1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tàu chiến Mỹ và NATO ghé thăm Nga
    07/07/2004 -- 15:24(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 6/7, đoàn tàu chiến Mỹ gồm tuần dương hạm ''''Kauperz'''' và tàu đổ bộ ''''Harperz Ferri'''' của Mỹ đã kết thúc chuyến ghé thăm 5 ngày tại cảng Vlađivôxtốc, căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.
    Đây là chuyến thăm thứ 12 của tàu chiến Mỹ tới Vlađivôxtốc kể từ năm 1990. Chuyến thăm được thực hiện sau khi các tàu này hoàn thành cuộc diễn tập hải quân với sự tham gia của Nga, Mỹ và Anh về bảo đảm an ninh cho các tàu dân sự tiến hành ngày 2/7 tại Vịnh Pie Đại đế ở miền Nam khu Primôrie của Nga.
    Ngày 7/7, đoàn tàu của lực lượng tác chiến thường trực của hải quân NATO tại Địa Trung Hải cũng tới thăm thành phố Nôvôraxicơ bên bờ Biển Đen của Nga. Các tàu khu trục "Newcasl'''' của Anh, các chiến hạm "Gekciada'''' của Thổ Nhĩ Kỳ và "Elli'''' của Hy Lạp sẽ thăm và làm việc với ban chỉ huy Hạm Đội Biển Đen của Nga và thăm các di tích lịch sử của thành phố Nôvôraxixcơ.
    Lực lượng tác chiến thường trực của hải quân NATO tại Địa Trung Hải có 7 tàu khu trục và tàu chiến của các nước Hy Lạp, Đức, Italia, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ./.
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga, Bungari tăng cường quan hệ song phương
    08/07/2004 -- 11:18(GMT+7)

    Nga, Bungari tăng cường quan hệ song phương
    Mátxcơva (TTXVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Bungari G. Parvanov đã thỏa thuận tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước "vì lợi ích của hai dân tộc và của châu Âu nói chung".
    Sau cuộc hội đàm ngày 7/7 tại Mátxcơva, hai tổng thống đã ký tuyên bố chung nêu rõ việc phát triển hơn nữa quan hệ Nga-Bungari là nhằm phục vụ cuộc sống phồn vinh của nhân dân hai nước, góp phần xây dựng một châu Âu thống nhất, hòa bình và thịnh vượng./.

  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga, Bungari tăng cường quan hệ song phương
    08/07/2004 -- 11:18(GMT+7)

    Nga, Bungari tăng cường quan hệ song phương
    Mátxcơva (TTXVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Bungari G. Parvanov đã thỏa thuận tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước "vì lợi ích của hai dân tộc và của châu Âu nói chung".
    Sau cuộc hội đàm ngày 7/7 tại Mátxcơva, hai tổng thống đã ký tuyên bố chung nêu rõ việc phát triển hơn nữa quan hệ Nga-Bungari là nhằm phục vụ cuộc sống phồn vinh của nhân dân hai nước, góp phần xây dựng một châu Âu thống nhất, hòa bình và thịnh vượng./.

  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga, NATO hợp tác chế tạo vũ khí
    08/07/2004 -- 11:15(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Theo ông Sergey Chemezov, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xuất khẩu Quốc phòng Nga (Rosoboronoexport), Nga và NATO đang hợp tác chế tạo một loại vũ khí đặc biệt để trang bị cho các đơn vị chống khủng bố.
    Ông Chemezov cho biết phòng thiết kế và các xí nghiệp thuộc Rosoboronoexport đã được giao nhiệm vụ thực hiện thỏa thuận đó trên cơ sở hợp tác với các đối tác nước ngoài.
    Ông Chemezov cho biết các xí nghiệp Nga đã bắt đầu thực hiện các đơn đặt hàng sản xuất các loại đạn theo tiêu chuẩn NATO như đạn pháo tự hành Msta và pháo 155mm. Tuy nhiên, ngành quốc phòng Nga sẽ không chuyển sang áp dụng tiêu chuẩn của NATO và không trang bị vũ khí cũng như kỹ thuật quân sự của khối này.
    Tính đến đầu tháng 7/2004, Rosoboronoexport đã nhận được các đơn đặt hàng từ nước ngoài với tổng giá trị 12,5 tỷ USD./.

  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga, NATO hợp tác chế tạo vũ khí
    08/07/2004 -- 11:15(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Theo ông Sergey Chemezov, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xuất khẩu Quốc phòng Nga (Rosoboronoexport), Nga và NATO đang hợp tác chế tạo một loại vũ khí đặc biệt để trang bị cho các đơn vị chống khủng bố.
    Ông Chemezov cho biết phòng thiết kế và các xí nghiệp thuộc Rosoboronoexport đã được giao nhiệm vụ thực hiện thỏa thuận đó trên cơ sở hợp tác với các đối tác nước ngoài.
    Ông Chemezov cho biết các xí nghiệp Nga đã bắt đầu thực hiện các đơn đặt hàng sản xuất các loại đạn theo tiêu chuẩn NATO như đạn pháo tự hành Msta và pháo 155mm. Tuy nhiên, ngành quốc phòng Nga sẽ không chuyển sang áp dụng tiêu chuẩn của NATO và không trang bị vũ khí cũng như kỹ thuật quân sự của khối này.
    Tính đến đầu tháng 7/2004, Rosoboronoexport đã nhận được các đơn đặt hàng từ nước ngoài với tổng giá trị 12,5 tỷ USD./.

  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga lo ngại việc Grudia bắt giữ xe quân sự của Nga
    08/07/2004 -- 11:14(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 7/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ quan ngại về việc Grudia bắt giữ các xe quân sự của Nga, đồng thời cho rằng hành động của các quân nhân Grudia đã vi phạm thỏa thuận giữa hai bên.
    Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Lavrov nói: Vụ bắt giữ này đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng. Việc các lực lượng Grudia xuất hiện ở khu vực xung đột Grudia-Ossetia và bắt giữ một số xe quân sự của Nga là vi phạm các thỏa thuận của Ủy ban Giám sát chung.
    Tướng Nikolai Kormiltsev, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, cũng bày tỏ sự không hài lòng về vụ việc này. Ông nói: Những hành động này là rất đáng tiếc và chỉ góp phần làm gia tăng tình hình căng thẳng trong khu vực.
    Ông Kormiltsev hy vọng rằng số xe chở vũ khí này của Nga sẽ sớm được trao trả cho các nhân viên gìn giữ hòa bình./.

  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga lo ngại việc Grudia bắt giữ xe quân sự của Nga
    08/07/2004 -- 11:14(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 7/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ quan ngại về việc Grudia bắt giữ các xe quân sự của Nga, đồng thời cho rằng hành động của các quân nhân Grudia đã vi phạm thỏa thuận giữa hai bên.
    Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Lavrov nói: Vụ bắt giữ này đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng. Việc các lực lượng Grudia xuất hiện ở khu vực xung đột Grudia-Ossetia và bắt giữ một số xe quân sự của Nga là vi phạm các thỏa thuận của Ủy ban Giám sát chung.
    Tướng Nikolai Kormiltsev, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, cũng bày tỏ sự không hài lòng về vụ việc này. Ông nói: Những hành động này là rất đáng tiếc và chỉ góp phần làm gia tăng tình hình căng thẳng trong khu vực.
    Ông Kormiltsev hy vọng rằng số xe chở vũ khí này của Nga sẽ sớm được trao trả cho các nhân viên gìn giữ hòa bình./.

  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga: Chìm tàu, hai thuỷ thủ mất tích
    Bộ trưởng Bộ Giao thông Bun-ga-ri cho biết, tàu chở hàng Volgo-Don 5025 của Nga đã bị chìm sau vụ va chạm với tàu công-ten-nơ của Gru-di-a có tên SunRays và chìm ở biển Đen. Nơi xảy ra tai nạn là vùng biển ngoài khơi cách làng Xa-bla (Bun-ga-ri) khoảng 23 hải lý về phía bắc. Hiện người ta vẫn chưa có tung tích gì về hai thuỷ thủ của tàu Volgo-Don 5025 bị mất tích. Sau vụ va chạm tàu SunRays cũng bị thủng một lỗ ở mũi tàu nhưng vẫn có thể chạy được và đang neo ở khu vực xảy ra tai nạn. Tàu Volgo-Don 5025 có tải trọng 3.940 tấn nhưng đã chở tới 4.000 tấn phế liệu thép từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu SunRays đang trên đường tới cảng Công-xtan-ta của Ru-ma-ni.
    Các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai thuỷ thủ mất tích. Một nhóm chuyên gia cũng đã được gửi tới khu vực bị nạn để điều tra nguyên nhân của vụ va chạm vì lúc xảy ra tai nạn không hề có sóng lớn.
    10 thành viên khác của Volgo-Don 5025 đã được tàu SunRays cứu thoát sau vụ tai nạn. Tất cả những người được cứu đều trong tình trạng sức khoẻ tốt và không ai bị thương.


  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga: Chìm tàu, hai thuỷ thủ mất tích
    Bộ trưởng Bộ Giao thông Bun-ga-ri cho biết, tàu chở hàng Volgo-Don 5025 của Nga đã bị chìm sau vụ va chạm với tàu công-ten-nơ của Gru-di-a có tên SunRays và chìm ở biển Đen. Nơi xảy ra tai nạn là vùng biển ngoài khơi cách làng Xa-bla (Bun-ga-ri) khoảng 23 hải lý về phía bắc. Hiện người ta vẫn chưa có tung tích gì về hai thuỷ thủ của tàu Volgo-Don 5025 bị mất tích. Sau vụ va chạm tàu SunRays cũng bị thủng một lỗ ở mũi tàu nhưng vẫn có thể chạy được và đang neo ở khu vực xảy ra tai nạn. Tàu Volgo-Don 5025 có tải trọng 3.940 tấn nhưng đã chở tới 4.000 tấn phế liệu thép từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu SunRays đang trên đường tới cảng Công-xtan-ta của Ru-ma-ni.
    Các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai thuỷ thủ mất tích. Một nhóm chuyên gia cũng đã được gửi tới khu vực bị nạn để điều tra nguyên nhân của vụ va chạm vì lúc xảy ra tai nạn không hề có sóng lớn.
    10 thành viên khác của Volgo-Don 5025 đã được tàu SunRays cứu thoát sau vụ tai nạn. Tất cả những người được cứu đều trong tình trạng sức khoẻ tốt và không ai bị thương.


  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga và vấn đề dầu khí ​
    http://www.sggp.org.vn:7005/sggp/e***ors/images/images9740_dau3.jpg
    Ngành dầu khí Trung Đông bị tàn phá

    Cả thế giới xáo động trước việc giá dầu thế giới liên tục tăng. Cả nước Nga nóng bỏng với vụ Tập đoàn dầu khí Yukos bị điều tra, thanh sát. Câu hỏi về Yukos gắn liền với câu hỏi về vận mệnh nền dầu khí Nga. Câu hỏi về nền dầu khí Nga gắn liền với câu hỏi về vận mệnh kinh tế Nga và đi xa hơn là với cả vị thế của nước Nga trên bản đồ kinh tế thế giới.
    Trong bối cảnh các đường ống dẫn dầu Iraq liên tục bị phá, ngành dầu khí Saudi Arabia liên tục bị khủng bố, bất ổn tại Venezuela, Nigeria, và giá dầu tăng vọt, ngành dầu khí Nga trở thành tiêu điểm của sự quan tâm. Lượng xuất khẩu dầu thô của Nga ngang bằng với Saudi Arabia và là hai nước xuất khẩu dầu nhiều nhất thế giới. Bán được nhiều dầu với giá cao, lẽ ra khoản tiền khổng lồ thu vào đó sẽ tạo nên đòn bẩy lớn, thúc đẩy nền kinh tế Nga phát triển mạnh. Thế nhưng...
    Ngân hàng Trung ương Nga hôm 6-7 công bố: Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2004, số vốn mà các công ty dầu khí tư nhân chuyển ra nước ngoài nhiều gấp đôi cả năm 2003!
    Tình trạng "chảy máu vốn" ồ ạt đã tạo nên nỗi bất hạnh: Nguồn tài nguyên quý quốc gia không phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước mà chỉ làm giàu cho tư bản Nga và phương Tây. Tư bản Nga dùng tiền bán dầu thô đầu tư ra nước ngoài (vụ tỷ phú Abramovic mua CLB bóng đá Anh Chelsea là một ví dụ) mà không hề quan tâm đến việc bỏ vốn cho tái sản xuất.
    http://www.sggp.org.vn:7005/sggp/e***ors/images/images9742_dau9.jpg
    Chẳng lâu nữa các mỏ dầu sẽ cạn kiệt
    Cả thập niên qua, các ông trùm dầu mỏ chỉ chăm chăm khai thác các giếng dầu thời Liên Xô (cũ), hay nói cách khác là họ tận hưởng thành quả từ quá khứ. Với tốc độ khai thác 8,5 triệu - 9 triệu thùng/ngày như hiện nay, chẳng lâu nữa các mỏ dầu sẽ cạn kiệt. Nhưng không có công ty tư nhân nào chịu đầu tư tiền thăm dò, tìm kiếm các mỏ dầu mới. Cung cách "ăn xổi, ở thì" của các ông trùm dầu khí đang tạo ra tình huống: Sau nhiều năm ồ ạt khai thác, cả nền dầu khí Nga sẽ đồng loạt sụp đổ một khi các giếng dầu Xô viết cạn kiệt.
    Nhận thức được nguy cơ thảm họa, Chính phủ Nga đang cố cứu vãn tình thế. Có thể lôi cuốn đầu tư từ nước ngoài, song bên cạnh việc phải ứng phó với các thủ đoạn của tư bản ngoại quốc, nguồn năng lượng vẫn ở trong tình trạng không thể kiểm soát được. Chính bởi thế, cùng với việc trưng thu thuế ở Yukos, nhà nước có vẻ như đã tham gia mua lại cổ phần. Các nhà quan sát cho rằng vụ Yukos rồi sẽ được xử lý một cách an toàn. Dường như mục tiêu của Điện Kremli là tiến tới thành lập một tập đoàn dầu khí khổng lồ, trong đó nhà nước chiếm một tỷ lệ ưu thế về vốn đầu tư. Mục đích cuối cùng của kế hoạch là đồng tiền thu được từ khai thác dầu khí phải được dùng cho chấn hưng quốc gia, tăng trưởng kinh tế, trong đó có sự tăng trưởng của chính ngành dầu khí Nga

Chia sẻ trang này