tại Tresnia./.
    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga muốn phát triển quan hệ đối tác với EU
       (06/10/2003 -- 22:05GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN)- Ngày 6/10, trả lời phỏng vấn tờ "Thời báo Niu Yoóc" của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ở châu Âu không nên có những đường ranh giới mới, đồng thời nhấn mạnh Nga nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các vấn đề quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).
    Tổng thống Putin cho rằng việc mở rộng EU dù dưới hình thức và phạm vi nào, đều không được làm nảy sinh những vấn đề trong quan hệ với Nga, mà cần tạo ra những điều kiện tốt để phát triển quan hệ Nga-EU.
    Tổng thống Putin nêu rõ các nước Đông Âu vẫn là các đối tác kinh tế truyền thống của Nga và hy vọng những mô hình hợp tác kinh tế Nga-Đông Âu mười năm qua sẽ được áp dụng trong quan hệ giữa Nga với toàn EU. Ngoài ra, Nga mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với EU, nâng cấp quan hệ đặc biệt đó lên một tầm mới và thành lập không gian kinh tế và nhân đạo thống nhất ở châu Âu.
    Cùng ngày, tại Mátxcơva, Bộ trưởng Năng lượng nguyên tử Nga Alếchxanđrơ Rumianxép đã tiếp Chủ tịch Uỷ ban châu Âu phụ trách vấn đề thanh sát hạt nhân Crixchian Clétkinxơ, điều phối viên đàm phán năng lượng giữa Nga và EU để thảo luận các hoạt động chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao Nga-EU, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Rôma (Italia). Hai bên khẳng định mong muốn thiết lập và phát triển mối quan hệ ổn định giữa Nga và EU trong lĩnh vực năng lượng, trước hết là năng lượng nguyên tử. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận các vấn đề an ninh hạt nhân, trong đó có việc bảo vệ các công trình năng lượng nguyên tử của Nga./.
    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga muốn phát triển quan hệ đối tác với EU
       (06/10/2003 -- 22:05GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN)- Ngày 6/10, trả lời phỏng vấn tờ "Thời báo Niu Yoóc" của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ở châu Âu không nên có những đường ranh giới mới, đồng thời nhấn mạnh Nga nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các vấn đề quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).
    Tổng thống Putin cho rằng việc mở rộng EU dù dưới hình thức và phạm vi nào, đều không được làm nảy sinh những vấn đề trong quan hệ với Nga, mà cần tạo ra những điều kiện tốt để phát triển quan hệ Nga-EU.
    Tổng thống Putin nêu rõ các nước Đông Âu vẫn là các đối tác kinh tế truyền thống của Nga và hy vọng những mô hình hợp tác kinh tế Nga-Đông Âu mười năm qua sẽ được áp dụng trong quan hệ giữa Nga với toàn EU. Ngoài ra, Nga mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với EU, nâng cấp quan hệ đặc biệt đó lên một tầm mới và thành lập không gian kinh tế và nhân đạo thống nhất ở châu Âu.
    Cùng ngày, tại Mátxcơva, Bộ trưởng Năng lượng nguyên tử Nga Alếchxanđrơ Rumianxép đã tiếp Chủ tịch Uỷ ban châu Âu phụ trách vấn đề thanh sát hạt nhân Crixchian Clétkinxơ, điều phối viên đàm phán năng lượng giữa Nga và EU để thảo luận các hoạt động chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao Nga-EU, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Rôma (Italia). Hai bên khẳng định mong muốn thiết lập và phát triển mối quan hệ ổn định giữa Nga và EU trong lĩnh vực năng lượng, trước hết là năng lượng nguyên tử. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận các vấn đề an ninh hạt nhân, trong đó có việc bảo vệ các công trình năng lượng nguyên tử của Nga./.
    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    2 nha kho hoc Nga, My dong nhan giai Nobel Vật lý 2003
    18:42'', 7/10/ 2003 (GMT+7)
    Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thuỵ Điển vừa công bố: Giải Nobel Vật lý 2003 trị giá 1,3 triệu USD thuộc về ba nhà nhà vật lý Alexei A. Abrikosov thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Argonne (Mỹ); Anthony J. Leggett thuộc ĐH Illinois (Mỹ) và Vitaly L. Ginzburg thuộc Viện vật lý P.N. Lebedev (Nga). Họ đã có những đóng góp mang tính quyết định liên quan tới hai hiện tượng trong vật lý lượng tử: tính siêu dẫn và siêu lỏng.Vật liệu siêu dẫn được sử dụng trong kỹ thuật hình ảnh cộng hưởng từ để kiểm tra các cơ quan trong cơ thể cũng như máy giá tốc hạt trong vật lý. Hiểu biết về các chất siêu lỏng có thể giúp con người hiểu sâu hơn về những cách mà theo đó vật chất thể hiện ở trạng thái thấp nhất và trật tự nhất. Tính siêu dẫn và tính siêu lỏng đều xảy ra ở nhiệt độ rất thấp.
    Ở nhiệt độ thấp (một vài độ trên độ không tuyệt đối), các kim loại nhất định cho phép dòng điện đi qua mà không có điện trở. Những vật  liệu siêu dẫn như vậy cũng có tính chất thế chỗ hoàn toàn hoặc từng phần dòng từ. Vật liệu thế chỗ toàn bộ dòng từ được gọi là chất siêu dẫn loại 1 và người đưa ra lý thuyết giải thích chúng đã giành giải Nobel Vật lý 1972. Tuy nhiên, lý thuyết đó không đủ để giải thích tính siêu dẫn ở các vật liệu quan trọng nhất trong kỹ thuật, được gọi là chất siêu dẫn loại 2.
    Chất siêu dẫn loại 2 cho phép tính siêu dẫn và từ tính tồn tại cùng một lúc. Chúng vẫn siêu dẫn trong trường từ tính cao. Alexei A. Abrikosov đã thành công trong việc giải thích hiện tượng này về mặt lý thuyết. Điểm xuất phát của ông là một lý thuyết liên quan tới chất siêu dẫn loại 1 của Vitaly Ginzburg và một số nhà vật lý khác. Mặc dù những lý thuyết này được đưa ra vào những năm 1950 song chúng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển các vật liệu có tính chất hoàn toàn mới. Hiện con người có thể làm cho các vật liệu trở nên siêu dẫn ở nhiệt độ ngày càng cao và từ trường mạnh.
    Helium lỏng có thể trở nên siêu lỏng, nghĩa là tính sền sền của nó biến mất ở những nhiệt độ thấp. Các nguyên tử của đồng vị hiếm 3He phải hình thành nên những cặp tương tự các cặp electron trong kim loại siêu dẫn. Vào những năm 1970, Anthony Leggett đưa ra lý thuyết quyết định, giải thích cách các nguyên tử này tương tác và được sắp đặt ở trạng thái siêu lỏng. Nghiên cứu gần đây cho thấy trật tự này bị rối loạn như thế nào. Đây là một trong những vấn đề mà vật lý cổ điển chưa giải quyết được.
    Nobel là giải thưởng quốc tế đầu tiên, vinh dự nhất, được trao hàng năm theo ý nguyện Alfred Bernhard Nobel cho những cá nhân đã có đóng góp nổi bật nhất trong lĩnh vực vật lý, hoá học, tâm lý học hoặc y học; cá nhân đóng góp nhiều nhất cho hoà bình thế giới và người đã viết tác phẩm văn học xuất sắc nhất. Lễ trao giải chính thức diễn ra vào ngày 10/12 hàng năm - ngày Nobel qua đời. Tuy nhiên, tên của người giành giải thưởng được công bố vào tháng 10 bởi các tổ chức khác nhau. Nobel Y học 2003 được công bố hôm qua 6/10 và Ig Nobel hôm 2/10.
    Chó hư
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    2 nha kho hoc Nga, My dong nhan giai Nobel Vật lý 2003
    18:42'', 7/10/ 2003 (GMT+7)
    Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thuỵ Điển vừa công bố: Giải Nobel Vật lý 2003 trị giá 1,3 triệu USD thuộc về ba nhà nhà vật lý Alexei A. Abrikosov thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Argonne (Mỹ); Anthony J. Leggett thuộc ĐH Illinois (Mỹ) và Vitaly L. Ginzburg thuộc Viện vật lý P.N. Lebedev (Nga). Họ đã có những đóng góp mang tính quyết định liên quan tới hai hiện tượng trong vật lý lượng tử: tính siêu dẫn và siêu lỏng.Vật liệu siêu dẫn được sử dụng trong kỹ thuật hình ảnh cộng hưởng từ để kiểm tra các cơ quan trong cơ thể cũng như máy giá tốc hạt trong vật lý. Hiểu biết về các chất siêu lỏng có thể giúp con người hiểu sâu hơn về những cách mà theo đó vật chất thể hiện ở trạng thái thấp nhất và trật tự nhất. Tính siêu dẫn và tính siêu lỏng đều xảy ra ở nhiệt độ rất thấp.
    Ở nhiệt độ thấp (một vài độ trên độ không tuyệt đối), các kim loại nhất định cho phép dòng điện đi qua mà không có điện trở. Những vật  liệu siêu dẫn như vậy cũng có tính chất thế chỗ hoàn toàn hoặc từng phần dòng từ. Vật liệu thế chỗ toàn bộ dòng từ được gọi là chất siêu dẫn loại 1 và người đưa ra lý thuyết giải thích chúng đã giành giải Nobel Vật lý 1972. Tuy nhiên, lý thuyết đó không đủ để giải thích tính siêu dẫn ở các vật liệu quan trọng nhất trong kỹ thuật, được gọi là chất siêu dẫn loại 2.
    Chất siêu dẫn loại 2 cho phép tính siêu dẫn và từ tính tồn tại cùng một lúc. Chúng vẫn siêu dẫn trong trường từ tính cao. Alexei A. Abrikosov đã thành công trong việc giải thích hiện tượng này về mặt lý thuyết. Điểm xuất phát của ông là một lý thuyết liên quan tới chất siêu dẫn loại 1 của Vitaly Ginzburg và một số nhà vật lý khác. Mặc dù những lý thuyết này được đưa ra vào những năm 1950 song chúng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển các vật liệu có tính chất hoàn toàn mới. Hiện con người có thể làm cho các vật liệu trở nên siêu dẫn ở nhiệt độ ngày càng cao và từ trường mạnh.
    Helium lỏng có thể trở nên siêu lỏng, nghĩa là tính sền sền của nó biến mất ở những nhiệt độ thấp. Các nguyên tử của đồng vị hiếm 3He phải hình thành nên những cặp tương tự các cặp electron trong kim loại siêu dẫn. Vào những năm 1970, Anthony Leggett đưa ra lý thuyết quyết định, giải thích cách các nguyên tử này tương tác và được sắp đặt ở trạng thái siêu lỏng. Nghiên cứu gần đây cho thấy trật tự này bị rối loạn như thế nào. Đây là một trong những vấn đề mà vật lý cổ điển chưa giải quyết được.
    Nobel là giải thưởng quốc tế đầu tiên, vinh dự nhất, được trao hàng năm theo ý nguyện Alfred Bernhard Nobel cho những cá nhân đã có đóng góp nổi bật nhất trong lĩnh vực vật lý, hoá học, tâm lý học hoặc y học; cá nhân đóng góp nhiều nhất cho hoà bình thế giới và người đã viết tác phẩm văn học xuất sắc nhất. Lễ trao giải chính thức diễn ra vào ngày 10/12 hàng năm - ngày Nobel qua đời. Tuy nhiên, tên của người giành giải thưởng được công bố vào tháng 10 bởi các tổ chức khác nhau. Nobel Y học 2003 được công bố hôm qua 6/10 và Ig Nobel hôm 2/10.
    Chó hư
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga và Libăng thảo luận về tình hình Trung Đông
       (07/10/2003 -- 22:23GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN)- Ngày 7/10, phát biểu tại Mátxcơva sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Libăng Jean Obeid, đang ở thăm Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov tuyên bố quan hệ hợp tác giữa Nga và Libăng thời gian gần đây phát triển hết sức năng động. 
    Đề cập tình hình Trung Đông, Bộ trưởng Ivanov cho biết hai nước đánh giá cao các cuộc đối thoại đa phương và song phương về tình hình khu vực và vấn đề Irắc. Bộ trưởng tỏ ý hy vọng rằng các cuộc đối thoại này sẽ giúp các bên liên quan tìm được giải pháp cho cuộc xung đột hiện đang là mối đe doạ nghiêm trọng đối khu vực Trung Đông và thế giới.
    Bộ trưởng Ivanov nêu rõ quan điểm của Nga cho rằng "lộ trình hoà bình" Trung Đông do nhóm "Bộ tứ" (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Nga và Mỹ) soạn thảo cần được Hội đồng bảo an LHQ thông qua, vì điều đó có nghĩa là các bên liên quan buộc phải tuân thủ triệt để ''''lộ trình hoà bình'''' này. 
    Bộ trưởng Nga kêu gọi thành lập một cơ chế giám sát quốc tế đối với qua trình thực hiện ''''lộ trình hoà bình'''' và đề nghị tiến hành một hội nghị quốc tế thảo luận các biện pháp thúc đẩy tiến trình hoà bình Trung Đông, trong đó có quan hệ giữa Ixraen và Libăng, giữa Ixraen và Xyri. 
    Bộ trưởng Ivanov cho biết Nga hết sức lo ngại trước tình hình bạo lực gia tăng trong quan hệ giữa Ixraen và Palextin và có chiều hướng lan sang các nước láng giềng. Ông Ivanov khẳng định Nga ủng hộ hợp tác đa phương giải quyết cuộc xung đột Trung Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
    Bộ trưởng Ngoại giao Libăng Obeid tuyên bố chính sách của Ixraen tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng đang ngăn cản thực hiện ''''lộ trình hoà bình'''' Trung Đông, khiến bạo lực ngày càng leo thang. Ông Obeid nhấn mạnh để giải quyết được xung đột, các bên cần tuân thủ luật pháp quốc tế./.
    Chó hư

Chia sẻ trang này