1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga làm phim truyện tuyên truyền bảo vệ hổ Amua
    23/07/2004 -- 20:38(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Trước nguy cơ loài hổ quý Amua bị tuyệt chủng, các nhà làm phim đã tham gia cuộc chiến bảo vệ loài động vật hoang dã này ở vùng rừng Taiga của Nga.
    Ngày 23/7, điều phối viên chương trình Quỹ bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu tại Nga Vladimir Krever cho biết quỹ đã phối hợp với các đạo diễn điện ảnh Mỹ và Pháp cho ra đời bộ phim "Đôi bạn'''', miêu tả cuộc sống của loài hổ Amua và kêu gọi con người quan tâm tới số phận của chúng.
    Nội dung bộ phim kể về số phận của hai chú hổ Cuman và Xanga ở Đông Nam Á. Chúng phải sớm sống một mình từ tấm bé và lớn lên một cách vô thức. Chúng gặp nhau khi đã trưởng thành sau khi trải qua nhiều thử thách và được hưởng một kết cục có hậu, mặc dù cuộc sống thực tại không phải lúc nào cũng như vậy. Bộ phim đang được công chiếu rộng rãi tại nhiều thành phố lớn ở Nga.
    Theo ông Krever, bất chấp những nỗ lực của các nhà bảo vệ động vật hoang dã, số lượng hổ Amua vẫn giảm đi rõ rệt trong những năm gần đây. Mỗi năm tại Nga có khoảng 50-100 con hổ bị các tay săn trộm giết hại. Từ 10 năm nay Chính phủ Nga và các nhà động vật học đã phối hợp với Quỹ bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu thực hiện chương trình bảo vệ loài hổ Amua, đã được đưa vào Sách Đỏ quốc tế. Hiện số lượng hổ Amua ở Nga là khoảng 450 con. Kinh phí cho chương trình mỗi năm là 1 triệu USD - con số quá nhỏ so với tổng diện tích rừng hơn 3,5 triệu héc ta cần được bảo vệ.
    Trên thế giới hiện có tổng cộng hơn 15.000 con hổ, chủ yếu sinh sống ở vùng Trung Đông, Viễn Đông, và khu vực Đông Nam Á./.

  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga bác bỏ cáo buộc của Mỹ về xuất khẩu khí tài quân sự
    24/07/2004 -- 22:12(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 23/7, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ những chỉ trích của chính quyền Mỹ về việc Nga bán máy bay quân sự cho Xuđăng.
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Yakovenko khẳng định hợp đồng giữa Nga và Xuđăng về cung cấp 10 máy bay chiến đấu MiG-29SE và 2 máy bay huấn luyện MiG-29UB đã được chính phủ hai nước ký từ năm 2001 và không liên quan gì tới những bất ổn mới đây ở tỉnh miền Tây Đaphơ của Xuđăng.
    Ông nhấn mạnh trong quá trình phát triển quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự với các nước trên thế giới, bao gồm cả Xuđăng, Nga luôn tuân thủ triệt để các cam kết của mình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
    Ông nêu rõ Nga ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm nhanh chóng bình thường hóa tình hình ở tỉnh Đaphơ, chấm dứt bạo lực và thực hiện các chương trình viện trợ nhân đạo để người dân trong vùng sớm ổn định cuộc sống.
    Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố phản đối quyết định áp dụng lệnh trừng phạt của chính quyền Mỹ đối với Trung tâm khoa học và công nghiệp LB Nga Antai, cáo buộc trung tâm đã vi phạm các quy định về phổ biến công nghệ tên lửa.
    Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Kislyak khẳng định cáo buộc của Mỹ là ''''không có cơ sở'''' đồng thời nêu rõ sự hợp tác giữa các công ty quốc phòng của Nga với đối tác nước ngoài không vi phạm luật pháp Nga và luôn tuân thủ triệt để những cam kết quốc tế trong lĩnh vực không phổ biến tên lửa.
    Mỹ cho rằng Trung tâm khoa học và công nghiệp Antai đã vi phạm quy định về phổ biến công nghệ tên lửa khi xuất khẩu một số phần của công nghệ tên lửa sang Ấn Độ. Tuy nhiên, lãnh đạo trung tâm khẳng định lệnh trừng phạt của Mỹ chỉ nhằm mục tiêu làm suy yếu Nga với tư cách là một đối thủ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường vũ khí, vì nhiều khí tài quân sự của Nga có chất lượng tốt và được ưa chuộng hơn các sản phẩm cùng loại của Mỹ./.

  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga bác bỏ cáo buộc của Mỹ về xuất khẩu khí tài quân sự
    24/07/2004 -- 22:12(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Ngày 23/7, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ những chỉ trích của chính quyền Mỹ về việc Nga bán máy bay quân sự cho Xuđăng.
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Yakovenko khẳng định hợp đồng giữa Nga và Xuđăng về cung cấp 10 máy bay chiến đấu MiG-29SE và 2 máy bay huấn luyện MiG-29UB đã được chính phủ hai nước ký từ năm 2001 và không liên quan gì tới những bất ổn mới đây ở tỉnh miền Tây Đaphơ của Xuđăng.
    Ông nhấn mạnh trong quá trình phát triển quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự với các nước trên thế giới, bao gồm cả Xuđăng, Nga luôn tuân thủ triệt để các cam kết của mình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
    Ông nêu rõ Nga ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm nhanh chóng bình thường hóa tình hình ở tỉnh Đaphơ, chấm dứt bạo lực và thực hiện các chương trình viện trợ nhân đạo để người dân trong vùng sớm ổn định cuộc sống.
    Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố phản đối quyết định áp dụng lệnh trừng phạt của chính quyền Mỹ đối với Trung tâm khoa học và công nghiệp LB Nga Antai, cáo buộc trung tâm đã vi phạm các quy định về phổ biến công nghệ tên lửa.
    Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Kislyak khẳng định cáo buộc của Mỹ là ''''không có cơ sở'''' đồng thời nêu rõ sự hợp tác giữa các công ty quốc phòng của Nga với đối tác nước ngoài không vi phạm luật pháp Nga và luôn tuân thủ triệt để những cam kết quốc tế trong lĩnh vực không phổ biến tên lửa.
    Mỹ cho rằng Trung tâm khoa học và công nghiệp Antai đã vi phạm quy định về phổ biến công nghệ tên lửa khi xuất khẩu một số phần của công nghệ tên lửa sang Ấn Độ. Tuy nhiên, lãnh đạo trung tâm khẳng định lệnh trừng phạt của Mỹ chỉ nhằm mục tiêu làm suy yếu Nga với tư cách là một đối thủ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường vũ khí, vì nhiều khí tài quân sự của Nga có chất lượng tốt và được ưa chuộng hơn các sản phẩm cùng loại của Mỹ./.

  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hai thủy thủ Nga được trả tự do sau 39 tháng bị giam trong nhà tù của Mỹ

    [​IMG]
    Síc-scốp-xki (trái) và Sa-cô-vích (phải)
    Ngày 22-7, hai thuỷ thủ Nga đã lên máy bay từ Mỹ trở về Nga sau 39 tháng bị giam trong nhà tù của cơ quan nhập cư Mỹ ở Lốt An-giơ-lét.
    Bất hạnh đã đổ lên đầu hai thuỷ thủ Nga Pi-ốt Síc-scốp-xki và A-lếch-xăng-đrơ Sa-cô-vích khi họ lên chiếc tàu chở hàng Zvezda Maru của U-ca-i-na từ vùng biển của Mê-hi-cô đến Mỹ. Tuy nhiên, cả đoàn thủy thủ U-cra-i-na và hai người này đã bị lính biên phòng Mỹ bắt giữ hồi tháng 4-2001 sau khi họ phát hiện trên tàu Zvezda Maru cất giấu 12 tấn cô-ca-in.
    Trong khuôn khổ cuộc điều tra, thuyền trưởng và toàn bộ số thủy thủ người U-cra-i-na của tàu Zvezda Maru đã bị kết án nhiều năm tù vì tội buôn lậu ma tuý. Ngày 14-7-2004, toà án Xan Đi-ê-gô (Ca-li-pho-ni-a) tuyên bố hai thuỷ thủ Nga Síc-scốp-xki và Sa-cô-vích vô tội và được phép trở về quê hương Xanh Pê-téc-bua.
    Theo Tổng lãnh sự quán Nga ở Xan Phran-xi-cô Vla-đi-mia Nê-bi-vai-i-ép, do hộ chiếu của Síc-scốp-xki và Sa-cô-vích quá hạn từ lâu nên chính quyền Mỹ đã cấp cho họ một giấy ?ochứng nhận hồi hương? để quay trở lại Nga. Dự kiến, cả hai người sẽ về tới Mát-xcơ-va lúc 17 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 23-7, tức 21 giờ 20 phút (giờ Hà Nội).

  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hai thủy thủ Nga được trả tự do sau 39 tháng bị giam trong nhà tù của Mỹ

    [​IMG]
    Síc-scốp-xki (trái) và Sa-cô-vích (phải)
    Ngày 22-7, hai thuỷ thủ Nga đã lên máy bay từ Mỹ trở về Nga sau 39 tháng bị giam trong nhà tù của cơ quan nhập cư Mỹ ở Lốt An-giơ-lét.
    Bất hạnh đã đổ lên đầu hai thuỷ thủ Nga Pi-ốt Síc-scốp-xki và A-lếch-xăng-đrơ Sa-cô-vích khi họ lên chiếc tàu chở hàng Zvezda Maru của U-ca-i-na từ vùng biển của Mê-hi-cô đến Mỹ. Tuy nhiên, cả đoàn thủy thủ U-cra-i-na và hai người này đã bị lính biên phòng Mỹ bắt giữ hồi tháng 4-2001 sau khi họ phát hiện trên tàu Zvezda Maru cất giấu 12 tấn cô-ca-in.
    Trong khuôn khổ cuộc điều tra, thuyền trưởng và toàn bộ số thủy thủ người U-cra-i-na của tàu Zvezda Maru đã bị kết án nhiều năm tù vì tội buôn lậu ma tuý. Ngày 14-7-2004, toà án Xan Đi-ê-gô (Ca-li-pho-ni-a) tuyên bố hai thuỷ thủ Nga Síc-scốp-xki và Sa-cô-vích vô tội và được phép trở về quê hương Xanh Pê-téc-bua.
    Theo Tổng lãnh sự quán Nga ở Xan Phran-xi-cô Vla-đi-mia Nê-bi-vai-i-ép, do hộ chiếu của Síc-scốp-xki và Sa-cô-vích quá hạn từ lâu nên chính quyền Mỹ đã cấp cho họ một giấy ?ochứng nhận hồi hương? để quay trở lại Nga. Dự kiến, cả hai người sẽ về tới Mát-xcơ-va lúc 17 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 23-7, tức 21 giờ 20 phút (giờ Hà Nội).

  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga phản đối Mỹ cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường vũ khí
    Ngày 24-7, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố phản đối quyết định của Mỹ áp đặt lệnh cấm vận Trung tâm Khoa học và công nghiệp Altai của Nga theo Luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ vì cho rằng công ty này đã phổ biến công nghệ tên lửa.
    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Kiliak khẳng định cáo buộc của Mỹ là không có cơ sở, đồng thời nêu rõ sự hợp tác giữa các công ty quốc phòng của Nga với đối tác nước ngoài không vi phạm luật pháp Nga và luôn tuân thủ triệt để những cam kết quốc tế.
    Mỹ cho rằng Trung tâm Khoa học và công nghiệp ?oAltai? đã vi phạm quy định về phổ biến công nghệ tên lửa khi xuất khẩu một số bộ phận của công nghệ tên lửa sang Ấn Độ. Tuy nhiên, lãnh đạo trung tâm khẳng định lệnh trừng phạt của Mỹ chỉ nhằm mục tiêu làm yếu Nga với tư cách là một đối thủ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường vũ khí.
    Trước đó, Nga cũng bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc Nga bán máy bay chiến đấu cho Sudan. Phía Nga khẳng định việc bán máy bay chiến đấu không liên quan gì đến tình hình bất ổn hiện nay của Sudan.

  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga phản đối Mỹ cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường vũ khí
    Ngày 24-7, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố phản đối quyết định của Mỹ áp đặt lệnh cấm vận Trung tâm Khoa học và công nghiệp Altai của Nga theo Luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ vì cho rằng công ty này đã phổ biến công nghệ tên lửa.
    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Kiliak khẳng định cáo buộc của Mỹ là không có cơ sở, đồng thời nêu rõ sự hợp tác giữa các công ty quốc phòng của Nga với đối tác nước ngoài không vi phạm luật pháp Nga và luôn tuân thủ triệt để những cam kết quốc tế.
    Mỹ cho rằng Trung tâm Khoa học và công nghiệp ?oAltai? đã vi phạm quy định về phổ biến công nghệ tên lửa khi xuất khẩu một số bộ phận của công nghệ tên lửa sang Ấn Độ. Tuy nhiên, lãnh đạo trung tâm khẳng định lệnh trừng phạt của Mỹ chỉ nhằm mục tiêu làm yếu Nga với tư cách là một đối thủ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường vũ khí.
    Trước đó, Nga cũng bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc Nga bán máy bay chiến đấu cho Sudan. Phía Nga khẳng định việc bán máy bay chiến đấu không liên quan gì đến tình hình bất ổn hiện nay của Sudan.

  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga cam kết giúp tái thiết Iraq
    Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin, trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Iraq M. Zebari hôm 24-7 vừa qua, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Igor Ivanov khẳng định, Nga sẵn sàng trợ giúp và hợp tác chặt chẽ với chính phủ lâm thời Iraq để xây dựng một đất nước Iraq có chủ quyền.
    Hãng Interfax dẫn lời ông Ivanov nói: ?oChúng tôi (Nga) ủng hộ những nỗ lực của chính phủ lâm thời Iraq giải quyết những vấn đề khó khăn mà quốc gia này đang phải đối mặt?.
    Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với ông Zebari, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhắc lại lời kêu gọi của Nga về việc tổ chức một hội nghị quốc tế về Iraq. Ông Lavrov nói một hội nghị như vậy sẽ góp phần quan trọng giúp người dân Iraq khôi phục đất nước thời hậu chiến.
    Ông Lavrov khẳng định việc cơ cấu lại các khoản nợ của Iraq đối với Nga được tiến hành theo khuôn khổ những quy định của Câu lạc bộ Paris (Câu lạc bộ các chủ nợ).
    Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái tuyên bố, về cơ bản Nga sẵn sàng xóa hơn một nửa trong khoản nợ 8 tỷ USD của Iraq đối với Nga.
    Ông Lavrov cũng cho biết, Nga tích cực xem xét đề xuất của Iraq về việc giúp đào tạo người Iraq trong một số lĩnh vực chuyên môn khác nhau.
    Ông Zebari nói rằng Iraq sẵn sàng thảo luận với Nga về cách tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết trước đây giữa hai nước.
    Ông Zebari cho biết Nga và Iraq đã nhất trí tiếp tục có các cuộc tiếp xúc để chỉ định người chịu trách nhiệm triển khai tiếp các hợp đồng song phương, và nhấn mạnh rằng chính phủ lâm thời Iraq sẽ thực hiện tất cả các nghĩa vụ mà Iraq đã từng cam kết trước đây.
    Năm ngoái, Nga là một trong số những nước đã phản đối mạnh mẽ cuộc chiến tranh do Mỹ đơn phương phát động chống Iraq và hiện nay đang nỗ lực để tăng cường quan hệ kinh tế với Iraq.
    Chuyến thăm của ông Zebari là chuyến thăm Nga đầu tiên của một quan chức cấp cao Iraq kể từ khi Mỹ chuyển giao quyền lực cho chính phủ lâm thời Iraq vào tháng trước.


  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga cam kết giúp tái thiết Iraq
    Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin, trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Iraq M. Zebari hôm 24-7 vừa qua, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Igor Ivanov khẳng định, Nga sẵn sàng trợ giúp và hợp tác chặt chẽ với chính phủ lâm thời Iraq để xây dựng một đất nước Iraq có chủ quyền.
    Hãng Interfax dẫn lời ông Ivanov nói: ?oChúng tôi (Nga) ủng hộ những nỗ lực của chính phủ lâm thời Iraq giải quyết những vấn đề khó khăn mà quốc gia này đang phải đối mặt?.
    Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với ông Zebari, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhắc lại lời kêu gọi của Nga về việc tổ chức một hội nghị quốc tế về Iraq. Ông Lavrov nói một hội nghị như vậy sẽ góp phần quan trọng giúp người dân Iraq khôi phục đất nước thời hậu chiến.
    Ông Lavrov khẳng định việc cơ cấu lại các khoản nợ của Iraq đối với Nga được tiến hành theo khuôn khổ những quy định của Câu lạc bộ Paris (Câu lạc bộ các chủ nợ).
    Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái tuyên bố, về cơ bản Nga sẵn sàng xóa hơn một nửa trong khoản nợ 8 tỷ USD của Iraq đối với Nga.
    Ông Lavrov cũng cho biết, Nga tích cực xem xét đề xuất của Iraq về việc giúp đào tạo người Iraq trong một số lĩnh vực chuyên môn khác nhau.
    Ông Zebari nói rằng Iraq sẵn sàng thảo luận với Nga về cách tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết trước đây giữa hai nước.
    Ông Zebari cho biết Nga và Iraq đã nhất trí tiếp tục có các cuộc tiếp xúc để chỉ định người chịu trách nhiệm triển khai tiếp các hợp đồng song phương, và nhấn mạnh rằng chính phủ lâm thời Iraq sẽ thực hiện tất cả các nghĩa vụ mà Iraq đã từng cam kết trước đây.
    Năm ngoái, Nga là một trong số những nước đã phản đối mạnh mẽ cuộc chiến tranh do Mỹ đơn phương phát động chống Iraq và hiện nay đang nỗ lực để tăng cường quan hệ kinh tế với Iraq.
    Chuyến thăm của ông Zebari là chuyến thăm Nga đầu tiên của một quan chức cấp cao Iraq kể từ khi Mỹ chuyển giao quyền lực cho chính phủ lâm thời Iraq vào tháng trước.


  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ đào tạo du hành gia đầu tiên của Ma-lai-xi-a
    Ngày 26 tháng 07 năm 2004

    Ngày 26-7, Giám đốc Cơ quan hàng không quốc gia (DSN) Ma-lai-xi-a Ma-lan Ô-xlan cho biết, Ma-lai-xi-a và Nga sẽ tiến hành thảo luận tiêu chí tuyển chọn những nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Ma-lai-xi-a vào đầu tháng 8. Đây là một trong những bước quan trọng trong chương trình hợp tác hàng không giữa DSN và Rosaviakosmos, theo đó, Nga sẽ đảm nhận việc đào tạo hai nhà du hành Ma-lai-xi-a và đưa một trong hai người lên Trạm vũ trụ hàng không quốc tế ISS vào năm 2007. Tổng số tiền chi phí cho chương trình này là 25 triệu đô-la.
    Hiện đã có hơn 8000 công dân Ma-lai-xi-a đăng ký tham gia tuyển chọn để trở thành du hành gia đầu tiên của đất nước Hồi giáo này. 50 người trong số họ sẽ lọt vào vòng hai. Buổi thi vấn đáp cuối cùng sẽ cho phép DSN chọn ra một nhà du hành vũ trụ duy nhất và một ứng cử viên dự bị.
    Theo bà Ma-lan Ô-xlan, mục đích đưa công dân nước mình vào vũ trụ của chính quyền Ma-lai-xi-a là tiến hành các cuộc thí nghiệm trong lĩnh vực y tế, sinh học và vật lý không gian.

Chia sẻ trang này