1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TINH CHẤT NGHỆ bồi bổ cơ thể, giúp hỗ trợ điều trị viêm gan vàng da, rối loạn tiêu hoá, hỗ trợ điều

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi manhcuong145, 07/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhcuong145

    manhcuong145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tinh chất nghệ
    Giá: 105.000 VND / 1 hộp

    Tinh chất nghệ có nhiều tác dụng tốt cho sức khoẻ Phòng chống lão hoá, ung thư: Do có tác dụng tiêu diệt gốc tự do thuộc Superoxide radicals hiệu quả, chống đột biến AND.


    [​IMG]


    Công thức bào chế:
    Thành phần cho 100 gam
    Tinh chất nghệ (curcuminoid): 10 gam
    Glucose vừa đủ 100 gam
    Tác dụng dược lý:
    Tinh chất nghệ có nhiều tác dụng tốt cho sức khoẻ
    Phòng chống lão hoá, ung thư: Do có tác dụng tiêu diệt gốc tự do thuộc Superoxide radicals hiệu quả, chống đột biến AND.
    Điều trị tổn thương gan: Theo kết quả nghiên cứu trên người và ngoài cơ thể thuộc Đại học Tohoku (Nhật Bản) thì curcumin có trong nghệ phòng ngừa được những tổn thương do carbon tetrachloride (CCl4) gây ra trên gan.
    Điều trị cơn đau: Hoạt chất curcumin có trong tinh chất nghệ ức chế tạo thành prostaglandin, chất này trong cơ thể có liên quan đến cơn đau do viêm gây ra, cơ chế làm giảm cơn đau của nó tương tự như aspirin, ibuprofen, nhưng không mạnh bằng. Tuy nhiên, khi dùng với liều cao, curcumin sẽ kích thích tuyến thượng thận bài tiết cortisone, mà cortisone có hiệu lực rất mạnh để ức chế phản ứng viêm.
    Theo y học cổ truyền: Nghệ có tác dụng bổ huyết, bồi bổ sức khỏe, phòng chống lão hoá, hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày- tá tràng, viêm gan, rối loạn tiêu hóa, phòng rối loạn kinh nguyệt.
    Công dụng: Bồi bổ cơ thể, giúp hỗ trợ điều trị viêm gan vàng da, rối loạn tiêu hoá, hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, phòng chống lão hoá, ung thư.
    Đối tượng sử dụng: Người bị viêm gan, ung thư, viêm loét dạ dày, người già, suy nhược cơ thể, lao động mệt mỏi.
    Cách dùng: Uống 10g/lần x2- 3 lần/ngày. Hoặc pha vào nước lọc, sữa, cam, chanh
    Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng.
    Quy cách đóng gói:
    10g/gói, 100g/gói. Hộp/ 10 gói hoặc 20 gói.
    SĐK: 8701/2008/YT-CNTC
    Sản xuất và phân phối bởi: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng sản thuốc - Học viện Quân Y.

Chia sẻ trang này