1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Xung lực mạnh mẽ trong hợp tác Nga - Asean
    Phỏng vấn đại sứ LB Nga tại VN, ông Andrey TataRinoV:
    (30/08/2004-Tuổi Trẻ)

    TT - Tháng bảy qua, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã ký luật LB ?ovề việc LB Nga gia nhập Hiệp ước về hữu nghị và hợp tác ở Đông Nam Á?.
    Sự kiện này tác động như thế nào tới quan hệ Nga - ASEAN nói chung và quan hệ Nga - Việt nói riêng? Đại sứ LB Nga tại VN Andrey Tatarinov đã dành cho Tuổi Trẻ một cuộc trao đổi.
    * Thưa đại sứ, ông có thể phân tích về những ràng buộc pháp lý của luật này đối với quan hệ giữa Nga - ASEAN trong tương lai?
    - Với việc thông qua luật này, Nga trở thành thành viên của một trong những định ước pháp lý khu vực cơ bản ở châu Á-Thái Bình Dương ngang với các nước thành viên ASEAN và các quốc gia hàng đầu châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Pakistan.
    Với việc thông qua luật LB nói trên, LB Nga tuyên bố toàn bộ các điều khoản của Hiệp ước Bali sẽ được Nga thực hiện nghiêm chỉnh và tận tâm.
    * Việc Nga nhanh chóng thông qua dự luật này phản ánh điều gì về mối quan tâm của Nga đối với việc phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á?
    - Nga nhận được lời mời chính thức gia nhập hiệp ước vào mùa thu năm ngoái. Viện Đuma quốc gia thông qua luật ngày 2-7 năm nay, sau đó Hội đồng LB tán thành luật ngày 15-7. Một ngày sau, 16-7, tổng thống LB Nga đã ký luật.
    Dĩ nhiên, việc thông qua nhanh chóng luật chứng tỏ rằng việc tham gia Hiệp ước Bali có một ý nghĩa quan trọng về nguyên tắc để đảm bảo quyền lợi quốc gia của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác của chúng tôi với ASEAN - ?ohạt nhân? của quá trình hội nhập khu vực.
    * Đầu tháng bảy vừa qua, ASEAN đã chính thức đưa ra đề nghị về kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN vào năm 2005? Phản ứng của Nga trước đề nghị này?
    - Việc tổ chức các hội nghị thượng đỉnh tương tự có thể sẽ mở ra một giai đoạn mới trong các mối quan hệ giữa Nga và ASEAN, tạo cho các quốc gia, cũng như cho cộng đồng thương mại và các giới hữu quan của cả hai phía một xung lực mạnh mẽ để mở rộng sự hợp tác và chứa đầy những nội dung cụ thể.
    * Trong quan hệ Nga - ASEAN, VN sẽ đóng vai trò như thế nào? Vai trò này, theo đại sứ, có ảnh hưởng như thế nào trong quan hệ VN và Nga?
    - VN là một trong những đối tác hàng đầu của Nga ở ASEAN. Những quan điểm của hai nước đối với các vấn đề có ý nghĩa thế giới và khu vực đang được thảo luận trong khuôn khổ hiệp hội luôn trùng hợp và gần gũi.
    Với tư cách là điều phối viên các mối quan hệ của ASEAN với nước chúng tôi, VN không ngừng ủng hộ các nỗ lực nhằm củng cố và mở rộng các mối quan hệ giữa Nga và các đối tác trong hiệp hội và các nước khác trong khu vực.
    Mặc dù khối lượng kim ngạch hàng hóa của Nga và VN chưa phù hợp với tiềm năng to lớn của hai phía, nhưng trong năm 2003 đã là 651 triệu USD và năm nay phải vượt qua ngưỡng 750-800 triệu USD. Tại VN, liên doanh Vietsovpetro cũng như 22 xí nghiệp liên doanh Việt - Nga khác với 100% vốn của Nga đang hoạt động có hiệu quả.
    Không nên quên sự hợp tác khoa học kỹ thuật và nhân văn đang phát triển năng động và về việc mở rộng các mối quan hệ theo đường khu vực của hai nước.
    * Thưa đại sứ, nước Nga có đưa ra sáng kiến gì để thúc đẩy quan hệ đầu tư - thương mại giữa Nga và ASEAN?
    - Kim ngạch hàng hóa của Nga với các nước thành viên hiệp hội là khoảng 2,5 tỉ USD và những năm gần đây có khuynh hướng gia tăng mạnh mẽ. Thị trường các nước ASEAN hiện nay là một trong những thị trường có triển vọng hơn cả về mặt xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao và khoa học - kỹ thuật, ôtô và máy bay, máy móc và thiết bị của Nga.
    Để mở rộng sự phối hợp hành động với hiệp hội, tại Nga, ủy ban hợp tác hỗn hợp, các tổ công tác về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật, hội đồng doanh nghiệp đã được thành lập và đang hoạt động có hiệu quả.
    Theo sáng kiến của Bộ Ngoại giao Nga, Quĩ hợp tác Nga - ASEAN đã được hình thành, và nhiệm vụ chủ yếu của nó là phối hợp các nỗ lực của các nhà doanh nghiệp và các tổ chức của Nga tuyển chọn, giám định và cấp vốn cho các dự án và chương trình chung trong lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và văn hóa. Là thành viên Hội đồng doanh nghiệp Nga - ASEAN và Câu lạc bộ APEC, quĩ hoạt động với sự phối hợp chặt chẽ với ban thư ký của ASEAN và APEC.
    (TT-Cẩm Hà)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga sẽ siết chặt an ninh trên máy bay và sẽ buýt
    31/08/2004

    Mátxcơva (TTXVN) - Bộ Nội vụ Nga cho biết sắp tới, Nga sẽ cho phép cảnh sát mặc thường phục đi hộ tống các chuyến bay và sẽ siết chặt công tác kiểm tra an ninh đối với những hành khách đi máy bay cũng như đi các chuyến xe buýt đường dài.
    Quyết định trên được đưa ra sau hai vụ tai nạn máy bay chở khách diễn ra ngày 24/8 mà Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga, ông Igor Levitin đánh giá rằng "có nhiều khả năng là do khủng bố".
    Ngày 30/8, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Alexander Chekalin cho biết vấn đề duy nhất chưa giải quyết xong là liệu các nhân viên an ninh Nga đi hộ tống các chuyến bay có được mang theo vũ khí hay không. Đồng thời, Bộ Nội vụ Nga cũng chủ trương sẽ gánh lấy trọng trách bảo đảm an ninh tại tất cả các sân bay và xí nghiệp hàng không thay cho việc nhiều sân bay ở Nga hiện đang sử dụng dịch vụ của các công ty bảo vệ tư nhân./.

  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga sẽ siết chặt an ninh trên máy bay và sẽ buýt
    31/08/2004

    Mátxcơva (TTXVN) - Bộ Nội vụ Nga cho biết sắp tới, Nga sẽ cho phép cảnh sát mặc thường phục đi hộ tống các chuyến bay và sẽ siết chặt công tác kiểm tra an ninh đối với những hành khách đi máy bay cũng như đi các chuyến xe buýt đường dài.
    Quyết định trên được đưa ra sau hai vụ tai nạn máy bay chở khách diễn ra ngày 24/8 mà Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga, ông Igor Levitin đánh giá rằng "có nhiều khả năng là do khủng bố".
    Ngày 30/8, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Alexander Chekalin cho biết vấn đề duy nhất chưa giải quyết xong là liệu các nhân viên an ninh Nga đi hộ tống các chuyến bay có được mang theo vũ khí hay không. Đồng thời, Bộ Nội vụ Nga cũng chủ trương sẽ gánh lấy trọng trách bảo đảm an ninh tại tất cả các sân bay và xí nghiệp hàng không thay cho việc nhiều sân bay ở Nga hiện đang sử dụng dịch vụ của các công ty bảo vệ tư nhân./.

  4. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ''Khủng bố quốc tế đã tuyên chiến với Nga''
    Vụ tấn công tối qua tại Matxcơva có thể được coi là lời tuyên chiến của khủng bố quốc tế với nước Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Ivanov phát biểu hôm nay.
    "Về bản chất, cuộc chiến chống nước Nga đã được tuyên bố, trong khi kẻ thù vẫn giấu mặt và chiến tuyến không rõ ràng", hãng tin Interfax trích lời ông Ivanov nói.
    Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Chirac và Thủ tướng Đức Schroeder rằng các vụ tấn công khủng bố trong tuần qua "khẳng định mối liên quan giữa các phần tử phá hoại ở Chechnya với chủ nghĩa khủng bố quốc tế". Ông Putin đã trở về Matxcơva ngay sau vụ nổ ở ga xe điện ngầm tối qua.
    Hôm nay, ông Putin đã có cuộc họp khẩn với các quan chức hành pháp bàn cách giải quyết cuộc khủng hoảng con tin ở Bắc Ossetia.
    Tổng thư ký LHQ Kofi Annan hôm nay đã lên án những vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Nga tuần qua. Các nhà điều tra đã kết luận hai chiếc máy bay rơi hôm thứ ba tuần trước là do bị khủng bố bằng chất nổ.
    Trong lúc này, các tay súng không rõ tung tích vẫn đang vây hãm một trường học ở Bắc Ossetia và giam cầm tới 400 con tin. Chúng đưa ra yêu sách đòi thả các tù nhân bị bắt ở Ighusetia hồi tháng 6.
    T. Huyền (theo Mosnews, Interfax)
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ''Khủng bố quốc tế đã tuyên chiến với Nga''
    Vụ tấn công tối qua tại Matxcơva có thể được coi là lời tuyên chiến của khủng bố quốc tế với nước Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Ivanov phát biểu hôm nay.
    "Về bản chất, cuộc chiến chống nước Nga đã được tuyên bố, trong khi kẻ thù vẫn giấu mặt và chiến tuyến không rõ ràng", hãng tin Interfax trích lời ông Ivanov nói.
    Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Chirac và Thủ tướng Đức Schroeder rằng các vụ tấn công khủng bố trong tuần qua "khẳng định mối liên quan giữa các phần tử phá hoại ở Chechnya với chủ nghĩa khủng bố quốc tế". Ông Putin đã trở về Matxcơva ngay sau vụ nổ ở ga xe điện ngầm tối qua.
    Hôm nay, ông Putin đã có cuộc họp khẩn với các quan chức hành pháp bàn cách giải quyết cuộc khủng hoảng con tin ở Bắc Ossetia.
    Tổng thư ký LHQ Kofi Annan hôm nay đã lên án những vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Nga tuần qua. Các nhà điều tra đã kết luận hai chiếc máy bay rơi hôm thứ ba tuần trước là do bị khủng bố bằng chất nổ.
    Trong lúc này, các tay súng không rõ tung tích vẫn đang vây hãm một trường học ở Bắc Ossetia và giam cầm tới 400 con tin. Chúng đưa ra yêu sách đòi thả các tù nhân bị bắt ở Ighusetia hồi tháng 6.
    T. Huyền (theo Mosnews, Interfax)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hãng Thông tấn Itar-Tass Nga tròn 100 tuổi

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 1/9, hãng thông tấn Liên bang Nga ITAR-TASS kỷ niệm lần thứ 100 ngày thành lập.
    Đúng ngày này năm 1904, hãng ITAR-TASS với tên gọi lúc đó là Hãng điện tín Xanh Pêtécbua đã bắt đầu hoạt động theo quyết định chính thức của Tổng cục bưu chính Nga với chức năng chính là ''''Cơ quan điện tín, truyền phát những tin tức, thông báo chính thức của nhà nước'''' và được coi là cơ quan thông tấn chính thống duy nhất của Nga lúc đó.
    Qua 100 năm hoạt động, ITAR-TASS đã phát triển mạnh và trở thành một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới, bên cạnh các hãng thông tấn nổi tiếng như AP (Mỹ), Reuter (Anh), AFP (Pháp) v.v.
    Hiện hãng thông tấn ITAR-TASS có 50 phân xã và trung tâm thông tin khu vực trong nước và 76 cơ quan đại diện tại 67 nước trên thế giới. ITAR-TASS có gần 500 phóng viên lành nghề, giàu kinh nghiệm công tác ở trong và ngoài nước.
    Mỗi phóng viên của hãng thường thành thạo 2-3 ngoại ngữ. Trong số các phóng viên của ITAR-TASS có nhiều người có học hàm tiến sĩ khoa học. Các sản phẩm thông tin của hãng rất phong phú, bao gồm tin điện tử, báo viết, báo ảnh, báo hình, trong đó sản phẩm chính là mạng thông tin điện tử hàng ngày cung cấp 400-500 tin, phản ánh mọi sự kiện thời sự trong nước và thế giới./.

  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hãng Thông tấn Itar-Tass Nga tròn 100 tuổi

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 1/9, hãng thông tấn Liên bang Nga ITAR-TASS kỷ niệm lần thứ 100 ngày thành lập.
    Đúng ngày này năm 1904, hãng ITAR-TASS với tên gọi lúc đó là Hãng điện tín Xanh Pêtécbua đã bắt đầu hoạt động theo quyết định chính thức của Tổng cục bưu chính Nga với chức năng chính là ''''Cơ quan điện tín, truyền phát những tin tức, thông báo chính thức của nhà nước'''' và được coi là cơ quan thông tấn chính thống duy nhất của Nga lúc đó.
    Qua 100 năm hoạt động, ITAR-TASS đã phát triển mạnh và trở thành một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới, bên cạnh các hãng thông tấn nổi tiếng như AP (Mỹ), Reuter (Anh), AFP (Pháp) v.v.
    Hiện hãng thông tấn ITAR-TASS có 50 phân xã và trung tâm thông tin khu vực trong nước và 76 cơ quan đại diện tại 67 nước trên thế giới. ITAR-TASS có gần 500 phóng viên lành nghề, giàu kinh nghiệm công tác ở trong và ngoài nước.
    Mỗi phóng viên của hãng thường thành thạo 2-3 ngoại ngữ. Trong số các phóng viên của ITAR-TASS có nhiều người có học hàm tiến sĩ khoa học. Các sản phẩm thông tin của hãng rất phong phú, bao gồm tin điện tử, báo viết, báo ảnh, báo hình, trong đó sản phẩm chính là mạng thông tin điện tử hàng ngày cung cấp 400-500 tin, phản ánh mọi sự kiện thời sự trong nước và thế giới./.

  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Các vụ khủng bố lớn ở Nga năm 2004

    Ngày 1/9: Khoảng 20 tay súng, cả đàn ông và phụ nữ, bắt khoảng 1.000 người làm con tin ở một trường học tại thành phố Beslan, khu vực Bắc Ossetia, lúc 8h giờ địa phương (tức 13h Hà Nội).
    Lúc đầu số người bị bắt làm con tin được coi là khoảng 400, song sau đó một số phụ nữ được thả ước tính là khoảng 1.000 người.

    Ngày 31/8: Ít nhất 10 người chết và 50 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát bên ngoài ga tàu điện ngầm ở Matxcơva. Tổ chức Hồi giáo Lữ đoàn Islambouli đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này.
    Ngày 24/8: Hai máy bay chở khách của Nga rơi gần như cùng lúc sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo của Matxcơva làm 90 người thiệt mạng. Giới chức nước này cho rằng hai phi cơ đó đã bị khủng bố.
    Ngày 21/8: Các phần tử ly khai ở Chechnya tấn công một đồn cảnh sát ở Grozny làm nhiều người thiệt mạng và một số bị thương.
    Ngày 26/7: Một quả bom tự tạo được điều khiển từ xa đã phát nổ tại làng Samashki ở Chechnya làm 3 người chết và một người bị thương.
    Ngày 22/6: Những phiến quân được trang bị vũ khí hạng nặng đã tấn công nhiều điểm kiểm soát quan trọng ở Ingushetia. 48 người thiệt mạng, trong đó có 18 quan chức hành pháp chủ yếu từ Bộ Nội vụ, 28 dân thường và 2 chiến binh. Vụ tấn công cũng làm 30 người bị thương.
    Ngày 4/6: Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển một khu chợ tại thành phố Samara, miền trung của Nga, làm 9 người chết và hàng chục người bị thương.
    Ngày 29/5: Một toa tàu chở khách và 10 toa chở hàng đã trật đường ray tại phía nam nước Nga nhưng không ai bị thương nặng. Hai quả bom phát nổ khi đoàn tàu đang đi từ Matxcơva tới Vladikavkaz, thủ phủ của Bắc Ossetia gần Chechnya.
    Ngày 25/5: Ít nhất 7 người đi đường bị thương khi một quả bom được gắn vào cột đèn trên đường cao tốc ở Matxcơva phát nổ. Vụ nổ còn làm hư hỏng nhiều tấm cửa kính của những chiếc xe và ngôi nhà gần đó.
    Ngày 11/5: Hai người đàn ông thiệt mạng khi một quả lựu đạn phát nổ tại một bãi đỗ xe ở phía bắc Matxcơva.
    Ngày 9/5: Tổng thống Chechnya Akhmad Kadyrov thiệt mạng trong vụ nổ tại sân vận động Dynamo trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ngoài ra, 14 người chết và 40 người bị thương.
    Ngày 10/2: Một vụ nổ bên ngoài phòng chỉ huy quân sự của quân đội Nga tại quận Lenin, thủ đô Grozny của Chechnya làm 2 binh sĩ Nga thiệt mạng và 6 người bị thương.
    Ngày 6/2: Nổ tại tàu điện ngầm ở Matxcơva trong giờ cao điểm làm 30 người chết và hơn 100 người bị thương. Quả bom phát nổ trong toa thứ hai của con tàu và gây ra một đám cháy lớn.
    Ngày 5/2: Ít nhất 2 người thiệt mạng trong một vụ nổ tại thành phố Vladikavkaz, phía bắc Bắc Ossetia.
    Ngày 14/1: Ba binh sĩ Nga thiệt mạng và một người bị thương khi một quả mìn phát nổ tại làng Vashindoro, gần thành phố Shatoi của Chechnya.
    (Vnexpress)
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Các vụ khủng bố lớn ở Nga năm 2004

    Ngày 1/9: Khoảng 20 tay súng, cả đàn ông và phụ nữ, bắt khoảng 1.000 người làm con tin ở một trường học tại thành phố Beslan, khu vực Bắc Ossetia, lúc 8h giờ địa phương (tức 13h Hà Nội).
    Lúc đầu số người bị bắt làm con tin được coi là khoảng 400, song sau đó một số phụ nữ được thả ước tính là khoảng 1.000 người.

    Ngày 31/8: Ít nhất 10 người chết và 50 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát bên ngoài ga tàu điện ngầm ở Matxcơva. Tổ chức Hồi giáo Lữ đoàn Islambouli đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này.
    Ngày 24/8: Hai máy bay chở khách của Nga rơi gần như cùng lúc sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo của Matxcơva làm 90 người thiệt mạng. Giới chức nước này cho rằng hai phi cơ đó đã bị khủng bố.
    Ngày 21/8: Các phần tử ly khai ở Chechnya tấn công một đồn cảnh sát ở Grozny làm nhiều người thiệt mạng và một số bị thương.
    Ngày 26/7: Một quả bom tự tạo được điều khiển từ xa đã phát nổ tại làng Samashki ở Chechnya làm 3 người chết và một người bị thương.
    Ngày 22/6: Những phiến quân được trang bị vũ khí hạng nặng đã tấn công nhiều điểm kiểm soát quan trọng ở Ingushetia. 48 người thiệt mạng, trong đó có 18 quan chức hành pháp chủ yếu từ Bộ Nội vụ, 28 dân thường và 2 chiến binh. Vụ tấn công cũng làm 30 người bị thương.
    Ngày 4/6: Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển một khu chợ tại thành phố Samara, miền trung của Nga, làm 9 người chết và hàng chục người bị thương.
    Ngày 29/5: Một toa tàu chở khách và 10 toa chở hàng đã trật đường ray tại phía nam nước Nga nhưng không ai bị thương nặng. Hai quả bom phát nổ khi đoàn tàu đang đi từ Matxcơva tới Vladikavkaz, thủ phủ của Bắc Ossetia gần Chechnya.
    Ngày 25/5: Ít nhất 7 người đi đường bị thương khi một quả bom được gắn vào cột đèn trên đường cao tốc ở Matxcơva phát nổ. Vụ nổ còn làm hư hỏng nhiều tấm cửa kính của những chiếc xe và ngôi nhà gần đó.
    Ngày 11/5: Hai người đàn ông thiệt mạng khi một quả lựu đạn phát nổ tại một bãi đỗ xe ở phía bắc Matxcơva.
    Ngày 9/5: Tổng thống Chechnya Akhmad Kadyrov thiệt mạng trong vụ nổ tại sân vận động Dynamo trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ngoài ra, 14 người chết và 40 người bị thương.
    Ngày 10/2: Một vụ nổ bên ngoài phòng chỉ huy quân sự của quân đội Nga tại quận Lenin, thủ đô Grozny của Chechnya làm 2 binh sĩ Nga thiệt mạng và 6 người bị thương.
    Ngày 6/2: Nổ tại tàu điện ngầm ở Matxcơva trong giờ cao điểm làm 30 người chết và hơn 100 người bị thương. Quả bom phát nổ trong toa thứ hai của con tàu và gây ra một đám cháy lớn.
    Ngày 5/2: Ít nhất 2 người thiệt mạng trong một vụ nổ tại thành phố Vladikavkaz, phía bắc Bắc Ossetia.
    Ngày 14/1: Ba binh sĩ Nga thiệt mạng và một người bị thương khi một quả mìn phát nổ tại làng Vashindoro, gần thành phố Shatoi của Chechnya.
    (Vnexpress)
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Lực lượng đặc nhiệm Nga giải thoát con tin
    Mátxcơva (03/09/2004 -- TTXVN) - Theo các nguồn tin nước ngoài, trong một nỗ lực nhằm giải thoát con tin tại Trường phổ thông số 1 ở thành phố Beslan của Bắc Ôxêtia thuộc Nga, chiều 3/9, lực lượng đặc nhiệm Nga đã mở cuộc tấn công dữ dội vào ngôi trường trong khi máy bay lên thẳng bay lượn trên bầu trời. Các phần tử khủng bố cũng đã nổ súng.
    Tin ban đầu của kênh truyền hình Mỹ CNN cho biết lực lượng đặc nhiệm đã kiểm soát toàn bộ ngôi trường, 5 tên khủng bố bị tiêu diệt, 40 em đã được cứu thoát và nhanh chóng được chuyển khỏi khu vực giao tranh, 158 em đã được đưa vào bệnh viện.
    Bộ Nội vụ Nga cho biết phần lớn số người bị bắt cóc vẫn còn sống và những thông tin mới nhất của Hãng tin Nga Interfax cho biết toàn bộ số con tin đã được giải thoát.
    Trước đó, báo chí Nga ra cùng ngày dẫn lời một số con tin bị bắt cóc đã được thả, cho biết trong ngôi trường này có trên 1.000 con tin, thậm chí là 1.500 người, chứ không phải 354 người như đã công bố trước đó.
    Các nhân chứng cho biết bọn khủng bố đã dồn tất cả con tin vào phòng tập thể dục rất chật chội, mọi người phải nằm đè lên nhau, không khí trong phòng rất ngột ngạt, khó thở vì tất cả các cửa sổ đều bị đóng kín. Một số người do tình trạng sức khoẻ quá yếu đã bị bọn khủng bố tách ra và đưa tới phòng gửi đồ của nhà trường.
    Các nhân chứng nói rằng ngay trong mấy phút đầu, bọn bắt cóc , gồm khoảng 15-30 tên, đã làm nhiều con tin bị thương, riêng những người không thể tự đi vào trường và nằm ở ngoài sân đều đã bị chúng bắn chết. Có khoảng 20 nam giới có ý định chống cự cũng bị chúng giết.
    Bọn bắt cóc nói giọng Tresnia, yêu cầu quân đội liên bang rút khỏi lãnh thổ Tresnia và đòi độc lập cho Tresnia.
    Tờ "Gadeta" (Nga) số ra ngày 3/9 cho biết nhà trường chính thức có 890 học sinh, 59 giáo viên và đông đảo phu huynh tới trường dự lễ khai giảng, vì vậy, số con tin có thể lớn gấp 3 lần con số đã công bố ban đầu.
    Cùng ngày, Cục trưởng Cục thông tin Phủ Tổng thống Bắc Ôxêtia Lev Dzugayev cũng không loại trừ khả năng tổng số con tin cao hơn nhiều so với số đã thông báo.
    Trước đó, sáng 3/9, các cuộc thương lượng với bọn khủng bố, vốn bị gián đoạn tối 2/9 theo đề nghị của những kẻ bắt cóc con tin, đã được nối lại. Hai bên đạt được thỏa thuận về việc đưa thi thể các nạn nhân đã bị sát hại ra khỏi ngôi trường.
    Bác sĩ nhi khoa nổi tiếng của Nga Leonid Roshal, người đã tham gia cuộc đàm phán với những kẻ bắt cóc trong vụ nhà hát Đubrốpca ở Mátxcơva hồi tháng 10/2002 cho biết trong số trẻ bị bắt làm con tin, có 16 em chưa đến tuổi đi học và hiện mục tiêu chính của cuộc thương lượng với quân khủng bố là trả tự do cho các em nhỏ này.
    Ngày 3/9, Tổng thống, Chính phủ và Quốc hội Bắc Ôxêtia đã ra tuyên bố kêu gọi tất cả các dân tộc Cápcadơ đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống khủng bố, hợp sức chống những kẻ cuồng tín điên rồ phá hoại cuộc sống và tương lai của trẻ em, cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực.
    Tuyên bố nêu rõ hành động dã man, vô nhân đạo của quân khủng bố chà đạp lên truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Cápcadơ là một hành động không thể biện minh được, và cho rằng chỉ có đấu tranh không khoan nhượng với quân khủng bố mới có thể bảo đảm an ninh và chấm dứt leo thang bạo lực.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng vụ khủng bố này đã chống lại toàn nước Nga. Những gì xảy ra tại Bắc Ôxêtia là kinh khủng, không chỉ vì con tin là trẻ em, mà hành động này có thể làm tiêu tan hy vọng thiết lập sự cân bằng trong quan hệ tôn giáo trong khu vực.
    Bộ Giáo dục và Khoa học Nga cho biết, sau vụ trên, tất cả các trường phổ thông ở Nga đã được lệnh tăng cường các biện pháp an ninh, kể cả việc hướng dẫn học sinh tự bảo vệ mình không chỉ trong trường hợp trường bị bắt cóc, mà cả trường hợp bị bọn khủng bố tấn công trên đường phố; dạy các em biết cách xử lý trong trường hợp phát hiện các đồ vật "để quên" trên các phương tiện giao thông./.

Chia sẻ trang này