1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin vắn quân sự

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi trung_si, 16/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn quân sự

    Trung Quốc: Trung Quốc đang phải đối mặt với những vấn đề khó khăn ngày càng gia tăng trong lĩnh vực tiếp thị vũ khí của mình tại Trung Đông. Nguyên nhân chính là chất lượng cũng như hiệu quả của vũ khí Trung Quốc còn thua xa vũ khí do Nga và Mỹ chế tạo. Doanh thu vũ khí của Trung Quốc tại Trung Đông trong 3 năm vừa qua liên tục giảm.

    Jordan Jordan đã nhận được hợp đồng trị giá hàng triệu USD từ Mỹ cho chương trình đào tạo lực lượng an ninh Iraq. Theo hợp đồng, quân đội Jordan sẽ đào tạo cho Iraq khoảng 30 nghìn nhân viên an ninh.

    Ả Rập Xê-út Ả Rập Xê-út đang tiến hành đàm phán mua một lượng lớn xe bọc thép chở quân. Bộ quốc phòng nước này đã chọn loại xe bọc thép Fuchs do Công ty quốc phòng Reinmetall của Đức chế tạo. Cuộc thương thảo đã được nối lại sau khi liên quân do Mỹ lãnh đạo sử dụng loại xe Fuchs bảo vệ binh lính trước những vụ tấn công bằng vũ khí phi truyền thống.

    Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã giành được hợp đồng đầu tiên phát triển tiểu hệ thống cho loại máy bay chiến đấu hiện đại F-35 Joint Strike Fighter. Thổ Nhĩ Kỳ tham gia dự án chế tạo chung máy bay thế hệ mới F-35 Joint Strike Fighter ở cấp độ 3.


    Nguyễn Sỹ Giao , VIT


      2B OR NOT 2B
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Yemen tìm kiếm thị trường xuất khẩu tăng T-72 do Liên Xô cũ chế tạo
    Yemen mới đây đã bắt đầu chiến dịch bán loại xe tăng được Liên Xô cũ chế tạo cho các khách hàng tại châu Phi.
    Nguồn tin công nghiệp cho biết, Yemen đã đạt được thỏa thuận trở thành trung gian cho các hợp đồng bán xe tăng T-72 từ Nga. Yemen có thể mua T-72 cho một số khách hàng châu Phi như Ethiopia, Djibouti và Sudan.
    Tuy nhiên, nguồn tin trên không thể khẳng định thông tin được đăng tải trên Nhật báo ?o người đưa tin Ethiopia?, Sanaa đã bán lại 60 chiếc T-72 trị giá 24 triệu USD cho
    Ethiopia trong số 300 chiếc tăng mà Yemen mua của Nga theo hợp đồng ký trog tháng 10 năm 2002.
    Nguyễn Sỹ Giao , ABC News
      2B OR NOT 2B
  3. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí tác chiến đô thị đa năng Metis-m
    Đáp ứng yêu cầu trong tác chiến đô thị, phòng thiết kế vũ khí KBP (Nga) đã phát triển thế hệ tên lửa chống tăng có điều khiển, uy lực chiến đấu cao Metis-M. Đây là hệ thống vũ khí đa năng, có thể tiêu diệt được nhiều loại mục tiêu như xe tăng, các phương tiện cơ giới bọc thép, công sự, công trình bê tông kiến cố. Metis-M trang bị cho các đơn vị bộ binh cơ giới, các tổ đội công tác độc lập, tác chiến hiệu quả trong điều kiện địa hình chật hẹp, cơ động nhanh.
    Hệ thống tên lửa có điều khiển Metis-M có trọng lượng nhẹ, dùng cho người lính mang vác, bắn tì vai, cự ly tiêu diệt mục tiêu hiệu quả tới 1500 mét. Tên lửa mang nhiều loại đầu đạn khác nhau như đầu đạn xuyên giáp (HEAT), nổ phá năng lượng cao (HE). Đầu đạn HEAT lắp cho tên lửa 9M-131 có khả năng sát thương nhiều mục tiêu, kể cả các loại xe tăng lắp giáp treo, giáp phản ứng nổ. Tên lửa 9M-131 còn dùng để tiêu diệt sinh lực ẩn nấp bên trong các công trình và công sự bê tông cốt thép dày trung bình 850 mm. Đầu đạn HE là một loại đầu đạn nhiệt áp được lắp cho tên lửa 9M-131F, có tính năng tương đương với một quả đạn pháo cỡ lớn. Tên lửa 9M-131F bắn phá hiệu quả các loại nhà cửa, kiến trúc đô thị. Khi phát nổ, đầu đạn HE sinh ra sóng nổ nhiệt áp, làm tăng nhiệt độ khu vực mục tiêu lên tới 800oC, đốt cháy ô-xy trong không khí xung quanh, nhờ đó mà nó tiêu diệt hiệu quả sinh lực dù đã được che chắn. Cả hai loại tên lửa 9M-131 và 9M-131F dùng cho hệ thống tên lửa Metis-M đều được phóng bằng ống phóng đơn hoặc ống phóng đôi kiểu công-ten-nơ. Các ống phóng kiêm hộp vận chuyển được đeo trên lưng người lính. Cùng với các vũ khí, trang bị cá nhân, kíp chiến đấu 3 người có khả năng mang được 5 tên lửa. Hệ thống Metis-M có tốc độ bắn từ 3 đến 4 phát/phút. Tên lửa điều khiển theo nguyên lý dẫn bằng dây với hệ thống điều khiển lắp sẵn trên tên lửa kết hợp giữa đường truyền lệnh, đèn pha và cơ cấu dẫn động trung tâm. Cơ cấu phóng và thiết bị ngắm ảnh nhiệt có kích thước nhỏ, đáp ứng yêu cầu của vũ khí đa năng mang vác hiện đại.
    Hệ thống tên lửa Metis-M được dùng để trang bị cho trung đội hoả lực thuộc phân đội bộ binh cơ giới, có vị trí như là hoả lực pháo binh. Tên lửa có khả năng giao chiến với tất cả các loại mục tiêu bọc thép cố định và di động, yểm trợ cho bộ binh tiêu diệt các ổ đề kháng của địch.
    Nguyễn Sỹ Giao , QĐND
      2B OR NOT 2B
  4. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Mỹ vẫn đứng đầu về xuất khẩu vũ khí
    Theo Bản nghiên cứu mới nhất được Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) công bố ngày hôm qua (15/10), Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí, trong khi đó Ả-Rập Xê-út chiếm ngôi số một về nhập khẩu vũ khí.
    Bản báo cáo ?o Cán cân quân sự 2003 ?" 2004? về tình hình xuất nhập khẩu vũ khí thế giới cho hay, Mỹ đang chiếm 40,3% thị phần thị trường vũ khí thế giới với doanh thu 10,241 tỷ USD trong năm 2002.
    Ả-Rập Xê-út, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới trong năm 2002 đã chi khoảng 5,2 tỷ USD để trang bị vũ khí mới. Ai-Cập được xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách các nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới với 2,1 tỷ USD trong năm 20012, tiếp đến là Tiểu vương quốc các nước Ả-rập và Ấn Độ.
    Với 4,7 tỷ USD, Vương quốc Anh là nước đứng thứ hai về xuất khẩu vũ khí trong năm 2002 và chiếm 18,5% thị phần. Tiếp đến là Nga với 3,1 tỷ USD, chiếm 12,2% thị phần trên thị trường vũ khí thế giới.
    Một số nước xuất khẩu vũ khí khá là: Trung Quốc (800 triệu USD), Ucraina (600 triệu USD), Đức (500 triệu USD), Italia (400 triệu USD) và Israel (300 triệu USD).
    Nguyễn Sỹ Giao , Xinhuanet
      2B OR NOT 2B
  5. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    NATO chính thức ra mắt Lực lượng phản ứng nhanh
    Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày hôm qua (15/10) đã chính thức cho ra mắt Lực lượng phản ứng nhanh (NRF) của mình tại Trụ sở vùng Brunssum, Hà Lan.
    Trong lễ ra mắt NRF, Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu James L. Jones đã trân trọng trao lá cờ riêng của NRF cho Jack Deverell, Chỉ huy chiến dịch chung NATO.
    Theo các chuyên gia quân sự phân tích, sự kiện này đánh dấu một trong những thay đổi quan trọng nhất trong liên minh quân sự NATO kể từ khi được thành lập cách đây 50 năm trước.
    ?o Việc thành lập Lực lượng phản ứng nhanh NATO là tín hiệu quan trọng cho thấy khối quân sự này đang tự chuyển mình để đối phó với những nguy cơ mới trong thế kỷ 21 và khẳng định cam kết của NATO trong chiến lược can thiệp quân sự ở bất cứ nơi nào?, Jones nói.
    NRF sẽ trở thành một lực lượng mạnh với 20 nghìn quân trong cơ cấu NATO luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và được đào tạo kỹ năng đối phó với mọi tình huống ở bất cứ khu vực nào trên thế giới trong vòng 30 ngày từ thời điểm NATO ra quyết định triển khai quân.
    Nguyễn Sỹ Giao , Xinhuanet
      2B OR NOT 2B
  6. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    2 máy bay chiến đấu của Mỹ gặp nạn trên biển Đại Tây Dương
    Hôm qua (15/10), phát ngôn viên lực lượng Thủy quân Mỹ cho biết, 2 chiếc máy bay quân sự F/A-18A của Mỹ tham gia buổi tập trận ngoài khơi Đại Tây Dương đã gặp nạn, tuy nhiên 2 phi công đã kịp thoát ra ngoài và đã được đưa vào bờ an toàn.
    Theo Đại tá Don Caetano, đại diện căn cứ không quân Beaufort tại phía nam Carolina, 2 chiếc máy bay chiến đấu loại F/A-18A (mỗi chiếc trị giá 35 triệu USD) đang tập trận trên biển Đại Tây Dương cách bờ biển Carolina khoảng 100km về phía nam, đã gặp phải một sự cố nghiêm trọng buộc họ phải bỏ dở buổi tập.
    Được biết 2 viên phi công đã cố gắng hết sức để khắc phục sự cố tuy nhiên cuối cùng họ vẫn phải bung dù nhảy khỏi máy bay. Ngay sau đó họ đã được lực lượng cứu hộ bờ biển đưa vào bệnh viện, sức khỏe của 2 người hiện đang trong tình trạng tốt.
    Các quan chức điều tra hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn tới sự cố này. Theo phỏng đoán ban đầu có thể động cơ máy bay đă gặp trục trặc.
    Nguyễn Sỹ Giao , Xinhuanet
      2B OR NOT 2B
  7. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thêm nhiều chiến binh Taliban bị tiêu diệt
    Quân đội chính phủ với sự hậu thuẫn của binh sĩ và trực thăng Mỹ, hôm qua, đã kết thúc cuộc đột kích ở Chaar Cheno. Cảnh sát cho biết, ngoài 7 tay súng Taliban bị bắn hạ còn có 12 người bị bắt. Phía chính phủ có 3 quân nhân thiệt mạng và 5 người bị thương.
    Theo sĩ quan cảnh sát Haji Mohammed Akhtar, vụ đột kích của quân đội Afghanistan đã kéo dài suốt 2 ngày ở vùng đồi núi Chaar Cheno, cách Kandahar hơn 100 km về phía đông bắc. Khoảng 500 binh sĩ chính phủ đã tham gia vào chiến dịch được đánh giá là thành công này. Hiện chưa rõ trong số những tay súng Taliban bị bắn chết có nhân vật quan trọng nào hay không.
    Ông Akhtar cho biết, những chiến binh Taliban bị bắt đang bị thẩm vấn ở tỉnh Uruzgan. Đại tá Rodney Davis, phát ngôn viên quân đội Mỹ tại tổng hành dinh Bagram, phía bắc thủ đô Kabul, đã xác nhận việc lính Mỹ tham gia vụ đột kích trên nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.
    Tàn quân của Taliban đang gia tăng các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ chính phủ và lực lượng liên quân trong những tháng gần đây.
    Nguyễn Sỹ Giao , Reuters
      2B OR NOT 2B
  8. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Syria cần sẵn sàng đương đầu với Israel
    Tổng tư lệnh lực lượng quân đội Syria ngày hôm qua (16/10) ra lời kêu gọi binh sĩ của mình sẵn sàng đương đầu với Israel trong bất cứ lúc nào. Hãng thông tấn SANA trích dẫn lời tướng Hassan Turkmany như sau, phải ngay lập tức đánh bại mọi âm mưu xâm lược của Israel. Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư đã gần như thống nhất hoàn toàn thông qua lệnh trừng phạt đối với Syria.
    Trong bài phát biểu của mình, ông Turkmany không trực tiếp nhắc đến lệnh trừng phạt mà Mỹ đưa ra nhưng tuyên bố, Syria đang bị ép phải cúi mình khuất phục theo mong muốn của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Israel. Tuy nhiên, ông không lảng tránh quan điểm của mình. Máy bay chiến đấu Israel hôm 5 tháng 10 đã tấn công một căn cứ tình nghi khủng bố gần Damaskus. Cả ba quốc gia đã tiến hành tổng cộng 3 cuộc chiến tranh vào những năm 1948, 1967 và 1973. Israel vẫn luôn chiếm đóng cao nguyên Goland mà họ thu phục được từ năm 1967.
    Lệnh trừng phạt mà Mỹ áp dụng sẽ khiến sức ép ngoại giao và kinh tế đối với Syria gia tăng. Chính phủ tại Damaskus bị yêu cầu phải ngừng bao che cho các phần tử khủng bố, rút 20.000 quân đang triển khai tại Liban về nước, tiêu huỷ vũ khí huỷ diệt hàng loạt cùng tên lửa tầm xa cũng như chấm dứt việc cung cấp vũ khí bất hợp pháp cho Iraq. Nếu Syria không tuân tử các điều kiện trên thì Tổng thống Mỹ G. Bush sẽ áp dụng một hoặc nhiều lệnh trừng phạt trong một Catalog gồm 6 biện pháp trừng phạt.
    Lã Thị Ngọc , AP
      2B OR NOT 2B
  9. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    LHQ triển khai quân trên khắp tỉnh Ituri, Congo.
    Lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tại nước Cộng hoà Dân chủ Congo hôm qua (16/10) đã mở rộng việc triển khai quân đến thêm một số khu vực tại tỉnh Ituri, phía đông bắc Congo.
    Ít nhất ba căn cứ quân sự sẽ được thành lập bên ngoài thủ đô Bunia, nơi lính gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc hiện đang bị hạn chế trên quy mô lớn kể từ khi họ tiếp quản nước này từ lđội quân EU hồi tháng trước.
    Việc triển khai quân này để ngăn chặn các vụ xung đột tôn giáo tại đây đã bị hoãn lại hôm 15/10 do có mưa lớn. Quân gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc hy vọng bằng việc mở ra các con đường dẫn tới Beni và Butembo, họ sẽ bảo đảm an ninh cho tuyến đường quan trọng nối liền tỉnh Ituri với cảng Mombasa của Kenyan.
    Các vụ xung đột giữa phiến quân người Lendu và Hema đã làm hơn 50.000 người thiệt mạng tại quốc gia nghèo khó này. Hiện các vụ giết người có động cơ vẫn đang tiếp tục diễn ra tại tỉnh Ituri bất chấp thoả thuận hoà bình của quốc gia này đã được hoàn thành tại Congo hồi đầu năm nay.
    Tuần trước, 65 người, được cho là thuộc nhóm tộc người thiểu số Hema đã bị sát hại tại ngôi làng Kachele.
    Trần Hoàng Anh , BBC
    Mỹ: Nghị quyết được thông qua làm giảm quân đội nước ngoài tại Iraq [/size=2]
    Theo nhận định của phía Mỹ, bản nghị quyết Iraq mà Hội đồng Bảo an đã nhất trí thông qua ngày 16/10 khiến cho hàng loạt binh sĩ quốc tế không được điều động tới Iraq. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell lại bày tỏ hy vọng rằng, thay vì quân đội, các quốc gia khác sẽ góp sức bằng cách tăng nguồn kinh phí tái thiết Iraq. ?oBạn đừng nên nhìn nhận nghị quyết này là bước mở đầu cho quân đội?, Powell nói. Tuy nhiên Mỹ sẽ liên hệ với mọi quốc gia đã phát tín hiệu sẵn sàng điều động quân đội. Ông Powell không nhắc tới tên của họ. Trước đó nhiều nước đã lấy nghị quyết của LHQ là điều kiện để điều điều quân tới Iraq.
    Mỹ, lực lượng quân sự hùng hậu nhất tại Iraq với hơn 130.000 binh sĩ, đang nỗ lực tìm cách chia sẻ gánh nặng chiếm đóng. 15 nước thành viên HĐBA ?" trong đó có Đức, Pháp và Nga ?" hôm qua đã ủng hộ một trong những nghị quyết mà Mỹ đưa ra, cho phép thành lập một đội quân đa quốc gia dưới sự chỉ huy của Mỹ tại Iraq. Đức, Pháp và Nga - đại diện cho phe chống chiến tranh - kiên quyết không tham gia hoạt động quân sự trên đất nước vùng Vịnh này.
    Lã Thị Ngọc , Reuters
      2B OR NOT 2B
  10. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần chiến đấu của lính Mỹ tại Iraq đã giảm mạnh
    Theo kết quả thăm dò thái độ của lính Mỹ tại Iraq do Báo Stars & Stripes được Lầu năm góc đài thọ tiến hành, một nửa số lính Mỹ được hỏi cho rằng, tinh thần chiến đấu của họ đã giảm sút đáng kể và việc huấn luyện trước kia không thích hợp với những gì họ đang làm. Nhiều người tuyên bố, sau khi hoàn thành sứ mệnh tại Iraq họ sẽ rời khỏi quân ngũ.
    Cuộc thăm dò dư luận cho thấy, khoảng 1/3 lính Mỹ được hỏi than phiền nhiệm vụ của họ trước tình hình Iraq hiện nay thiếu sự xác định rõ ràng. Trong khi đó, 40% người được hỏi cho biết thêm công việc của họ chẳng liên quan gì đến những gì họ đã được huấn luyện.
    Với sự tham gia của 1935 lính Mỹ tại Iraq, kết quả bản thăm dò hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của giới chỉ huy và các quan chức Nhà Trắng rằng tinh thần chiến đấu của quân đội Mỹ tại Iraq vấn được duy trì trong tình trang tốt và có đầy đủ kỹ năng cho việc thực thi sứ mệnh của mình.
    Mặc dù cuộc tiến hành thăm dò không theo phương thức khoa học, song có thể nhận thấy, những điều kiện phức tạp và nhiệm vụ khó khăn đã khiến binh lính Mỹ nhụt trí và nảy sinh ý tưởng rời khỏi quân ngũ.
    Nguyễn Sỹ Giao , newsru
    CHDCND Triều Tiên sẵn sàng phô trương vũ khí hạt nhân
    Đại diện chính thức Bộ ngoại giao CHDCND Triều Tiên ngày hôm qua (16/10) tuyên bố, CHDCND Triều Tiên sẵn sàng phô trương vũ khí hạt nhân của mình và hành động này sẽ làm sáng tỏ mọi vấn đề về quy chế hạt nhân của mình nếu Mỹ không có bước tiến thực tế nào trong việc giải quyết xung đột với Bình Nhưỡng.
    Nước này không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục duy trì và phát triển sức mạnh răn đe hạt nhân để tự vệ vì Mỹ dự định gây chiến.
    Tháng 10 năm nay, CHDCND Triều Tiên tuyên bố, các giáo sư Triều Tiên đã giải quyết xong mọi vấn đề công nghệ liên quan đến chế tạo đầu đạn hạt nhân được tách ra từ các thành niên liệu đã qua sử dụng.
    Đây có thể là dấu hiệu cho thấy CHDCND Triều Tiên dự định thử một quả bom hạt nhân. Nhiều tuần nay, Bình Nhưỡng tuyên bố đang xây dựng "sức mạnh răn đe hạt nhân" - thuật ngữ ám chỉ đến chương trình vũ khí bị cấm.
    Các quan chức tình báo Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng đã có 1-2 quả bom hạt nhân và có thể đang tiếp tục phát triển.
    Nguyễn Sỹ Giao , Lenta
    Nga chuẩn bị trang bị cho quân đội hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới ?oTriumph?
    Phát biểu tại Hội nghị báo chí ngày hôm qua (16/10), Tổng Giám đốc Tổ hợp ?oAlmaz? Igor Ashurbaly cho biết, Ủy ban quốc gia Liên Bang Nga đã khuyến nghị đưa hệ thống tên lửa phòng không ?oTriumph? vào sản xuất hàng loạt và trang bị cho các đơn vị tên lửa sau khi đã hoàn tất một loạt các cuộc thử nghiệm và đạt kết quả khả quan.
    Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu hệ thống mới sẽ được trang bị tên lửa kiểu cũ và sau đó dần dần được thay thế tên lửa mới trang bị đầu đạn có một không hai trên thế giới.
    Hệ thống tên lửa phòng không ?oTriumph? có khả năng phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm xa 400 km. Chúng có thể phát hiện bất cứ mục tiêu nào trên không, kể cả tên lửa chiến lược, tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bay cao cũng như tên lửa hành trình ?oTomahwok?.
    Nguyễn Sỹ Giao , Lenta
    Mỹ và châu Âu tranh cãi giữa về kế hoạch quân sự của EU
    Theo giới chức NATO, Mỹ và các nước EU đang tranh cãi kịch liệt về kế hoạch xây dựng cơ cấu quân sự độc lập của EU. Trong cuộc nhóm họp của Hội đồng NATO hôm thứ Tư tại Brussels, Đại sứ Mỹ tại NATO, Nicholas Burns, đã chỉ trích sáng kiến cơ cấu quân sự EU độc lập mà Đức và Pháp đề xuất là ?omối đe doạ nghiêm trọng đối với tương lai của NATO?. Nguyên nhân khiến cuộc tranh cãi bùng nổ là sức ép mạnh mẽ mà Mỹ đặt lên Anh, đòi tẩy chay kế hoạch quân sự độc lập của EU. Chính phủ tại London cho rằng dư luận đã cường điệu hoá những thông tin về sức ép của Mỹ. Kế hoạch hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia EU trong chính sách quốc phòng cũng từng là chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels.
    Một quan chức ngoại giao NATO nói về cuộc gặp gỡ hôm thứ Tư: ?oĐó là một cuộc gặp hơi căng thẳng bởi ngôn ngữ được sử dụng trong đó. Không khí không thoải mái lắm?. Pháp nhấn mạnh, EU sẽ thúc đẩy kế hoạch tăng cường hợp tác trong chính sách quốc phòng tại phiên thảo luận về Hiến pháp EU và sau đó mới thông báo cho Mỹ.
    Từ nhiều năm nay, kế hoạch của EU nhằm tạo dựng tiền đề cho một cơ cấu quân sự riêng là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc tranh cãi với Mỹ - nước này lo ngại EU sẽ tách rời khỏi NATO. Đức, Pháp, Bỉ và Luxemburg đã thông qua quyết định xây dựng một trụ sở EU. Mới đây, sau khi Đức cùng Pháp và Anh nhóm họp đã xuất hiện cảm tưởng: Anh đã thả lỏng hoặc từ bỏ sự phản kháng của họ. Dư luận Mỹ tỏ ra lo ngại đối với thái độ của Thủ tướng Anh Tony Blair. ?oNgười Mỹ sợ rằng ông Blair nhụt chí?, một nhà ngoại giao nói.
    Giới ngoại giao: London không ủng hộ trụ sở EU
    Thế nhưng, theo giới ngoại giao, bất chất những tin đồn trái ngược, Anh vẫn không chấp nhận nguyên tắc: EU cần xây dựng trụ sở hoạch định quân sự. Thay vào đó, trụ sở của liên minh sẽ đuợc sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ NATO của EU; trụ sở của các nước thành viên EU dành cho các hoạt động riêng của Liên minh. Hiện nay, EU đang triển khai tại Macedonia dưới sự chỉ huy của NATO.
    Nói về vòng đàm phán giữa Đức, Pháp và Anh xung quanh vấn đề này, một nhà ngoại giao EU cho biết: ?oHọ đang trong ngõ cụt?.
    Lã Thị Ngọc , Reuters
    Được trung_si sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 17/10/2003

Chia sẻ trang này