1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga đối mặt với khủng hoảng ngân hàng​
    Các ngân hàng Nga hiện từ chối cung cấp tín dụng cho nhau, lãi suất tiền gửi tăng lên song khách hàng vẫn ồ ạt xếp hàng rồng rắn bên ngoài các toà nhà để chờ đến lượt rút tiền. Nhiều người thà vác tiền về để trong nhà còn hơn sợ bị mất trắng trong vài ngày tới.
    Sau khi Ngân hàng Guta tuyên bố đóng cửa hầu hết các chi nhánh, dân chúng Nga đã lo sợ cuộc khủng hoảng tài chính như hồi những năm 1998 xảy ra. Tâm lý này càng lan rộng hơn khi mới đây Alfa - đại gia thứ tư trong ngành tài chính quyết định áp dụng biện pháp cấp bách là phạt 10% số tiền nếu khách hàng rút trước thời hạn. Cùng lúc, báo chí trích lời một quan chức đứng đầu cơ quan quản lý tài chính Nga tuyên bố 10 ngân hàng nữa có thể sẽ bị đóng cửa trong nay mai. Thông tin được dân chúng chú ý nhất là một số cơ quan thông tin đại chúng tiết lộ họ có trong tay danh sách đen với 27 ngân hàng đang bên bờ vực phá sản. Một loạt sự kiện đó đánh gục những người có lòng tin sắt đá nhất khiến họ vội vã đổ xô đi rút tiền. Kết quả là hệ thống ngân hàng Nga có nguy cơ mất khả năng chi trả.
    Trên thị trường, đồng rúp mất giá mạnh so với USD. Phiên giao dịch trước 1 USD ăn tới 29,12 rúp - tỷ giá hoán đổi cao nhất kể từ đầu năm tới nay.
    Trước tình hình này, Chính phủ Nga lên tiếng trấn an dư luận và thực hiện một số liệu pháp nhằm cứu vãn cảnh đổ vỡ có thể xảy ra. Thống đốc ngân hàng Sergei Ignatiev và tổng thống Putin tuyên bố không hề có danh sách đen và khủng hoảng như vậy nhất thời là do tâm lý. Ông Sergei Ignatiev quyết định giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt của các ngân hàng từ 7% xuống 3,5% nhằm tăng khả năng thanh khoản, đồng thời ra tay cứu Guta. Tổng thống Nga ngay sau đó đã triệu tập người đứng đầu hệ thống tài chính tới làm việc nhưng kết quả vẫn trong vòng bí mật. Dư luận đang mong chờ quyết định cứng rắn của ông Putin.
    Theo các chuyên gia, khủng hoảng rất dễ xảy ra bởi Nga hiện có quá nhiều ngân hàng trong đó phần nhiều là tổ chức tài chính nhỏ tồn tại bằng các hoạt động bất hợp pháp. Theo thống kê sơ bộ, Nga có tới 1.760 tổ chức tài chính trong đó chỉ có 1.300 cơ sở thực sự hoạt động kinh doanh.
    Một nguyên nhân khác là các ngân hàng có vốn sở hữu quá nhỏ bé. Theo tiêu chuẩn quốc tế các tổ chức này phải đảm bảo mức tối thiểu 8% thì ở Nga chỉ tiêu này là 2%. Hiện 90% ngân hàng ở đây có số vốn dưới 10 triệu USD. Khi người dân phản ứng dây chuyền, mất khả năng thanh toán là nguy cơ dễ nhìn thấy nhất.
    Xáo trộn trên thị trường tài chính Nga xuất phát từ một sự việc rất nhỏ nhưng như đám cháy lan nhanh. Giữa tháng 5, Sodbiznesbank bị cáo buộc rửa tiền và buộc phải đóng cửa, sau đó một số ngân hàng từ chối cho vay tiền khiến tin đồn về sự phá sản của các quỹ tiền ngày càng lan rộng. Trong khi đó, Chính phủ không hề có động thái can thiệp ngay khiến cuộc khủng hoảng ngày càng hiển hiện rõ nét.
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống tạm quyền Chechnya thoát chết trong gang tấc
    [​IMG]
    Ông Sergei Abramov.
    Một chiếc trong đoàn xe chở ông Sergei Abramov đã vướng phải mìn đặt trên đường hôm qua. Một vệ sĩ thiệt mạng và 3 người tháp tùng Abramov bị thương nặng. May mắn là nhà lãnh đạo thân Nga không hề hấn gì. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.
    Sự việc xảy ra đúng vào ngày các cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất trong vài tháng qua giữa phiến quân và lực lượng ủng hộ Matxcơva bùng phát khắp miền nam Chechnya. Mới chỉ vài ngày trước, thủ lĩnh Chechnya đòi ly khai Aslan Maskhadov tuyên bố sẽ giết chết bất cứ một nhà lãnh đạo nào được Kremlin dựng lên ở Chechnya.
    Nhà lãnh đạo có khuôn mặt trẻ thơ Abramov (32 tuổi) trở thành người đứng mũi chịu sào ở nước cộng hoà vùng Caucasus hôm 9/5 sau khi một vụ nổ đã giết chết tổng thống lúc đó là Akhmad Kadyrov.
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống tạm quyền Chechnya thoát chết trong gang tấc
    [​IMG]
    Ông Sergei Abramov.
    Một chiếc trong đoàn xe chở ông Sergei Abramov đã vướng phải mìn đặt trên đường hôm qua. Một vệ sĩ thiệt mạng và 3 người tháp tùng Abramov bị thương nặng. May mắn là nhà lãnh đạo thân Nga không hề hấn gì. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.
    Sự việc xảy ra đúng vào ngày các cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất trong vài tháng qua giữa phiến quân và lực lượng ủng hộ Matxcơva bùng phát khắp miền nam Chechnya. Mới chỉ vài ngày trước, thủ lĩnh Chechnya đòi ly khai Aslan Maskhadov tuyên bố sẽ giết chết bất cứ một nhà lãnh đạo nào được Kremlin dựng lên ở Chechnya.
    Nhà lãnh đạo có khuôn mặt trẻ thơ Abramov (32 tuổi) trở thành người đứng mũi chịu sào ở nước cộng hoà vùng Caucasus hôm 9/5 sau khi một vụ nổ đã giết chết tổng thống lúc đó là Akhmad Kadyrov.
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ông Putin kêu gọi cải thiện hình ảnh của Nga ở nước ngoài
    Ngày 12.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giao nhiệm vụ cho ngành ngoại giao Nga xây dựng nền ngoại giao phục vụ sự phát triển toàn diện cũng như công cuộc hiện đại hóa đất nước, đồng thời đáp ứng được những nhu cầu và lợi ích thiết thực của nhân dân Nga.
    Đó là những yêu cầu mà ông Putin đưa ra tại hội nghị ngành ngoại giao Nga với chủ đề "Các cuộc cải cách ở Nga và nhiệm vụ của ngành ngoại giao" diễn ra tại Mátxcơva hôm 12.7, quy tụ hơn 130 đại sứ Nga ở nước ngoài. Theo Tổng thống Putin, trong bối cảnh thế giới hiện nay, ranh giới giữa chính sách đối ngoại và chính sách đối nội hầu như đã bị xóa nhòa. Tổng thống thẳng thắn khiển trách các nhà ngoại giao Nga rằng hình ảnh của Nga ở các nước khác đôi khi không giống như thực tế. "Chúng ta thường thấy những chiến dịch làm giảm hình ảnh của Nga, làm tổn hại đến lợi ích quốc gia cũng như lợi ích của các doanh nghiệp". Ông kêu gọi các nhà ngoại giao hãy giới thiệu "bức tranh khách quan" về Nga ở nước ngoài, chỉ thị cho các nhà ngoại giao bảo vệ lợi ích của Nga, không phải thông qua đối đầu, mà thông qua tìm kiếm thoả thuận.
    Ông Putin kêu gọi ngành ngoại giao Nga vận dụng mọi khả năng góp phần hình thành một trật tự thế giới đáp ứng các lợi ích an ninh và sự phát triển kinh tế-xã hội của LB Nga. Ông khẳng định, đại đa số các nước trên thế giới đồng tình với quan điểm của Nga trong giải quyết các vấn đề quốc tế trên cơ sở hợp tác nhiều bên, dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và tuân thủ luật pháp quốc tế.
    Nhiệm vụ ngoại giao phục vụ kinh tế được ông Putin nhấn mạnh. Ông kêu gọi các nhà ngoại giao hãy làm thế nào để việc đi lại của công dân Nga ở nước ngoài được thuận lợi hơn và thúc đẩy việc Nga gia nhập WTO. Ông cho rằng, ngành ngoại giao Nga cần đóng góp thiết thực vào những nhiệm vụ chung của quốc gia như nâng cao khả năng cạnh tranh của kinh tế Nga, tăng cường xuất khẩu hàng hóa, bảo vệ lợi ích của các công ty Nga ở nước ngoài và thúc đẩy sự liên kết giữa kinh tế Nga với nền kinh tế thế giới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga vào năm 2010. Ngoài ra, các nhà ngoại giao Nga cần có những chiến lược và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy các quá trình liên kết, trước hết trong khuôn khổ Cộng đồng các Quốc gia độc lập (SNG).
    Ông Putin yêu cầu các nhà ngoại giao chú ý thường xuyên đến quan hệ với Mỹ. "Chúng ta có những lý do khách quan để tin rằng, ta có thể thiết lập quan hệ đối tác lâu dài dựa trên cơ sở cùng tôn trọng lợi ích của mỗi bên, đối thoại mang tính xây dựng và tính đoán định được". Quan hệ chính trị ngoại giao với Mỹ sẽ được thắt chặt nếu quan hệ thương mại, đầu tư được củng cố.
    Hiện Nga duy trì quan hệ ngoại giao với 180 nước, trong đó đã mở đại sứ quán tại 140 nước và cơ quan đại diện thường trực tại 12 tổ chức quốc tế. Có hơn 8.500 nhà ngoại giao Nga làm việc ở nước ngoài và gần 3.500 người công tác tại trụ sở chính của Bộ Ngoại giao ở Mátxcơva. V.N (Theo TTXVN, AFP, BBC)
  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ông Putin kêu gọi cải thiện hình ảnh của Nga ở nước ngoài
    Ngày 12.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giao nhiệm vụ cho ngành ngoại giao Nga xây dựng nền ngoại giao phục vụ sự phát triển toàn diện cũng như công cuộc hiện đại hóa đất nước, đồng thời đáp ứng được những nhu cầu và lợi ích thiết thực của nhân dân Nga.
    Đó là những yêu cầu mà ông Putin đưa ra tại hội nghị ngành ngoại giao Nga với chủ đề "Các cuộc cải cách ở Nga và nhiệm vụ của ngành ngoại giao" diễn ra tại Mátxcơva hôm 12.7, quy tụ hơn 130 đại sứ Nga ở nước ngoài. Theo Tổng thống Putin, trong bối cảnh thế giới hiện nay, ranh giới giữa chính sách đối ngoại và chính sách đối nội hầu như đã bị xóa nhòa. Tổng thống thẳng thắn khiển trách các nhà ngoại giao Nga rằng hình ảnh của Nga ở các nước khác đôi khi không giống như thực tế. "Chúng ta thường thấy những chiến dịch làm giảm hình ảnh của Nga, làm tổn hại đến lợi ích quốc gia cũng như lợi ích của các doanh nghiệp". Ông kêu gọi các nhà ngoại giao hãy giới thiệu "bức tranh khách quan" về Nga ở nước ngoài, chỉ thị cho các nhà ngoại giao bảo vệ lợi ích của Nga, không phải thông qua đối đầu, mà thông qua tìm kiếm thoả thuận.
    Ông Putin kêu gọi ngành ngoại giao Nga vận dụng mọi khả năng góp phần hình thành một trật tự thế giới đáp ứng các lợi ích an ninh và sự phát triển kinh tế-xã hội của LB Nga. Ông khẳng định, đại đa số các nước trên thế giới đồng tình với quan điểm của Nga trong giải quyết các vấn đề quốc tế trên cơ sở hợp tác nhiều bên, dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và tuân thủ luật pháp quốc tế.
    Nhiệm vụ ngoại giao phục vụ kinh tế được ông Putin nhấn mạnh. Ông kêu gọi các nhà ngoại giao hãy làm thế nào để việc đi lại của công dân Nga ở nước ngoài được thuận lợi hơn và thúc đẩy việc Nga gia nhập WTO. Ông cho rằng, ngành ngoại giao Nga cần đóng góp thiết thực vào những nhiệm vụ chung của quốc gia như nâng cao khả năng cạnh tranh của kinh tế Nga, tăng cường xuất khẩu hàng hóa, bảo vệ lợi ích của các công ty Nga ở nước ngoài và thúc đẩy sự liên kết giữa kinh tế Nga với nền kinh tế thế giới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga vào năm 2010. Ngoài ra, các nhà ngoại giao Nga cần có những chiến lược và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy các quá trình liên kết, trước hết trong khuôn khổ Cộng đồng các Quốc gia độc lập (SNG).
    Ông Putin yêu cầu các nhà ngoại giao chú ý thường xuyên đến quan hệ với Mỹ. "Chúng ta có những lý do khách quan để tin rằng, ta có thể thiết lập quan hệ đối tác lâu dài dựa trên cơ sở cùng tôn trọng lợi ích của mỗi bên, đối thoại mang tính xây dựng và tính đoán định được". Quan hệ chính trị ngoại giao với Mỹ sẽ được thắt chặt nếu quan hệ thương mại, đầu tư được củng cố.
    Hiện Nga duy trì quan hệ ngoại giao với 180 nước, trong đó đã mở đại sứ quán tại 140 nước và cơ quan đại diện thường trực tại 12 tổ chức quốc tế. Có hơn 8.500 nhà ngoại giao Nga làm việc ở nước ngoài và gần 3.500 người công tác tại trụ sở chính của Bộ Ngoại giao ở Mátxcơva. V.N (Theo TTXVN, AFP, BBC)
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Các nước SNG hợp tác chống tội phạm và ma túy
    13/07/2004 -- 21:04(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 13/7, các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã soạn thảo Chương trình phối hợp đấu tranh chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2005-2007.
    Chương trình này nhằm tăng cường hợp tác chống những nguy cơ và thách thức mới đối với an ninh khu vực.
    Chương trình được soạn thảo trên cơ sở phân tích tình trạng tội phạm và dự báo các khuynh hướng tội phạm tại các nước SNG, kết quả các công trình nghiên cứu khoa học và kết quả thực hiện những chương trình trước đó cũng như kinh nghiệm quốc tế trong cuộc đấu tranh chống tội phạm và ma túy.
    Chương trình đặt mục tiêu mở rộng và củng cố cơ sở pháp lý quốc tế trong quá trình hợp tác giữa các nước SNG trong đấu tranh chống tội phạm, hoàn thiện hệ thống luật pháp của các nước thành viên, tiến hành các hoạt động phối hợp và những chiến dịch đặc biệt, bảo đảm thông tin và dữ kiện khoa học cho sự hợp tác, kể cả hợp tác đào tạo cán bộ và nâng cao nghiệp vụ cho các chuyên gia.
    Các nước SNG cho rằng trong bối cảnh tệ nạn vận chuyển và buôn bán ma túy ngày càng tăng mạnh, cuộc đấu tranh chống ma túy và các chất gây nghiện khác nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và an ninh của các nước SNG, phải được ưu tiên hàng đầu./.
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Các nước SNG hợp tác chống tội phạm và ma túy
    13/07/2004 -- 21:04(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 13/7, các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã soạn thảo Chương trình phối hợp đấu tranh chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2005-2007.
    Chương trình này nhằm tăng cường hợp tác chống những nguy cơ và thách thức mới đối với an ninh khu vực.
    Chương trình được soạn thảo trên cơ sở phân tích tình trạng tội phạm và dự báo các khuynh hướng tội phạm tại các nước SNG, kết quả các công trình nghiên cứu khoa học và kết quả thực hiện những chương trình trước đó cũng như kinh nghiệm quốc tế trong cuộc đấu tranh chống tội phạm và ma túy.
    Chương trình đặt mục tiêu mở rộng và củng cố cơ sở pháp lý quốc tế trong quá trình hợp tác giữa các nước SNG trong đấu tranh chống tội phạm, hoàn thiện hệ thống luật pháp của các nước thành viên, tiến hành các hoạt động phối hợp và những chiến dịch đặc biệt, bảo đảm thông tin và dữ kiện khoa học cho sự hợp tác, kể cả hợp tác đào tạo cán bộ và nâng cao nghiệp vụ cho các chuyên gia.
    Các nước SNG cho rằng trong bối cảnh tệ nạn vận chuyển và buôn bán ma túy ngày càng tăng mạnh, cuộc đấu tranh chống ma túy và các chất gây nghiện khác nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và an ninh của các nước SNG, phải được ưu tiên hàng đầu./.
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Grudia đưa ra điều kiện trong vấn đề Nam Ôxêtia
    13/07/2004 -- 17:50(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) -Ngày 12/7, Quốc vụ khanh Grudia phụ trách việc giải quyết các cuộc xung đột, ông Ghêoócghi Khainđrava tuyên bố Grudia sẽ ngừng "chiến dịch chống buôn lậu" tại khu vực xung đột Nam Ôxêtia với điều kiện là Grudia được quyền kiểm soát hàng hoá quá cảnh qua đường hầm Rốcxơ thuộc Nam Ôxêtia, giáp biên giới Nga và Grudia.
    Đường hầm Rốcxơ nối Bắc và Nam Ôxêtia, hiện thuộc quyền quản lý của chính quyền Nam Ôxêtia song Grudia muốn giành quyền kiểm soát đường hầm này nhằm kiểm soát nguồn hàng hóa từ Nga vào Grudia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ giữa chính quyền trung ương Grudia và chính quyền địa phương Nam Ôxêtia.
    Theo ông Khainđrava, việc thực hiện đề nghị của Grudia sẽ cho phép tháo gỡ căng thẳng trong khu vực xung đột.
    Ông Khainđrava khẳng định đã đến lúc phải thay đổi quy chế và phạm vi hoạt động của lực lượng gìn giữ hoà bình để lực lượng này thực hiện nghĩa vụ của họ trên toàn lãnh thổ Nam Ôxêtia chứ không phải chỉ ở một số khu vực của nước cộng hoà này như hiện nay.
    Tuy nhiên, Nam Ôxêtia đã bác bỏ đề nghị của Grudia. Tổng thống tự xưng Nam Ôxêtia Êđuác Côcôitư cáo buộc Grudia không có ý định hủy bỏ lệnh phong toả kinh tế đối với Nam Ôxêtia.
    Theo ông Êđuác Côcôitư, Grudia chỉ được quyền kiểm soát lượng hàng hoá qua lãnh thổ của họ. Nam Ôxêtia không tiến hành buôn lậu và lệnh phong toả kinh tế của Grudia trước hết sẽ gây thiệt hại cho chính các doanh nghiệp Grudia.
    Cùng ngày, lực lượng an ninh Nam Ôxêtia tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn ở ngoài khu vực xung đột nhằm hoàn thiện sự phối hợp hành động giữa các đơn vị đóng tại vùng núi, nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng pháo binh.
    Về quan điểm của Nga đối với vấn đề Nam Ôxêtia, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Ivanov nêu rõ lực lượng gìn giữ hòa bình do Nga lãnh đạo ở Nam Ôxêtia sẽ hành động khách quan, theo đúng quy chế đã được các bên liên quan là Nga, Grudia và Nam Ôxêtia thông qua./.
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Grudia đưa ra điều kiện trong vấn đề Nam Ôxêtia
    13/07/2004 -- 17:50(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) -Ngày 12/7, Quốc vụ khanh Grudia phụ trách việc giải quyết các cuộc xung đột, ông Ghêoócghi Khainđrava tuyên bố Grudia sẽ ngừng "chiến dịch chống buôn lậu" tại khu vực xung đột Nam Ôxêtia với điều kiện là Grudia được quyền kiểm soát hàng hoá quá cảnh qua đường hầm Rốcxơ thuộc Nam Ôxêtia, giáp biên giới Nga và Grudia.
    Đường hầm Rốcxơ nối Bắc và Nam Ôxêtia, hiện thuộc quyền quản lý của chính quyền Nam Ôxêtia song Grudia muốn giành quyền kiểm soát đường hầm này nhằm kiểm soát nguồn hàng hóa từ Nga vào Grudia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ giữa chính quyền trung ương Grudia và chính quyền địa phương Nam Ôxêtia.
    Theo ông Khainđrava, việc thực hiện đề nghị của Grudia sẽ cho phép tháo gỡ căng thẳng trong khu vực xung đột.
    Ông Khainđrava khẳng định đã đến lúc phải thay đổi quy chế và phạm vi hoạt động của lực lượng gìn giữ hoà bình để lực lượng này thực hiện nghĩa vụ của họ trên toàn lãnh thổ Nam Ôxêtia chứ không phải chỉ ở một số khu vực của nước cộng hoà này như hiện nay.
    Tuy nhiên, Nam Ôxêtia đã bác bỏ đề nghị của Grudia. Tổng thống tự xưng Nam Ôxêtia Êđuác Côcôitư cáo buộc Grudia không có ý định hủy bỏ lệnh phong toả kinh tế đối với Nam Ôxêtia.
    Theo ông Êđuác Côcôitư, Grudia chỉ được quyền kiểm soát lượng hàng hoá qua lãnh thổ của họ. Nam Ôxêtia không tiến hành buôn lậu và lệnh phong toả kinh tế của Grudia trước hết sẽ gây thiệt hại cho chính các doanh nghiệp Grudia.
    Cùng ngày, lực lượng an ninh Nam Ôxêtia tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn ở ngoài khu vực xung đột nhằm hoàn thiện sự phối hợp hành động giữa các đơn vị đóng tại vùng núi, nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng pháo binh.
    Về quan điểm của Nga đối với vấn đề Nam Ôxêtia, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Ivanov nêu rõ lực lượng gìn giữ hòa bình do Nga lãnh đạo ở Nam Ôxêtia sẽ hành động khách quan, theo đúng quy chế đã được các bên liên quan là Nga, Grudia và Nam Ôxêtia thông qua./.
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga, Trung Quốc tăng cường hợp tác
    15/07/2004 -- 11:31(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 14/7, chính đảng cầm quyền ở Nga "Nước Nga thống nhất" và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thỏa thuận tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai đảng.
    Thỏa thuận trên được ký tại Bắc Kinh nhân chuyến thăm Trung Quốc của đoàn đại biểu "Nước Nga thống nhất" do Thư ký Hội đồng tối cao kiêm thủ lĩnh phái nghị sĩ đảng này tại Đuma Quốc gia (Hạ Viện) Valery Bogomolov dẫn đầu.
    Sau khi quan hệ giữa hai đảng được thiết lập cách đây một năm rưỡi theo sáng kiến của phía Trung Quốc, "Nước Nga thống nhất" và Đảng Cộng Sản Trung Quốc chủ trương tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa hai đảng./.

Chia sẻ trang này