1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin vắn quân sự

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi trung_si, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Máy bay do thám không người lái của Mỹ gặp nạn tại Hàn Quôc
    Theo nguồn tin Reuters, một chiếc máy bay do thám không người lái của quân đội Mỹ - Shadow 200 đã bất ngờ gặp sự cố và rơi xuống khu vực cách Thủ đô Seoul , Hàn Quốc 40 km về phía Đông bắc.
    Đại diện Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, tai nạn xảy ra vào chiều 16/10. Máy bay đã gặp sự cố khi chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Tongduchon, nơi đồn trú của Sư đoàn đánh bộ số 2. Hiện khoảng 37 nghìn quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc có nhiệm vụ bảo vệ phần lớn đường biên giới giữa Hàn quốc và CHDCND Triều Tiên.
    Nguyễn Sỹ Giao , Reuters
    Hàn Quốc xem xét quyết định gửi quân tới Iraq vào giữa tháng 11 tới
    Ngày 17/10, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc bày tỏ hi vọng chính phủ nước này vào giữa tháng 11 tới sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc chấp nhận hay không yêu cầu của Mỹ đề nghị gửi quân đội Hàn Quốc tới Iraq.
    Phát biểu tại cuộc họp báo, Cho Young-kil cho biết, quyết định sẽ được thông qua trước khi có cuộc đối thoại hàng năm cấp bộ trưởng với người đồng nhiệm, Donald Rumsfeld diễn ra trong hai ngày 17 - 18/11 tới.
    ?o Việc gửi quân đội Hàn Quốc tới Iraq cũng là một trong những chủ đề được thảo luận tại cuộc gặp tư vấn an ninh sắp tới?, Cho nói.
    Tháng 9 vừa qua, Washington đã đề nghị Seoul điều động lực lượng chiến đấu tới Iraq. Trước đó, trong tháng 4 Hàn Quốc đã gửi 675 quân nhân, chủ yếu là các kỹ sư và và bác sĩ tới khu vực miền Nam Iraq trong thời hạn 6 tháng. Trong tuần tới, số quân này sẽ được thay thế bằng một nhóm mới gồm 466 người.
    Nguyễn Sỹ Giao , Xinhuanet
    Phát triển đạn phá giáp xe tăng
    Trước sự phát triển ngày càng hoàn thiện của giáp phòng hộ xe tăng thì việc nghiên cứu các loại vũ khí chống tăng, đặc biệt là đạn phá giáp xe tăng cũng phát triển đồng thời. Hiện nay, với công nghệ thuốc nổ tiên tiến và các kỹ thuật mới được ứng dụng, rất nhiều loại đạn phá giáp xe tăng ra đời.
    Trước đây, để nâng cao uy lực phá giáp xe tăng, các loại đạn thường sử dụng thuốc nổ năng lượng cao, tăng chiều dài của thanh định tầm ở mũi đạn, tạo ra lượng nổ lõm để phá giáp. Để nâng cao uy lực nổ, đạn chống tăng được cải tiến theo hướng tăng đường kính, tăng lượng thuốc nổ và cải tiến kết cấu thuốc nổ. Điển hình như tên lửa chống tăng Milan được cải tiến thành Milan-2 bằng cách tăng đường kính đầu đạn từ 103mm lên 115mm để tăng lượng thuốc nổ và chiều dài của thanh định tầm tăng lên 280mm. Tên lửa chống tăng HOT cải tiến thành HOT-2 đã được tăng đường đầu đạn từ 136mm lên tới 150mm và sử dụng thuốc nổ hỗn hợp thay thế cho thuốc nổ Héc-xô-gen. Các tên lửa cải tiến đã nâng cao đáng kể uy lực phá giáp.
    Khi giáp phản ứng nổ và nhiều loại giáp tiên tiến khác ra đời thì đạn xuyên giáp dùng lượng nổ lõm và vũ khí chống tăng hạng nhẹ đều trở nên không hiệu quả trong chiến đấu. Do đó, để đối phó với các loại giáp tiên tiến, các nhà khoa học kỹ thuật quân sự đã phải tìm nhiều biện pháp hữu hiệu để nâng cao uy lực chiến đấu cho đạn chống tăng. Ba hướng phát triển đạn phá giáp chính đã ứng dụng cho các loại vũ khí chống tăng là: Dùng kỹ thuật đầu đạn lượng nổ lõm kiểu nối tiếp; sử dụng kỹ thuật đầu đạn tiến công từ nóc xe; đưa kỹ thuật đầu đạn có kết cấu thuốc nổ tổ hợp để chế tạo vũ khí.
    Kiểu đầu đạn xuyên giáp dùng lượng nổ lõm kiểu nối tiếp đối phó hiệu quả với các loại giáp phức hợp và giáp phản ứng nổ. Nguyên lý hoạt động là: Lượng nổ thứ nhất dùng để kích nổ giáp phản ứng, quét sạch mọi trở ngại, lượng nổ chính (lượng nổ thứ hai) xuyên qua lớp giáp chính của xe tăng (dưới lớp giáp phản ứng nổ). Các loại vũ khí chống tăng sử dụng nguyên lý này hiện có tên lửa Milan-2T, HOT-2T, HOT-3, AT-2A và AT-3B. Ba nước Pháp, Đức và Mỹ cũng đã hợp tác chế tạo các loại tên lửa chống tăng sử dụng dầu nổ lõm nối tiếp tiên tiến là AC3G-MP, AC3G-LP, có khả năng phá mọi loại giáp tiên tiến nhất.
    Kỹ thuật đầu đạn tiến công từ nóc xe lợi dụng việc lắp giáp phản ứng nổ và giáp phức hợp chủ yếu ở phía trước và hai bên thân xe. Phần giáp trên nóc xe tăng là nơi yếu nhất, thường chỉ có độ dày từ 20mm đến 35mm, lớn nhất cũng chỉ 50mm. Kỹ thuật tiêu diệt xe tăng-thiết giáp từ nóc xe dã mở ra phát triển vũ khí chống tăng mới, đó là vũ khí chống tăng có điều khiển. Vũ khí chống tăng từ nóc xe sử dụng các kiểu đầu đạn lượng nổ lõm hoặc đầu đạn kép bố trí trước sau. Thuỵ Điển đã có trong trang bị hệ thống tên lửa chống tăng RBS-56 theo đạng kỹ thuật này. Tên lửa RBS-56 dùng dầu đạn nổ lõm đặt chếch 30 độ, bay lên không trung rồi lao xuống tiến công từ nóc xe. Tầm bắn lớn nhất của tên lửa đạt tới 2000 mét, có thể xuyên giáp dày hơn 280mm ở góc nghiêng 70 độ. Tuy nhiên, đạn tiến công từ nóc xe có giá thành đắt do sử dụng kỹ thuật dẫn đường chính xác, kỹ thuật thám trắc và các thiết bị bảo đảm năng lực chống nhiễu cho vũ khí trong quá trình bay.
    Kỹ thuật đầu đạn kết cấu thuốc nở phức hợp là sự kết hợp giữa đầu đạn xuyên và phá giáp, hình thành đầu đạn phức hợp với nguyên lý xuyên khác nhau. Trước tiên, phần lõi cứng được dùng để phá lớp giáp phản ứng, lượng nổ lõm phía sau xuyên phá lớp giáp chính. Nguyên lý này gần giống nguyên lý dùng lượng nổ lõm nối tiếp, chỉ khác là về lượng nổ. Đầu đạn kết cấu thuốc nổ phức hợp cho uy lực chiến đấu cao hơn đầu đạn nổ lõm nối tiếp, song công nghệ chế tạo lại phức tạp hơn, do đó dẫn đến việc nâng cao giá thành.
    Ngoài các giải pháp kỹ thuật trên, hiện các nước đang triển khai các chương trình nghiên cứu phát triển vũ khí chống tăng sử dụng đầu đạn xuyên giáp động năng, đạn cát-xét chống tăng và đạn pháo chống tăng có điều khiển. Các vũ khí này đang từng bước được thử nghiệm và đưa vào trang bị tuy chưa phổ biến, song chúng rất có tiềm năng phát triển trong tương lai.
    Nguyễn Sỹ Giao
    Báo động số vụ tự sát của lính Mỹ ở Iraq.
    Đã có ít nhất 13 binh sĩ Mỹ tự sát kể từ khi Mỹ bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Iraq cho đến nay, Reuters đưa tin. Điều này khiến ban chỉ huy quân đội Mỹ đặc biệt lo ngại.
    Phần lớn những vụ tự sát xảy ra sau ngày Tổng thống Mỹ G.Bush chính thức tuyên bố chấm dứt các hoạt động quân ở Iraq. Ngoài ra, tin tức cho biết hôm 25 tháng 9, quân đội Mỹ ở Iraq đã gửi 478 binh sĩ trở về nhà vì những biểu hiện rối loạn tâm thần.
    Theo ý kiến của một nhóm chuyên gia về tâm thần được cử tới Iraq để đánh giá trạng thái tâm lý của binh sĩ Mỹ, đối với các binh sĩ Mỹ, các cuộc tấn công của du kích Iraq còn đáng sợ hơn là chiến đấu trực diện.
    Trong khi đó, lính Mỹ vẫn tiếptục bị tấn công dữ dội ở Iraq. Hôm qua (17-10) lại thêm 4 lính Mỹ bị giết chết trong các cuộc xung đột tại Iraq, đưa số binh sĩ tử vong kể từ ngày 1/5 lên 101 người. Bạo lực nổ ra chỉ vài giờ sau khi LHQ nhất trí thông qua nghị quyết về Iraq, mở đường cho các quốc gia khác hỗ trợ Mỹ về quân sự, tài chính cho việc ổn định và tái thiết Iraq.
    Nguyễn Hồng Chuyên
      2B OR NOT 2B
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đạn cối Griffen
    Các hãng chế tạo vũ khí từ bốn nước: Pháp, I-ta-l1-a, Anh và Thuỵ Sĩ đã hợp tác và phát triển thế hệ đạn pháo cối 120mm mới Griffen để sử dụng cho các loại pháo cối 120mm hiện có trong trang bị. Đạn cối 120mm Griffen được đánh giá là đạn cối chống tăng hiện đại nhất hiện nay, có khả năng tiêu diệt tất cả các loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện có và phát triển trong tương lai.
    Đạn cối Griffen dài toàn bộ 1000mm, nặng gần 20kg, tầm bắn hiệu quả từ 1500m đến 8000m. Tốc độ bắn lớn nhất của súng cối sử dụng đạn Griffen đạt 6 phát/phút. Đạn sử dụng khối đầu tìm ra-đa sóng mi-li-mét chủ động. Khối đầu tìm còn có thể quét mục tiêu di động trong vùng đường kính 500 mét, độ cao tới 900 mét. Khi không phát hiện được mục tiêu di động, khối đầu tìm tự động chuyển sang chế độ quét tìm mục tiêu tĩnh trong phạm vi đường kính 1500 mét. Với việc trang bị khối đầu tìm tiên tiến, không một mục tiêu nào trong khu vực có thể bị đạn Griffen bỏ sót.
    Đạn cối Griffen thuộc thế hệ đạn được dẫn chính xác, cỡ đạn 120mm tiêu chuẩn. Đạn sử dụng loại đầu nổ lõm hai tầng nối tiếp, do đó có uy lực chiến đấu lớn, hiệu suất cao. Đặc biệt, đạn Griffen sử dụng được cho tất cả các loại pháo cối 120 mm theo tiêu chuẩn NATO.
    Tổng thống Putin: Nga sẽ tiếp tục phát triển vũ khí chiến lược
    Hôm qua (17/10), trả lời phỏng vấn hãng truyền hình Cata "Al Jazeera", Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục nghiên cứu chế tạo các hệ thống vũ khí chiến lược với mục đích răn đe đối phương và Nga sẽ dành cho mình quyền "đánh đòn phủ đầu" nhằm bảo đảm an ninh đất nước trong những điều kiện nhất định.
    Tổng thống Putin cho biết hiện Nga có trong tay tên lửa hạng nặng SS-19 và sẽ tiếp tục sử dụng loại tên lửa này không chỉ trong 4-5 năm mà 20-25 năm nữa nếu cần thiết. Cũng theo ông Putin, hiện Nga có một số lượng khá lớn tên lửa SS-19 và tất cả số tên lửa này vẫn chưa được đưa vào trực chiến.
    Loại tên lửa này có khả năng đưa vào quỹ đạo một lượng đầu đạn lớn, có khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc và trong 10 năm tới vẫn chưa có bất kỳ hệ thống chống tên lửa hiện đại nào có thể vô hiệu hoá được SS-19. Trong thời gian này Nga sẽ tiếp tục nghiên cứu chế tạo các hệ thống vũ khí chiến lược mới bảo đảm khả năng tác chiến cho lực lượng hạt nhân chiến lược dùng để răn đe đối phương.
    Tổng thống Pu-tin cũng nêu rõ về quyền "đánh đòn phủ đầu": Nga luôn tuân thủ tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế và bất kỳ một quyết định sử dụng vũ lực nào đều phải được Hội đồng Bảo an LHQ cho phép. Song, nếu trong quan hệ quốc tế tiếp tục duy trì những hành động dùng "đòn tấn công phủ đầu" như hiện nay, thì Nga sẽ dành cho mình quyền được hành động tương tự, mặc dù Nga luôn chống lại chính sách đó.
    Tổng thống Pu-tin còn nhấn mạnh, bất kỳ kẻ nào có ý định đe doạ nước Nga cần phải biết chúng sẽ hứng chịu những đòn giáng trả đích đáng
    Các hệ thống phòng hộ chủ động cho xe tăng
    Phòng hộ chủ động cho xe tăng là một yêu cầu tất yếu trong tác chiến hiện đại. Hệ thống phòng hộ chủ động có nhiệm vụ bắt, diệt và đánh lừa các loại đạn đang tấn công của địch. Hệ thống phòng hộ chủ động bao gồm hai dạng, hệ thống phòng hộ ?ochủ động? (hay là sát thương cứng) và hệ thống phòng hộ ''''đối kháng'''' (hay là sát thương mềm). Một hệ thống chủ động hay sát thương cứng đối phó và tiêu diệt các tên lửa hay đạn pháo của địch trước khi chúng chạm vào xe tăng. Như vậy hệ thống phòng hộ chủ động tạo nên một vùng lửa bảo vệ chủ động ở một khoảng cách an toàn xung quanh xe tăng. Các hệ thống phòng hộ bị động hay sát thương mềm làm lẫn lộn hoặc làm chệch hướng tên lửa của địch bằng cách dùng máy nhiễu, con mồi và các biện pháp giảm nhỏ dấu hiệu đặc trưng.
    Theo khảo sát của những nhà sản xuất xe tăng, mặc dù khả năng sống còn, khả năng sát thương và tính cơ động của xe tăng đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây nhưng phòng hộ chủ động cho xe tăng vẫn là vô cùng cần thiết. Bởi vì một hệ thống phòng hộ chủ động cho phép đối phó với tên lửa chống tăng được dẫn, các loại đạn lượng nổ mạnh hay đạn động năng. Một hệ thống phòng hộ chủ động sẽ làm tăng khả năng sống còn trong các cuộc đấu tay đôi giữa tăng và tăng. Hơn thế nữa tính sát thương của tên lửa chống tăng được dẫn đã vượt quá xa khả năng phòng vệ của lớp giáp. Mặt khác những phát triển vũ khí tấn công từ trên không vượt xa các hệ thống vũ khí bắn trực tiếp, điều này đã nhân lên gấp bội mối uy hiếp đối với lực lượng thiết giáp.
    Với những xe tăng chủ lực thế hệ mới nhất có trọng lượng 60-70 tấn, được bổ sung các khối giáp phản ứng nổ (ERA) có thể làm vượt qua giới hạn treo tối đa cho phép, vì vậy làm giảm tính năng. Hơn nữa, các loại vũ khí chống thiết giáp lượng nổ định hình thế hệ mới nhất đã được phát triển có thể vượt qua các khối giáp phản ứng nổ, bằng các đầu nổ ghép nối tiếp kép hoặc thậm chí 3 đầu nổ. Đối với các quốc gia đang có trong trang bị xe tăng thế hệ cũ như T-55, T-59 và T-62, tăng cường khả năng sống còn bằng hệ thống phòng vệ chủ động sẽ ít tốn kém hơn so với mua hay phát triển những xe tăng thế hệ mới. Mặc dù nhiều quốc gia đã phát triển các hệ thống phòng hộ chủ động cho xe tăng, nhưng chỉ có Nga là đã thành công khi chuyển từ khái niệm đến giai đoạn sản xuất để tạo ra một hệ thống sát thương cứng hay hệ thống phòng hộ chủ động thực sự. Các hệ thống phòng hộ chủ động cho xe tăng của Nga hiện nay bao gồm: Drozd, Shtora-l và Arena.
    Hệ thống phòng hộ chủ động đầu tiên của Nga ký hiệu, được phát triển vào giữa những năm 1977 và 1982. Hệ thống này được lắp lên khoảng 250 xe tăng T-55A (đổi tên lại là T-55AD) của hải quân đánh bộ. Drozd được thiết kế để phòng vệ tên lửa chống tăng được dẫn và lựu đạn chống tăng. Với các bộ cảm biến ra-đa sóng mi-li-mét ở mỗi bên của tháp pháo để phát hiện đạn đang bay đến. Rốc két tầm gần mang đầu nổ tạo mảnh tương tự như đạn cối phóng từ hai bệ phóng bố trí hai bên tháp pháo. Hệ thống Drozd được cho là đã đối phó hiệu quả với 80% súng phóng lựu chống tăng tại Áp-ga-ni-xtan.
    Hệ thống Arena được Nga phát triển vào khoảng năm 1993 và hiện nay không có đối thủ. Arena được dùng để bảo vệ xe tăng trước súng phóng lựu chống tăng và tên lửa chống tăng được dẫn cũng như các loại đạn đánh từ nóc xe bao gồm các tên lửa chống tăng được dẫn, phóng từ các bệ mang trên không. Khi bị uy hiếp, hệ thống máy tính sẽ tự động kích phát hệ thống phòng hộ chủ động với thời gian phản ứng 0,5s. Arena hoàn toàn tự động và tạo nên khả năng phòng vệ ở mức độ rất cao với vùng tiêu diệt mục tiêu trên 300 độ . Ở phương thức chiến đấu, ra-đa nhiều hướng lắp trên nóc xe tăng chủ lực, thường xuyên, quét tìm các loại tên lửa chống tăng được dẫn bay đến và định vị bất kỳ một mục tiêu nào đến gần xe tăng trong vòng 50m với giải tốc độ xác định. Sau đó, ra-đa hoạt động theo phương thức bám sát mục tiêu, khoá mục tiêu và đưa các số liệu mục tiêu vào máy tính. Sau khi xử lí số liệu, máy tính chọn ra loại đạn đối kháng, một trong những loại đạn phòng hộ nằm trong 20 ống phóng ngầm xung quanh tháp pháo và bắn ra một loại đạn nhỏ vào đường bay đến gần của tên lửa chống tăng. Ở thời điểm quyết định, máy tính phát ra các tín hiệu điều khiển qua một khoá biến đổi đến loại đạn được chọn. Đạn nổ cách mục tiêu 1,3 đến 3,9m, để tiêu diệt hay làm vô hiệu hoá mục tiêu đến các mức độ nó không còn nguy hiểm nữa. Sau 2- 4 giây, hệ thống này sẵn sàng để đẩy lùi mục tiêu tiếp theo. Hệ thống Arena được biết có khả năng chống lại hiệu quả với các loại vũ khí chống tăng như TOW, HOT, MILAN và Hellfire, cũng như các loại mang xách AT-4 và LAW-80.
    Thêm hai lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq.
    Phát ngôn viên quân đội Mỹ tại Iraq cho biết hai lính Mỹ đã thiệt mạng và một người bị thương vào cuối ngày hôm qua (19/10) trrong vụ tấn công gần thành phố Kirkuk, phía bắc Iraq. Với hai lính này, đã có 338 lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tại Iraq kể từ khi bắt đầu vào tháng 3 trong đó 218 lính chết do các loạt súng thù địch.
    Theo phát ngôn viên sư đoàn bộ binh số 4, tướng Josslyn Aberle, vào lúc 10:45 tối hôm qua, một đoàn tuần tra Mỹ đã bị tấn công bằng lựu đạn đẩy bằng rốc két. Sư đoàn tuần tra số 4 đã bắn trả nhưng những kẻ tấn công đã bỏ chạy. Lính bị thương hiện trong tình trạng ổn định.
    Trong một diễn biến khác, lính Mỹ tại Fallujah, phía tây thủ đô Baghdad cũng nằm dưới một vụ tấn công hôm chủ nhật sau khi một chiếc xe vận chuyển đạn dược bị tấn công. Tuy nhiên không có thương vong nào được thông báo.
    Băng hình cho thấy khói bốc lên sau vụ cháy, đám đông những người đứng xem và một số người hò hét ?othánh Ala vĩ đại.?
    Trong những tuần gần đây, các lực lượng chống đối ở Iraq thực hiện khoảng 22 vụ tấn công mỗi ngày nhằm vào quân đội Mỹ, phần lớn tập trung vào khu vực có nhiều người Hồi giáo Sunni. Tại đây, có nhiều nhân vật ủng hộ chính quyền đảng Bath bị lật đổ của Saddam Hussein.
    Trần Hoàng Anh , Cnn
    Tay súng Palestin hạ sát 3 lính Israel.
    Quân đội Israel hôm qua (19/10) cho biết các tay súng Palestin đã giết chết 3 lính Israel trong một vụ phục kích gần thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây. Trong thông báo, quân đội Israel cho biết các tay súng Palestin đã tấn công đoàn hộ tống tại làng Ein Yabrud của người Palestin, phía đông Ramallah.
    Nhóm Lữ đoàn tử vì đạo al-Aqsa sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ này, cho biết vụ phục kích là để báo thù cho những cái chết của người Palestin.
    Thông báo cho biết những tay súng đã nổ súng bằng ba khẩu súng trường tự động từ khoảng cách gần. Theo đài phát thanh Israel, những tay súng cũng đã ném các thiết bị gây nổ vào lính Israel trước khi nổ súng.
    Trung tướng Moshe Kaplinsky, chỉ huy lực lượng Israel ở Bờ Tây cho biết ?ođội tuần tra có 4 lính đã bị những kẻ khủng bố tấn công từ đằng sau? Chúng đã đánh úp, nổ súng và làm ba người chết.?
    Bộ trưởng tư pháp Israel Yosef Lapid đã lên án vụ tấn công này, cho biết Palestin ?okhông nhận ra những tai hoạ đem lại cho chính họ.?
    Vụ phục kích này xảy ra sau một tuần bạo lực trên lãnh thổ Palestin, đặc biệt là ở dải Gaza. Các hoạt động quân sự của lính Israel vào trại tị nạn gần Rafah và tìm kiếm các đường hầm bí mật được phiến quân sử dụng để buôn lậu vũ khí đã làm 14 người Palestin thiệt mạng và hơn 1.000 người mất nhà cửa.
    Hôm qua quân đội Israel cũng thông báo đã huy động 5 tiểu đoàn quân dự bị, mỗi tiểu đoàn có ít nhất 500 lính theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Shaul Mofaz, nhằm tăng cường cho các binh sĩ chính quy ?ođể chống lại làn sóng khủng bố? từ phiến quân Palestin.
    Trần Hoàng Anh , BBC
      2B OR NOT 2B
  3. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Xéc-bi-a Mông-tê-nê-grô hoàn thành chương trình thủ tiêu vũ khí hóa học
    Ngày 18-10, phóng viên TTXVN tại Bê-ô-grát dẫn thông báo của Tổ chức giám sát vũ khí hóa học quốc tế (OPCW), cho biết Xéc-bi-a Mông-tê-nê-grô đã hoàn tất chương trình thủ tiêu các loại vũ khí hóa học theo cam kết.
    Trong kỳ họp sắp tới của OPCW, tổ chức này sẽ đưa Xéc-bi-a Mông-tê-nê-grô, quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Âu, ra khỏi danh sách các nước sở hữu vũ khí hóa học theo tinh thần của Công ước quốc tế về loại vũ khí này.
    Bộ Quốc phòng Xéc-bi-a Mông-tê-nê-grô khẳng định tất cả các phương tiện, nguyên liệu chế tạo vũ khí hóa học và vũ khí hóa học mà nước này đã liệt kê công khai năm 2000, đã được phá huỷ hoàn toàn dưới sự giám sát của các chuyên gia OPCW trong thời gian từ 15 đến 30-9 vừa qua.
    Nguyễn Hồng Chuyên , QĐND ,20/10/2003
      2B OR NOT 2B
  4. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    quân đội nga không đủ trực thăng chiến đấu hiện đại
    Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin RIA ?oNovosti?, Tham mưu trưởng Không quân Nga, Thượng tướng Vladimir Mikhailov tuyên bố, quân đội Nga không có đủ máy máy bay trực thăng chiến đấu hiện đại.
    ?o Theo con số thống kê chính thức, loại máy bay trực thăng hiện đại ?" Ka ?" 50 (Cá mập đen) và Mi-26 chỉ chiếm 10% trong tổng số trực thăng hiện có trong quân đội Nga?, Tướng Vladimir Mikhailov nói. Ngoài ra, vấn đề ?onhức nhối? nhất chính là sửa chữa và thay thế kỹ thuật máy bay. Chúng chỉ chiếm khoảng 35%.
    Tham mưu trưởng Không quân Nga cho biết thêm, hiện nay, quân đội Nga chủ yếu sử dụng loại trực thăng đã cũ ?" Mi-8 và Mi-24. Khả năng chiến đấu của lực lượng trực thăng chủ yếu dựa vào các chương trình sửa chữa, đại tụ và kéo dài thời gian khai thác cũng như việc mua nhỏ giọt linh kiện thay thế.
    Nguyễn Sỹ Giao , RIA Novosti ,21/10/2003
    Israel triển khai quân dự bị ở khu Bờ Tây và Dải Gaza
    Quân đội Israel đang tuyển mộ và triển khai 5 tiểu đoàn quân dự bị gồm khoảng 2.500 lính tại khu Bờ Tây và Dải Gaza của Palestine sau khi các tin tình báo nói rằng các nhóm vũ trang Palestine đang có kế hoạch mở thêm các cuộc tiến công nhằm vào người Israel.
    Theo các phương tiện thông tin đại chúng Israel, các tiểu đoàn quân dự bị này được huấn luyện trong ba tuần để thay thế cho các đơn vị quân đội chính quy theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Shaul Mofaz. Ngày 19-10, phong trào bảo vệ quyền lợi của quân dự bị lên tiếng đòi hủy bỏ lệnh cưỡng bức nhập ngũ và kêu gọi Bộ trưởng Mofaz từ chức.
    Trong khi đó, bạo lực tiếp diễn trong các vùng lãnh thổ Palestine. Tại khu Bờ Tây, tối 19-10, ba lính Israel bị bắn chết trong cuộc tiến công ở thành phố Piamala. Cùng ngày, một lính Israel bị thương trong khi đi tuần tra bằng ô-tô vùng nằm giữa khu định cư Do Thái Ophra và một ngôi làng của người Palestine. Sau đó, quân lính đã vào làng này lùng sục và khám xét. Tại thành phố Jenin, được sự yểm trợ của xe tăng và xe bọc thép, các lực lượng chiếm đóng đã tiến công các cơ quan của nhóm vũ trang Jihad, bắt 2 thành viên nhóm này, tịch thu các máy vi tính và tài liệu.
    Tại khu vực Rafah ở Nam Dải Gaza, lính biên phòng Israel đã bắn chết một người Palestine và bắn bị thương một người, nâng số người Palestine chết lên 16 người kể từ khi quân đội Israel bắt đầu cuộc hành quân càn quét ở vùng này (ngày 10-10) .
    Cũng trong ngày 19-10, các tay súng Palestine đã bắn 8 quả rốc-két Cát xam vào vùng ngoại ô và trong thành phố Xđêrốt của Israel giáp biên giới Dải Gaza.
    Malaysia trang bị hệ thống phòng không xách tay (MANPADS)
    Bộ trưởng quốc phòng Malaysia ngày hôm qua (20/10) tuyên bố, nước này sẽ đẩy nhanh chương trình trang bị hệ thống phòng không xách tay (MANPADS) nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ quốc gia, bất chấp Mỹ có kế hoạch cấm sự có mặt của loại vũ khí như vậy tại khu vực này do lo ngại rơi vào tay các phần tử khủng bố .
    Sau buổi tư vấn với Hội đồng công nghiệp quốc phòng tại Shah Alam, Thủ phủ Bang Selangor, Bộ trưởng quốc phòng Najib Tun Razak nhấn mạnh, Malaysia là quốc gia có chủ quyền và có quyền trang bị hệ thống phòng thủ dưa trên nhu cầu thực tế của mình.
    ?o Không có lí do nào buộc Malaysia dừng hoặc từ bỏ chương trình trang bị vũ khí phòng thủ như vậy?, Najib Tun Razak cho biết thêm.
    Cục Phòng vệ Nhật Bản: Bình Nhưỡng tiếp tục phóng thử tên lửa
    Cục Phòng vệ Nhật Bản tuyên bố mới đây đã ghi nhận được CHDCND Triều Tiên cho phóng tên lửa chống hạm tầm ngắn. Thời điểm phóng diễn ra vào buổi sáng sớm tại bờ biển phía Đông CHDCND Triều Tiên.
    Giới phân tích quân sự Nhật Bản nhận định, đây là vụ thử tên lửa mới của Bình Nhưỡng đúng vào thời điểm Tổng thống Mỹ G. Bush đang có mặt tại Bangkok, đồng thời tuyên bố nhượng bộ và sẵn sàng chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân.
    Nguyễn Sỹ Giao , AP ,21/10/2003
    Đáng tiếc tin tức này không được tồn tại ở box KTQS
    u?c RandomWalker s?a vo 16:37 ngy 27/10/2003
  5. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Mỹ xích mích với EU trong NATO
    Washington đã kêu gọi triệu tập cuộc họp đặc biệt đại sứ của toàn bộ 19 nước thành viên Khối hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây dương (NATO) để thảo luận về các kế hoạch liên quan tới chính sách phòng thủ mới của Liên minh châu Âu (EU).
    Giới quan sát nhận định, mục đích của Mỹ nhằm ''''rành mạch hoá'''' các từ ngữ mập mờ, lộn xộn trong các kế hoạch của EU về việc thiết lập một vai trò quân sự độc lập của EU.
    Trong khi đó, các cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu như Anh, Pháp và Đức - đã đồng ý không chính thức rằng, EU phải có khả năng lên kế hoạch và tiến hành các chiến dịch quân sự có giới hạn trong trường hợp cần thiết chứ không phải lúc nào cũng kêu gọi NATO.
    Tuy nhiên, chính quyền Mỹ nghi ngờ, kế hoạch trên của EU chính là âm mưu của các thế lực chống Mỹ trong EU nhằm phá huỷ các lợi ích của Mỹ. Một quan chức cao cấp Mỹ cho biết, kế hoạch thành lập lực lượng và sở chỉ huy độc lập là không thể chấp nhận được.
    Tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong 2 ngày vừa qua tại Brussels, Pháp, Bỉ và nhiều nước khác đã nói rõ rằng, họ sẽ thành lập một sở chỉ huu quân sự của EU. Hiện, Anh - đồng minh thân cận nhất của Mỹ - khó khăn lắm mới giữ được thái độ trung dung.
    Hiện, EU đang cần có một giải pháp khẩn cấp bởi vì phòng thủ vẫn luôn là một trong những mảng gây nhiều tranh cãi nhất trong chính sách của khối này. Sau 2 phiên đàm phán, giới lãnh đạo EU vẫn chưa thể đi tới một sự đồng thuận. Và tất nhiên, kế hoạch phòng thủ của EU cũng được đề cập tới bản dự thảo hiến pháp mới.
    Cho đến nay, nhiều chính phủ thành viên đã phản đối mạnh mẽ bản dự thảo hiến pháp. Chỉ vài giờ sau khi được công bố, bản dự thảo Hiến pháp đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) gồm 16 điểm đã gặp phải những chỉ trích gay gắt. Bắt đầu là Chính phủ Anh yêu cầu phải thay đổi một số nội dung trong văn bản mới đặc biệt là cách sử dụng từ ''''liên bang'''' đồng thời gợi ý rằng, EU cần nắm quyền kiểm soát các chính sách kinh tế và ngoại giao.
    Ngoài ra, theo bản hiến pháp mới, các nước lớn sẽ phải nhượng bộ đối với các nước nhỏ. Theo đó, mọi thành viên EU đều có một đại diện trong Uỷ ban châu Âu, thậm chí khi EU mở rộng ra 25 thành viên. Đối lại, các nước lớn đang muốn có thêm quyền bỏ phiếu
    Hàn Quốc: không có bằng chứng về vụ phóng tên lửa thứ 2 của CHDCND Triều Tiên.
    Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc hôm nay (21/10) cho biết không có bằng chứng nào cho thấy CHDCND Triều Tiên đã phóng thử nghiệm tên lửa tầm ngắn vào ngày hôm nay.
    Trước đó đài truyền hình Nhật NHK cho biết CHDCND Triều Tiên có thể phóng thử nghiệm tên lửa chống tàu hôm nay sau vụ bắn một quả tên lửa chống tàu ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này khi các nhà lãnh đạo Châu Á- Thái Bình Dương đang nhóm họp tại Bangkok.
    Ông Kim Hyung-kyu, phát ngôn viên của tham mưu trưởng cho biết ?ohệ thống của chúng tôi không phát hiện ra bất cứ một vụ phóng tên lửa nào của Bắc Triều tiên trong ngày hôm nay. Vì vậy theo các nhà phân tích của Hàn Quốc, thông báo này là không chính xác ?
    Afghanistan: Bắt giữ chỉ huy cấp cao của Taliban
    Ngày 20/10, trong chiến dịch truy quét ở Deh Rawod thuộc miền Nam tỉnh Uruzgan, cách thủ đô Kabul của Afghanistan 400 km về phía Tây Nam, lực lượng Mỹ đã bắt giữ Mullah Janan, cựu quan chức cao cấp của chế độ Taliban trước đây.
    Theo người phát ngôn quân đội Mỹ ở Afghanistan, Janan bị tình nghi có liên quan đến vụ tấn công bằng rocket vào căn cứ của lực lượng liên quân ở Deh Rawod. Tên này còn bị cáo buộc có quan hệ rất thân mật với trùm khủng bố Osama bin Laden và có thể nơi bin Laden ẩn náu.
    Cuộc truy quét diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của tàn quân Taliban và các phần tử khủng bố thuộc mạng lưới Al Qaeda nhằm vào các nhân viên cứu trợ, quân đội Afghanistan và lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu ngày càng gia tăng.
    Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Hamid Karzai cho biết một số cựu quan chức Taliban theo đường lối ôn hòa đã liên lạc và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chính phủ Afghanistan.
    Nga không có ý định từ bỏ nguyên tắc đánh phủ đầu
    Ngày 20/10, tuyên bố tại Moscow, Bộ trưởng Nội vụ Nga Sergei Ivanov khẳng định Nga không có ý định từ bỏ sử dụng vũ lực trước chừng nào những nước khác còn tích cực sử dụng nguyên tắc này.
    Ông Ivanov nêu rõ, về nguyên tắc Nga không muốn việc đánh đòn phủ đầu được thực hiện, nhưng cho tới nay nguyên tắc này vẫn tồn tại và được các nước khác sử dụng tích cực bởi vậy Nga sẽ không bao giờ từ bỏ nó.
    Trong phát biểu trên đài truyền hình Qatar ngày 16/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định rằng Nga dành cho mình quyền đánh đòn phủ đầu nhằm bảo đảm an ninh của nước này trong những điều kiện nhất định. Nga ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế và cho rằng bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào cũng chỉ được thực hiện với sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
    Thế nhưng, nếu hành động sử dụng vũ lực trước tiên tiếp tục được khẳng định như một nguyên tắc ưu tiên trong thực tế đời sống quốc tế, thì Nga sẽ dành cho mình quyền hành động tương tự. Dù là nước nào đe doạ Nga chăng nữa cũng cần phải biết rằng họ sẽ bị giáng trả thích đáng
    NATO lo ngại về kế hoạch quốc phòng riêng của EU
    Ngày 20/10, các quan chức khối quân sự Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã họp để tìm cách hàn gắn những rạn nứt trong khối xung quanh việc các nước Bỉ, Pháp, Đức và Lúcxămbua đưa ra kế hoạch tăng cường lực lượng quốc phòng riêng của EU trong khuôn khổ những cuộc thảo luận về nội dung bản dự thảo hiến pháp EU.
    Tổng thư ký NATO George Robertson đã cảnh cáo Liên minh châu Âu (EU) chớ nên có bất cứ bước đi nào nhằm lặp lại vai trò quân sự của NATO. Ông nói: "Bất cứ sự sao chép hay cạnh tranh nào giữa EU và NATO đều rất không thỏa đáng".
    Đại sứ Mỹ tại NATO Nicholas Burns đã cảnh cáo rằng kế hoạch này là "một nguy cơ lớn" cho tương lai của khối NATO. Mỹ cho rằng kế hoạch này sẽ dập khuôn các hoạt động của NATO và tiêu hao nguồn kinh phí mà Oasinhtơn cho là nên tập trung cho việc mua sắm các trang thiết bị quân sự của khối. Mỹ cũng đặc biệt lo ngại về thái độ của Anh trước kế hoạch này mặc dù Thủ tướng Anh Tony Blair vào tuần trước cũng đã khẳng định rằng NATO là "hòn đá tảng" của chính sách quốc phòng của châu Âu.
    Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin đã kêu gọi Anh ủng hộ kế hoạch xây dựng lực lượng riêng của EU và nhấn mạnh rằng: "Không thể có một châu Âu không có lực lượng quốc phòng và không có một lực lượng quốc phòng châu Âu không có sự tham gia của Anh". Pháp và Đức đều tỏ ra khó chịu về việc Mỹ đòi tham gia cuộc thảo luận về chính sách quốc phòng EU trước khi các cuộc đàm phán về nội dung bản hiến pháp EU kết thúc./.
    Mỹ phóng tên lửa Titan-II cuối cùng lên không trung
    Mỹ đã phóng tên lửa đạn đạo Titan-II cuối cùng vào khoảng không vũ trụ. Titan-II mang một vệ tinh khí tượng quân sự được phóng lên từ căn cứ không quân Vandenberg tại California, phụ trách chương trình, ông John Insprucker, thông báo ngày 20/10. Thứ bảy tuần trước, quả tên lửa Titan-II thứ 13 có xuất xứ từ thời chiến tranh lạnh cũng đã đi vào không trung. Ngày đó, người ta dự định triển khai loại tên lửa này để chống Liên Xô.
    Tập đoàn vũ khí Lockheed Martin đã thay đổi 14 trong tổng số 140 quả tên lửa Titan-II để phù hợp với mục đích triển khai hoà bình. Quả tên lửa thứ 14 sẽ được đặt trong Viện Bảo tàng. Giờ đây vẫn còn ba quả tên lửa mẫu Titan-IV lớn hơn được giữ gìn cho đến khi chương trình chấm dứt vào năm 2005. Sau đó những quả tên lửa Titan còn lại sẽ được thay thế bằng Boeing Delta 4 và Lockheed Martin Atlas 5 thay thế.
    Phát triển đạn tăng tầm cho pháo AS-90
    Pháo tự hành AS-90 Braveheart do hãng chế tạo các hệ thống vũ khí và sản phẩm quân sự BAe (Anh) phát triển hiện có trong trang bị của một số nước NATO. Pháo có ưu điểm nổi bật là khả năng bắn được tất cả các loại đạn cỡ 155mm theo tiêu chuẩn NATO. Ngoài ra, các nước ưa chuộng sử dụng pháo AS-90 Braveheart còn do những tính năng chiến thuật, kỹ thuật ưu việt của chúng.
    Theo thiết kế, pháo tự hành AS-90 Braveheart đạt được cự ly bắn tới 40 km và tiêu diệt hiệu quả mục tiêu ở cự ly 1200 mét ở tầm bắn thẳng. Pháo tự hành AS-90 Braveheart có khả năng triển khai bắn liên tục 3 loạt đạn nổ phá và di chuyển nhanh chỉ trong vòng 37 giây. Với thời gian này, pháo AS- 90 Braveheart hoàn toàn có thể tránh được các đòn phản pháo của đối phương.
    Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống pháo tự hành tiên tiến, như ở Đức, Mỹ, Séc... hãng BAe đang phải đứng trước cuộc cạnh tranh gay gắt về xuất khẩu pháo tự hành. Bộ Quốc phòng Anh đã trao hợp đồng phát triển mới cho hãng BAe nhằm cải tiến pháo tự hành AS-90 Braveheart cho phù hợp hơn, đặc biệt là việc tăng tầm cho pháo và khả năng tiếp đạn. Theo thiết kế cải tiến, pháo tự hành AS-90 Braveheart mới có hệ mô-đun hóa; hệ thống điều khiển đạn cũng thay đổi để thích hợp với những phát triển mới của đạn 155 mm. Pháo AS - 90 Braveheart mới ngoài việc sử dụng được tất cả các loại đạn pháo 155 mm theo tiêu chuẩn NATO, còn bắn được đạn tăng tầm mới với cự ly bắn vượt hơn 50 km.
    Pháo tự hành AS-90 Braveheart cải tiến bắn đạn l55 mm tăng tầm đã trang bị cho quân đội Anh gần 200 khẩu. Quân đội Ba Lan đã ký hợp đồng mua của hãng BAe 70 hệ thống AS-90 Braveheart tăng tầm. Theo hợp đồng với Ba Lan, ngoài việc cung cấp pháo tự hành AS-90, hãng BAe còn cho phép công ty Hu-ta Sta-lô-va (Ba Lan) cải tiến, lắp tháp pháo AS-90 Braveheart lên xe chiến đấu Ca-li-na do Ba Lan chế tạo. Hệ thống pháo tự hành AS-90 Braveheart còn sử dụng thích hợp trong điều kiện thời tiết giá lạnh, băng tuyết của vùng Bắc cực. Chính, vì vậy hãng BAe hy vọng đến năm 2005 sẽ bán được khoảng 250 hệ thống AS-90 Braveheat tăng tầm sang các nước ngoài khối NATO.
    Pakistan sử dụng tên lửa Trung Quốc để đối phó với hệ thống radar Phalcon
    Để đối phó với hệ thống radar do thám tầm xa Phalcon mới được Ấn Độ trang bị, Pakistan có kế hoạch trang bị tên lửa do Trung Quốc chế tạo có khả năng vo hiệu hóa hệ thống cảnh báo sớm .
    Là loại tên lửa đất đối không FT-2000 (SAM) và có biệt danh ?oKẻ huỷ diệt AWACS? do các chuyên gia Trung Quốc chế tạo, loại tên lửa này được coi là thích hợp nhất và sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược ngăn chặn hệ thống radar cảnh báo sớm (AWACS) nếu như Mỹ từ chối cung cấp hệ thống AWACS cho Pakistan.
    Các chuyên gia quân sự châu Âu nhận định: ?oNếu Mỹ từ chối bán AWACS cho Pakistan, thì việc trang bị hệ thống FT-2000 sẽ đáp ứng lợi ích cho cả Pakistan và Trung Quốc, những nước đều có mối quan ngại trước hệ thống AWACS của Ấn Độ?.
    Ngoài ra, Pakistan cũng có kế hoạch sản xuất bệ phóng di động dành riêng cho loại tên lửa FT-2000.
      2B OR NOT 2B
  6. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tên lửa chống tăng nâng cấp mới của Trung Quốc
    Tập đoàn công nghiệp Hoa Bắc (NORINCO) của Trung Quốc vừa mới tiết lộ một phiên bản mới tên lửa chống tăng có điều khiển HJ-73B. Phiên bản vũ khí chống tăng mới cho phép tiêu diệt xe tăng có trang bị giáp phản ứng nổ (ERA). Khả năng xuyên giáp thông thường cũng tăng lên gấp đôi so với đầu đạn chống tăng ghép nối tiếp lượng nổ mạnh (HEAT).
    Các ống phóng nâng cấp cho phép tự động bám và bắt mục tiêu, tăng độ chính xác tiêu diệt các mục tiêu cơ động. Tầm tiêu diệt mục tiêu của HJ-73B từ 400 đến 3000m với khả năng xuyên lớp giáp dày 180mm được bảo vệ bằng ERA. Tên lửa chống tăng phiên bản đầu tiên HJ-73 do Trung Quốc sản xuất được biết đến với tên gọi Red Arrow 73 gần giống như tên lửa 9K11 Malyutka (AT-3 Sagger) của Nga
    Ấn Độ, Pakistan sở hữu 80 loại vũ khí hạt nhân
    Theo báo cáo mới của Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS), hiện nay hai cường quốc hạt nhân Nam Á đang giữ trong tay từ 54 đến 83 loại vũ khí hạt nhân và một cuộc chạy đua vũ trang từ từ sắp diễn ra tại tiểu lục địa này có thể trở thành mối đe doạ lớn đối với sự ổn định khu vực cũng như các mục tiêu ngoại giao của Chính phủ Mỹ.
    Văn bản vừa được CRS đệ trình lên Quốc hội có đề cập tới số lượng hạt nhân trong các kho vũ khí của Ấn Độ và Pakistan. Theo đó, New Delhi đang có khoảng 30-35 loại vũ khí hạt nhân định hình dưới dạng đầu đạn tên lửa hoặc bom định vị. Ngoài ra, theo một số nguồn tin, trong hai năm 1999 và 2001 Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa Agni II với tầm xa 3.000-3.500km có mang đầu đạn hạt nhân song không có lõi plutonium.
    Các vụ thử nghiệm của Ấn Độ được một số chuyên gia đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển các kỹ thuật tên lửa có mang đầu đạn. Trong khi đó, nhiều nhà khoa học hạt nhân khác lại coi đây là lần thử nghiệm các kíp bom và thời gian phát nổ trước khi Ấn Độ đưa tên lửa hạt nhân vào hoạt động.
    Cũng trong báo cáo có nhan đề ''''Phổ biến tên lửa và chiến lược cân bằng tại Nam Á'''', CRS có nói Pakistan hiện có 24-28 loại vũ khí hạt nhân cũng được thiết kể dưới dạng bom định vị và đầu đạn tên lửa.
    EADS giành hợp đồng cung cấp 2 vệ tinh quân sự trị giá 4,24 tỷ USD
    Tập đoàn hàng không vũ trụ quốc phòng châu Âu (EADS) đã giành được hợp đồng cung cấp hai vệ tinh quân sự trị giá 4,24 tỷ USD cho Bộ quốc phòng Anh. Hợp đồng kéo dài 15 năm và EADS có nhiệm vụ thiết kế và chế tạo 2 vệ tinh Skynet 5.
    Đây là hợp đồng quốc phòng lớn thứ hai EADS nhận được trong năm nay tại Anh. Trước đó trong tháng 5 vừa qua, EADS đã ký hợp đồng cung cấp 25 máy bay vận tải quân sự A400M.
    ?oSau hợp đồng 2002 EasyJet và đơn đặt hàng máy bay A400M, Skynet 5 là hợp đồng chính thứ ba giúp EADS mở rộng sự hiện diện của mình tại Anh?, đại diện công ty nói.
      2B OR NOT 2B
  7. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Robertson: Không loại trừ khả năng Nga gia nhập NATO
    Tổng thư ký NATO George Robertson không loại trừ khả năng trong tương lai Nga sẽ được tiếp nhận vào Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. Trả lời phỏng vấn tờ báo Đức ?oBức tranh ngày Chủ nhật?, ông Robertson nói, NATO đã chỉ thay đổi đầy kịch tính thời gian ông đương nhiệm. Trong khi đó, Nga cũng có ghế trong Hội đồng Nga - NATO với tư cách là một đối tác bình đẳng. ?oTôi khẳng định chắc chắn rằng, tiến trình mở rộng vẫn đang tiếp tục. Và tôi không thể loại trừ khả năng Nga sẽ gia nhập NATO trong vòng vài năm tới?. Liên minh quân sự và Nga có chung một kẻ thù, đó là Chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
    Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, tháng 3 năm 1999 liên minh quân sự đã tiếp nhận thêm Ba Lan, Hungari và CH Séc ?" những quốc gia đầu tiên của Hiệp ước Warshau trước đây. Cho đến tháng 5 năm 2004, Estonia, Litva, Latvia, Bungari, Rumani, Slovakia và Slovenia cũng gia nhập NATO. Với việc thành lập Hội đồng Nga - NATO, Nga đã trở thành một đối tác có quyền đồng quyết định trong mọi vấn đề của liên minh quân sự.
    G. Robertson ?" nhân vật nắm quyền lực cao nhất nhất của NATO từ năm 1999 - sẽ mãn nhiệm vào cuối năm nay và sau đó đảm nhận một vị trí hàng đầu trong nền kinh tế tư nhân của Anh.
    Pakistan không gửi quân đội đến Iraq.
    Hôm 26/10 hãng thông tấn AP của Pakistan cho biết, Bộ trưởng thông tin Pakistan Shaikh Rashid Ahmed đã tuyên bố dứt khoát với Mỹ về việc nước này sẽ không gửi quân đội của mình đến Iraq.
    Ông Shaikh Rashid Ahmed cho biết ?oPakistan sẽ không gửi quân đội của mình đến Iraq với bất cứ giá nào.? Ông cho biết Iraq đang ở trong giai đoạn rất khó khăn trong lịch sử và Pakistan phải rất thận trọng để đưa nước mình ra khỏi cuộc khủng hoảng tại Iraq hiện nay.
    Ông Shaikh đã bàn rộng về giai đạn khủng hoảng hiện nay- bắt đầu từ Bosnia và sau đó lan sang Chechneya và Afghanistan và hiện đang xảy ra tại Iraq. Ông đã cảnh báo rằng 12 đến 14 tháng tiếp theo sẽ có tính quyết định đối với Iraq và Pakistan phải xem xét tình hình đó rất cẩn thận và và đối phó lại với điều này một cách khôn ngoan.
    Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố xem xét lại quân đội để đương đầu với những đe doạ mới.
    Chủ nhật (26/10), Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi cho biết Nhật Bản phải xem xét lại tổ chức quân đội và trang thiết bị quân sự của nước này để đối phó với các đe doạ về khủng bố và tên lửa.
    Phát biểu tại căn cứ hải quân Yokosuka, phía tây nam Tokyo, ông Koizumi cho bết ?othế giới hiện đang đối mặt với những đe doạ mới như chủ nghĩa khủng bố và tên lửa đạn đạo. Lực lương phòng vệ SDF Nhật Bản phải xem xét lại các tổ chức và trang thiết bị hiện nay của mình một cách kiên quyết và đẩy mạnh tính hiệu quả để đương đầu với những đe doạ này một cách thích đáng.?
    Đề nghị xem xét lại hoạt động của SDF được thực hiện sau khi Nhật Bản không thể xác định được thông tin là CHDCND Triều Tiên đã bắn tên lửa chống tàu tầm ngắn vào bờ biển Nhật tuần trước.
    Ông Koizumi cũng cho biết chính phủ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc gửi quân đến Iraq để giúp tái thiết đất nước bị chiến tranh tàn phá này.
    Ông Koizumi cho biết ?ochúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo cho việc chuyển quân trong khi quan tâm đến sự an toàn của số quân được gửi đi.?
    Tháng 7/2003, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật gây nhiều tranh cãi về việc triển khai quân đội SDF đến Iraq lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới II. Hiến pháp của Nhật cấm việc sử dụng quân đội để giải quyết tranh chấp quốc tế.
    Tuy nhiên cho đến nay do tình hình an ninh bất ổn tại Iraq, Nhật vẫn chưa quyết định gửi quân đến Baghdad.
      2B OR NOT 2B
  8. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Lầu Năm Góc chế tạo vũ khí hạt nhân kiểu mới.
    Hiện Lầu Năm Góc đang nghiên cứu chế tạo và ứng dụng một loại vũ khí hạt nhân kiểu mới có tên gọi ?obom hạt nhân siêu nhỏ thế hệ mới?. Tờ báo Anh Sunday Telegraph đưa tin, trong vài tuần tới đây, một bản báo cáo, trong đó ghi chép ý kiến của các chuyên gia thuộc Hội đồng khoa học quân sự về vấn đề trên, sẽ được công bố. Tài liệu này có tên gọi ?oTương lai của các lực lượng chiến lược chủ công?.
    ?oBom siêu nhỏ? sẽ trở thành loại vũ khí thích hợp nhất với những nước nhỏ, bởi vì, vũ khí trong thời ?ochiến tranh lạnh? không đáp ứng được những yêu cầu của một quốc gia trong điều kiện hiện nay, khi chủ nghĩa khủng bố đã trở thành vấn đề chính, và mối đe doạ chủ yếu lại nảy sinh từ những nước nhỏ.
    Kho vũ khí của Mỹ sẽ được hoàn thiện với loại bom nơtrôn dùng để đánh vào các kho vũ khí sinh học, cũng như bom nguyên tử dùng để phá huỷ các bể trữ nguyên liệu. Một ưu điểm nữa của ?obom siêu nhỏ? là lượng sát thương nhỏ hơn và tránh được sự lây nhiễm phóng xạ trên diện rộng. Bom hạt nhân siêu nhỏ sẽ là mối đe doạ thực sự của kẻ thù, và là phương tiện hiệu quả tiêu diệt kẻ thù, tờ Sunday Telegraph nhận định.
    Chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân kiểu mới này xác nhận các ý kiến gần đây về việc chính phủ của ông G.Bush đang lập kế hoạch hiện đại hoá chương trình hạt nhân. Trong khi đó, theo tờ báo nhận định, việc Mỹ tiếp tục các vụ thử hạt nhân hay chế tạo vũ khí hạt nhân kiểu mới có thể khiến các nước đồng minh của Mỹ phải đề phòng, và trước tiên là Nhật Bản. Theo ý kiến của Mohamed ElBaradei, Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), việc chế tạo vũ khí hạt nhân kiểu mới của Mỹ có thể sẽ hối thúc các nước khác vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
      2B OR NOT 2B

Chia sẻ trang này