1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nga trình diễn máy bay cổ ​
    Màn trình diễn của máy bay chiến đấu SU-27.
    Những phi cơ của thế kỷ trước đến từ nhiều nước lần đầu tiên bay lượn trên bầu trời Matxcơva hôm qua. Cuộc triển lãm hàng không cổ điển Nga thu hút hàng nghìn du khách và cựu binh Thế Chiến II.
    Triển lãm mang tên Flying Legend được tổ chức nhân kỷ niệm ngày Không quân Nga. Phi hành đoàn từ các nước Áo, Bỉ và CH Czech cưỡi những con chim sắt cũ kỹ thẳng tới sân bay Monimo.

    Màn trình diễn của máy bay chiến đấu SU-27.
    Sân bay từng được dùng làm căn cứ của các máy bay ném bom Liên Xô giờ biến thành Bảo tàng không quân Nga, chứa đầy các máy bay sơn nguỵ trang thời Xô Viết.
    Một trong những máy bay thu hút nhiều chú ý nhất là chiếc B-25 màu bạc của Mỹ, máy bay huyền thoại từng tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào Tokyo và các thành phố khác, sau trận Trân Châu cảng.
    "Tôi đã làm việc trong các máy bay 30 năm qua, và chưa từng nghĩ lại có ngày bay sang Nga trên một chiếc phi cơ Mỹ để tham gia triển lãm hàng không", Mark Calderwood, một kỹ sư làm việc cho hãng sản xuất B-25 nói.
    Hai năm một lần, Nga tổ chức triển lãm hàng không ở ngoại ô Matxcơva, nhưng chưa từng làm chủ nhà một triển lãm máy bay cổ điển nào. Lần này, những chim sắt đồ cổ được trưng bày và biểu diễn cùng các các phản lực cơ hiện đại của Nga.
    Tướng về hưu Vasily Reshetnikov (85 tuổi) người đã 300 lần xuất kích trong Thế Chiến II và là người phụ trách các máy bay ném bom hạt nhân của Liên Xô thời đỉnh điểm Chiến tranh Lạnh, tỏ ý quan tâm đến việc bảo tồn các phi cơ cổ.
    "Hàng chục nghìn máy bay đã bị xẻ thành sắt vụn, mãi đến tận bây giờ chúng ta mới bắt đầu quan tâm đến chúng", ông nói.
    Mấy năm gần đây, một nhà máy quốc phòng ở thành phố Ural đã bắt tay phục hồi các phi cơ chiến đấu thời Xô Viết hoặc chế tạo mới các mẫu máy bay cũ theo đơn đặt hàng của nước ngoài.
    T. Huyền (theo AP)
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga ra tuyên bố về việc Mỹ bố trí lại lực lượng quân sự
    Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố về kế hoạch của Mỹ bố trí lại lực lượng tại châu Âu và châu Á, trong đó bày tỏ hy vọng rằng Oasinhtơn sẽ thực hiện cam kết không mở các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Bantích và Zakavkaz.
    Theo tuyên bố, phía Mỹ trước đó đã thông báo cho Nga về kế hoạch trên và cho rằng đây là kế hoạch để đối phó với những nguy cơ mới xuất hiện sau thời kỳ "chiến tranh lạnh", trước hết là hoạt động khủng bố quốc tế.
    Nga đã lưu ý phía Mỹ rằng mọi kế hoạch mới của Mỹ đều phải phù hợp với những cam kết về hạn chế vũ khí và các lực lượng vũ trang, kể cả Hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu và những văn kiện quy định quan hệ đối tác Nga-NATO.
    Phía Mỹ cam kết sẽ không bố trí các căn cứ quân sự của họ tại khu vực Bantích và Zakavkaz, đồng thời sẽ đóng cửa các căn cứ được triển khai tại Trung Á sau khi chiến dịch chống khủng bố tại Ápganixtan kết thúc. Lập trường của Nga đối với kế hoạch trên của Mỹ sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ sẽ thực thi nó trên thực tế ra sao và nó có tạo nguy cơ đối với các lợi ích của Nga hay không./
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga ra tuyên bố về việc Mỹ bố trí lại lực lượng quân sự
    Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố về kế hoạch của Mỹ bố trí lại lực lượng tại châu Âu và châu Á, trong đó bày tỏ hy vọng rằng Oasinhtơn sẽ thực hiện cam kết không mở các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Bantích và Zakavkaz.
    Theo tuyên bố, phía Mỹ trước đó đã thông báo cho Nga về kế hoạch trên và cho rằng đây là kế hoạch để đối phó với những nguy cơ mới xuất hiện sau thời kỳ "chiến tranh lạnh", trước hết là hoạt động khủng bố quốc tế.
    Nga đã lưu ý phía Mỹ rằng mọi kế hoạch mới của Mỹ đều phải phù hợp với những cam kết về hạn chế vũ khí và các lực lượng vũ trang, kể cả Hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu và những văn kiện quy định quan hệ đối tác Nga-NATO.
    Phía Mỹ cam kết sẽ không bố trí các căn cứ quân sự của họ tại khu vực Bantích và Zakavkaz, đồng thời sẽ đóng cửa các căn cứ được triển khai tại Trung Á sau khi chiến dịch chống khủng bố tại Ápganixtan kết thúc. Lập trường của Nga đối với kế hoạch trên của Mỹ sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ sẽ thực thi nó trên thực tế ra sao và nó có tạo nguy cơ đối với các lợi ích của Nga hay không./
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga thông qua chỉ số dự đoán phát triển KT-XH 2005-07

    Ngày 19/8, Chính phủ Nga đã thông qua những chỉ số dự đoán phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2005-2007, theo đó, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ tăng lần lượt là 6,3 %, 6,1% và 6,5% ; lạm phát ở mức 7,5 - 8,5%.
    Trong quãng thời gian trên, mỗi năm tỷ lệ người nghèo ở Nga sẽ giảm từ 2,5 đến 3%, và đến năm 2007, số người Nga phải sống dưới mức đói nghèo (thu nhập mỗi tháng khoảng 80 USD) sẽ giảm xuống còn 10,5 - 12% dân số. Mức thu nhập trung bình hàng năm tính theo đầu người ở Nga sẽ tăng từ 2.540 USD hiện nay lên 3.900 USD vào năm 2007.
    Thủ tướng Nga Mikhail Fradkov cho biết những chỉ số dự đoán phát triển kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục được phân tích một cách linh hoạt, chi tiết và sẽ được điều chỉnh theo thực tế của nền kinh tế Nga và kinh tế-chính trị thế giới.
    Trước đó, phát biểu tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Fradkov đánh giá 6 tháng đầu năm nay, nền kinh tế Nga phát triển ổn định và cấu trúc nền kinh tế đã bắt đầu thay đổi về chất. Trong 6 tháng qua, GDP của Nga đã tăng 7,4% ; sản lượng công nghiệp tăng 7,4% ; đầu tư cơ bản tăng 12,6%, thu nhập thực tế của nhân dân tăng 9,8% ; lạm phát đã giảm đáng kể, chỉ còn 6,1% so với 7,9% cùng kỳ năm ngoái.
    Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga German Gref dự đoán năm 2004 GDP của Nga sẽ tăng từ 6,6 đến 7,1%; sản lượng công nghiệp sẽ tăng 7 % và thu nhập thực tế của nhân dân tăng 9,2%. Ông cho biết năm nay lĩnh vực dầu khí đóng góp 27% GDP của Nga, nhưng sẽ giảm xuống còn khoảng 23% sau 3 năm nữa./.
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga thông qua chỉ số dự đoán phát triển KT-XH 2005-07

    Ngày 19/8, Chính phủ Nga đã thông qua những chỉ số dự đoán phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2005-2007, theo đó, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ tăng lần lượt là 6,3 %, 6,1% và 6,5% ; lạm phát ở mức 7,5 - 8,5%.
    Trong quãng thời gian trên, mỗi năm tỷ lệ người nghèo ở Nga sẽ giảm từ 2,5 đến 3%, và đến năm 2007, số người Nga phải sống dưới mức đói nghèo (thu nhập mỗi tháng khoảng 80 USD) sẽ giảm xuống còn 10,5 - 12% dân số. Mức thu nhập trung bình hàng năm tính theo đầu người ở Nga sẽ tăng từ 2.540 USD hiện nay lên 3.900 USD vào năm 2007.
    Thủ tướng Nga Mikhail Fradkov cho biết những chỉ số dự đoán phát triển kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục được phân tích một cách linh hoạt, chi tiết và sẽ được điều chỉnh theo thực tế của nền kinh tế Nga và kinh tế-chính trị thế giới.
    Trước đó, phát biểu tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Fradkov đánh giá 6 tháng đầu năm nay, nền kinh tế Nga phát triển ổn định và cấu trúc nền kinh tế đã bắt đầu thay đổi về chất. Trong 6 tháng qua, GDP của Nga đã tăng 7,4% ; sản lượng công nghiệp tăng 7,4% ; đầu tư cơ bản tăng 12,6%, thu nhập thực tế của nhân dân tăng 9,8% ; lạm phát đã giảm đáng kể, chỉ còn 6,1% so với 7,9% cùng kỳ năm ngoái.
    Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga German Gref dự đoán năm 2004 GDP của Nga sẽ tăng từ 6,6 đến 7,1%; sản lượng công nghiệp sẽ tăng 7 % và thu nhập thực tế của nhân dân tăng 9,2%. Ông cho biết năm nay lĩnh vực dầu khí đóng góp 27% GDP của Nga, nhưng sẽ giảm xuống còn khoảng 23% sau 3 năm nữa./.
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Dự trữ vàng và ngoại tệ sẽ đạt 100 tỷ USD

    Ngày 19/8, báo cáo trong phiên họp Chính phủ về các định hướng cơ bản trong chính sách tín dụng tiền tệ quốc gia, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Sergey Ignatiev cho biết mặc dù mới bước vào quý ba nhưng Nga sắp hoàn thành chỉ tiêu về mức tăng dự trữ quốc gia của năm nay.
    Theo ông, trong 7 tháng đầu năm 2004, mức dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga đã tăng thêm 11,7 tỷ USD, trong khi mục tiêu đề ra cho cả năm là 12,8 tỷ USD. Dự đoán tới cuối năm nay, tổng dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga sẽ đạt 100 tỷ USD.
    Thống đốc Ignatiev hy vọng chính sách tín dụng tiền tệ mà Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga đang áp dụng sẽ tác động tích cực tới nền kinh tế và kiềm chế lạm phát. Những lo ngại về khả năng trong năm 2005 sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng Nga là hoàn toàn không có cơ sở.
    Ông Ignetiev cũng cho biết Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga đang áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm sớm giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong hệ thống ngân hàng.
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Dự trữ vàng và ngoại tệ sẽ đạt 100 tỷ USD

    Ngày 19/8, báo cáo trong phiên họp Chính phủ về các định hướng cơ bản trong chính sách tín dụng tiền tệ quốc gia, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Sergey Ignatiev cho biết mặc dù mới bước vào quý ba nhưng Nga sắp hoàn thành chỉ tiêu về mức tăng dự trữ quốc gia của năm nay.
    Theo ông, trong 7 tháng đầu năm 2004, mức dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga đã tăng thêm 11,7 tỷ USD, trong khi mục tiêu đề ra cho cả năm là 12,8 tỷ USD. Dự đoán tới cuối năm nay, tổng dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga sẽ đạt 100 tỷ USD.
    Thống đốc Ignatiev hy vọng chính sách tín dụng tiền tệ mà Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga đang áp dụng sẽ tác động tích cực tới nền kinh tế và kiềm chế lạm phát. Những lo ngại về khả năng trong năm 2005 sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng Nga là hoàn toàn không có cơ sở.
    Ông Ignetiev cũng cho biết Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga đang áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm sớm giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong hệ thống ngân hàng.
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Các nước vùng biển Caxpi thảo luận chia nguồn dầu khí

    Hãng thông tấn ngày 19/8 dẫn lời Ngoại trưởng Adécbaigian Yelmar Mamediarov đang ở thăm Nga cho biết, các quan chức cấp cao bộ ngoại giao các nước láng giềng thuộc biển Caxpi, gồm Nga, Adécbaigian và Iran, sẽ nhóm họp tại Mátxcơva vào tháng tới để thảo luận vấn đề chia sẻ nguồn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên khổng lồ của khu vực.
    Hãng thông tấn AFP ngày 19/8 dẫn lời Ngoại trưởng Mamediarov nói Adécbaigian hy vọng rằng những nỗ lực ngoại giao sẽ thu được một kết quả như đã đạt được về Bắc biển Caxpi.
    Kết quả mà ông Mamediarov đề cập là một thoả thuận mà Nga, Cadắcxtan và Adécbaigian ký tháng 5/2003, theo đó ba nước chia sẻ nguồn dầu mỏ và khí đốt ở miền Bắc và miền Trung khu vực này.
    Iran và Tuốcmênixtan cho rằng mỗi nước trong số 5 quốc gia tiếp giáp biển Caxpi sẽ nắm giữ 20% lượng dầu và khí đốt dự trữ tại đây, nơi trữ lượng ước đoán lớn thứ ba trên thế giới.
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Các nước vùng biển Caxpi thảo luận chia nguồn dầu khí

    Hãng thông tấn ngày 19/8 dẫn lời Ngoại trưởng Adécbaigian Yelmar Mamediarov đang ở thăm Nga cho biết, các quan chức cấp cao bộ ngoại giao các nước láng giềng thuộc biển Caxpi, gồm Nga, Adécbaigian và Iran, sẽ nhóm họp tại Mátxcơva vào tháng tới để thảo luận vấn đề chia sẻ nguồn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên khổng lồ của khu vực.
    Hãng thông tấn AFP ngày 19/8 dẫn lời Ngoại trưởng Mamediarov nói Adécbaigian hy vọng rằng những nỗ lực ngoại giao sẽ thu được một kết quả như đã đạt được về Bắc biển Caxpi.
    Kết quả mà ông Mamediarov đề cập là một thoả thuận mà Nga, Cadắcxtan và Adécbaigian ký tháng 5/2003, theo đó ba nước chia sẻ nguồn dầu mỏ và khí đốt ở miền Bắc và miền Trung khu vực này.
    Iran và Tuốcmênixtan cho rằng mỗi nước trong số 5 quốc gia tiếp giáp biển Caxpi sẽ nắm giữ 20% lượng dầu và khí đốt dự trữ tại đây, nơi trữ lượng ước đoán lớn thứ ba trên thế giới.
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tresnia đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử Tổng thống mới

    Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tresnia (RIK) A.D Arsakhanov tuyên bố nước cộng hòa này đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn vào 29/8 tới.
    Ngày 20/8, ông Arsakhanov cho biết RIK đã đăng ký chính thức cho 7 ứng cử viên trong tổng số 21 người tuyên bố ra tranh cử. Đến ngày 20/8, toàn bộ 603 nghìn phiếu bầu cử đã in xong và đang được lưu giữ tại RIK.
    Tresnia đã thành lập 430 điểm bỏ phiếu, 20 ban bầu cử theo khu vực lãnh thổ và 430 tiểu ban bầu cử địa phương với hơn 3.700 thành viên, trong đó 60% là nữ. RIK đã lập danh sách gần 587 nghìn cử tri và đã nhận từ ngân sách Liên bang 60,7 triệu rúp để chi cho cuộc bầu cử Tổng thống mới.
    Hơn 4.000 cảnh sát và lính dã chiến đã được điều động để bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử. Từ ngày 20/8, tất cả 430 điểm bỏ phiếu đã được canh gác 24/24, cảnh sát và quân đội đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Dự kiến sẽ có 25-30 quan sát viên quốc tế đến theo dõi cuộc bầu cử này.
    Cuộc bầu cử Tổng thống Tresnia trước thời hạn được ấn định vào 29/8 sau khi Tổng thống Akhmad Kadyrov bị ám sát tại thủ phủ Grôdơnưi ngày 9/5.

Chia sẻ trang này