1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga bắt giữ nhóm tống tiền qua mạng
    [​IMG]

    Grand National, cuộc đua thu hút nhiều người cá cược tại Anh.
    Nhà chức trách Nga hôm qua đã bắt giữ 3 thành viên một tổ chức tội phạm mạng bị cáo buộc tội danh tống tiền các hãng cá cược Anh bằng cách làm tê liệt những trang web của họ.
    Mẻ lưới vừa qua là kết quả hợp tác của các đơn vị chống tội phạm đặc biệt Anh, Nga và 4 quốc gia khác. 3 đối tượng bị bắt là một phần của âm mưu tống tiền toàn cầu bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái. Cùng các đồng phạm, những người này đã tấn công các website của một hãng cá cược Anh, gây thiệt hại hàng triệu USD.
    Băng nhóm này dội bom máy chủ của nạn nhân với hàng nghìn vấn tin (kiểu tấn công từ chối dịch vụ), nhằm làm chúng tê liệt và không cho người dùng khác truy cập vào các website. Kết quả là, một số trang web đánh cá hàng đầu phải ngừng hoạt động và "mất tích" trên mạng - một số trang bị gián đoạn ngắn nhưng trong những vụ nghiêm trọng, thời gian tê liệt kéo dài tới vài ngày. Sau đó, chúng đòi những khoản chi trả, cao nhất lên tới 40.000 USD để ngừng tấn công.
    Nạn nhân của băng nhóm này bao gồm những nhà cái tên tuổi như William Hill, Ladbrokes, Coral và Betfair and BetDaq. Họ thường bị tấn công trước các sự kiện thể thao lớn, khi doanh thu cá cược ở mức cao nhất.
    Đơn vị chống tội phạm công nghệ cao quốc gia (NHTCU) đã phát hiện ra những kẻ tống tiền bằng cách lần theo dấu vết những cuộc chuyển tiền giữa 3 đối tượng trên và 10 thành viên khác trong băng bị bắt giữ tại Latvia hồi tháng 10 năm ngoái. Một phát ngôn viên của NHTCU cho biết, những vụ bắt giữ này chỉ là bước đi đầu tiên trong việc triệt phá tội phạm có tổ chức trong khu vực.
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ tham gia lực lượng giữ gìn hoà bình LHQ ở I-rắc?
    Ngày 22 tháng 07 năm 2004

    Dẫn nguồn tin của Stratfor (cơ quan dự báo chiến lược của Mỹ), tờ "Tin tức" của Nga đưa tin rằng, Mát-xcơ-va và Oa-sinh-tơn đang đàm phán về việc Nga gửi 40 nghìn binh sĩ của mình tới I-rắc để đổi lấy một số sự nhượng bộ về kinh tế. Tin tức này được tung ra hôm thứ hai vừa qua và đã gây phản ứng ngạc nhiên trong dư luận ở Mát-xcơ-va.
    Theo các nguồn tin trên, Nhà Trắng đã đề nghị Krem-li gửi lực lượng khoảng 40 nghìn binh sĩ Nga tới I-rắc hoặc Áp-ga-ni-xtan vào mùa thu này. Lực lượng này bao gồm 3 sư đoàn cơ giới và một lữ đoàn lính dù. Các nguồn tin gần gũi với Ủy ban an ninh Nga khẳng định rằng, trên nguyên tắc Tổng thống V. Pu-tin đã đồng ý với nguyện vọng của Nhà Trắng và thậm chí đã ra lệnh cho Bộ Tổng tham mưu vào cuối tháng này phải lên xong kế hoạch cho chiến dịch triển khai quân. Oa-sinh-tơn đề nghị Nga triển khai lực lượng vốn được coi là đã được tôi luyện trong cuộc chiến chống lại lực lượng nổi loạn Tre-sni-a ở khu vực "Tam giác Xăn-ni", nơi các hoạt động chống Mỹ diễn ra khốc liệt. Lực lượng Nga không cần phải giành chiến thắng quân sự mà chỉ cần kìm hãm được lực lượng kháng chiến I-rắc để quân Mỹ rảnh tay "giải quyết các nhiệm vụ chiến lược trong khu vực". Để đổi lại, Nga sẽ đòi Mỹ phải có những nhượng bộ nhất định: Bộ Công nghiệp và Năng lượng Nga đã nhận được chỉ dẫn chuẩn bị danh sách những yêu cầu cần thiết, trong đó có thỏa thuận với Oa-sinh-tơn để các công ty dầu mỏ Nga trở lại I-rắc và từ bỏ việc ngăn cản Nga tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
    Các nhà phân tích cho rằng, nếu vấn đề trên được thực hiện thì chính quyền Mỹ sẽ có lợi lớn: Sự ủng hộ về chính trị-quân sự mạnh mẽ từ phía Mát-xcơ-va ở I-rắc có thể sẽ "làm đảo lộn sự phản đối của Pháp, Đức và Nga đối với chính sách của Oa-sinh-tơn ở Trung và Cận Đông, và về lâu dài là ngăn chặn khả năng hình thành liên minh Nga-Trung-Ấn chống lại sự thống trị của Mỹ". Đó là chưa kể tới việc nếu Nga đưa quân vào I-rắc thì đó sẽ là món quà lớn dành cho Tổng thống G. Bu-sơ, người đang gặp khó khăn trong chính sách đối ngoại trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.
    Tuy nhiên, những tin tức trên đang khiến cho dư luận nghi ngờ vì chỉ mới cách đây chưa đầy một tháng, vào tối 28-6 (đúng ngày Mỹ chuyển giao chủ quyền cho chính phủ lâm thời I-rắc), sau cuộc họp Hội đồng Nga - NATO diễn ra ở thành phố I-xtan-bun của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vrốp tuyên bố rằng, Nga sẽ không tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình tại I-rắc và việc huấn luyện-đào tạo quân đội cũng như lực lượng an ninh I-rắc. Ông cũng nói rằng, quyết định giúp đỡ đào tạo quân đội I-rắc và lực lượng an ninh I-rắc do NATO thông qua, Nga không tham gia thông qua quyết định đó và không tham gia những thỏa thuận tương tự. Đồng thời, cho đến thời điểm đó vẫn chưa có thỏa thuận ký giữa chính phủ lâm thời I-rắc và lực lượng chiếm đóng về quy chế liên quan đến hoạt động của lực lượng đa quốc gia. Sau khi quyền lực tại I-rắc được trao cho chính phủ lâm thời, việc không có một thỏa thuận như vậy tạo ra khoảng trống pháp lý rất bất lợi trong tình hình hiện nay. Tuy vậy, Nga sẵn sàng dành cho I-rắc sự giúp đỡ về kinh tế và hoan nghênh việc chuyển giao quyền lực cho chính phủ lâm thời của nước này.
    Ngày 20-7, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ khả năng cử một đội quân Nga tời I-rắc theo đề nghị của Chính phủ Mỹ. Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng nga V.Xe-đốp khẳng định: ?oLập trường của Nga về vấn đề đó vẫn không thay đổi. Quân đội Nga sẽ không được gửi tới I-rắc hoặc Áp-ga-ni-xtan?. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Xéc-gây I-va-nốp cũng nhiều lần khẳng định rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Mát-xcơ-va cũng không đánh cược tính mạng binh sĩ và sĩ quan của mình ở I-rắc hoặc Áp-ga-ni-xtan.
    Trong cuộc thăm dò dư luận trên toàn nước Nga, được thực hiện đầu tháng 5 vừa qua, xung quanh vấn đề Nga có cần phải đưa quân tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của LHQ ở I-rắc hay không, chỉ có 22% số người được hỏi cho rằng đó là việc làm cần thiết, 74% cho rằng Nga không cần phải làm như vậy.
    Phó chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Đu-ma quốc gia Nga Lê-ô-nít Xlu-xki cho rằng, Nga không cần phải gửi quân tới I-rắc. Ông nói với hãng tin Nga Interfax: "Nga đã có đủ kinh nghiệm đau xót trong cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan và Nga không cần tham gia các chiến dịch tương tự". Ông hy vọng rằng trong thời gian tới quyết định như vậy sẽ không được thông qua.
    Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, Nga cần gửi quân tới I-rắc để duy trì hòa bình nếu có khuôn khổ phù hợp với các giải pháp chính trị, trong đó Nga giữ vai trò một trong những nhà bảo trợ chính. Tất nhiên, điều đó sẽ chỉ diễn ra khi các nhóm nổi dậy ở I-rắc nhất trí với nghị quyết của HĐBA LHQ về việc thành lập lực lượng khôi phục hòa bình và luật pháp ở I-rắc và Nga thấy cần phải tham gia đẻ bảo vệ các lợi ích kinh tế và chính trị của mình ở I-rắc.

  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ tham gia lực lượng giữ gìn hoà bình LHQ ở I-rắc?
    Ngày 22 tháng 07 năm 2004

    Dẫn nguồn tin của Stratfor (cơ quan dự báo chiến lược của Mỹ), tờ "Tin tức" của Nga đưa tin rằng, Mát-xcơ-va và Oa-sinh-tơn đang đàm phán về việc Nga gửi 40 nghìn binh sĩ của mình tới I-rắc để đổi lấy một số sự nhượng bộ về kinh tế. Tin tức này được tung ra hôm thứ hai vừa qua và đã gây phản ứng ngạc nhiên trong dư luận ở Mát-xcơ-va.
    Theo các nguồn tin trên, Nhà Trắng đã đề nghị Krem-li gửi lực lượng khoảng 40 nghìn binh sĩ Nga tới I-rắc hoặc Áp-ga-ni-xtan vào mùa thu này. Lực lượng này bao gồm 3 sư đoàn cơ giới và một lữ đoàn lính dù. Các nguồn tin gần gũi với Ủy ban an ninh Nga khẳng định rằng, trên nguyên tắc Tổng thống V. Pu-tin đã đồng ý với nguyện vọng của Nhà Trắng và thậm chí đã ra lệnh cho Bộ Tổng tham mưu vào cuối tháng này phải lên xong kế hoạch cho chiến dịch triển khai quân. Oa-sinh-tơn đề nghị Nga triển khai lực lượng vốn được coi là đã được tôi luyện trong cuộc chiến chống lại lực lượng nổi loạn Tre-sni-a ở khu vực "Tam giác Xăn-ni", nơi các hoạt động chống Mỹ diễn ra khốc liệt. Lực lượng Nga không cần phải giành chiến thắng quân sự mà chỉ cần kìm hãm được lực lượng kháng chiến I-rắc để quân Mỹ rảnh tay "giải quyết các nhiệm vụ chiến lược trong khu vực". Để đổi lại, Nga sẽ đòi Mỹ phải có những nhượng bộ nhất định: Bộ Công nghiệp và Năng lượng Nga đã nhận được chỉ dẫn chuẩn bị danh sách những yêu cầu cần thiết, trong đó có thỏa thuận với Oa-sinh-tơn để các công ty dầu mỏ Nga trở lại I-rắc và từ bỏ việc ngăn cản Nga tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
    Các nhà phân tích cho rằng, nếu vấn đề trên được thực hiện thì chính quyền Mỹ sẽ có lợi lớn: Sự ủng hộ về chính trị-quân sự mạnh mẽ từ phía Mát-xcơ-va ở I-rắc có thể sẽ "làm đảo lộn sự phản đối của Pháp, Đức và Nga đối với chính sách của Oa-sinh-tơn ở Trung và Cận Đông, và về lâu dài là ngăn chặn khả năng hình thành liên minh Nga-Trung-Ấn chống lại sự thống trị của Mỹ". Đó là chưa kể tới việc nếu Nga đưa quân vào I-rắc thì đó sẽ là món quà lớn dành cho Tổng thống G. Bu-sơ, người đang gặp khó khăn trong chính sách đối ngoại trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.
    Tuy nhiên, những tin tức trên đang khiến cho dư luận nghi ngờ vì chỉ mới cách đây chưa đầy một tháng, vào tối 28-6 (đúng ngày Mỹ chuyển giao chủ quyền cho chính phủ lâm thời I-rắc), sau cuộc họp Hội đồng Nga - NATO diễn ra ở thành phố I-xtan-bun của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vrốp tuyên bố rằng, Nga sẽ không tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình tại I-rắc và việc huấn luyện-đào tạo quân đội cũng như lực lượng an ninh I-rắc. Ông cũng nói rằng, quyết định giúp đỡ đào tạo quân đội I-rắc và lực lượng an ninh I-rắc do NATO thông qua, Nga không tham gia thông qua quyết định đó và không tham gia những thỏa thuận tương tự. Đồng thời, cho đến thời điểm đó vẫn chưa có thỏa thuận ký giữa chính phủ lâm thời I-rắc và lực lượng chiếm đóng về quy chế liên quan đến hoạt động của lực lượng đa quốc gia. Sau khi quyền lực tại I-rắc được trao cho chính phủ lâm thời, việc không có một thỏa thuận như vậy tạo ra khoảng trống pháp lý rất bất lợi trong tình hình hiện nay. Tuy vậy, Nga sẵn sàng dành cho I-rắc sự giúp đỡ về kinh tế và hoan nghênh việc chuyển giao quyền lực cho chính phủ lâm thời của nước này.
    Ngày 20-7, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ khả năng cử một đội quân Nga tời I-rắc theo đề nghị của Chính phủ Mỹ. Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng nga V.Xe-đốp khẳng định: ?oLập trường của Nga về vấn đề đó vẫn không thay đổi. Quân đội Nga sẽ không được gửi tới I-rắc hoặc Áp-ga-ni-xtan?. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Xéc-gây I-va-nốp cũng nhiều lần khẳng định rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Mát-xcơ-va cũng không đánh cược tính mạng binh sĩ và sĩ quan của mình ở I-rắc hoặc Áp-ga-ni-xtan.
    Trong cuộc thăm dò dư luận trên toàn nước Nga, được thực hiện đầu tháng 5 vừa qua, xung quanh vấn đề Nga có cần phải đưa quân tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của LHQ ở I-rắc hay không, chỉ có 22% số người được hỏi cho rằng đó là việc làm cần thiết, 74% cho rằng Nga không cần phải làm như vậy.
    Phó chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Đu-ma quốc gia Nga Lê-ô-nít Xlu-xki cho rằng, Nga không cần phải gửi quân tới I-rắc. Ông nói với hãng tin Nga Interfax: "Nga đã có đủ kinh nghiệm đau xót trong cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan và Nga không cần tham gia các chiến dịch tương tự". Ông hy vọng rằng trong thời gian tới quyết định như vậy sẽ không được thông qua.
    Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, Nga cần gửi quân tới I-rắc để duy trì hòa bình nếu có khuôn khổ phù hợp với các giải pháp chính trị, trong đó Nga giữ vai trò một trong những nhà bảo trợ chính. Tất nhiên, điều đó sẽ chỉ diễn ra khi các nhóm nổi dậy ở I-rắc nhất trí với nghị quyết của HĐBA LHQ về việc thành lập lực lượng khôi phục hòa bình và luật pháp ở I-rắc và Nga thấy cần phải tham gia đẻ bảo vệ các lợi ích kinh tế và chính trị của mình ở I-rắc.

  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga cân đối lại đầu tư trong nước
    Ngày 22 tháng 07 năm 2004

    Từ năm 1999 trở lại đây, sự tăng trưởng kinh tế của Nga phần lớn dựa vào sự gia tăng của sản xuất ngành công nghiệp nhiên liệu, nguyên vật liệu và xuất khẩu. Năm 2000, xuất khẩu chiếm tới 70% tăng trưởng kinh tế Nga. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên cùng với kim loại và chế phẩm từ dầu mỏ đã chiếm tới 63%. Như vậy, sự tăng trưởng của nền kinh tế Nga có thể nói dựa quá nhiều vào tình hình thị trường thế giới. Khi giá nhiên liệu và nguyên vật liệu giảm mạnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế nước này. Điều đáng nói đầu tư cho ngành xuất khẩu, đặc biệt là ngành nhiên liệu chiếm hầu hết trong toàn bộ đầu tư của Nga, còn các ngành có ý nghĩa quan trọng đối với hiện đại hóa kinh tế đất nước thì bị ?ođói đầu tư?. Năm 2000 và 2001, trong đầu tư cho công nghiệp, ngành khai thác dầu mỏ chiếm tới 33 %, các ngành luyện kim, khí đốt và điện lực đều chiếm từ 10% đến 13%. Cứ theo đà cơ cấu đầu tư tiếp tục như vậy, thì vấn đề ?ophát triển một cách phiến diện nhiên liệu và nguyên liệu? trong nền kinh tế Nga sẽ kéo dài và vì vậy mà nhiệm vụ hiện đại hóa và kỹ thuật cao nền kinh tế sẽ không thể nào thực hiện được.
    Để giải quyết vấn đề trên, Chính phủ Nga đã quyết định cân đối lại cơ cấu đầu tư, trong đó coi trọng và tăng cường đầu tư cho khoa học kỹ thuật và giáo dục. Trong dự toán chi ngân sách năm 2003, kinh phí cho khoa học kỹ thuật và giáo dục lần lượt tăng 34,3% và 22,2% so với năm 2002.
    Tóm lại, trong bối cảnh các hạng mục kinh tế- xã hội bị đổ nát đang đợi xây dựng, việc tăng đầu tư lớn cho khoa học kỹ thuật vào giáo dục như vậy cho thấy Nga coi trọng phát triển kinh tế trung và dài hạn, nâng cao sức cạnh tranh kinh tế.

  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga cân đối lại đầu tư trong nước
    Ngày 22 tháng 07 năm 2004

    Từ năm 1999 trở lại đây, sự tăng trưởng kinh tế của Nga phần lớn dựa vào sự gia tăng của sản xuất ngành công nghiệp nhiên liệu, nguyên vật liệu và xuất khẩu. Năm 2000, xuất khẩu chiếm tới 70% tăng trưởng kinh tế Nga. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên cùng với kim loại và chế phẩm từ dầu mỏ đã chiếm tới 63%. Như vậy, sự tăng trưởng của nền kinh tế Nga có thể nói dựa quá nhiều vào tình hình thị trường thế giới. Khi giá nhiên liệu và nguyên vật liệu giảm mạnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế nước này. Điều đáng nói đầu tư cho ngành xuất khẩu, đặc biệt là ngành nhiên liệu chiếm hầu hết trong toàn bộ đầu tư của Nga, còn các ngành có ý nghĩa quan trọng đối với hiện đại hóa kinh tế đất nước thì bị ?ođói đầu tư?. Năm 2000 và 2001, trong đầu tư cho công nghiệp, ngành khai thác dầu mỏ chiếm tới 33 %, các ngành luyện kim, khí đốt và điện lực đều chiếm từ 10% đến 13%. Cứ theo đà cơ cấu đầu tư tiếp tục như vậy, thì vấn đề ?ophát triển một cách phiến diện nhiên liệu và nguyên liệu? trong nền kinh tế Nga sẽ kéo dài và vì vậy mà nhiệm vụ hiện đại hóa và kỹ thuật cao nền kinh tế sẽ không thể nào thực hiện được.
    Để giải quyết vấn đề trên, Chính phủ Nga đã quyết định cân đối lại cơ cấu đầu tư, trong đó coi trọng và tăng cường đầu tư cho khoa học kỹ thuật và giáo dục. Trong dự toán chi ngân sách năm 2003, kinh phí cho khoa học kỹ thuật và giáo dục lần lượt tăng 34,3% và 22,2% so với năm 2002.
    Tóm lại, trong bối cảnh các hạng mục kinh tế- xã hội bị đổ nát đang đợi xây dựng, việc tăng đầu tư lớn cho khoa học kỹ thuật vào giáo dục như vậy cho thấy Nga coi trọng phát triển kinh tế trung và dài hạn, nâng cao sức cạnh tranh kinh tế.

  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga: Phá huỷ số lượng lớn tầu ngầm nguyên tử

    Cơ quan năng lượng nguyên tử liên bang Nga cho biết, nước này vừa phá huỷ 101 tầu ngầm hạt nhân hết hạn sử dụng. Trước đó, hồi tháng 12-2003 hải quân Nga cũng đã phá huỷ 193 tàu ngầm. Trong năm nay, Cơ quan này sẽ tiếp tục tiêu huỷ 17 tầu ngầm và rút nhiên liệu hạt nhân khỏi 12 chiếc trong số đó. Hiện Cơ quan này đang vô hiệu hoá 24 tàu ngầm. Sẽ mất khoảng 2 năm rưỡi để rỡ thân của một chiếc tầu ngầm hạt nhân và 3 tháng để rút nhiên liệu hạt nhân ra khỏi những chiếc tàu này.
    Hiện nay, Nga đã chi 1,9 tỷ rúp từ Ngân sách Nhà nước và khoảng 2,1 tỷ rúp từ vốn đầu tư nước ngoài cho năm 2004 để phá bỏ những chiếc tàu ngầm hạt nhân này. Theo các chuyên gia của Cơ quan năng lượng nguyên tử, quá trình phá huỷ này đòi hỏi nhiều công đoạn phức tạp và rất nguy hiểm vì họ phải làm việc với phóng xạ, hoá chất và nhiều độc tố khác. Do đó, cần phải có số tiền lớn để đầu tư trang thiết bị bảo đảm an toàn khi phá huỷ tàu ngầm cũng như phục hồi thiết bị phóng xạ được sử dụng trong quá trình phá huỷ. Ước tính chi phí ban đầu cho công việc này vào khoảng 4 tỷ đô-la.



    Minh Nhã (theo mos)

    Tìm kiếm từ ngày đến
    Từ khoá Theo Tiêu đề Tóm tắt Nội dung

    http://www.quandoinhandan.org.vn

  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga: Phá huỷ số lượng lớn tầu ngầm nguyên tử

    Cơ quan năng lượng nguyên tử liên bang Nga cho biết, nước này vừa phá huỷ 101 tầu ngầm hạt nhân hết hạn sử dụng. Trước đó, hồi tháng 12-2003 hải quân Nga cũng đã phá huỷ 193 tàu ngầm. Trong năm nay, Cơ quan này sẽ tiếp tục tiêu huỷ 17 tầu ngầm và rút nhiên liệu hạt nhân khỏi 12 chiếc trong số đó. Hiện Cơ quan này đang vô hiệu hoá 24 tàu ngầm. Sẽ mất khoảng 2 năm rưỡi để rỡ thân của một chiếc tầu ngầm hạt nhân và 3 tháng để rút nhiên liệu hạt nhân ra khỏi những chiếc tàu này.
    Hiện nay, Nga đã chi 1,9 tỷ rúp từ Ngân sách Nhà nước và khoảng 2,1 tỷ rúp từ vốn đầu tư nước ngoài cho năm 2004 để phá bỏ những chiếc tàu ngầm hạt nhân này. Theo các chuyên gia của Cơ quan năng lượng nguyên tử, quá trình phá huỷ này đòi hỏi nhiều công đoạn phức tạp và rất nguy hiểm vì họ phải làm việc với phóng xạ, hoá chất và nhiều độc tố khác. Do đó, cần phải có số tiền lớn để đầu tư trang thiết bị bảo đảm an toàn khi phá huỷ tàu ngầm cũng như phục hồi thiết bị phóng xạ được sử dụng trong quá trình phá huỷ. Ước tính chi phí ban đầu cho công việc này vào khoảng 4 tỷ đô-la.



    Minh Nhã (theo mos)

    Tìm kiếm từ ngày đến
    Từ khoá Theo Tiêu đề Tóm tắt Nội dung

    http://www.quandoinhandan.org.vn

  8. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm mỹ thuật đồ hoạ quốc tế tại St.Petersburg
    [​IMG]

    Du khách đến xem triển lãm

    Triển lãm mỹ thuật đồ hoạ quốc tế Biennale lần thứ 2 với tên gọi "Những đêm trắng 2004" đang được tổ chức tại thành phố St. Petersburg, Nga. Trong triển lãm có sự tham gia của những hoạ sĩ hàng đầu đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới. Với sứ mệnh góp phần vào sự phát triển của nền mỹ thuật thành phố St.Petersburg, Tổ chức Mỹ thuật đồ hoạ hiện đại và Viện mỹ thuật đồ hoạ quốc tế đã phối hợp tổ chức nhiều triển lãm, festival, chương trình và diễn đàn đặc biệt nhằm cổ suý cho loại hình nghệ thuật này. Trở thành một hoạt động mang tính truyền thống, Biennale hướng tới khám phá quá trình sáng tạo và phát triển không ngừng của loại hình mỹ thuật đồ hoạ. Triển lãm không những chỉ ra xu hướng phát triển của mỹ thuật đồ hoạ của mỗi cá nhân nghệ sĩ, mỗi thành phố trên thế giới, mà tại đó, triển lãm còn là sự hội tụ đa dạng những loại hình, kỹ thuật và cả cách thức sáng tác khác nhau trong mỗi tác phẩm.Những tác phẩm đến với triển lãm bao gồm tranh, tranh màu nước, bản in khắc, tranh minh hoạ, tác phẩm thư pháp, poster, mẫu thiết kế đồ hoạ, biểu tượng hay ảnh.Quá trình chọn lọc những tác phẩm để triển lãm là một công việc khó khăn khi hàng trăm hoạ sĩ gửi đến những tác phẩm của mình. Trong triển lãm Biennale lần này đặc biệt có sự xuất hiện của những nữ hoạ sĩ đến từ Mexico, họ đã xuất sắc nhận được huy chương cho những sáng tạo của mình. Tham gia vào triển lãm, họ là hiện thân cho mỹ thuật hiện đại, xoá bỏ những rào cản về ngôn ngữ, giới tính, biên giới giữa các quốc gia, để đến với niềm say mê chung là sáng tạo nghệ thuật. Triển lãm kéo dài đến tháng 31/8/2004.

    Theo Absolutearts
  9. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm mỹ thuật đồ hoạ quốc tế tại St.Petersburg
    [​IMG]

    Du khách đến xem triển lãm

    Triển lãm mỹ thuật đồ hoạ quốc tế Biennale lần thứ 2 với tên gọi "Những đêm trắng 2004" đang được tổ chức tại thành phố St. Petersburg, Nga. Trong triển lãm có sự tham gia của những hoạ sĩ hàng đầu đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới. Với sứ mệnh góp phần vào sự phát triển của nền mỹ thuật thành phố St.Petersburg, Tổ chức Mỹ thuật đồ hoạ hiện đại và Viện mỹ thuật đồ hoạ quốc tế đã phối hợp tổ chức nhiều triển lãm, festival, chương trình và diễn đàn đặc biệt nhằm cổ suý cho loại hình nghệ thuật này. Trở thành một hoạt động mang tính truyền thống, Biennale hướng tới khám phá quá trình sáng tạo và phát triển không ngừng của loại hình mỹ thuật đồ hoạ. Triển lãm không những chỉ ra xu hướng phát triển của mỹ thuật đồ hoạ của mỗi cá nhân nghệ sĩ, mỗi thành phố trên thế giới, mà tại đó, triển lãm còn là sự hội tụ đa dạng những loại hình, kỹ thuật và cả cách thức sáng tác khác nhau trong mỗi tác phẩm.Những tác phẩm đến với triển lãm bao gồm tranh, tranh màu nước, bản in khắc, tranh minh hoạ, tác phẩm thư pháp, poster, mẫu thiết kế đồ hoạ, biểu tượng hay ảnh.Quá trình chọn lọc những tác phẩm để triển lãm là một công việc khó khăn khi hàng trăm hoạ sĩ gửi đến những tác phẩm của mình. Trong triển lãm Biennale lần này đặc biệt có sự xuất hiện của những nữ hoạ sĩ đến từ Mexico, họ đã xuất sắc nhận được huy chương cho những sáng tạo của mình. Tham gia vào triển lãm, họ là hiện thân cho mỹ thuật hiện đại, xoá bỏ những rào cản về ngôn ngữ, giới tính, biên giới giữa các quốc gia, để đến với niềm say mê chung là sáng tạo nghệ thuật. Triển lãm kéo dài đến tháng 31/8/2004.

    Theo Absolutearts
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Dân số Liên bang Nga giảm
    22/07/2004 -- 16:10(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Cơ quan thống kê liên bang Nga ngày 21/7 cho biết trong 5 tháng đầu năm nay, dân số Nga đã giảm gần 360.000 người, tương đương 0,25% tổng số dân.
    Tính đến ngày 1/6, nước Nga có 143,8 triệu dân, giảm gần 3 triệu người so với kết quả cuộc điều tra dân số năm 1989, trong đó nữ giới nhiều hơn nam giới khoảng 10 triệu người.
    Cũng trong 5 tháng đầu năm 2004, số người nhập cư vào Nga tăng 1,55% so với cùng kỳ năm ngoái, tức khoảng 11.300 người. Hiện khoảng 73% dân số Nga sinh sống tại các thành phố, trong đó 1/3 tập trung ở 13 thành phố lớn.
    Theo các chuyên gia, Nga sẽ phải tiếp tục đối mặt với tình trạng giảm dân số trong thế kỷ 21 và trong 50 năm tới, dân số nước này có thể sẽ giảm một nửa, xuống còn khoảng 70 triệu người. Như vậy, trung bình mỗi phụ nữ Nga phải sinh ít nhất 2 con mới có thể khắc phục được tình trạng suy giảm và lão hoá dân số hiện nay./.

Chia sẻ trang này