1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga đã cứu nghị định thư Kyoto

    Hằng năm thải ra 17% lượng khí thải toàn cầu, Nga là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới trong lĩnh vực này, nhưng cũng chỉ bằng nửa lượng khí thải hằng năm của Mỹ.
    Với số phiếu áp đảo 334/417, Đu-ma quốc gia Nga đã phê chuẩn Nghị định thư Kyoto về cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nghị định này sẽ có hiệu lực 90 ngày kể từ khi Crem-lin thông báo với LHQ.
    Tuy nhiên, nghị định thư sẽ phải được thượng viện và Tổng thống Pu-tin phê chuẩn trước khi trình lên LHQ - điều được hy vọng sẽ sớm diễn ra vì trước đó chính phủ Nga đã thông qua nghị định thư và được Tổng thống Pu-tin bật đèn xanh.
    Sau khi mọi thủ tục cần thiết được tiến hành ở Mát-xcơ-va, Nga sẽ là nước thứ 55 phê chuẩn nghị định thư Kyoto và lượng khí thải của 55 nước thành viên này thải ra tương đương 55% lượng khí thải của năm 1990.
    Đây là bước tiến quan trọng để Nghị định thư có thể sớm trở thành một hiệp ước quốc tế. Theo nghị định thư này, Nga sẽ có 8 năm để giảm 5,2% lượng phát thải của năm 1990.
    Với việc Nga cam kết cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nghị định Kyoto được củng cố đáng kể. Sau khi Đu-ma quốc gia Nga phê chuẩn nghị định thư Kyoto, báo chí Mê-hi-cô đã bình luận rằng, Nga đã cứu sống Nghị định thư Kyoto thông qua một quyết định lịch sử, được cộng đồng thế giới mong đợi. Nhật báo ?oReforma? của chính phủ Mê-hi-cô viết: "Ai cũng biết Crem-li tìm cách cải thiện quan hệ với EU để sớm gia nhập WTO nhưng rõ ràng việc phê chuẩn Kyoto của Nga, quốc gia sản sinh 17% lượng khí độc gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới, thể hiện nỗ lực lớn trong cuộc chiến bảo vệ môi trường và trái đất".
    Đồng thời, tờ báo này cũng đã lên án Mỹ, nước thải ra 36% khí thải toàn cầu, lẩn tránh trách nhiệm, không chịu hy sinh những lợi ích kinh tế trước mắt mà tiếp tục quay lưng lại Nghị định thư Kyoto.
    Nghị định thư Kyoto ra đời năm 1997 theo sáng kiến của Nhật Bản. Nga là một trong những nước không muốn ký ngay vì muốn dùng nó làm con bài để mặc cả trong các cuộc đàm phán với các nước để gia nhập WTO.
    Nghị định thư Kyoto cho phép các nước giành quota về lượng khí thải bằng cách đầu tư vào dự án tại các nước phát triển như Nga. Các nước cũng có quyền bán quota cho các nước đã có lượng khí thải quá mức được phép. Thêm vào đó, nghị định cũng cấp thêm quota cho những nước có rừng làm giảm khí các-bon đi-ô-xít.
    Năm 2001, các nhà thương thuyết đã nhất trí sẽ phạt những nước trong nghị định không đạt được mục tiêu đề ra, bằng cách tước quyền mua và bán quota. Việc xử lý các vi phạm được tiến hành bởi một ủy ban, mà thành viên là đại diện các chính phủ tham gia nghị định thư.
    Mới chỉ cách đây nửa năm, do cả Nga và Mỹ - hai nước thải ra lượng khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất ?" cũng như một loạt nước khác vẫn lạnh lùng với nghị định thư Kyoto, đã có những ý kiến cho rằng nghị định này coi như đã chết và nên bỏ nó vào sọt rác. Nay tình hình đã đổi khác, cho dù Mỹ vẫn kiên quyết từ chối ký kết nhưng việc Nga tham gia đã được Quỹ Các-bon, một tổ chức theo dõi khí gây hiệu ứng nhà kính, đánh giá là một bước ngoặt quan trọng trong vấn đề này vì từ đây mới có thể thực thi các biện pháp và chỉ tiêu để kiểm soát tình trạng đang nóng lên của Trái đất.
    Nghiên cứu của LHQ cảnh báo Trái đất sẽ nóng lên từ 1,4 đến 5,8 độ C vào năm 2100 kéo theo những biến đổi thời tiết khôn lường như triều cường, lũ lụt và hạn hán gây mất mùa, bệnh dịch.
    Nghị định thư Kyoto sẽ sớm bắt đầu có hiệu lực và từ năm tới sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về chỉ tiêu cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính. Nghị định thư Kyoto sẽ trở thành một hiệp ước quốc tế quan trọng sau khoảng hơn 3 tháng nữa. Đến năm 2012, những nước thành viên sẽ phải cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính theo chỉ tiêu đã cam kết. Nước nào không hoàn thành chỉ tiêu có thể sẽ bị phạt hoặc chỉ tiêu tương lai sẽ tăng lên.
    Tổng thống Mỹ Bush vẫn tuyên bố đứng ngoài nghị định thư Kyoto trong chính sách đơn phương vốn được chính quyền của ông tiến hành trong những năm qua và bị dư luận lên án gay gắt.
    (QDND)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga phải đóng cửa một lò phản ứng hạt nhân bị hỏng, không có rò rỉ
    Lò phản ứng hạt nhân này nằm ở gần thành phố Saratov bên sông Volga, theo tin của Ria Novosti.
    Sự cố hỏng hóc xảy ra hôm thứ Năm (04/11/04), tuy nhiên theo người phát ngôn của cơ quan về hạt nhân của Nga thì không có một đe doạ vào với sức khỏe con người do không có rò rỉ phóng xạ.
    Báo chí Nga nói lò hạt nhân hoạt động trở lại vào chiều tối thứ Sáu.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga phải đóng cửa một lò phản ứng hạt nhân bị hỏng, không có rò rỉ
    Lò phản ứng hạt nhân này nằm ở gần thành phố Saratov bên sông Volga, theo tin của Ria Novosti.
    Sự cố hỏng hóc xảy ra hôm thứ Năm (04/11/04), tuy nhiên theo người phát ngôn của cơ quan về hạt nhân của Nga thì không có một đe doạ vào với sức khỏe con người do không có rò rỉ phóng xạ.
    Báo chí Nga nói lò hạt nhân hoạt động trở lại vào chiều tối thứ Sáu.
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Một máy bay hạ cánh khẩn cấp ở Lisbon làm chậm chuyến của Tổng thống Putin
    Một máy bay của hãng Iberia phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Lisbon, Bồ Đào Nha hôm thứ Sáu 19-11, sau khi bị phát hiện có khói trong cabin, và đã làm cho chuyến bay của Tổng thống Nga V. Putin bị trễ, theo các quan chức hàng không.
    Trong khi sơ tán khỏi máy bay, 9 hành khách trong tổng số 288 người trên máy bay bị thương và sân bay Lisbon phải đóng cửa trong vòng 4 giờ đồng hồ.
    Chuyến đi của Tổng thống Putin đang trên một máy bay khác theo lộ trình sang Nam Mỹ thăm Brazil đang dừng lại ở Lisbon để tiếp nhiên liệu đã bị trễ mất 1h30m, theo người phát ngôn của sân bay ở Bồ Đào Nha.
    Hiện chưa rõ nguyên nhân về khói trong cabin chiếc máy bay của hãng Iberia.

  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Một máy bay hạ cánh khẩn cấp ở Lisbon làm chậm chuyến của Tổng thống Putin
    Một máy bay của hãng Iberia phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Lisbon, Bồ Đào Nha hôm thứ Sáu 19-11, sau khi bị phát hiện có khói trong cabin, và đã làm cho chuyến bay của Tổng thống Nga V. Putin bị trễ, theo các quan chức hàng không.
    Trong khi sơ tán khỏi máy bay, 9 hành khách trong tổng số 288 người trên máy bay bị thương và sân bay Lisbon phải đóng cửa trong vòng 4 giờ đồng hồ.
    Chuyến đi của Tổng thống Putin đang trên một máy bay khác theo lộ trình sang Nam Mỹ thăm Brazil đang dừng lại ở Lisbon để tiếp nhiên liệu đã bị trễ mất 1h30m, theo người phát ngôn của sân bay ở Bồ Đào Nha.
    Hiện chưa rõ nguyên nhân về khói trong cabin chiếc máy bay của hãng Iberia.

  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bước tiến trong quan hệ Nga - Ấn

    Chuyến thăm chính thức Ấn Độ 3 ngày (từ 3 đến 5-12) của Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin được đánh dấu như một bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược Nga - Ấn. Đây là cuộc gặp cấp cao lần thứ 5 giữa Nga và Ấn Độ kể từ năm 2000 tới nay, nhưng là lần đầu tiên giữa Tổng thống V.Pu-tin với Thủ tướng Man-mô-han Xinh kể từ khi đảng Quốc đại lên cầm quyền hồi tháng 5 vừa qua.
    Mục đích chuyến thăm lần này của Tổng thống Nga V.Pu-tin là nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại và quốc phòng giữa Nga và Ấn Độ. Bên cạnh đó, một loạt các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm như: cuộc chiến chống khủng bố và sự gia tăng vai trò của Liên hợp quốc; ký các văn kiện hợp tác, trong đó có thỏa thuận thăm dò khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình; phát triển Hệ thống định vị hàng hải toàn cầu (GLONASS) do Nga phát triển... cũng là những chủ đề ?onóng? được hai bên bàn thảo tại cuộc gặp này.
    Thực tế cho thấy, Nga - Ấn Độ đã từng có quan hệ gắn bó với nhau từ thời kỳ Chiến tranh lạnh. Song thời gian gần đây, việc Nga lên kế hoạch bán vũ khí cho Pa-ki-xtan - quốc gia vẫn bất đồng với Ấn Độ về vấn đề Ca-sơ-mia làm cho mối quan hệ này trở nên ?onguội lạnh?. Chính vì vậy, chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga V.Pu-tin lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm ?ohâm nóng? mối quan hệ chiến lược Nga - Ấn.
    Quốc phòng vẫn là chủ đề then chốt trong chuyến thăm Ấn Độ lần này của Tổng thống Nga V.Pu-tin. Tổng thống V.Pu-tin bày tỏ hy vọng phát triển mối quan hệ truyền thống về hợp tác quân sự lên một bước tiến mới phù hợp với xu thế của thế kỷ XXI. Hiện Nga vẫn là nhà cung cấp chủ yếu về máy bay, xe tăng và tầu chiến cho Ấn Độ. Ấn Độ và Nga đã hợp tác phát triển tên lửa đầu đạn hạt nhân siêu âm BrahMos tầm thấp 280km và sẽ được trang bị cho các tàu chiến của Ấn Độ vì nó đã qua 6 cuộc thử nghiệm kể từ khi được các chuyên gia Ấn Độ và Nga phát triển năm 2001.
    Theo Tướng Pơ-ri-mi-nốp của Nga, Ấn Độ sẽ là đối tác nước ngoài duy nhất tham gia phát triển hệ thống GLONASS cùng Nga nhờ quan hệ hai nước đã phát triển đến độ tin cậy lẫn nhau và do ấn Độ đã phát triển hơn Nga về một số lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ. Ông cho biết thêm, GLONASS là hệ thống định vị toàn cầu duy nhất hiện nay có thể cạnh tranh và chấm dứt sự độc tôn của Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo kế hoạch hợp tác, Nga - Ấn có thể sử dụng bệ phóng của nhau để phóng vệ tinh của mỗi nước; hai bên cùng phát triển hệ thống kiểm soát mặt đất tại hai nước và bán quyền sử dụng hệ thống này.
    Tướng Pơ-ri-mi-nốp cũng khẳng định, nếu được mời tham gia, Nga sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ trong chương trình chinh phục vũ trụ có người lái của Ấn Độ và một số hoạt động khác.
    Cùng với việc phát triển quan hệ quốc phòng, một trọng tâm khác cũng được Tổng thống Nga V.Pu-tin lưu tâm trong chuyến thăm này là hợp tác công nghệ thông tin. Phát biểu khi đi thăm một số trung tâm công nghệ cao của Ấn Độ ở bang Ben-ga-lo, Tổng thống V.Pu-tin bày tỏ tin tưởng rằng khi quan hệ hai nước được mở rộng và thúc đẩy lên tầm cao mới, công nghệ thông tin sẽ là một lĩnh vực hai nước có thể hợp tác với nhau vì đây là thế mạnh của cả hai bên.
    Hiện kim ngạch xuất khẩu phần mềm của Nga đạt 500 triệu USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu phần mềm của Ấn Độ đạt tới 13 tỷ so với 40 tỷ tổng kim ngạch xuất khẩu phần mềm toàn thế giới.
    Song, theo các chuyên gia nhận định, cho dù mối quan hệ chiến lược Nga - Ấn được nâng tầm đến đâu thì cả hai cũng đều tính đếm đến các quan hệ quốc tế khác và mối quan hệ chiến lược này phải có lợi cho cả đôi bên
    Sau chuyến thăm Ấn Độ, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã có chuyến thăm lịch sử tới Thổ Nhĩ Kỳ - một đầu cầu quan trọng của vòng cung Á - Âu.

Chia sẻ trang này