1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ đào tạo du hành gia đầu tiên của Ma-lai-xi-a
    Ngày 26 tháng 07 năm 2004

    Ngày 26-7, Giám đốc Cơ quan hàng không quốc gia (DSN) Ma-lai-xi-a Ma-lan Ô-xlan cho biết, Ma-lai-xi-a và Nga sẽ tiến hành thảo luận tiêu chí tuyển chọn những nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Ma-lai-xi-a vào đầu tháng 8. Đây là một trong những bước quan trọng trong chương trình hợp tác hàng không giữa DSN và Rosaviakosmos, theo đó, Nga sẽ đảm nhận việc đào tạo hai nhà du hành Ma-lai-xi-a và đưa một trong hai người lên Trạm vũ trụ hàng không quốc tế ISS vào năm 2007. Tổng số tiền chi phí cho chương trình này là 25 triệu đô-la.
    Hiện đã có hơn 8000 công dân Ma-lai-xi-a đăng ký tham gia tuyển chọn để trở thành du hành gia đầu tiên của đất nước Hồi giáo này. 50 người trong số họ sẽ lọt vào vòng hai. Buổi thi vấn đáp cuối cùng sẽ cho phép DSN chọn ra một nhà du hành vũ trụ duy nhất và một ứng cử viên dự bị.
    Theo bà Ma-lan Ô-xlan, mục đích đưa công dân nước mình vào vũ trụ của chính quyền Ma-lai-xi-a là tiến hành các cuộc thí nghiệm trong lĩnh vực y tế, sinh học và vật lý không gian.

  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga cải tổ luật pháp chống tham nhũng

    Một quan chức chính phủ bị bắt vì nhận hối lộ 10.000USD từ một doanh nhân. Những chuyện kiểu này xuất hiện thường xuyên trên các tờ báo Nga. Nga xếp ở khoảng giữa trong danh sách 133 quốc gia có tệ tham nhũng hoành hành mạnh nhất thế giới trong bản báo cáo hàng năm của Tổ chức minh bạch quốc tế công bố mới đây. Thật khó có thể đánh giá được mức độ thiệt hại do các hình thức tham nhũng khác nhau đem lại cho nền kinh tế Nga cũng như ảnh hưởng của nó tới đạo đức của đội ngũ các quan chức. Theo Quỹ INDEM, một tổ chức nghiên cứu về những nguyên nhân của tệ tham nhũng, mỗi năm các quan chức Nga nhận tổng cộng 30 tỷ USD tiền hối lộ. Các nhà phân tích xã hội đưa ra nhiều lý do đằng sau tỷ lệ tham nhũng cao ở Nga. Nga đang trong thời kỳ quá độ và hiện đại hóa nên những tệ nạn như vậy là không thể tránh khỏi. Nhiều doanh nhân Nga muốn làm giàu nhanh và thu lợi lớn nên đã tìm kiếm sự ủng hộ đặc biệt của các quan chức trong chính phủ. Tham nhũng và hối lộ là con đường ngắn nhất giúp họ đạt mục đích. Mức lương thấp cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến các quan chức chính phủ ăn hối lộ.
    Tuy nhiên, Nga không phải là một thiên đường cho tội phạm tham nhũng và ăn hối lộ như người ta vẫn hình dung, bởi chính phủ đang phát động một chiến dịch lâu dài và có hệ thống chống tệ nạn này. Chính phủ đang tích cực cải tổ các định chế chính quyền, kinh tế và xã hội. Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin và Quốc hội đã thiết lập một số cơ quan đặc biệt chống tham nhũng. Một trong những biện pháp được chú trọng là sự phối hợp giữa nhiều cơ quan trong Chính phủ. Các nhóm chuyên trách trong Hội đồng chống tham nhũng của tổng thống và Ủy ban chống tham nhũng của Đu-ma quốc gia tức Hạ viện Nga đang phối hợp rất tích cực trong công tác này.
    Biện pháp tích cực khác là cải tổ hệ thống luật pháp. Nga đã ký Hiệp ước chống tham nhũng của LHQ và châu Âu song hệ thống luật pháp hiện có của Nga không phù hợp với những văn bản quốc tế này. Hạ viện Nga dự định sửa đổi một số luật nhằm tăng cường tính minh bạch của chính phủ và yêu cầu các quan chức có trách nhiệm giải trình, theo đó, các quan chức sẽ phải công khai các khoản thu nhập. Hạ viện cũng thông qua một đạo luật cho phép thẩm vấn các nghị sĩ. Một dự thảo luật về bảo vệ nhân chứng đang được cân nhắc và có thể sẽ được thông qua vào cuối tháng này. Nga cũng khôi phục lại luật cho phép tịch thu những tài sản có nguồn gốc bất chính đã bị hủy bỏ vào năm ngoái mà không rõ lý do. Chính phủ đã hình thành một cơ chế chống tham nhũng cho phép các chuyên gia pháp luật phân tích và đánh giá những hành động mờ ám của các quan chức có dấu hiệu của tham nhũng hay ăn hối lộ. Đặc biệt, chính phủ tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với loại tệ nạn phức tạp này. Ủy ban chống tham nhũng của Hạ viện đã nhận được hàng trăm bức thư từ các doanh nghiệp và người dân tố giác các hành vi ăn hối lộ và các hành vi trái pháp luật khác. Các bức thư này sẽ được kiểm tra và lập hồ sơ điều tra.

  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga cải tổ luật pháp chống tham nhũng

    Một quan chức chính phủ bị bắt vì nhận hối lộ 10.000USD từ một doanh nhân. Những chuyện kiểu này xuất hiện thường xuyên trên các tờ báo Nga. Nga xếp ở khoảng giữa trong danh sách 133 quốc gia có tệ tham nhũng hoành hành mạnh nhất thế giới trong bản báo cáo hàng năm của Tổ chức minh bạch quốc tế công bố mới đây. Thật khó có thể đánh giá được mức độ thiệt hại do các hình thức tham nhũng khác nhau đem lại cho nền kinh tế Nga cũng như ảnh hưởng của nó tới đạo đức của đội ngũ các quan chức. Theo Quỹ INDEM, một tổ chức nghiên cứu về những nguyên nhân của tệ tham nhũng, mỗi năm các quan chức Nga nhận tổng cộng 30 tỷ USD tiền hối lộ. Các nhà phân tích xã hội đưa ra nhiều lý do đằng sau tỷ lệ tham nhũng cao ở Nga. Nga đang trong thời kỳ quá độ và hiện đại hóa nên những tệ nạn như vậy là không thể tránh khỏi. Nhiều doanh nhân Nga muốn làm giàu nhanh và thu lợi lớn nên đã tìm kiếm sự ủng hộ đặc biệt của các quan chức trong chính phủ. Tham nhũng và hối lộ là con đường ngắn nhất giúp họ đạt mục đích. Mức lương thấp cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến các quan chức chính phủ ăn hối lộ.
    Tuy nhiên, Nga không phải là một thiên đường cho tội phạm tham nhũng và ăn hối lộ như người ta vẫn hình dung, bởi chính phủ đang phát động một chiến dịch lâu dài và có hệ thống chống tệ nạn này. Chính phủ đang tích cực cải tổ các định chế chính quyền, kinh tế và xã hội. Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin và Quốc hội đã thiết lập một số cơ quan đặc biệt chống tham nhũng. Một trong những biện pháp được chú trọng là sự phối hợp giữa nhiều cơ quan trong Chính phủ. Các nhóm chuyên trách trong Hội đồng chống tham nhũng của tổng thống và Ủy ban chống tham nhũng của Đu-ma quốc gia tức Hạ viện Nga đang phối hợp rất tích cực trong công tác này.
    Biện pháp tích cực khác là cải tổ hệ thống luật pháp. Nga đã ký Hiệp ước chống tham nhũng của LHQ và châu Âu song hệ thống luật pháp hiện có của Nga không phù hợp với những văn bản quốc tế này. Hạ viện Nga dự định sửa đổi một số luật nhằm tăng cường tính minh bạch của chính phủ và yêu cầu các quan chức có trách nhiệm giải trình, theo đó, các quan chức sẽ phải công khai các khoản thu nhập. Hạ viện cũng thông qua một đạo luật cho phép thẩm vấn các nghị sĩ. Một dự thảo luật về bảo vệ nhân chứng đang được cân nhắc và có thể sẽ được thông qua vào cuối tháng này. Nga cũng khôi phục lại luật cho phép tịch thu những tài sản có nguồn gốc bất chính đã bị hủy bỏ vào năm ngoái mà không rõ lý do. Chính phủ đã hình thành một cơ chế chống tham nhũng cho phép các chuyên gia pháp luật phân tích và đánh giá những hành động mờ ám của các quan chức có dấu hiệu của tham nhũng hay ăn hối lộ. Đặc biệt, chính phủ tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với loại tệ nạn phức tạp này. Ủy ban chống tham nhũng của Hạ viện đã nhận được hàng trăm bức thư từ các doanh nghiệp và người dân tố giác các hành vi ăn hối lộ và các hành vi trái pháp luật khác. Các bức thư này sẽ được kiểm tra và lập hồ sơ điều tra.

  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    TT Putin: FSB phải vô hiệu hoá điệp viên nước ngoài

    11:33'' 29/07/2004 (GMT+7)


    Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/7 khẳng định, vô hiệu hoá hoạt động của lực lượng tình báo nước ngoài là nhiệm vụ chính của Cơ quan an ninh liên bang (FSB).

    [​IMG]

    Biểu tượng FSB.
    Gặp gỡ với các quan chức an ninh cấp cao tại điện Kremlin, Tổng thống Putin yêu cầu FSB coi việc đảm bảo an ninh kinh tế và chiến đấu chống tội phạm là quan tâm hàng đầu bên cạnh việc vô hiệu hoá hoạt động của điệp viên nước ngoài. Người đứng đầu nước Nga còn kêu gọi nhân viên an ninh làm việc tích cực hơn nữa, cơ quan tình báo, cảnh sát và quân đội phải hợp tác chặt chẽ hơn.
    ''''Nhiệm vụ sống còn là đảm bảo hợp tác hữu hiệu giữa Cơ quan an ninh liên bang, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng'''', hãng thông tấn Interfax dẫn lời Tổng thống Nga Putin.
    Tổng thống Putin nêu nhận xét trên sau khi tiến hành cải tổ bộ máy lãnh đạo an ninh và quân sự. Cuộc cải tổ được tiến hành sau khi phiến quân tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào cơ quan hành pháp tại nước cộng hoà Ingushetia thuộc Nga, có biên giới chung với Chechnya.
    FSB tiền thân là KGB.
  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    TT Putin: FSB phải vô hiệu hoá điệp viên nước ngoài

    11:33'' 29/07/2004 (GMT+7)


    Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/7 khẳng định, vô hiệu hoá hoạt động của lực lượng tình báo nước ngoài là nhiệm vụ chính của Cơ quan an ninh liên bang (FSB).

    [​IMG]

    Biểu tượng FSB.
    Gặp gỡ với các quan chức an ninh cấp cao tại điện Kremlin, Tổng thống Putin yêu cầu FSB coi việc đảm bảo an ninh kinh tế và chiến đấu chống tội phạm là quan tâm hàng đầu bên cạnh việc vô hiệu hoá hoạt động của điệp viên nước ngoài. Người đứng đầu nước Nga còn kêu gọi nhân viên an ninh làm việc tích cực hơn nữa, cơ quan tình báo, cảnh sát và quân đội phải hợp tác chặt chẽ hơn.
    ''''Nhiệm vụ sống còn là đảm bảo hợp tác hữu hiệu giữa Cơ quan an ninh liên bang, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng'''', hãng thông tấn Interfax dẫn lời Tổng thống Nga Putin.
    Tổng thống Putin nêu nhận xét trên sau khi tiến hành cải tổ bộ máy lãnh đạo an ninh và quân sự. Cuộc cải tổ được tiến hành sau khi phiến quân tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào cơ quan hành pháp tại nước cộng hoà Ingushetia thuộc Nga, có biên giới chung với Chechnya.
    FSB tiền thân là KGB.
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga phản đối việc trừng phạt Xuđăng
    29/07/2004 -- 09:57(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yuri Fedotov ngày 28/7 tuyên bố Mátxcơva tiếp tục phản đối dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc trừng phạt chống Xuđăng, một ngày sau khi Mỹ cho lưu hành nghị quyết này.
    Hãng tin Interfax dẫn lời ông Yuri Fedotov nói rằng cần phải dành cho Xuđăng "một khoảng thời gian ngắn nhưng vừa đủ" để kiểm soát được tình hình ở Đaphơ và khẳng định Nga ủng hộ việc đưa vấn đề Xuđăng ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an./.

  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga phản đối việc trừng phạt Xuđăng
    29/07/2004 -- 09:57(GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yuri Fedotov ngày 28/7 tuyên bố Mátxcơva tiếp tục phản đối dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc trừng phạt chống Xuđăng, một ngày sau khi Mỹ cho lưu hành nghị quyết này.
    Hãng tin Interfax dẫn lời ông Yuri Fedotov nói rằng cần phải dành cho Xuđăng "một khoảng thời gian ngắn nhưng vừa đủ" để kiểm soát được tình hình ở Đaphơ và khẳng định Nga ủng hộ việc đưa vấn đề Xuđăng ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an./.

  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga khẳng định không bán deuterium cho Iran
    Bộ Ngoại giao Nga hôm qua ra tuyên bố, nước này không cung cấp chất deuterium - một hoạt chất làm tăng sức công phá của bom nguyên tử - cho Tehran, bác bỏ nghi ngờ rằng hai bên đang thương lượng về vụ trao đổi này.
    "Nga hợp tác với Iran trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, tuân thủ những cam kết liên chính phủ mà theo đó, Matxcơva không được phép cung cấp hydro nặng cho Tehran", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn.
    Matxcơva đưa ra tuyên bố trên sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nói rằng các mật vụ của Iran đang đàm phán với một công ty của Nga để mua deuterium, hay còn gọi là hydro nặng.
    Deuterium được dùng làm phân tử đánh dấu để điều tra quá trình sinh học, hóa học trong cơ thể con người cũng như trong các lò phản ứng làm lạnh bằng nước nặng mà Iran đang xây dựng. Tuy nhiên, deuterium cũng có thể kết hợp với tritium để làm tăng sức công phá trong các vụ nổ hạt nhân. Theo hiệp ước ký kết với IAEA, Iran phải thông báo lên cơ quan này nếu tìm mua deuterium.
    Nga đang giúp Tehran xây dựng một nhà máy hạt nhân trị giá 800 triệu USD tại thành phố Bushehr.
    Mỹ cáo buộc Iran sử dụng nhà máy này để che giấu tham vọng sản xuất bom nguyên tử. Vì thế, Washington hối thúc Nga từ bỏ dự án đó. Tuy nhiên, cả Matxcơva và Tehran đều bác bỏ cáo buộc của Mỹ và tuyên bố tiếp tục hợp tác.
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nga khẳng định không bán deuterium cho Iran
    Bộ Ngoại giao Nga hôm qua ra tuyên bố, nước này không cung cấp chất deuterium - một hoạt chất làm tăng sức công phá của bom nguyên tử - cho Tehran, bác bỏ nghi ngờ rằng hai bên đang thương lượng về vụ trao đổi này.
    "Nga hợp tác với Iran trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, tuân thủ những cam kết liên chính phủ mà theo đó, Matxcơva không được phép cung cấp hydro nặng cho Tehran", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn.
    Matxcơva đưa ra tuyên bố trên sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nói rằng các mật vụ của Iran đang đàm phán với một công ty của Nga để mua deuterium, hay còn gọi là hydro nặng.
    Deuterium được dùng làm phân tử đánh dấu để điều tra quá trình sinh học, hóa học trong cơ thể con người cũng như trong các lò phản ứng làm lạnh bằng nước nặng mà Iran đang xây dựng. Tuy nhiên, deuterium cũng có thể kết hợp với tritium để làm tăng sức công phá trong các vụ nổ hạt nhân. Theo hiệp ước ký kết với IAEA, Iran phải thông báo lên cơ quan này nếu tìm mua deuterium.
    Nga đang giúp Tehran xây dựng một nhà máy hạt nhân trị giá 800 triệu USD tại thành phố Bushehr.
    Mỹ cáo buộc Iran sử dụng nhà máy này để che giấu tham vọng sản xuất bom nguyên tử. Vì thế, Washington hối thúc Nga từ bỏ dự án đó. Tuy nhiên, cả Matxcơva và Tehran đều bác bỏ cáo buộc của Mỹ và tuyên bố tiếp tục hợp tác.
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Giá dầu tăng kỷ lục trong vòng 21 năm qua

    Mối lo ngại về nguy cơ phá sản của tập đoàn dầu lửa Yukos, Nga và nguồn cung cấp dầu trên thế giới không ổn định đã đẩy giá dầu trên thị trường thế giới tăng lên mức kỷ lục.
    Trong phiên giao dịch ngày hôm qua tại thị trường Mỹ, giá dầu thô giao tháng chín tăng lên 43,05 USD/ thùng, mức giá kỷ lục trong vòng 21 năm qua.
    Còn tại Anh, giá dầu thô Brent là 39,68 USD/thùng, mức giá cao nhất kể từ tháng 10-1990 khi cuộc chiến vùng vịnh lần thứ nhất nổ ra.
    Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sau A-rập Xê-út và tập đoàn dầu lửa Yukos chiếm 20% sản lượng dầu của nước này, khoảng 1,7 triệu thùng/ngày, một nửa trong số này dành để xuất khẩu.
    Ông Adam Sieminski, nhà nghiên cứu chiến lược dầu mỏ của Ngân hàng Đức (Deutsche Bank) tại Luân Đôn nói: ?oVụ Yukos đã đột ngột gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp dầu trên thế giới.?
    Ông cho biết thêm, hiện nay, nguồn dầu cung cấp cho các thị trường trên thế giới đã bị thu hẹp do nguồn cung cấp từ Iraq bị hạn chế, hậu quả của các vụ phá hoại các ống dẫn dầu cũng như các cuộc tấn công vào các khu vực khai thác dầu.
    Mặc dù trong vòng ba tháng qua A-rập Xê-út đã tăng sản lượng khai thác thêm một triệu thùng/ngày, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ.
    Theo ông Michael Rothman, trưởng nhóm nghiên cứu chiến lược năng lượng của hãng Merrill Lynch tại New York, nếu Yukos không tham gia thị trường xuất khẩu dầu thì có thể Hoa Kỳ sẽ phải mở kho dự trữ chiến lược để điều chỉnh giá trên thị trường trong nước.
    Hiện nay số dầu dự trữ tại Hoa Kỳ đạt 1,4 tỷ thùng, một nửa trong số này nằm trong kho dự trữ chiến lược.
    Theo số liệu hằng tuần của chính phủ Mỹ cho thấy, tuần qua Mỹ nhập khẩu hơn 11 triệu thùng dầu thô và 1,3 triệu thùng xăng. Với mức giá như hiện nay, các nhà phân tích tính toán số tiền Mỹ phải chi cho việc nhập khẩu xăng, dầu là hơn 500 triệu USD.

Chia sẻ trang này