1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bạo lực liên tiếp ở miền nam Nga

    Hôm 5/7 một vụ nổ lớn xảy ra tại đồn cảnh sát Makhachkala, thủ phủ nước CH thuộc Nga Dagestan, làm 3 sĩ quan thiệt mạng và 4 người bị thương. Cùng thời gian này, phiến quân Chechnya phục kích một đoàn xe làm chết 2 nhân viên an ninh Nga.
    Đây là vụ tấn công thứ hai tại Makhachkala nhằm vào lực lượng an ninh trong vòng một tuần qua. Thứ sáu tuần trước, một chiếc xe tải chở quân cũng bị tấn công bên ngoài một nhà tắm công cộng trong thành phố làm 10 sĩ quan thiệt mạng.
    Ngoài ra, cảnh sát Dagestan còn kịp thời vô hiệu hoá quả bom tìm thấy bên ngoài một nhà hát ở thủ phủ Makhachkala. Kể từ đầu năm xảy ra khoảng 70 vụ tấn công khủng bố ở Dagestan, trong đó có 40 vụ ở Makhackala. Mục tiêu chủ yếu trong những hành động bạo lực này là lực lượng an ninh của chính phủ.
    Còn trong vụ tấn công tại Chechnya, đoàn xe bị phiến quân địa phương phục kích đang chở một nhóm người đi điều tra vụ ám sát một quan chức ở thành phố Burgaloi .
    Dagestan nằm ở phía nam nước Nga và có chung đường biên giới với Chechnya, nơi lực lượng phiến quân liên tục chiến đấu chống quân đội Nga từ năm 1999 đến nay.
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 07/07/2005
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Trung Quốc và Nga kêu gọi Mỹ rút khỏi Trung Á

    Hôm 5/7 các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc tham gia cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Astana, Kazakhstan, kêu gọi Mỹ và đồng minh xác định thời điểm rút khỏi một số nước thành viên SCO ở Trung Á.
    Tuyên bố trên của hai nước nắm vai trò lãnh đạo SCO phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gồm các quốc gia Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan và Tajikistan.
    Theo các nhà phân tích, động thái mới của các nhà lãnh đạo SCO nhằm nỗ lực đẩy Mỹ ra khỏi Trung Á, vốn được Matxcơva nhìn nhận như một bộ phận mang tính lịch sử trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Đây cũng là nơi Trung Quốc đang tìm kiếm một vai trò chi phối vì nguồn tài nguyên năng lượng giàu có của khu vực này.
    Tuy nhiên, Mỹ đã lên tiếng bác bỏ lời kêu gọi về một hạn chót cho việc rút quân khỏi Trung Á. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Sean McCormack cho rằng, sự hiện diện của quân đội Mỹ "được xác định bằng các điều khoản của những hiệp định song phương, theo những gì mà hai nước kết luận rằng có lợi cho cả hai bên".
    Lực lượng đồng minh do quân đội Mỹ đứng đầu triển khai tại các căn cứ không quân ở Uzbekistan và Kyrgyzstan kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001, nhằm hỗ trợ cho các chiến dịch quân sự tại nước láng giềng Afghanistan. Hiện Mỹ có khoảng 800 binh sĩ tại Uzbekistan và chiếm đa số trong 1.200 binh sĩ liên quân đóng tại Kyrgyzstan.
    Tajikistan cũng cho phép không quân Pháp sử dụng sân bay Dushanbe từ năm 2001 như một căn cứ hậu cần cho binh sĩ của họ tại Afghanistan. Khoảng 200 lính không quân Pháp đang có mặt tại cơ sở quân sự này.
    Tuyên bố chung của SCO có đọan: "Chúng tôi đã và sẽ ủng hộ liên minh quốc tế mở chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan và chúng tôi nhận thấy tiến triển trong nỗ lực ổn định tình hình tại đây. Khi giai đoạn quân sự trong chiến dịch gần hoàn tất, SCO muốn các thành viên của liên minh quyết định hạn chót về việc sử dụng các cơ sở quân sự tạm thời và sự có mặt của quân đội tại các nước nói trên".
    Theo một cố vấn về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Sergei Prikhodko, SCO không yêu cầu một sự rút quân ngay lập tức, nhưng các thành viên SCO muốn biết khi nào binh sĩ Mỹ sẽ hồi hương. Trước đó, Matxcơva cũng không phản đối khi Uzbekistan và Kyrgyzstan đồng ý cho Mỹ đặt căn cứ quân sự, nhưng các vụ bạo động liên tiếp ở Trung Á thời gian qua khiến Nga lo ngại.
    Còn Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thì bày tỏ tại hội nghị thượng đỉnh SCO rằng, số phận của các nước Trung Á nằm trong tay họ và các nước này đủ không ngoan và năng lực để tự giải quyết những vấn đề nội bộ. Nhiều người cáo buộc Washington hậu thuẫn cho các vụ biểu tình bạo loạn ở Uzbekistan, Kyrgyzstan và một số nước trong vùng.
    Tại hội nghị ở Astana, Kazakhstan, các nhà lãnh đạo SCO cũng cam kết sẽ gia tăng hợp tác an ninh trong khu vực. Hôm qua, Iran, Ấn Độ và Pakistan đã gia nhập tổ chức với tư cách là quan sát viên. Nếu 3 nước này trở thành thành viên đầy đủ thì SCO sẽ bao gồm một nửa dân số của thế giới.
    (VNExpress)
  3. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nga, Mỹ cảnh báo: sẽ có vũ khí hạt nhân nếu rơi vào tay khủng bố
    Trên bài báo chung đăng trên tạp chí Izvestia của Nga, Mỹ và Nga đã cảnh báo rằng, nhiều thảm cảnh sẽ xảy ra nếu như vũ khí huỷ diệt hàng loạt rơi vào tay tổ chức khủng bố. 2 nước còn khuyến khích các nước tham gia vào chương trình chống phát triển vũ khí huỷ diệt hàng loạt (WMD). 
    Trong bài báo, Bộ trưởng ngoại giao Nga, ông
    Sergei Lavrov và Bộ trưởng ngoại giao Mỹ bà
    Condoleezza Rice cho biết ?o Nếu các phần tử khủng bố có trong tay vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học, vũ khí sinh học có nghĩa là sẽ có những vụ thảm sát và sự phá hoại với mức độ còn khủng khiếp hơn những gì đã xảy ra trong vụ tấn công ở Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. ?
    Ông Lavrov và bà Rice rất hoan nghênh sự hợp tác của 2 nước về sáng kiến an ninh chống phát triển vũ khí hạt nhân (PSI) và những nỗ lực kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán lậu các nguyên liệu được sử dụng chế tạo WMD. 
    Trưởng ban chính sách đối ngoại Nga cho biết hơn 60 thành viên của PSI hiện nay đang thực hiện các bài diễn tập chống vũ khí hạt nhân và chia sẻ các thông tin để chống lại hoạt động buôn bán lậu WMD. Theo bài báo thì Nga là nước mới tham gia vào PSI năm ngoái.
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    NGƯỜI NGA MUỐN KHÔI PHỤC ÁN TỬ HÌNH
    Theo kết quả thăm dò dư luận của trung tâm Levada,65% người dân Nga ủng hộ phục hồi án tử hình,chỉ 17% muốn hình phạt này được huỷ bỏ vĩnh viễn .

    Hầu hết số người ủng hộ việc lập lại án tử hình là đàn ông trên 40 tuổi,chưa qua đại học,là ủng hộ viên của đảng cực đoan Rodina. Trong khi đó những người phản đối hình thức này lại là phụ nữ và những người ủng hộ Kremlin - đảng Thống nhất nước Nga. Khảo sát năm 2002 cho thấy,79% số người tham gia trả lời đã ủng hộ án tử hình.Nước Nga áp dụng án tử hình từ xa xưa song nó được dỡ bỏ khi cựu Tổng thống Boris Yeltsin phê chuẩn 1 sắc lệnh bãi bỏ dần hình phạt này nhằm mục đích đưa Nga gia nhập Hội đồng châu Âu. Năm 1997,ông Yeltsin ký lệnh ngừng thi hành án tử hình trên toàn nước Nga-quyết định này cho tới nay vẫn còn hiệu lực.Tuy nhiên,trong bối cảnh các vụ tấn công khủng bố nhằm vào Moscow và nhiều nơi khác trên đất Nga gia tăng,rất nhiều chính trị gia và quan chức,gồm cả Phó tổng công tố viên Vladimir Kolesnikov,đều ủng hộ khôi phục hình phạt tử hình.
    (phù....mãi mới xong)
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nước Nga có chiến lược không gian mới
    Chính phu? Nga đã thông qua chương tri?nh không gian trong 10 năm tới nhằm tăng sức mạnh cho nga?nh thám hiê?m vuf trụ trên thế giới. Chương tri?nh chi thêm tiê?n cho hệ thống vệ tinh va? ra kế hoạch la?m một phi thuyê?n con thoi.
    Nước Nga cufng muốn bắt đâ?u các thư? nghiệm nhă?m mục tiêu thư? xem con ngươ?i có đu? điê?u kiện bay lâu da?i trong vuf trụ đê? lên thám hiê?m sao Ho?a hay không. Kế hoạch na?y được thực hiện bă?ng cách cho 6 ngươ?i xung phong sống trên trạm không gian da?i hơn một năm.
    Phóng viên BBC tại Nga nói nước na?y đang hi vọng quay trơ? lại vị thế cươ?ng quốc không gian thơ?i chiến tranh lạnh. Một điê?m đáng chú ý ma? Nga nhấn mạnh đó la? ngân sách được dự tính sef chi? bă?ng một phâ?n mươ?i Hoa Ky?.
    (HNM)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ngày này tháng sau, tức 3-9 là tròn một năm ngày giải cứu con tin ở Beslan. Nước Nga sẽ nhớ đến ngày này như một ngày tang lễ đau thương nhưng không bị khuất phục.
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Putin sa thải Tổng tư lệnh Hải Quân Nga
    Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4-9 đã sa thải người đứng đầu lực lượng Hải quân Nga, đồng thời kêu gọi vị Tân Đô đốc siết chặt kỷ luật trên các chiến hạm.
    Ông Putin không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định sa thải tướng Vladimir Kuroyedov và bổ nhiệm tướng Vladimir Masorin lên thay, song ông có bóng gió nhắc đến những tai nạn đắm tàu "đáng hổ thẹn" và gây tai tiếng của Hải quân Nga như nguyên nhân chính.
    Tháng Tám, chiếc tàu ngầm mini Priz với 7 thủy thủ trên boong đã bị kẹt dưới đáy Đại Tây Dương. Hải Quân Nga không có bất cứ phương tiện nào để giải cứu mà phải cầu viện đến nước ngoài.
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Cựu Tổng thống Nga Boris Yelsin ngã gãy xương đùi

    Hôm 7/9, cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã phải nhập viện trong kỳ nghỉ hè sau khi ngã gãy xương đùi tại một biệt thự ở đảo Sardinia-Italia.
    Hãng tin ITAR-Tass nói Elsin được sơ cứu tại một bệnh viện ở Italia trước khi về một bệnh viện của Nga bằng máy bay trực thăng.
    Đảo Sardinia có cả nhà nghỉ hè của Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi.

  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tai nạn máy bay ở Afghanistan, 10 người chết

    Hôm 11-11 một chiếc máy bay chở hàng IL-76 do Liên Xô chế tạo lao xuống đất cách Kabul 35 km về phía bắc và nổ tung. Toàn bộ 10 người trên chuyến bay, gồm đa số là công dân Nga và Ukraina, không có ai sống sót.
    Hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại vùng đồi núi mang tên Farza, nhưng nhiều người nhận định thời tiết xấu có thể là một tác nhân. Chiếc máy bay hoàn toàn bị phá hủy với các mảnh vụn rải khắp 3 quả đồi phủ đầy tro bụi.
    Công ty vận tải hàng không quốc gia National Air Cargo của Pakistan đã thuê chiếc máy bay nói trên để chuyên chở thiết bị viễn thông cho căn cứ không quân Bagram của Mỹ ở Afghanistan.
    Chiếc máy bay xấu số thuộc sở hữu của hãng Royal Airlines Pakistan với phi hành đoàn gồm 5 người Nga, 2 người Ukraina và một người Pakistan.
    Sĩ quan cảnh sát Ghulam Rasool cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy 5 thi thể. Họ bị phân thành nhiều mảnh. Không có ai sống sót trong tai nạn". Còn theo phát ngôn viên của lực lượng NATO tại Afghanistan, trung tá Cristoni Riccar, chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Kabul.
    Trong khi đó, một chỉ huy của nhóm Taliban là Dadullah tuyên bố, chiến binh của họ đã sử dụng một loại vũ khí mới để hạ chiếc IL-76 nói trên. Hiện thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.
    Người nông dân 50 tuổi có tên Malang kể: "Chiếc máy bay đảo từ bên này sang bên kia và bay rất thấp. Không có khói bốc ra từ máy bay lúc nó còn trên không. Sau đó, nó lao thẳng xuống đồi, tạo thành một tiếng nổ cực lớn và khói lửa văng ra khắp mọi nơi".
    Trong năm nay từng xảy ra một số vụ tai nạn máy bay tại Afghanistan, đa phần là trực thăng. Đẫm máu nhất là vụ một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không tư nhân Kam Air bị rơi gần Kabul, hồi tháng 2, làm chết toàn bộ 104 người trên khoang.
    (VN Express dẫn tin nước ngoài)



    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 12/11/2005
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga tổ chức thi "Hoa hậu dương tính" năm 2005

    [​IMG]
    Svetlana Izambayeva đoạt ngôi ?oHoa hậu Dương tính Nga? năm 2005

    Cô Svetlana Izambayeva, 24 tuổi đã vượt qua 30 ứng cử viên, đoạt vương miện hoa "Hoa hậu Dương tính?, lần đầu tiên tổ chức tại Nga. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm ngày toàn thế giới chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
    Sống và làm việc tại thành phố Cherboksara, Svetlana Izambayeva đã tốt nghiệp khoa Tại chức trường Cao đẳng Nông nghiệp, chuyên ngành kinh tế. Hiện độc thân, Svetlana có nghề tay trái là thợ cắt tóc.
    Cô tâm sự: ?oTôi mới chia tay bạn trai không lâu, nhưng nguyên nhân không phải do tôi bị nhiễm bệnh mà vì quan điểm trong cuộc sống khác nhau?. Svetlana đang tham gia vào nhiều hoạt động xã hội và tin rằng sẽ có một chàng hoàng tử xuất hiện.
    ?oCuộc thi do một trang web về HIV/AIDS của Nga tổ chức, hơn 30 tấm ảnh của các cô gái gửi về dự thi. Ban giám khảo chọn ra 3 người chiến thắng, và tôi vinh dự nhận phần thưởng cao quý nhất? - Hoa hậu tâm sự.
    Cô là người đầu tiên tự tiết lộ mình mang trong người virus HIV và công bố tên mình cho phương tiện thông tin đại chúng. Còn 2 á hậu lại giấu tên.
    Svetlana hy vọng, hành động tham gia cuộc thi của cô sẽ giúp xóa tan nỗi e sợ vốn thường trực tồn tại trong tâm trí mỗi bệnh nhân mắc AIDS.
    ?oTôi luôn tin một người phụ nữ thực sự lúc nào cũng tuyệt vời trong mọi hoàn cảnh? - Svetlana khẳng định.
    Bác sĩ trưởng chuyên khoa điều trị vệ sinh dịch tễ LB Nga, ông Ghenatdi Onhishenko cũng phát biểu: ?oQua cuộc thi này, chúng tôi muốn phá bỏ các định kiến không hay trong nhận thức của xã hội về các bệnh nhân mắc AIDS. Họ có quyền được sống bình thường như những bệnh nhân mắc chứng ung thư, viêm gan...?.
    Onhishenko cũng cho hay, tại Nga, số người nhiễm mắc HIV/ AIDS liên tục tăng trong những năm gần đây. 80% trong số những người mắc bệnh có độ tuổi từ 15 đến 30. Khoảng 70% trường hợp lây lan HIV có dính dáng tới nạn nghiện hút và căn bệnh thế kỉ này đã cướp đi 7.611 sinh mạng.
    Tuy nhiên thái độ kỳ thị đối với các bệnh nhân mắc AIDS đã giảm nhiều. Số người không hề có thái độ sợ hãi hay ghét bỏ những bệnh nhân AIDS tại Nga, nếu vào năm 2004 chiếm 30% thì tới năm 2005 đã tăng lên 38%; tỏ ý muốn cùng làm việc bình thường: tăng từ 26% lên 33%; muốn chăm sóc, bảo vệ: 21% lên 29%.
    (Theo Tiền Phong)

Chia sẻ trang này