1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Dân số Liên bang Nga giảm
    22/07/2004 -- 16:10(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Cơ quan thống kê liên bang Nga ngày 21/7 cho biết trong 5 tháng đầu năm nay, dân số Nga đã giảm gần 360.000 người, tương đương 0,25% tổng số dân.
    Tính đến ngày 1/6, nước Nga có 143,8 triệu dân, giảm gần 3 triệu người so với kết quả cuộc điều tra dân số năm 1989, trong đó nữ giới nhiều hơn nam giới khoảng 10 triệu người.
    Cũng trong 5 tháng đầu năm 2004, số người nhập cư vào Nga tăng 1,55% so với cùng kỳ năm ngoái, tức khoảng 11.300 người. Hiện khoảng 73% dân số Nga sinh sống tại các thành phố, trong đó 1/3 tập trung ở 13 thành phố lớn.
    Theo các chuyên gia, Nga sẽ phải tiếp tục đối mặt với tình trạng giảm dân số trong thế kỷ 21 và trong 50 năm tới, dân số nước này có thể sẽ giảm một nửa, xuống còn khoảng 70 triệu người. Như vậy, trung bình mỗi phụ nữ Nga phải sinh ít nhất 2 con mới có thể khắc phục được tình trạng suy giảm và lão hoá dân số hiện nay./.

  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng Bộ nội vụ Nga tại Dagestan bị đánh bom

    16:20'' 22/07/2004 (GMT+7)



    Hôm nay (22/7), bom đã phát nổ ngay bên ngoài văn phòng của Bộ Nội vụ Nga tại CH Dagestan khiến 8 người bị thương.

    [​IMG]

    Tổng thống Nga Putin (trái).
    Các phương tiện thông tin đại chúng Nga đưa tin, tiếng nổ thứ nhất là do bom, song nguyên nhân gây ra tiếng nổ thứ hai hiện vẫn chưa được làm rõ.
    Vụ nổ thứ nhất xảy ra ngay tại cổng của trụ sở Bộ Nội vụ Nga nằm tại phía Nam Makhachkala, Dagestan. Vụ nổ thứ hai xảy ra sau vụ nổ thứ nhất khoảng giữa 10 phút hoặc 1 giờ đồng hồ. Tin cho hay, bom nổ cách trụ sở văn phòng Bộ Nội vụ khoảng gần 100 m.
    Một chiếc xe buýt chở nhân viên vừa tới nơi thì vụ nổ thứ nhất xảy ra. Dagestan là nước Cộng hoà thuộc Nga thường xuyên xảy ra các vụ đánh bom, ám sát và bạo lực, một số do các băng nhóm tội phạm địa phương tiến hành, một số do ảnh hưởng từ nước CH láng giềng Chechnya.
    Lực lượng phiến quân tại Chechnya và các phần tử ủng hộ bị tình nghi đứng đằng sau hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào các cơ sở quân sự tại các khu vực thuộc Nga, trong đó có vụ đánh bom xe chở bình sĩ tại sân bay Bắc Ossetia, khiến 16 người thiệt mạng.
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng Bộ nội vụ Nga tại Dagestan bị đánh bom

    16:20'' 22/07/2004 (GMT+7)



    Hôm nay (22/7), bom đã phát nổ ngay bên ngoài văn phòng của Bộ Nội vụ Nga tại CH Dagestan khiến 8 người bị thương.

    [​IMG]

    Tổng thống Nga Putin (trái).
    Các phương tiện thông tin đại chúng Nga đưa tin, tiếng nổ thứ nhất là do bom, song nguyên nhân gây ra tiếng nổ thứ hai hiện vẫn chưa được làm rõ.
    Vụ nổ thứ nhất xảy ra ngay tại cổng của trụ sở Bộ Nội vụ Nga nằm tại phía Nam Makhachkala, Dagestan. Vụ nổ thứ hai xảy ra sau vụ nổ thứ nhất khoảng giữa 10 phút hoặc 1 giờ đồng hồ. Tin cho hay, bom nổ cách trụ sở văn phòng Bộ Nội vụ khoảng gần 100 m.
    Một chiếc xe buýt chở nhân viên vừa tới nơi thì vụ nổ thứ nhất xảy ra. Dagestan là nước Cộng hoà thuộc Nga thường xuyên xảy ra các vụ đánh bom, ám sát và bạo lực, một số do các băng nhóm tội phạm địa phương tiến hành, một số do ảnh hưởng từ nước CH láng giềng Chechnya.
    Lực lượng phiến quân tại Chechnya và các phần tử ủng hộ bị tình nghi đứng đằng sau hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào các cơ sở quân sự tại các khu vực thuộc Nga, trong đó có vụ đánh bom xe chở bình sĩ tại sân bay Bắc Ossetia, khiến 16 người thiệt mạng.
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga bắt đầu giảm cung cấp khí đốt cho Tbilixi
    23/07/2004 -- 11:18(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Hãng thông tấn AFP ngày 22/7 cho biết Nga bắt đầu ngừng cung cấp khí đốt cho thủ đô Tbilixi của Grudia trong bối cảnh cuộc tranh cãi giữa họ với nước láng giềng ngày một căng thẳng do vấn đề khu vực ly khai Nam Ossetia.
    Các quan chức Tbilixi xác nhận rằng tập đoàn năng lượng Nga khổng lồ Gazprom đã bắt đầu hạn chế việc cung cấp khí đốt từ ngày 21/7 và bốn trong số những khu vực thuộc thủ đô Tbilixi sẽ không có ga sử dụng từ tối 22/7.
    Tập đoàn năng lượng Gazprom, do nhà nước Nga kiểm soát, trước đây từng cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ucraina và Bêlarút do có tranh chấp ngoại giao với hai nước cộng hòa này./.

  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga bắt đầu giảm cung cấp khí đốt cho Tbilixi
    23/07/2004 -- 11:18(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Hãng thông tấn AFP ngày 22/7 cho biết Nga bắt đầu ngừng cung cấp khí đốt cho thủ đô Tbilixi của Grudia trong bối cảnh cuộc tranh cãi giữa họ với nước láng giềng ngày một căng thẳng do vấn đề khu vực ly khai Nam Ossetia.
    Các quan chức Tbilixi xác nhận rằng tập đoàn năng lượng Nga khổng lồ Gazprom đã bắt đầu hạn chế việc cung cấp khí đốt từ ngày 21/7 và bốn trong số những khu vực thuộc thủ đô Tbilixi sẽ không có ga sử dụng từ tối 22/7.
    Tập đoàn năng lượng Gazprom, do nhà nước Nga kiểm soát, trước đây từng cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ucraina và Bêlarút do có tranh chấp ngoại giao với hai nước cộng hòa này./.

  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga, Mỹ tăng cường hợp tác năng lượng

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 22/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Chủ tịch công ty năng lượng Mỹ ''''ConocoPhillips'''' Jim Mulva để thảo luận tình hình hợp tác năng lượng giữa các doanh nghiệp hai nước.
    Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Mỹ than phiền về tốc độ triển khai một số dự án liên doanh Nga-Mỹ, đồng thời tỏ ý lo ngại về số phận bên bờ phá sản của công ty dầu mỏ số 1 của Nga Yukos.
    Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Putin khẳng định mong muốn sự hợp tác kinh tế giữa Nga và Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, ngày được củng cố và phát triển nhanh, mạnh hơn. Ông Putin cũng để ngỏ khả năng cho phép các doanh nghiệp Mỹ tham gia các dự án khai thác tại các mỏ dầu lớn ở miền Bắc Nga.
    Chủ tịch công ty "LUKoil'''' Vagit Alekperov, công ty dầu lửa lớn thứ 2 của Nga, cùng tham dự cuộc gặp, cũng cho biết đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Putin về kế hoạch hợp tác khai thác dầu tại vùng lãnh thổ miền Bắc của Nga, có trữ lượng khoảng 1 tỷ thùng. Dự án này ''''LUKoil" và ''''ConocoPhillips'''' đang tiến hành đàm phán liên doanh, có chi phí ước tính khoảng 2 tỷ USD và hiện ''''ConocoPhillips'''' đã đầu tư 200 triệu USD.
    Ông Mulva cho biết các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là ''''ConocoPhillips'''', đã rất tích cực và đầu tư không nhỏ cho việc đàm phán giành các hợp đồng khai thác dầu khí ở Nga. Tuy nhiên, cho tới nay kết quả đạt được còn rất khiêm tốn và vị trí nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào lĩnh vực dầu khí ở Nga vẫn thuộc về tập đoàn BP của Anh. Năm ngoái, BP đã ký một hợp đồng khai thác dầu mỏ trị giá 7,7 tỷ USD với công ty TNK của Nga.
    Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Thủ tướng Nga Mikhail Fradkov cảnh báo rằng nền kinh tế Nga hiện vẫn quá lệ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ và cần nhanh chóng thay đổi, đa dạng hoá để có được sự phát triển ổn định. Theo ông Fradkov, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Nga đã đạt tới 137 tỷ USD, song phần lớn nguồn thu vẫn từ dầu thô. Ngành khai thác dầu đóng góp tới 40% ngân sách nhà nước. Bộ trưởng phát triển kinh tế và thương mại Nga German Gref cho biết chính phủ Nga đã quyết định chi 850 triệu USD trong năm 2005 để hỗ trợ các nhà sản xuất và xuất khẩu công nghiệp của Nga, tăng so với mức 500 triệu USD năm 2003./.

  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga, Mỹ tăng cường hợp tác năng lượng

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 22/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Chủ tịch công ty năng lượng Mỹ ''''ConocoPhillips'''' Jim Mulva để thảo luận tình hình hợp tác năng lượng giữa các doanh nghiệp hai nước.
    Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Mỹ than phiền về tốc độ triển khai một số dự án liên doanh Nga-Mỹ, đồng thời tỏ ý lo ngại về số phận bên bờ phá sản của công ty dầu mỏ số 1 của Nga Yukos.
    Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Putin khẳng định mong muốn sự hợp tác kinh tế giữa Nga và Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, ngày được củng cố và phát triển nhanh, mạnh hơn. Ông Putin cũng để ngỏ khả năng cho phép các doanh nghiệp Mỹ tham gia các dự án khai thác tại các mỏ dầu lớn ở miền Bắc Nga.
    Chủ tịch công ty "LUKoil'''' Vagit Alekperov, công ty dầu lửa lớn thứ 2 của Nga, cùng tham dự cuộc gặp, cũng cho biết đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Putin về kế hoạch hợp tác khai thác dầu tại vùng lãnh thổ miền Bắc của Nga, có trữ lượng khoảng 1 tỷ thùng. Dự án này ''''LUKoil" và ''''ConocoPhillips'''' đang tiến hành đàm phán liên doanh, có chi phí ước tính khoảng 2 tỷ USD và hiện ''''ConocoPhillips'''' đã đầu tư 200 triệu USD.
    Ông Mulva cho biết các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là ''''ConocoPhillips'''', đã rất tích cực và đầu tư không nhỏ cho việc đàm phán giành các hợp đồng khai thác dầu khí ở Nga. Tuy nhiên, cho tới nay kết quả đạt được còn rất khiêm tốn và vị trí nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào lĩnh vực dầu khí ở Nga vẫn thuộc về tập đoàn BP của Anh. Năm ngoái, BP đã ký một hợp đồng khai thác dầu mỏ trị giá 7,7 tỷ USD với công ty TNK của Nga.
    Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Thủ tướng Nga Mikhail Fradkov cảnh báo rằng nền kinh tế Nga hiện vẫn quá lệ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ và cần nhanh chóng thay đổi, đa dạng hoá để có được sự phát triển ổn định. Theo ông Fradkov, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Nga đã đạt tới 137 tỷ USD, song phần lớn nguồn thu vẫn từ dầu thô. Ngành khai thác dầu đóng góp tới 40% ngân sách nhà nước. Bộ trưởng phát triển kinh tế và thương mại Nga German Gref cho biết chính phủ Nga đã quyết định chi 850 triệu USD trong năm 2005 để hỗ trợ các nhà sản xuất và xuất khẩu công nghiệp của Nga, tăng so với mức 500 triệu USD năm 2003./.

  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga: 7 ứng cử viên tranh chức tổng thống CH Tresnia
    23/07/2004 -- 20:37(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tresnia Ápđun Kerim Arơxakhanốp cho biết có 7 ứng cử viên được chính thức tham gia tranh cử trong cuộc bẩu cử Tổng thống trước thời hạn vào ngày 29/8 tới tại nước cộng hòa này.
    Ngày 23/7, Ủy ban bầu cử cộng hòa Tresnia trực thuộc liên bang Nga đã kết thúc việc đăng ký cho các ứng cử viên.
    Cùng ngày, Ủy ban bầu cử đã quyết định không đăng ký cho 2 ứng cử viên khác ra tranh cử do có quá nhiều chữ ký giả trong bản danh sách các chữ ký ủng hộ của cử tri mà hai người này thu thập để trình Ủy ban.
    CH Tresnia phải tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn do Tổng thống Akhmad Kadynov bị sát hại trong vụ đánh bom khủng bố sáng 9/5 vừa qua tại thủ phủ Grôdơnưi, làm ít nhất 32 người chết và 46 người bị thương./.

  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga: 7 ứng cử viên tranh chức tổng thống CH Tresnia
    23/07/2004 -- 20:37(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tresnia Ápđun Kerim Arơxakhanốp cho biết có 7 ứng cử viên được chính thức tham gia tranh cử trong cuộc bẩu cử Tổng thống trước thời hạn vào ngày 29/8 tới tại nước cộng hòa này.
    Ngày 23/7, Ủy ban bầu cử cộng hòa Tresnia trực thuộc liên bang Nga đã kết thúc việc đăng ký cho các ứng cử viên.
    Cùng ngày, Ủy ban bầu cử đã quyết định không đăng ký cho 2 ứng cử viên khác ra tranh cử do có quá nhiều chữ ký giả trong bản danh sách các chữ ký ủng hộ của cử tri mà hai người này thu thập để trình Ủy ban.
    CH Tresnia phải tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn do Tổng thống Akhmad Kadynov bị sát hại trong vụ đánh bom khủng bố sáng 9/5 vừa qua tại thủ phủ Grôdơnưi, làm ít nhất 32 người chết và 46 người bị thương./.

  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga làm phim truyện tuyên truyền bảo vệ hổ Amua
    23/07/2004 -- 20:38(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Trước nguy cơ loài hổ quý Amua bị tuyệt chủng, các nhà làm phim đã tham gia cuộc chiến bảo vệ loài động vật hoang dã này ở vùng rừng Taiga của Nga.
    Ngày 23/7, điều phối viên chương trình Quỹ bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu tại Nga Vladimir Krever cho biết quỹ đã phối hợp với các đạo diễn điện ảnh Mỹ và Pháp cho ra đời bộ phim "Đôi bạn'''', miêu tả cuộc sống của loài hổ Amua và kêu gọi con người quan tâm tới số phận của chúng.
    Nội dung bộ phim kể về số phận của hai chú hổ Cuman và Xanga ở Đông Nam Á. Chúng phải sớm sống một mình từ tấm bé và lớn lên một cách vô thức. Chúng gặp nhau khi đã trưởng thành sau khi trải qua nhiều thử thách và được hưởng một kết cục có hậu, mặc dù cuộc sống thực tại không phải lúc nào cũng như vậy. Bộ phim đang được công chiếu rộng rãi tại nhiều thành phố lớn ở Nga.
    Theo ông Krever, bất chấp những nỗ lực của các nhà bảo vệ động vật hoang dã, số lượng hổ Amua vẫn giảm đi rõ rệt trong những năm gần đây. Mỗi năm tại Nga có khoảng 50-100 con hổ bị các tay săn trộm giết hại. Từ 10 năm nay Chính phủ Nga và các nhà động vật học đã phối hợp với Quỹ bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu thực hiện chương trình bảo vệ loài hổ Amua, đã được đưa vào Sách Đỏ quốc tế. Hiện số lượng hổ Amua ở Nga là khoảng 450 con. Kinh phí cho chương trình mỗi năm là 1 triệu USD - con số quá nhỏ so với tổng diện tích rừng hơn 3,5 triệu héc ta cần được bảo vệ.
    Trên thế giới hiện có tổng cộng hơn 15.000 con hổ, chủ yếu sinh sống ở vùng Trung Đông, Viễn Đông, và khu vực Đông Nam Á./.

Chia sẻ trang này