1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga chú trọng cải thiện môi trường đầu tư trong nước
     
     Ngày 10/10, phát biểu khai mạc diễn đàn kinh tế quốc tế lần thứ hai mang tên "Cuban - 2003" tại thành phố biển Xôtri, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói diễn đàn này sẽ thảo luận các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư tại các vùng kinh tế thuộc miền Nam nước Nga.
    Ông Putin nhấn mạnh miền Nam nước Nga là khu vực kinh tế giàu tiềm năng và rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
    Đề cập vấn đề này, Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov cũng khẳng định Chính phủ Nga và chính quyền các vùng liên bang đặt ưu tiên hàng đầu là chuyển nguồn đầu tư từ ngành khai thác nguyên liệu thô sang lĩnh vực chế biến.
    Thủ tướng Kasyanov nhấn mạnh một trong những mục tiêu chính của diễn đàn là thúc đẩy tiến trình hội nhập các địa phương của Nga với nền kinh tế thế giới. Ông khẳng định nền kinh tế ổn định của Nga đã tạo dựng được lòng tin đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này thể hiện ở việc đầu tư nước ngoài vào Nga không ngừng tăng lên trong thời gian gần đây và đạt tới 200 tỷ USD.
    Tham dự diễn đàn kinh tế có hơn 100 đại diện các cơ quan chính quyền lập pháp, hành pháp LB Nga và vùng liên bang miền Nam, các ngân hàng và doanh nghiệp Nga và nước ngoài./.
    Chó hư
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0

    Braxin là đối tác quan trọng của Nga ở châu Mỹ-Latin
       (11/10/2003 -- 21:13GMT+7)
     
    Ngày 10/10, phát biểu trong chuyến thăm chính thức Braxin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov khẳng định Braxin là đối tác chiến lược quan trọng của Nga ở khu vực Mỹ Latinh. 
    Ông Ivanov nhấn mạnh quan hệ kinh tế và chính trị giữa hai nước trong những năm gần đây đã phát triển cực; hai nước có những quan điểm tương đồng về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.
    Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Braxin Jose Viegas, hai bên đã thảo luận triển vọng mở rộng hợp tác kỹ thuật-quân sự song phương, hợp tác nghiên cứu vũ trụ, vấn đề chống khủng bố .v.v.
    Ông Ivanov tỏ ý hài lòng về quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước thời gian gần đây, đặc biệt từ sau khi ký Biên bản ghi nhớ liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật-quân sự hồi đầu năm ngoái. Ông cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với Braxin trong lĩnh vực công nghệ cao, như các dự án chế tạo các loại máy bay dân dụng tầm trung, tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng và chế tạo các thiết bị vũ trụ hiện đại.
    Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận khả năng Braxin mua 20 máy bay chiến đấu của Nga (có thể là loại Su-35 hoặc Mig) với giá trị hợp đồng lên tới gần 1 tỷ USD./.
    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0

    Braxin là đối tác quan trọng của Nga ở châu Mỹ-Latin
       (11/10/2003 -- 21:13GMT+7)
     
    Ngày 10/10, phát biểu trong chuyến thăm chính thức Braxin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov khẳng định Braxin là đối tác chiến lược quan trọng của Nga ở khu vực Mỹ Latinh. 
    Ông Ivanov nhấn mạnh quan hệ kinh tế và chính trị giữa hai nước trong những năm gần đây đã phát triển cực; hai nước có những quan điểm tương đồng về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.
    Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Braxin Jose Viegas, hai bên đã thảo luận triển vọng mở rộng hợp tác kỹ thuật-quân sự song phương, hợp tác nghiên cứu vũ trụ, vấn đề chống khủng bố .v.v.
    Ông Ivanov tỏ ý hài lòng về quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước thời gian gần đây, đặc biệt từ sau khi ký Biên bản ghi nhớ liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật-quân sự hồi đầu năm ngoái. Ông cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với Braxin trong lĩnh vực công nghệ cao, như các dự án chế tạo các loại máy bay dân dụng tầm trung, tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng và chế tạo các thiết bị vũ trụ hiện đại.
    Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận khả năng Braxin mua 20 máy bay chiến đấu của Nga (có thể là loại Su-35 hoặc Mig) với giá trị hợp đồng lên tới gần 1 tỷ USD./.
    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    IMF đánh giá cao triển vọng kinh tế Nga
       (11/10/2003 -- 20:07GMT+7)
    Ngày 10/10, sau một tuần làm việc tại Mátxcơva, phái đoàn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ra tuyên bố đánh giá cao triển vọng tăng trưởng kinh tế Nga thời gian tới, bất chấp khả năng giá dầu mỏ giảm trên thị trường thế giới.
    Theo các chuyên gia IMF, tăng trưởng kinh tế của Nga năm 2003 có thể đạt tới 6,25%, cao hơn mức 4,3% năm 2002. Tuy nhiên, chỉ số này có thể giảm xuống 5% vào năm 2004.
    Tuyên bố của IMF nhấn mạnh tình hình kinh tế vĩ mô của Nga đã được củng cố và cải thiện đáng kể, cán cân thu chi cân đối, lạm phát giảm. Tuy nhiên, IMF cũng kêu gọi Nga đẩy mạnh cải cách kinh tế, đặc biệt là đa dạng hoá các ngành nghề kinh tế, nhằm giảm sự phụ thuộc vào ngành dầu mỏ. Theo IMF, công tác cải cách cơ cấu kinh tế, hệ thống ngân hàng, quản lý nhà nước còn triển khai chậm./.
    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    IMF đánh giá cao triển vọng kinh tế Nga
       (11/10/2003 -- 20:07GMT+7)
    Ngày 10/10, sau một tuần làm việc tại Mátxcơva, phái đoàn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ra tuyên bố đánh giá cao triển vọng tăng trưởng kinh tế Nga thời gian tới, bất chấp khả năng giá dầu mỏ giảm trên thị trường thế giới.
    Theo các chuyên gia IMF, tăng trưởng kinh tế của Nga năm 2003 có thể đạt tới 6,25%, cao hơn mức 4,3% năm 2002. Tuy nhiên, chỉ số này có thể giảm xuống 5% vào năm 2004.
    Tuyên bố của IMF nhấn mạnh tình hình kinh tế vĩ mô của Nga đã được củng cố và cải thiện đáng kể, cán cân thu chi cân đối, lạm phát giảm. Tuy nhiên, IMF cũng kêu gọi Nga đẩy mạnh cải cách kinh tế, đặc biệt là đa dạng hoá các ngành nghề kinh tế, nhằm giảm sự phụ thuộc vào ngành dầu mỏ. Theo IMF, công tác cải cách cơ cấu kinh tế, hệ thống ngân hàng, quản lý nhà nước còn triển khai chậm./.
    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga khẳng định tiếp tục hợp tác với Iran
       (12/10/2003 -- 20:34GMT+7)
     Ngày 11/10, phát biểu tại buổi họp báo sau khi hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Braxin JoseViegas, đang ở thăm Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga SergeyIvanov, nêu rõ Nga chủ trương phát triển mọi hình thức hợp tác kinh tế thương mại với Iran, đồng thời bác bỏ mọi mưu toan quy kết rằng sự hợp tác này tạo ra nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt và nhằm đẩy Nga ra khỏi thị trường Iran.
    Cùng ngày, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Viatrexláp Tơrúpnicốp nêu rõ Nga hoan nghênh những "dự định nghiêm túc của Iran tiếp tục đàm phán với IAEA về việc ký nghị định thư bổ sung Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân". Theo ông, vấn đề thời hạn ký nghị định thư bổ sung không nên kéo dài, song trong khi Iran có thiện chí tiếp tục đàm phán, IAEA nên tránh có lập trường quá cứng rắn đối với Iran. Mặt khác, các thanh sát viên IAEA cần đầu tư thời gian nghiên cứu để đưa ra một bản báo cáo chính xác về vấn đề này. Iran muốn được bảo đảm rằng sau khi ký nghị định thư bổ sung trên, sẽ không có những đòi hỏi mới được đưa ra đối với họ.
    Về việc ký nghị định thư Nga-Iran xung quanh việc Iran trả lại Nga nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, ông Tơrúpnicốp cho biết hiện chưa rõ thời gian và địa điểm sẽ ký kết văn kiện nhưng không còn những khó khăn đối với việc ký nghị định thư và chỉ tồn tại một số vấn đề mang tính kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực tài chính.
    Cùng ngày, phát biểu tại cuộc hội đàm với ông Tơrúpnicốp ở Têhêran, Thư ký Hội đồng an ninh tối cao Iran Haxan Pâukhani nêu rõ Iran phản đối việc sản xuất và sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng nghị quyết mới đây của Hội đồng điều hành IAEA liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran là " không phù hợp với Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như Điều lệ của IAEA". Ông lên án mánh khoé chính trị gây áp lực với Iran của một số nước, trong đó có Mỹ, đồng thời khẳng định Iran không bao giờ hy sinh các quyền và lợi ích của dân tộc mình trong lĩnh vực quốc phòng.
     Việc Nga hợp tác với Iran trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân là một vấn đề gây tranh cãi trong quan hệ giữa Nga và Mỹ. Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Iran theo đuổi chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân và đề nghị Nga ngừng ngay các chương trình hợp tác năng lượng với Iran. Phía Nga giữ vững lập trường rằng hợp tác Nga-Iran trong lĩnh vực này hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự và nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục chương trình hợp tác hạt nhân với Iran và sự hợp tác này sẽ chỉ ngừng khi các thanh sát viên IAEA đưa ra được bằng chứng rằng I-ran đang bí mật phát triển vũ khí hạt nhân./.
    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga khẳng định tiếp tục hợp tác với Iran
       (12/10/2003 -- 20:34GMT+7)
     Ngày 11/10, phát biểu tại buổi họp báo sau khi hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Braxin JoseViegas, đang ở thăm Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga SergeyIvanov, nêu rõ Nga chủ trương phát triển mọi hình thức hợp tác kinh tế thương mại với Iran, đồng thời bác bỏ mọi mưu toan quy kết rằng sự hợp tác này tạo ra nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt và nhằm đẩy Nga ra khỏi thị trường Iran.
    Cùng ngày, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Viatrexláp Tơrúpnicốp nêu rõ Nga hoan nghênh những "dự định nghiêm túc của Iran tiếp tục đàm phán với IAEA về việc ký nghị định thư bổ sung Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân". Theo ông, vấn đề thời hạn ký nghị định thư bổ sung không nên kéo dài, song trong khi Iran có thiện chí tiếp tục đàm phán, IAEA nên tránh có lập trường quá cứng rắn đối với Iran. Mặt khác, các thanh sát viên IAEA cần đầu tư thời gian nghiên cứu để đưa ra một bản báo cáo chính xác về vấn đề này. Iran muốn được bảo đảm rằng sau khi ký nghị định thư bổ sung trên, sẽ không có những đòi hỏi mới được đưa ra đối với họ.
    Về việc ký nghị định thư Nga-Iran xung quanh việc Iran trả lại Nga nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, ông Tơrúpnicốp cho biết hiện chưa rõ thời gian và địa điểm sẽ ký kết văn kiện nhưng không còn những khó khăn đối với việc ký nghị định thư và chỉ tồn tại một số vấn đề mang tính kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực tài chính.
    Cùng ngày, phát biểu tại cuộc hội đàm với ông Tơrúpnicốp ở Têhêran, Thư ký Hội đồng an ninh tối cao Iran Haxan Pâukhani nêu rõ Iran phản đối việc sản xuất và sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng nghị quyết mới đây của Hội đồng điều hành IAEA liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran là " không phù hợp với Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như Điều lệ của IAEA". Ông lên án mánh khoé chính trị gây áp lực với Iran của một số nước, trong đó có Mỹ, đồng thời khẳng định Iran không bao giờ hy sinh các quyền và lợi ích của dân tộc mình trong lĩnh vực quốc phòng.
     Việc Nga hợp tác với Iran trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân là một vấn đề gây tranh cãi trong quan hệ giữa Nga và Mỹ. Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Iran theo đuổi chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân và đề nghị Nga ngừng ngay các chương trình hợp tác năng lượng với Iran. Phía Nga giữ vững lập trường rằng hợp tác Nga-Iran trong lĩnh vực này hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự và nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục chương trình hợp tác hạt nhân với Iran và sự hợp tác này sẽ chỉ ngừng khi các thanh sát viên IAEA đưa ra được bằng chứng rằng I-ran đang bí mật phát triển vũ khí hạt nhân./.
    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga và CHDCND Triều Tiên kỷ niệm 55 năm bang giao
       (13/10/2003 -- 20:58GMT+7)
     
    Mátxcơva - Ngày 13/10, Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Mátxcơva đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao giữa CHDCND Triều Tiên và LB Nga (13/10/1948-2003).
    Phát biểu tại lễ chiêu đãi, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Losyukov khẳng định Nga là nước đầu tiên công nhận CHDCND Triều Tiên vào năm 1948 và hai nước đã xây dựng được quan hệ hữu nghị và hợp tác vững chắc.
    Ông nói Nga trước sau như một ủng hộ cuộc đối thoại giữa hai miền Nam-Bắc Triều Tiên, ủng hộ nguyện vọng của hai nước này thống nhất bằng biện pháp hòa bình. Điều đó hoàn toàn đáp ứng đường lối củng cố hòa bình, an ninh trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực Đông-Bắc Á của Nga. Đoàn đại biểu Nga tham gia cuộc đàm phán 6 bên phấn đấu để bảo đảm quy chế phi hạt nhân của bán đảo Triều Tiên, đảm bảo an ninh của CHDCND Triều Tiên và các nước khác, tạo điều kiện bình thường để các nước này phát triển kinh tế-xã hội.
    Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Paek Nam-sun đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov khẳng định sự phát triển năng động quan hệ hữu nghị giữa hai nước hoàn toàn đáp ứng lợi ích của nhân dân CHDCND Triều Tiên và nhân dân Nga./.
    Chó hư
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga và CHDCND Triều Tiên kỷ niệm 55 năm bang giao
       (13/10/2003 -- 20:58GMT+7)
     
    Mátxcơva - Ngày 13/10, Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Mátxcơva đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao giữa CHDCND Triều Tiên và LB Nga (13/10/1948-2003).
    Phát biểu tại lễ chiêu đãi, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Losyukov khẳng định Nga là nước đầu tiên công nhận CHDCND Triều Tiên vào năm 1948 và hai nước đã xây dựng được quan hệ hữu nghị và hợp tác vững chắc.
    Ông nói Nga trước sau như một ủng hộ cuộc đối thoại giữa hai miền Nam-Bắc Triều Tiên, ủng hộ nguyện vọng của hai nước này thống nhất bằng biện pháp hòa bình. Điều đó hoàn toàn đáp ứng đường lối củng cố hòa bình, an ninh trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực Đông-Bắc Á của Nga. Đoàn đại biểu Nga tham gia cuộc đàm phán 6 bên phấn đấu để bảo đảm quy chế phi hạt nhân của bán đảo Triều Tiên, đảm bảo an ninh của CHDCND Triều Tiên và các nước khác, tạo điều kiện bình thường để các nước này phát triển kinh tế-xã hội.
    Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Paek Nam-sun đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Nga Igor Ivanov khẳng định sự phát triển năng động quan hệ hữu nghị giữa hai nước hoàn toàn đáp ứng lợi ích của nhân dân CHDCND Triều Tiên và nhân dân Nga./.
    Chó hư
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Thành lập Đảng CS Thống nhất Ácmênia
       (13/10/2003 -- 20:24GMT+7)
     
    Mátxcơva - Ngày 13/10, tại Êrêvan, ba chính đảng cánh tả của Ácmênia gồm Đảng Cộng sản Đổi mới (OKP), Liên minh những người Cộng sản (SK) và Đảng Trí thức theo xu hướng Cộng sản (PIKN) đã quyết định hợp nhất thành Đảng Cộng sản Thống nhất Ácmênia (EKPA).
    Chủ tịch OKP Iuri Manukian cho biết mục đích thành lập EKPA là động viên tất cả những lực lượng cánh tả và ủng hộ tư tưởng cộng sản tham gia cuộc đấu tranh chung vì Chủ nghĩa Xã hội. Ba đồng Chủ tịch sẽ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của EKPA.
    Được biết, Đảng Cộng sản Ácmênia (KPA) đã từ chối tham gia EKPA./.
    Chó hư

Chia sẻ trang này